Ý tưởng hay nhưng tổ chức thế này nhìn nó vừa nhếch nhác, vừa mất vệ sinh. Nếu ko có phòng sinh hoạt chung, phải mượn hành lang làm tiệc thì nên tổ chức tiệc đứng, rượu vang, bánh ngọt cho mọi ng có cơ hội gặp mặt, trao đổi nó vừa lịch sự, nhẹ nhàng mà mọi ng cũng vui vẻ.
Bày la liệt ra hành lang thế này mùi thức ăn, dọn kỹ đến mấy cũng còn xót lại mẩu nọ mẩu kia ko đảm bảo vệ sinh, chẳng may có sự cố gì thì lại vướng lối đi. Nhà nào hôm đấy đã có kế hoạch có khách từ trước thì phải làm thế nào. Mà bày ra thế này nấu nướng cũng mệt. Dù là mỗi nhà một món, mỗi ng 1 tay 1 chân nhưng chuẩn bị cho nhiều ng thế này cũng ko dễ. Những nhà bận rộn ko tham gia nấu nướng được cũng khó xử cho họ. Những tiệc chung thế này làm các món tart mặn, khai vị cỡ nhỏ, các món cầm ăn dễ, ít xương xẩu, ko cần bát đũa gì nhiều hoặc bát đĩa dùng 1 lần. Mỗi ng mang góp 1 món trong khả năng của mình chứ nhìn mấy cái mâm đầy chằn chặn món nào ra món nấy thế kia kiểu gì chẳng phải bò ra nấu cho từng ấy ng mỗi món.
Chị ơi, trên đời này chẳng ai là perfect cả dù là tây hay việt. Em cũng không nghĩ việc phải sửa đổi mình để tốt hơn là bán rẻ bản thân mình. Để 2 bên hiểu nhau hơn thì cả 2 đều phải thay đổi. Có điều chị em phụ nữ nhiều khi nhạy cảm, ko cần đối phương phải nói cũng có thể cảm nhận và tự sửa đổi. Còn đàn ông vô tâm, vô tư nhiều khi vô tình, ko hiểu, ko biết. Nếu vậy để người ta hiểu và sửa đổi thì mình phải bày tỏ cho người ta biết mình muốn gì hay cảm nhận thế nào.
Chuyện vợ chồng ko hiểu, ko đồng cảm với nhau nó là chuyện muôn thưở từ xưa của rất nhiều cặp đâu chỉ riêng ở vợ chồng Tây Việt đâu. Em gặp rất nhiều chị lấy chồng việt cũng có nỗi khổ tâm như vậy.
Cái em muốn nói là các chị đừng quá quan trọng cái chuyện khác biệt văn hoá, chủng tộc với chồng là nguyên nhân 2 người ko thấu hiểu nhau. Chị cứ xem các trang tâm sự nhiều khi cùng là việt mà thành phố/nông thôn, giàu/nghèo, tính cách... cũng gây ra xích mích vợ chồng. E quan niệm khác biệt văn hoá nó cũng chỉ là 1 trong muôn vàn khác biệt thế này thôi.
Có cái nếu xác định lấy chồng tây thì luyện tiếng cho tốt sao cho mỗi lần mình nói có thể diễn đạt được chuẩn nhất những gì mình muốn, mình cảm nhận cho đối phương thì dẫn dần người ta mới hiểu mình được. Mọi người chỉ trích chị Jenny là do chị ấy có nói đại khái "Nếu được chọn lại thì chọn chồng việt". E thấy câu này nó sao sao ấy. Uh thì là cảm nhận của chị ấy là vậy nhưng e thấy bất cứ ai nói vậy là thiếu tôn trọng chồng mình và hơi đứng núi này trông núi nọ. Chị cũng nói ở trong chăn mới biết chăn có rận rồi còn gì. Chắc gì lấy chồng khác các chị đã hạnh phúc hơn. Cuộc sống của mình ko vui thì tìm cách cải thiện, ngồi mơ mộng giả thiết chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Nói Chan may mắn khi lấy chồng tỷ phú là hơi thiếu công bằng vs những nỗ lực bản thân của cô ấy. Chuyện đôi lứa thì chỉ 2 ng trong cuộc mới hiểu rõ. Biết đâu chính Mark mới là ng may mắn, ko có Chan hậu thuẫn, động viên thì anh ấy ko thể xây dựng đc fb như ngày hôm nay thì sao :).
Lũ khốn nào giúp chạy án đáng bị nguyền rủa cả ngàn đời làm súc vật.
Đọc xong mà tức anh ách.
Mà mình nghe nói mấy ng ấu dâm không có phân biệt trẻ em nam nữ nên nói chỉ người đồng tính mới hãm hiếp trẻ em nam là không chính xác nhé.
Bạn nói vậy là có ý gì???
Bạn đã kiểm tra thông tin bạn đưa ra trưa???
Vụ cháy xảy ra sau vụ khủng bố ở Paris vài giờ và là 1 TAI NẠN, ko có thiệt hại về người.
Chán cái là ko hài lòng thì đi về nước nó đi. Đây lại còn cố sống cố chết bám lấy. Tay đút túi tiền trợ cấp mà hơi tí ngoạc mồm ra ăn vạ như mình là nạn nhân phân biệt đối xử. Đến nước ng ta mà bắt ng ta phải theo mình, ko theo thì quay ra bắn giết chủ nhà rồi kêu gào bị đàn áp.
Đấng tiên tri tối cao thì 9 bà vợ, bà út 9 tuổi. Phương tây vốn cực nghiêm trong việc xử lý pedophile mà lại để cho 1 thằng ngang nhiên tuyên truyền công khai cái thứ đồi truỵ lệch lạc ấy núp bóng tôn giáo.
Tử vì đạo vì đc lên thiên đường hưởng 72 e trinh nữ. Giờ thì chúng nó sung sướng toại nguyện rồi, chỉ có ng dân của nước đã có ơn cưu mang, nuôi dưỡng nó là khổ thôi.
Vậy thì lạ nhỉ. An ninh chìm nổi thế nào mà ko dự đoán trước.
Giờ là gần 3h sáng, mình vẫn đang đợi tin 1 đứa bạn mà gần như chắc chắn nó có tham dự concert này đây. Mong điện thoại nó hết pin và chắn đường ko về đc nhà thồi chứ ko sao :(
Trong các điểm tấn công thì có stade de france có trận đấu hữu nghị Pháp - Đức và 1 sân khấu ca nhạc có khoảng hơn 1500 ng tham dự.
118 ng chết và đó chưa phải là con số cuối cùng! Có nhân chứng nói là bọn nó hô "Allah akbar" trước khi nổ súng và có 2,3 vụ là đánh bom tự sát.
Buồn cho nước Pháp.
T cũng đang cố gắng giảm ăn thịt các loại động vật khác rồi dần dần đến ăn chay đây.
Còn sao chó mèo được ưu ái hơn các loại động vật khác vì chúng được coi là tình cảm với con người. Cái này nhà ai nuôi chó mèo sẽ hiểu.
T cũng chẳng muốn ném đá thói quen sở thích ăn chó mèo của ai hết nhưng cái này nó lại gây ra cái tệ nạn ăn trộm chó mèo nhà người khác. Con chó, còn mèo nhà mình nuôi bị ốm thôi mình đã lo lắng, thương xót cho nó thì ko hiểu khi chó, mèo nhà mình bị câu trộm, giết thịt thì còn đau thế nào nữa.
Mấy người hay ăn thịt chó thịt mèo nói là ko phải vật cưng của họ, nên họ ko cảm giác thương xót gì khi ăn thì ko biết mấy ng ấy có nghĩ là con chó, mèo đó là vật cưng của ng khác ko? Chỉ vì ăn thịt chó, mèo nên mới có chuyện chó mèo bị bắt trộm. Mấy con vật đó dễ thương, tình cảm vậy mà cũng ăn cho được.
Chỉ nghĩ đến chuyện chẳng may e cún hay e linh miêu nhà t bị câu trộm rồi nằm trên đĩa ai đó là t đã sôi gan lên rồi.
http://vietnamnet.vn/vn/doi-song/268411/doc-nhat-vo-nhi-bua-tiec-20-10-tai-hanh-lang-chung-cu.html
Ý tưởng hay nhưng tổ chức thế này nhìn nó vừa nhếch nhác, vừa mất vệ sinh. Nếu ko có phòng sinh hoạt chung, phải mượn hành lang làm tiệc thì nên tổ chức tiệc đứng, rượu vang, bánh ngọt cho mọi ng có cơ hội gặp mặt, trao đổi nó vừa lịch sự, nhẹ nhàng mà mọi ng cũng vui vẻ.
Bày la liệt ra hành lang thế này mùi thức ăn, dọn kỹ đến mấy cũng còn xót lại mẩu nọ mẩu kia ko đảm bảo vệ sinh, chẳng may có sự cố gì thì lại vướng lối đi. Nhà nào hôm đấy đã có kế hoạch có khách từ trước thì phải làm thế nào. Mà bày ra thế này nấu nướng cũng mệt. Dù là mỗi nhà một món, mỗi ng 1 tay 1 chân nhưng chuẩn bị cho nhiều ng thế này cũng ko dễ. Những nhà bận rộn ko tham gia nấu nướng được cũng khó xử cho họ.
Những tiệc chung thế này làm các món tart mặn, khai vị cỡ nhỏ, các món cầm ăn dễ, ít xương xẩu, ko cần bát đũa gì nhiều hoặc bát đĩa dùng 1 lần. Mỗi ng mang góp 1 món trong khả năng của mình chứ nhìn mấy cái mâm đầy chằn chặn món nào ra món nấy thế kia kiểu gì chẳng phải bò ra nấu cho từng ấy ng mỗi món.
Em cũng giống các chị :-). Mà chẳng có gì xấu hổ, ko có những ngày bưng bê, lau chùi đấy thì chẳng có tiền mà học lên :D
Chuyện của bạn anh (hay của chính anh) e xin góp ý 1 chút vì e đă từng ở trong hoàn cảnh giống vậy. Chỉ khác là e là con gái nhưng vấn đề ở đây ko phải là mixed race mà là tình cảm giữa 2 người.
Theo e, couple của bạn a nên take a break để 2 ng xem lại tình cảm phía mình như thế nào rồi quyết định. Bạn a phải xem lại xem anh ấy có thực sự yêu cô gái kia, có sẵn sàng xây dựng gia đình với ng ta ko.
Nếu bạn a vẫn cảm thấy cô gái kia ko phải là woman of his life thì nên giải thoát cho ng ta. Break up ng ta buồn 1 lần còn hơn để ng ta yêu 1 cái bóng. Cô gái kia rất tốt và cô ấy xứng đáng được 1 tình yêu trọn vẹn hơn thế. Tình cảm ko thể ép buộc, nói có là có, người ta yêu, tốt với mình ko có nghĩa là mình yêu người ta.
Nói là phụ tình cô kia thì ko đúng. Khi chia tay chắc chắn bạn anh cũng ít nhiều đau khổ, dằn vặt và cảm thấy có lỗi vs ng kia. Cái cảm giác này nó ko dễ chịu và cũng ko dễ để vượt qua đâu ah. Cách đây mấy năm, khi e nói lời chia tay vs a ng yêu cũ e cũng đau chẳng kém. Có lúc còn nghĩ có khi cứ cố đấm ăn xôi còn hơn phải chịu đựng cái cảm giác mình đã làm tổn thương ng khác thế này. Giờ thì thấy nhẹ nhàng nhưng thỉnh thoảng nghĩ lại lời a ng yêu cũ lúc chia tay trong lòng vẫn gợn chút cảm giác tội lỗi này.
Chúc cho bạn anh sớm tìm đc giải pháp.
E xin phép lạc đề 1 chút ^^". Chị Libra biết coi tử vi ko thì e inbox chị nhờ coi hộ e ah :P. E cảm ơn.
E rất tâm đắc với mấy chị ở mấy trang trước có nói quan trọng là mình phải là "master of the game". Cuộc đời mình mình ko làm chủ, ko tự tay cởi trói để tìm hạnh phúc cho mình thì nó cũng chỉ đến vậy thôi.
E chẳng khuyên ai lấy chồng tây hay ta. Có duyên phận, tình yêu tự khắc nó sẽ đến. Biết lắng nghe, biết sẻ chia thì sẽ tìm thấy hạnh phúc.
Còn bạn/chị/em nào nhất định muốn lấy chồng tây thì e khuyên thật, ra nước ngoài sống vài năm, xem nó có hợp với cuộc sống, văn hoá và cách nghĩ của con người bên này ko, bỏ thời gian ra tìm hiểu đối tác và cả tông ti họ hàng như thế nào rồi hãy quyết. Đừng nghĩ ở tây ai sống mạng người nấy mà ko cần biết về gia đình người ta. Môi trường, giáo dục ảnh hưởng đến con ng nhiều lằm. Xác định luôn là tây ta gì thì cũng chẳng có mối quan hệ nào là chắc chắn happy ending. Việc gì nó phải đến thì nó sẽ đến, chuẩn bị trước tinh thần đến lúc nó xảy ra cũng ko đến nỗi quá shock, vừa lỡ dở mà lại một thân một mình nơi xứ người.
Chị ơi, chắc chị lớn tuổi và hiểu biết hơn e rất nhiều nhưng đọc bài của chị e cũng mạn phép xin góp ý với chị vài điều. Em hiện tại đang sống ở châu âu và bạn trai e cũng là người nước ngoài. Chỗ em, người ta hay nói 1 câu mà e nghĩ có thể áp dụng cho gần hết đàn ông không kể tây, ta hay tàu là: "Đàn ông là những đứa trẻ nhiều tuổi". Ý muốn chỉ đàn ông nhiều khi quá vô tâm mà chị em phụ nữ chúng ta lại quá đa cảm, nhất là phụ nữ châu á mình vốn mềm mỏng, nhún nhường nên nhiều khi lại không bộc lộ suy nghĩ của mình.
Chuyện bọn em đụng chạm với nhau nhiều khi do suy nghĩ khác nhau mà gây ra hiểu lầm. Người yêu e tính cũng vô tâm, vô tư (bọn em đều còn trẻ) nên chẳng mấy khi suy nghĩ gì, tranh luận xong là quên. Còn em trước giờ vẫn có tật xấu nhiều khi tức gì ko nói mà cứ phụng phịu, khó chịu trong người, đến lúc không chịu được nữa mới bộc phát nên nhiều khi rất căng thẳng cho bạn em. Thực ra e nhận thấy mỗi khi có chuyện ko vui thì đến 90% là do e suy nghĩ nhiều, để trong lòng rồi đến lúc ko chịu được nữa lại gây chuyện.
Qua nhưng việc đó e thấy chuyện giao tiếp lứa đôi, vợ chồng rất quan trọng. Mỗi người 1 suy nghĩ, hiểu sai đi thành chuyện. Mỗi lần e bức xúc nói ra, người yêu e giải thích cho e suy nghĩ của anh ấy (hoàn toàn khác vs những gì e tự suy diễn) là e lại hết giận và còn thấy quê độ khi tự mình cứ suy nghĩ nhiều rồi giận dỗi.Giờ e rút kinh nghiệm, có gì ko vừa ý là bày tỏ 1 cách khéo léo còn hơn để đến khi giận mất khôn, không kiểm soát được lời nói.
Mà chuyện đụng chạm này có phải chỉ có với bạn trai hiện giờ của em đâu. Trước e cũng có bạn trai việt, nhưng cách xử lý thì mỗi người mỗi khác. Bạn trai hiện tại luôn làm cho e hiểu, ko trách móc gì e làm e thấy mọi chuyện qua đi cũng rất nhẹ nhàng. Đối với e, ngay cả khi 2 người cũng sắc tộc, màu da mà lớn lên trong 2 gia đình, môi trường khác nhau thì suy nghĩ, cách xử lý sự việc cũng rất khác nhau. Khác biệt văn hoá cũng chỉ là 1 trong muôn vàn khác biệt giữa 2 con người mà thôi. Để đồng cảm và hiểu nhau thì yêu thương và tôn trọng người bạn đời của mình mới là mấu chốt. Em biết có những cặp gặp nhau vài lần là đã cảm thấy hiểu và đồng cảm nhưng những trường hợp đó rất ít, đa phần là trong quá trình yêu nhau, sống với nhau mà người ta đạt tới điều này.
Qua chuyện của chị, e cảm giác chị chưa cố gắng nói chuyện với chồng chị về suy nghĩ, cảm giác của chị nhiều nên chị có cảm giác chồng chị chưa hiểu và đồng cảm với chị. Chồng chị không thể hiểu được chị muốn gì, nghĩ gì nếu chị không nói ra. Như chuyện con khóc mà anh vẫn ngủ làm chị bực tức chẳng hạn. Sáng hôm sau, nếu chị góp ý với anh thì biết đâu mọi chuyện lại khác. Anh ấy không thể biết được chị ko vui khi chị không bày tỏ. Nếu chị muốn anh ấy hiểu, thì chị phải nói thẳng, nói thật suy nghĩ, cảm xúc của chị một cách khéo léo. Nhiều lần như vậy anh sẽ dần dần hiểu hơn được cách nghĩ, cách cảm nhận của chị trong mọi việc. Chị cũng nói chồng chị là một người rất tốt nên e tin rằng chỉ cần chị cho anh ấy cơ hội hiểu chị, anh ấy sẽ cố gắng hết mình :).
Còn chuyện bác kia ko được tụ tập bạn bè ở nhà e nghĩ ko phải do kỳ thị đâu mà có thể do chồng bác ấy thấy khó chịu khi tất cả mọi người nói tiếng việt còn bác chồng lại không hiểu. Nếu bác gái giải thích cho chồng là chuyện tụ tập bạn bè mang lại cho bác ấy niềm vui, đỡ nhớ quê hương và mọi người cũng ko cố tình nói tiếng việt để bác chồng ko hiểu mà chỉ là thói quen thì bác chồng có lẽ sẽ thông cảm hơn với vợ. Hồi e dẫn bạn trai về nhà chơi, mẹ e cũng nhắc suốt là phải dịch cho bạn e biết mọi ng đang nói chuyện gì, ko được để bạn e ngồi như người thừa.
Vài dòng chia sẻ với chị như vậy. Nếu suy nghĩ mọi chuyện thoáng ra, nhẹ nhàng hơn, tâm sự với chồng nhiều hơn thì chị sẽ cảm thấy mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều. Quan trọng là cách nói như thế nào để người nghe cũng ko cảm thấy nặng nề thôi. E chúc cho gia đình chị hạnh phúc và cảm thông nhiều hơn.
Chị ơi, trên đời này chẳng ai là perfect cả dù là tây hay việt. Em cũng không nghĩ việc phải sửa đổi mình để tốt hơn là bán rẻ bản thân mình. Để 2 bên hiểu nhau hơn thì cả 2 đều phải thay đổi. Có điều chị em phụ nữ nhiều khi nhạy cảm, ko cần đối phương phải nói cũng có thể cảm nhận và tự sửa đổi. Còn đàn ông vô tâm, vô tư nhiều khi vô tình, ko hiểu, ko biết. Nếu vậy để người ta hiểu và sửa đổi thì mình phải bày tỏ cho người ta biết mình muốn gì hay cảm nhận thế nào.
Chuyện vợ chồng ko hiểu, ko đồng cảm với nhau nó là chuyện muôn thưở từ xưa của rất nhiều cặp đâu chỉ riêng ở vợ chồng Tây Việt đâu. Em gặp rất nhiều chị lấy chồng việt cũng có nỗi khổ tâm như vậy.
Cái em muốn nói là các chị đừng quá quan trọng cái chuyện khác biệt văn hoá, chủng tộc với chồng là nguyên nhân 2 người ko thấu hiểu nhau. Chị cứ xem các trang tâm sự nhiều khi cùng là việt mà thành phố/nông thôn, giàu/nghèo, tính cách... cũng gây ra xích mích vợ chồng. E quan niệm khác biệt văn hoá nó cũng chỉ là 1 trong muôn vàn khác biệt thế này thôi.
Có cái nếu xác định lấy chồng tây thì luyện tiếng cho tốt sao cho mỗi lần mình nói có thể diễn đạt được chuẩn nhất những gì mình muốn, mình cảm nhận cho đối phương thì dẫn dần người ta mới hiểu mình được.
Mọi người chỉ trích chị Jenny là do chị ấy có nói đại khái "Nếu được chọn lại thì chọn chồng việt". E thấy câu này nó sao sao ấy. Uh thì là cảm nhận của chị ấy là vậy nhưng e thấy bất cứ ai nói vậy là thiếu tôn trọng chồng mình và hơi đứng núi này trông núi nọ. Chị cũng nói ở trong chăn mới biết chăn có rận rồi còn gì. Chắc gì lấy chồng khác các chị đã hạnh phúc hơn. Cuộc sống của mình ko vui thì tìm cách cải thiện, ngồi mơ mộng giả thiết chẳng giải quyết được vấn đề gì.
Ôi trời ơi!!! Ngây thơ thật hay giả vờ k biết vậy :|
Loại này ít nhất cũng phải 2 chồng,
Trời!! An nói gì mà kinh khủng vậy trời. Chị ấy có động chạm gì đến bạn đâu mà nói chị ấy vậy. Đây chỉ là diễn đàn, là mạng ảo, ai cũng có quyền bày tỏ suy nghĩ cá nhân nhưng ko phải là chỗ để công kích hay xúc phạm ng khác. Mình đã bấm than phiền bài của bạn.
Xin lỗi mọi ng mình lạc đề.