Bạn HA viết thế này: Tháng 8/2008, Minh Khuê gọi điện cho tôi từ Scotland. Đây là nội dung cuộc điện thoại quốc tế đó: "Mẹ ơi, chúng con đang ở trong một lâu đài cổ ở Scotland và “thảm họa” đã xảy ra: Các bạn trong đoàn không ai chịu ăn món ăn truyền thống của người Scotland mà người đầu bếp của lâu đài mang ra, đó là món khoai tây nghiền trộn với cá hồi và sữa! Mặc dù, chị phụ trách đoàn người Anh đã giải thích rằng đây là món ăn truyền thống đặc trưng của lâu đài và họ muốn chúng ta thưởng thức. Dù chị đã gân cổ lên giải thích, nhưng tất cả các anh chị và các bạn trong đoàn đến từ Việt Nam đều bịt mũi kêu tanh và nhất định không ăn. Con nhớ lại lời mẹ dặn trước ngày con đi trại hè Anh Quốc, “Ở xa mẹ hàng chục ngàn dặm, mẹ không thể chăm sóc con từng bữa, nhưng hãy nhớ một điều quan trọng: Những thức ăn mà những người bạn Anh đều ăn một cách thoải mái, thì con cũng có thể ăn được. Thức ăn của người Anh giúp cho họ có vóc dáng cao ráo, trí tuệ thông minh, thì không có cớ gì để chúng ta bỏ qua, hay tệ hơn là kỳ thị nó, đó là một thái độ khiếm nhã!” Nhớ đến lời mẹ, con đã nếm thử món ăn đó và thực sự nó không dễ ăn, nhưng con vẫn ăn vì con cần sức khỏe tốt cho buổi chiều với bao nhiêu hoạt động thú vị. Cuối cùng thì con cũng nhận thấy, đó là một món ăn không quá tệ như mọi người tưởng tượng, mẹ ạ. Mẹ ơi, mẹ đã nhiều lần nhắc con rằng: Đôi khi ăn vì lý trí, đôi khi ăn vì cần thiết, chứ không câu nệ thích hay không thích! Lần này, con thấy lời mẹ dặn đúng lắm ạ! Quả thật, buổi chiều hôm đó, con là đứa hào hứng tham gia được nhiều trò chơi, nhiều hoạt động thú vị nhất, con còn được chị phụ trách người Anh yêu mến gọi là “Cô nhóc Scotland chính hiệu! Cảm ơn em vì em đã không làm khó chị!” Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng, trong nhiều khía cạnh cuộc sống, đặc biệt là trong ăn uống và ẩm thực, bạn cần giúp con trẻ hiểu rõ 4 ý nghĩa của việc ăn. Chỉ trong lĩnh vực ăn uống và cách mà bạn hướng dẫn, huấn luyện con cái ăn uống có kỷ luật, có khoa học, tinh tế và nhẹ nhàng, không cầu kỳ vô lối, không nhiêu khê sách nhiễu vụn vặt… ấy là bạn đã giúp con học tập, rèn luyện được vô vàn những giá trị nhân văn và thẩm mỹ, giá trị về nhân cách và bản lĩnh để làm người trưởng thành lành mạnh trong tương lai. Mình dập đầu lạy mẹ con bạn ấy ba lạy luôn :))
.......... ... khi nào bước được chân vào xem show của người ta, tai nghe mắt thấy rồi hãy lên tiếng nha mấy anh mấy chị!..., bỏ tiền ra làm được như người ta hẵng nói, còn không thì bớt anh hùng bàn phím dùm...Đừng tỏ vẻ ta đây cũng ở Mỹ mà ngồi đó xéo xắc trình độ ngôn ngữ và cách ăn mặc của người khác, cầm gương soi lại mình coi bằng người ta chưa mà ngồi đó hùa nhau đem người ta làm trò cười nhé... Nói cứ như kiểu mình ở đâu cao sang lắm, sợ quá cơ".
Thật tình tôi không hiểu vì sao có những người phụ nữ lại coi chồng như lẽ sống vậy, dường như không có chồng thì họ không thể tồn tại được hoặc không tìm được ý nghĩa/động lực để tồn tại. ..................
....Khoe ít thì người khác còn thấy thích, chứ khoe nhiều, khoe lố thì cảm giác rất khó chịu. Mình đọc trên face của cô Hải Âu mà cảm thấy khó chịu vô cùng.
...... thấy giọng của Trần Thu Hà nghe cực kỳ sexy khi hát. Rất thông minh mà nhàn tản, nghe mùa đông thì ấm mà mùa hè thì mát. So sexy:d.
Đúng là chuột Sa chĩnh gạo nhỉ :) cũng trẻ trung xinh xắn con nhà giàu mà lại đi lấy một anh tiếp viên hàng không bình thường, chua kể còn có 1 đời vợ và có thể còn có con rieng nữa. Dù bố anh ấy có làm tổng cục trưởng gì đó thì cũng về hưu rồi, mà chức đó cũng đâu phải to lắm. Đúng là chết vì trai đẹp, mẹ nào ném đá em xin nhận chứ em vẫn thấy tiếc cho cô dâu, có nhiều sự lựa chọn xứng đáng hơn :)
Viêm họng cấp mà bác sỹ cho siêu âm với chụp xquang làm gì ko biết? Đúng là bv việt nam
2 bạn này đang mua nhà, nhưng cũng kẹt tiền nên bạn Huy đi vay ngân hàng. Chắc sắm sửa đón bé.
Vừa mới đọc post gì phía trên nói là bạn H giờ tiếc rẻ chông cũ. Cũng có thể. Nhưng là một sự thật cay đắng mà là phụ nữ, chúng ta nên đồng cảm cho nhau chứ không phải bới móc một nỗi niềm của người khác (nếu có). Mình đang sống bình thường với chồng, nhưng đôi khi khôgn hài lòng, sau một bài ca, mình chợt nghĩ, nếu VC mình bỏ nhau, thì chồng mình sẽ sao nhỉ? Chắc chắn anh ta như vừa qua một đợt "tập huấn nghiêm chỉnh". Những lỗi lầm ngày xưa sẽ biết rút kinh nghiệm mà không phạm phải. Anh ta (đương nhiên), lấy một ng trẻ trung xinh đẹp hơn mình. Thế là hoàn hảo: chồng thì trở nên đàn ông hơn, vợ thì nhỏ bé yếu đuối nấp tựa vào chồng. Còn mình: mình có làm được thế không? chắc chắn là không, thời gian trôi đi với những thói quen đã vào nếp, mình đàn ông hơn cả đàn bà, và vì thế, chồng ỷ lại, cũng chả còn cảm hứng mà thay đổi, cứ đàn bà hơn cả đàn ông.
Chua xót thế đấy. Nên trừ phi gã đàn ông mà mình bỏ đi là loại vô đạo đức, mất nhân cách, còn những thể loại mà "Do không hợp nhau" ấy mà, mình - đàn bà- chỉ đóng vai là người huấn luyện một ông đàn ông trưởng thành cho đứa khác nó hưởng mà thôi! Và bởi vì đàn bà sau đổ vỡ lại càng trở nên kiên cường, nên khả năng cao là sẽ lại làm người huấn luyện tiếp theo :)) Kể ra, tội em H thật đấy, cái tốt cái đẹp thì rồi ng khác hưởng thôi. Trông cái cậu D, cũng chả lấy gì làm mạnh mẽ độc lập hòng cầm cương nổi em H.
Bởi vậy, nên đàn bà ạ, hãy cứ ngốc một tý, yếu một tý. Cơ mà, với khả năng bới móc siêu đẳng như trên, chắc các mẹ cũng chả thể nào mà giả ngốc được. Sắc như dao cạo. Thôi, dù sao, cũng cứ bớt post ở đây mà về ngẫm chuyện nhà mình đi. Hiền một tý, chả thiệt đâu. BB các mẹ! (Gớm, sợ các mẹ luôn).