Hôm nay hơi stress chút ở cq ngay trước khi đi học nhảy. Nên ko tập trung lắm, trong khi học thì đã nhớ nhớ quên quên sẵn, hihii.Em Hematology học rất nhanh nhé! Đúng trẻ có khác, hihii. Nghe chừng có triển vọng lắm. Nhớ quảng cáo và rủ bạn đi học cùng cho vui nhé!!!May lớp chị có mấy bà giống chị, nên chả ngượng ngung gì, heee. Vẫn thấy rất thú vị :)) Trưa về đi ăn ngoài quán, loạng quạng thế nào mà đánh mất điện thoại. Thực sự cũng ko biết mất lúc nào ở đâu, chỉ nhớ lúc đi học nhảy còn cầm điện thoại định gọi taxi, hihihi. Nhưng tận 5h chiều, chuẩn bị về mới phát hiện ra ko thấy đt đâu, hihihi.Thế là toi đời con Lumnia 800, hixx.
Buồn mãi từ sáng tới giờ, hihii. Tưởng câu được chị 55t, thì chị lại đăng ký đi học tối, heee. Còn Tprin88 thì eo thời gian quá, hix. Cả nhà mình ơi, nếu tiện và có thể cố được thì tham gia cho vui avf thư giãn nhé. Mình đi làm giờ chán lắm, nhưng vì đi học dance nên cũng giảm nhiều stress :p:)), yêu đời hẳn lên. Cuộc sống giờ nhiều áp lực quá, cuộc sông gia đình nhiều khi cũng nọ kia, nhưng bản thân mình tự hài hòa được, tự biết vui là vui, ko trao chìa khóa niềm vui của mình vào tay kẻ khác, thì mọi chuyện sẽ tốt thôi mà.
@hematology: Bạn làm nghề y à? Mình hâm mộ lắm nhé. Mình thấy nghề này vất vả quá, mà cũng bạc bẽo thế nào ấy. Học chán học chê, thực hành mê mỏi mới được làm việc chính thức. Đến khi làm, chữa được bệnh cứu được người thì được coi như là đương nhiên. Lỡ chả may làm sao thì lại mang tiếng.. Nhưng mình tin là làm nghề này sẽ tạo nhiều phúc cho con cháu. Nghe nói nhà nào mệnh vận kém thì các thầy khuyên là nên làm thầy (thầy thuốc, thầy giáo.. ) để tạo phúc cho thiên hạ và cho nhà mình.. :)Ích kỉ thì ko cần phải lo. Ở đây ai cũng ích kỉ. EQ IQ AQ đều nhằm mục đích cho bản thân sung sướng. Bản thân có sung sướng mới có thể mang lại niềm vui cho người khác.Nóng tính: Cái này ko tốt cho nhan sắc và sức khỏe. Mỗi lần định cáu thì lầm rầm, EQ EQ EQ, xinh đẹp xinh đẹp,, hay bất cứ từ gì mang lại hiệu quả.. :DTiêu hoang: Tốt mà, ko sao. Kích cầu nền kinh tế, giúp bọn làm biz như bọn tớ tăng thêm lương. :D Cơ mà nếu có em bé thì khi nhận được 1 cục tiền, quẳng ngay 10-20% gì đấy cho các bác VCB, Vietinbank hay đối thủ của các bác ấy giữ hộ.Bán than: Cái này là đặc trưng của PN. Như thế suy ra bạn đầy nữ tính. Có điều cái phần nữ tính này nên share với WTT thôi, đừng share với chồng kẻo nó phát điên.Yêu lại chồng: Thôi ko cần mất công đâu. Đưa đây bọn tớ làm hộ cho.. Nếu mà hắn cao 1m75 nặng 70kg, mặt tiền cỡ Tom Cruise.. :D
Em cảm ơn chị. Điều chị nói, em hiểu, chính em đã làm chồng mất đi tình yêu với mình, em hiểu, nhưng lúc em nghe chị nói em mới thấy chua xót làm sao. Đúng, sâu và cay. Em cảm ơn chị rất nhiều vì đã nói điều đó, nó thực sự giúp em tỉnh ngộ hơn nữa. Cuộc sống của chúng em đúng là tồi tệ trong 7 tháng, suốt 7 tháng. Và anh mới nói với em ko còn tình yêu có 2 tuần. Còn 26 tuần nữa mới có thể bù đắp cho anh được. Em sẽ cố, cố gắng để cho mình và cho anh 1 khoảng thời gian. Em cảm ơn chị rất nhiều :(Hic. Tối qua em rủ chồng đi uống bia, và rồi em say xỉn, chồng dìu về nhà. Em lại mượn cớ rượu chè để khóc và nói với anh, ko đả động đến chuyện riêng của anh, chỉ nói về tình cảm của em, nói về đứa con của chúng em. Nhưng tối ngủ anh cũng ko vì thế mà ôm em. Có lẽ, em lại càng sai thêm rồi :DTối nay em đưa con về nhà ngoại để mai đi ăn hỏi đứa bạn thân. Hy vọng, 1 hôm em "ko làm gì" anh, anh sẽ dễ thở hơn. Hơn lúc nào hết, giờ đây, em thấy hiểu và thương chồng mình, sống với em, anh cũng phải chịu không ít khổ cực rồi. Cái khổ mà thằng đàn ông ko nói ra được, cái khổ vì nghĩ em ko yêu anh, thậm chí (qua những hành động của em) còn coi thường anh :(
Bạn Hema ơi những bạn mạnh mẽ, độc lập quá, giỏi giang quá thì ông chồng cảm thấy vợ không cần mình, suy diễn nữa thì là vợ không yêu mình nên sẽ thấy thiếu thốn về tinh thần. Thêm việc vợ lại chủ động lo cho bản thân, gia đình, cho chồng quá tốt ( việc nhà, tài chính, quà tặng xịn ) thì chồng lại càng không bị rành buộc trách nhiệm gì cả, ít bị vợ mè nheo đòi hỏi, càng ngày càng giảm nhu cầu quan tâm tới cảm xúc vủa vợ. Từ chỗ tình cảm thì thiếu cộng với việc thừa tự do không bị quản thúc trong thời gian dài sẽ gây ra sự xa cách trong tình cảm, tinh thần của 2 vợ chồng. Sợi dây bắt đầu lỏng lẻo, bạn vợ tự lo quen, lại ngại yêu cầu thẳng, nên càng ngày hình bóng chồng càng trở nên vô hình.Nhà bạn ở vào tình cảnh ấy cũng là bởi các nguyên nhân như thế, đúng không.Bạn cũng là trường hợp ở thái cực đối nghịch với các bà vợ thường xuyên quản chồng tới từng milimet, hơn ở chỗ bạn không khổ tâm vì nhất cử nhất động của chồng, bạn có thể ru ngủ mình về hạnh phúc, nhưng nguy cơ tiềm ẩn lại nguy hiểm hơn, vì tình yêu không được nuôi dưỡng, chăm sóc sẽ chết dần chết mòn.Bởi vậy, các bạn hãy yêu chồng một cách thông minh nhé, cứ như chơi thả diều vậy. Cứ để diều gặp gió bay bổng, ta ở dưới nắm đầu dây vừa thư giãn vừa quan sát thôi. Nếu diều bay xa quá, bay lạc hướng, ta lại cầm đầu dây giật xuống, về vị trí vừa đúng tầm mắt ta, ta vẫn nắm chắc dây diều trong tay không quá vất vả để chống lại sức gió mạnh. Còn diều cứ quanh quẩn bay là là, thì ta lại lấy đà một phát, chạy nhanh theo chiều gió để diều cất cánh bay lên...Để ý mà xem, các bạn vợ hay thích quản chồng chặt ( kiểu mẹ ), thì diều chỉ bay là là thôi, làm sao chồng bay bổng được, mà ta cũng chẳng thấy vui gì, games này nhạt lắm.Còn như mẹ Hema thì lại đang để diều bay cao quá, xa quá, chỉ còn là cái chấm mờ mờ và cuộn dây chắc đã xả hết, đang phải gồng mình giữ diều trước gió. Bây giờ bạn hãy kéo dây diều lại, từ từ thôi nhé, tới 1 khoảng cách an toàn rồi sẽ lại thư giãn thôi.Trước tiên bạn hãy giao việc nhà cho chồng, lấy lý do thật chính đáng : dạo này em có việc... anh đưa đón con ( hay việc gì phù hợp với hoàn cảnh chồng bạn ) mục đích là xin chút thời gian tự do của đồng chí ấy. Tiếp theo là phân cho đồng chí ấy phụ trách một khoản tiền chi tiêu trong nhà, cũng tùy bạn chọn phù hợp.Tiếp nữa là bạn tạo công ăn việc làm cho đồng chí ấy để thăm dò xem đồng chí ấy coi trọng, yêu quý bạn ở mức nào. Ví dụ :- Cuối tuần này có phim ..., anh mua vé 2 vc đi xem đi, lâu quá rồi ko xem phim.- Em đang muốn mua cái máy ép trái cây, cái cũ bị hỏng rồi... anh mua cho em nhé.- Tuần sau em đi vắng mấy ngày, anh ở nhà cai quản bọn nhỏ cho em nhé....Trước giờ bạn hay ngại bày tỏ tình cảm, ngại bắt người khác làm nếu người khác cứ lỳ ra không chịu làm ngay theo ý mình, đúng không. Thế là dở đấy. Bây giờ luyện dần nhé.Khi chồng làm được 1/10 theo ý mình thôi là phải thưởng rồi, khen ngợi, âu yếm tình cảm. Luôn vui vẻ ngay cả khi chồng từ chối, rồi tìm cách khác ép lại.Bạn ơi, không phải bạn hết yêu chồng đâu, mà sự tự ái quá lâu, sự thiếu được quan tâm chăm sóc quá lâu đã biến thành nguội lạnh, dửng dưng thôi. Chỉ cần đồng chí ấy gõ đúng cửa thì tình yêu ấy lại ùa về như thác lũ ngay thôi. Đừng lo. Vấn đề là phải chỉ sẵn cho đồng chí ấy gõ cửa nào, gõ thế nào nhé. Đồng chí ấy lâu nay tự do quen rồi, uốn lại vào khuôn khổ không nóng vội được nhé. Phải kiên nhẫn, nhưng không từ bỏ mục đích nhé.
Mẹ hematology chắc làm về huyết học? Nếu vậy, mẹ hematology nên khuyến nghị với cơ quan cải tiến công tác lấy máu theo như các góp ý ở các comments trên, và giải thích những thắc mắc nêu ở các comments trên. Tkx.
Hôm qua mình đi hiến máu, cảm nhận của mình là thế này:1. Hơi lộn xộn, có vẻ như các tình nguyện viên chưa được hướng dẫn rõ ràng, các khu lều trại của phần hội quá lấn át những khu chuyên môn, thành ra nếu đến mà không hỏi (những người như mình, không theo đoàn thể nào cả, đi một mình) thì chả biết đâu mà lần.2. Huy động được rất nhiều các bạn sinh viên (ưu điểm lớn), tuy nhiên các cháu gầy quá, thế thì chạy theo lượng chứ không phải là chất, nhiều cháu nói chỉ đến cho vui vì mệt lắm, ko thể cho máu. Không thấy nhiều gương mặt lớn tuổi (kiểu như đã đi làm). Và nữa, các buổi hiến máu này có vẻ lạm dụng lực lượng SV nhưng không huy động được lực lượng thanh niên tại các cơ quan, công sở nên không có điểm xếp hàng dành cho những đối tượng này. Ví dụ như mình, mình chỉ có thể đến và hiến máu, nhưng không thể vô tư đợi cả 3 - 4 tiếng đồng hồ được như các cháu SV, vậy nên đành xin phép các cháu chen ngang, nhưng quả thực rất ngại. Nên chăng BTC cần lưu tâm huy động lực lượng thanh niên tại các cơ quan, công sở, chất lượng và số lượng máu hiến sẽ hơn rất nhiều phụ thuộc vào các cháu SV3. Phung phí CP quá nhiều: hôm qua sau khi hiến máu mình được nhận 30k + phiếu ăn (gồm một quả trứng gà luộc và một phần đùi gà rán/xúc xích rán) + phần quà tặng (mình nghĩ trị giá TB phải trên 100k vì nó là bộ cốc, túi xách, gấu bông to hoặc USB 2G) + phần bồi dưỡng (1 hộp sữa đậu nành VFresh, một bánh bông lan Haiha, mấy cái bánh gạo và bánh xốp). Nếu đây là các phần do các công ty tài trợ thì không sao, chứ BTC bỏ tiền ra mua thì quả thực tại sao giá thành máu đội lên cao. Đã là hiến tình nguyện là hiến không điều kiện rồi, cần thì hộp sữa cho mọi người lại sức là được, có nhất thiết nhiều như đi buôn bán thế không. Quả thực mình định nhường phiếu ăn và phần đồ ăn lại cho các bạn TNV nhưng bị các bạn ấy từ chối với lý do bọn cháu là TNV nên không được phép, 30K thì mình muốn tìm Donation Box để gửi lại cũng không ra. TẠI SAO MỘT LỄ HỘI KÊU GỌI LÒNG THIỆN NGUYỆN CỦA MỌI NGƯỜI MÀ CHI PHÍ CHO NÓ CAO QUÁ VẬY? NẾU BỚT ĐI THÌ GIÁ THÀNH MỖI TÚI MÁU ĐẾN TAY BỆNH NHÂN GIẢM ĐƯỢC BAO NHIÊU?
Chúng mình đã từng có mối tình đẹp trong 5 năm và kết thúc vẫn yêu thương nhau (khi bạn (hơn mình 12 tuổi) muốn ở lại làm việc tại nước ngoài còn mình trọn VN). Chia tay khi vẫn còn yêu thương nên chúng mình đã hứa sẽ không liên hệ, k điện thoại, không tất cả các kênh thông tin kể cả qua bạn bè . Hơn 10 năm mọi việc đã được làm đúng như thế: mình lấy chồng bạn lấy vợ.
Một chút về mình cũng đã trải qua việc chồng ngoại tình, anh làm ăn rồi phá sản – bán nhà, bán xe làm lại từ đầu, do không cẩn thận suýt phơi nhiễm HIV từ bệnh nhân mẹ căng sữa con đói và thèm mẹ điên cuồng nhưng vì chưa khẳng định chắc chắn nên mẹ con cách li nhau. Nói chung đủ cảm xúc nhưng nhờ lặn lội nghiềm ngẫm nhà EQ lên vượt qua được mọi việc và thấy những thứ ấy cần phải có để trưởng thành. Thường AQ nghĩ rằng kiếp trước mình ăn ở thất đức nên kiếp này trả giá mọi thứ cũng nhẹ nhàng hơn, những lúc buồn phiền nhất là những lúc nghĩ tới bạn, nghĩ đến những yêu thương đã được nhận thế là vượt qua. Nghĩ về bạn ấy, hình tượng nó lên và Bạn ấy là cái phao bấu víu trong lúc tinh thần rệu rã, buông xuôi và chán chường. Kết quả yêu thương chồng hơn, hai vợ chồng bao dung chân thành với nhau hơn, kinh tế tuy chưa như lúc đầu nhưng cũng mua được lại nhà mọi thứ đều rất tốt và nghĩ sẽ chẳng có gì mình không làm được nếu có cái Tâm.
Tuy nhiên, bạn ấy về nước với tư cách là chuyên gia tại nơi mình đang làm việc trong vòng 3 tháng, lần đầu tiên gặp bạn tại cơ quan, mình như đông đặc mọi cảm xúc không biết mình có nhầm lẫn hay không (vì vẫn còn yêu thương ra đường gặp ai mình cũng nghĩ sao giống bạn ấy thế mặc dù đã 10 năm). Lãnh đạo biết chúng mình quen biết lên yêu cầu mình hỗ trợ và làm cùng, điều kinh khủng là mình biết mình vẫn còn yêu thương bạn, mình muốn được lại vùi đầu vào ngực bạn, muốn được nắm đôi tay với vết sẹo dài trên đó (vết sẹo đấy chính là khi chúng mình đi xe mải vui lên không để ý bị ngã bạn đã lấy tay bọc đầu gối của mình lại).
Chúng mình cứ lặng lẽ bên nhau và lặng lẽ làm việc rồi hai tháng cũng qua trong sư giằng co đấu trí với chính mình của cả hai. Nhưng mọi việc gần như mất kiểm soát khi mình thấy bạn có dấu hiệu của cơn tăng huyết áp, mình đã vội vàng yêu cầu bạn nằm xuống và để mình đo huyết áp, dù chỉ cần hai ngón tay để kiểm tra mạch nhưng mình đã nấn ná cả bàn tay trên tay bạn, cái va chạm nhỏ ấy làm cả mình và bạn phá vỡ vỏ bọc, bạn nắm chặt tay mình và đặt nó trên ngực. Chỉ vậy thôi trái tim mình mềm nhũn, cố gắng lắm mình mới bước ra khỏi phòng và bảo đi xuống khoa lấy mấy viên thuốc hạ huyết áp.
Nghĩ còn một tháng nữa, mình cho mình cái quyền được chăm sóc bạn ý, bạn có phòng riêng bạn ra khỏi phòng mình thì mình vào, mình hạnh phúc ngồi vào cái ghế còn ấm hơi bạn, mỗi sáng với một cốc nước và viên thuốc uống định kỳ, mình tự tay giặt và là những chiếc áo blouse bạn vừa thay ra, sắp xếp lại phòng làm việc, giấy tờ, cắm một lọ hoa, đốt một cốc nến cho hết mùi phòng... Mình làm việc với một niềm hân hoan khó tả, bạn ấy luôn biết chính xác thời gian mình sẽ vào phòng, và cũng biết là mình sẽ không vào nếu bạn ở đó, bạn đi ra và cửa phòng không bao giờ khóa. Đôi khi bạn cũng cho mình thấy tình cảm của chính bạn: ngay trong buổi giao ban bạn nhờ mình về phòng in tài liệu (password là tên của hai đứa, ảnh desktop là ảnh mình), hay những món quà, những quyển sách mình thích để trên bàn làm việc.
Bạn làm việc rất hiệu quả, và khi mọi người hỏi bạn có việc gì bạn không làm được không? bạn bảo đó là “ngừng yêu người con gái - mối tình đầu của mình”.
Vì đã từng biết cảm giác chồng ngoại tình nó đau thế nào, và cũng biết việc đang làm là lừa dối, nhưng cứ biện hộ là mình chỉ yêu thương thầm lặng, chưa làm gì sai nên chắc cũng chưa phải gọi là ngoại tình. Rồi những lúc hiếm hoi nhìn lại việc đang làm mình thấy sai lầm, nếu cứ lún sâu rồi có ngày nhận hậu quả. Cứ nghĩ là chả có việc gì khó nếu mình quyết tâm nhưng cái tâm của mình nó cứ không quyết lắm, cứ nấn ná, cứ chờ đợi cái gì đó.
Mình vào đây mong các bạn giúp mình chỉ cho mình thấy mình phải dừng những điều nguy hiểm này lại, dắt tay mình ra cái bẫy ngọt ngào chính mình đang giăng. Chắc mình thân lừa giúi xuống bùn ngoi dậy không khó, nhưng vất vào thảm nhung thì chả biết phải làm thế nào