hoàn cảnh của mẹ khá giống mình, mình sinh năm 84, chồng nhỏ tuổi hơn, vẫn đang học, nghề nghiệp chưa ổn định. Hồi đầu, chồng lúc nào cũng bảo, đợi sự nghiệp ổn định mới có con. Mình lun bảo là "tuổi e lớn rồi, nên sinh sớm, tuy đẻ con cần nhiều tiền nhưng tổng số chi phí lo cho con không phải đến trong cùng 1 lúc, mà không phải chồng lo 1 mình, cứ đẻ đi e lo, chồng muốn lo thì sau này có việc làm đó, mà lo cho nó ăn học...". Cuối cùng, mình khẳng định 1 điều, "có thể vợ chồng mình bị vô sinh anh ạ". Chồng mình thấy lâu rồi ko có biện pháp bảo vệ vẫn chưa thấy tăm hơi con nên giờ thay đổi quan điểm rồi, giờ rất mong cháu, nhưng vẫn mắc cái khuyết điểm, dù biết nguyên nhân do chồng nhưng vẫn không chịu đi khám. Giờ mình cứ cho chồng uống thuốc linh tinh vậy thôi... khi nào chồng thấy cần thiết (khi có tiền) thì mới đi trị... vậy nên, e nghĩ rằng, mẹ nên trao đổi trực tiếp, thẳng thắng. Để khi mai này thực sự khi anh chồng mún có baby, mình không thể đẻ nữa, người ngoài dị nghị, có khi lại bảo thay vợ thì chết nữa...Em tính rồi, nếu sau này không có sẽ tính chuyện sinh con nuôi, xã cũng tán thành...
Cảm ơn các mẹ nhiều! Mình sẽ quyết tâm nói chuyện thẳng thắn với chồng để sớm giải tỏa sự lo lắng bấy lâu này. Mình thậm chí đã nghĩ đến chuyện xấu nhất nếu nguyên nhân do mình :(. Giá mà có ngày được nghe bài hát " Nhật kí của mẹ" mà khóc trong hạnh phúc...
Cảm ơn các mẹ nhiều lắm!