Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bác sĩ Thực - Viện Lão Khoa (tầng 2)
Các mẹ ơi, hôm qua mình đi siêu âm chỗ bác sỹ Trâm nói DM DG của con mình hơi cao 2.8 làm rất lo lắng, mình lại chủ quan không gọi điện đăng ký chỗ bs Thực. Nếu mẹ nào còn số mà không dùng đến thì nhường cho mình được không ạ? Mình cảm ơn trước nhiều
05:27 CH 16/03/2012
Khi chồng "say nắng" và lừa dối vợ?
Đọc những dòng này sao mà mình thấy tâm trạng quá! Mình cũng đang trong tình trạng như vậy dù chưa biết thực hư thế nào?
Bên ngoài vẫn chăm chút, thương vợ thương con nhưng sao mà mình thấy buồn lòng thế, cứ ai động đến hỏi tình cảm vợ chồng là mình có thể khóc ngay được. Vừa rồi không phải là lần đầu tiên mình đọc được tin nhắn của gái nhắn tin đến cho chồng, nội dung cũng là chúc ngủ ngon và luôn vui vẻ. Mình biết lại điệp khúc cũ là lên mạng chat chit rồi làm quen, à ơi là chưa có vợ. Mình đã cầm lấy điện thoại và nhắn lại thì bên kia trả lời là do em quen anh qua mạng thôi, chứ thực ra em cũng không biết. xin lỗi chị, Nghe sao mà đau lòng thế, không phải là do họ à ơi, mà do chồng mình lên làm quen. Nich mà mình từng biết thì bỏ và lập những nick mới đưa hình một mình lên, đăng nhập rồi quên nên mình mới biết. Điện thoại giờ không cho mình động vào nữa, lập pass máy và pass sim. Giờ mình cũng chẳng thèm động vào nữa.
Có hỏi thì ông ý bảo chưa bao giờ phản bội vợ, có cho tiền cũng không dám chẳng qua dạo này áp lực công việc nên đôi khi vào mạng chat vì nhiều điều không thể chia sẻ với vợ. Ô hô, sao lại ko chia sẻ, cái gì mà mình chẳng biết mà chẳng làm cùng, thế sao giờ lại bí mật cả điện thoại, bí mật cả yahoo với vợ! Buồn ghê gớm! nhiều lúc mình muốn ngã lòng vì bề ngoài mình đâu đến nỗi cũng được coi là hoa hậu công ty, ra ngoài bạn cũ vẫn í ơi nhắn tin bày tỏ tình cảm, còn ngược lại ông chồng mình thì đâu được hình thức hào hoa phong nhã. Mình muốn đi thật xa, mà sao thương bố mẹ, thương con trai thế!
04:24 CH 18/03/2010
HN-Làm tóc xoăn ở đâu đẹp
Các mẹ ơi, tóc em ngắn, đầu vuông giờ dài dài chút thôi làm xoăn được ko nhỉ. Chán cái đầu quá!

Mình cũng tóc ngắn, đầu vuông, dài dài thế là đến chỗ chị Nga đào Tấn làm xoăn ngắn, nhưng tóc mái để thẳng nhìn trẻ trung và đẹp hơn là để tóc ngắn thẳng. Bạn thử xem, vì từ giờ chắc mình để xoăn ngắn mãi quá! :Smiling:
11:43 SA 29/07/2009
Chồng nói mất cảm giác với vợ!
Bạn ơi, cứ bình tĩnh. Chồng bạn như vậy là 1 người chồng tốt đấy, nếu không đã tự ra ngoài giải quyết rùi chứ không nói cho vợ đâu.

Mình nghĩ 2 bạn nên thay đổi những điều sau:

- Khung cảnh: Hoàn cảnh gia đình như vậy, các bạn có thể lựa chọn cách ra ngoài thuê khách sạn. Có thể cuối tuần, gửi con cho ông bà, 2 vợ chồng đèo nhau đi xa xa HN một chút, vừa ôn lại kỷ niệm, vừa ăn uống, sau đó thuê phòng nghỉ lại. 1 tháng nên duy trì ít nhất 1 lần.

- Tâm lý: Khi đã vào cuộc, các bạn phải thật thoải mái, yêu thương nhau, chứ nếu bạn mang tâm trạng căng thẳng như khi bạn đang post bài này thì không giải quyết được việc gì đâu.

- Kỹ thuật: Cái này hơi khó đấy, nhưng không phải không làm được. Bạn chủ động mua đĩa về xem và học tập những chiêu thức của họ. Nghe có vẻ không được đúng thuần phong mỹ tục người VN lắm, nhưng mình cam đoan là hiệu quả nếu bạn thực hiện được ít nhất 50% như trong đĩa. Rủ được chồng xem cùng là tốt nhất, nếu không bạn tự cải thiện 1 mình, coi như món quà tặng chồng. Nếu chồng sau đó có ngạc nhiên thì nhẹ nhành giải thích, hỏi chồng xem có thích như vậy không? đã thỏa mãn chưa...

Tình dục là sự hòa hợp của 2 con người cả về thể xác và tâm hồn. Đi Cave chỉ giải quyết được 1 phần thôi bạn ạ, phần còn lại chỉ có người vợ mới làm được. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc.

Ban ơi, đĩa thì ra ngoài hàng đĩa hỏi là họ có à?
06:12 CH 06/07/2009
Chồng nói mất cảm giác với vợ!
Em nghĩ là trước hết để hai vợ chồng vượt qua được giai đoạn này thì anh chị nên cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân đã.
Thứ nhất: Có thể như chị nói là áp lực công việc của anh.
Thứ hai: Có thể là sau 5 năm sống chung, chuyện đó của anh chị cứ lặp đi lặp lại mà thiếu sự sáng tạo cũng gây ra cảm giác nhàm chán.
Thứ ba: Có thể là chị cũng mải mê, công việc, con cái nên quên mất không làm đẹp bản thân, dành thời gian để hâm nóng tình cảm.
Thứ tư là cũng có thể có 1 nguyên nhân giống như bọn em trước đây, đó là nhà thì bé, lại có 1 cậu em trai chồng ở cùng. Đi nhà nghỉ thì vợ chồng cũng ngại nên nhiều khi cứ phải vừa làm vừa ngó vừa lo....thành ra dần dần cũng mất dần cảm giác.
Nếu chị biết nguyên nhân chính thì việc "lấy lại phong độ" sẽ không khó lắm. Nếu có điều kiện thì anh chị gửi con cho ông bà rồi đi nghỉ mát vài ngày để hâm nóng lại tình cảm.
Em chỉ nghĩ được vậy thôi! Chúc gia đình chị hạnh phúc!

Có lẽ mình giống "thứ 4" của bạn quá, giờ hai vợ chồng mình sẽ sẽ cố gắng, như tuần vừa rồi cũng đi chơi cuối tuần, rủ nhau đi ăn nhà hàng. Nhưng về nhà nghĩ cảnh ra ngoài đường dù sao vẫn có nhiều người để ý, mà về nhà chồng lại ko có cảm giác với vợ đâm ra mặt mình lúc nào cũng ỉu xìu, khi quan hệ với chồng, giờ mình cứ nghĩ đến cảm giác chồng đang cố gắng chứ ko phải anh ấy thích là mình lại ko thoải mái nữa.
06:11 CH 06/07/2009
Những dấu hiệu khác lạ của chồng
Mình cũng đã trải qua hơn 10 năm thử thách trên con thuyền hôn nhân. Có lúc thấy mình cũng may mắn hạnh phúc:Smiling: , có lúc thấy buồn bã chán chường:Sad: , có lúc thấy có vị đắng chát đau khổ:Crying: . Nhưng có một nỗi sợ hãi lúc nào cũng thường trực: Ax ngoại tình. Mình ko thể chịu được điều này, dù chỉ trong ý nghĩ. Bởi bản thân mình đã trải qua bao cám dỗ để luôn tự hào là người vợ đảm đang, chung thủy của a. Có lúc mình tin tưởng, nhưng cũng có lúc mình nghi ngờ bởi a ko công khai mọi điều như mình muốn.
Các mẹ ơi! Có mẹ nào có kinh nghiệm về những biểu hiện bất thường của ax ko chia sẻ cùng em với. "Phòng còn hơn chống mà". Và e cũng đã 1 lần "Đập tan từ trứng nước" 1 nguy cơ nhờ có tinh thần cảnh giác cao độ đấy.

Em mới trải qua 3 năm trong hôn nhân thôi, nhưng cũng có tâm sự giống các mẹ ở đây; Trong đầu lúc nào cũng sợ cảm giác ax ngoại tình vì ko biết lúc ấy sẽ như thế nào nữa, một phần cũng vì đọc quá nhiều tâm sự có chồng ngoại tình ở trong này.
ÔX em thì khác, thỉnh thoảng nhắn tin chúc làm việc vui vẻ với một số nữ học cùng đại học, còn nhắn tin kêu hoàng tử công chúa với một bà chị cùng quê nữa. Khi em tra hỏi, thì anh ấy nói là trêu chọc, em giận cho 1 tuần liền thấy ko nhắn nữa. Thực sự em cảm thấy khó chịu và mất tin tưởng nhiều lắm. Sao phụ nữ sinh ra lại khổ thế không biết?
05:31 CH 06/08/2007
Tự kỷ (phần 3)
Mình cũng ko cho con đi khám lại nữa, hỏi 1088 các chị ấy nói con mình ko phải ko biết nói, mỗi cháu qua ngưỡng tuổi như đến sinh nhật chẳng hạn có nhiều thay đổi lắm. Bây giờ bé ở với bà hàng xóm trông trẻ, suốt ngày được đi trẻ, đi giao lưu với mọi người. Cuối tuần cho bé đi chơi, bé thích lắm. Mình hi vọng sẽ cải thiện nhiều hơn cho bé, hi vọng bé chậm đi giống mẹ, thì chậm nói giống mẹ. Mong lắm, các bé gọi mẹ ơi, bà ơi?
Chặng đường chúng mình đi còn dài lắm các mẹ à, nhưng vẫn thấy hạnh phúc vì các bé là con của chúng ta, và chúng ta đã và đang sẽ làm những điều tốt nhất có thể cho các thiên thần của chúng ta. Thương con trai lắm, con trai à? Cố lên con nhé!
07:34 CH 21/06/2007
Tự kỷ (phần 3)
Có nhiều bức xúc quá nên tôi viết ra đây để giải tỏa được bức bối trong lòng mình. Tôi tham tham gia diễn đàn này lâu, và theo dõi các bài viết của các mẹ cũng từ lâu lắm rồi. Cũng như tất cả các bà mẹ khác, tôi luôn theo dõi theo phát triển của con mình, luôn muốn con mình đạt được những gì đẹp nhất tốt nhất. Như bài trước tôi có viết và hỏi các mẹ về trường hợp của con tôi có phải tự kỷ không? Tôi cũng đã hỏi tư vấn qua các trung tâm, qua các bạn bè làm bác sỹ nhi, câu trả lời đều không phải và mỗi trẻ có một sự phát triển khác nhau. Tôi có đọc trong cuốn “ phương pháp chăm sóc và dạy con toàn tập” và cũng đã gặp rất nhiều trường hợp, các bé khi có khởi đầu trong khoảng thời gian đến 3 tuổi có thể coi là khởi đầu chậm nhưng sau này lại phát triểnvà rất khá trong các lĩnh vực như học tập. Tôi cũng như các mẹ hãy tin tưởng vào con mình, vào khả năng của chính con mình. Với tình yêu thương con, chăm sóc con như tôi và các mẹ ở đây, tôi luôn tin các bé nhà mình luôn sẽ đền đáp với sự yêu thương của chúng ta. Các mẹ hãy luôn tin vào mình, vào con mình các mẹ nhé!
Giống như mẹ nào trên mục này đã nói, đưa đến khám bác sỹ họ luôn làm mình đau lòng hay sao ấy? Họ không có cảm xúc gì hay sao ấy? Đôi khi chỉ một câu phán đoán của họ mà có thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của một gia đình, về nhận thức của mọi người về một đứa trẻ mà đáng lẽ ra nó không phải chịu như thế? Trong lòng dù luôn tin tưởng con mình ko bị tự kỷ nhưng tôi vẫn cho cháu đi khám. Đi khám vào hôm thứ 7, họ giới thiệu vào phòng khám dinh dưỡng phát triển, họ chỉ có hỏi qua về cân nặng, số tháng của con tôi, rồi nghe tôi nói con tôi khi đẻ có bị ngạt mất khoảng gần phút, cháu ít nghe lời người lớn (nghe tôi nói khoảng 2 phút thôi), bà ấy phán luôn một câu là triệu chứng bại não. Trời đất, nếu tôi không đọc các tài liệu nếu không tham khảo qua các thông tin trên mạng, thì chắc chắn lúc đó tôi ngất xỉu mất. Không lẽ tôi ko biết triệu chứng của bại não là gì? Tôi bức xúc gọi điện ngay cho bà chị làm bác sỹ nhi (cũng là giảng viên đại học). Chị ấy cũng rất sửng sốt bởi cách khám và phán đoán của bác sỹ Vân (tôi đọc trong sổ khám của con tôi là Vũ Bích Vân), bác sỹ hẹn hôm nay cho con đến khám ở phòng Lý liệu pháp, nhưng vợ chồng tôi cũng chẳng muốn đến nữa. Ở đây các mẹ có trường hợp nào như tôi không? Và các mẹ cho con mình khám ở đâu thế? Phương pháp dạy con sau khi bác sỹ khám có triệu chứng như thế nào? Có khác gì nhiều không?
03:46 CH 18/06/2007
Tự kỷ (phần 3)
Em đọc bài của các mẹ trên WTT, thực sự em rất xúc động và cũng rất lo lắng. Em có một bé trai đến nay tròn 20 tháng. Em theo dõi topic " tự kỷ" này từ lâu lắm rồi, theo dõi từng ngày một, và thêm một ngày, em lại lo lắng thêm ngày ấy. Về bàn với chồng, thì anh ấy luôn mắng em là quá nhạy cảm, vì có đứa chậm đứa nhanh. Và thực tế, em đọc trên các tạp chí nuôi dạy con thì có đứa phát triển chậm, phát triển nhanh. Chị có con và cũng đang theo dõi từng bước đi của con từng ngày, chị có nhiều kinh nghiệm hơn em. Chị giúp em với để em có thể giải toả được lo lắng trong em được không ạ?
Bé nhà em chậm nói, hồi trước còn nói được mấy từ baba, bà bà, mẹ mẹ nhưng đợt này thì ít nói hơn hẳn, thích lên thì nói, hoặc thấy bố mẹ trêu chọc aaaa, hét to thì cười theo, hét theo thôi. Có lần, để con nằm bên cạnh, em ko cho con bú bé gọi mẹ. Lúc ấy em mừng rơi nước mắt. Nhưng nhìn các bé hàng xóm phát triển em lại thấy con mình, mặc dù ko dám nghĩ con mình bị làm sao hết!
Bé nhà em đi đứng và các hoạt động khác thì phát triển bình thường. Bé mới biết đi lúc 17 tháng, giờ thì chạy nhanh, 20 tháng, 13kg. Và ai cũng nói bé có đôi mắt rất thông minh, rất nhanh. Ngày trước bé ko cho bất kỳ cái gì vào mồm, cái gì cũng đòi ăn, cầm tay người khác lấy cho ăn. Nhưng dạo này thì bé thích ăn gì, bé tự cầm lấy ăn, khát nước tự tìm nước uống (như hôm qua, cầm quả dưa chuột dấu bố mẹ ngồi cắn ăn). Bé mọc răng bình thường (chuẩn bị đầy đủ các răng rồi). Nhưng em thấy bé khó dạy quá, dạy bé ạ, bé chào bé ko nghe. Dạy bé tạm biệt, bé ko làm, chỉ gặp người quen là đòi đi chơi, và cũng rất thân thiện với mọi người, luôn cười với mọi người và cũng được mọi người quý mến. Bé rất ham xem ti vi, biết nghịch điện thoại, biết mở tivi. Như các bé khác, các bé tầm này nói được khi đi ị, tè biết nói cho bố mẹ hoặc sai lấy đồ được nhưng con em thì không, sai bé bé cũng ko làm hoặc ko để ý, đồ chơi bé chỉ chơi được một lúc thì chán. Ôtô em mua cho rất nhiều nhưng ko thích để ô tô chạy, mà chỉ cầm lên và nghịch xoay tròn bánh xe; đặc biệt là rất thích chơi ném bóng. Đọc triệu chứng tự kỷ, em thấy có cái trùng, cái không trùng nhưng thật hoang mang quá! Các mẹ giúp em với!
Bé vẫn thích đi chơi, vẫn chơi đùa với trẻ con, với mọi người. Nhưng có điều bé ko nói, bé ko nghe theo sự hướng dẫn của người lớn,.thực sự trong đầu em rất lộn xộn nên ko biết diễn đạt thê nào? Ở đây đều là các mẹ đồng cảnh, các mẹ giúp em với!
05:12 CH 13/06/2007
Tự kỷ (phần 3)
Em đọc bài của các mẹ trên WTT, thực sự em rất xúc động và cũng rất lo lắng. Em có một bé trai đến nay tròn 20 tháng. Em theo dõi topic " tự kỷ" này từ lâu lắm rồi, theo dõi từng ngày một, và thêm một ngày, em lại lo lắng thêm ngày ấy. Về bàn với chồng, thì anh ấy luôn mắng em là quá nhạy cảm, vì có đứa chậm đứa nhanh. Và thực tế, em đọc trên các tạp chí nuôi dạy con thì có đứa phát triển chậm, phát triển nhanh. Chị có con và cũng đang theo dõi từng bước đi của con từng ngày, chị có nhiều kinh nghiệm hơn em. Chị giúp em với để em có thể giải toả được lo lắng trong em được không ạ?
Bé nhà em chậm nói, hồi trước còn nói được mấy từ baba, bà bà, mẹ mẹ nhưng đợt này thì ít nói hơn hẳn, thích lên thì nói, hoặc thấy bố mẹ trêu chọc aaaa, hét to thì cười theo, hét theo thôi. Có lần, để con nằm bên cạnh, em ko cho con bú bé gọi mẹ. Lúc ấy em mừng rơi nước mắt. Nhưng nhìn các bé hàng xóm phát triển em lại thấy con mình, mặc dù ko dám nghĩ con mình bị làm sao hết!
Bé nhà em đi đứng và các hoạt động khác thì phát triển bình thường. Bé mới biết đi lúc 17 tháng, giờ thì chạy nhanh, 20 tháng, 13kg. Và ai cũng nói bé có đôi mắt rất thông minh, rất nhanh. Ngày trước bé ko cho bất kỳ cái gì vào mồm, cái gì cũng đòi ăn, cầm tay người khác lấy cho ăn. Nhưng dạo này thì bé thích ăn gì, bé tự cầm lấy ăn, khát nước tự tìm nước uống (như hôm qua, cầm quả dưa chuột dấu bố mẹ ngồi cắn ăn). Bé mọc răng bình thường (chuẩn bị đầy đủ các răng rồi). Nhưng em thấy bé khó dạy quá, dạy bé ạ, bé chào bé ko nghe. Dạy bé tạm biệt, bé ko làm, chỉ gặp người quen là đòi đi chơi, và cũng rất thân thiện với mọi người, luôn cười với mọi người và cũng được mọi người quý mến. Bé rất ham xem ti vi, biết nghịch điện thoại, biết mở tivi. Như các bé khác, các bé tầm này nói được khi đi ị, tè biết nói cho bố mẹ hoặc sai lấy đồ được nhưng con em thì không, sai bé bé cũng ko làm hoặc ko để ý, đồ chơi bé chỉ chơi được một lúc thì chán. Ôtô em mua cho rất nhiều nhưng ko thích để ô tô chạy, mà chỉ cầm lên và nghịch xoay tròn bánh xe; đặc biệt là rất thích chơi ném bóng. Đọc triệu chứng tự kỷ, em thấy có cái trùng, cái không trùng nhưng thật hoang mang quá! Các mẹ giúp em với!
Bé vẫn thích đi chơi, vẫn chơi đùa với trẻ con, với mọi người. Nhưng có điều bé ko nói, bé ko nghe theo sự hướng dẫn của người lớn,.thực sự trong đầu em rất lộn xộn nên ko biết diễn đạt thê nào? Ở đây đều là các mẹ đồng cảnh, các mẹ giúp em với!
04:43 CH 13/06/2007
Mọi tâm sự xin gửi vào đây.. GooDDaD phụ trách!
Em định mở topic mới, nhưng vì, thấy bảo có tâm sự gì thì xin gửi vào đây, em không thể diễn đạt bằng thơ, mong các mẹ thông cảm. Mong các mẹ tư vấn giúp em với.Vì em suy nghĩ nhiều lắm từ lúc em nghe chồng em nói đến giờ. Chúng em mới cưới nhau được 3 năm, con mới được 1 tuổi, và chồng em ra nước ngoài làm ăn. Thực sự lúc đi, em can ngăn kinh lắm, nhưng chồng em vẫn quyết tâm đi để kiếm tiền. Chồng em là một người có nghị lực và chí hướng, nên mới ra trường chồng em đã dành tiền mua được đất và xây dựng căn nhà nhỏ và đầy đủ vật dụng trong gia đình. Nhưng sau khi cưới nhau, công việc của chồng em bị lận đận, kiếm sống cũng chỉ đủ ăn, rồi chúng em sinh con, có bao nhiêu khó khăn. Em cũng đã động viên anh nhiều năm, và anh cũng có nói rằng lấy em là có bao nhiêu dự định, và em đã chọn lựa giữa những bao nhiêu người để lấy anh, và so với những người theo đuổi em thì anh chỉ là số 0. Em đã động viên và nói rất nhiều, nhưng anh vẫn buồn khi mình có khả năng nhưng vẫn phải đi làm thuê, khi chưa xây được căn nhà mơ ước của cả 2 vợ chồng. Phải nói một điều là chồng em rất yêu thương em, anh ấy thừa nhận với mọi người là si mê em chứ không đơn thuần là tình yêu nữa. Anh ấy đã và sẵn sàng làm tất cả cho em, khi em sinh con, anh xin nghỉ để phục vụ em từ giặt tã, chăm sóc, nấu ăn và xoa dịu đau cho em, hay đơn giản khi em thích thì anh luôn làm tất cả mọi thứ cho em kể cả khi không yêu cầu. Em đã sống dựa dẫm đến khi con 1 tuổi, anh quyết định đi làm ăn (có người giúp đỡ), em khuyên can không được, và vẫn phải chuẩn bị đồ cho anh đi. Tuy anh đi, nhưng vẫn nhắn tin gọi điện hàng ngày về cho em. Chúng em vẫn cảm nhận yêu thương với nhau hàng ngày. Và khi lên mạng, bất kể cái gì có liên quan đến cảm xúc của các mẹ khi có chồng đi vắng (nhớ ông xã) là em đọc hết, em tin tưởng nhưng cũng sợ lắm khi chồng em tiếp xúc với đồng nghiệp nữ. Hôm qua anh nói với em mới tuyển thêm 1 nhân viên nữ mới 20 tuổi người Ấn độ, làm em không thoải mái chút nào cả. Từ lúc nghe anh nói em bần thần hết cả người, mà em cũng vừa đọc bài báo trên vnexpress của một anh đi nghiên cứu sinh tâm sự vừa yêu vợ con ở quê, nhưng cũng yêu cô gái người bản xứ vì gần gũi và hiểu nhau. Em lo lắng quá mà chẳng làm được việc gì cả, em nói ra thì chồng em lại bảo đó là công việc, cần có để mình làm việc, còn tình cảm thì vc phải tin tưởng nhau, và có thể cũng là lúc để em suy xét tình cảm của anh có chân thành với vợ ko? Không thuê người này, thì anh phải thuê người khác (cũng là nữ để dễ giao tiếp khách hàng), cái chính là tình yêu mà anh dành cho em. Em thì không thể sang đó với anh ấy được (vì anh ấy đang ở trong gia đình giám đốc) và em đã có công việc ổn định ở đây rồi. Bây giờ em phải làm sao? Các chị giúp em với!
07:57 CH 23/05/2006
"chuyện ấy" sau khi sinh con
Chồng e lại đi nước ngoài đến tết mới về, mới đi được mấy tháng thôi, nhưng mà chồng e nghĩ ra cái cách xxx qua điện thoại ấy. Tức là vừa nhắn tin, rồi tưởng tượng ra nhau. Bên kia nhắn, bên này nhắn theo. hic hic, lúc đó thì ko sao, nhưng khi đọc lại cũng thấy hơi…E cũng hiểu tính chồng e là ko có bên ngoài (ở trong nhà anh em, và phải dùng một từ là tôn thờ vợ).Nhưng chính em, dần dần vì lâu quá mà cảm thấy cảm xúc về chuyện ấy của mình nhạt hẳn. Và có khi chồng nói là thèm vợ, không còn rung rinh nữa thế mới chết chứ
04:05 CH 20/04/2006
h
hoabấttử
Bắt chuyện
779Điểm·1Bài viết
Báo cáo