Chị nói em Chị lên thành phố thăm Chị. Ra đón xe đò lên. RỒi sau đó dàn x6ép Gia đình 2 bên cho LY THÂN.Đợi tình hình rồi tính tiếp.
Người ta nói không nên đánh Phụ nữ, dù là 1 cành hoa mà. Trời ơi, chồng chị đánh chị như thế thì còn gì là con người nữa. Chị kêu hội Phụ Nữ vào giải quyết hắn đi chị. Lôi hắn ra tòa, xửa hắn.
Anh đã đọc lại 3 lần bài của em. Theo anh em nên suy xét kỹ mấy vấn đề sau:1 - Tình yêu 2 người lớn đến mức nào. Vì sao đã có những lần chia tay?2 - Vì sao nhà anh kia cứ bắt anh ấy về quê, trong khi môi trường TP HCM rất dễ sống. Hay anh ấy không chịu nổi áp lực kiếm tiền và chi tiêu ở TP HCM?3 - Em xác định nếu mình về nhà kia làm dâu thì có thể chu tất mọi việc trong nhà và ngoài đồng không? Nếu không làm được thì mọi yêu thương của nhà chồng dành cho em dần sẽ mai một và trở nên ghét em - nghĩ em là người TP, chỉ biết ăn mà không biết làm. Lúc đó em chỉ có thể dựa vào chồng. Mà chồng thì nghe lời nhà nội (buộc em về làm dâu) Lúc ấy thành trì cuối cùng để em dựa vào không còn nữa. Em sẽ làm gì, bỏ chồng bế con về TP một mình sao?4 - Cuộc sống gia đình ngoài tình yêu là cơ sở thì cần có nền tảng kinh tế vững chắc mới vun đắp hạnh phúc vẹn toàn. 5 - Khi không thể chịu nổi áp lực làm dâu ở quê. 2 người có thể tự lập cuộc sống không?Khi có câu trả lời thỏa đáng em sẽ biết mình nên thế nào.
ac...ac... mới đăng tin " rao " 1 ngày mà hội SG chém gió dzu wa' làm em vã mồ hôi hột, không biết tìm đâu ra " hàng" nữa này, thư ký ui,,.em trốn đâu mất thế hở? để các mem sg túm chị dzu quá đây nè...hic..thế này cả nhà ạ, từ từ từng em 1, chen lấn là em có em không nhé ...hi` hi`.. đắt hàng thế này, biết vậy tớ đổi nghề từ sớm.. :>
Em cám ơn mọi người. Em nhấn nút thanks mãi mà chờ 2,3 phút vẫn k được, cuối cùng được mỗi bài đầu:Sad:Lúc gia đình mới phản đối, em cũng nản rồi. Định bỏ quách cho nhẹ đầu. Nhưng bỏ nhau khó quá, nhất là khi 2 đứa rất hiểu nhau, có buồn phiền giận hờn gì cũng k giận quá 1 ngày, chia sẻ được với nhau mọi thứ. Em cũng có nhiều đám ngó nghiêng nhưng tìm hiểu mãi e cũng chỉ ưng zai này thôi. Thế mới khổ.E cũng biết vấp phải sự ngăn cản của gia đình thì khó khăn càng chồng khó khăn. Ai mà k muốn chọn cho mình đường đi bằng phẳng. Nhưng cái duyên, cái số. Lắm lúc e nghĩ nếu bây giờ mình từ bỏ thì k biết sau này có hối hận k, có tìm được người mình thật lòng yêu thương và yêu thương mình k? Mới đây em có đứa bạn, 2 gia đình mai mối nên rất thuận lợi về mặt gia đình, mọi thứ 2 nhà đều thỏa thuận vui vẻ được với nhau. Em cũng mơ ước. Nhưng sắp tới ngày đám cưới thì 2 đứa lại k thể hòa hợp về tính cách, k muốn đám nữa. Từ chuyện bạn e, em lại nghĩ đến mình. Tự hỏi giữa tìm 1 người được gia đình ủng hộ, tác hợp với tìm 1 người mình thật sự yeu thương, có thể đồng cam cộng khổ, chia sẻ với nhau trong cuộc sống, cái nào dễ dàng hơn? Đúng là gia đình zai nhà e làm e chỉ muốn xách dép chạy như lời các mẹ nói. Nhưng chẳng lẽ nếu gia đình phản đối thì đôi nào cũng nên từ bỏ nhau hết sao cả nhà?:Crying::Crying::Crying::Crying: Em rối quá. TIẾN THOÁI LƯỠNG NAN.Có ai cho em xin thêm lời khuyên với!
cái quan trọng là em bé còn quá nhỏ, nếu bồng mà đi thì chồng nó k cho, thằng đó mà biết trốn nó đánh chết. em đang suy nghĩ 1 cách nào mà 2 mẹ con ra được khỏi nhà 1 cách công khai,và k bị nghi ngờ. chứ mà trốn rồi ba mẹ bên em chắc bị nhà nó hàng mất. vì bây giờ trước mặt mọi người, bạn bè hàng xóm xung quanh là hạnh phúc.
nhưng mình cũng cám ơn mọi người. qua mấy ngày suy nghĩ mĩnh cũng có cách rồi nhưng phải kiên nhẫn. thương là thương ba mẹ mình thôi, hận thằng đó (các anh chị k thể tưởng tượng là nó lấy lòng cả dòng họ mình thế nào đâu, bạn bè mình nữa và cả mình cũng bị nó lừa. thằng đó là bạn thân của mình 7 năm nay đó. từ thời sinh viên, chịu khổ, hoan nạn có nhau đó. mình hận bản thân mình k cản được em mình quen thằng đó.) cám ơn mọi người. mình chắc k lấy chồng luôn quá. sợ lòng người lắm rồi
đau lòng là k phải mình, mà là em gái mình. giữa đêm mà nghe đt nó gọi từ nhà chồng nó lên" chị oi, cứu em" đau thắt cả ruột mà k làm gì được. mình đang ở tp mà
e cảm ơn anh vì đưa ra vài thắc mắc cho e trả lời a nhé.
1- chia tay là do e chủ động, vì ngày đầu quen nhau em biết trước gia đình sẽ k ưng người này, nên em chia tay sợ để càng lâu càng khổ. nhưng bạn em lại k ok, nói chung là em chấm được bạn em là yêu em thật lòng.
2- về quê là do mẹ ảnh và gia đình ép nói này nọ là ở tp làm k đủ sống, k dư nhiều tiền, về cực khổ nhưng lại có tiền như các anh các chị, rồi đất mênh mong k ai làm, rồi mẹ già.... cuối cùng đành về.
3- e k dám tự hào nói là mình sẽ chu tất từ trong ra ngoìa... nhưng e cố gắng. nói thì nói vậy nhưng em cũng nghĩ đến những tình huống anh nói, nên băn khoăn,lo lắng. các anh chị ảnh thì bảo cái gì cũng từ từ rồi quen, em cũng biết nhưng đó k phải là cuộc sống em mơ ước và em có nói với bạn em, cho dù giả sử bên em có ok em lấy bạn em thì em chỉ ở đó 1 time thôi, cao lắm là 10 năm rồi cả 2 phải về bên em lo lắng cho ba mẹ em. bây giờ thì bạn em ok, k bít là để vui lòng em hay thật lòng?
3- nếu k dựa vào gia đình, cả 2 em đều có khả năng tự lập nên em k lo vụ k lo được cuộc sống, cái chính là ba me. e là người nặng chữ hiếu ( điểm yếu duy nhất của em) e mới nói trời k sợ đất k sợ và em cũng k cần thiết ai hết ngoài ba ,me và chồng ( nếu người chồng đó xứng đáng)
bản thân em k lo kinh tế nếu theo em về ở rể, e chỉ lo k có người thật lòng thuơng em.
thật ra em cúng từng kêu bạn em lấy vợ dưới quê đi, để vừa lòng mẹ ảnh, để khỏi bị áp lực nhưng bạn em vẫn còn đợi em. chính cái này làm em lưỡng lự va muốn có cả tình lẫn hiếu. rối như tơ. em gỡ hết nổi.
em 86 sai gon,nu
de cu cac anh trai sai gon 82, 81 kiem ban gai
chào chị!
lang thang trên mạng, buồn giống chị và có cùng nỗi băn khoăn như chị, nhưng khác chị 1 chỗ là em bị nhà em phản đối, rất gay gắt và quyết liệt, do 2 điều 1- môn dăng hộ đối 2- phân biệt bắc nam ( em nam, ảnh bắc).
nhiều lúc em cũng nghĩ giống chị là nếu em chia tay rồi, e bỏ đi thì sau này em có tìm người nào yêu thương em và hiểu em như cặp của anh chị vậy đó. em sợ em hối hận . ( tụi em quen nhau giờ là 5 năm, nhưng em biết nhà em khó nên mới dám dẫn ảnh về đợt tết rồi.)
giờ nhà ảnh hối cưới viwf mẹ chồng em cũng lớn tuổi, muốn con cái cưới hết, và ảnh cũng là út, nhà ảnh muốn tết này xuống nhà em hỏi và nếu ok thì thang 6/2012 la đám, nhưng ngặt là nhà em phản đối quá.
giờ em rối bời, rối còn hơn chị, thà nhà trai phản đối giống chị, em dư sức làm " nước chảy đá mòn" nhưng mà đằng này là nhà em, nhìn ba mẹ buồn em chịu k nối?
em biết ba mẹ muốn em sung sướng, muốn tốt cho em, rồi muốn thể diện gia đình nữa, nhưng bạn em thì k có khả năng ( vì nhà k nghèo nhưng k phải là giàu, và còn sống bằng nghề làm rấy. em dân thành thị, 2 nhà cách nhau 600-700km)
vì chị là người đi trước ,nên k biết chị và người yêu chị giờ có thành không? và nếu thành thì có cách nào chỉ em với? em cần rất gấp