Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Du lịch Đà Nẵng - Phần 15
chao cac ban, ,Tu 10/5 den 14/5 toi Minh di da nang 4 Nguoi Lon va 4 tre con, cac ban lam lu hanh tren dien Dan cho Minh cho Minh din bao Gia ve Gia phong cua ks song cong thoi dien do voi ah?gui gimp Minh vao mail ngocanhkttv@gmail.com
10:48 SA 18/03/2015
Bé trai 2 tuổi tử vong, gia đình “tố” bác sĩ vô...
Bác sỹ, y tá bây giờ quá tắc trách, coi thường bệnh nhân. Chi buồn với gia đình cháu bé. Chỉ mong đúng luật nhân quả : bác sỹ gieo nhân nào sẽ gặp quả ấy, chứ bây giờ mà tin vào công bằng và luật pháp? có lẽ là mòn mỏi,
07:45 CH 22/09/2011
Công an phường: Bé 2 tuổi không bị xâm hại
Xem chừng đi tìm công lý của mẹ bé còn gian nan lắm, với những người làm việc tắc trách như vậy thì hỡi ôi Công lý đang bay ở phương nào? Các mẹ hãy ủng hộ mẹ bé và tẩy chay cái trường này ra thôi chứ cứ tình hình như này chắc thua thiệt lại về với mẹ bé rồi? nghĩ mã chán, cuộc đời chỉ khổ những người ít tiền và làm ăn chân chính hic hic....
07:20 CH 20/07/2011
Các mẹ nên tránh xa trường MN Thanh Mai< HN , Tam...
Mình thấy bạn này nói đúng quá, mong rằng các nhà công lý còn ít lương tâm, không ăn của đút để trừng phạt bọn vô lương tâm, vô trách nhiệm này
07:47 CH 19/07/2011
Hà Nội: Nghi vấn bé gái 2 tuổi bị xâm hại tình...
Không có bất kỳ một ông bố bà mẹ nào mà lại đem danh dự của con minh ra để vu khống cả, con tôi cũng chuẩn bị được hai tuổi, là con trai nhưng tôi dám chắc là cháu chưa đủ sức để đạp xe đạp ba ba vèo vèo được? Nói chung những lời phát biểu của hội đồng nhà trường tôi thấy vô trách nhiệm, giọng lưỡi của những kẻ có tiền... Các mẹ hãy up bài lên ủng hộ mẹ bé. Mẹ bé hãy cố lên nhé, các mẹ trên diễn đàn luôn dõi theo và chia sẻ với mẹ bé.
07:11 CH 19/07/2011
Các mẹ nên tránh xa trường MN Thanh Mai< HN , Tam...
Thành thật chia sẻ với bạn, chúc bé nhà bạn luôn khỏe mạnh. Và bạn sẽ tìm được công lý cho con mình. Xã hội bây giờ sao nhiều người bất lương thế, cố gắng lên bạn nhé.
08:22 SA 18/07/2011
8/2009 - Nghé hôm nay đi chơi, cũng dậy từ gà...

Bố Xu ti hộ có đỡ hơn không em. Chị cũng đang bị tắc tia sữa đây. Mẹ Titibongbong vừa gọi điện hướng dẫn chườm nóng, nhưng fải kiên trì làm và rất đau. Chị đang tìm cách khắc fục em ah, chị đang đau lắm


 


 


Chào cả nhà, mình sinh bé ngày 4/8 bé trai dược 3,2 kg. Giờ mới lén lút lên mạng dược một chút nè, nhà mình xôm quá ha. Chị Daily mà bi tắc sưa thì nên dùng máy hút sữa ra ấy. Dùng máy hút bằng diện thích lắm không hề đau. Em mấy ngày đâu sữa về nhiều con bú không kịp cũng bị tắc tia sữa đau thấu trời luôn, hai vợ chồng hì hụi nặn nặn bóp bóp mà sữa chảy ra ít lắm lại đâu nữa, hôm sau chồng em đi mua cái máy hut sũa Medela Swing về, đúng là như được giải phóng ấy chị ạh( Mỗi tội máy hơi đắt hơn 3 tr thì phải). Giờ ngày nào em cuãng phải vắt ra gâng 1lit sữa vì con bú không hết.

08:40 SA 24/08/2009
Rốn bé bị ướt
BẠn hỏi cồn iốtt nhé,tớ ko nhớ rõ tên thuốc.Vệ sinh cho bé xong lấy bôm lau khô,bôi thuốc độ 3-4 ngày là khỏi hẳn,bé nhà mình cũng vậy.Lần đầu ko biết mang đi bác sỹ chấm đúng 1 tị thuốc mất toi 50N/lần,2 lần mất 100N còn tiền taxi nữa.Mẹ nhòm xem bác sỹ dùng thuốc gì tự mua về vệ sinh lấy mất có 8N/lọ dùng xả láng.Thuốc này đi viện đẻ các mẹ hay đc dùng để vệ sinh ý,chai màu vàng,nc màu nâu nâu.


Chai thuốc đó là thuốc Bentadine. Mỗi ngày khi tắm bé xong ban lấy cồn 70 lau khô rốn bé sau dó nho 1 dến 2 giọt bentadine vào rốn bé lấy gạc băng lại, cứ làm nhu vậy dến khi rốn kho là được. Róm của bé nhà bạn bỉ rỉ nước là do chân rốn chưa bị long hết ra khi nho bentadine no sẽ hút dần cái chân rốn ra nhé. Chúc bé nhà bạn mau lành.
06:44 CH 23/08/2009
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Đọc nhật ký của mẹ Jun xúc động quá, cảm ơn mẹ Jun đã chia sẻ cảm giác thiêng liêng này nhé, cam ơn mẹ ted dã post bài của mẹ jun len, làm em có thêm sức mạnh để chiến đấu cho cuộc vượt cạn sắp tới. cảm ơn các mẹ:LoveStruc:
09:05 SA 24/07/2009
8/2009 - Nghé hôm nay đi chơi, cũng dậy từ gà...
Chúc các mẹ dự sinh tháng 8 khỏe mạnh và luôn sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để gặp được con yêu nha. Chúc tất cả các mẹ vượt cạn dễ dàng nhất. Tặng hoa cho tất cả mọi ngừo:Rose::Rose::Rose:.Cạcme cố lên :5::5::5::5::5::5:
04:04 CH 23/07/2009
8/2009 - Nghé hôm nay đi chơi, cũng dậy từ gà...
oai chi Daly mua đồ cho em bé to như vậy ạh? chết rùi đồ em sắm cho cu nhà em toàn đồ nho nhỏ thôi không biết có vừa không nhỉ? trông đồ chị mua yêu thế.
03:58 CH 23/07/2009
Nhật kí của người đàn bà hạnh phúc
Chồng nó quỳ trước mặt nó xin lỗi.
Nó nhìn chồng và tự hỏi sao chồng nó có thể hèn đến thế.
Hèn với nó vì không dám nói với nó sự thật.
Hèn với người yêu vì không dám từ bỏ tất cả để đến với người yêu.
Bạn nó bảo dù gì thì cũng không được nói với chồng là anh ta hèn vì đàn ông ko thể chịu được khi vợ nói về mình như thế. Nhưng nó kệ. Cho dù sau khi nó nói anh có ra đi vĩnh viễn cũng chẳng sao. Cái chính là anh phải biết, phải hiểu anh đã biến mình thành người ntn. Và anh có xứng đáng được người khác yêu hay không.
Nó nói, còn chồng nó thì im lặng cúi đầu.
Nó hỏi:
- Anh có nghĩ là em chấp nhận anh không?
- Với tính cách của em thì hy vọng là rất ít.
Thế đấy. CHồng nó cũng biết rất ít khả năng nó chấp nhận, vậy mà chồng nó vẫn cứ cố làm. Quả thực nó không hiểu. Chồng nó thực sự muốn quay lại hay anh chỉ xin quay về vì cần phải làm thế như bao người đàn ông khác. Và thực sự chồng nó muốn gì. Muốn nó buông tay đúng như anh ta nghĩ về nó, hay thực sự anh muốn quay về.
Nó không hiểu và cố mãi nó vẫn chẳng thể nào hiểu được.
Nó biết làm gì khi nó chẳng hiểu gì hết?

Chị àh, em không biết quyết định cuối cùng của chị là như thế nào, nhưng theo em nếu em là chị em sẽ tha thử cho anh một lần, tình yêu của anh và chị chảng lẽ lại chấm dứt nhưvậy sao?Có thể anh có những giây phut sai lầm mà bất cứ ngừoi đàn ông nào cũng có thể mắc phải, ai cũng có những phút giây đó chị ạh, khi bị mắc sai lầm thì một là người ta sẽ tiếp tục lún sâu vào, hai là một ngừoi nào đó đã giúp họ kéo họ ra khỏi sai lầm đó và họ cũng thực sự muốn vượt qua sai lầm đó. Hãy tha thứ chị ạh, hãy cho anh một cơ hội nữa, chị và anh còn có những đứa con nữa mà, tình yêu hiện tại có thể lắng xuống nhưng em chắc chắn nó chưa mất hẳn chị ạh, hãy cùng anh gây dựng lại tình yêu này, nó sẽ bền vững hơn gấp nhiều lần, chị nhé, hãy cho những đứa con chị một gia đình hạnh phúc bằng chính sự vi tha của mình. Em không hiểu cuọc sống nhiều lắm nhưng đó là những suy nghĩ của em. Chúc chị sớm thoát khỏi tâm trạng này. Em khâm phục chị vì chị là một người rát bản liĩnh.
06:07 CH 14/07/2009
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Phần 2: Thắng lợi.
Đến 7h sáng ngày 25/08/2007: Ca bác sỹ mới vào thay, mình lại được gọi khám trong (Mình chắc phải được 4 kíp bác sỹ theo dõi). Mình là người khám sau cùng vì mình đau liên tục không có lúc ngừng để trèo lên bàn khám, bác sỹ phải đỡ mình lên khám. Lần này là một bác sỹ nam, mình rất nhớ bác sỹ này vì bác đã mang lại niềm tin cho mình. Bác sỹ khám kết luận là mở được 6p rồi, sắp sinh rồi, mình được nằm lại phòng chờ sinh để sinh bé. Quả thật khi bác sỹ nói mình sắp sinh rồi mình như được tiếp thêm sức mạnh, mình thấy lạc quan hơn hẳn. Bác sỹ bấm ối cho mình và chuyển thuốc giục sinh. Kỳ lạ là sau khi bấm ối và chuyền thuốc thì mình lại thấy dễ chịu hơn so với trước, mình đỡ đau hơn hẳn và chỉ thấy muốn rặn. Bác sỹ bảo mình cứ rặn nếu muốn vì đầu em bé của mình khá cao. Những tưởng sắp được đẻ nhưng không phải vậy, mình nằm đó chứng kiến 3 mẹ lần lượt vào nằm giưòng bên cạnh sinh bé mà mình thì vẫn nằm vậy, bác sỹ cứ thỉnh thoảng vào khám rồi lại đi ra. Vì em bé của mình ngôi cao và mặt lại quay không đúng hướng (hình như đáng ra bé phải quay úp mặt xuống thì bé nhà mình lại quay ngửa lên trên) nên mình phải rặn liên tục từ lúc 8h, rặn 3 hơi mỗi khi cơn co đến. Mình rặn như rặn cho em bé ra vậy sau nay bàn tay mình phải đau hơn 1 tháng do nắm thành giường để rặn. Mà cũng phải tự phục là sao gần 1 ngày không ăn, không ngủ mà mình lại có sức để rặn lâu như vậy.
Đến gần trưa thì bác sỹ vào và bảo mình chuẩn bị đẻ nhé, mình yêu cầu được uống nước bác sỹ cầm chai cho mình uống hết 2 chai, rồi mình lại đòi uống sữa, mình uống hết 1 hộp sữa cô gái Hà Lan. Chuẩn bị đẻ mình lại thắc mắc là sao chị giường bên cạnh được thở ôxy mà cháu không được thở, bác sỹ phì cười với sản phụ lắm yêu cầu như mình, bác sỹ bảo người ta yếu nên mới phải thở còn cháu khoẻ nên không cần (sau gần 1 ngày ko ăn, ko ngủ mà vẫn được khen khoẻ). Nói vậy nhưng bác sỹ cũng vẫn cho mình thở ôxy. Bác sỹ kêu mình cầm hai tay bám vào đùi để chuẩn bị rặn, mình lại thắc mắc bác sỹ cho cháu đặt chân vào giá để chân cháu thấy dễ rặn hơn, đến lúc này bác sỹ ko chiều theo nữa mà bảo mình là cô này hay ý kiến nhỉ bảo cầm chân thì cứ cầm chân. Híc đành làm theo lời bác sỹ chứ sao. Khi đó cơn co vừa đến mình bắt đầu rặn, rặn được khoảng 2/3 hơi thì bác sỹ rạnh và yêu cầu mình dừng lại vì đầu em bé đã ra, sau đó yêu cầu mình tiếp tục rặn nhẹ để người em bé ra luôn. Khi đầu em bé vừa ra mọi người ở đó đều ồ lên là em bé này chắc là to lắm đây vì đầu to (Lưỡng đỉnh lúc đẻ là 108mm ạ, trong khi trẻ khác trung bình chỉ 95-97mm thôi) , nhưng khi người ra thì bác sỹ bảo cũng bình thường thôi. Bé nhà mình ra là khóc ngay, tiếng khóc rất khoẻ, mình cố nghiêng người nhìn con và hỏi bác sỹ con em có bình thường không, bác sỹ bảo bình thường. Lúc đó là 10h55p, bé nặng 3,2kg, y tá đưa bé đi cân rồi làm vệ sinh bọc bé vào trong một chiếc chăn rồi đưa đến gần thơm vào má mình, cảm giác lúc đó thật khó quên, mặt con mình còn được phủ một lớp gây nên trắng muốt. Mình sinh xong được cả ca đỡ đó khen là rặn giỏi và bảo là cứ tưởng mình phải đẻ mổ cơ vì con đầu to, ngôi cao tư thế em bé ngửa mặt, bé lại bị quấn dây rốn 1 vòng nếu đến hết trưa đó mà em bé ko quay mặt và mình không rặn được thì sẽ chuyển mổ luôn, hú hồn. Sau đó mình được khâu TSM, mình yêu cầu được tiêm thuốc tê để đỡ đau. Trong lúc khâu thì nhắn tin cho bố cún là mình đã sinh rồi.
Các em bé sau khi sinh thường sẽ được đặt ở một cái bàn ở góc phòng khoảng 1h rồi mới được mang cho người nhà, nhưng vì quen với cô trong viện nên bé nhà vừa sinh xong đã được mang ra cho người nhà đón tay ngay lúc đấy bỏ mẹ nằm chỏng chơ khâu TSM một mình. Khâu khoảng 20p thì mình được đưa ra phòng hậu sinh gặp mẹ chồng đang bế bé và chồng (mẹ mình không được vào vì lúc đó bác sỹ chỉ cho 2 người vào, mẹ chồng mình chạy vội vào đến nỗi tuột cả dép nên mẹ mình đành ở ngoài nhường cho chồng mình). Không hiểu sao lúc đó nước mắt mình cứ ứa ra, vừa mừng vì đã sinh con an toàn, vừa tủi thân vì mấy ngày nay phải ở trong phòng chờ sinh 1 mình, vừa thương mẹ mình.
Kết quả của mình là cục vàng yêu quý có hình ở dưới chữ ký đó:Rose::Rose::Rose:

Cảm ơn chị nha, dọc những dòng viết của chị làm em thật xũ dộng và mong chờ giây phút thiêng liêng này. Cảm ơn chị đã chia sẻ cho mọi người nha:Rose::Rose::Rose::Rose:
05:18 CH 14/07/2009
Nhật ký ngày không anh!
Đọc tâm sự của các chị, thương các chị quá, cùng là cuộc sống sao mà buồn bã và khổ đau vậy. Các chị hãy cố gắng vượt qua nha, cho em một chút chia sẻ cùng các chị nha,Chúc các chị mau thoát khỏi cuộc sống như vậy. thương các chị quá.
05:09 CH 08/07/2009
Các mẹ sắp sinh có muốn học hỏi kinh nghiệm từ...
EM chào các chị, em ở hà Nội, khi nào cacschi tổ chức được lóp cho em đăng ký motj suất nha. em dự sinh vào 06/08 nha. em cam on các chị nha
10:08 SA 06/07/2009
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 1)
Không biết dùng lời nào để diễn tả cảm xúc của mình khi đọc những lời các mẹ chia sẻ. Cám ơn!!!! Cám ơn các mẹ nhiều lắm!!!!! Cảm giác mình rất lạ lạ, 1 chút gì đó đau xót, 1 chút gì đó êm ái khi được xoa dịu. Cám ơn các mẹ cùng gia đìnhWTT!!!:Rose:
Mình cũng nghĩ con mình đã hiểu mình và đã phù hộ cho mình, vì mình quên 1 chi tiết chưa kể là con mình ngôi thai nằm ngang, tử cung co bóp dữ dội, CTC lại mở ít, ra huyết rất nhiều... nên bs chỉ định mổ(1 chị nằm cùng phòng với mình cũng bỏ thai dị tật 6 tháng, ngôi thai ngang và phải mổ). Vậy mà con đã hiểu tấm lòng của mình, để khi nước ối vỡ, con lại xoay ngi lại để ra ngoài. Cầu cho linh hồn con dc siêu thoát!
Đúng là mình khám và sinh ở BV Từ dũ, mình k oán trách họ nhiều lắm, vì họ còn phải đỡ những ca khác, kịp đón những sinh linh bé bỏng ra đời, họ bận rộn wa... nhưng vẫn có chút gì đó tủi thân khi bị bỏ rơi.
Các mẹ ơi, khi mình đọc những lời chia sẻ của các mẹ, các mẹ nói là đã k kiềm dc nước mắt, mình chợt lo lắng! Hình như mình đã sai khi viết nhật ký k may mắn của mình, các mẹ đang mang thai, tinh thần phải lạc quan, tránh xúc động ảnh hưởng đến em bé.... vậy mà vì muốn dc chia sẻ, mình lại làm các mẹ mất tinh thần, mình ích kỷ wa! Các mẹ tha lỗi cho mình nha.
Nhất định khi nào có tin vui, mình sẽ báo cho gia đình WTT biết, vc mình cũng đang mong lắm, vì lớn tuổi mà.
Cám ơn và xin lỗi các mẹ nha!

Thành thật chia buồn với chị, chúc chị luôn mạnh khỏe và chuẩn bị sẵn sàng để có tin vui mới nha. Đừng buồn nữa chị nhé, chị hãy cố gắng lên nha.
05:01 CH 02/07/2009
Làm thế nào để giảm cơn đau do co dạ con sau khi...
Chào các chị, em co chút kinh nghiêm này nhằm giảm cơn co dạ con cho các chị đây, cái kinh nghiệm này em chưa được dùng nhưng mẹ chồng em dùng rồi thấy bà bảo là sau khi sinh hai đứa xong chưa biết đau do bị co dạ con là như thế nào, các chị thử áp dụng xem sao nhé sau khi sinh xong các chị lấy hai cái mề gà để cả cái vàng vàng ất rửa sạch sẽ rồi ướp muối cho lên bếp nướng chín và ăn ngay sau khi sinh.em thấy mẹ chồng em bảo hiệu nghiệm lắm, các chị thử xem nhé. Chúc các chị thành công.
07:45 CH 25/06/2009
Cảm giác khi ở trong phòng sinh
Mình cũng muốn update quá trình đi đẻ của mình cho mọi người đọc. Tuy không khơ sở như các mẹ nhưng cũng đau đớn ko kém.
Từ lúc biết có thai thì chỉ được 5 tuần là thai bị động nhẹ, phải tịnh dưỡng. Thai 7 tháng thì nước ối ít phải chích thước trợ phổi cho con vì sợ con sanh sớm. Gần ngày sanh đi tái khám thì thai nhỏ kí, 36 tuần hơn mà thai chỉ có tương đương 34 tuần. Cả giai đoạn mang thai là cả thời gian dài lo lắng vì sợ mất con. Chưa kể 1 tuần mẹ sôt cao viêm họng nữa chứ.
Dự sanh là 9/2, tức rằm tháng giêng mới sanh. Mình đi làm khách sạn nên ngày tết vẫn phải làm. Mặc dù xin nghĩ sớm 2 tuần nhưng vì thiếu người nên vẫn phải làm cho hết tết. 30 tết đi làm sáng rất vui vẻ. Chiều về đi làm đẹp và thăm người thân. Đón giao thừa cùng gia đình đến 1h sáng và còn hẹn sáng Mùng 1 đi chùa nữa. Đang ngủ bỗng nhiên thấy đau lưng, đau lắm, cứ 20p đau nhói lên mà còn chưa nghĩ là đau đẻ. Nghĩ là do bón quá nên đau thôi. Cố gắng ngủ. Cứ đau thì tỉnh hết đau ngủ tiếp cho đến sáng. Sáng 6h vẫn thấy đau. Cố nghĩ xem là đau như thế nào có giống đau đẻ không nhưng chỉ có đau lưng thôi. Bụng không gò mà cũng chẳng có máu báo gì hết. 11h hơn thấy đau gắt hơn, 10p 1 lần nên bảo chồng chở đi khám. Bs khám trong 1 lần, đo tim thai và cơn gò hết 1 tiếng và kết luận: không có dấu sanh, thai nhỏ chưa tới ngày nên bảo về ăn tết dưỡng thai. Hỏi bs sao đau quá thì bs bảo mình bị hở tử cung. Thế là leo xuống bàn đẻ và đi về. Nhưng hỡi ôi! kể từ lúc đó cho suốt đường về cơn đau lưng cứ hành hạ và gay gắt hơn. Đau rất nhiều và hầu như liên tục. Về đến nhà là 2h chiều. Thay đồ nằm nghĩ và uống thuốc chống co thắt. Bụng thì cứ im lìm. Không có một dấu hiệu nào đi đẻ giống như các mẹ đã kể. Nhưng đau quá. Đau đến khóc luốn. Mẹ mình đi chúc tết về, mình ôm mẹ khóc, ôm chồng khóc vì đau quá. Thế là đau chịu không nổi. Kêu taxi quay lại Phụ sản An Đông. Lúc đo mình thấy quần lót ra ít máu. Gọi bs quen, bảo vào viện gấp. Trên đường đi, mình cứ cảm giác đau rặn. Trong lòng cứ nghĩ đẻ rớt cũng chịu chứ mắc rặn và đau lắm rồi. Đường ngày tết vắng ngát. Bác tài thấy đau quá chạy hêt ga. Chồng ngồi bên bị mình siết tay đau đớn mà không nói tiếng nào. Sau này má chồng kể lại lúc đó anh ấy thấy mình đau và xót xa lắm, chỉ biết cầu Phật Bà thôi. Vừa vào tới viện là mình đau đi khống muón nổi. Cứ mỗi cơn đau là mỗi lần rặn mà cứ sợ con rớt dọc đường. Vào phòng sanh, leo lên bàn đẻ, Y tá khám nở toàn phần. Đẻ thôi. Y tá nói chờ bs của em tới. Bs đang đi chúc tết. Nhưng mình đau quá, cứ muốn rặn hoài nên nói thôi chắc em không chờ được. Thế là sanh. nhưng vì bón quá, không có đường cho con ra (nhờ vậy mà mình không đẻ rớt trên xe). Thế là bơm thuốc. Rặn vài hơi. Tỉnh táo lắm. Biết phân biệt cả đau đẻ và đau bị rạch nữa. Rặn vài lần thì con xuống (trộm vía con chứ bụng còn cao chót vót) và òa một cái con ra đời, khóc rất to mà ko cần bs vỗ đít gì cả. Đồng hồ đúng 16h40. Vậy là chỉ có 30p con ra đời Nhìn con bé xíu như con mèo, mẹ cứ hỏi bs là con có sao không?bao nhiêu kí vì con nhỏ lắm, mẹ sợ con kg được 2 kg nữa. Con nặng chỉ có 2kg 5 đúng như dự đoán. Y tá bảo con nhỏ con thôi chứ khỏe lắm, khóc to lắm. Vừa lúc đó bs tới nhưng chỉ còn may thôi. Mình rất tỉnh và sợ may sống lắm nên bảo bs chích thuốc tê chứ nhất quyết kg may sống vì mình là chúa sợ đau. Mọi ngừoi không ngờ mẹ sanh nhanh thế. Bà ngoại đang chạy trên đường thì mẹ đã sanh con rồi. Nhìn con nhỏ xíu nhưng đôi mắt lanh lợi tìm vú mẹ thật dễ thương. Con giống ba như đúc. Ai nhìn vào cũng đoán được là con ai. Kể từ ngày có bé Bu, ba mẹ cực hơn nhưng rất vui. Con tuy nhỏ, không bụ bẵm nhưng rất cứng. 2t5 con đã biết lật và giờ đây con đã 4 tháng, thích lật và ê a suốt ngày. Gặp ai nói chuyện con cũng cười và nói theo. Con yêu! Mau khôn lớn và khỏe mạnh nhé. Cám ơn Bu đã cho ba mẹ biết cảm giác sung sướng khi được làm ba mẹ. Cám ơn con yêu!


Đọc bài các chị viết mà em xúc động quá, cầu chúc cho các bé sinh ra luôn mạnh khoẻ hay ăn chóng lớn, các mẹ nào đang chuẩn bị vượt cạn sẽ vượt qua bước khó khăn này thật dễ dàng để chào đón con yêu thật hạnh phúc:Rose::Rose::Rose::Rose:
04:00 CH 05/06/2009
Cảm giác khi ở trong phòng sinh
Mình cũng muốn update quá trình đi đẻ của mình cho mọi người đọc. Tuy không khơ sở như các mẹ nhưng cũng đau đớn ko kém.
Từ lúc biết có thai thì chỉ được 5 tuần là thai bị động nhẹ, phải tịnh dưỡng. Thai 7 tháng thì nước ối ít phải chích thước trợ phổi cho con vì sợ con sanh sớm. Gần ngày sanh đi tái khám thì thai nhỏ kí, 36 tuần hơn mà thai chỉ có tương đương 34 tuần. Cả giai đoạn mang thai là cả thời gian dài lo lắng vì sợ mất con. Chưa kể 1 tuần mẹ sôt cao viêm họng nữa chứ.
Dự sanh là 9/2, tức rằm tháng giêng mới sanh. Mình đi làm khách sạn nên ngày tết vẫn phải làm. Mặc dù xin nghĩ sớm 2 tuần nhưng vì thiếu người nên vẫn phải làm cho hết tết. 30 tết đi làm sáng rất vui vẻ. Chiều về đi làm đẹp và thăm người thân. Đón giao thừa cùng gia đình đến 1h sáng và còn hẹn sáng Mùng 1 đi chùa nữa. Đang ngủ bỗng nhiên thấy đau lưng, đau lắm, cứ 20p đau nhói lên mà còn chưa nghĩ là đau đẻ. Nghĩ là do bón quá nên đau thôi. Cố gắng ngủ. Cứ đau thì tỉnh hết đau ngủ tiếp cho đến sáng. Sáng 6h vẫn thấy đau. Cố nghĩ xem là đau như thế nào có giống đau đẻ không nhưng chỉ có đau lưng thôi. Bụng không gò mà cũng chẳng có máu báo gì hết. 11h hơn thấy đau gắt hơn, 10p 1 lần nên bảo chồng chở đi khám. Bs khám trong 1 lần, đo tim thai và cơn gò hết 1 tiếng và kết luận: không có dấu sanh, thai nhỏ chưa tới ngày nên bảo về ăn tết dưỡng thai. Hỏi bs sao đau quá thì bs bảo mình bị hở tử cung. Thế là leo xuống bàn đẻ và đi về. Nhưng hỡi ôi! kể từ lúc đó cho suốt đường về cơn đau lưng cứ hành hạ và gay gắt hơn. Đau rất nhiều và hầu như liên tục. Về đến nhà là 2h chiều. Thay đồ nằm nghĩ và uống thuốc chống co thắt. Bụng thì cứ im lìm. Không có một dấu hiệu nào đi đẻ giống như các mẹ đã kể. Nhưng đau quá. Đau đến khóc luốn. Mẹ mình đi chúc tết về, mình ôm mẹ khóc, ôm chồng khóc vì đau quá. Thế là đau chịu không nổi. Kêu taxi quay lại Phụ sản An Đông. Lúc đo mình thấy quần lót ra ít máu. Gọi bs quen, bảo vào viện gấp. Trên đường đi, mình cứ cảm giác đau rặn. Trong lòng cứ nghĩ đẻ rớt cũng chịu chứ mắc rặn và đau lắm rồi. Đường ngày tết vắng ngát. Bác tài thấy đau quá chạy hêt ga. Chồng ngồi bên bị mình siết tay đau đớn mà không nói tiếng nào. Sau này má chồng kể lại lúc đó anh ấy thấy mình đau và xót xa lắm, chỉ biết cầu Phật Bà thôi. Vừa vào tới viện là mình đau đi khống muón nổi. Cứ mỗi cơn đau là mỗi lần rặn mà cứ sợ con rớt dọc đường. Vào phòng sanh, leo lên bàn đẻ, Y tá khám nở toàn phần. Đẻ thôi. Y tá nói chờ bs của em tới. Bs đang đi chúc tết. Nhưng mình đau quá, cứ muốn rặn hoài nên nói thôi chắc em không chờ được. Thế là sanh. nhưng vì bón quá, không có đường cho con ra (nhờ vậy mà mình không đẻ rớt trên xe). Thế là bơm thuốc. Rặn vài hơi. Tỉnh táo lắm. Biết phân biệt cả đau đẻ và đau bị rạch nữa. Rặn vài lần thì con xuống (trộm vía con chứ bụng còn cao chót vót) và òa một cái con ra đời, khóc rất to mà ko cần bs vỗ đít gì cả. Đồng hồ đúng 16h40. Vậy là chỉ có 30p con ra đời Nhìn con bé xíu như con mèo, mẹ cứ hỏi bs là con có sao không?bao nhiêu kí vì con nhỏ lắm, mẹ sợ con kg được 2 kg nữa. Con nặng chỉ có 2kg 5 đúng như dự đoán. Y tá bảo con nhỏ con thôi chứ khỏe lắm, khóc to lắm. Vừa lúc đó bs tới nhưng chỉ còn may thôi. Mình rất tỉnh và sợ may sống lắm nên bảo bs chích thuốc tê chứ nhất quyết kg may sống vì mình là chúa sợ đau. Mọi ngừoi không ngờ mẹ sanh nhanh thế. Bà ngoại đang chạy trên đường thì mẹ đã sanh con rồi. Nhìn con nhỏ xíu nhưng đôi mắt lanh lợi tìm vú mẹ thật dễ thương. Con giống ba như đúc. Ai nhìn vào cũng đoán được là con ai. Kể từ ngày có bé Bu, ba mẹ cực hơn nhưng rất vui. Con tuy nhỏ, không bụ bẵm nhưng rất cứng. 2t5 con đã biết lật và giờ đây con đã 4 tháng, thích lật và ê a suốt ngày. Gặp ai nói chuyện con cũng cười và nói theo. Con yêu! Mau khôn lớn và khỏe mạnh nhé. Cám ơn Bu đã cho ba mẹ biết cảm giác sung sướng khi được làm ba mẹ. Cám ơn con yêu!


Đọc bài các chị viết mà em xúc động quá, cầu chúc cho các bé sinh ra luôn mạnh khoẻ hay ăn chóng lớn, các mẹ nào đang chuẩn bị vượt cạn sẽ vượt qua bước khó khăn này thật dễ dàng để chào đón con yêu thật hạnh phúc:Rose::Rose::Rose::Rose:
04:00 CH 05/06/2009
8/2009 - Hội các mẹ dự sinh Nghé iu tháng 8/2009
Chào các me., chúc các mẹ và các bé luôn khỏe mạnh. Các mẹ cho em hỏi một chút với ah, các mẹ đã đinh đăng ký sinh ở đâu chưa ah?Em đang phân vân giưa PSHN với Viện C đây, viện C thì có người quen, còn phụ sản HN thì không, nhưng đăng ký dịch vụ ở viện C khó khắn lắm, các mẹ có kinh nghiệm gì về vụ này không ah? Chỉ cho em biết với, cảm ơn cả nhà nhiều nhiều nha.
05:27 CH 21/05/2009
h
hellokitty209
Bắt chuyện
866Điểm·2Bài viết
Báo cáo