Em chưa trong tình cảnh thất nghiệp, nên chưa thực sự cảm thông với chồng. Cảm giác thất nghiệp thực sự rất chán, stress, khó nói cực kỳ. Trì trệ, cảm giác mình vô giá trị, vô dụng, chán ngán ko lời nào tả xiết! Chị đã xin việc 3 tháng nay, chưa thành công, dù chị vẫn có việc làm dù việc có mà như ko có. Vậy mà chị đã chán lắm rồi, thấy down kinh khủng. Chị còn ko phải là trụ cột gia đình đâu, hihi. Nên phải đặt mình vào chồng, vào người thất nghiệp e mới hiểu.Vì thế nên hiểu cho chồng, nhẹ nhàng tình cảm và giúp chồng. Khuyến khích, động viên họ em ạ. Ai cũng có lúc lận đận mà. Vượt qua được thì rất tốt. Hãy cố gắng nhé! Vì yêu chồng, vì con, vì cả bản thân mình nữa!
Anh ấy nói rõ rồi còn gì. Anh ấy vì bạn bè, đấy là bản chất, chứ không phải thói quen nhé, nghĩa là anh sẽ vì bạn hơn vì em, em có làm gì cũng không thay đổi được điều này đâu. Anh ấy đã xin phép trước, và dù em đồng ý hay không, giận hay không cũng không tác dụng gì.Vấn đề là em có chấp nhận được chuyện này hay không thôi. Hoặc là em thay đổi được bản chất của anh ấy. Lúc chưa cưới em có biết anh ấy như vậy không, hay bây giờ mới thế ?Người như anh ấy, em có đi qua đêm cũng chẳng xi-nhê gì đâu, thành ra cá mè một lứa thôi, lúc ấy thì em lại còn mất cả uy tín vì cũng chẳng hơn gì.Túm lại, thay đổi được bản chất người khác rất khó, đằng này lại tuyên bố rõ ràng chắc như đinh. Nên chỉ có con đường chấp nhận, coi như một điểm chết, không đụng chạm tới. Đã lấy người như vậy thì phải chấp nhận, không chấp nhận thì từ bỏ thôi. Có một cách khó, nhưng không phải là không có người làm được :Đầu tiên chấp nhận, coi như hy sinh điểm này, thỏa hiệp, không ca thán bực tức. Rồi từ từ tìm cách kéo dần, giảm bớt các cuộc vui bạn bè bằng ở nhà với vợ con. Thì vợ cũng phải chịu xem bóng đá, chịu bình luận tám chuyện những chủ đề chồng thích. Tìm mọi cách để chồng thấy vợ con hấp dẫn hơn những thú vui với bạn bè ( mà vợ càng cay thì lại càng khó mà làm cho hấp dẫn được lắm nhé).Phải kiên nhẫn và vị tha lắm đấy nhé. Khi vợ vui được với niềm vui của chồng, chấp nhận thì chồng nếu biết nghĩ cũng sẽ ghi nhận và bù đắp lại cho vợ đấy. Nhưng mà công nhận...khó. Tớ thì...chịu đấy.Cách nữa là anh thế này thì em cũng có những cái khác anh không thích nhé, coi như chúng ta tôn trọng sở thích riêng tư của nhau, kiểu Tây đấy. Nếu thoát ra được cái suy nghĩ kiểu khuôn phép, nguyên tắc " không được qua đêm bên ngoài " thì cũng đỡ bực, vì nguyên tắc, định kiến cũng là do con người cả thôi. Nhưng cách này không có gì bảo đảm cả, một ngày nào đó những cái riêng lớn hơn cái chung thì sẽ tới kết cục " sugar you you go " dễ thôi.Khổ cho những bà vợ thật, nếu có những ông chồng chẳng bao giờ chịu xác nhận cuộc sống gia đình phải khác độc thân ở chỗ nào. haizzz
Chuyện ngoại tình em ko thể giải quyết và quên ngay và luôn được! Rất cần thời gian cho cả em và anh ta. Vậy nên đừng đốt cháy giai đoạn làm gì, hixx. Từ từ thôi em ạ!Trong khi chờ đợi anh ta quay về hoàn toàn với gia đình thì em nhìn lại xem lý do vì sao anh ta ngoại tình: vì chán vợ do cuộc sống sinh hoạt nhàm chán, do tính anh ta lăng nhăng thế, do ngoại cảnh tác động ... để tìm cách kéo chồng về cho hợp lý. Nhưng cách giải quyết, xử lý với chồng phải rắn, để anh ta biết nếu còn quá đà em ko thể tha thứ, đó là cách dọa tốt, nhưng nếu ko khéo thì lại làm chồng nhờn, hixx. Vì thường thì đa số đàn ông cũng thích lăng nhăng tý cho thú vị, cho thỏa cái tôi của họ, ko thích mất gia đình mà. Nhưng nếu vợ chỉ dọa suông thì mất tác dụng, lại tác dụng ngược, mất uy ngay. Thời gian sẽ giúp em thêm!!!
Cái topic này có nhiều người giống hoàn cảnh với mình ghê, chồng mình ngoại tình bắt đầu từ lúc nào mình cũng ko biết, chỉ biết là khi mình sinh xong ở quê 3 tháng ra thì vẫn yêu đương, chat khuya, nói dối để đi ks với bà đó, còn đem việc của bà đó về nhờ mình làm giúp, năn nỉ có vẻ sốt sắng lắm mà mình ko nghi ngờ gì cả, đến giờ khi phát hiện ra thì tất cả những biếu hiện trước kia của ổng mình đều thấy nghi ngờ hết. Chồng mình có cái hết sức dở là luôn luôn chối, dù sự thật rành rành vẫn cố gắng chối, chối cho đến chết, mình chán quá, sinh ra 1 cô con gái cho ổng mà ổng lại ko quan tâm gì đến con cái hết, chỉ biết có bà đó, mà bà đó làm cùng cty ổng, già hơn mình đến 5 tuổi, lớn hơn chồng mình 3 tuổi, chồng đi công tác xa, mình ko hiểu nổi chồng mình nữa, pó tay. Giờ mình như người điên, chán đến tận cổ mà vẫn phải sống với ổng, khổ
sao em cứ bộp chộP mãi vậyEm làm lộ khi dùng máy chồng nhắn cho cô kia rồi. Thế nào cô kia cũng lấy số điện thoại của em để check ngược với chồng em. Hoặc giả họ sẽ bắt đầu nghi ngờ và rút vào hoạt động bí mật. Em cứ bình tĩnh, đừng nghi oan cho người ta dù chị thấy chồng em cũng có triệu chứng rõ rệt ra phết. Em nên để ý theo dõi chồng xem có chứng cứ chắc chắn hãy nói chuyện với chồng. Nếu chồng làm ầm lên bắt nọn kiểu cấm cô can thiệp, cô nghi ngờ xúc phạm tôi,,,, và chối bay biến thì em cứ bình tĩnh nói nếu anh ko có tật thì anh ko cần phải làm ầm lên, tôi cũng chưa làm gì quá đáng xúc phạm cô kia nhưng nghi ngờ là quyền của tôi, miễn ko làm gì hay làm ảnh hưởng đến tư cách của cô kia. Rồi anh ta có làm gì nói gì em cũng nên điềm đạm, tránh tiếp tục đấu khẩu khi em chưa có bằng chứng. Thậm chí em hãy thử nói với anh ta là để em nói chuyện vui vẻ giải thích mọi chuyện với cô ta. Ko hiểu sao chị nghĩ cô ta ko nghĩ chồng em đã có gia đình. Chồng em đang say, chắc là mới à ơi, nên làm găng.... Em tuyệt đối ko nói tên chị đồng nghiệp đã tiết lộ thông tin vì như thế là phụ lại lòng tốt của chị ý, làm chị ấy sẽ bị phiền hà đôi co với chồng em, sau này có gì chỊ ấy ko dám nói nữa.Nói chung em còn cái tính bộp chộp thế này thì chồng em vẫn lướt sóng , bắt nạt em tốt
Chồng Heoluoi có vẻ cả vú lấp miệng em nhỉ. Sao bạn manh động thế? Ai nói thế thì phải âm thầm điều tra tìm hiểu xem thế nào đã chứ?Theo mình thì bây giờ mặc kệ chồng, cứ bảo có người nói vậy mình biết vậy. Ko phải thì thôi, coi như em lỡ lời. Rồi kệ chồng, muốn cù nhây chây bửa dọa nạt thì cứ giả lơ đi cho qua chuyện.Mà mình thấy Heoluoi nên để í chồng chút nha.. Chứ phản ứng của chồng bạn là kiểu phủ đầu đối phương đá quả bóng sang bạn mình thấy có vấn đề đó.
Tôm cua em ăn bình thường từ lâu rồi mà cưng... sao em kiêng lâu thế?:D:D:DNếu bé bú sữa mẹ và vẫn tăng cân bình thường thì em nên ăn uống cho đủ chất và cho con bú mẹ trong 6 tháng đầu đời là tốt nhất em nhé.Không có gì tốt bằng sữa mẹ đâu em gái.... thế nên mẹ cố bồi dưỡng 1 tí để chăm con nha em.Chúc mẹ con em khoẻ:x
Chị ơi em nhẹ nhàng lắm, chưa bao giờ em to tiếng...có phải vì thế là mình yếu đuối là lụy ko chị? Anh ấy như biết đc điểm yếu của em. Em ko thể làm gì cả. Anh thất nghiệp em ko nói gì, cũng ko phàn nàn về tiền nong, luôn động viên cviec có lúc sóng gió, rồi sẽ qua...biết là chắc phải hết năm mới tạm ổn. Nhưng cứ đà này anh ấy kêu chán nên đàn đúm bạn bè cả ngày, ăn nhậu quen. Có 2 mẹ con ở nhà, tối a mới về...buồn, tủi lắm mà ko nói được.Anh bảo anh thay đổi mất rồi, nên em rất khổ tâm. Gio mùa euro nữa, anh ấy có chơi, em biết được. Nhưng mà giờ em nói ra thì lại bảo soi mói anh ấy, vì em theo dõi kín thôi ko phai anh phanh ra trước mặt cho em biết. Tính ngày càng khó, hay cáu, nhăn nhó. Em chán quá, chán muốn chết, ngột ngạt. Csong ngày càng tẻ nhạt. Em thấy giống như vào bước đường cùng ko lối thoát ấy chị
Càm ơn chị vì bài viết hữu ích, em cũng ko biết làm gì bây giờ. Đúng là thay đổi bản chất rất khó.
Cách này chị nói rất hay: Cách nữa là anh thế này thì em cũng có những cái khác anh không thích nhé, coi như chúng ta tôn trọng sở thích riêng tư của nhau / nhưng mà trước giờ em chỉ vì anh, vì gia đình. Biết làm gì cho khác bây giờ mà anh ko thích đc. Chị có kế sách gì ko? chỉ em với
Trước mắt em có nên bắt chồng gọi điện trước mặt em nói con bé kia là anh quay về với gia đình, chúng ta từ nay ko liên lạc nữa. Làm vậy có đc ko chị? Chứ e nghi ngờ rất mệt mỏi. Tính ch em trước nay ko lăng nhăng, em là mối tình đầu của anh, yêu nhau 6 năm mới cưới. Trong thời gian em mang thai, vì bị động thai nên em kiêng xxx. Cho đến hnay là tròn 1 năm, anh ấy bảo vì như thế. Vì ai có thai cũng qhe bthuong, còn em lại kiêng...anh bảo vẫn yêu em như xưa,...nhwung e ko tin đc nữa, hết niềm tin rồi chị ah. Lúc nào a đi đâu em cũng ngi ngờ a đi gặp con đó. Em phải làm gì để vừa rắn như c nói, vừa mềm để kéo ch về. Em ko có kinh ngiệm gì cả.
Sao phụ nữ khổ thế này, em cũng muốn li hôn, nhưng thực lòng còn yêu ch, còn muốn con có ba bên cạnh. ch em cưng con lắm. Anh xin cho a cơ hội, cho a thời gian để giữ gdinh này. Nhưng niềm tin đã mất, lấy lại sao khó quá. Em cứ nhắm mắt là hình ảnh 2 đứa nó xxx hiện về. Em tưởng tượng ra chứ e cũng chưa biết mặt mũi con kia thế nào. Em đã nc với ch, hỏi vì sao như thế. Anh ấy ko thể nói gì, bảo đã qua thì cho qua đừng nhắc lại, nhưng tính em thích bới sâu lên cho ra lẽ. Em nên thế nào bgio? Con kia nó trẻ, đi làm đàng hoàng sao nó chui vào cái người đã có gdinh. Thật ko hiểu nổi NT3 ngày nay nữa. Chán đến chết mất. Mới cưới mà thế này thì ko biết cố gắng đc bao lâu nữa.Còn 1 cái e ko dám li hôn là ông ch em luôn dọa sẽ chết, sẽ ngây ngây...đại loại là đường cùng làm cùn...nản quá
Còn cái vụ dthoai hôm trước thì ko phải, do em ghen quá. Đó là bạn anh ấy nhờ bố chồng em xin việ c(em đã xác minh rõ cả rồi, so sánh số dthoai nữa...ok vụ đó). Nhưng ch em cũng tha lỗi vụ đó rồi.
Đúng rồi chị ah, ch em quay lại bảo em là bị bạn cười chê. Đó là bạn anh, ôi nói mà ngược đời. Bạn anh mà e gọi điện bảo ko biết Tú là ai, quay ngoắt sang gọi cho chồng em liền. Anh ấy còn nổi cơn lôi đình với em. Em cũng cự 1 hồi. Em chán quá, em muốn từ bỏ cho rồi. Sống cứ ngi ngờ mệt mỏi. Em thương con em thôi, bé quá, trong khi em cũng ko đủ kte để nuôi con.
Thì thế em mới nhờ các chị tư vấn. Em có nói như chị rồi. Em cũng bảo ko phải thì thôi, làm gì giận giữ ghê vậy. Nhưng anh ấy cự ghê lắm. Còn bảo chạm lòng tự trọng, cái gì anh cũng bỏ qua được. Trừ chuyện này, em phải nói rõ người đó là ai. Em ngi ngờ là chắc chắn có chứ ko lẽ gì chị kia bảo với em. Em bầu bì sinh nở thì dễ mà đi bồ bịch lắm,em nên làm gì bây giờ khi con em mới có 3 tháng, nếu anh ấy lấy cái cớ này đi suốt thì làm thế nào. Chẳng thà cứ li dị rồi đường ai nấy đi cho nhẹ nhàng, bên này anh nói như ép anh vào đường chết ấy. Trông la làng ghê lắm. Em chưa thấy ai thế này
MUM ơi, cho em hỏi 1 chút, Sóc nhà em bị hăm tã, cháu bị hăm gần 1 tuần nay rồi, em đã tháo bỉm, rửa trà xanh, con có vẻ đỡ nhiều, nhưng vẫn chưa khỏi hẳn... Vết hăm ko rộng, chỉ ở 2 bên mép bím và 1 chút ở nếp gấp thôi. Nhưng vết hăm ko kiểu hồng hồng cả bề mặt mà cứ nổi thành từng nốt đo đỏ. E sợ con gái bị nấm. Tối đi ngủ e có bôi kem hăm Penaten (cháu nhà em vẫn dùng loại này từ SS, bác sỹ đến nhà tắm còn khen loại này rất tốt, trộm vía Sóc nhà em ít hăm lắm, chỉ có vài lần do bị đi ngoài nhiều thôi) rồi đóng bỉm Goon nội địa.. E đã làm tất cả những gì em hiểu biết rồi, sao lần này Sóc hăm lâu vậy (những lần trước S hăm ko quá 4n là sạch bong)... Hic hic... Ngoài HN trời đang lạnh, mà con ko dám đóng bỉm cả ngày, cũng vệ sinh liên tục mà. Độ ẩm cũng cao nữa. E vẫn cho con ở trong phòng trên tầng 2 cả ngày (phòng ngày nào cũng lau dọn)
Chị ơi chị bôi xanh metylen lên chỗ các nốt ấy nhé, ngày 2 lần, chị bôi xen kẽ với gentrisol. Bsy ở Nhi trung ương kê cho con trai của em 2.5thang (bị ở kẽ đít) và con gái của chị chồng (bị ở bím), đều lành hết đó chị. Hồi tết em về quê lạnh vừa bôi vừa mặc bỉm vậy mà khỏi đó. Chứ thả rông lạnh con lắm, ko giống thời tiết ở sài gòn. Lên nốt đỏ rồi nên kiên nhẫn chị ah, bé nhà em nó còn hăm theo kiểu tróc da nữa đấy. Nhưng mà bepanten bôi ko được, chị mua cái này bôi nó khô chứ ko ẩm nên phòng hăm tốt hơn nè Biolane kem trị hăm và mẩn đỏ hiệu của Pháp. Bé nhà em da nhạy cảm bôi gì cũng ko được vậy mà cái này ok lắm, chị xem sao nhé.
Vâng em cảm ơn chị ah, tại em nghe nói là ăn tôm bị ngứa gì đó, còn cua thì lạnh bụng...hihi, giờ thì tẩm bổ cho bé yêu. Em bữa giờ toàn móng heo, tim cật ngán quá rồi. Chúc chị và nhà mình ngày mới tốt lành