Cứ thấy chị chủ thớt ích kỷ sao sao ấy! Em là em chả cổ súy cho cái việc đưa bạn trai/gái về nhà ăn ngủ đâu, nhưng em thấy bác zai và "chị dâu hờ" của chủ thớt cũng có làm gì quá quắt lắm đâu! Nhà cũng là nhà của bác zai cơ mờ! Hơn nữa chồng chủ thớt cũng đâu ý kiến ý cò gì đâu! Em cũng thấy chị chủ thớt dằn mặt chị dâu hờ quá thể rồi! haizzz. Suy nghĩ thoải mái với người khác chút thì mình cũng đỡ mệt đầu.
http://www.webtretho.com/forum/f188/tai-sao-anh-chong-lai-cu-dat-gai-ve-nha-chi-cho-em-cach-doi-pho-voi-1181762/ Có quen không ta?!
bạn này là mẹ chồng thì khó phải biết. bạn bầu thì bạn nghỉ. đằng này bạn tự nguyện nuôi anh chồng, rửa bát, nấu cơm, blah x 3 rồi bây giờ bạn la làng. thân ai nấy lo thôi.
Ko hiểu sao vẫn có chút cảm thông với chị này. Phải chăng vì em cũng từng bị vào thế của chị rồi nên hiểu? Nhưng khác tý là em lại là chị dâu của người ta. Vì em lấy chồng hơn nhiều tuổi nên em trai chồng và em dâu của chồng đều nhiều hơn em gần chục tuổi. Chú em thì ko nói làm gì vì vẫn là em chồng mình. Còn người yêu của chú thì ôi thôi vô duyên hết sức. Nhưng em thì may hơn chị là chồng em đứng ra giải quyết trực tiếp với em trai chồng cho nên mọi việc em xuôi. Chị bị mọi người phản đối vì trong lúc bực tức dùng từ hơi quá. Nhưng trong phương diện một 1 người trong nhà thì mình có quyền đánh giá nhận xét về 1 người có khả năng sẽ là một thành viên mới trong nhà.Chuyện chị kia vô ý trong xử sự khi tới nhà bạn trai hứa hẹn sẽ trở thành 1 người vợ không được chu toàn lắm. Rồi lại cái chuyện vào phòng thờ nhà chồng tương lai để ngủ lại là 1 chuyện ko nên nữa. Nếu là một người biết trước biết sau thì chắc chắn phải biết đó là việc không nên. nếu như bạn trai có rủ thì mình cũng biết điểm dừng, phải biết đưa ra cách xử lý khéo hơn.Mà có lẽ em tham gia quá sâu vào việc chê bai người khác rồi. Em chỉ góp ý với chị 1 xíu thôi: Trong nhà chị còn có chồng chị và mẹ chồng nữa. Nếu chồng chị ko góp ý thì thội. Chị vẫn còn mẹ chồng. Nói chuyện với bà xem ý bà thế nào. Em nghĩ rằng chắc bà cũng ko đồng ý với việc họ ngủ với nhau trên phòng thờ đâu. Riêng chuyện chị kia vô ý, ko muốn mó tay mó chân vào việc thì chị cứ làm như chị nào trên đây nói: Tới hôm chị kia tới thì chị cứ "bận việc" đi ra ngoài đi. Để xem có mặt dày ngồi không chờ chị về nấu nướng hay ko. Hoặc nếu như là em có lẽ em sẽ mang con tới nhà ai đó chơi hoặc 2 mẹ con đi mua sắm chán rồi thì đi nhà hàng ăn cơm. Thực tình đó là giải pháp tạm thời thôi chứ tương lai nếu phải sống cùng với 1 người chị dâu như thế chắc chị phải luyện AQ thật giỏi thôi.
MÌNH cũng đồng ý là bạn chủ top mà làm MC thì chắc nhiều con dâu chít khiếp.Nhà bạn may mà còn có phòng riêng, anh + chị bạn ở phòng riêng, chứ mà hoàn cảnh như nhiều nhà khác, ở chung thì bạn còn rên xiết thế nào?Bạn cứ coi như chị kia đã là vợ anh kia rồi, kệ đôi lứa người ta với nhau, làm gì mà cứ phải xắc mắc, mua mệt vào mình?MC bạn ko nói gì, chồng bạn ko nói gì, bạn cứ phải thảo mai thảo quả thế, bạn ghê gớm quá cũng chả sướng đâu, mà lại còn tự mua đau khổ vào mình đấy ạ.Bạn cứ sống nhẹ nhõm hơn thì nhiều nguoi được nhờ, bản thân bạn cũng có nhân có đức hơn đấy.(Nói nhỏ với cả nhà là mình đâm ra thấy tội nghiệp cho chị bạn kia, chả bít có phải quá lứa nhỡ thì mới phải yêu cái anh muộn mằn này, lại còn có cô em dâu mắc mỏ, chán cái thân gái già muộn chồng chưa)
hic, sao chị ko quán triệt luôn cái vấn đề ấy? mà ông ý lôi bạn về nhà chị mặc kệ, ai có bạn ng ấy tiếp ko chi khoản nào xem ông làm thế nào. làm cho thằng khác phá nghĩ cũng ức thật.
Toàn các nam thanh nữ tú ,có ăn có học có văn hóa mà còn nhìn mãi vào lỗi lầm của người ta ,hỏi VN sao mà khá nên đc.
Đây cũng đang cố gắng vậy đây, nhưng nhiều khi nghĩ chồng hùng hục đi làm kiếm tiền, mình cũng chân chạy gắng gượng lắm mới đủ ăn tiêu. Vậy mà đồng chí kia nhởn nhơ không chịu tu chí làm ăn gì, đợi bao cấp. bạn trong hoàn cảnh đấy có ức chế không. Chắc có khi ức chế anh nên ức luôn sang bạn anh, dù cũng có vẻ bạn đấy cũng đáng thương vì yêu lầm
1. Đến nhà khi không có mẹ chồng thì tới bữa cơm không thèm nấu nhé, ăn xong mà thấy mình dọn dẹp thì cũng thôi em rửa bát đi. Chả lẽ mình ở nhà mình lại nói không chị rửa đi à? Vậy mà mẹ chồng mình xuống ở thì lại khác nhé: đến bữa là đi phụ nấu cơm này, ăn xong là hăng hái rửa bát này. Mình đi làm đến 7h tối mới về đến nhà này, lại còn con nhỏ, đúng là đến thường xuyên thì cũng chả gọi là khách được.
2. Dùng các đồ mình mua như dầu gội sữa tắm thì không nói vì mình ko ích kỷ đến như vậy, nhưng kỵ nhất là dùng bông tắm với khăn mặt. Làm ơn mà đến nhiều thì mua mà dùng riêng đi trời.
3. Quan điểm của mình hơi cổ hủ với chuyện đến nhà ngủ lại nhà người yêu: khi các bạn muốn, các bạn có thể cưới. Khi các bạn có nhu cầu mà chưa cưới, xin các bạn làm ban ngày cho khi vc tôi đi vắng, hoặc ban đêm mời các bạn ra nhà nghỉ dùm, hoặc mình xin tự cấp tiền cho các bạn đi nghỉ. Đến mà dễ chịu hoặc ít lâu ngủ lại còn đỡ, chứ thường xuyên liên tục như vậy ai chịu nổi trời. Tối mọi ng đi ngủ rồi mà vẫn đùa nhau hố hố ha há ra thì xin đóng cái cửa lại dùm.
Thật ra, nhiều lúc nghĩ cũng thấy tội cho cái bạn này vì đồng chí bác của mình tệ quá. Yêu thì cưới đi chứ cứ lờ đờ nước hến, yêu mãi chả cưới còn đi cặp kè bạn nọ bạn kia (cũng cho về ngủ luôn) thế mới điên tiết, nhà mình chứ có phải cái nhà nghỉ trọ cho các bạn đâu. Thành ra lỡ dở, yêu không đợc, bỏ không xong. MC mình chắc cũng chỉ thiếu nước nói thẳng: thôi cháu bỏ thằng đấy mà đi lấy chồng đi. Nhiều lúc nghĩ đến sự không duyên của bạn ấy (theo quan điểm của mình) thì lại không ưa,.
chuẩn rồi, 1 người, 1 chuyện, lúc nào chán quá thì lại lên đây than thở vài dòng.
MC bây giừo ở cùng nhà rồi nên không dám nữa, kể chuyện,Có người hiểu, người không, tuy nhiên cũng khiến mình suy nghĩ lại vì mình đã khắt khe với bạn kia rồi. Cố nhủ mình nên rộng lượng, tu nhân tích đức, haizz
Cố gắng chịu đựng 1 vài năm nữa mình và chồng mình cũng tính ra riêng, hai vc thấy sống chung cũng bất tiện lắm, nếu có 2 gđ mà chung đụng với nhau thì cũng mệt, và cứ phải chịu đựng ông anh thế này....
Không, mình đã quyết là mai sau không sống với con dâu và không trông cháu rồi, hi vọng con dâu nó không lên wtt kêu MC. Mình cũng tự nguyện nuôi và đồng ý nuôi anh trong khi anh đi học vì thiết nghĩ anh em cần tương trợ lúc khó khăn,. Nhưng vào thực tế mới thấy, anh coi đó là điều tất nhiên, không có tiền nhưng được chu cấp dường như đã thành 1 thói quen rồi, làm gì cũng đòi dùng cái tốt nhất, xây nhà cũng đòi xây cái to nhất, dùng đồ tốt nhất trong khi em trai đang vay nợ ngân hàng. Học xong 2 năm rồi cũng không chịu đi làm, kiếm thu nhập để đóng góp là một phần nhưng cái chính là con người sống phí hoài tuổi trẻ như vậy sao? Vậy là thành bị ức chế, 1 ông làm, 1 ông phá bao giừo mới hết cảnh này
Nếu đã từng ở hoàn cảnh tương tự thì bạn hiểu mình đấy. MC mình và nói chung cả đại gia đình đều biết đồng chí bác nhà mình hỏng thế nào, thậm chí còn nói thẳng vào mặt mà vẫn không tự biết sửa chữa
MC cũng biết con hư nhưng không nói được, chuyện chị kia đến nhà ngủ bà có nhiều lần hỏi mình để xác minh, nhưng mình ko muốn cho bà biết, sợ lại đau lòng. Đã không ít lần chứng kiến cảnh mẹ nói chuyện trong nước mắt tâm sự với các em về cháu lớn, nhưng không bảo được, cũng thấy buồn chứ. Lại là em, em dâu nên cũng không nói được nếu không muốn bị tiếng láo. Mẹ nói còn mắng lại mẹ thì các em làm sao nói được.
Chắc mình bị ức chế lâu ngày đâm ra thành cay nghiệt
Chồng mình không đồng tình nhưng là đàn ông họ không can thiệp với nhau chuyện đó, còn MC mình thì quá chán để không chán hơn nên không nói đấy chứ, nói nhiều rồi mà vẫn thế, khóc nhiều vì con mà con có biết đâu, hoặc biết vẫn cố tình làm mẹ đau lòng.
Mình cũng thấy tội nghiệp chị đấy,
Chúc bạn có sự lựa chọn sáng suốt.
Cám ơn các ban có cmt và cho hẳn 1 bao tải đá xây nhà cho nhanh.
Thì hết tiền em zai (chồng chị) lại phải chu cấp; không thì mẹ chồng chị có lương con zai nhận hộ rồi chắc là cũng tiêu hộ luôn. Cái ức nó là như thế đấy em ạ.
Chưa kể hết, đã không có tiền xài cái gì cũng đòi sài sang, đắt tiền mới chịu. Theo lời thì là: làm cái gì cũng phải to, phải tốt, kiểu như chả góp được xu nào xây nhà nhưng cũng đòi xây nhà to nhất làng ý. Chỉ tội cho cái thân chồng tôi cày cuốc ngày đêm, bắt tép nuôi cò, :(
Bạn lại lôi cái vấn đề "có ăn có học có văn hóa" vào đây rồi.
Sorry tui ko phải là fan của HTL nên tôi nhìn thấy cô này trơ vô cùng, nhưng bạn đừng nghĩ nhưng người như tôi có liên quan đến vấn đề ĂN- HỌC- VĂN HÓA, cám ơn!
Sự thật miếng ăn chả quan trọng đâu, nhưng cái tình cảm, cái cách đối xử với nhau mới khiến người ta đáng suy nghĩ. CD chắc thất vọng quá khi bị đối xử như vậy.
Như mình cũng vậy này, con trai ốm mẹ chồng nào nấu cháo cho ăn, pha nước cho uống. Con dâu ốm liệt giường thì kêu " tao luộc rau muống rồi đấy, xuống tráng quả trứng mà ăn". Bữa cơm người ốm với trứng rán và rau muống ấy làm cho mình suy nghĩ mãi, mình biết mẹ chồng không bao giờ và cũng chẳng bao giờ như mẹ đẻ.
Nhưng vẫn không muốn gây bão nên cũng chỉ thấy ấm ức và buồn 1 thời gian, sau thì chả muốn suy nghĩ nhiều mệt óc, chỉ thấy là không có tình cảm với mẹ chồng thôi. Chả lẽ mẹ không hiểu 1 điều là: KHI ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THẾ NÀO SẼ NHẬN LẠI ĐƯỢC ĐỐI XỬ NHƯ THẾ HAY SAO???