Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
093 là mạng nào ạ? Chồng NT, em cần giúp lắm
chào bạn mình đang trong tình trạng giống bạn trước đây, không biết bạn xử lí tình huống đó thế nào rồi? mình giờ khủng hoảng và bế tắc vô cùng.mình. rất muốn tìm bằng chứng ngoại tình của chồng qua số đt mạng mobie.chồng mình đơn phương ép mình ly hôn vì thế mình muốn tìm chứng cứ dành quyền nuôi con,bạn chia sẻ với mình nhé.thanks!
Tớ nộp đơn chiều qua rồi. Sau khi tớ nc với NT3, tớ cũng không hiểu "chồng" tớ đem lại cho em í cái gì mà em í bảo: nếu chị tiếp tục thì em dừng, còn nếu không thì em tính tiếp. Mà "chồng" tớ không có tiền nhá. Và như em í kể về chồng cũ của em í thì tớ tự đánh giá trình độ làm khổ vợ của hai thằng chồng cũng ngang ngửa nhau. Chịu, không thể hiểu nổi.
04:24 CH 17/11/2013
Có mẹ nào ở Đà lạt không? mình muốn bắt đầu cuộc...
Minh 31t,minh la nguoi bac muon mang 2 con vao da lat song mot cuoc song moi nhung thay hoang mang va lo so qua.ban da bat dau va on dinh tai da lat chua?chia se voi minh duoc ko?
09:07 SA 19/10/2013
Làm khung lịch 2010 và làm khung ảnh dễ thương...
Hi all,
Các mẹ ơi cho giúp e với.em cũng bon chen làm cho bé nhà em một bộ lịch theo hướng dẫn của các mẹ trên này,nhưng em gặp một chút rắc rối ah.E dã dùng key
Richard Swain
25LU-LQLTMN-MMPT09-435681-054992-E917
nhưng lại bị báo lỗi :The serial number is not correct,please try again. Rút cục là ra ảnh vẫn còn chữ design by 5dfly.
Em thấy nhiều mẹ làm lịch cho bé thành công và rất tuyệt...các mẹ làm thành công ơi chỉ giúp em với ah,sắp tết rùi em xcũng muốn làm lịch cho bé,mong tin các mẹ nhiều.Thanks!
11:58 SA 05/02/2010
4 - 5/2009 (tầng 5), Nghé yêu ngồi vững, bò tài,...
Em khoe mấy cái ảnh lừa tình của Vừng đây: V hôm 5 tháng nặng 6 kg >< bị mẹ lột ra chụp :P
Cái mẹt bt ko cười trông bé tẹo mà sao cười lên trông lừa mắt dã man ^^













Bé Vừng nhìn hoành tá tràng ghê,ngộ nghĩnh đáng yêu quá :Kiss:
05:07 CH 30/10/2009
4 - 5/2009 (tầng 5), Nghé yêu ngồi vững, bò tài,...
đêm qua em mới đc gửi cho phần sửa anh.ngồi mò sửa đc mấy kiểu em show cho cả nhà coi nhé



Có cái kiểu dưới này hay lắm.nhà ai thích làm cho bé gửi em làm cho nhé.mai sau có nhà mới post cho mỗi bé 1 cái riêng ---->


Úi đẹp quá,em làm photoshop hay là theo link đấy??Nếu có link thì share cho các mẹ cũng làm với nha:Battin ey:
05:01 CH 30/10/2009
4 - 5/2009 (tầng 5), Nghé yêu ngồi vững, bò tài,...
mẹ thì uống thuốc cho con bú( liên hệ bs nhé), còn con thì e cứ nhỏ nước muối sinh lý thật nhiều vào, như Zin nhà c hôm đấy di off cũng bị đấy nhg ngày c nhỏ nhiều lắm nên nước mũi cũng chỉ màu trắng thôi chứ k bị xanh, để chuyển sang màu xanh tức là bị viêm rồi mà xuống họng là dễ viêm họng rồi VPQ lắm, cho uống kèm Decolgen nữa, chúc hai mẹ con bạn Tom mau khoẻ nhé:Rose::Rose::Rose:



Em cũng nhỏ nước muối sinh lí cho Tom xong hút nước mũi ra mấy hôm rồi vẫn chưa khỏi, nước mũi thì vẫn màu trắng ah.Em chưa cho Tom uống decolgen,vậy là uống decolgen loại của người lớn được hả chị??? Thế zin nhà chị khỏi sổ mũi chưa?
Hôm đi ọp e thấy zin nhà chị mặc quần bò dây đó với áo phông đẹp trai quá cơ,em kết cái quần bò có 2 dây đó lắm nhưng em ko có thời gian đi mua, ở Thái Bình city nhà em tìm không thấy có,híc ...chị ơi nếu có thể chị mua hộ cho Tom nhà em một cái được không?size thì bằng của zin là oke,nếu chị đồng ý e chuyển tiền vào TK rùi chị mua dùm em nhé,cảm ơn chị nhiều.Tặng hoa mẹ con zin nè:Rose::Rose:
04:55 CH 30/10/2009
4 - 5/2009 (tầng 5), Nghé yêu ngồi vững, bò tài,...
Các mẹ 888888 nhanh quá,mẹ con Tom từ hôm đi ọp ẹp về là nằm bẹp luôn:Crying::Crying:…mẹ thì bị hắt hơi,sổ mũi, đau khắp cơ quan toàn thể may mà Tom chỉ bị sổ mũi thôi.Mẹ nào có bài thuốc chữa sổ mũi hiệu quả chia sẻ với mẹ Tom với nhé.
09:25 SA 29/10/2009
4-5/2009 (tầng 4), Nghé ăn dặm ngon lành, răng...
bé nhà em à.kể cả đói nó cũng ko ăn đâu.có lần 5 tiếng nhất quyết ko chịu ăn gì.cả mẹ chồng em thì lại bảo thủ.kêu phải bắt nó ăn cho quen.nói kêu ép nó sợ,kêu ko ăn thì quen sao đc.rồi lại ko chịu ăn.đã thế bé thì vừa lười ăn vừa kén ăn thì bà nội sáng nấu ( ít thịt thăn,bí xanh) bắt cháu ăn 2 bữa giống nhau.em bảo nấu ít ăn 1 bữa thôi,chiều con nấu cái khác cho cháu nó ko sợ.thì bà bảo ko sao.nản lắm ý.đã ko biết gì mà cứ ép phải làm theo ý.nói thì kêu em ko biết gì.em bảo giờ ng` ta nấu bột cho bé ăn thì chỉ nấu thôi xay thịt rau ra. ko ninh nữa làm mất hết chất.bà lại bảo ngày xưa nuôi vẫn thế giờ cứ thế mà làm.bé nhà em sáng ăn thì con ăn.chiều ăn mấy thìa là chán.là mình 2 bữa ăn 1 thứ còn chán nữa là bé.


Hì,vấn đề chăm con theo 2 quan niệm khác nhau giữa mẹ chồng nàng dâu cũng hay xảy ra lắm. Được cái mẹ chồng chị ko ý kiến không tham gia và toàn chị nấu rùi cho bé ăn(vì mẹ chưa phải đi làm mà).Mỗi bữa ăn một món khác nhau,bé nhà chị ăn chỉ 5p là xong bữa,mẹ nhàn tênh.Bé nhà e nặng mấy ký rùi?

10:21 SA 06/10/2009
4-5/2009 (tầng 4), Nghé ăn dặm ngon lành, răng...
Các mẹ ơi cho mẹ Tom hỏi với.Bé Tom nhà mình hôm nay là ngày thứ 3 rùi chưa đi ị..làm mẹ Tom sốt ruột quá…có bé nào như Tom ko?Như vậy có phải bé bị nóng trong ko nhỉ,mẹ nào biết chia sẻ với mình nha,thanks!
08:10 SA 03/10/2009
4-5/2009 (tầng 4), Nghé ăn dặm ngon lành, răng...
hôm nay em gửi anh cho kitty thi bên làm cha mẹ các mẹ qua ủng hộ con nó nhé...thanks cả nhà
http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=73182&page=7


Mình sang nhà bên đó rồi,bé kitty đáng yêu quá…bé Tom cũng ủng hộ rùi nhưng thành viên mới ko biết có được ko :Thinking:
12:03 CH 01/10/2009
4-5/2009 (tầng 4), Nghé ăn dặm ngon lành, răng...
Mình cũng nghĩ vậy:Drooling::Drooling::Drooling:



Cả cô thư ký xinh đẹp và mẹ Bư yêu nữa lãng xẹt mẹ con Tom nha, muốn vào nhà mà ...:Crying::Crying:
04:09 CH 28/09/2009
4-5/2009 (tầng 4), Nghé ăn dặm ngon lành, răng...
Báo cáo các mẹ về vụ ọp ẹp của hội HN, sau khi thảo luận với 1 số mẹ trên yahoo và tối hôm qua đi làm chuột bạch ở Quán Cuội. Em xin thông báo chính thức như sau:
Hội off của nhà nghé tháng 4-5 Hà Nội sẽ được tổ chức

- Thời gian: 9 - 15h ngày 24/10/2009(Quan trọng nhất là buổi trưa)

- Địa điểm: Hồng Hạc Quán - Chùa láng (Đại học Ngoại Thương đi vào)

Mẹ nào đi được thì đăng ký với em để em đặt chỗ nhé

Tiện thể em bom hình Bư ngồi ghế ăn và hình hai mẹ con em:Battin ey:
Bư ngồi ghế mới nè:

Bư ăn nè:

Cuối cùng là 2 mẹ con em:


Tui trình làng đầy đủ roài đó nha,nhìn anh Bư ngồi ghế ăn hoành tá tràng chưa kìa….iu quá đi,hôn cái nào:Kiss:
11:39 SA 27/09/2009
4-5/2009 (tầng 4), Nghé ăn dặm ngon lành, răng...
Đã cập nhật ds mới nhé các mẹ nghé
Các mẹ còn thiếu xin vui lòng bổ sung thông tin cho các con yêu nha:31::31:


Mẹ gấu ơi cho mẹ con Tom vào nhà với nha.Mẹ con Tom xin trích ngang lí lịch đây:
Tên bé: Tom
Tên khai sinh: Đào Quốc Việt
SN:29.04.2009
Nick wtt:heocoi08
Tên mẹ: Đỗ Lệ Quyên
SN:1983
Nick yahoo:doquyen178
Nơi ở: Thái Bình city

:Rose::Rose:
11:35 SA 27/09/2009
4-5/2009 (tầng 4), Nghé ăn dặm ngon lành, răng...
Mon men đứng ngoài cửa mãi, hôm nay mẹ con Tom bước chân vào nhà nghé tháng 4-5 với nha.Nhà mình đông vui quá,chúc các bé hay ăn chóng lớn - các mẹ luôn trẻ đẹp:Rose:
10:11 SA 24/09/2009
Chuẩn bị mang thai sau khi bị thai lưu (Phần 2)
Mẹ heocoi cũng kiêng 3 tháng đó trong lúc chờ đợi mẹ heocoi uống thuốc bắc nè,kiểm tra sức khoẻ sinh sản và uống thêm vitaminE trước khi có bầu nữa.Mẹ heocoi cũng thất bại 3 tháng vì tâm trạng hồi hộp mong ngóng quá đó đến tháng thứ 4 ko nghĩ ngợi nhiều đến mục tiêu phải có e tháng đó thì niềm vui đã đến thế nên yếu tố tâm lí cực kỳ quan trọng đó ah,mẹ 3T&V hãy chuẩn bị sức khoẻ tốt để đón bé yêu nhé,chúc mẹ 3T &V sớm gặp bé yêu!
10:32 SA 01/09/2009
Chuẩn bị mang thai sau khi bị thai lưu (Phần 2)
Chào cả nhà,mẹ heocoi cũng từng trải qua tâm trạng thất bại lần đầu nên rất hiểu tâm trạng của các mẹ…nhưng các mẹ xem giờ mẹ heocoi cũng đã có một nhóc tỳ đáng yêu,quan trọng là niềm tin các mẹ ah – và thoải mái tư tưởng thì con yêu sẽ sớm về với các mẹ thôi.Cố lên nhé! :Rose:
10:22 SA 01/09/2009
chữa tưa lưỡi cho bé
gialinh 10 ngày tuổi, đang bị tưa lưỡi trắng cả miệng, làm cách nào bây giờ các mẹ ơi.:Rose:

Tom nhà mình hồi nhỏ cũng bị tưa lưỡi,bé đau quấy khóc suốt mình đã chữa tưa lưỡi cho bé như sau: Dùng thuốc bôi dạng gel Daktarin mình bôi chỉ 2 lần là bong hết những mảng trắng ở lưỡi sau đó bôi thêm vài lần cho khỏi hẳn và bôi thêm vài lần cho khỏi hẳn (lưu ý bôi khi bé chuẩn bị ngủ để thuốc ngấm khoảng 2h là tốt nhất).Nếu bé nôn sau khi bôi thuốc thì dừng vì có thể bé không thích hợp hoặc phản ứng phụ,ngoài ra hàng ngày mình dùng nước lá rau ngót để đánh tưa lưỡi cho bé. Đây là kinh nghiệm của mình để bạn tham khảo,chúc bé yêu của bạn sớm khỏi tưa lưỡi – hay ăn chóng nhớn.
02:56 CH 29/08/2009
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Mẹ heocoi sinh Tom đến nay đã được 4 tháng rồi, đọc nhật ký vượt cạn của các mẹ - mẹ heocoi cũng muốn chia sẻ những cảm xúc lúc vượt cạn của mình ( mẹ heocoi copy từ blog).Chúc các mẹ vượt cạn thành công!
Phần I: Diễn biến

Thứ 7,ngày 25/4 theo đúng lịch trình 40w thì Tom yêu chào đời, nhưng Tom yêu biết mẹ không thích ngày đó vì hum đó là ngày 1.4 âl nên Tom yêu đã nán lại…rồi cũng qua ngày không đẹp đó…mong chủ nhật con chào đời….vẫn chưa thấy động tĩnh gì,chủ nhật trôi qua trong sự mong ngóng của ba mẹ…đêm hôm đó mẹ cứ trằn trọc mãi không ngủ được bởi những suy nghĩ cứ luẩn quẩn …nhỡ Tom lì không chịu ra và ra muộn thì sao?mẹ sẽ phải đẻ chỉ huy…híc,nghĩ đến mà thấy lo quá…!!Đêm dài rồi cũng qua,sáng thức dậy bồn chồn và ước…ước gì quần chíp của mẹ có cái gì đó khác lạ…ồ, ướt ướt…mẹ vào nhà vệ sinh check…một chút máu màu nâu nhạt chứ không phải là nút nhầy và dai như lòng trắng trứng như mọi người thường nói…hồi hộp và lo lắng không hiểu chính xác nó là cái gì,liệu có phải là tín hiệu vui không nhỉ???Bình tĩnh bố vẫn đèo mẹ đi ăn sáng rồi vào viện…cơ mà bác sĩ của mẹ hôm nay đi cấp cứu ở dưới huyện nên không có mặt…lăn tăn một hồi mẹ quyết định chiều quay trở lại khám bác sĩ quen đó…về nhà cảm giác hay thực sự là những cơn co tử cung bắt đầu cứ 15-20p/lần,cứ co cứng và nặng nặng phía dưới…
Ngủ một giấc buổi trưa ngon lành chiều trở lại bệnh viện thăm bác sĩ…vào nhà vệ sinh cái đã…đi vs, úi mẹ thấy cái chất nhầy và dai rùi…người ta gọi đây là máu báo…an tâm mẹ lên thẳng khoa đẻ, bác sĩ khám trong cho mẹ…vì mẹ chuẩn bị tinh thần trước và thả lỏng người nên không thấy đau mấy…hồi hộp đợi bác sĩ phán…chưa mở phân nào em nhé ,cứ về nhà đợi cơn đau dồn dập khoảng 5p/lần rồi vào viện chơi,híc…bác sĩ nói vậy thì về thôi,mẹ chắc mẩm không còn xa nữa đâu thời khắc ấy sắp tới rồi….!!!

Ngày đầu tuần cũng qua đi, tối mẹ vẫn ngủ ngon lành và dường như những cơn co bị xoá đi rồi...

Thứ 3 ngày 28/4 vẫn chưa thấy những cơn đau mà mẹ đang mong ngóng, chưa bao giờ mẹ lại ước mình đau như lúc đó…cả ngày hôm đó vẫn có những cơn gò nhưng khoảng cách và mức độ thì cũng chỉ làm mẹ khó chịu một chút thôi…cả ngày hôm đó mẹ ghi chép đều đặn cơn co…nhưng chưa ăn thua gì…mẹ vẫn lang thang đi chơi, ủi đồ và nấu ăn như thường…Nắng tắt và sau bữa ăn tối…mẹ thấy đau hơn, giờ mẹ không hề cảm thấy lơ mơ nữa…một sự rõ ràng là cơn co đang làm mẹ lưu tâm…buốt thắt lưng và đau cứng bụng dưới đồng thời diễn ra khi có cơn co…mẹ lại ghi chép từ sáng tới tối …giờ thì các cơn co dày hơn có khi 5p,lúc 7p rồi 10p/lần…đến 9h tối thì cơn đau dồn dập và đều đặn rồi, thế là ước gì được nấy…những cơn đau cứ liên tiếp và hối hả…buốt,tức và đau diễn ra khoảng 10-15s thì phải, thế mà mẹ cứ phải chuẩn bị sức để đón nhận những cơn đau tiếp theo…đau nhưng có bố Tom bên cạnh nên mẹ được chấn an rất nhiều,mỗi lần đau mẹ lại véo bố, nhăn mặt và nhiều lúc nước mắt chảy ra…híc,mẹ nhát đau mà…bố suốt ruột cứ bảo mẹ là gọi taxi tới bệnh viện thôi,nhưng mẹ bảo để đợi xem nó đau tới mức nào đã và đợi cho qua 12h sang ngày mới rồi mới đi cơ...giờ thì bố là người ghi chép cơn đau cho mẹ…chuẩn bị đi,mẹ cố gắng nạp 2 quả trứng gà và một bát cơm với thịt rim mắm tôm(món khoái khẩu của mẹ)…phải ăn để lấy sức chiến đấu chứ…xong mọi thứ đã sẵn sàng,cả nhà lên taxi đi viện…tới viện lúc đó là 1h30p sáng ngày 29/4,trong viện khác hẳn ngoài đường…vẫn náo nhiệt và đông vui…người đứng, người ngồi, người nằm ngoài hành lang…tất cả đều đang chờ đợi những thiên thần nhỏ chào đời….đầu tiên là thủ tục giấy tờ,ghi tên tuổi xong có một sinh viên nam và một nữ hộ sinh gọi mẹ vào phòng khám trong…nữ hộ sinh lạc giọng vì ốm, vì làm nhiều hay thức đêm mà trở nên cáu kỉnh…nói mấy câu cũng khó nghe ..cơ mà mẹ chẳng quan tâm…nữ hộ sinh khám xong rồi cậu sinh viên khám lại….tiếp đó nữ hộ sinh dọn dẹp khu rừng cho mẹ thật gọn gàng…rồi họ bảo, tử cung của mẹ mới bị xoá, tức là đang ở giai đoạn đầu của chuyển dạ…
Lúc này các cơn đau vẫn diễn ra đều như vắt chanh,từ tầng 2 lướt xuống tầng 1 để làm các xét nghiệm…có bố làm chỗ vịn nên mọi chuyện cũng ổn.
Các thủ tục đã hoàn thành, trở lại tầng 2 họ phát cho mẹ bộ đồ của bệnh viện rộng thùng thình,nhìn ngộ lắm…mặc vào rùi họ bảo mẹ vào phòng chờ nằm…ghé vào đó đếm qua cũng có 6-7 người đang đợi…nhưng đa số không thấy đau đớn gì cả,có người thì vỡ ối không đau, có người thì đợi mổ…duy chỉ thấy có mỗi người hình như còn đau đớn quằn quại hơn mẹ…vào đó nằm trơ vơ không có người nhà bên cạnh,mỗi lần đau chỉ biết víu vào giường và cắn môi đợi nó qua đi…thế đâu phải là cách đối phó của mẹ,mẹ cần có ba bên cạnh lúc này…nhưng họ không cho người nhà vào…vậy là mẹ tự ý mò ra ngoài...nhìn đồng hồ …còn những mấy tiếng nữa trời mới sáng,lúc đó bác sĩ của mẹ mới đến..híc, bên ba mẹ được tha hồ rên rỉ kêu than mỗi lần cơn đau tới...
4h sáng họ gọi vào khám lại,lúc này mới mở được có 1p thui…ối giời còn những 9p nữa …vậy mà đã đau thế này rồi…chắc chắn đêm nay không mở hết được rồi…mẹ lại chuồn ra ngoài với ba…có lúc họ quát mẹ vào trong bảo để theo dõi…nhưng có gì đâu, vào đó nằm trơ vơ và tủi thân quá mẹ lại mò ra với ba….giờ thì cơn đau dồn dập cứ 3p/lần…đau buốt và càng tức bụng dưới…đau thế nào nhỉ, giờ mẹ chẳng tả nổi nữa…đứng cũng không xong,ngồi cũng không nổi, đi thì chân không lết được….chỉ biết lúc đó,khi đau quá mẹ đã khóc, vịn vào bố thậm chí la mắng bố,híc híc…bố hôm nay hiền dễ sợ, mắng tha hồ mà vẫn động viên mẹ…phải thế chứ,mấy khi mẹ được đau như thế này…
Mong sao cái TC của mẹ nó mở nhanh nhanh một tí….nhưng mà nó cũng cứ kéo dài như thời gian về đêm vậy… qua một đêm dài – bình minh đã ló rạng….Nhưng trời hôm nay mát dịu hơn thì phải, nhìn ra ngoài loáng thoáng mưa…
6h sáng vẫn chưa tới lịch khám lại,bố tranh thủ cho mẹ mút thêm một bịch sữa và ăn ít cháo để lấy sức cầm hơi…nuốt chệu trạo được vài thìa cháo thì đau không nuốt nổi nữa…mẹ nghĩ hoá ra như này là đau đẻ đây sao? Đúng là đau thật đau như chưa bao giờ mẹ được đau vậy…thi thoảng lại có ai đó mặc áo trắng mắng mẹ. ‘ Sao cứ ra ngoài này làm gì, chưa gì người đã lả lướt thế kia thì đẻ đái gì, giờ mới chỉ là bắt đầu thôi ăn thua gì…phải chuẩn bị tinh thần là còn đau gấp 10 lần như thế này mới đẻ được!!!!” Ối giời đau thế cơ á?híc, trong đầu mẹ lơ mơ đến phương án mổ đẻ rồi….
7h sáng bác sĩ giỏi nhất nhì viện sản - người mà bố đã nhờ tới khám cho mẹ…híc,lại khám trong …mẹ không thích tẹo nào vì mấy cô hộ sinh kia làm mẹ đau…nhưng bác này nhẹ nhàng nên không thành vấn đề (người quen mà).Khám xong bác phán : ‘mới được 2p em nhé,cứ từ từ đợi…”.Nghe vậy mà mẹ toát hết mồ hôi, giờ mới được có 2p phải đau tới cỡ nào và chờ bao lâu nữa đây…khóc cả đêm và không ăn uống nên mẹ thấy người lờ đờ, mẹ sợ cứ tiếp tục chờ đợi và đau đớn mẹ sẽ không còn sức để mà rặn nữa...ai nhìn mẹ cũng xuýt xoa tỏ vẻ đồng cảm,cái mặt mẹ xanh tái, dáng đi xiêu vẹo và cứ 3p nước mắt lại chảy dài làm sao không nổi tiếng cho được????!!!người quen hay lạ ai cũng bảo đừng mẹ đừng có khóc nhiều sẽ mất sức…nhưng mẹ kệ, lúc cơn đau lên mẹ cứ rên rỉ, cứ khóc mặc cho bố dỗ dành và an ủi…như thế mẹ mới vượt qua được cơn đau…cơn đau lúc này trở nên đáng ghét nhưng cũng đáng yêu lắm, mẹ vừa ghét lại vừa mong mỏi đau nữa đi, nữa đi xem nào…hình như chẳng có kiểu đau nào giống đau đẻ thì phải??!!cứ đều như vắt chanh chẳng cần hẹn cũng tới…lúc tới thì ôi chao cái lưng nó buốt kinh khủng, mẹ muốn bẻ đôi cái chỗ nó đau xem có gì trong đó mà làm mẹ đau buốt thế, rồi đằng trước bụng…cái đầu con đang tìm đường ra hay sao cứ thúc xuống căng buốt vô cùng…!!!!!
9h30 mẹ đau quá,bố cũng sợ mẹ mất sức nên sốt ruột gọi bác sĩ khám lại cho mẹ.Lần này, bác phó giám đốc khoa sản trực tiếp khám cho mẹ....vẫn chỉ là khám trong và nghe tim thai thôi....kết quả vẫn vậy, chẳng có gì khác cả...bác ý chỉ định tiêm cho mẹ một mũi làm mềm tử cung...một mũi tiêm vào bắp đùi bên trái nhé...xong.
Đang lê từng bước đi trở ra ngoài phòng đợi, thoáng mẹ nhìn thấy bà ngoại...quê ngoại cách mấy chục km nên giờ bà mới có mặt được,nhìn thấy bà tự dưng không có cơn đau mà nước mắt mẹ cứ chảy dài ra...một cảm giác được chấn an, tủi thân hay nũng nịu mẹ cũng chẳng rõ nữa...tiến lại gần bà, bà ôm lấy mẹ rồi bà cho mẹ ăn cháo, nhưng chưa kịp nuốt thì đau và đau...không biết tại có thêm bà sang nên mẹ làm nũng hơn hay sao mà mẹ khóc to hơn....bà ngoại cũng luôn động viên mẹ “ai đẻ mà chẳng đau hả con, có đau mới thấy được hết niềm hạnh phúc khi làm mẹ..”mẹ cũng cảm thấy thế,nhưng đau quá...mẹ mếu máo đáp: Nhưng con đau quá, mọi người đẻ hết rồi, chỉ còn sót lại mình con thôi,...khóc tiếp.... mẹ lại còn bảo tại mẹ giống máu bà nên đau lâu như vậy... đổ lỗi cho bà chứ,híc.Giờ thì phương án mổ không mơ màng nữa,mẹ cứ nằng nặc đòi sinh mổ, cứ thét vào tai bố con và đòi như thế...bố lo lắng không biết làm thế nào nên cũng chiều mẹ hỏi bác sĩ để được sinh mổ...cơ mà bác sĩ không cho mổ, bảo đó là phương án cuối cùng thôi...chịu khó một chút nữa, mẹ sinh thường được.Tức tối quá, khi nào mới đẻ thường được chứ...cứ thế này mẹ chịu không nổi nữa....
Bác sĩ bố nhờ có việc đột xuất lên hà nội...vậy là mẹ được bàn giao lại với tư cách là người nhà của bác ý...nhưng bố vẫn không yên tâm liền nhờ một bác sĩ khác...lần này là bác sĩ nữ, bác ý đỡ đẻ luôn... đỡ đẻ thì chỉ được gọi là nữ hộ sinh thôi thì phải???!!!Ok,bác ý đồng ý ngay nhưng hôm nay không phải ca trực của bác nên bác không có ở viện, đầu giờ chiều bác mới tới cơ....
Thời gian buổi trưa cũng dài như ban đêm vậy....mẹ vẫn luôn miệng kêu la và đòi mổ...mẹ trách bố là sao ngay từ đầu không đăng kí cho mẹ sinh mổ để giờ mẹ đau thế này...híc....bố chỉ biết nhăn mặt theo từng cơn đau của mẹ và bảo mẹ cố lên thôi...có lúc bố mắng yêu con rằng con lì quá làm mẹ đau.

Phần II: Cao trào và giờ phút được thăng hoa.

1h30 bác sĩ Hà tới...theo lời bác bố mua 10bao tay tiệt trùng để mẹ dùng riêng,mang hết vào phòng khám...cả bỉm nữa.Bác ý khám cho mẹ rồi bảo: được 3p rồi em nhé,tử cung cũng mềm hơn rồi...bác ý nói từ 1-4p thì lâu nhưng từ 4p thì nhanh lắm...mẹ cũng mong là đúng...khám xong mẹ đóng bỉm và lại ra ngoài với ba (toàn trốn thôi).Nhưng cơn đau dường như dồn dập hơn và đau hơn hay tại mẹ mất sức rồi??!!! Đau quá,bố lại gặp bác Hà và bảo bác có cách nào giúp mẹ sinh nhanh hơn không??ok,vào phòng lên bàn đẻ...lúc này chưa vỡ ối,vậy là bác sĩ bấm ối cho mẹ, bấm ối thì không đau tẹo nào...mẹ cảm nhận được một dòng nước ấm chảy ra ngoài....nghe bác sĩ nói nước ối vẫn trong,vậy là mẹ an tâm rồi....tiếp theo là một mũi tiêm mềm tử cung được chích vào bắp đùi phải...vậy là cân cả 2 bên rồi nhé, hết khóc luôn!!!
Giờ thì mẹ được gắn máy để nghe tim thai và các cơn gò tử cung xem cường độ thế nào... nằm trơ vơ trên bàn,mỗi lần cơn đau xuất hiện mẹ lại cắn răng và rên hừ hừ...không dám kêu to vì sợ bác sĩ mắng...một lát sau mẹ được truyền một chai nước, truyền nước để tạo cơn đau ý... đúng là hiệu quả thật,nước được truyền vào ngay lập tức mẹ cơn đau nhanh và mạnh hơn...giờ thì mẹ không rên hừ hừ khe khẽ được nữa,mẹ đau xối xả...mẹ kêu to...cơn đau qua đi rồi lại trở lại nhanh chóng...bác sĩ lại doạ mẹ, đau thế này ăn thua gì, đau thế này chưa đẻ được em nhé... úi,có lẽ mẹ cũng bị rụng cơ số tóc ý -hậu quả của những cơn đau để lại...vậy mà vẫn chưa ăn thua sao??!!Ngoái sang 2 bàn bên cạnh cũng có 2 người nữa...những người sau cùng xót lại...họ cũng được truyền nước và cũng đang thưởng thức những cơn gò tử cung...nhưng họ dường như gan hơn mẹ hay họ già hơn nên ai lại khóc nhè như mẹ nhỉ?mặt mũi họ cũng nhăn hết cả lại xúm xít và rối rít mỗi khi cơn đau xuất hiện...nhưng các bác sĩ lại khen các cơn gò của mẹ đẹp hơn vì nó nhanh và đều hơn 2 người kia đấy,thích khôn...?có lẽ mẹ sẽ sinh trước họ...
Khoảng 3h hơn kém gì đó, mẹ đau quá không chịu được nước mắt chảy lã chã lúc này mẹ chẳng ngại ngần van xin bác sĩ cho mẹ sinh mổ,mẹ xin nghe có vẻ thảm thiết lắm...vậy mà bác sĩ vẫn phớt..lại còn nói: không đau làm sao đẻ được...Không được,mẹ quay sang xin được tháo máy và tháo truyền ra một lát để cho mẹ có sức chiến đấu tiếp chứ.... Rút ống truyền ra lúc này cũng chẳng làm cơn đau giảm đi tẹo nào,vẫn đau như thường lệ... được một tẹo lại phải leo lên bàn đẻ,lại khám trong.Vẫn 3p,nhưng tử cung mềm hơn nữa rùi....Bác sĩ khám trong cho mẹ than thở: Chưa rặn mà đã phù nề hết rồi,trực tràng thì toàn có phân thôi....vậy là mẹ được tiêm một liều để thụt tháo...mẹ hay bị táo bón mà nên...thuốc vừa mới bơm vào được mấy giây thế mà mẹ đã cuống cuồng lên rồi, mồm mẹ vừa kêu với bác sĩ là muốn đi vs quá, còn chân thì cố lao nhanh về phía nhà vệ sinh chẳng thèm đóng bỉm hay gì hết....bà ngoại đứng cách nhà vệ sinh không xa nhìn thấy mẹ có vẻ muốn đi lắm rùi nên bà chạy theo,mẹ muốn ngồi bệt...nhưng bà quát không cho ngồi vì sợ đẻ rơi con...híc, đành đứng lên tìm cách khác...nhìn xuống chân... ôi máu, máu tươi chảy dài xuống tận bàn chân...mẹ hoảng bà cũng hoảng, bố cũng thế....mẹ sợ và đau không đi được...vậy là bà và bố hai bên dìu mẹ vào phòng đẻ.... máu chảy hết ra sàn nhà...mấy cô làm nhiệm vụ vệ sinh phát cáu...mẹ kệ, giờ này ai hơi đâu mà quan tâm nữa chứ.Leo lên bàn đẻ,lại khám trong...híc.Lúc này tử cung của mẹ mở được 4p lận rùi...mẹ chắc mẩm sắp về đích rùi...nhưng chắc phải vài chục lần đau nữa.Lại cắm kim tiêm truyền và gắn máy đo tim thai,cơn gò tử cung....giờ thì chẳng có thời gian mà thở nữa,vừa ngớt cơn đau này thì cơn đau kia kéo đến,mẹ cứ đau cuống cuồng lên...bác sĩ Hà bắt đầu hỗ trợ mẹ bằng cách khi cơn gò tử cung lên tới đỉnh điểm, tức là khi mẹ đau đớn nhất thì bác ý dùng tay kích thích nong cho rộng thêm cổ tử cung... ôi chao đau khủng hoảng luôn, tức điên cuồng và buốt quá trời luôn...mẹ bứt tai,dứt tóc...chưa xả được hơi nào thì lại đau tiếp và bác Hà lại tiếp tục thao tác hỗ trợ mẹ như vậy...mẹ khóc thét thanh..lúc được ra ngoài bố bảo sao mẹ khóc to thế ở ngoài cũng nghe thấy rõ,híc...biết làm thế nào mẹ đau không chịu được thì phải thể hiện cảm xúc thôi.Mẹ không nhớ là bác Hà hỗ trợ lần thứ bao nhiêu thì phán được 8p rồi...mẹ mệt nhoài, sức lực dường như cạn kiệt...mẹ lại lo đau lúc nữa thì sức đâu mà rặn con, biết làm sao?????!!!!Nghỉ một lát quay sang phải, cô kia cũng mở hết rồi...bác sĩ bắt đầu hô khi nào buồn đi vs thì cứ rặn nhé,nhìn chị ấy lên cơn buồn đi vs mà cứ như là đang cười ý.... đau quá thành ra giống cười hơn là khóc...cô ý rặn có tẹo đã thấy nhóc oe oe rồi...Nhìn cô ý mẹ lại có thêm sức mạnh,mẹ tự nhủ mẹ cũng sắp được nghe tiếng khóc của con rồi,mẹ phải cố gắng lên...Tiếp tục bác Hà hỗ trợ mẹ cho tới khi TC mở tối đa 10,bác ý cũng rặn mẹ khi nào buồn đi vs thì cứ việc rặn.... đang mơ màng suy nghĩ..... Ôi chao mẹ buồn đi vs kinh khủng, buồn vãi ra mất thôi... mẹ rối rít tít mù cuống cuồng lên...một cảm giác càng tức như thể một tháng không được đi vệ sinh vậy.....Mẹ cố nhịn và hỏi bác sĩ em buồn lắm rồi cho em đi nhé..ok...Bác sĩ hướng dẫn mẹ hai tay bám chặt vào bàn đẻ phía dưới, khi rặn thì gồng mình lên tì cằm vào ngực,,hít một hơi sâu và rặn.....Mẹ hấp thụ rất nhanh và thực hiện luôn vì mẹ buồn đi kinh khủng rồi....mẹ tự đếm 1.2.3 rặn....Lúc này mẹ không thấy đau như trước nữa,mẹ chỉ thấy như có cục chèn ở phía dưới, thắt ngang và nghẽn lại,phản xạ mẹ khép chân lại....bác sĩ mắng muốn đầu con dài như cái bơm hay sao mà khép chân lại...sợ quá,mẹ rang rộng chân ra và đợi cơn buồn đi...tiếp...nhanh thôi khoảng 1p lại buồn rồi.Vì sợ con ngạt nên khi cơn buồn tới,mẹ lấy hết sức bình sinh để rặn...liên tiếp 2,3 hơi...bác sĩ còn khen mẹ rặn giỏi nữa, chắc là khen trả vờ để động viên ý mà....bác sĩ hô thấy đầu con rồi,mẹ không được nghỉ rặn tiếp thôi không con mệt, nào thì rặn....trong lúc mẹ đang rặn thì xoẹt...một đường rất ngọt,mẹ cảm nhận được vết rạch,chỉ thấy nhói thôi chứ không đau gì hết, có lẽ nó chẳng là gì so với lúc trước nên mẹ thấy thường thôi,chuyện nhỏ...Rặn đủ và vết rạch đó đủ rộng để họ tách con ra khỏi cơ thể mẹ...một cảm giác nhẹ bẫng,thoải mái vô cùng,một chút hụt hẫng vì sức nặng ở bụng không còn nữa...Bác Hà bế con ra...oe oe,mẹ ngước nhìn đồng hồ : 16h24phút.Tiếng khóc chào đời của con làm mẹ tỉnh hẳn sau cuộc vượt cạn mệt nhoài,mẹ hạnh phúc...một cảm giác lâng lâng khó tả,mẹ không khóc nữa...có lẽ mẹ khóc hết nước mắt vì đau rồi...mẹ mỉm cười mãn nguyện...con được đưa đi làm rốn và vệ sinh...bác Hà mang con trở lại cho mẹ ngắm nghía một cái, mẹ không vặn mình được nên cố ngoái cổ lại phía con và hôn nhẹ lên má...nhìn thiên thần của mẹ đáng yêu quá,tình mẫu tử chảy trong huyết quản của mẹ đang sôi lên vì hạnh phúc...niềm hạnh phúc được vỡ oà,những đau đớn vừa qua trở nên nhỏ bé vô cùng, nó vô hiệu và lu mờ trước thiên thần của mẹ,mẹ muốn ôm con quá...nhưng cái giường này nhỏ và cũng không được sạch sẽ cho lắm...bác Hà mặc quần áo quấn tã và đưa con ra ngoài cho ba...mẹ thì phải nằm lại để bác sĩ xổ hết bánh nhau ra ngoài và còn may vá cho mẹ nữa...bánh nhau được tách ra rất nhẹ nhàng...bác sĩ kiểm tra xong rùi gọi bác sĩ chuyên khác quay lại vá cho mẹ, nghe nói mẹ phải kiểm sóat tử cung gì đó nên phải cẩn thận hơn,mẹ hiểu lơ mơ là máu chảy bên trong nên cần theo dõi...họ truyền cho mẹ một chai đạm hay gì để lấy lại sức ý...rồi bác sĩ nam , mẹ được hẳn 2 mũi thuốc tê...chỉ có cảm giác kéo qua kéo lại,thi thoảng lại nhói nhói đau đau,cồm cộm thôi...chả hiểu lúc rạch cỡ nào mà bác ý may vá cho mẹ khá lâu mẹ cứ mơ mơ màng màng, ước chừng cũng đến nửa giờ cho cuộc tiểu phẫu ấy....trong lúc lê tê phê ngoái sang phía bên trái, cái cô sinh sau mẹ cũng đang quằn quại và cũng đang buồn đi vs rùi...oe oe..một thiên thần nhỏ chào đời...
Vậy là mẹ Tom đã vượt cạn thành công - rất anh hùng, mẹ Tom nhắn nhủ với những ai nhát đau nhé: Mẹ Tom là người nhát đau nhất rùi, vậy mà mẹ Tom cũng anh hùng đó thôi...nếu ai đau thì cứ khóc cứ rên thậm chí la hét...hãy làm những gì để có được cảm giác thoải mái nhất, đừng gò bó và lo sợ mất sức...mẹ Tom mệt nhoài tưởng chừng như không còn hơi để rặn Tom...Tự nhiên tới lúc cần,bản năng làm mẹ,sự mong ngóng cuối cùng cũng tới đích thì sức mạnh vô hình sẽ tự nhiên đưa đến đủ mạnh để bạn có thể rặn thêm vài nhóc nữa đấy.
04:41 CH 28/08/2009
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
@all:Mẹ heocoi cũng thuộc tuýp người nhát đau lăm…nhứng cũng đủ dũng khí để vượt qua cảm giác đau đớn để đến với cảm giác hạnh phúc được ôm con vào lòng…sinh xong giờ mình chẳng nhớ lúc đó đau chừng nào nữa…lại muốn đẻ tiếp rùi,he…các mẹ đọc bài của mình đừng có run nhe vì mỗi người một khác, mà có như mẹ heocoi hay đau hơn nữa thì cũng sẽ vượt qua thôi vì chúng ta có bản năng làm mẹ mà:)
03:49 CH 28/08/2009
Niềm vui nhân đôi !
:LoveStruc::LoveStruc: Cuối cùng lời ước nguyện của mẹ nó cũng đã thành sự thật? Khỏi phải nói khi ấy hạnh phúc đến nhường nào mẹ nó nhỉ?

Hình con ở avatar đáng yêu quá mẹ nó ạ


Mẹ heocoi rất - rất hạnh phúc . Và sẽ rất toại nguyện nếu vài năm nữa có thêm một cô công chúa như mẹ threebluestars:Battin ey:
08:38 SA 24/08/2009
h
heocoi08
Bắt chuyện
801Điểm·0Bài viết
Báo cáo