Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Hị hị, thôi năm cũ sắp hết, mình chúc cả nhà T2 thân yêu mọi điều tốt lành và hạnh phúc nhé ;;). Mình thấy nhiều mem nhà mình dạo này mọi chuyện tốt hơn lên mà cũng mừng ghê, đi trên con đường T2 gian khổ này mà ai may mắn được hạnh phúc thì thật mừng cho người ấy lắm O:-).
Chuyện nhà em cancer mình đọc kỹ rồi, sẽ chia sẻ riêng trên hội nhé, riêng mẹ Khát Vọng ko có FB trên này nên đành tâm sự ở đây vậy. Mình vẫn thường xuyên quan tâm đến mẹ nó lắm đấy, cả chị Soi_va_de nữa dù chị ấy lặn mất tăm luôn rồi. Con người mình vốn trước đây yêu nhiều, nghĩ nhiều, bi quan cũng nhiều nên chìm trong đau khổ cũng nhiều. Con người mình trước đây cũng sốc nổi, thắng thắn, bộp chộp, ngây thơ và ngu ngốc cũng nhiều nên lĩnh hậu quả cũng nhiều. Mình cũng chẳng trách mình nữa, đơn giản là ko có vấp ngã thì đâu có kinh nghiệm và hiểu biết, ko có biết thất bại thì đâu biết sự giá của thành công :)). Thế nên bây giờ thái độ của mình nhìn mọi thứ rất ư là đơn giản. Khó khăn ư? Ừ, cuộc đời ai chả có lúc khó khăn, nhìn lại quá khứ mình cũng đâu thiếu gì lúc khó khăn, nhưng rồi từ từ mọi thứ cũng qua hết thôi mà, coi như đó là những gia vị cho cuộc sống có hương vị đi, cứ bằng bằng mãi chán chết. Nói cho đơn giản và hình tượng tí thì là mình thay đổi vì cách nhìn của mình nó thay đổi.Trước đây mình nhìn 1 quãng ngắn, mình nhìn cuộc đời chỉ vài năm phía trước và mình thấy quá nhiều khó khăn, thành thử mình lúc nào cũng cảm nhận cuộc sống trùng trùng bủa vây quanh bởi những khó khăn, nên mình bi quan và chán đời là thế, thấy sống mà chỉ quanh quẩn mãi đau khổ như thế kinh khủng quá. Bây giờ mình nhìn đời theo 1 quãng dài ra, từ tuổi ấu thơ cho đến lúc lọm khọm 80-90t (hy vọng thọ được thế, há há). Mình tưởng tượng cuộc đời giống như mình đang ngồi vẽ 1 đường từ A là khởi đầu (sinh ra) đến kết thúc là B, tự nhiên nhìn thấy những giai đoạn khó khăn ấy nó chỉ là 1 quãng ngắn nhấp nhô cao lên trên con đường mình đang vẽ thôi à. Săm soi kính lúp và phóng to đoạn khó khăn ấy thì thấy nó rất to, còn nhìn ra xa xa và dài dài thì nó bé lại, nguyên tắc đơn giản có mỗi thế thôi à:D.
Thời còn trẻ mình chả tin số phận, mình tin mọi thứ đều do chính bản thân mình quyết định thôi. Nhưng già hơn mình bắt tin vào 2 chữ số phận, theo cảm nhận riêng của bản thân thôi. Có đứa trẻ sinh ra được gia đình giàu có, hoặc cha mẹ hạnh phúc, nhưng ko phải mọi đứa đều được như thế. Sự khởi đầu đã là 1 số phận rồi đấy thôi:p. Mình vẫn tin là con người có thể thay đổi được số phận của mình, nhưng cần có nghị lực và sự cố gắng rất nhiều cơ. 1 đứa trẻ sinh ra vào 1 gia đình bố mẹ nghèo, nhưng nếu nó ko chịu cố gắng, giả sử học hành, hay làm việc cật lực chẳng hạn... thì cái "số nghèo" nó vẫn đeo theo thôi à:-?. Cuộc sống cũng đôi khi có may mắn mỉm cười với 1 số người, nhưng phần lớn đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực chứ chả thể ngồi chờ vì biết khi nào mới đến lượt mình. Mình nói chung chung lý thuyết thế thôi để mẹ nó ngẫm nghĩ nhé, vì cảnh mỗi nhà ra sao chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Không chỉ là tiền bạc, mà tình cảm, hạnh phúc, ... đều là những thứ ko phải lúc nào cũng may mắn mà có được, nó ko tự đến thì mình phải đi tìm nó thôi, nó mong manh thì mình phải nhẹ tay nâng niu, đôi khi nó vỡ cũng phải cố vá víu lại... xài đỡ :)), nhiều khi nó muốn bay đi thì mình thậm chí phải giang tay cố kéo trở lại... Ngày trước mình hay so đo, ví dụ so thấy chồng dành quá nhiều thời gian cho con chồng trong khi mình quanh năm ngày tháng lủi thủi 1 mình, chơi 1 mình, vui 1 mình, cười 1 mình, khóc cũng 1 mình, nói chuyện đôi khi cũng 1 mình :p vì chả có ai bên cạnh cả, thế nên mình thấy buồn, tủi thân. Mình qua đây bỏ dở hết học hành, sự nghiệp, rồi những thứ tối thiểu như tiếng tăm, lái xe, giao tiếp cũng chả biết, tiền bạc cũng ko nốt, thấy tự ti và buồn tủi khi cảm giác người khác khinh khi mình. Rồi thấy bạn bè học cùng đứa ko hạnh phúc gia đình thì cũng TS này nọ mà tủi chả dám nhìn ai. Giờ mình dẹp quách nó mấy cái suy nghĩ vớ vẩn kiểu ấy đi rồi. Thỉnh thoảng cũng có người hỏi mình chồng có đối với heo con tốt như 2 đứa con chồng ko, mình cười khì khì bảo chưa bao giờ so sánh nên chả biết, nói chung thấy ổng đối với con heo vậy là OK rồi, thậm chí còn thấy 2 đứa đó dẫu sao cũng còn thiệt thòi vì ko có được thời gian nhiều bên cạnh cha mẹ như con mình nên cần được ưu tiên dành nhiều thời gian hơn. Tại sao lại phải đi so sánh nhỉ? Nhiều khi cha mẹ mình đối với mình cũng khác đối với anh, chị, em mình (hồi bé thấy thế mà), đi so sánh có được ích lợi gì thêm đâu ngoài việc có khi mua bực với mua tủi vào thân, thế nên mình ko làm.
Hị hị, nói chung mình nghĩ thay đổi cũng ko quá khó đâu mẹ nó ạ. Đừng nhìn xung quanh nữa và nhìn mình và nghĩ về mình nhiều hơn nữa, tự nghĩ nào cách để làm mình vui ấy, đừng chờ người khác :)). Cầm cái kính lúp 2 mặt lên, chỗ nào cần phóng to thì phóng ra, chỗ nào cần thu nhỏ thì lật ngược lại nhìn cho nó bé tí lại (đừng làm ngược nhé :))).
03:44 CH 28/12/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Haizzzzz, ko vì em cancer bán than kinh quá bên FB thì chắc mình chả mò vào WTT đọc để hiểu ngọn ngành làm gì. Dạo này mình ít vào wtt, cũng tránh post bài public "nhạy cảm" mà chỉ tham gia "hội kín" bên FB thôi vì lý do cá nhân. Nói chung là mình quý và thích chia sẻ với các chị em nhà T2, bởi vì đúng là chỉ có người trong cảnh mới hiểu rõ nhau được thôi, ai chưa lâm vào cảnh T2 thì ở bên ngoài còn mạnh mồm lắm (ngày xưa chưa lấy chồng mềnh cũng thế ấy mà :p ), người khác, nhất là người chả mấy liên quan nói xấu hay nghĩ xấu gì về mình thật ra mình chả mấy quan tâm, họ có sống thay cho mình hay ảnh hưởng quái gì đến mình đâu mà mình phải bận lòng? Chỉ có điều mình ko thích những lời tâm sự của mình lại bị người ta đem ra xuyên tạc thường xuyên và thường trực vậy. Hị hị, nói thế cho nhẹ nhàng, chứ thẳng thắn phang ra thì bảo là mình cũng hơi khinh mấy người ngồi lê đôi mách bê chuyện nhà người ta rồi "suy bụng ta ra bụng người", lấy cái bụng với cái lối suy nghĩ của mình ra rồi áp cho người ta xấu thế này thế này thế kia :-P. Nói chung sống như thế nào là quyền của mỗi người, chỉ đáng bị lên án khi lối sống của mình nó làm tổn hại đến người khác thôi. Vô số mẹ trên WTT lên án NT3 (mình cũng trong số đó, hihi), vì chen ngang vào gd người ta là phá hoại, gây hại rồi còn gì. Thế nhưng có 1 số mẹ hô lên rằng ko thích có con, thế là bị ném đá tơi bời. Mình thì chẳng nằm trong số này, sống sao là quyền mỗi người mà, miễn họ thấy vui vẻ hạnh phúc với lựa chọn của họ là được rồi, họ có hại gì tới ai đâu mà lên án. Trừ phi là đẻ con ra mà ko thích con, bỏ mặc nó, ngược đãi nó thì mới đáng bị ném đá (đá tảng ấy chứ ko phải cục bé :p ), hoặc là khi người ấy chả muốn có con kệ họ nhưng lại đi xỉa xói, chê bai người khác muốn con ... thì mới đáng bị ném đá. Mình sống sao, nghĩ sao là quyền của mình, ai sống ra sao, khác mình là quyền của họ. Mình học giỏi, thông minh, kiếm được nhiều tiền ko có nghĩa là mình tự cho mình cái quyền chê bai, khinh những người lao động chân tay lam lũ. Mình hạnh phúc thì ko có nghĩa là mình có quyền chê bai người khác ko được như thế. Mình nghĩ thế này ko có nghĩa có quyền chê người khác sống thế khác (mở ngoặc: chê bai nó khác hoàn toàn với góp ý và chia sẻ nhé, như chị em nhà T2 mình vẫn hay làm thường là chia sẻ, góp ý cho nhau).
Ài, thôi nói tóm lại mình ko care (khinh) những người tự cho mình quyền đi nói xấu người khác, tò mò đọc là 1 chuyện (ai chả có tính tò mò, nhất là đàn bà), bàn luận 1 vài lần là 1 chuyện, nhưng thường xuyên làm lại là chuyện tệ hại khác :p. Mình chọn cách rút vào "hội kín" với chị em T2, vì mình ko muốn thêm nhiều thứ chả đáng có. Người xấu bụng thì thôi họ nghĩ xấu hay nói xấu kệ họ, nhưng người ko xấu nghe riết những điều xấu cũng thành có cảm giác xấu với mình luôn thì thật chả đáng:)).
02:18 CH 28/12/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
chào mọi người. e cũng là " tập 2 " của chồng sắp cưới của em. hiện tại em ko dám nói cho ba mẹ em biết về điều đó. mng nghĩ e nên nói hay giữ như 1 bí mật, vì em biết nếu nói ra, ba em ko bh đồng ý :-s

Chị nghĩ em nên nói đi, vì điều đó sẽ chỉ có lợi cho em thôi. Này nhé:
-ít ra nói thật bây giờ thì sau này có ra sao em cũng ko phải ân hận, cắn rứt luơng tâm vì đã nói dối cha mẹ.
-có chuyện gì với chồng thì cũng còn cha mẹ tâm sự, tư vấn, chứ giấu hoàn cảnh thật làm sao cha mẹ biết mà tư vấn đúng cách được :))
-cuộc sống của t2 nó nhiều khó khăn lắm, đòi hỏi em cần có 1 tình yêu làm nền tảng thật vững chắc mới vượt qua được. Em cứ coi như cha mẹ là 1 khó khăn để thử thách tình yêu của em đi. Nếu em ko thể vượt qua, đừng tiếc em ạ, vì tình yêu của em chưa đủ lớn, sau này về chung sống mà có va chạm chị tin rằng cũng sẽ khó mà vượt qua được.
02:07 CH 11/11/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Hôm nay biết tin của mấy đứa bạn đại học, nghĩ mà buồn cho mình quá, từng đó năm chúng nó gì cũng có cả mình thì tay trắng. Chắc chả dám gặp mặt chúng nó nữa ấy chứ, ai mà ngờ mình sẽ thế khi mà khi còn đi học mình học giỏi gần nhất lớp, ra trường còn bằng giỏi cơ nhé. Buồn ......
Con ốm, vợ chồng lại cãi nhau, lần nào con ốm chả thế. Lão cứ gào lên rằng mình k để ý đến nó, cứ làm những việc đâu đâu, có mỗi việc nấu cháo thôi mà cũng không biết đường . Thế là cục tức nó dâng lên cổ cũng gào lại thành cãi nhau, lão hỏi mình thích gì bây giờ , mình bao mình chả thích gì, chỉ thích chết, chưa bao giờ nặng lời thế, có lẽ những bức xúc trong lòng có lúc nó bột phát ra . Tối thằng con chồng cầm cả bình nước cho vào miệng tu, mình nhìn thấy bảo nó đừng làm vậy , nó lờ đi coi mình như một con điên tự nói cho chính mình nghe, bức xúc cũng chỉ dám đứng ngoài phòng nó gào lên rằng bất lịch sự , nói mà không trả lời. Bỗng dưng thấy bản thân mình sao đáng thương thế ?
Từ bao giờ nhỉ ? mình đã đánh mất bản thân mình, mình bước đi một bước hoàn toàn sai lầm, và không còn cơ hội để sữa chữa. Chắc lão chồng cũng khinh mình lắm nhỉ ? không làm ra tiền mà ? Mình đã từng mơ mộng cuộc sống hôn nhân nó khác cơ, đúng là thiếu kinh nghiệm và thiếu thực tế nữa ....


Hix, đọc mà thương mẹ nó quá, mình biết mẹ nó vẫn cứ trong cái vòng luẩn quẩn mãi ko thoát ra được. Mẹ nó thử cố gắng nghĩ khác đi để cảm giác được thoải mái đi. Trước đây mình cũng hệt như mẹ nó, nhìn mọi thứ tối om thôi à. Khi mình về VN với dự định bắt đầu lại từ đầu, thấy tủi lắm mỗi khi nhìn bạn bè mình, cũng có tâm trạng ngại ko dám gặp tụi nó. Rồi cũng y hệt như mẹ nó, mình thấy khó chịu với những thứ con chồng làm.... Nhưng rồi mình thấy mình tại sao cứ phải tự mình làm khổ mình làm gì thế nhỉ? Cứ bơ đi mà sống, đổi màu mắt nhìn đời xem thế nào :)). Nói thật là từ khi bơ đi được trước những hành động của con chồng, mình giải phóng đầu óc được khỏi ối thứ bực bội lặt vặt. Với tiền bạc cũng vậy nữa. Hồi trước mình khó chịu với nó lắm. Chồng mình ko phải thuộc dạng ko làm ra tiền, nhưng ... tình cảnh mình thì 1 số mẹ cũng biết rồi đó, mình sống chung 3 năm nay chứ ko có 1 xu giắt túi đâu, lâu lâu đi xe bus vẫn phải xòe tay ra xin chồng từng đồng xu lẻ, quần áo thì nói thật giờ mình vẫn mặc đồ từ lúc còn ở VN mang sang là chủ yếu, mấy năm nay mình cũng thi thoảng tích cóp được vài cái quần, áo hay giày dép thuộc loại rẻ tiền đại hạ giá ngoài chợ thôi à. Mỗi lần mình mua cái gì cho mình, mình cũng phải suy nghĩ lắm, bởi vì chồng mình ko ít lần nhắc đi nhắc lại với mình "cô ko xứng đáng để tôi mua cho cô cái gì cả" cho nên mình thực sự rất ngại. Mình nghĩ với điều kiện của nhà mình thì chắc mình có thể mua sắm được thoải mái hơn thế, thậm chí lúc mình còn 1 mình ở VN chắc mình cũng dư tiền để mua sắm được hơn so với hiện giờ. Thế nên mỗi lần thích 1 thứ gì, mình suy nghĩ, rồi ngập ngừng và thường là thôi, rồi sau đó thấy buồn, thấy tủi thân trong lòng. Sau này mình thay đổi cách suy nghĩ 1 chút, ô hay, tiền của lão chứ có phải của mình đâu, mình ngồi ko có người lo cho ăn uống đầy đủ sung túc thế thì còn đòi hỏi gì nữa, đáng lẽ phải cảm ơn chồng ko hết chứ đằng này lại còn đi trách móc nữa chứ. Muốn mua gì thì sao ko giỏi tự ra ngoài mà kiếm tiền, lúc ấy tiền mình mình muốn làm gì thì làm (chỉ sợ lúc ấy kiếm tiền khó nhọc quá lại còn tiết kiệm hơn cả bây giờ ấy chứ :-P). Thế là thôi, chả thấy tủi thân tủi thiếc gì nữa hết :)), ngược lại cố gắng vì mục tiêu tự lập hơn. Dường như từ khi mình thay đổi cách nghĩ, bớt trách móc hay mong đợi gì ở người khác hơn thì mình bớt hẳn đi được nhiều phiền toái trong lòng.
Dĩ nhiên mình biết là mỗi nhà mỗi cảnh. Cách suy nghĩ của mình là vì mình quyết định dứt khoát chấm dứt để hướng đến 1 cuộc sống tự do, cho nên mình chẳng cổ vũ ai giống như mình cả. Ý mà mình muốn chia sẻ với mẹ nó là: cố gắng nghĩ khác đi mẹ nó ạ. Tinh thần lạc quan xem vậy chứ nó hữu ích lắm, nhất là với những người có xu hướng bi quan như mẹ nó hay mình. Cách mình làm thế này, cũng khá đơn giản. Khi mình buồn hay khó chịu với 1 chuyện gì đó, mình ngồi tự hỏi: tại sao lại buồn (khó chịu). Ví dụ nhé, như mẹ nó, thấy khó chịu vì thằng con chồng tu bình nước mà mình nói nó cứ phớt lờ. Rồi mình tự hỏi: có thể nghĩ khác đi cho bớt khó chịu được ko? Ừ, tuổi này dở dở ương ương nó thế, cha nó nói còn chả nghe thì mình nói ăn thua gì. Vậy thì thôi, sau này nó có làm gì ko vừa ý thì cứ việc nhắc 1 câu cho có lệ (tỏ với chồng mình có quan tâm nó), được thì tốt, ko được thì thôi, ko bận tâm nữa. Cuộc sống có nhiều thứ phải lo toan, đừng nên để những thứ gì ko quan trọng nó tích tụ lại rồi 1 ngày nó đủ lớn để ảnh hưởng đến những thứ quan trọng của mình.
Cá nhân mình thì thấy phụ nữ mình có 1 điểm thường thấy là ko tách bạch được mọi cảm xúc ra trong nhiều việc, trong khi đàn ông lại làm khá tốt việc này. Ví dụ, đàn ông khi tới chỗ làm, có thể buổi sáng họ gặp chuyện bực mình, nhưng công việc là công việc, họ nhanh chóng gạt ra để tập trung làm việc. Phụ nữ mình thì ôm cái cục bực ấy vào cơ quan tìm cách giải tỏa, được thì tốt, ko thì vẫn ấm ức lắm cơ, làm có khi ko tập trung được...vì tức. Buổi tối, đàn ông về nhà và họ thường quên hết mọi thứ ban ngày đi, để mong tập trung tận hưởng thời gian cho gia đình. Phụ nữ mình thì tùy nắng mưa à, mưa nắng mang từ cơ quan về đến nhà, mệt mỏi ban ngày thì buổi tối lắm khi sinh cáu gắt, nhiều khi ban ngày mình cáu gắt với thằng cha khách hàng trời ơi ở đâu xa rồi mình mang cả cáu giận ấy trút vô chồng con cho nó bớt.Mình ấn tượng và nhớ mãi câu nói của 1 mẹ trên wtt này, đại ý mẹ ấy nói khi người chồng trở về nhà, nếu anh ta cảm thấy đó là 1 tổ ấm thực sự, anh ta chắc sẽ chẳng bao giờ có ý muốn rời xa nó. Lúc ấy mình đọc, mình ngạc nhiên, nó là điều rất đơn giản và hiển nhiên để giữ hạnh phúc gia đình, nhưng sự thật bản thân mình và thậm chí nhiều người xung quanh mà mình biết vẫn ko làm được nhỉ? Mình nghĩ chẳng riêng gì đàn ông, ngay cả phụ nữ mình cũng thế thôi, nếu nơi mình sống là 1 tổ ấm vui vẻ và tràn đầy tiếng cười hạnh phúc thì có mấy người muốn rời bỏ nó nhỉ (trừ 1 số ham vui, ham của lạ )?
12:03 CH 30/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Cám ơn cả nhà đã quan tâm,chia vui cùng mình,nhưng dạo này mình bận chăm con và tự chăm bản thân nên kg lên mạng thường xuyên được,khi nào có thời gian sẽ vào face book để tâm sự,....chuyện vui có,buồn có ..hichic..buồn vì mới 3 ngày đã phải tự nấu ăn...hichic,vui vì con ngoan và lớn nhanh...hichic..
Yêu cả nhà mình.


Chúc mừng chị mẹ tròn con vuông nhé. Cố lên chị ơi, sống ở bên NN này nó thế mà, bọn Tây nó toàn thế chứ chắc chả riêng gì mình đâu, phải tự thân vận động nhiều vì con thôi.
Thật tình lúc em chưa đối diện thì thấy khó, nhưng sau khi vượt qua rồi thì thấy cũng ko đến nỗi quá khó như mình tưởng đâu mà :)) (nói thế cho chị lạc quan).
11:00 SA 30/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Mình cứ xoay tròn trong cái vòng luẩn quẩn , muốn dứt ra mà không dứt được

Vì mẹ nó chưa lấy được hết can đảm, hoặc chưa tích tụ đủ chán nản để làm "bùng" 1 phát đấy :))
Chồng tớ mà ko có những hành động hay lời nói quá xúc phạm thì chắc tớ cũng chả nghĩ để tính tới plan B đâu.
05:01 CH 23/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Trong nhà này, thú thật là hoàn cảnh của heomeheocon làm em lo ngại nhất. Bài nào của heome post, tớ cũng đọc rất kỹ. Heo mẹ hiểu hoàn cảnh của mình, đã tự lập cho mình kế hoạch tương lai và giờ đang kiên nhẫn, chịu đựng để chờ ngày thực hiện. Heome tỉnh táo, khúc chiết trong từng câu, từng chữ nhưng chính cái này lại làm em hơi chần chừ chia sẻ.
Thật chẳng biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết nói thế này: Sống như heome phí 1 cuộc đời quá. Cái mà heo mẹ tưởng chừng là giải pháp thật ra đang là liệu pháp tinh thần giúp heo mẹ tồn tại từng ngày. Để có thể thích nghi, heo mẹ tự làm chai lòng mình lại. Nghĩ đi, liệu có đáng không? Trái tim và lòng yêu thương là thứ vừa mênh mông vừa yếu đuối. Con người ta sống ngày ngày ao ước chăm bón cho tâm hồn mình rộng mở ra, để yêu thương vời vợi. Khi đánh mất cảm xúc thì đúng là không đau, nhưng cũng chẳng còn cảm nhận được yêu thương.
Heo mẹ tự lý luận cho mình rằng: Mình chịu đựng vì con, tình thương giờ dồn hết cho heo con. Oh thì, nghĩ theo lối truyền thống ngàn đời nay, điều đó thiệt là đẹp. Nhưng nói thật, nàng không dám bỏ chồng chỉ vì bản thân nàng thôi. Con nó chẳng cần nàng làm thế.
Heo con chừng tý tuổi tự nhiên phải lãnh 1 cái trách nhiệm quá nặng nề: Hạnh phúc của mẹ. Nó tội tình gì mà nàng gieo vào nó cái tội: vì con mà mẹ sống khổ sở trăm đường? Chồng là nàng chọn, cuộc sống hiện nay cũng là nàng chọn. Đừng bắt heo con chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Cha mẹ bỏ nhau, chỉ có mối quan hệ vợ chồng là gãy đổ. Cha vẫn là cha của nó, bất kể có còn đang là chồng của mẹ nó hay không. Nói thật, thằng đàn ông nào bỏ con sau chia tay vợ thì nó có ở sát nách 1 bên con, nó cũng chẳng cư xử như 1 người cha.
Heo mẹ tuổi đời còn quá trẻ, tương lai phía trước ngời ngời. Tội tình gì sống mòn mỏi như thế? Tớ nói thật, tớ rất xót cho nàng. Lời tớ nói khó nghe nhưng tớ mong nàng suy nghĩ kỹ: vì mình và vì con nàng ạ. Nàng tỉnh lắm, nhưng chính điều đó càng đáng sợ vì nàng đang khăng khăng vào kế hoạch của mình.
Yêu mình hay yêu con phải đúng cách. Tự "giết" mình như thế thì ngày nàng tự cho là có thể bỏ chồng và ra đi, nàng cũng không còn lại gì trong người đâu.

Hị hị, tớ cảm ơn bài viết của nàng nhiều, đọc xúc động quá. Đọc xong vội vàng phúc đáp ngay thôi:)).
- Tớ chẳng định sống phí đời như thế đâu nàng ạ. Khi tớ quay lại đây, tớ đã xác định: hoặc là quên hẳn mọi điều trong quá khứ đi, nhất là những hận thù và căm ghét trong lòng để bắt đầu lại từ đầu, yêu lại con người đó; hoặc nếu lần này mà còn ko được nữa thì dứt khoát tư tưởng luôn, chuẩn bị ra ngoài sống. Con tớ sống ở bên đây dẫu sao cũng có tương lai hơn, còn tớ mấy năm đầu có thể khó khăn nhưng sau đó mọi thứ cũng sẽ ổn cả thôi. Tớ đã cố gắng làm việc đầu tiên trước, đó là thử yêu lại. Sau bao nhiêu lần thất bại, tớ ngồi viết ra rất chi tiết để có thể tránh được những 'vết xe đổ' của những lần trước, ví dụ như tránh những mặc cảm tủi thân liên quan đến chuyện tiền bạc, nhà cửa, con chồng, hay cảm giác mình khinh thường, coi rẻ... rồi tìm những cách để khắc phục, có thể là suy nghĩ nhìn nhận theo hướng lạc quan hơn, hoặc là cố gắng để ra ngoài và tự lập hơn, ko phụ thuộc vào chồng nữa thì lão sẽ đỡ coi thường mình đến vậy, dẹp hẳn cái suy nghĩ trở về VN đi, vì nó hoàn toàn cản trở việc tạo động lực cố gắng để hòa nhập với nơi đây... Tớ cũng biết mình sẽ khởi đầu khó khăn, chồng ko chỉ xem thường mình mà cũng chẳng còn yêu mình bao nhiêu (cũng giống như mình vậy thôi mà), cho nên tớ tự dặn lòng: cho dù người đối với ta ra sao, cứ cố gắng sống thật tốt và yêu thương thật nhiều, sẽ có 1 lúc sự cố gắng được đền đáp thôi (nghĩ thế cho nó lạc quan mà:)) ). Nhưng rồi .... haizzz, cuối cùng tớ cũng phải chấp nhận từ bỏ để thực hiện plan B :(. Tớ thấy mình cũng đã có cố gắng, nhưng có 2 thứ tớ làm ko được: Một là, cho dù tớ cố gắng thay đổi bản thân hơn nữa, nhưng có những thứ liên quan đến quan điểm sống, tính cách, mong muốn sống của cá nhân tớ, tớ ko thể thay đổi nổi. Con người anh ta thì vẫn thế thôi, tớ ko hy vọng gì anh ta thay đổi cả, vì thế tớ hiểu mình chỉ có lựa chọn hoặc chấp nhận, hoặc là không. Lựa chọn của tớ là tớ KO chấp nhận nổi, tớ coi như mình đã lựa chọn nhầm người ngay từ đầu, cưới 1 người hoàn toàn ko phù hợp với mình. Hai là, khối óc tớ nó chỉ điều khiển được hành động và suy nghĩ, nó ko áp được lên trái tim được. Tình yêu của tớ đã bị chồng tớ ghiết chết rồi, theo năm tháng cùng với sự hờ hững và tất cả những tổn thương mà tớ mang đã giết chết tình yêu 1 thời đến mù quáng của tớ mất rồi :(. Tớ đã bỏ cửa bỏ nhà, bỏ cha bỏ mẹ, bỏ tất cả tất cả những mơ ước cuộc sống ở VN lại, coi như chết nửa cuộc đời mình để đến với người đàn ông này, chỉ hy vọng là người đó xứng đáng với tình yêu của tớ dành cho anh ta, để đổi lại được những câu như "cô chẳng là cái gì cả" "cô là đồ vô dụng" "cô không xứng đáng", "cô đúng là thứ ko biết suy nghĩ" "cô là đồ lợi dụng" "tôi khinh cô"...., là khi mình đau đớn vì anh ta đến nỗi đã từng nghĩ chết vì anh ta, còn anh ta thì bỏ mình nằm khóc thản nhiên dẫn 2 đứa con đi ra ngoài chơi, là nước mắt âm thầm chịu đựng lặng lẽ suốt mấy năm qua trong khi anh ta vẫn dửng dưng nhìn mình buồn và khóc như thể nhìn thấy vào ko khí....
-Tớ bước vào plan B rồi. Không có con nhỏ chắc tớ hành động ngay chẳng cần suy nghĩ gì đắn đó đến thế. Tớ buồn và thấy có lỗi với con, tớ khóc cũng ko biết bao nhiêu nước mắt vì điều đó rồi. Nhưng hết khủng hoảng rồi tớ cũng nghĩ thoáng hơn, cũng giống như nàng nói vậy thôi, dẫu sao thì con nó vẫn cũng có cha mà, cho dù sẽ ko được thường xuyên như 1 gia đình bình thường khác. Trên đời này vốn đâu có nhiều sự hoàn hảo, tớ đành chấp nhận những điều ko hoàn hảo vậy, và cố gắng cảm nhận nó theo hướng hạnh phúc nhất mà mình có thể thôi vậy.
-Tớ ko nghĩ là mình chai sạn đâu, nàng đừng lo điều ấy, chỉ là tớ mất cảm giác với hiện tại thôi :p. Tớ từng nói tớ bật khóc khi đi đường thấy cảnh 1 người chồng âu yếm xoa bụng bầu của vợ, nghĩa là trong lòng tớ vẫn có những khát khao tình cảm ấy chứ.
-Sống cam chịu và lặng lẽ càng ko phải là bản tính hay sự lựa chọn của tớ. Tớ đã nói rồi, tớ muốn sống như 1 cây nến, thà cháy ko dài rồi tắt, nhưng sáng rực và đam mê, còn hơn làm 1 ngọn đèn dầu mờ nhạt và le lói. Nhưng vì sao tớ nhẫn nhịn và cam chịu, có lẽ vì tớ tuổi này đã chín chắn hơn được 1 tí để hiểu rằng chẳng hạnh phúc hay thành công nào dễ dàng mà có được nếu ko qua những khó khăn và thử thách. Ài, giả sử như tớ mà thấy chồng tớ là 1 người phù hợp với mình chẳng hạn, tớ vẫn còn yêu lão dù ko nhiều, lão thì chỉ còn ti tí tình cảm với mình thôi.... tớ nghĩ chắc tớ cũng sẽ cố gắng tiếp để chinh phục và để yêu lại đấy nàng ạ. Tớ cũng mấy lần chia tay rồi, cho nên tớ thấy tìm được 1 người bạn đời thực sự khó lắm, có người cả đời ko may mắn tìm được, tìm được rồi thì nên cố gắng giữ... Ừ, chỉ là ví dụ thôi, vì những điều tớ 'giả sử' nó đều ko đáp ứng. Thôi thì tớ chấp nhận là mình đã ko may mắn vậy. Có điều tớ chẳng nản chí đâu, vì tớ tin là nếu mình cứ cố gắng và mỉm cười với cuộc đời thì cũng có lúc cuộc đời sẽ mỉm cười lại với mình.
-Plan B của tớ cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn 1 thời gian nữa nàng ạ. Vì tớ có con nhỏ vướng bận, khả năng tớ cũng có hạn nên tớ chỉ đành bảo mình phải biết kiên nhẫn thôi. Nói thật là tớ chán lắm ấy, chán ngấy như thế này, bỏ được tới bỏ ngay lập tức ko suy nghĩ lại, nhưng tớ còn trách nhiệm với con, tớ ko thể theo bản năng hay mong muốn của mình ngay lập tức được.
04:57 CH 23/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Ban đầu mỗi tuần có con chồng em cũng khủng hoảng lắm chị TB ạ, TV thì mở ầm ầm, đi lên đi xuống cầu thang... như voi đi,đang ngủ nhiều khi giật bắn cả mình vì tưởng nhà sập đến nơi, bừa bãi ko chừa 1 chỗ nào, đặc biệt là cái cảnh la hét và khóc lóc ăn vạ thì ôi thôi dai dẳng đến đau hết cả đầu. Suốt 3 năm rồi chịu đựng riết rồi em quen rồi chị, em đã học được cách cứ bơ đi mà sống :)).
Cũng có thể ngay từ đầu chồng em đã tỏ ra thái độ ko tôn trọng em, ko chỉ là ko nghe góp ý, mà còn thẳng thắn "cô chẳng là gì thì đừng đi so sánh với con tôi cả", "nhà này ko có gì là của cô cả, con tôi nó muốn làm gì ở đâu cũng được".... Những kiểu như thế nên kẻ ban đầu cũng có lòng quan tâm như em giờ thành hờ hững roài, cứ lẳng lặng mà sống cho yên phận mình thôi:D. Và cũng có thể trong đầu em đã định hình con đường đi cho riêng mình, cho nên cái nhìn hay cảm giác của em về chồng hay con chồng nó cũng khác chị nữa, hix hix. Chồng em chẳng tôn trọng em, con chồng em đối với em ra sao em ko quan tâm, cái gì nhịn được là em nhịn cho vui vẻ à, việc gì cần phải làm thì em cố gắng làm cho tròn bổn phận của mình, để ko có gì phải cắn rứt với lương tâm. Còn lại em chỉ tập trung vào mục tiêu của mình, mọi thứ khác em hầu như chẳng bận tâm lâu. Trong đầu em chưa từng có ý nghĩ cái nhà đó là của em, chỉ là 1 chỗ ở tạm và em thấy biết ơn vì chồng đã cho mình ở nhờ:|. Người mà em hiện tại vẫn danh chính ngôn thuận gọi là chồng, nhưng trong đầu em ko hề còn tồn tại mong muốn hay ý nghĩ muốn sống lâu dài với 1 con người như thế nữa, cho nên ổng đối với em ra sao hầu như em cũng chẳng bận tâm nhiều.
Có lẽ thế mà em khác chị, hix hix, ko chỉ là thiếu tôn trọng, mà chồng em thậm chí còn nói thẳng vào mặt em "tôi khinh cô" mà em vẫn nhịn được thì những thứ ko thích khác chỉ là con muỗi thôi à, bực tí xíu rồi cho qua ngay. Chỉ lạ 1 cái là em thấy mình rộng lượng ra, thấy cảm thông với khó xử của chồng hơn, thấy tội cho 2 đứa trẻ kia hơn (vì biết chắc sau này con của mình cũng sẽ thế mà:(. Em thấy buồn cười, hóa ra khi mình thành người ngoài cuộc, mình cảm nhận mọi thứ thông thoáng và dễ dàng hơn khi là người trong cuộc rất nhiều:))
Thực lòng em chẳng trách gì xã em, em nghĩ ổng là 1 cũng là 1 người tốt, ổng xứng đáng được hưởng hạnh phúc nếu ổng may mắn tìm được 1 người phù hợp hơn em. 2 đứa trẻ kia cũng sẽ có may mắn hơn nếu gặp được 1 bà mẹ kế rộng lượng và biết yêu thương tụi nó hơn em. Hiện tại em có 1 cảm giác rất khó chịu, vì em luôn cảm thấy mình thành 1 kẻ quấy rối cho 3 người bọn họ. Xã em dạo này quan tâm em hơn, nhưng bản thân em lại thấy khó chịu vì điều đó. Em thấy mình giống như 1 kẻ đang lừa dối, em thấy mình là người đang cản trở ổng trong việc tìm được 1 hạnh phúc thực sự và xứng đáng với cuộc đời ổng hơn em. Em thấy ái ngại vì xã dành quan tâm cho em, vì thực sự em ko cần trong khi em nghĩ những đứa trẻ sẽ cần hơn....
Còn 1 điều nữa, tận sâu trong lòng, em đã từng rất căm hận xã em, căm đến tận xương tận tủy luôn chị ạ. Tình yêu sâu sắc của em đã bị tất cả những tổn thương và thất vọng mà xã em gây ra biến thành nỗi căm hận và oán ghét trong lòng. Thực lòng mà nói thì em hận lắm. Khi em về VN và quyết định chấm dứt, em chỉ mong đời này kiếp này chẳng phải tiếp xúc hay nghe bất cứ thứ gì từ con người đó nữa. Về VN được đúng như mong muốn em thấy thật nhẹ lòng, nhưng rồi em nghĩ mình mà cắt đứt liên lạc thế chỉ tội nghiệp cho con mình mất đi luôn sự quan tâm của người cha, cho nên chính em cố gắng chủ động liên lạc với lão, cho dù trên thực tế mẹ con em về VN gần 2 tuần lão cũng chẳng buồn gọi đt hỏi thăm 1 câu xem con nó về có thích nghi được hay ko. Khi trở sang đây, em biết mình sẽ khó mà sống lâu được với nỗi oán hận như thế, cho nên em đã cố mọi cách để tha thứ và quên đi, bằng ko thì em ko thể ngày ngày sống và đối diện với 1 người mà mình căn hận mỗi ngày được. Em gần như làm được thế, như hiện giờ em nói rồi đó, em thấy xã em là người tốt và em mong xã em tìm được hạnh phúc cho mình. Hận thì em ko có lẽ ko còn hận, nhưng chán và đôi khi ghét thì em vẫn còn, nhất là chán. Cho nên, bảo em bắt đầu lại từ đầu, yêu thương con người đó em chắc là mình ko thể làm nổi đâu.
Chỉ đáng chán 1 điều là bây giờ em vẫn chưa thể tự lập được để bắt đầu 1 cuộc sống của riêng mình, cũng như trả tự do và cho người khác cơ hội tìm hạnh phúc. Đành phải nỗ lực hơn nữa vậy:(, thứ mà làm em bận tâm nhiều giờ chỉ có nhiu đó thôi à.
05:05 CH 22/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Lâu rồi em không vào nhà mình ,nhưng cũng tàu ngầm theo dõi các chị ,các bạn .Hôm nay cũng muốn ngoi lên mọi người ,dạo này em đang bầu được 6 tháng rồi .Thấy các chị bán than nhiều ...hichic.Em chỉ biết chia sẽ cùng các chị thôi ,dù tâm trạng em cũng buồn chán lắm nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu để tâm sự với mọi người ....hichic.Biết rằng cuộc sống vc không hề đơn giản ,giờ lại bầu bì em càng suy nghĩ nhiều và hay tủi thân lắm mọi người ơi .Con chồng em thì tụi nó còn nhỏ với lại ớ với mẹ tụi nhỏ nên em cũng không đụng chạm gì nhiều ,vấn đề từ chồng em tụi nó tới chơi em mà vui vẻ với tụi nó thì không sao .Nhiều bữa em buồn bực trong người với lại thấy không khỏe nên không quan tâm tới tụi nó là ox khó chịu với em ,rồi còn trách móc là em không thích tụi nó nên tỏ thái độ như vậy ...Ôi thôi em không biết phải sống như thế nào cho vừa lòng đây ,rồi tới chuyện bầu bì nhiều khi suy nghĩ mà tủi thân .Mình lần đầu có baby sung sướng hạnh phúc thật nhiều ,nhưng về phần ox thì lại thấy bình thường vì có lẽ ổng đã có 2 đứa cả trai cả gái đầy đủ rồi .Giờ tới con mình nên không còn mặn mòi gì nữa ....hichic.Từ khi có bầu em luôn suy nghĩ tới chuyện đó ,dù biết là suy nghĩ nhiều không tốt cho baby ....hichic chán lắm mấy chị ơi .Lâu rồi em không vô nhà ,giờ vô lại bắt mọi người nghe em bán than ngại quá .Nhưng em cũng không biết nói cùng ai ,em cũng giống mấy chị ở đây không bạn bè ,không biết tiếng ....không gì hết .Cái gì cũng lệ thuộc vô chồng hết chán lắm....Mong được mọi người cùng chia sẽ để em bớt tủi thân nơi xứ người này .Chúc cả nhà mình mọi điều tốt lành nha .

Mẹ nó đừng quá bận tâm làm gì, có bầu thường hay nhạy cảm như thế đấy. Mình biết có nhiều mẹ t1 thôi, có con lần đầu, chồng rất là cưng chiều lo lắng nhưng cũng tự nhiên ngồi suy nghĩ vẩn vơ rồi buồn rồi khóc vậy đó:)). Nói chung nó là do tình trạng hóc môn tăng cao nên nó ảnh hưởng đến tâm lý, khiến mình trở nên nhạy cảm hơn. Mẹ nó khỏe hơn nhiều chị em trong nhà vì con chồng sống với t1, chuyện đôi khi ko được quan tâm thì cứ việc giải thích rõ với chồng là đôi khi em thấy mệt mỏi, buồn bực quá (do bầu bì) nên em ko vui, em ko quan tâm được như mọi ngày. Còn vấn đề khó hơn là chuyện thái độ của chồng với con riêng của mẹ nó. Với bản thân mình thì mình nghĩ đó là điều đương nhiên thôi, mình chấp nhận điều đó, thậm chí nếu chồng đối với con chồng quan tâm hơn cả với con chung thì mình cũng sẽ thoải mái chấp nhận thôi, lý do vì mình nghĩ tụi nó dẫu sao cũng thiếu thốn tình cảm hơn và cần được bù đắp, trong khi con mình vẫn có đủ tình cảm cha mẹ mà. Nói rất thực lòng là mình chưa bao giờ suy nghĩ hay để tâm so sánh chồng mình đối với con mình có bằng hay ko bằng 2 đứa kia hay ko, vì mình nghĩ làm thế... chẳng được ích lợi gì cả, trái lại chỉ mang đến khó chịu trong lòng, thậm chí nói ra còn gây lục đục gia đình. Nói chung việc chồng đối với con thì mình rất hài lòng, chồng mình có thời gian chăm lo chơi với con là mình vui rồi, ko quan trọng như thế là nhiều hay ít so với 2 đứa kia. Hihi, như đã nói dài dòng ở phía trên, bản tính mình ko thích tranh giành nên mình và hay nhường nhịn. Giả sử chồng mình ko thương yêu mình bằng 2 đứa kia được, vậy thì sao? Mình cũng đâu thể ép chồng mình yêu thương con mình hơn được. Tình cảm vốn là thứ tự nhiên mà, ép là nó ra sao? Đã ko được gì thì suy nghĩ đến nó để làm gì cơ chứ:)).
01:26 CH 22/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Con chồng mình chưa thương như con mình đẻ ra, nhưng thật tâm chị rất xót con bé. Cha mẹ chia tay nhau, con bé k sống gần cha, cứ nhìn con mình, được quấn quít bên ba má là chị lại thấy "đứt ruột" con chồng lắm. Nghĩ vậy nên chị cũng hay bù đắp cho con, kệ nó hiểu hay không là chuyện của nó, mình làm vì tình người nên vẫn làm, mắc xác ai nghĩ gì...

Chị nói thì em mới nhận thấy 1 điều, em thực ra rất ko khéo trong việc xử sự. Em lại thẳng tính bộc trực cho nên em ko khéo để che giấu cảm xúc của mình được:(. Em cũng rất thông cảm và tội nghiệp cho con chồng em, cho nên hầu như việc gì em cũng nhường nhịn cả, chồng em làm gì lo gì cho con em ít khi phản đối. Có điều, em đối với con chồng chỉ bằng bổn phận và sự thông cảm, trong khi em đối với con em bằng tất cả tình yêu thương mà em có. Tình cảm của em với chồng hầu như cạn kiệt hết cả rồi, cho nên để thực hiện cái điều yêu 1 người và yêu tất cả những gì thuộc về người đó em hầu như nó ko có khả năng. Cho nên cũng dễ hiểu vì sao em với con chồng chỉ là bổn phận, vì thực chất em với chồng em cũng chả khá hơn, chỉ là bổn phận em phải cố làm. Mọi thứ em làm vì con em cả. Cho nên, có thể vì thế mà rất dễ dàng nhận ra tình yêu trong ánh mắt, lời nói hay hành động em dành cho con, nó sẽ khác biệt với những người khác. Bản thân cố gắng chọn cho mình cách sống đơn giản nhất, em yêu ai thì em hết mình vì người em yêu, những người khác em cố gắng đối xử tốt để chung sống hòa bình và ko ảnh hưởng đến ai, em cũng chẳng muốn gây ra điều gì đó thiệt thòi cho ai cả đâu. Hồi xưa đi học ở trọ chung với đủ thứ người, đủ thứ tính cách hình thành trong đầu em quan niệm thế. Chuyện gì nhường được thì nhường, với những người ko thích ai ko đụng đến mình thì mình cũng chẳng động vào họ, mạnh ai nấy sống, thế thôi. Em thực tâm chỉ mong có thể sống trong yên ổn vui vẻ để con em nó có thể lớn lên trong 1 gia đình đầy đủ tình thương cha mẹ, với những điều kiện tốt hơn cho nó. Những chuyện khác, nhường được em nhường, nhịn được em nhịn, ko muốn bận tâm nhiều. Nhưng thực sự sống với 1 người đòi hỏi cao như chồng em khó quá chị ạ, con người em hoàn toàn ko phù hợp và ko có sức để làm tốt được. Thế nên từ em đành phải chấp nhận sắp tới có lẽ sẽ chọn cho mình 1 con đường đi khác vậy thôi, ko mong ai trong nhà mình tiếp bước theo em đâu :)). Đến giờ tại sao em vẫn chưa làm dứt khoát, thú thực là vì em vẫn còn thương con lắm, thấy mình vẫn còn cố chịu đựng được 1 khoảng nữa, nên đành an ủi cố cho con được ngày nào gia đình đầy đủ chừng này thì hay chừng ấy thôi 8-|.
12:40 CH 22/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Con người ta, mình không đẻ, k nuôi, k sống cùng, thì dễ gì một sớm, một chiều mà thương cho được. Nói thương, là giả tạo!
Nhưng, chị hay tạo ra tình huống giảm căng thẳng. Thí dụ con gái út của chồng cũng chuyên môn giành chỗ ngồi đằng trước, lúc đầu chị cũng bực mình lắm. Về sau chị ngồi với con mình ở ghế sau riết rồi thành quen, anh xã cũng nói khéo, đi chơi xa ngồi sau thoải mái hơn (chị cũng thấy vậy), nên k thắc mắc nữa. Nhưng khi ra gần tới xe chị liếc nhìn con cười rồi nhìn xe là con bé hiểu ý, hai "mẹ con" cùng cắm đầu chạy lại giành chỗ; đương nhiên là chị giả vờ thôi, chứ cho con ngồi đằng trước thật. Con bé vui và thích lắm, chị cũng chẳng thiệt thòi gì. Ba nó thì khỏi phải nói cứ cười cười và cười cười...

Hix, chị ơi, vấn đề của em ko ở chỗ đó. Thực ra ban đầu em có khó chịu tí rồi thôi. Em ngồi đâu chả được, ngồi sau ban đầu hơi mắc ói 1 tí nhưng quen dần thì thôi. Con bé được ngồi đằng trước thì sướng ra mặt. Em thấy như vậy ổn cho cả 2 mà, cho nên em ko để tâm nữa, mà em cũng có tỏ ra khó chịu hay càu nhàu đòi lại chỗ gì đâu chứ/:). Tự nhiên hôm qua xã lôi lên nói, em cũng bất ngờ, nhưng bất ngờ nhất là kiểu ko hài lòng của xã:(, tức là em nhường nhịn, em tỏ vẻ bình thường thôi vẫn chưa đủ, em phải .... nói chung em đối với con em làm sao thì phải tự nguyện hy sinh, vui sướng khi được làm công việc nhường chỗ như thế mới đạt yêu cầu của xã. Chuyện bé chuyện to gì cũng thế, riết rồi em mệt chị ạ, vì em ko thể hoàn hảo tới từng ly từng tí như thế nổi :((.
12:23 CH 22/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Cảm ơn cả nhà đã cho TB rất nhiều lời khuyên thật chân thành , AMH : cảm ơn c còn ko hết lấy gì mà giận c , em hiểu tất cả những điều cả nhà củng chia xẻ với em ... vàng từ nay trở đi mình sẽ thương bản thân mình hơn , sẽ có gắng nhẫn nhịn nếu có chuyện gì đông trôi xảy ra nữa và sẽ chỉ ra đi khi đã có phương hướng ...
Doi khi em nghĩ thương cho hoàn cảnh của em , thươg cho hoan cảnh của chồng , của mấy đứa nhỏ nữa , cha mẹ ly dị cũng đâu có dễ dàng gì lúc sống ở bên này khi sống ở bên kia ... nhưng ở đây lại có thêm 1 vấn đế khác cả nhà a , số là con gái lớn của xã nó không muốn chấp nhận TB , nó vẫn thường xuyênh liên lạc với người yêu cũ của xã ( là cô giáo của nó ) 2 người này hợp tác với nhau chống phá mình , vậy mới có chuyện đe nói ... ax biết những cũng chẳng làm được gì , vì không thể bắt buộc nó không được liên lạc , nó cứ nghe ngóng mọi chuyện ở nhà rồi đi nói lại với người phụ nữ kia , rồi 2 người bàn bạc cách làm cho mình điên lên , vậy đó .... mình biết và cũng đã kiềm chế nhiều nhưng đôi khi thấy ax không cưỡng quyết trong cách dậy con nên mỉnh mới bức xúc ...
Như trưa hôm nay , khi ngồi ăn cơm , 3 người ( TB , ax và con gái lớn ) có dịp nói chuyện với nhau .... mình mới hiểu thêm 1 vấn đề nữa ... con gái lớn của xã nói nó không tôn trong và chấp nhận mình vì mình không phải là Mẹ của nó , và nhà này không phải là nhà của mình , là nhà của ba nó nên nó có quyền làm tất cả mọi điều nó muốn ở đây ...
TB có nói lại và muốn giải thích cho nó hiểu nhưng nó luôn giữ thái độ không hợp tác , mình nổi nóng đưổi nó ra khỏi nhà ( chỉ nói thôi ) ax cũng nghe tất cả và cũng giải thích cho nó nhưng nó cũng không nghe bla bla ... cuối cùng ax nói 1 câu là : nó bị điện rồi (?)
Sau đó khi bình tĩnh lại và con gái lớn cũng đã đi vào phòng riêng của nó , mình mới nói nhỏ nhẹ với xã la bay giờ trở đi em mong anh hãy hỏi ý kiến của em trước khi anh quyết định tắt cả mọi chuyện liên quan đến các con của anh , như vậy chúng nó sẽ hiểu anh và em là 1 , chúng nó tôn trong anh thì chúng nó cũng phải tôn trọng em vì em là vợ của anh , chúng ta cần phải luôn có chung 1 ý kiến và cùng nhau quyết định mọi chuyên , như vậy mới sớm làm cho con gái anh hiểu ra được vấn để mà trước nay nó không hiểu ( hoặc không muốn hiểu ) haizaaaaaa... ax gật đầu đồng ý ...

Hix, xã chị như thế ... với em chắc là mong ước rồi đấy chị ạ, thôi chị cứ lấy đó làm AQ đi chị. Như nhà em hồi xưa, em ko thích bọn nó vào phòng nằm chơi, rồi bày bừa, rồi lục lọi lung tung, hay lâu lâu cha con muốn ngủ chung thì mình đi chỗ khác ngủ, em cũng có ý kiến ý cò về việc dạy con, thì em nhận được nhẹ nhàng thì là: "cái nhà này xưa nay đã thế, tại sao có cô vào thì phải thay đổi?", nặng nề thì là tuyên ngôn: "trong cái nhà này ko có cái gì là của cô, con tôi nó muốn làm gì cũng được" bla bla bla.... Ít ra cái ý nghĩ đó chỉ là của con riêng xã chị, chứ đằng này bản thân xã em đã có những ý nghĩ ko tôn trọng vợ như thế rồi thì mới là ... hết hy vọng chị ạ :).
Chuyện con riêng dẫn bạn về thì em nghĩ chị có thể thoáng 1 chút, như thế tốt hơn. Bày bừa là chuyện đương nhiên thôi chị ơi, nhà mình có khách thì sau khi khách về cũng đủ thứ để dọn mà. Em nghĩ có thể chị hơi kỹ tính 1 chút, chị ko thích bày bừa, nhưng em thì thôi em cố nhịn chứ em ko nghĩ đến chuyện ngăn cản. Như hồi nhỏ chị ở nhà với cha mẹ, nếu cha mẹ bảo cấm ko bao giờ cho đứa bạn nào của mình đến nhà chơi thì mình có buồn ko? Là em chắc em buồn, cho nên em cũng sợ con em buồn tủi như thế chị ạ. Nói thật là cấm ko cho con đứa bạn về em thấy nó... sao sao ấy, em nói thật đấy, em là xã chị chắc em ko đồng ý đâu, làm thế em sợ con em tủi thân, nhà cũng là nhà của mình mà mình chẳng thể làm được gì :-$. Nếu bạn bè của con có đến chơi mà bày bừa, thì em sẽ "làm việc" với con, ví dụ buộc con phải nhắc bạn dọn dẹp, hoặc chính bản thân con phải tự đi dọn, nếu ko lần sau ko cho đứa bạn bày bừa đó đến nữa (dĩ nhiên đứa nào ko bày bừa thì ko sao :)) ). Thực tình em ko hoan nghênh ý kiến "cấm cửa" bạn bè con của chị. Em nghĩ những thứ gì nhịn được thì nên nhịn 1 chút, ví dụ lâu lâu nó mới dẫn bạn về thì được nè, bắt bọn nó bừa xong phải dọn thì mới cho đến tiếp nè... Mình khắt khe quá có khi gây phản ứng xấu, chồng thì đâm khó xử, nửa ko muốn con mang mặc cảm tủi thân, nửa lại sợ vợ ko vui. Con riêng thì chắc là càng ko thích bị cấm rồi, cho nên em nghĩ nhiều khi vì thế nó mới phản ứng nói với chị mấy câu như thế. (mà nó còn bé chắc ko nói được thế đâu, em đoán chắc bà cô giáo kia bày cho cả thôi:p).
Với cái kiểu đối phó ghê gớm của con chồng như thế, em nghĩ chị phải bình tĩnh để cao tay hơn nó chị ạ. Em thấy tình hình là sau khi chị về VN và xã chị năn nỉ trở lại thì có vẻ xã đối với chị chiều vợ và tôn trọng hơn nhiều rồi đấy chứ. Đó là 1 căn bản khá tốt đấy chị ạ, em nghĩ chị nên tập trung giữ vững điều ấy. Có giận dữ đừng bao giờ xách đồ bỏ đi, trừ phi là... đi luôn :)), nhưng có thể đi shopping, đi dạo xả stress thì được. Trong cuộc sống, em thấy thực ra có rất nhiều thứ khiến mình ko hài lòng như ý, nhưng điều quan trọng là mình nên biết hướng suy nghĩ theo những hướng tích cực hơn. Không ai có thể làm vừa lòng mình được bằng chính mình đâu, vì vậy đừng quá khắt khe mọi chuyện chị ạ, ví dụ đừng chăm chăm lời hứa của xã, hãy thông cảm cho nỗi khó xử với con của xã hơn chẳng hạn :D.
12:14 CH 22/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Hị hị, em dạo này lười vào wtt, ko phải tại chị mèo post 1 bài dài lê thê ở FB thì chắc em chả mò vào đọc chị TB tâm sự đâu :)).
Haizzz, hôm cuối tuần em lại có tí chuyện bực mình, chuyện bé tí mà lại mua bực vào thân:|.
Chuyện chỉ thế này thôi, cả nhà ạ: cô Tấm lớn nhà em mấy tháng trước tự nhiên lên xe thì muốn ngồi ghế đằng trước. Chuyện này em chả lạ gì, có thể vì tâm lý thích làm người lớn, 2 là con bé nó thích ngồi cạnh cha, đi ăn đi chơi cũng đều giành ngồi cạnh cả mà. Nó hỏi ý cha, ổng bảo hỏi em. Em thì đơn giản, cái gì nhường được thì em nhường, chuyện lớn còn nhường được chuyện bé tí vậy đáng gì. Chỉ có 1 vấn đề là lúc mới đầu ngồi ra đằng sau em bị say xe, có thể do view cửa sau nó hẹp hơn ngồi phía trước, nên em bị chóng mặt và mắc ói, ngồi vài lần quen thì thấy đỡ hơn. Ban đầu tưởng cô Tấm thích ngồi thử thôi, ai ngờ có vẻ rất thích muốn ngồi luôn, cứ đi ra gần đến xe là nó tranh thủ hỏi mình đổi chỗ. Thế nên em mới nghĩ nó thích thì nó ngồi luôn, em ngồi đằng sau luôn, cố định thế thì em cũng quen chỗ ko say nữa, chứ hôm nay đổi, hôm kia đổi em lại dễ bị say hơn. Sâu xa hơn thì là vì ... trong lòng em rất bị ám ảnh bởi câu tuyên ngôn của chồng: "trong nhà này ko có gì là của riêng cô, con tôi nó muốn làm gì, ở đâu cũng được hết". Nói chung là em cũng ko muốn sống với ám ảnh mãi như thế, cho nên thứ gì tránh được em rất cố tránh để đỡ tủi thân. Thà cứ ổn định 1 chỗ mình đỡ nghĩ, chứ mà nay cô ấy thích ngồi đây thì mình lại lót tót ôm đồ ra sau, mai ko thích ngồi sau mình lon ton ra trước, như thế nó dễ gợi nhắc lại câu nói kia hơn:p.
Vì thế mà em nói ngắn gọn với xã em: "từ nay về sau em ngồi ở ghế đằng sau luôn". Em thấy xã có vẻ ko vui, em nghĩ chắc xã nghĩ là em giận dỗi con bé nên nói thế nên em giải thích là em thích ngồi đằng sau. 1 phần sự thực là thế mà, ngồi luôn 1 chỗ cho nó quen thì nó đỡ mắc ói hơn.
Vậy đó, chuyện đã mấy tháng rồi, em ko để tâm vì nó chỉ là chuyện bé tí ti, vậy mà hôm rồi xã cũng lôi lên để nói, làm em phát bực. Xã em bày tỏ quan điểm ko hài lòng vì có lần em viết trên FB rằng em là người ko thích tranh giành, ai thích thì em nhường, mặc dù em có cái khác người là sau đó em có xu hướng ko thích lại cái cái đó nữa (đơn giản là mình hết hứng thú/cụt hứng với nó, mình tìm được cái khác thay rồi, thế thôi). Ổng bắt bẻ em về 2 cái chữ "tranh giành" mà em dùng, rồi bảo em nào là em trẻ con, rồi bảo em giả sử đó là con heo em có thế ko? Em chán chả muốn nói, nên bảo em bảo là em thích ngồi sau nên em bảo thế, vậy là ổng quay sang bảo em là ngụy biện, rồi nào là cái gì mà tính cách, trước giồi vẫn làm thế chắc gì là đúng, tại sao sai mà ko sửa? Nghe xong em cáu lắm rồi, may mà có chị bạn kéo đi đấy, nếu ko bùng lên chắc thành cãi nhau.
Thực tình là em rất cáu, và chán nữa,với con người của xã em. Vì sao thì để em nói rõ hơn vậy. Chị bạn em lúc đầu cũng khuyên nhủ em, bảo là em tốt nhất đừng để tâm câu nói kia (câu em bị ám ảnh ấy), anh ấy chắc chỉ nói trong lúc giận thôi. Chuyện ghế ngồi thì chị nghĩ bọn Tây nhiều khi bọn nó quan trọng chuyện chỗ ngồi, bọn nó cho rằng chỗ của vợ là phải bên cạnh chồng, con bé nó thích thì lâu lâu cho nó ngồi thôi, em ngồi sau luôn anh ấy ko thích. Em mới bảo chồng em nghĩ được như thế em đã chẳng bực. Vấn đề ổng bực là chị biết vì sao ko? Là vì mặc dù em đã nhường nhưng ổng vẫn ko hài lòng với thái độ và suy nghĩ của em. Không phải ổng quan trọng việc chỗ ngồi của vợ là kế chồng như chị nghĩ đâu, vì khi ăn thì chị nhìn thấy rồi đó, 2 đứa tranh nhau ngồi cạnh ổng mà. Em nhường thôi chưa đủ, thái độ của em vẫn chưa chân thành, chưa tự nguyện, vẫn xem đấy là em bị tranh, miễn cưỡng nhường chỗ. Bởi vậy ổng mới đem con heo ra để làm ví dụ. Ngụ ý của ổng là em ko được nghĩ đấy nó bọn nó "tranh giành" của em, đơn giản đấy là việc em phải làm, tự nguyện, thậm chí còn rất vui sướng và hạnh phúc được làm, giống như khi em làm cho con heo vậy đó. Mà cuộc sống của em thì nói với chị rồi đó, em thực sự rất chán, nhưng vì con em nên chuyện gì cố nhịn hay bỏ qua được thì em cố thôi. Em sống trong nhà nhưng em buồn, em ko thích gì, em khó khăn gì kệ em, tự em lủi vào 1 góc, tự em tìm cách vượt qua. Đối với xã em, chỉ 1 câu ngắn gọn thôi: "em phải tỏ ra xứng đáng thì mới được", nghĩ là em phải luôn vui vẻ, làm những thứ khiến ổng vừa lòng thì mới được ngó ngàng, ban phát cho. Đã ko ít lần chồng em lặp đi lặp lại rồi: "cô không xứng đáng để tôi mua cho cô cái gì hết", hoàn toàn ko hề vì nóng giận gì cả đâu. Ví dụ như vừa rồi sinh nhật em, ổng ko mua gì cả. Lúc đấy em đang có chuyện buồn trong lòng, em ko cố để giấu được, ko cố để làm ổng vui được vì em khóc suốt mà, mặt mày cũng nặng nề. Với ổng thái độ như thế được phán định là "không xứng đáng":(.
Em thực sự rất mệt mỏi khi phải sống cuộc sống như thế này, thực tâm em cũng ko biết mình còn có thể chịu nổi bao lâu nữa cả nhà ơi. Em cũng cố cho qua hay quên đi nhưng chính chồng em là người lôi lên đấy chứ:(. Cũng có lần em nói với bạn Sao rồi, em thực sự mệt mỏi vì phải sống với 1 con người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo. Em chỉ là 1 con người bình thường, có những tính cách riêng của mình, có thể tốt, có thể xấu nhưng đó là những phần trong con người em. Em sống trong cuộc sống cũng có thể vui nhưng đâu thể tránh được những lúc buồn, bực bội, chán nản. Dĩ nhiên, khi 2 vc sống chung với nhau, sẽ có những khó khăn, mâu thuẫn, những tính cách cần mài dũa cho phù hợp. Nhưng thực sự sống chung với chồng, em ko hề có cảm giác được sống là 1 con người đúng nghĩa, bởi sống ko thể có cảm giác thực mà chỉ biết cố đeo cái mặt nạ tươi cười, cố gắng câm lặng khi ko vui, cố gắng nhường nhịn hay chịu đựng. Em thấy mệt mỏi quá, sự cố gắng của 1 con người cũng chỉ có thể giới hạn thôi. Em biết chuyện con chồng là nhạy cảm, cũng biết trong lòng ổng luôn cảm giác có lỗi với 2 đứa nên muốn bù đắp, cho nên những thứ gì nhường nhịn với con chồng em đều nhường cả, ko so gì nữa. Khả năng em có thế, nhưng với 1 con người đòi hỏi cao đến mức hoàn hảo như ổng thì chưa đủ. Chuyện cái ghế ngồi thôi cũng thể hiện rõ điều đó rồi? Vì sao chồng em ko hài lòng thì cả nhà rõ rồi đó, vì thái độ của em đối với con chồng ko được tự nguyện như đối với con heo :(. Chuyện con riêng con chung thực sự em mệt mỏi quá, em chẳng muốn nói nhiều nữa, nhưng có lẽ các chị em trong nhà T2 mình hiểu rõ mà. Khi em than thở với bạn, em thường dùng chuyện bố mẹ chồng để so sánh: với bố mẹ đẻ thì dù thế nào mình vẫn dành những tình cảm yêu thương nhất, bố mẹ chồng dù sao trước khi cưới với mình cũng chỉ là người xa lạ. Họ đối với mình tốt thì dần dần mình cũng phát sinh tình cảm quý mến, nhưng yêu thương thực lòng thì ko thể so sánh với bố mẹ đẻ được. Họ đối với mình ko ra sao (nhiều chị em vẫn gặp bmc rất khó tính mà) thì mình vẫn cố để làm tròn bổn phận, vẫn đối xử tốt và quan tâm, thực tâm ai cũng biết người ta ko yêu mình thì mình yêu quái gì họ được, mình đối tốt với họ là chính vì bản thân mình thôi, vì sự yên ổn của gia đình và tình yêu với chồng con mà cố gắng nhịn để mọi thứ êm đẹp. Chuyện con chồng con riêng giống thế cả thôi. Trước khi cưới tụi nó với mình cũng chỉ là những đứa trẻ xa lạ. Em cũng đã từng nói, con mình thì dù bỏ chồng nó vẫn là con mình, nhưng con chồng bỏ chồng xong nó chả còn quan hệ gì ràng buộc cả. Em cũng thấy có những bà mẹ nhiều khi chồng chết, bỏ chồng thì ở vậy nuôi con vì thương con, sợ đi bước nữa con thiệt thòi, chứ em chưa thấy (có thể có nhưng em chưa gặp) bà mẹ kế nào bỏ chồng xong ở vậy ko muốn đi bước nữa vì thương những đứa con chồng. Hay như chuyện sẵn sàng hy sinh mọi thứ hay chết vì con, có mẹ kế dám đổi mạng sống của mình cho con chồng chưa nhỉ? Ai bảo em là bà mẹ kế xấu xa ko yêu con chồng thì em đành chịu tiếng xấu thôi, chứ khả năng em chỉ có thế. Tình cảm là thứ tự nhiên, có ai ép được 1 người yêu thương 1 người khác ko? Kể cả hồi xa xưa cha mẹ có thể ép con cưới chồng, nhưng cũng đâu bắt ép được trong lòng con phải thực tâm yêu người ấy. Vì vậy, chuyện con chồng thì từ lâu em đã rất dễ dãi trong lòng mình, ai nói sao thì kệ thôi, khả năng mình chỉ có thể, ai hùng hồn tuyên bố: 'sẽ yêu thương con chồng như con ruột của mình' thì cứ để người ấy làm. Bản thân mình cứ sống thực với khả năng, lương tâm của mình thôi. Với em, con chồng vẫn là con chồng, con của em vẫn là con của em, trong tình cảm thì chả thế nào mà "như nhau" được với em cả. Tuiy nhiên cũng giống hệt như vấn đề bmc và bm đẻ, em sẽ cố gắng làm bổn phận và đối xử tốt để mọi thứ được yên ổn. Nói chung với con chồng thì em thấy lương tâm mình thanh thản, em chả làm gì xấu cho bọn nó, em cũng giữ đúng lời thề là em sẽ ko bao giờ làm tổn hại gì đến tình cảm bọn nó, cho nên bọn nó cần gì ở em, hay cần gì ở cha trong khi em cũng cần thì em cũng sẵn sàng nhường tất. Em ko cố để làm 1 người mẹ thứ 2, bởi vì em thấy chúng nó vẫn còn mẹ bên cạnh (nếu bọn chúng ko còn mẹ em nghĩ có thể em sẽ cư xử khác hơn).Với em, đơn giản chỉ làm mục tiêu: chung sống hòa bình, không ai cảm thấy phải khó chịu vì ai, vậy là ổn rồi. Tình cảm thực sự là thứ tự nhiên, nó đến được thì đến, ko có với em cũng chẳng quan trọng miễn là nó ko gây khó chịu gì cho em. Bản tính em hơi ích kỷ nó thế, ai ko động gì đến em thì cũng ko động gì đến ai. Em chẳng cầu sự hoàn hảo, chả cố để được tiếng là 1 bà mẹ kế tốt, hết lòng yêu thương con chồng. Đơn giản là sống là chính mình nhưng thanh thản với lương tâm của mình, vậy thôi. Nhưng quả thực con người như em khó mà có thể hòa hợp hay chịu đựng nổi 1 con người luôn đòi hỏi sự hoàn hảo như xã nhà em.
Cũng có người bảo em tại vì em chưa va chạm thôi, chứ sau này giả sử em bỏ xã, em ra ngoài rồi cưới chồng khác, em cũng sẽ có suy nghĩ giống xã, lúc đó em sẽ thông cảm cho xã hơn, bla bla bla.... Ko biết tương lai ra sao, nhưng hiện giờ em nghĩ có lấy chồng khác em cũng vẫn giữ quan điểm thế thôi à;;). Em cũng vẫn sẽ nghĩ rằng trên đời này chẳng có tình cảm nào bằng tình cảm cha mẹ ruột, cho nên dù có căm hận hay ghét bỏ, hay đau khổ và muốn tránh xa người cũ để bớt phiền não hay quên đi mọi chuyện thì chắc em cũng sẽ ko làm đâu (dù em biết 1 số mẹ ghét hay cấm tiệt chồng cũ đến thăm con), vì em nghĩ mình đang làm mất đi cơ hội cho con nhận được tình cảm thực sự của cha. Nếu có người mới, em cũng chẳng quá đòi hỏi bổn phận của người cha với con em. Có thể vì em đã trải qua nên em hiểu kỳ vọng đó là quá khó, ko biến mong muốn của mình thành áp lực đè nặng lên người khác (thậm chí đến mức khốn khổ như em phải gánh). Chỉ yêu cầu người đó đối xử tốt với con , cảm thông và để cho em làm bổn phận người mẹ khi em phải dành 1 số thời gian chăm con, ko thể toàn tâm toàn ý trọn vẹn cho 1 mình người đó được. (Hi hi, thấy mình yêu cầu cũng ko quá khó, ko biết mình có cơ hội tìm được người phù hợp ko?)
Hiện giờ thực sự em mệt mỏi lắm rồi. Em là đứa dễ dàng chấn nhận sự ko hoàn hảo, cho nên em cũng đã chuẩn bị cho những thứ ko hoàn hảo sẽ xảy ra cho mẹ con em rồi. Trong lòng em cũng đau khổ nhiều lắm, nhưng ... thôi đành là 1 sự ko hoàn hảo tiếp theo vậy :(. Có những thứ em ko thể cố nổi:(, vì sự chịu đựng nào cũng có giới hạn.
Moị thứ, cứ giống như ly nước, mỗi ngày 1 tí nhưng tích dần lên để tới lúc sẽ chỉ cần 1 giọt nhỏ cũng đủ tràn ly. Em ko muốn nhắc đến những nỗi buồn quá nhưng, nhưng chính xã là người thường xuyên gợi lại. Vài tháng trước thì là xã nói chuyện xã ko bằng lòng vì hồi em mới sinh con heo, em lên wtt than thở rằng xã tối ngày chỉ biết có 2 đứa con riêng ko lo gì cho mẹ con em, xã lúc đó còn nói em 'kô hiểu em có biết suy nghĩ ko mà lại có thể nói hay suy nghĩ được như thế'. Em thử nghĩ xem 1 tuần trên 2 anh mới được gặp tuị nó, ban ngày anh đi làm, tối về chỉ có vài tiếng để bù đắp cho tụi nó thôi chứ có bao nhiêu thời gian đâu... Lúc đấy em chán đến độ chả buồn phản bác, chả lẽ lại bảo vậy sao anh ko suy nghĩ thử xem lúc đó hoàn cảnh nó thế nào? 1 ngày anh có vài tiếng dành cho 2 đứa, vậy anh dành cho em được bao nhiêu thời gian. Để em kể lại nhé: tối con heo nó ko ngủ thì em nhiều khi phải thức cả đêm để dỗ dành, vì em sợ nó khóc làm anh mất ngủ, mai anh ko đi làm nổi, vì em biết công việc của anh rất mệt. Sáng ra em phờ phạc với nó tranh thủ ngủ tí, anh dậy đi làm. Tối anh về anh ngồi chơi với 2 đứa, em tranh thủ đi tắm rồi cặm cụi cơm nước cho 4 người, rồi em dọn dẹp, cho con bú, anh ngồi chơi tiếp với 2 đứa. 10h tối 2 đứa ngủ thì anh cũng mệt lăn ra ngủ luôn, còn em có khi còn ngủ trước để đêm có sức mà thức đánh vật với con. Chưa bao giờ anh phải dậy đêm cho con bú cả, anh có nhớ ko? Mà khi đó 2 đứa con anh còn rất khỏe mạnh, thậm chí còn khỏe hơn em lúc đó mới sinh, vết thương còn bị nhiễm trùng đau đớn mãi mới lành được. Những khi khác, em có thể làm được em sẽ ko đòi hỏi, nhưng đó là những lúc em rất cần sự chia sẻ hay giúp đỡ, nhưng ... vẫn là như thế thôi. Em cố gắng để tiếp tục, vì em tự an ủi mình có con thì mình phải có trách nhiệm với nó. Em có bức xúc 1 chút trong lòng, em lên đây than thở với chị em trong nhà, mục đích chỉ là để xả ra cho nó nhẹ lòng, rồi thôi, lại cố gắng tiếp tục. Em rất cố gắng để quên, để bỏ qua, cho dù nhiều khi đi đường có lần em thấy cảnh 1 người chồng âu yếm ôm vợ và vuốt bụng bầu của vợ mà em chảy nước mắt vì em chưa bao giờ nhận được như thế. Nhưng em chỉ ko ngờ em đã cố nhịn như thế, chỉ vì 1 lần em than cách đây cả năm trời mà em rốt cuộc em lại là 1 kẻ "không biết suy nghĩ" đến như thế trong mắt xã :(.
Haizzz, nhiều chuyện khác bức xúc nữa, nhưng thôi ko bán than với cả nhà nữa. Chỉ có cảm giác như mình đang "cố quá thành quá cố" vậy đó :p. Khi mình so sánh với con chồng, dĩ nhiên mình bị đánh giá là "không biết suy nghĩ", là nhỏ nhen, là ích kỷ, trẻ con.... Khi mình cố gắng nhường nhịn hay quên chuyện cũ đi, lâu lâu mình lại bị moi lại, vì mình chưa làm hài lòng, chưa đạt chuẩn ISO:p.... Nói chung là cứ chuyện bé chuyện to ngày 1 tích tụ. Hiện giờ nói thật lòng thì em chán lắm rồi, nhưng vẫn cố nhịn, nhưng trong lòng em, có lẽ ko có mong ước gì tha thiết hơn ngoài việc: có thể được sống 1 mình cho nó yên thân, mình muốn làm gì thì làm, sống thật với cảm xúc hay con người mình, đỡ phải cố gắng hay mệt mỏi vì những thứ vô ích (làm thế nào cũng ko đủ người khác hài lòng thì với em nó thành vô ích roài :)) ). Em đang phấn đấu cho mục tiêu của mình, con đường của mình đi, có thể gian nan, nhưng ít ra chắc nó được nhẹ nhàng đầu óc và thoải mái trong tâm hồn:)).
Hi hi, đôi khi em thấy buồn cười, những người sắp sửa làm t2 (có cả em khi xưa) thì cố gắng mọi cách để đến được với người kia (em khi xưa còn nói dối cả cha mẹ về xã để đạt được mục đích), bước chân vào rồi thì giờ trong lòng chỉ cháy 1 mơ ước mãnh liệt nhất là làm sao đế thoát được "sự lựa chọn sai lầm" của mình :))
11:38 SA 22/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
@mèo ú: chỗ em ko có ai dạy nails cả, vì vậy em mới nói nghề ... tiềm năng :)). Em đang định tự học, nếu chị có sách scan cho em được thì tốt quá, em cảm ơn trước luôn nhé :).
Dạo này đang chán đời, cố để yêu cuộc sống ở nơi đây mà mãi chả yêu nổi nó, lúc nào buồn là lòng lại mong ngóng về thôi:((. Nhưng mà giờ "thân bất do kỷ" rồi:(, sống mà trong lòng chỉ là bất đắc dĩ thôi nên... mau xuống dốc lắm :((
09:54 SA 09/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
@MBM: tại wtt cứ đơ hoài nên em lười chả thèm vào. Dạo này em cũng đi học rồi nên bận hơn, phần vì cũng đờ ra do đêm ko ngủ được với con heo nữa:(.
@mèo ú: Chúc mừng chị mèo ú đã thi đậu rồi nhé, có thêm tự tin để mình tiếp tục đi tiếp chị nhỉ:)? Em cũng đang băn khoăn nghĩ tới việc học nghề nail đây, chần chừ là vì thực tình em vốn vụng chân vụng tay lắm cơ, huhu, sợ làm ko khéo cắt nhầm vào da KH thì bỏ bu :(. Hiện giờ em đang dốc sức để học tiếng Pháp với học thực hành lái xe, mùa lạnh đến rồi :((:((. Để giỏi được tiếng, rồi đi học lại, rồi kiếm việc làm cần nhiều thời gian lắm, mình cần cái nghề chân tay gì đó để có kiếm tiền trước mắt đã, lấy ngắn nuôi dài mà.Hiện giờ em đang học 1 lớp tiếng Anh, 2 lớp tiếng Pháp, chả biết chúng nó có oánh nhau lộn tùng phèo ko nữa đây:((. Tháng trước em tìm được 1 lớp tiếng Pháp bên Bỉ gần như miễn phí cho người thất nghiệp, nhưng do sốt ruột với mục tiêu nên em học thêm 1 lớp bên Lux nữa. Tưởng mình ôm thế là khá nhiều rồi, ai ngờ vô lớp (bên Lux) có 1 đứa nó còn bảo nó đang theo 3 lớp tiếng Pháp khác, ak ak, tự nhiên thấy mình... thua kém quá :)):)). Hồi mới sang em học được 6 tháng, xong 1 lớp căn bản, thế rồi nghỉ bầu, nghỉ đẻ, nghỉ trông con luôn, suốt ngày quanh quẩn ở nhà nên chả tiến bộ được tẹo nào, tới tháng 5 rồi mới kiếm được chỗ cho con heo đi trẻ nên có thời gian rảnh tự học lý thuyết lái xe với tiếng Pháp. Lúc mới đầu học lớp bên Lux cũng sợ đuối ko theo nổi, nhưng học 2 bữa thì thấy nếu cố vẫn đủ đeo được:D, thôi kệ động viên mình cố vậy, đeo theo được thì tức là đã tiết kiệm được 1 năm đi học tiếng so với mấy người theo học đúng trình tự rồi :D. Em có cái mục tiêu 6 tháng với tiếng Pháp, mà nay đã 2 tháng trôi qua rồi, hix hix, phải cố sức hơn nữa thôi:-
12:59 CH 05/10/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
@Tibach: chị biết được chuyện đó là do đâu hở chị? Nếu là đúng thì nên khéo léo cho xã hiểu được sự việc đó. Vậy thôi, em nghĩ nhiu đó đủ rồi:)). Phần mình cũng sống thanh thản vì... không phải tại mình mà tại con bé :D, phần xã chị biết được rồi thì sẽ có biện pháp xử lý hơn.
@AMH: bịnh tình của chị iu em hổng có hiểu bít gì hết nên hổng dám bàn, chỉ bít cầu mong chị sớm khỏi bệnh thui à :D
@khoaixinh: chuyện con khóc đêm mình cũng hông có biện pháp gì nên cũng im luôn, vì hồi đó con mình nó cũng thế. Khoảng 7 tháng tập cho con nó ngủ qua đêm được rồi thì mình mới ngủ được yên đêm thôi. Hai tháng đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên vật vã với con lắm. Tới đêm là mình toàn phải ôm con đặt lên bụng rồi 2 mẹ con cứ thế mà ngủ thôi.Căn bản là hồi đó bị "nhiễm" sách, thấy họ bảo em bé mới sinh vẫn còn quen như trong bụng, cho nên việc đặt con lên ngực để bé quen với hơi ấm với nghe tiếng tim mẹ em bé sẽ có cảm giác yên tâm hơn, ko sợ hãi nữa. Mà thiệt tình là nó khóc mình chỉ cần đặt nó lên ngực mình là tí xíu nó nín ngay, ko phải đu đưa dỗ dành gì hết. Đêm thì con heo nhà mình nó ngủ thính lắm, bỏ nó ra khỏi ngực mẹ cái nó là biết liền à, khóc lên ngay. Ban ngày thì nó ngủ ngoan hơn, mình tranh thủ nó ngủ say đặt nó vô nôi rồi đi làm việc. Chịu được 2 tháng như thế thì nó ổn định hơn, đỡ ngủ ngày thức đêm nữa thì bắt đầu tách mẹ dần ra, cho nó ngủ trong nôi đặt bên cạnh giường á.
Ngoại trừ gần 2 tháng đầu "ấp con" trên ngực như thế, còn lại thì mình ko chủ trương bế ẵm nhiều, cứ con bú no xong bế cho con ợ là mình đặt vô giường rồi cho nó tự ngủ à, hổng đu đưa ru riếc gì ráo :)). Ke ke, tới giờ con heo nhà mình trước khi đi ngủ nó vẫn ca 1 bài ca ru ngủ để tự phục vụ nó trong khoảng 5 phút :)). Mình cứ kệ à, thấy có nhiều bà mẹ than con ko ngủ được phải ru rồi bế ẵm cả tiếng nghe mà đuối à:D. Có minh họa đây:
http://www.youtube.com/watch?v=Fw1IBCP3TJo&feature=youtu.be
Nó cứ phải rúc vào xó giường, "ca hát" như thế khoảng 5-10p thì lăn quay ra ngủ :))
07:30 CH 22/09/2012
Công dụng của cây chó đẻ???
Bạn ơi, mình cũng trong tình cảnh giống hệt bạn. Con trai mình 5 tuổi, và mình vừa cho con đi xét nghiệm, kết quả là dương tính HbsAg. Mình chưa cho con đi khám. Tuần sau mình định cho con lên viện nhi khám và xét nghiệm, rồi sẽ gặp thêm 1 số bác sĩ nhờ tư vấn. Suốt mấy ngày qua mình lùng sục đủ các thông tin trên mạng, để xem thông tin nào hữu ích cho con mình. Qua những thông tin tìm hiểu được thì mình nghĩ chỉ nên theo một thứ , không nên đông tây y kết hợp. Vì ngày trước mình thường nghĩ đơn giản là thuốc từ cây cỏ thỉ ko có hại j hết. Nhưng bây giờ nghiên cứu thông tin thì thấy là không phải như thế. Như cây chó đẻ răng cưa này, có rất nhiều ý kiến cho là nếu uống lâu dài và liều lượng nhiều thì có hại dạ dày, hoặc gây ra yếu sinh lý, vô sinh cho nam. Bây giờ mình đang cố gắng tìm mọi cách để làm cho con tốt nhất ở mức có thể. Mình đọc thấy những thông tin về cây chó đẻ này thì thấy cũng có hy vọng hơn một chút. Mình cũng bị viêm gan b, nhưng nói thật là mình cũng chủ quan nên lần kiểm tra cuối cùng của mình cũng cách đây 1 năm rồi. Mình đang định chờ xem kết quả Hbeag, định lượng virus của con mình và xem bác sĩ tư vấn thế nào. Nếu may mắn chưa phải điều trị, mình sẽ dùng thử loại cây này trước xem thế nào. Vì mình thật ra cũng còn đang băn khoăn không biết cái loại cây này có dùng được cho trẻ con không.
Mình xin chia sẻ với bạn như vậy. Chắc cuộc chiến với con virus VGB này còn lâu dài, mình mong các anh chị, các bạn nào có kinh nghiệm thì chia sẻ với ạh, đặc biệt là các bố mẹ nào cũng có con đang trong hoàn cảnh thế này, chúng mình cùng chia sẻ thông tin để giúp các con.
Bạn huong136 ơi, cho mình hỏi chút, mình đọc trên mạng thì thấy bảo hiện giờ chưa có phác đồ điều trị VGB cho trẻ dưới 10 tuổi, sao con bạn đã phải dùng thuốc rồi? Ở viện nhi bạn cho con khám ở khoa truyền nhiễm hay là khoa gan mật, và bác sĩ nào khám cho con hả bạn. Mình cũng muốn hỏi thêm ở viện nhi co máy đếm số lượng virus không bạn?

Hồi trước mình học cấp 3 có 1 thầy trong trường mình bị viêm gan B biến chứng bạn ạ, BS bó tay rồi. Thầy kể thầy uống đủ loại thuốc Tây, rồi nhà có người ở Mỹ nên cũng nhờ mua đủ thứ về mà ko hết. Sau đó thầy nghe người ta bày uống cây chó đẻ, ko ngờ uống xong bệnh tình đỡ nhiều. Hồi đó cây này nó mọc dại đầy đường à, bọn học trò tụi mình đứa nào về quê cũng nhổ cả đống cây phơi khô rồi đem lên biếu thầy, vì hồi đó hình như chưa có ai bán nhiều để mà mua. Mình học cấp 3 xong vào đại học mấy năm nữa thì thầy mất, mà trước đó thầy cũng đã uống mấy năm rồi. Thầy mình thì bị nặng lắm, viêm gan B biến chứng chuyển sang xơ gan giai đoạn cuối, BS trả về luôn rồi đó bạn. Đấy là thực tế người thật việc thật mà mình thấy. Có lúc mình bị vàng da, cũng thử nhổ cái cây này trong vườn nhà rồi phơi khô sắc uống, trời ơi, nó đắng dã man, mình lại sắc đặc nữa, chưa từng thứ gì đắng như thế, đắng suýt ói trở ra, uống nửa ca thuốc xong tráng miệng thêm 3 ca nước đầy mà lưỡi vẫn đắng :((. Mình uống được 3 lần thì tởn luôn o dám uống nữa, may sao nó cũng hết vàng da luôn rồi :D. Tả thực trước để mẹ nào muốn uống chuẩn bị tinh thần :Embarrassment:
02:35 CH 20/09/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Chị tibach: Nhà chị bão to thật. Mà con gái xã chị cũng ghê gớm thật, nghĩ cái cảnh mà nó son sỏn với ba nó là đủ... ớn răng rồi.
Em ít kinh nghiệm nhưng có thể giúp chị chuyện viết email nếu con gái xã nói tiếng Anh (tiếng khác, em thua). Nếu nhờ ba nó, nhiều khi nó nhận ra giọng văn.

Hí hí, nàng mới nghe son sỏn thế đã ớn răng, còn nhà mình chuyện thế là thường nhé:)). Ban đầu mình thấy con cái gì mà hỗn xược thế, cứ cha nói 1 câu là quát lại 1 câu nên thấy điếc tai, chướng mắt quá xá, nhưng mà giờ mình quen rồi, mình điều chỉnh lại, ko gọi là quát nữa, gọi là nói giọng hơi to thôi, như thế thì nó dễ chấp nhận hơn:)). Hai đứa nhà này nó 'nói to giọng' .... hơn gấp nhiều lần cơm bữa ấy mà, thành thói quen, phản xạ ko điều kiện rồi, hỏi lần đầu nó ko trả lời, hỏi lại lần 2,3 thì nó sẽ "nói to giọng" để mình "thông màng nhĩ" ngay (chắc nó sợ mình điếc tai :)) ). Nói chung nghe riết quen rồi, nhưng thấy nó cứ thét vào mặt con heo thì mình thấy xót ruột, ko ưng cái bụng tí nào, sợ con mình nó lây nhiễm thói ấy thôi, với con nít cứ to giọng với nó suốt thế ko tốt tí nào. Gì chứ trẻ con nó hay bắt chước lắm, con mình thấy con kia lăn ra nhà giãy đành đạch khóc ăn vạ nó cũng học y theo: lăn ra, giãy dụa, mồm thì ế ế (ko khóc, giả vờ học theo thôi):(.
@TB: em cũng nghĩ như xã chị, ko làm được gì đâu chị à. Trẻ con càng lớn tính nết nó càng thay đổi thôi. Hồi trước có thể nó vui vẻ vì nó còn bé nên thấy khác, nghĩ khác, bây giờ vô cái tuổi hay nổi loạn và phản kháng nó khác, 1 thời gian sau có thể nó sẽ khác. Cái tuổi nông nổi này nói gì cũng ko nghe lọt tai đâu chị ơi, cho nên chị đừng bận tâm nhiều quá. Quan trọng là xã chị qua đó cũng đã nhìn nhận chị theo hướng tích cực hơn rồi mà. Người cố chấp như xã em mà cũng còn đôi chỗ tiếp thu nữa mà, ví dụ như nay lão thấy mỗi khi con bé nó gào lên (gọi là "to giọng" chứ nhỉ :)) ) là lão cũng cau mày lại la nó, nó có vẻ cũng ngậm miệng nhỏ giọng lại hơn, nhưng đã thành thói quen bao năm rồi nên đâu có dễ bỏ. Dạo trước em thấy chướng và gai mắt với cái kiểu chiều con của lão lắm, nhưng sau này hiểu hơn về "bệnh" của nó (có vẻ nó bị yếu thần kinh bẩm sinh òi8-|), hiểu vì sao lão làm vậy thì em thôi luôn rồi, bởi em nghĩ là em chắc em cũng thế thôi/:). Nói chung là đã thân làm t2 thì thôi mình nhìn hoàn cảnh của nhau so sánh để "tự sướng tinh thần" vậy, ví như em nghe chị TB kể con chồng có vẻ còn ko muốn chấp nhận chị ấy, em "tự sướng" là 2 đứa nhà này ít ra nó ko phản đối mình, thậm chí nó cũng còn có phần quan tâm đến mình nữa là khác :)). Chị TB cũng có thể nhìn vào cảnh nhà em nè, để tự an ủi ít ra nhà chị cũng chỉ thỉnh thoảng thôi chứ ko phải nhức đầu thường ngày cái cảnh "to giọng" với khóc lóc vì ti tỉ cái lý do linh ta linh tinh :p. Những thứ gì ko phải là quan trọng nhất thì đừng để nó ảnh hưởng quá nhiều đến những thứ quan trọng nhất của mình.
12:25 CH 20/09/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
@MBM, TB:con chồng chị TB lớn thế rồi cơ à? Đúng như chị MBM nói, tuổi này dở dở ương ương lắm:p. Nhưng mà em thì nghĩ khác chị MBM 1 tẹo, em ko nghĩ con bé nó cho gia đình nó đổ vỡ là tại bố nó đâu, vì nghe chị TB kể nó cũng hỗn với cả chồng mới của mẹ nó. Như thế có nghĩa là nó cho cả 2 người đều có lỗi. Em cũng nhớ mang máng trước đây chị TB có nói 2 người ly dị 1 thời gian xã TB mới cưới chị ấy về mà. Rõ ràng nó biết chị ấy ko chen vào chuyện đổ vỡ này, thế nên em mới nói ở bài trước là em nghĩ con bé nó thuộc dạng hay đổ lỗi cho người khác. Đó là 1 dạng tính cách khá cực đoan. Trong trường hợp này, con bé nó ko muốn cha và mẹ nó bỏ nhau, cho nên bất kỳ ai hay sự cản trở nào khiến 2 người ko trở lại được với nhau thì nó đều oán ghét và đổ lỗi cho những người/thứ đó cả. Hix, nói làm sao nhỉ? Tóm gọn là vầy: em nghĩ con bé nó ko phải là ko biết chị TB thực tình ko hề chen ngang phá hoại chuyện hôn nhân của cha mẹ nó, nhưng bản thân nó ko muốn chấp nhận hoàn cảnh cha mẹ đã ly hôn, cho nên đổ được gì cho ai thì nó cứ đổ, 1 kiểu phản kháng nổi loạn của nó đấy... haizzz. Nó căm ghét cuộc sống hiện giờ và tất cả những thứ liên quan!!!
Hixx, "ca" nhà chị TB có vẻ khó rồi đây, giống "ca" con bé chồng nhà em, mặc dù tình huống ko giống nhau nhưng có 1 đặc điểm chung là "khó trị", ak ak. Em nghĩ chị TB mà nói thì cũng chẳng có tác dụng gì mấy đâu, vì ở độ tuổi này em thấy bọn nó hay thế lắm, ko chịu lắng nghe, nông nổi và có xu hướng nổi loạn để chống đối. Tốt nhất là em nghĩ chị TB iu quí cứ MACKENO thôi chị à, kiểu như em với con bé con chồng bây giờ cũng vậy nè. Mặc kệ những khi nó hỗn với mình thôi, vì hiểu nó như thế rồi, còn lại những gì mình phải làm thì cứ làm cho tốt, cố gắng chia sẻ với chồng được tí nào hay tí ấy thôi. Case nhà em cũng vậy thôi mà, riết rồi em bó tay, em tự bảo: đến BS còn chả trị được thì mình làm được gì, sức mình cũng chỉ có thế, để tâm lo những thứ khác cho nó tốt đẹp hơn đi :D . Chuyện con chồng em ra sao thì em có bán than trên FB với các mẹ T2 trong nhà rồi, hầu hết các chị đều bảo thế, ráng chịu đựng vậy:((, mà thực tế quan sát thì em thấy chính chồng em cũng phải học cách lờ đi với những cơn khóc lóc của nó rồi, lão í sống lâu nên quen rồi, mình ma mới nên chưa quen, vẫn còn bị chú ý chút xíu:p.
08:14 SA 20/09/2012
Ai là "tập 2" của chồng thì vào đây với tớ (Tầng...
Ối giời ơi ! cả nhà ơi , tối hôm qua có một trận bão tràn vào nhà TB , cơn bảo mang tên Cha và Con , chuyên là thế này :
Cơm tối vừa dọn ra , réo mãi mới thấy cô chị vào ngồi ăn , thẳng em thì lấy quần áo đi tắm ... ax có vẻ hơi bực mình , nên có dậy bao cô chị là cần phải biết tôn trọng và nghe lời cha mẹ , cha kêu réo ăn cơm mà đứa thì điên thoại ko dứt , đứa thì xách đồ đi tắm , để 2 cái thân già ngồi chờ bla bla ... tưởng cô chị nhận ra được lỗi , ai ngờ cô chị phản pháo lại , mới đầu còn ở mức độ trung bình .. rồi thì chuyện này nói xọ qua chuyện khác , cuối cùng lại lôi luôn cả con mẹ di ghẻ khốn khổ này vào ...
Nó nói nó không tôn trọng mình vì mình ko phải là mẹ của nó , cha nó thì nói nó phải tôn trọng và chấp nhận vì đó là sự lựa chọn cửa cha nó , nó là con phải hiểu và chấp nhận , nó cười khuấy và ra vẻ khinh thường mình ngày trong bàn ăn , ax nổi giận hét toáng lên và đưổi nó ra khỏi nhà , bảo nó về với mẹ của nó đi ...( TB chẳng biết phải làm gì lúc đó và cũng ko thể làm gì )... nó khóc và cũng hét toáng lên chạy vào phòng khóc lóc nói là cha nó ko thương nó , tất cả mọi chuyện tôi tệ xày ra ngay hôm nay là do cha nó chia tay với mẹ nó , tất cả mọi tội lỗi nó đều đồ hết lên đầu cha của nó , kể cả việc ax kết hôn với mình , nó cũng bảo làm như thế là sai và điều đó làm cho nó ko vui bla bla ... ax mới đầu căng thắng với nó nhưng thấy nó qua bức xúc và dữ dằn khóc lóc nên chùn lại , gọi điện về cho mẹ của nó ... mọi chuyện cư rối tung cả lên ... chuyên quá khứ , chuyên hiện tại , chuyên tượng lai cứ đan xen vào với nhau ...
TB bây giờ cũng chẳng biết phải làm như thế nào , trong lòng rất muốn nói chuyện với con gái xã , giải thích cho nó hiểu , nhưng phần ngôn ngữ hạn chế , nên TB định bụng sẽ nói chuyện với nó qua mail , TB sẽ viết 1 là thứ gởi cho nó và nói chuyện với nó như một người lớn ... như vậy may ra nó sẽ hiểu và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại ????
Không biết TB có nên làm như vậy không , gia đình mình ơi , góp ý cho TB với nhé !

Con bé bao nhiêu tuổi rồi hả chị TB?
Em nghĩ chị giải thích riêng với nó ko ăn thua mấy đâu, nghe thì em thấy nó có vẻ là đứa cố chấp và hay đổ lỗi cho hoàn cảnh hơn là biết chấp nhận.
Và điều quan trọng là: chị và xã chị quen nhau trước hay sau khi cha với mẹ nó ly dị nhau. Nếu cần giải thích, em nghĩ cả chị và xã cùng ngồi nói chuyện nhẹ nhàng để cho nó hiểu, lý tưởng hơn cả là có mặt t1 để cha và mẹ nó cùng confirm là mình chỉ là người đến sau chứ ứ phải là người chen ngang thì nó mới ko có cớ gì để đổ này đổ nọ nữa:)).
Còn 1 câu nữa thật lòng: em thấy thật tội nghiệp cho xã của chị, đứng ở giữa và bị giằng xé vậy mệt mỏi lắm:(.
04:04 CH 19/09/2012
h
heomeheocon123
Bắt chuyện
1.4kĐiểm·0Bài viết
Báo cáo