Mình nghĩ trong chuyện này người nên được thương cảm nhiều nhất là bé con ruột C Hương ấy.Nhà ông kia ghẻ lạnh đã đành, mẹ Huơng là mẹ thì không thấy kể gì về việc vồn vã care con ruột mà thấy toàn rầu rĩ để hết tâm trí cho bé con nhaìa k (dù biết những buồn tủi gắn bó C đã trải qua...như thế là tất yếu).Cảm giác bé í như là người thừa đồ vứt đi còn bé còn lại thì được 2 bên giằng co nhau như bảo vật.C Huơng bgio nên dồn hết tâm trí mà bù đắp cho đứa con đầy thiệt thòi của mình ấy, khổ thân bé. Cu con kia nó quá đủ đầy tình cảm mẹ cha ruột của nó rồi, C lo con đẻ C cho tốt đi đã. C cứ chìm đắm mãi chuyện lo cho cu kia mà k thấy nói nhiều về con mình thấy cũng kỳ (có thể báo chí chưa khai thác đủ).
đúng rồi cải để ăn bánh xèo đắng đắng cay cay đó bạn, y chang hình nha
Đây mới là cách tính toán bẩn bựa, khốn nạn 1 cách tinh vi của con mụ hienlam khôn lỏi rạch giời rơi xuống này. 8-}Thứ nhất cần xác định "cùng nhà" ở đây là NHÀ của ai, do ai mua? Ko lẽ bố mẹ (của bọn con "sống cùng nhà" kia) trước đây sống ngoài đường ngoài bãi rác, đẻ chúng nó trong lò gạch, nuôi lớn chúng nó trong lều chăn vịt trước lúc chúng nó cưới nhao rồi cái bố mẹ vác xác về "ở chung" với chúng nó? Thứ 2, "phải dựa dẫm vào con cái" nghĩa là thế nào? Thế trước lúc bọn con cái lớn lên đến tuổi trưởng thành, lấy vợ lấy chồng thì bố mẹ đó "dựa dẫm" ai, ko lẽ cũng "dựa dẫm con cái" từ lúc mới đẻ ra bọn nó đến giờ à? Thứ 3, "các con không mấy khá giả" (dĩ nhiên phải hiểu đây là "các con" đã lập gđ riêng) là do tội lỗi của bố mẹ chúng nó làm cho chúng nó "không mấy khá giả" à?, nên giờ bố mẹ phải "chuộc tội" bằng cách làm ô sin không công suốt đời cho chúng nó à? Thứ 4, cứ cho 3 cái kể trên (Bố mẹ ko có nhà cửa, dựa dẫm con cái từ lúc bọn nó mới đẻ ra, có tội không làm cho bọn con cái "không khá giả" sau khi chúng đến tuổi trưởng thành lấy vợ lấy chồng) là sự thật đi, như vậy tức là phần 18 năm bố mẹ nuôi con cái đến tuổi trường thành coi như "xí xóa", bố mẹ phải "chuộc tội" (3 tội lớn kể trên) bằng cách suốt phần đời còn lại, kể cả khi sức tàn lực kiệt cũng phải làm ô sin ko công chung thân cho con cháu cho tới khi nghoẻo hẳn?
Đồng ý với bạn. Cu Minh rất đáng thương, nhưng nó có thừa sự quan tâm của bố mẹ cả hai bên gia đình. Còn bé Hải, bố mẹ nuôi rất muốn trả về nghĩa là họ không còn thiết tha với nó nữa. Trong khi mẹ đẻ, chị Hương luôn miệng thừa nhận vẫn thương con nuôi và chưa sẵn sàng chia tay với nó, nghĩa là cũng chưa muốn/sẵn sàng nhận lại con đẻ. Nên mình nghĩ bé Hải là đáng thương nhất trong trường hợp này. Nó lủi thủi đến tội, vì có vẻ biết với mình cả hai bên gia đình tình cảm đều chỉ miễn cưỡng mà thôi.
Mong chị Hương sớm ổn định tâm lý, và bù đắp sự thiệt thòi cho đứa con đẻ. Còn mình tin nhà S/H sẽ sớm thuyết phục được cu Minh thôi. Bên đấy bố mẹ, nội ngoại đều có điều kiện chăm nuôi và rất hồ hởi được nhận lại đứa cháu cùng huyết thống của mình, nên cháu sẽ nhận được nhiều tình thương và quan tâm hơn. Trẻ con nói thế thôi, ở tuổi này nó sẽ không quên quá khứ, nhưng được yêu thương chăm bẵm tốt, nó cũng sẽ mau nguôi ngoai lắm.
Suốt mấy tuần qua, theo dõi vụ này, nay hai bé đã về với bố mẹ ruột của mình rồi mà mình vẫn cảm thấy nhói lòng, lo lắng cho hai đứa trẻ. Mong các bé sẽ sớm nguôi ngoai, và thích nghi với gia đình ruột thịt của mình.
Chúng tôi đã ký hợp đồng góp vốn từ năm 2009 đến nay nhưng chủ đầu tư là Công ty xây dựng công trình 507 vẫn chưa hoàn tất việc xây dựng cơ sở hạ tầng và bàn giao đất, cấp sổ đỏ cho chúng tôi. Hiện nay chúng tôi đã tập hợp được một số người có cùng hoàn cảnh nhằm mục đích chia sẻ thông tin, giao lưu, bàn bạc tìm cách đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Hiện nay số lượng thành viên ngày một nhiều.
Chúng tôi kính mời các anh chị em có cùng hoàn cảnh và có bạn bè cùng hoàn cảnh gia nhập vào nhóm của chúng tôi tại địa chỉ : https://www.facebook.com/groups/214370472283689/
Rất mong các anh chị có kinh nghiệm trong trường hợp này tư vấn cho Hội ạ.
Chúng tôi đã ký hợp đồng góp vốn từ năm 2009 đến nay nhưng chủ đầu tư là Công ty xây dựng công trình 507 vẫn chưa hoàn tất việc xây dựng cơ sở hạ tầng và bàn giao đất, cấp sổ đỏ cho chúng tôi. Hiện nay chúng tôi đã tập hợp được một số người có cùng hoàn cảnh nhằm mục đích chia sẻ thông tin, giao lưu, bàn bạc tìm cách đòi lại quyền lợi chính đáng của mình. Hiện nay số lượng thành viên ngày một nhiều.
Chúng tôi kính mời các anh chị em có cùng hoàn cảnh và có bạn bè cùng hoàn cảnh gia nhập vào nhóm của chúng tôi tại địa chỉ : https://www.facebook.com/groups/214370472283689/
Rất mong các anh chị có kinh nghiệm trong trường hợp này tư vấn cho Hội ạ.
Cảm ơn bạn.
Bạn đừng suy diễn quá lên như vậy có được không, đừng nghĩ ở VN con cái "bẩn bựa" vì đòi hỏi bố mẹ già như vậy. Vì phần lớn là bẩn bựa như vậy hết đấy, hãy nhìn vào hoàn từng hoàn cảnh của họ mà phán xét. Ở thành phố cũng nhiều trường hợp phải nhờ cậy bố mẹ già, chứ đừng nói ở khu Công Nghiệp, toàn công nhân lương bổng thấp làm từ 10h trở lên chỉ được nghỉ có mỗi CN, tăng ca có khi làm cả tuần, nếu không nhờ được bố mẹ trông nom, thì con cái bé tý tẹo bị đi gửi trẻ tư, chịu bạo hành khổ sở. Ở nông thôn, nhiều gia đình mẹ đi làm ô sin có khi tận hải ngoại, bố đi làm thợ trên thành phố cả vài tháng mới về thăm nom con cái, mong kiếm được tiền gửi về để nuôi con và cả chăm sóc bố mẹ già. Vậy hỏi bạn, những hoàn cảnh như vậy không nhờ bố mẹ đôi bên nội ngoại, thì ngồi nhà để ôm nhau cùng chết đói ư. Ở VN cuộc sống còn bần hàn, vậy rất nhiều gia đình phải già trẻ phải cưu mang lẫn nhau, nên đừng nặng lời mà nói như vậy. Còn có điều kiện, nói thật chẳng ai muốn phải nhờ vả bố mẹ làm gì, độc lập tự do muốn nuôi con cái ntn do ý mình là thích nhất. Nói thật đấy, vì bản thân mình cũng không phải nhờ vả bố mẹ bên nào cả, nhưng em giúp việc của mình thì không được như vậy, phải bỏ con lại cho bố mẹ nuôi hộ để mưu sinh gửi tiền về nuôi con và cả đóng góp giúp bố mẹ nữa (vd: vợ chồng em chịu phần lớn trách nhiệm trả lãi vay NH xây nhà cửa với ông bà). Mà con và em út em ý chỉ chênh nhau có vài tuổi, còn tranh ăn, nên nhiều khi em ý còn tủi thân khóc vì thương con.. Hoàn cảnh nó thế, nên mới nói "
P/s: Có trích thì trích hết ý của người nói, còn toàn cắt cụt lủn như thế thì buồn cười quá bạn.