Đọc hết 5 trang tâm sự của các chị để rồi phải quyết định một việc quan trọng, có nên tiếp tục yêu người bận rộn không nhưng rồi vẫn không quyết định được. Đi hơi lạc đề một tý, trường hợp của em bây giờ là người yêu làm sếp thôi.Mà cũng chưa phải là sếp lớn đâu, chỉ là sếp bé bé, quản lý vài trăm công nhận, mấy cái dự án. Ngày mới yêu cũng biết là anh ấy bận, cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi nhưng cùng với thời gian thấy mình tủi thân lắm, bao giờ cũng có cái cảm giác là mình không thực sự quan trọng trong cuộc sống của anh ấy. Đang yêu nhưng một tuần chỉ gặp nhau vài ba lần, mà lần nào cũng 9,10h đêm, ghé qua tý. Giận dỗi, mặt nặng mày nhẹ cũng bằng thừa mà chỉ làm mình thêm mệt mỏi. Đọc tâm sự của các chị ở đây một phần đã thấy cuộc sống của mình trong đó rồi (nếu như có duyên và có phận), nhưng thật sự là thấy lăn tăn lắm. Cũng yêu anh ấy thật sự (dân ngoại tỉnh lên Hà nội, phải nỗ lực và phấn đấu, gia đình cũng không có sự trợ giúp gì), bản thân anh ấy cũng ước có được một người chu toàn lo lắng cho gia đình, chính vì điều này mà em thấy mệt mỏi, con người ai chả có lúc này, lúc khác, và mọi cố gắng đều có giới hạn.Viết lên đây như một sự giải tỏa tâm lý vậy, thứ bảy vẫn cứ ngồi vò võ một mình, có bạn trai cũng như không? Từ bỏ hay tiếp tục ạ, nếu cứ yêu, ko hợp, chia tay người ta sẽ đi vào cái vòng luẩn quẩn, bản tính em thích vun vén, từ nhỏ đến lớn, nhưng cứ vun vén thế này em thấy mình như muối bỏ biển, liệu rồi có khi nào đã thành đạt rồi người ta gạt bỏ mình ra ngoài không?Bạn trai em sinh năm 76 và em sinh năm 81 rồi đấy ạ.
Hi thế à, chièu này tớ lại bị chồng bỏ bom rùi (đi SG đêm khuya mới bay ra!:Sad: ), các mẹ PM cho nhau đi, hôm nào tụ tập đi chơi nhé, trời đang đẹp thế này.... Các mẹ vừa được giải tỏa, các ông chồng có đk yên tâm kiếm xiền.....hihi!:Smiling: Mẹ cháu cũng ở HN nhé. Lại rất gần Trung tâm chiếu phim QG nữa!:Smiling:
Em cũng thấy mấy vụ đó hơi bị hay đấy, các mẹ khi nào đi thì alo cho em với nhé! À mà các mẹ có ở Hà nội không nhỉ?
Hi, trưa phàn nàn tối đã thấy khá nhiều mẹ đồng cảnh rồi!:Smiling: Chả biết may thế nào tự dưng hôm nay bố cháu lại về sớm chứ (6h đã về nhà rồi!:Smiling: :Applause: ), hay do hôm qua mẹ cháu phàn nàn dữ quá!:Angel: Các mẹ ơi tớ cũng có sự nghiệp và còn rất bận ý chứ? Nhưng tớ luôn xếp gia đình lên hàng đầu, bận đến mấy, ít khi về nhà sau 6pm lắm (con bé xíu thế, về muộn sao nổi?:Sad: ). Nhiều lúc còn xin nghỉ cả chiều ở nhà nếu có việc (chồng chắc chắn không làm thế được rồi, vợ phải đảm đương thôi!). Bạn bè chúng nó cũng có gia đình hết, còn vài đứa độc thân thì đi chơi muộn quá, chả theo nổi:Sad: Có hôm mẹ cháu chán quá, gửi con cho bà, đi làm đầu (nhuộm, uốn lượn sóng) rồi tự vào KS ăn buffet (cho đỡ ngượng vì phải đi một mình!! :Talktothe ), sau đó đi xem phim.......thế mà về tới nhà, cũng vẫn chưa thấy bóng dáng ông chồng đâu!:Sad: :mad: Nửa tiếng sau chồng về, câu đầu tiên rất hình sự: Em đi đâu mà tới 9pm chưa có mặt ở nhà? Anh gọi về nhà mới biết đấy!:Sad: Hì, thế có nghĩa là, chồng về muộn có lý do chính đáng, còn vợ thì.....:Sigh: . Sau vụ đó thôi chả dám đi nữa, vì chồng liên tục điểm danh về nhà (gọi cd thôi à).Me Betong sướng thật, chồng bận mà khoản đấy vẫn đều. Bố cháu bây giờ một tuần giỏi lắm 1 lần thôi, về muộn thế, thời gian đâu, sức đâu mà làm? Chưa nói với hai cái mặt sì sị ra thế.....:Sad: Thôi dù gì thì vẫn phải cảm thông, tớ chỉ tiếc rẻ thời hoàng kim đã qua, tủi thân khi ốm mà không có chồng bên cạnh......Đều là con người cả, có phải cỏ đá đâu mà chỉ nói câu Thông cảm, chia sẻ là coi như chả có gì....Đành thỉnh thoảng hoạnh họe tí chút nếu chớp được thời gian của ông ấy. Còn bảo ông ấy bỏ nghiệp hiện tại thì chịu rồi. Là vợ mà, vẫn phải luôn ủng hộ chồng thôi. Hôm nào buồn quá thì lên wtt tâm sự tiếp vơi các mẹ cho vui hơn! Hì:Smiling: :Rose: Cuối tuần có vé đi xem Kho báu quốc gia phần 2 đây mà chả bít lão chồng có thu xếp mà đi xem với vợ được không?:Worried: :Thinking: :Sad:
Lâu lắm rồi mình mới vào mục này,hôm nay vào là vì nhìn thấy cái tiêu đề topic của bạn đấy.Hiện giờ mình cũng đang ở hoàn cảnh như Bố mẹ trẻ đấy, nhưng anh ta chẳng nói được những lời lẽ " thông suốt" như anh chàng nhà bometre đâu. Mà nhà mình thì cũng mới về lại được có 2 ngày thôi. Thế nên tình trạng của mình thì chắc còn lâm li hơn bometre ấy nhé. Mình nói thế để bometre biết rằng những lời mình tâm sự dưới đây là ko hề lý thuyết nhé.- Bạn ko nên buồn quá vì chồng mình có tốt đẹp thì mới có đứa khác đâm đầu vào yêu. Con kia nó yêu thì cho nó thiệt, nó ngu kệ nó. Còn chồng thì cũng giống phụ nữ chúng ta thôi, thích được yêu, được nịnh nọt...- Không nên nhắc gì đến chuyện bồ bịch yêu đương của anh ta, mình chỉ nên nói một lần là mình rất đau lòng và những việc mà anh ta và cô kia làm là sai trái khi anh ta đã có vợ con rồi. rằng anh ta là người phản bội. ( đừng nói nhiều ko có ích gì cả.)- Anh ta quay về thì lúc này mình nên là người dịu dàng nhất, âu yếm nhất, cơm ngon canh ngọt nhất... chứ ko thì anh ta quay về sẽ thấy tiếc nuối về việc chia tay kia lắm. ( Dẫu biết lúc này mình ghét anh ta nhất bạn ạ, nhưng thôi vì mục đích lâu dài cho con, phải đầu tư vậy).- Bạn nên thông báo với BMC biết chuyện chồng bồ bịch, nói một lần để ông bà biết, để nhỡ sau này có chuyện gì xẩy ra thì mình cũng không có gì phải ân hận... Cũng nên nói một lần thôi.- Còn chuyện "chúng nó" vẫn liên lạc thì kệ chúng, dần dần chúng nó sẽ tự chia tay nhau thôi, bây giờ còn chút liên lạc vì nhớ nhung,tiếc nuối, cho chúng nó an ủi nhau thêm khi chia tay... chả lẽ nói đi là đi luôn...:Laughing: - Như mẹ nào nói đó: Phải yêu mình hơn. Để hiểu điều này thì bạn nên dành ít thời gian khoảng 2 ngày về nhà với bố mẹ đẻ, với anh chị em ruột, ở nhà mình, sống trong nhà mình thì bạn sẽ hiểu được điều này. Cụ thể là bạn sẽ được sống lại những suy nghĩ cảm giác mà ngày nhỏ bạn ở đó, ngày mà bạn chưa quen anh ta, chưa có chồng... bạn vẫn sống tốt, vẫn đầy ước mơ hoài bão... => anh ta chỉ là một phần trong cuộc sống của bạn thôi. Bạn còn công việc phải làm, còn việc nuôi nấng con cái, kiếm tiền, làm đẹp, kéo dài tuổi thọ, chuyện đối nhân xử thế, quan hệ họ hàng.. phải làm tròn trách nhiệm, phải là người con thành đạt của bố mẹ, phải là bạn thân của ai đó, phải là anh chị em biết chăm lo cho nhau, phải là một người làm việc có trách nhiệm khi lĩnh lương.... Đấy còn nhiều việc phải làm lắm.- Hi vọng bạn sẽ hiểu những điều mình nói với bạn. Mình cũng chỉ hiểu được nhưgnx điều đó trong khi nghỉ tết dương lịch thôi, khi mình bắt xe cho hai mẹ con về ăn tết với ông bà ngoại, mình rất căm, hận và muốn giết chết anh ta nhưng mình cũng hiểu ra rằng bản thân con người mình cũng thay đổi khác với khi mới cưới thì anh ta cũng vậy. Có một người chồng tốt thì mình có chỗ chia sẻ, còn không thì có bạn bè, có bố mẹ... Biết đâu vào một ngày nào đó chính chúng mình sẽ tự đào thải người chồng đó, sẽ tự làm mới cuộc sống của mình, sẽ chia sẻ với một người đàn ông khác.... điều mình muốn nói với bạn: Chồng không phải là tất cả cuộc sống, chồng chỉ là một người đi cùng đường với chúng ta, nếu anh ta không muốn đi cùng nữa thì chúng ta vẫn phải đi tiếp, đi một mình thì cũng không sao, đi tới một đoạn khác thì có thể có người khác lại muốn đi cùng mình. :Smug: ..Chả biết bạn có hiểu mình nói gì không nhưng mình giờ lại đỏ bạc vì đen tình.... hế hế mình thích đỏ bạc hơn đỏ tình.
Tôi cũng là nạn nhân của tin nhắn đó các Mẹ ạ. Vì chuyện tin nhắn mà vợ chồng tôi mắc nhau tới gần 2 năm trời, đến giờ mới chỉ được 70% thôi đó.Do công việc nên cơ quan in Cardvisit cho tôi, tôi chủ quan để trên bàn làm việc thế là chú nào đó mang đi Karaoke ôm luôn đi. Thời gian sau tôi nhận được 1 loạt tin nhắn. Mình tin tưởng vợ minh hiểu mình không nghi oan ( khi vợ hỏi thì tôi trả lời rõ ràng là không quen, không biết). Ai ngờ vợ dùng điện thoại nói chuyện với lũ kia, gặp phải CV nó mới giở trò này nọ làm vợ tôi nổi máu. Tôi thì chỉ giải thích 1 lần thôi, tôi nói vợ tôi cứ hỏi nó xem nó gặp tôi ngày giở nao, ở đâu thì biết nagy mà. Vì tôi hết giờ là về với vợ.Từ đó tôi kho chịu lắm. Có một số đồng nghiệp nữ ở cơ quan nt công việc thôi( từ SG hoặc Đà Nẵng) tôi không xoá đi, vợ tôi gọi điện lời lẽ khó nghe lắm, họ kể lại cho tôi và tôi rất buồn về vợ mình.Rối tôi khoá bàn phím bằng password để tránh vợ rình mò, nhưng như thế là sai lầm vì vợ nghi ngờ hơn. Tôi mở lại bàn phím: cũng vấn bị nghi ngờ. Tôi tắt máy đêm thi bị hởi: sao anh không dám mở. Tôi mở máy thì đoán: anh có máy khác ở chỗ khác rồi chứ gì.Vợ tôi là người có học thực, mà sao đôi khi để ghen tuông mờ mắt, cư xử rất khó hiểu.Tôi viết suy nghĩ của một người chồng để các bà vợ hiểu. Đúng là không nên tin 100% thật nhưng phải hiểu một chút về đàn ông chúng tôi. Đôi khi trong công việc chúng tôi cũng phải ngọt nhạt với người khác, nhưng riengvề chuyện tình cảm thì đàn ông hiếm khi giấu diếm được người vợ đầu gối tay ấp đâu, vì đàn ông có vấn đề thi sẽ có thể hiện gì đó (kim trong bọc mà). Vả lại nhìn phụ nữ đẹp thì thích nhưng không phải tất cả đàn ông đều muốn ăn vụng đâu, Nó phụ thuộc vào tính người và bản lĩnh đàn ông mà thôi.Những lúc nhìn vợ tôi đau khô, tôi cũng đau khổ lắm nhưng không biết làm thế nào. Thanh minh có khi còn tệ hơn và tôi không muốn giải thích quá 2 lần. Nhưng cứ nhìn vào cách đối xử với vợ con, với những người xung quanh và nhìn vào bạn bè của chôngg mình mà đánh giá.Thực sự bây giờ nếu đàn ồn muốn thì rất dễ, vì các Mẹ có thể hiểu chỉ cần từ 200 ngàn đến 1 triệu là có thể có. Số tiền đó đâu khó với một người đàn ông thời buoit này.Nên các Mẹ hãy trở thành người Vợ: nghĩa là hội tụ cả Người yêu, Người bạn, Người tình và Người Mẹ của chồng mình nữa thì chồng không bao giờ rời xa cả. Vì đàn ông đã là những kẻ yêu các Mẹ tới chết mê chết mệt mà.Nếu Vợ tôi hay các Bà Mẹ nào đã, đang ở trong tìng trạng nghi ngờ hãy bình tĩnh mà tham khảo ý kiến của tôi nhé.Tôi rất yêu vợ tôi, nhưng rất buồn vì không được tin tưởng.Mặc dù tôi là người đàn ông nhìn cũng được, kinh tế cũng được nên có rất nhiều phụ nữ hâm mộ. Và 3 năm nay tôi chẳng cho in một tấm Card nào nữa.Chúc các mẹ trên DD này khoẻ, hạnh phúc và hãy biến chồng thành những kẻ si mê như ngày xưa. Không khó lắm đâu.Tốt nhất là ĐỪNG BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN ĐT CỦA CHỒNG, vì nó chỉ làm cho các Mẹ đau khổ mà thôi, chồng cũng đau khổ theo đấy. Không biết đỡ mết đầu, vì nếu có vấn đề thì người ta cũng không để lại dấu vết trên đt đâu, vì chùi mép trên đt quá dễ.
Đôi khi... Đàn ông thích nhậu hơn ăn cơm nhà, thích bù khú với bạn bè hơn ngồi bên vợ... Thỉnh thoảng... Họ nhớ như in lịch thi đấu nhưng lại lẫn lộn ngày sinh của vợ với ngày cưới... Và nhiều khi... Ngoái đến sái cổ theo những bóng hồng... Thế nhưng, từ trong sâu thẳm trái tim, chúng tôi vẫn luôn trân trọng, biết ơn những người phụ nữ dấu yêu. Với chúng tôi mỗi người phụ nữ đều là một hạt muối mang vị mặn riêng làm nên Biển cả bao la và mặn mòi. Vì sao những người đàn ông chúng tôi không dám nhận mình là biển, dù chúng tôi vẫn được gọi là "đại trượng phu", là "đấng quân tử", nhưng trước biển chúng tôi chỉ dám nhận mình là dòng sông. Và những dòng sông luôn hướng mình ra biển với lòng biết ơn, chung thủy. Xin được tôn vinh phụ nữ trong ngày 8/3 BẰNG LỜI. Và 364 ngày còn lại: BẰNG TRÁI TIM.
Em ạ, lấy người thành đạt quá cũng có cái khổ thể đấy. Với các anh thì sự nghiệp cũng là quan trọng lắm, và vợ, người yêu cũng quan trọng không kém nhưng nhiều khi mình phải ngậm ngùi vì phải xếp sau công việc đấy. Nhiều khi ko phải vì mải kiếm tiền đâu mà lúc đấy đã vào guồng rồi thì các anh ấy ko dừng lại được đấy thôi. Chuyện "thành đạt rồi người ta gạt bỏ mình ra ngoài" thì còn tùy thuộc vào con người anh ấy. Mình nghĩ ko phải ai thành đạt, giầu có rồi cũng thành người xấu cả, bỏ bê vợ con, người đồng cam cộng khổ để theo đuổi một bóng hồng mới trẻ đẹp hơn đâu. Nếu yêu thật lòng, chấp nhận yêu anh ấy cùng cả sự nghiệp của anh ấy, phải hy sinh nhiếu thứ lắm và đổi lại cũng được nhiều thứ ( cái này chắc các mẹ lấy chồng làm sếp cũng hiểu được phần nào) thì cứ ok đi, nếu buồn quá thì tham gia với cai hội "CÁI ĐOẠN XANH XANH " nhé.
Chúc em ko phải lăn tăn nhiều và có những quyết định đúng đắn nhất cho mình. Vài lời thôi, có gì sai các mẹ thông cảm nhé ...:Rose: :Rose: :Rose: