Tội nghiệp đứa con nhỏ rồi sẽ sống thế nào đây. Không biết nếu là mình thì mình sẽ làm gì, nhưng có lẽ mình sẽ không bao giờ làm gì để phải xa con. Nếu chồng không chung thuỷ thì mình cũng chẳng có gì phải giữ. Giải tán quốc hội và giành quyền nuôi con. Trong đầu mình mới chỉ tồn tại suy nghĩ ấy thôi.
Mình thấy nhiều mẹ làm cái gì cũng lần sờ lâu ghê gớm. ĐIển hình là con em họ mình. CHậm thôi rồi luôn :DMình thì nhanh gọn, nhiều khi cơ quan chồng kéo nhau đến nhà mình thì cũng một tay mình chuẩn bị. TỪ đi chợ đến nấu nướng ăn uống, dọn dẹp đâu vào đấy cũng nhanh mà, vẫn vui :D.Được cái là chồng mình cũng ít khi tụ tập, một năm chỉ một đến 2 lần nên mình ko ngại chăng :P
Ai cha, gà con cũng hăng nhỉ. thế mới nói cái sự đời chứ. phải loại như baret gà con thì có mà không quá ba bảy hai mốt ngày là cho về nơi sản xuất rồi, còn đâu mà có vinh dự phục vụ nữa, hix
mẹ này có ý kiến rất thời đại.
bạn này dìm người khác xuống để đưa mình lên. hay thiệt
gặp phải lão chồng như thế mà được về với tự do thì may mắn quá. cái vinh dự ấy nên dùng cả 2 tay dâng biếu luôn đi. và phải cám ơn thật nhiều vào