Tôi cần một ai đó tát cho vỡ mặt để tỉnh táo, để quay về truyền thống Á Đông. Để vẫn là chính mình. Để tôi có thể nhận ra, sự tỉnh táo của bản thân tôi vẫn là chưa đủ.
Cám ơn bạn đã chia sẻ. Mình đang cố gắng quên đi chuyện này và sống cho mình hơn. Lần gần đây nhất nói chuyện, ox mình nói là ox ko thể để mất mình được, nếu mình ko chấp nhận được thì hãy cho ox được sống cạnh các con. Khi mình tìm được người đàn ông đích thực của mình, ox sẽ ra đi. Mình hy vọng 6 tháng nữa sẽ có tin tốt lành chia sẻ với bạn. thanks bạn nhiều.
Tôi rất thông cảm với chị, vì nhiều lí do, tôi bằng tuổi chị, tôi không thực sự đạt đỉnh trong quan hệ cùng chồng, tôi không thể nào thoải mái được, luôn đau đớn. Chồng tôi cũng rất cố gắng, nhưng chồng cũng hiểu càng ngày anh ấy càng thất bại. Tôi sợ hãi mỗi khi gần chồng, lâu dần, chúng tôi xa rời nhau.
Tôi xấu hơn chị rất nhiều trong con mắt của người đời, khi gặp một người đàn ông tốt, không có vẻ hào hoa, nhưng anh có tài, anh chăm tôi rất dịu dàng, cái gì đến đã đến, tôi đã là người phản bội chồng. Và tôi, dù là đàn bà bao lâu, nhưng tôi đã không ngờ, khi hôn nhau người ta có thể hạnh phúc thế, khi thuộc về nhau người ta có thể có nhiều đam mê thế. Đau đớn, tôi không muốn phá vỡ gia đình anh, không muốn anh luôn bị giằng xé, tôi đi. Nhưng có những đêm, thân tôi vã mồ hôi lạnh vì những giấc mơ khi đêm đêm ngủ bên anh trở về.
Tôi cũng tỉnh táo, tôi rất cố gắng giữ cho gia đình anh, cho con tôi,tôi cũng học thức, cũng đi nhiều. Nhưng thực sự tôi không biết cách nào để dẹp bỏ được những giấc mơ cháy bỏng đó, những đam mê anh khiến tôi không còn thấy trên đời có người đàn ông nào.
Tôi thấy mình bất hạnh vì chính những suy nghĩ tỉnh táo đó. Nó làm ban ngày tôi tỉnh táo, nhưng đêm đêm tôi khóc lóc, hoảng hốt, xấu hổ về bản thân mình.
Những đam mê khi đã nếm trải, vì chúng ta càng kìm nén bản thân nó càng trở nên quyến rũ. Tôi lao vào làm việc như điên- đến 2,3 giờ sáng, ăn chay... chẳng có tác dụng gì. Có duyên, có học, tôi có không ít đàn ông theo đuổi, nhưng chỉ để nói chuyện qua đt với người ta cho quên đi, hoặc để tìm cảm giác khác tôi cũng không làm nổi, trong tâm chí tôi chỉ có người đàn ông ấy. Tôi cảm thấy mình đáng bị nguyền rủa cả ngàn lần, nhưng chị ơi, tôi càng cố quên thì càng nhớ, thời gian không tạo ra cách trở, thật đau lòng vì cảm xúc khi trở về luôn như khi ban đầu. Nó đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của tôi.