Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Câu lạc bộ Kết bạn..!
Chúc chị tìm được người Bạn lớn cho cả hai mẹ con, một người Bạn chân thành và mãi mãi:Smiling:
05:20 CH 31/12/2009
Cần sự tư vấn chia sẻ của các SPP và SM
Em nghĩ là nếu em là Bố của bé, em sẽ:
- Gặp lại Mẹ của Bé và chia sẻ rằng chị ấy nên gần gũi con, chia sẻ nhẹ nhàng và khuyến khích, cho bé quen ngủ riêng, sau đó hãy làm gì thì làm, kéo ai về thì kéo.
- Nếu Mẹ của bé ko đồng ý thì xin đưa con về nhà Bố ở một thời gian để Bố con chia sẻ với nhau, Bố sẽ nói để con gái hiểu rằng Mẹ cũng cần có thời gian riêng tư, bây giờ trẻ con lớn nhanh lắm, con gái 9 tuổi là hiểu được chuyện rồi.
Là em nghe chuyện thì em thấy buồn, không biết sau này mình có "tí toáy" gì không, nhưng chẳng hiểu sao em thấy việc đưa người đàn ông không phải Bố cu tí về nhà ngủ thì cứ làm sao đó, thấy ngại với con trẻ, dù rằng bây giờ đã tập cho cu tí ngủ riêng, sao không đi nơi khác, trước khi cho ngủ lại nhà thì phải làm thân với bọn trẻ trước chứ, bao giờ thật thân thiết thì hãy cho ở lại.
Em chỉ biết góp tí í kiến thế thôi, hic
10:07 SA 30/12/2009
Có mẹ nào sanh năm 83 mà đã ly hôn như mình không?
mình quen mấy chị bạn cũng "cứ lấy rồi tìm hiểu tiếp", xong lại ra toà, hic, xin chia buồn với quãng thời gian trước của ấy và chia vui với cảm giác của ấy bây giờ. Thôi thì "sai đâu sửa đấy", giống tớ:Laughing:
Chúc 2 Mẹ con sống vui sống khoẻ:Smiling:
09:32 SA 30/12/2009
Sinh con một mình!
Các chị cho em tham gia với nhé, cu tí nhà em cũng được hơn 1 tháng rồi, sinh con một mình vất vả thật nhưng nhìn thấy con là quên hết rồi:Smiling:
Cầu mong những người như chị em chúng mình được gặp những điều lành để Mẹ khỏe, con khỏe lúc nào cũng cười he he:Silly:
07:25 CH 13/12/2009
Cô đơn quá muốn tìm vợ mới
Chào mọi người, tui thấy sợ nhất là thứ sáu cuối tuần, ra khỏi văn phòng mà không biết nên đi đâu về đâu, có lúc vác cân câu lên Hồ Tây ngồi đến nửa đêm, gặm nhấm một mình. Quên, chưa kể là bé con nhà tui đã theo mẹ sang nước ngoài được nửa năm rùi, còn mẹ cháu thì đi từ năm kia. Vẫn biết là con thì nên ở với mẹ sẽ tốt hơn nhưng có nhwngx lúc nhớ con quay quắt các pác ạ. Hay là chúng ta tổ chức giao lưu vào chiều thứ sáu được không? Có pác nào ở Hà nội thì pm nhé. Nick YM của tui: duongpliovac.

Bác ngồi câu từ chiều đến nửa đêm cơ á, bác hay ngồi chỗ nào, thỉnh thoảng tớ cũng hay lượn lờ trên đó, hôm nào đi câu rủ tớ đi với nhé:Smiling:
07:01 CH 13/12/2009
Chồng cũ không chịu đưa tiền nuôi con
Các mẹ thân,
Chuyện buồn đã qua, thế nhưng có chuyện thế này các mẹ giúp mình.
Nuôi con 1 mình vất vả, khổ cực mình đã và đang như thế. VC đã ly hôn nhưng anh ta không chịu cấp dưỡng nuôi con theo quyết định của tòa án. vì từ trước tới khi còn là vc anh ta chẳng bao giờ đưa tiền mình nuôi con cả. Anh ta làm nhà nước có thu nhập ổn định, lương thì không cao lắm. NHưng dù gì, con vẫn là con anh ta, và mình muốn con mình không thiệt thòi thêm nữa. Các mẹ đã trải qua tình trạng như mình hãy cho mình cách giải quyết, phải kiên quyết bắt anh ta phải có trách nhiệm trong việc này, viết đơn ư? có nên không? và có mẹ đã khuyên mình nên viết đơn cho cơ quan thi hành án, bắt phải trừ lương hàng tháng vào thẻ ATM của anh ta. Rồi mình cũng nghiên cứu, vv...nhưng có lẽ nào cơ quan thi hành án cũng làm khó dễ cho mẹ con mình? Các mẹ nào đã viết đơn thì tư vấn cho mình, thực tình mình đã hết cách rồi, nhẹ nhàng bảo anh ta nhưng không được, anh ta ko thèm đếm xỉa, và còn thách thức mình nữa. Đã như thế 2 năm nay rồi.Chán

Em cũng nghĩ như Gà Trống, với người như vậy chị nên tuyệt giao đi chị ạ, cố kiết mà có lấy được vài xu của hắn (theo cách trừ lương vào tài khoản ATM, lương anh ta cũng ko cao mà) rồi sau này hắn lại kể nọ kể kia, khổ Mẹ con chị thêm. Mình đành cố gắng tiết kiệm hơn chút nhưng được sống thoải mái, với loại người như thế thì dính vào thêm khổ chị ạ.
04:56 CH 13/12/2009
Có mẹ nào sanh năm 83 mà đã ly hôn như mình không?
Mình cám ơn bạn đã chia sẻ.

Thật ra, mình đã dằn vặt rất nhiều, thời gian đầu mang thai, không ít lần mình có ý đinh bỏ cái thai. Nhưng hoàn cảnh gia đình mình buộc mình phải suy nghĩ rất nhiều. Vẫn biết sinh con ra mà không cho con 1 người cha, đó là mình đã có tội với con. Nhưng bạnn biết không, bây giờ mỗi khi nhìn con, mình đã không ít lần giật mình, nếu ngày xưa mình bỏ con thì ngày hôm nay mình đâu có được đứa con gái xinh như thế này? Và mình cám ơn ông trời đã cho mình đứa con này, dù biết khi có con, mình sẽ khó khăn rẩt nhiều nếu muốn làm lại từ đầu, nhưng mình không ân hận bạn à.

Và mình tin, mình có thể bù đắp cho con những gì mà bé không thể nhận được từ cha của bé. Chỉ mong sau này con lớn lên sẽ hiểu và thông cảm cho nỗi đau của mẹ:Smiling:

Còn điều này nữa, sau tất cả những đau khổ đã qua, mình nhận ra một điều, chồng mình thì một ngày nào đó có thể sẽ trở thành chồng của người ta, nhưng con thì suốt đời sẽ là con của mình, bạn à.

Chúc bạn sẽ sớm tìm được niềm vui trong cuộc sống:Kiss:

Mình đồng ý với Misa, nhìn cu tí của mình bây giờ mình thấy hạnh phúc vô cùng, thấy rằng mọi đau khổ, vất vả đã được đền đáp, con mình thì mãi mãi là của mình, ấy nhỉ :Smiling:
05:44 CH 12/12/2009
Có mẹ nào sanh năm 83 mà đã ly hôn như mình không?
Mình cũng ở hoàn cảnh gần giống như Mẹ bé My, tuổi Quý Hợi, có người bảo là sướng, có người bảo cao số về đường tình duyên, mình không tin lắm vì nói chung là ngoại hình cũng ko đến nỗi nào, cũng được học hành tử tế, tính tình cũng không có gì đáng chê trách quá, mình luôn nghĩ rồi ra trường, rồi đi làm, rồi yêu, rồi kết hôn, có thật nhiều con và gia đình thật hạnh phúc, vậy mà...
Cách đây hơn 2 năm mình quen Bố của cu tí bây giờ, anh ấy là giám đốc nơi mình làm, học vị khá cao và dáng dấp cũng được cho là bảnh, ngày đó mới vào làm nhưng cũng không chú ý đến người ta vì ít tiếp xúc trực tiếp, đôi lúc cũng nghe nhân viên bàn tán là anh ấy khá đa cảm và mình cũng nghe nói có mấy người trong công ty thích anh ấy. Hôm đó mình phải chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp của ngày hôm sau nên ở lại hơi muộn, lúc về thì gặp anh ấy cũng về, đó là lần đầu tiên mình và anh ấy nói chuyện với nhau. Một tuần sau anh ấy có gọi mình vào hỏi chuyện công việc (mình phụ trách một dự án nhỏ của công ty), sau đó anh mời mình đi uống trà, nói chuyện nhiều hơn thấy mình và anh có nhiều điểm khá hợp nhau. Rồi ở công ty anh thường xuyên hỏi về công việc của mình hơn, nói mình đi ăn trưa cùng để bàn chuyện công việc, mình cũng không nghĩ anh có tình cảm gì với mình, chỉ đơn giản là anh quan tâm đến công việc của công ty.
Bốn tháng sau anh rủ mình đi xem bóng đá ở cf trên tháp HN, hôm đó có trận VN đá, anh bảo là xa HN lâu quá rồi (anh đi du học 10 năm), về thấy nhiều thay đổi nên muốn mình đi cùng để làm hướng dẫn, mình cũng biết đó chỉ là lý do, chắc anh thấy mình cũng thích xem bóng đá nên rủ. Xem xong anh rủ đi lang thang HN một chút, rồi anh hái hoa hoàng lan cho mình, mình bất ngờ lắm vì không biết tại sao anh biết mình thích loài hoa này, rồi lúc đưa mình về đến nhà, anh nắm tay mình, mình thật sự rất run, anh nói yêu mình. Về nhà mình suy nghĩ nhiều và không biết quyết định thế nào, thật sự mình ngưỡng mộ anh, nhưng nghĩ đến những lời bàn tán trông công ty về chuyện anh có đi chơi với mấy người xinh xinh nên mình rất buồn và nghĩ rằng anh cũng chỉ đùa cợt với mình. Từ hôm sau mình cố tránh mặt anh, mỗi khi anh gọi lên vì công việc, mình báo cáo rất nhanh rồi xin phép đi, anh mời mình đi uống trà thì mình từ chối, có lúc gặp anh ở hành lang, mình chỉ cúi chào khẽ, thoáng thấy anh buồn, mình cũng buồn vì thật sự càng ngày mình càng thấy có tình cảm với anh, nhưng những lời bàn tán về chuyện anh với một chị V trong công ty càng ngày càng nhiều, chủ yếu là do chị ấy kể rằng anh đã mời chị ấy đi chơi và khen chị ấy, nói yêu chị ấy.
Hai tháng sau công ty mình liên hoan vì thắng một hợp đồng, hôm đó mình hơi mệt nên định không đến, anh gọi điện cho mình và nói qua đón mình,mình không dám nói mình mệt, sợ anh đến thăm, mình từ chối và nói sẽ tự đến, thật sự hôm đó mình rất mệt, mọi người hát karaoke rất ồn, mình chỉ ngồi một góc, tự nhiên anh cầm micro đến bên cạnh mình (mình thấy anh có vẻ đã uống hơi nhiều) và hát bài "Hoa tím ngoài sân", mọi người (cả chị V) đều nhìn mình, rồi anh cầm tay mình và ghé vào tai mình nói "anh yêu em", sau đó thơm lên tóc mình, mọi người vỗ tay ầm lên, mình thì như chết lịm đi, cứ ngồi đờ ra đó, sau đó anh nói vào mic là "anh hát bài hát này tặng người anh yêu", anh cứ nắm tay mình, mình đờ người chẳng biết rút tay ra nữa. Hôm sau đến công ty mọi người bàn tán rất nhiều về chuyện đó, mình rất ngại vì gặp ai cũng trêu hoặc cười tủm tỉm, bảo mình "tẩm ngẩm và đánh chết voi", mình rất xấu hổ và vẫn tránh mặt anh, từ hôm đó chị V ghét mình ra mặt, đó là thời gian mình không muốn đi làm chút nào, với anh thì không sao vì anh là sếp không ai dám nói gì, còn với mình, người hiểu thì chỉ cười, người không hiểu thì bóng gió là "chuột sa chĩnh gạo", những cố gắng của mình trong công việc, được khen ngợi thì một số người cho rằng "người yêu sếp mà", mặc dù mình từ chối anh. Hơn 1 tháng sau mình xin nghỉ làm, đó là quyết định lớn sau khi mình đã nghĩ rất nhiều, vì ở công ty này mình đã thấy quen quen và thấy có tương lai, mình đưa đơn xin nghỉ cùng lúc đó viết tin nhắn mời anh đi uống trà, hôm đó là ngày mình thật sự hạnh phúc, mình và anh nói chuyện rất nhiều, cả hai đều rất vui, và mình thú nhận rằng mình cũng yêu anh.
Sau đó mình và anh có hơn 1 năm yêu nhau, anh luôn quan tâm chăm sóc mình vì anh người lớn hơn mình, mình thấy yên bình khi được ở bên anh, đã mơ về một gia đình với những nhóc tì xinh xắn đáng yêu, mình và anh gọi nhau bằng nick name mà chỉ có 2 đứa biết, không ai nghĩ một người chững trạc như anh lại trẻ con và hồn nhiên như thế khi hai đứa ở bên nhau, anh nói rằng ở bên mình anh được sống đúng như là bản thân mình vốn có. Tưởng như mọi chuyện cứ thế êm trôi, chỉ chờ đến năm mình được tuổi là cưới nhau thì xảy ra chuyện, mình nói chia tay và chuyển chỗ ở, thay số điện thoại và một lần nữa chuyển chỗ làm, nói với bạn bè mình giấu đừng cho anh biết gì về mình. Đó là khoảng thời gian mình rất đau khổ, mất hơn 1 tháng mình chỉ đóng cửa ở nhà và khóc, người rạc hết cả, sau đó mình xin việc đi làm lại, nhưng cứ đêm về lại khóc, đi qua nơi nào quen thuộc hai đứa từng đi qua là tim mình nghẹn lại, muốn ngay lập tức chạy đến bên anh và ôm anh, mình nhớ anh ấy điên cuồng, nhưng rồi lại kìm chế không gọi điện cho anh. Bạn bè mình nói anh vẫn hỏi về mình nhưng họ không nói gì cả. Sau đó 5 tháng, khi mình đang ngồi một mình trong quán café, mình tránh những nơi mình và anh đã từng đến, đây là quán café mình hay ngồi khi còn là sv, sau khi đi làm thì không hay trở lại, bỗng nhiên mình thấy anh bước vào, mình và anh đều ngỡ ngàng, rồi anh đến ngồi chung với mình, không hiểu sao mình lại im lặng, cứ ngồi đờ đẫn, hai đứa cứ im lặng, rất lâu sau anh mới nói rằng anh tìm mình rất nhiều,anh nhắc lại câu mình đã trêu anh "HN nhỏ như bàn tay con gái, nhỏ như tay em trong tay anh" vậy mà anh tìm nửa năm không thể thấy em, tự nhiên nước mắt mình cứ chảy. Sau đó mình với anh nối lại tình cảm vì cả hai đều không thể quên được nhau, mình cũng không hiểu sao mình lại chấp nhận điều đó, đứng trước anh, mình nhỏ bé và yếu đuối đến tệ hại. Rồi mình như chết khi sau đó 1 tháng, mình biết tin anh đã có gia đình, anh đã kết hôn trong thời gian bọn mình chia tay, chị ấy hơn mình về tất cả, từ hình dáng, gia cảnh, địa vị, anh cũng đã rút cổ phần ra khỏi công ty và chỉ chuyên tâm làm công việc chính của anh trong cơ quan nhà nước, mình đã nói chia tay mà không nói lý do, và mình đau đớn phát điên khi biết mình đã có bầu được 5 tuần, mình như người mất hồn, mình suy nghĩ về việc nói hay không nói với anh ấy, giữ lại con hay bỏ.
Một lần nữa, mình quyết định rời xa, lại thay đổi chỗ ở, thay số đt, bỏ việc, không liên lạc với ai, chỉ gọi điện về nhà cho Bố Mẹ và tìm cách thoái thác chuyện về thăm rằng mình bận đi công tác. Ba tháng mình sống như không sống, vật vã đau khổ. Mình oán trách ông trời sao để mình gặp người ta và rơi vào hoàn cảnh thế này, nhưng rồi mình nghĩ đến con mình đang trong bụng, lại cố trấn an mình rằng đừng suy nghĩ ảnh hưởng đến con, mình xin việc khác, nói dối rằng đã có chồng, rồi mình xin đi công tác xa. Đến tháng thứ 4 mình trở lại HN, tình cờ gặp em trai của người ta, mình nói dối là đã lấy chồng. Sau đó không hiểu sao mình thấy anh ấy tìm được đến nơi mình ở, quỳ xuống van xin mình tha thứ và xin được chăm sóc hai mẹ con, anh nói việc anh lấy vợ là sai lầm của anh mà chính anh còn thấy không dám tha thứ, anh nói anh còn rất yêu mình, anh nói anh hiểu tính mình nên biết mình đang mang bầu con của anh, mình từ chối và nói sẽ tiếp tục trốn chạy nếu anh còn xuất hiện. Hàng ngày anh vẫn đi theo mình và cầu xin được tha thứ, mình mệt mỏi, vừa trách giận anh lại vẫn còn yêu anh, thật sự có lúc mình ko hiểu nổi tại sao trước anh ấy mình lại khờ khạo và yếu đuối đến như vậy. Và một lần nữa mình lại đồng ý để anh đến, dù rằng luôn dằn vặt về chuyện đây là vụng trộm, ngoài vợ ngoài chồng cho dù anh ấy có nói vợ chồng họ không hạnh phúc. Điều an ủi mình là trộm vía, có lẽ do thương mẹ nên cu tí ở trong bụng rất ngoan, mình không bị nghén, bị ốm hay ho gì cả, người cũng không bị phù ra, ăn uống được, bụng cũng không to lắm nên đi lại không nặng nề. Tháng thứ 5 thì em trai mình lên học, hai chị em giấu Bố Mẹ đến tận khi mình sinh con được 10 ngày, ngày mình vượt cạn chỉ có 2 chị em vì anh ấy nói phải đi công tác nước ngoài 1 tuần, mình nằm trong phòng chờ đẻ 7 tiếng, vỡ ối, không thể rặn được nên phải đi mổ, bác sỹ đòi phải có sự đồng ý của chồng hoặc Bố Mẹ mình, em trai mình đã phải rất vất vả xin họ mổ cấp cứu, nghe nó kể lại hôm đó mà mình khóc suốt, vừa thương con, thương em, xót xa và trách bản thân mình, mọi chuyện rồi cũng qua, cu tí được 4.1kg, vậy mà khi siêu âm người ta bảo 3.4kg nên mình mới đẻ thường.
Bây giờ cu tí đã được 1 tháng 10 ngày, trộm vía ăn nhiều và ngoan,cân được hơn 6kg rồi, mình cũng đủ sữa, ông bà ngoại đã biết và thương con thương cháu, bà ngoại lên chăm cháu, chăm con, động viên an ủi mình rất nhiều. Nhìn con, mình thấy hạnh phúc lắm và quên hết mọi đau khổ, bây giờ chỉ nghĩ làm việc và chăm sóc cu tí, với mình cuộc sống như thế là hạnh phúc lắm rồi. Bố của cu tí vẫn đến thăm con mỗi chiều đi làm về, mình rất sợ vợ anh ấy biết nhưng khi nhìn anh chơi với con rồi buồn khi phải về, mình lại thấy thương.
Có lẽ mình viết hơi dài, mình muốn chia sẻ với mọi người cũng cảnh một Mẹ một con như mình, mình đã từng đi xem bói, người ta bảo số mình vất vả về đường duyên nhưng mình và anh ấy sẽ kết hôn với nhau, vậy mà...
Bây giờ chỉ mong cho mình và những người cùng cảnh ngộ được Mẹ con khỏe mạnh, công việc tốt, gặp điều lành để nuôi dạy con nên người.
Chúc các Mẹ giữ được tinh thần và vượt qua mọi khó khăn.
05:29 CH 12/12/2009
h
hoa cỏ dại
Bắt chuyện
616Điểm·0Bài viết
Báo cáo