Cái này thực sự là một cuộc chiến tốn rất nhiều nước mắt đấy em ạ, nhiều lúc cảm giác mình có thể rơi thẳng xuống vực thẳm vì những lời nói của mẹ thôi. Ngày trc chị cũng vậy, ax và chị quen nhau khi mà mẹ chị đã xác định cho chị 1ng khác, cực kỳ đc lòng bà luôn. Chính vì thế chị cảm tưởng như ko thể vượt qua nổi bức tường chắn ấy, chị đã rất nhiều lần nói c.tay ax chỉ vì chị tổn thương nhiều quá, chị cảm giác mình đau quá, sao chỉ vì tương lai của mình mà mẹ có thể dùng những lời cay nghiệt như vậy, chị đã có lúc định đưa chân theo con đường mẹ chị chọn sẵn nhưng là anh luôn kéo chị lại. Anh cũng ko phải là 1ng khéo léo gì cả chỉ có điều anh yêu chị thật lòng và anh luôn an ủi động viên chị đợi TG cho mẹ hiểu anh, nhưng chả có gì tự nhiên mà có cả vì thế mình là ng ở giữa phải cực kỳ khéo léo em biết ko? Chị ko biết bmẹ em tnào, nhưng với mẹ chị là 1ng cực kỳ coi trọng hình thức cho nên cứ ngày lễ tết j đó là chị lại nhắc anh quan tâm đến gđình chị 1 chút, và vì ko muốn anh đánh giá bên nhà chị nên chị đã tự bỏ tiền ra sắm quà cho mọi ng, thế rồi cứ có chuyện j là chị cũng xen vào 1 chút a.ấy là ng thế này, a.ấy thế kia... Dần dần mẹ chị nhận ra anh ấy là 1ng tốt, có thể lo đc cho con gái của mẹ hạnh phúc nên dù đôi lúc có khó chịu với anh nhưng mẹ chị vẫn tỏ ra khá là quan tâm tới ông con rể này đấy. Nhiều khi chị ko thể ngờ đc rằng chị đã trải qua khoảng TG như thế. Dù bmẹ có khó đến tnào thì cũng chỉ vì lo cho mình, cái chính là do em và bạn trai kia nữa. Con ng thật sự của a.ấy như thế nào, qua việc ngồi uống nước thôi chị chắc bmẹ em cũng sẽ nhìn ra đc đôi phần, nếu a.ấy thực sự là ng chân thành thì bmẹ em cũng sẽ dần dần thay đổi, còn về việc bmẹ em nói bóng gió thì cứ kệ các cụ vì chị chắc chắn ko lời bóng gió nào có thể cay nghiệt và đau đớn hơn những lời nói của mẹ chị nhưng đến giờ chị vẫn đang ngồi đây và nói với em chị hạnh phúc bên mẹ và anh nè, bảo a.ấy cứ đến, ko thích cũng phải đến, cứ phải trơ lỳ một chút, có thể lúc đầu bmẹ sẽ khó chịu, sẽ ko thích nhưng hãy để bmẹ thấy rằng a.ấy thực sự là 1 ng có thể tin tưởng đc. Chút một, chút một em ạ.Có một điều em cần phải chắc chắn đấy là a.ấy đến với em thật sự chân thành, thực sự xác định tương lai và anh ấy có đủ khả năng trong cs vì những yếu tố đó rất rất quan trọng trong cuộc đấu tranh này em hiểu ko? Bmẹ cũng chỉ ko muốn con gái yêu khổ thôi em ạ.Cố gắng lên em nhé. Liên lạc với chị để chị biết tình hình của em nghen.Chúc em vui. Đừng có khóc nhiều như chị ngày trước nhé, xấu lắm. :)
Chị là một người từng trải, chắc chắn là hơn em nhiều, dù em và bạn gái đều đã đi làm được hơn ba năm rồi. Em rất khâm phục chuyện của anh chị. Nhưng có lẽ chuyện của em khó hơn, và mong chị cho em lời khuyên. Bố mẹ em phản đối bạn gái em về nhiều lý do (tuổi tác, ngoại hình, học vấn, công việc). Bố mẹ em phản ứng quá gay gắt không cho bọn em có cơ hội được thuyết phục, và nói ra toàn những lời cay độc, đâu có hy vọng cơ hội đc qua lại để bố mẹ em hiểu. Em không dám hỗn hào gì, chỉ đưa ra suy nghĩ và quan điểm của bản thân, xin bố mẹ em cho bạn gái em cơ hội để qua lại và cho chúng em thêm 2 năm nữa để ổn định hoàn toàn công việc và việc học tập nhưng bố mẹ em nhất quyết không chấp nhận, ko chấp nhận dưới bất kỳ lý do gì. Qua vài lần gặp gỡ đã là đủ với bố mẹ em để bố mẹ em biết đc 100% về con người cô ấy, và khẳng định chúng em sẽ ko có tương lai. Bố mẹ em bắt em phải chọn một trong hai: bố mẹ em hoặc bạn gái. Nhất định phải chọn ngay, ko chọn ngay là không xong, có lần căng thẳng quá mẹ em còn bị ngất do tụt huyết áp. Bọn em yêu thương nhau thật lòng suốt gần 3 năm nay, trải qua biết bao khó khăn nhưng tình cảm hai đứa không hề vơi đi. Bọn em đã cố gắng rất nhiều để ổn định công việc và việc học tập, hiện đã đỡ hơn nhiều, nhưng giờ vẫn chưa đc như ý của bố mẹ em. Em rất buồn và thương cô ấy. Nhưng thật sự em đang không biết phải làm sao trong hoàn cảnh này (dù e ko hề ngại phải tự lập) vì cảm thấy mọi nỗ lực tác động tới bố mẹ em (dù nhẹ nhàng) như càng đổ thêm dầu vào lửa. Em không ân hận và lo lắng gì cho bản thân. Hiện em chỉ thương và lo cho cô ấy. Em suy nghĩ rất nhiều và hiểu được một số nguyên nhân chính trong chuyện này là ở: mâu thuẫn cơ bản trong quan đểm giữa em và bố mẹ em (em thì muốn tự lập nhưng bố mẹ em vẫn muốn bao bọc dù em đã lớn), bố mẹ em quá kỳ vọng vào em và tính của bố mẹ em rất cương quyết và cửng rắn. Mong chị và mọi người có vài lời khuyên giúp em trong hoàn cảnh này. Em cám ơn nhiều!