Hạnh phúc là khi sống thật với cảm xúc của mình, yêu thương và nâng niu những điều đẹp đẽ. Và điều đẹp nhất trên đời chính là con người và sự cần có nhau trong đời sống....
Tự nhiên lại có tết & thưởng tết làm cho bao nhiêu người phải ngậm ngùi. Có những ngành chả hiểu lãnh đạo nghĩ thế nào mà thưởng tết cho nv có 50.000 đ ?
...-- Tôi thật sự đã thấy tuyệt vọng, cảm giác tựa hồ như một người lính ngày hôm qua thôi vẫn còn hăm hở ý định chiến đấu, mà hôm nay dẹp bỏ khát khao điên rồ của tuổi trẻ, bình tĩnh nhìn vào cục diện thật, và cay đắng buông vũ khí.Tôi là một người lính hèn nhát, không dám sống vì lý tưởng của mình, thôi thì, lại coi như đó là sự trớ trêu của số phận....-- Tôi không tìm cách quên anh như đã định, vì tôi hiểu được rằng, anh chưa và sẽ không bao giờ là một thứ đến rồi đi. Anh là một phần đời sống của tôi. Khi không còn người đàn ông đó nữa, một phần đời của tôi thực sự đã chết....
...Tôi sẽ chỉ được phép chọn một con đường, hoặc đi tiếp, hoặc dừng lại. Đi mà biết sẽ không bao giờ đến, đi chỉ để bản thân trôi vào thứ cảm giác dịu ngọt ngắn ngủi rồi ngay sau đó là nỗi tủi thân vô hạn. Hay dừng để tự nhấn chìm trái tim mình vào sự cô đơn và buồn đau tan nát. Tôi cứ quay mòng mòng giữa hai quyết định ấy, tự đặt cho mình hạn cuối là ngày chủ nhật để đầu tuần có thể đi công tác mà không còn phải giằng co gì.....
...Tôi cay đắng hiểu ra rằng, vì tình yêu với con trai bà, tôi sẽ phải hi sinh chính tình yêu ấy để không được cản trở đến bước đường công danh, đến cái vị trí đẹp đẽ, đến con đường tiến thân của anh....
...thỉnh thoảng thử muốn gì đòi nấy thì thấy ổn, nhưng mờ vẫn thích ng ta tự hiểu, tự giác cơ, lắm chuyện thế !!!!
...Anh ấy không còn thấy được yêu thương nữa. Cái quyền được yêu thương nó không phụ thuộc vào tuổi tác hay trình độ, trong khi đó bạn lại cho là phù phiếm.
...Nhớ lần đi thăm quan đồi Montmartre-Paris, gặp bức tượng của nữ ca sĩ - diễn viên Dalida, em được hướng dẫn viên kể về mối tình của cô với Mr. Francois Mitterrand. Tất nhiên khi đó ông đã có vợ, và đang trong giai đoạn vận động tranh cử, rất lo bị đối thủ phát hiện chuyện riêng này, nên đã chở bà đi lòng vòng quanh cái đồi Montmartre này, để tìm chỗ kín đáo (em nghe kể lại, em không xác minh được bao nhiêu phần trăm chính xác). Mỗi con người và cuộc đời của họ đều một câu chuyện thú vị và đều đáng được tôn trọng.
...Là một giấc mơ.Người tôi ướt rượt mồ hôi. Quay sang, con trai vẫn đang ngủ ngon lành. Thằng bé thở đều đều, cái lồng ngực nhỏ xíu phập phồng, tự nhiên thấy xót thương vô hạn. Con tôi còn nhỏ quá, nó chẳng hiểu gì về những sóng gió đang diễn ra trong cái gia đình này. Ngày bé tôi vẫn thường kinh sợ những trận cãi nhau của bố mẹ. Tôi căm thù tiếng bát đũa loảng xoảng, căm thù tiếng quát của bố, căm thù tiếng khóc của mẹ. Tôi chỉ ước ao có một tuần được sống yên ổn, không bị dội vào tai những âm thanh không mong chờ ấy. Tôi đau một nỗi đau suốt thời thơ bé vì thấy mình bất lực trong việc hàn gắn những mâu thuẫn của bố mẹ, nhưng tôi đã tự thề với bản thân mình rằng, sau này nếu có con, không bao giờ tôi làm con tôi tổn thương bằng việc cãi nhau với bố nó trước mặt chúng nó.Bố mẹ tôi cãi nhau hàng ngày, nhưng bố mẹ tôi không bỏ được nhau. Còn tôi đã từ lâu rồi không cãi nhau chút nào, nhưng tôi biết có một ngày sẽ phải rời bỏ người mình gọi là "chồng" ấy.Cuộc đời đôi khi có những việc mình không mong chờ, nhưng nó vẫn đến.
...Yêu và được đau đớn với tình yêu ấy, với tôi, đó cũng là một hạnh phúc....Cái cách cư xử của anh mang cho tôi cảm giác chúng tôi không phải là hai người dưng vì mê nhau mà tìm đến, ngược lại, nó như cảm giác của hai người ruột thịt, hai người thân trong gia đình, yêu thương nhau vô điều kiện, chăm sóc nhau vô điều kiện, lo cho nhau vì tự nhiên phải thế, lo cho nhau không vì trông đợi một sự trả ơn....Những điều bé bỏng thế thôi mà khiến tôi cứ muốn giấc mơ bí mật này dài mãi, dài mãi...
...-- Một người đàn ông giỏi giang thì không phải với ai họ cũng bộc lộ phần lãng mạn, tinh tế, điều đó chỉ có khi họ gặp 1 người phụ nữ có cùng sự đồng cảm chia sẻ....-- Mình không thấy sự khổ của người phụ nữ đa cảm, tinh tế & lãng mạn là 1 trong những điểm mình đánh giá cao ở tính cách phụ nữ....
Hiểu Phong cũng đã đọc rất chăm chú những bài gần đây của Dalamdieu và thấy rất khâm phục vì những nhưng phân tích, phát hiện trong đó. Những phân tích ấy, những phát hiện ấy là rất cần thiết cho tác giả "Seta... " và cho cả những người đọc như chúng ta nữa! Bởi vì, khi đọc những dòng gọi là "tâm sự' mà biết nó là chân thực, đi ra từ chính đời sống thì ta sẽ có những cảm xúc khác, những đồng cảm khác, so với khi ta biết rõ chúng chỉ là những dòng "sáng tác tập sự"!