Thực ra thì khi cho ra đời một sản phẩm nào đó, thì đương nhiên bên nhãn hàng đã có sự nghiên cứu kĩ càng về nhu cầu thiết yếu. Theo như các thông tin thì trẻ em Việt Nam có đến hơn 50% là bị thiếu các vi chất, cho nên bây giờ mẹ hd thấy sản phẩm nào cũng bổ sung vi chất. Bản thân mình cũng choáng khi nghe các lời quảng cáo trên TV, trên báo chí.... Nhưng mình nghĩ thế này ( chỉ là quan điểm của mình thôi nhé), chẳng hạn như Vinamilk khi cho ra đời sản phẩm mới thì bên cạnh vẫn còn sữa ADM+, sữa tươi 100%, sữa thanh trùng...v v...thì tùy nhu cầu của bé các mẹ mà mình lựa chọn cho con. chứ đâu bắt buộc sữa ra mới thì mẹ phải cho con dùng mới. ( nếu mẹ sợ con mình bị thừa thì cho bé dùng loại khác bớt chất nào đó đi một tí). Còn con mẹ nào thiếu thì dùng , vậy thôi. Chứ Mẹ nói MẸ KO HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý KHI CHO SP NÀY,thì hơi buồn cười một tí. Quan điểm của mình chứ ko phải ném đá gì mẹ nó.
tại em còn trẻ nên ko có sẵn tiền chi tiêu. còn anh thì có tâm lý tự thu tự chi. vậy những khoản chi phí phát sinh bên gđ e thì ba mẹ lo, vậy đến khi thu tiền xong nói anh hoàn lại những khoản chi này hay thế nào ạ? anh xã e cũng hơi... kỹ tính về money nên e ít khi bàn bạc với anh về tiền bạc.híc híc
Theo mình thì tắm nhiều lần trong ngày như 3 lần hay tắm 1 lần chỉ bằng nước ấm thôi cũng chưa đủ. Tắm 1 lần trong ngày là lý tưởng nhất và an toàn nhất cho bé. Tuy nhiên, có những ngày nắng nóng, bé ra mồ hôi nhiều, cơ thể đặc biệt là các vùng kín có mùi chua thì cần phải tắm lại, mặc đồ sạch sẽ trước khi đi ngủ chứ. Theo mình tắm nước ấm thôi thì da chưa sạch đâu, biết rằng nếu cái gì lạm dụng quá không tốt, cơ mà mỗi lần tắm dùng một ít thoa đều lên da, kỳ cọ và xối nước sạch sẽ thì chấp nhận được phải không nè? Tắm cho bé mình nên để ý chờ bé ráo mồ hôi (cho lổ chân lông khít lại), nước ấm, phòng tắm kín gió, xà phòng diệt khuẩn dùng vừa đủ...thì bé vừa sạch sẽ, vừa thơm tho sảng khoái lắm.
Nhà mình thì hay tắm lắm cơ, nếu thứ 7 CN là cứ trung bình là 3l/ ngày, trừ những hôm trời mưa lạnh thì cũng phải 2l. Trộm vía mấy đứa nhỏ được huấn luyện từ nhỏ nên quen rồi nên cũng ít ốm vì chuyện tắm, hay có lẽ vì mình tắm Lifebouy nên ko còn vi khuẩn tấn công mũi họng bé hì hì. Nói chung tùy sức khỏe của bé và thời tiết mà người mẹ nên tắm nhiều hay ít. Vì nếu tắm = xà bông diệt khuẩn tốt, loại bỏ những vi khuẩn có hai, giữ gìn cho da dẻ bé sạch sẽ, khô thoáng thơm tho trong 1 phòng tắm kín gió, sau đó được bôi dầu, chà dầu thì vẫn tốt hơn là ko tắm.
Mẹ ra hiệu thuốc hỏi xem cho con thuốc tăng trưởng cho trẻ nhỏ
Thân gửi các anh chị ! Em đã tìm cho mình được lối thoát sau nhựng lời khuyên hữu ích kia rồi. Hiện tại em biết mình cần làm gì .. ! Việc nên làm trước mắt là em và "cô em gái" kia hạn chế liên lạc, việc thứ hai là ở bên vợ chờ ngày đứa trẻ mạnh khỏe ra đời. Và mọi chuyện sau này em dự tính là để nó lại cho nhà ngoại nuôi, em sẽ đi làm xa, quên hết ảo tưởng bây giờ, chú tâm đeo đuổi công việc nơi chốn mà mình hằng mơ ước, kiếm tiền nuôi con... Mấy anh chị thấy dự tính như thế có ổn không ạ ?
Mình cũng biết nếu làm vầy là mình vô đạo đức, mình sai hoàn toàn. Nhưng con của mình, mình không bỏ nó, mình sẽ làm mọi việc để có thể chu cấp cho nó. Nhưng thật tâm mình càng ngày càng lớn thêm trong suy nghĩ và nhận thức. Mình bây giờ chỉ muốn đi thật xa khỏi cái gia đình đó, mình không thể sống mãi bên một gia đình mà tình yêu thương không thật sự tồn tại... Người ta nói: "thà ở chuồng heo..". Thân mình bây giờ là mang tiếng là trai đã có vợ, sắp có con thì liệu cô gái kia có dám yêu mình không vì bao nhiêu sự thật mình không giấu diếm ? Mình không ảo tưởng.. Mà mình chỉ muốn dừng lại tất cả khi mọi chuyện chưa muộn màng, sâu xa hơn... Xa con của mình mình xót và đau lắm chứ, các bạn đâu có hiểu... Nhưng nhà vợ không tốt với mình thì làm sao mà sống cho trọn. Khi yêu nó đẹp lắm, nhưng khi cưới rồi thì mọi chuyện nó khác, tất cả chỉ còn là trách nhiệm, cơm tiền áo gạo.. Mình không thể xây dựng hạnh phúc được nữa khi mà tâm trí không còn và niềm tin vào họ đã mất ...
Haiz, mình có đứa bạn chị nó đã lấy chồng rồi về ở lì nhà mẹ đẻ đòi chia đôi tài sản rồi mới đi. Mẹ thì mang bệnh trong người, ba cũng không được khỏe. Lương 2 vc cộng lại 50-60tr có lẻ vậy mà về ở nhà mẹ thì chỉ đưa 3tr bao gồm tiền trông cháu nhỏ, ăn uống ngủ nghỉ của 2vc(không phụ giúp việc nhà nhé). Bạn mình mượn tiền thì tính lãi còn hơn xã hội đen (mượn 15tr trả 20tr, choáng toàn tập). Các mẹ muốn chia tài sản vậy trách nhiệm chăm sóc ba mẹ có chia không? Hay chia xong thì đèn nhà ai nấy sáng.Mình nói thật mình cũng là con gái nhưng chưa từng một lần nghĩ đến chuyện xin chia tài sản với em trai mình. Cứ thấy nó thế nào ấy. Chỉ suy nghĩ đơn giản mình lấy chồng thì phải theo chồng, chồng dễ nó còn cho mình chăm sóc ba mẹ, chứ gặp phải chồng khó tính, khó chịu chỉ muốn mình chăm chăm lo cho nhà chồng thì sẽ thế nào?Ba mẹ lo cho mình từ nhỏ tới lớn, ăn học thành người được như ngày hôm nay, trả hiếu chưa hết mà đối ngược lại bắt ba mẹ phải như thế này, như thế kia có cản thấy bất hiếu và ác quá không?Tiền, tài danh lợi ai không ham, như mình đây dám thừa nhận là một người rất mê tiền, nhưng là tiền do chính mình làm ra, nhiều thì tốt ít cũng vẫn đáng quý. Nói như Ngọc Trinh "không có tiền thì cạp đất mà ăn", đúng nhưng bạn nên nhớ "tiền là cứu cánh nhưng không phải là tất cả", đừng vội vì cái lợi trước mắt mà bỏ quên nghĩa tình. Mình thì chỉ suy nghĩ đơn giản "đời cha ăn mặn đời con khát nước", ông bà đã nói "trai nhờ phúc mẹ, gái nhờ phúc cha" mà, mình muốn các mẹ, các ba trước khi làm chuyện gì cũng nên suy nghĩ phải "tích đức" chứ đừng "tích ác" cho con các mẹ, các ba nhé.
Nhưng nói chơi thế thôi vì mình không muốn các mẹ lầm tưởng. Chứ lẽ thường thì không có vấn đề gì khi tắm con bằng xà bông nhưng là loại không diệt khuẩn thì tốt hơn để bé sạch tinh tươm hơn. Mình thì vẫn trung thành với nước ấm vì đối với mình nó là số 1 để cách ly con với hóa mỹ phẩm nhân tạo. Nếu mẹ nào siêng hơn thì có thể tắm con với nước ấm, tinh dầu tự nhiên (lá bưởi, bông bưởi, khổ qua...) hoặc tinh dầu đã chiết xuất từ tự nhiên.
Cuối cùng, biện pháp để bé không bệnh là tăng cường sức đề kháng cho bé. Bé nhà mình tắm nước lạnh, ngoài trời, gió thổi vù vù mà còn ngâm mình chơi lâu nữa có bệnh gì đâu.
Tôi không dùng bất kỳ loại xà bông nào cho bé ở nhà từ khi sinh ra đến nay đã 2 tuổi, thường tôi tắm cho bé bằng nước ấm để lớp tế bào chết trên da hoặc những vết bẩn bong ra. Nếu bé không dơ lắm tôi cho tắm bằng nước lạnh và không dùng dầu xoa sau khi tắm. Con tôi chỉ dùng kháng sinh loại nhẹ nhất 1 lần trong 2 năm qua và ngoài ra không sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào khác.
Mình cũng theo quan điểm nuôi con không béo phì và khỏe mạnh là được. Nhưng các mẹ cũng để ý là khoảng cân nặng trong các lứa tuổi rộng chứ không hẹp, nếu nuôi con mà bé rơi vào ngưỡng sắp rớt khỏi chuẩn thì không thể nói là bé tốt được. Con mình ngày trước có một thời gian thấy bé rất lanh lợi, không ốm đau nhưng cân nặng cũng sắp rớt khỏi kênh A và bác sĩ cũng bảo dọa suy dinh dưỡng. Lúc đó mình cũng tự AQ là bé vẫn khỏe í mà. Nhưng linh cảm của người mẹ cho mình thấy, trong thời gian đó, bé nhà mình tăng chiều cao rất ít. Rất may là mình đã không bằng lòng với hoàn cảnh mà đã nổ lực hết mình để đẩy con. Những kinh nghiệm cho con ăn của các mẹ nói trên đều đúng, mình đã từng làm qua rất nhiều cách kể cả các cách của các mẹ. Nhưng vẫn là lời khuyên cuối cùng dành cho các mẹ có con sắp rơi vào tình trạng thấp còi do suy dinh dưỡng, đó là quyết tâm của người mẹ cộng với sự hiểu biết. Nếu như không có sự hiểu biết thật chính xác về dinh dưỡng ở trẻ em, không tìm hiểu tâm lý trẻ em...thì cho dù có cố gắng trong sự mệt mỏi và vô vọng thì con vẫn cứ còi. Trường hợp bé nhà mình cũng từ còi cọc mà nuôi lớn (sinh non 32 tuần tuổi 2 kg, 3 tháng tuổi mẹ đã bị tắt sữa và không chịu bú bình; ăn dặm thì ăn gì đi ra nấy). Kể cho chủ top nghe để có quyết tâm mà thay đổi thể trạng cho bé. Bé nhà mình đã 26 tháng, nặng 14.5 kg và cao 91 cm (đo đứng). Với cân nặng của con hiện tại mình đã đang thực hiện quá trình chuyển đổi thức ăn từ dễ tiêu sang khó tiêu một tý và duy trì tăng cân chậm lại vì hơi quá lố rồi. Mình cho bé giảm sữa, chuyển dần qua sữa tươi toàn bộ và ăn cơm. Bé nhà mình chỉ ăn có 1/2 chén cháo đặc với thịt bằm, 1m cà phê dầu ăn mỗi cử ăn, uống 800 ml - 1 lít sữa mỗi ngày, 1 hộp ya ua hoặc váng sữa/ngày, một ít trái cây hoặc rau bổ sung chất xơ. Với chế độ ăn ít như vậy mà bé tăng cân rất tốt và dư cân nữa đó. Lý do là khả năng hấp thu của bé đã được đẩy lên. Vì vậy, theo mình, bé tăng cân không phải chỉ cần một lượng thức ăn không lồ, khiến bé ngập ngụa trong đồ ăn và những tiếng quát nạt hoặc sự lăng xăng của ba mẹ mà bé cần được xây dựng khả năng hấp thụ thức ăn tốt thông qua thói quen ăn uống. Khi bé còi cũng đừng cho bé ăn snack vì trong đó chẳng có gì cả. Cho bé ăn như vậy giống như kiếm cái gì đó tống vào bao tử của bé để ba mẹ yên tâm thôi. Hay ăn bánh ngọt thì cũng tạm được nhưng ăn nhiều món này cũng khó tiêu lắm. Thật ra, bé thích ăn những món đó là do người lớn cổ súy mà thôi. Ví dụ như con ăn muỗng cơm (chén cơm) này, mẹ sẽ cho một miếng (một bịch) snack. Con ngoan mẹ sẽ cho bánh, cho snack, cho coca cola... Mình không bao giờ làm vậy với con cả, do đó con mình cũng chẳng thích snack, chẳng thích nước ngọt...mà ku cậu chỉ ăn chơi nếu có mà thôi!
Chia sẻ với mẹ vì bé còi cọc. Nhưng mẹ bé hãy chú ý lắng nghe lời khuyên của các mẹ và áp dụng để cải thiện tình trạng của bé. Trên thực tế, không có lời khuyên nào là chính xác hết, vì mỗi bé khác nhau. Mẹ bé hãy quan tâm đến bé nhiều hơn và xem phản ứng khi áp dụng từng lời khuyên một. Có bé không cho ăn ép thì cữ sau cũng chưa chắc bé đã chịu ăn. Nên không phải cứ áp dụng một cách máy móc những lời khuyên, kể cả của bác sĩ chưa chắc đã mang lại kết quả mong muốn. Cái chính là 'đặt sự quan tâm tuyệt đối lên bé' (vì đã bị còi rồi nên phải dốc toàn lực). Hãy nấu ăn thật thanh đạm, với hàm lượng đạm ít hơn bình thường một chút, chất béo cũng tăng từ từ chứ không cho ăn ngay cả muỗng canh ngay từ đầy. Trong mỗi bữa ăn nên thật sự chú tâm vào chuyện cho bé ăn, người đút bé ăn hoặc cho bé ăn phải tập trung không làm kèm làm thêm việc khác và tập trung trong 1 khoản thời gian cố định khoảng 30 phút thì cho bé dừng ăn. Giữa các cử ăn có thể cho bé ăn những món khác tốt cho bé, tránh dùng đồ ngọt như bánh ngọt, nước ngọt và các thức ăn gây khó tiêu, táo bón hoặc tiêu chảy cho bé (cái này người cho ăn phải biết lịch sử ăn uống của bé kỹ). Cho bé uống sữa bất cứ lúc nào có thể và pha ít ngọt hơn bình thường, nếu dùng sữa tươi càng tốt (nhưng phải để ý khả năng tiêu hóa sữa tươi của bé trong khoảng bao nhiêu 1 cử uống, quá nhiều cũng làm cho bé bị rối loạn tiêu hóa và bỏ ăn)....Có thể nói muốn chăm một bé nhẹ cân, suy dinh dưỡng vượt lên bình thường thì cần người chăm sóc (người mẹ) phải dốc toàn lực và toàn thời gian mới được. Không có một loại sữa nào hay liều thuốc nào có thể giúp được các em ngoài tình yêu thương và hy sinh của người mẹ. Lời cuối cùng tôi với chủ tóp là 'có thể làm được' vì tôi đã làm được nhưng không dễ dàng một chút nào...vì dù tiền nhiều và đông người loay hoay khổ sở bên cạnh con là chưa đủ...
Bạn có nói về việc kiếm tiền nuôi con, nhưng mình cũng nói trước luôn nhé. Trong tư thế của bạn thì việc nuôi con sẽ diễn ra tốt nhất trong thời gian đầu mà thôi. Nếu bạn lập một gia đình mới thì chấm hết. Cuộc đời bạn, dù không muốn, sẽ có một vết xám: một đứa trẻ có cha mà như không, điều này sẽ ảnh hưởng đến nhân cách và tổn thương tâm hồn đứa bé.
Tôi không nói bạn phải ở lại với vợ với con, mà tôi muốn nói với bạn rằng sự quyết định bồng bột 'lấy vợ khi chưa sẵn sàng' của bạn đã gây ra tai hoạ như thế nào và ảnh hưởng như thế nào đến cuộc đời của bạn về sau.
Chúc bạn có được cuộc sống như mong đợi và thận trọng bạn nhé!
Bạn nói tình yêu đẹp nhưng cưới rồi chỉ thấy trách nhiệm, cơm áo gạo tiền. Vâng, đúng vậy đó bạn. Ngoại trừ trường hợp bạn có của ăn của để thì hầu như mọi người, những ai lập gia đình, đều thấy như vậy. Chuyện đó là bình thường bạn ạ. Cái hay là trong trách nhiệm và cơm áo gạo tiền ấy mình sẽ tìm thấy những niềm vui, hạnh phúc, những khoảnh khắc mà cuộc sống độc thân không bao giờ có được. Còn việc có tìm thấy điều đó được hay không nó phụ thuộc vào bạn và vợ bạn. Trong tương lai cũng vậy, nếu bạn bỏ vợ thì liệu bạn và cô bạn gái ấy (giả dụ như cô ấy chịu đến với bạn) có tìm thấy được hay không?
Ngoài ra, cuộc sống vợ chồng là của bạn và vợ bạn, không của cha mẹ vợ hoặc bất cứ ai. Thế nên, niềm tin ở đây chỉ có thể nói đến là vợ bạn. Liệu bạn đã mất niềm tin vào vợ? Tại sao? Và liệu bạn đã làm gì để vợ bạn có niềm tin vào bạn? Cái gì cũng phải đến từ 2 phía bạn nhé!
Thứ hai, khi bạn chọn lập gia đình hiển nhiên là bạn phải chu toàn mọi thứ trong sự tương đối chứ bạn không thể có tất cả tuyệt đối. Lựa chọn tìm việc ở quê hoặc tiếp tục làm ở thành phố mang theo vợ cũng là quyền của bạn, ai ép được chứ. Hay bạn không đủ khả năng và nghị lực để quyết định cho cuộc đời của mình. Ví như ở lại thì có 'bảo kê' nhưng tù túng, phụ thuộc; ra đi cùng vợ thì khó chu toàn cuộc sống vợ chồng trẻ, con thơ dại. Nếu vậy thì bạn chưa hề sẵn sàng cho một cuộc sống hôn nhân.
Thứ ba, mối quen biết và sự quyến rũ với cô bạn gái kia là 'ảo'. Bạn chọn ảo vì nó đẹp nhưng khi ảo thành thật thì đôi lúc còn tệ hơn hiện tại của bạn ấy chứ. Không chừng lúc đó bạn lại nói mình bị lừa cũng nên.
Vì bạn chưa đủ chín chắn để làm chồng làm cha nên mình không muốn nói nhiều với bạn. Một hy vọng mong manh nào đó là bạn sẽ định hình lại những gì đang có và xác định xem mình nên làm gì là thực tế nhất.
Còn cái khoản 'trai nhờ phúc mẹ, gái nhờ phúc cha' hay 'đời cha ăn mặn đời con khát nước', 'tích đức', 'tích ác'...suy cho cùng nó có nên nói ra chăng bởi vì rất nặng nề đến cái gọi là nguyền rủa người khác ý. Tranh giành sự công bằng về lợi ích vật chất hay tình cảm là quyền của mỗi người miễn sao nó phù hợp và đúng hoàn cảnh, đúng tình người là được.