Nếu mọi việc chưa đến mức nghiêm trọng quá thì tha được tha luôn cho người ta đi bạn ah. Có thể chỉ do 1 vài phút thử cảm giác là lạ 1 chút của bọn đàn ông thôi mà. Mà tha là tha dứt điểm ý nhé! Muốn khóc lóc, muốn cắn xé, cào cấu gì cho thoải mái cứ làm tự nhiên. Nhưng đã nhận lời xin lỗi rồi là sau đó đừng đay nghiến nói ra nói vô nữa. Biết là mình vẫn đau, vẫn buồn và thấy mất lòng tin. Nhưng thôi, đó cũng là chút sóng gió của cs gia đình. Hãy cứ yêu thương và cho đi yêu thương, bạn lại sẽ có được niềm tin. Tuy nhiên, sau lần này bạn cũng nên để ý anh xã 1 chút nhé. Mqh đó xuất fát từ đâu, mình sẽ "hoá vàng" nó ngay từ đó. Nếu là mình, mình sẽ dùng keylogger để "ghi lại" toàn bộ hoạt động chat chit trên lap của chồng (ừm, gồm cả pwd nữa, dĩ nhiên rồi). Chắc sau lần bị fát hiện vừa rồi, nếu chưa dứt hẳn, thì họ cũng chả dám offline ngay đâu, lại lén lút chat chit thôi. Thế thì rình lúc chồng ngủ, mượn danh chồng, nhắn em kia lên chat chit, và cho em ý vài cái hẹn offline. Sau đó thì kè kè theo chồng thật sát, cấm để lão đọc sms hay nghe fone mà tìm cớ tách mình ra, chạy đến chỗ em ý. Sau vài lần bị "cho leo cây" như thế, em kia sẽ cho là mình bị coi thường, bị xúc phạm,..., vv. Giận dỗi. Bực tức. Lão chồng biết đấy, muốn lao đến vổ về, vuốt ve, cũng đành botay.com. Hehe. Thế là đành "chép miệng" tiếc rẻ: "Ờ, thôi thì...bỏ qua cho nó...lành.". Thế là không cần oánh trực diện, chúng nó tự tan. Em đồng ý với mẹ nào đó trên diễn đàn này: để giữ hạnh phúc, đôi khi cũng phải hơi...thủ đoạn 1 chút. Ai bảo chồng cũng thủ đoạn với mình trước? Dối trá, lừa gạt mình bằng đủ lý do để được ra ngoài cặp kè...đó chẳng fải là...thủ đoạn rồi ư?! Hi. Nếu là mình, mình sẽ làm vậy. Cảm giác hả hê và thoải mái lắm. Chả tội gì ngồi đó tự mình làm mình héo hon đi cả.
Học được rất nhiều từ mẹ này