Tôi và anh ấy đã lấy nhau được hơn 1 năm và tôi đã sinh cho anh ấy 1 bé trai, bé cũng hơn 3 tháng rồi. Hằng ngày anh ấy đi làm về giặt quần áo, ăn cơm xong thì giúp tôi rửa bát. Sau đó anh ấy phiên dịch sách hoặc là chơi game hay xem phim đánh nhau. Nếu tôi nhờ pha sữa anh sẽ đi pha nhưng "1 tí nữa". Và cuối cùng là đi ngủ, anh ngủ 1 phòng và tôi với con thì ngủ 1 phòng. Tôi đã từng hỏi anh rất nhiều lần "anh có yêu em không?" câu trả lời lúc nào cũng là "không". Từ ngày lấy nhau khi đi xe máy anh không còn nắm tay tôi nữa, không còn thích ngồi gần tôi, không còn tìm xem tôi đang ở đâu đang làm gì, và hình như anh cũng không còn thích hôn tôi nữa. Anh không thích chở tôi đi mua sắm, lúc nào tôi cũng đi siêu thị 1 mình. Nếu anh thấy tôi ho rất kinh khủng thì anh vẫn ngồi làm việc hay vẫn chơi điện tử (khác với anh, nếu anh ho thì tôi hỏi anh đủ điều và bắt anh uống thuốc). Bây giờ anh chỉ muốn không có tôi để anh được tự do hút thuốc (vì tôi hay cằn nhằn chuyện hút thuốc). Anh có yêu tôi không? Tai sao sống với anh mà tôi vẫn cảm thấy có 1 mình? Tôi cần điểm tựa, tôi cần bờ vai anh vỗ về vậy mà tôi khóc lúc nào anh cũng không biết. Tôi cũng cần anh quan tâm chăm sóc không lẽ đấy cũng là 1 đòi hỏi quá đáng lắm sao?
Bạn nên thay đổi lại cái cách bạn nhờ chồng làm 1 việc gì đó. ạn mới sih cháu xong chắc ko quan tâm mấy đến việc ăn mặc, trang điểm .... Có 1 số người phụ nữ cứ nghĩ rằng sau khi sinh con cái cho chồng thì chồng sẽ yêu mình hơn mà ko quan tâm tới cách ăn mặc, trang điểm ...vv. Nên nhiều khi đàn ông ra đường họ gặp bao nhiêu người con gái đẹp, ăn nói lại ngọt ngào mà về nhà vợ cứ sai hết việc nọ đến việc kia... nên họ đôi khi thấy bực dọc trong người.Có khi trong lòng chống bạn vẫn yêu bạn nhưng khi bị sai vặt, hỏi dồn chồng bạn trả lời bạn thế chăng. Chúc hạnh phúc