Quý Heo mình yếu đuối thật, nhưng khi đã mạnh mẽ và quyết tâm thì ko gì là ko làm được.
Mình chưa biết sẽ phải làm gì để sống vì mình hoàn toàn lạ lẫm với nơi này. Mong mọi người hãy chia sẽ giúp mình vượt qua giai đoạn này.
ko cần phải cố gắng làm bạn với người đã làm trái tim mình đau
Đún đún:Smiling:
Troài, bà này đang ở đâu? Cũng có lúc tui tuyệt vọng cùng cực, đã định vác túi lên chùa ở vài bữa cho nhẹ nhõm. Nhưng mới định thui chứ chưa dám. Dù gì, cũng chúc bà gắng vượt qua giai đoạn này nha. Nếu bà đang ở Sài Gòn hay đâu đó gần Sài Gòn thì có thể nhắn cho tui nếu bà muốn có một ai đó tâm sự.
Chiều nay tự dưng Sài Gòn lại mưa quá chừng. Trở về nhà sau 1 ngày tất bật của công việc, bỗng nhiên lại thèm 1 sự tất bật khác:RaisedEye
Chắc sẽ ở nhà lướt net
Kịp?
Chưa đủ yêu để kịp một lời thương
Nhưng vừa xa để kịp lòng mình nhớ
Tình rất lạ
Cứ kịp rồi chẳng kịp
Đi nửa mùa vẫn lạ hoắc lòng nhau...
Kịp ông anh?
Một chút nắng ân cần
Em nheo mắt nhỏ
Anh vòng thành chiếc nón
Kịp không em?
Tí gió vờn tóc rối
Khẽ tựa bờ vai vờ ngủ mắt lem nhem
Kịp không ta?
Cái hôn chiều bất chợt
Kịp anh phì cười
Kịp em bẽn lẽn
Kịp ta xấu hổ hỏi rằng: "Khỏe không?!"
Tình rất lạ
Cứ kịp rồi chẳng kịp
Sợ mai này sẽ nức nở lòng nhau
Sợ mai này rồi có kịp chào nhau...
Hì, cuối tuần đọc tí thơ cho tâm hồn nó cà lơ phất phơ chơi:Angel:. Chúc cả nhà cuối tuần hạnh phúc !
Vậy nên bây giờ tớ cứ loay hoay giữa "hết iu" và "còn iu", bực bội ghê! Ở đây có ỉn nào giống tớ hoặc đã vượt qua được tình trạng này thì share ít kinh nghiệm nhá!:Smiling:
À, nói thêm là dù chuyện tình củm hơi bị củ khoai nhưng tớ vẫn ko vì nó mà từ bỏ niềm đam mê ăn, ngủ, chơi, 8 của loài heo chúng mình...hehehe
@ răng khểnh: tui cũng iu 1 lão cún 82 và cũng luyện yoga để bớt xì trét.
Từ nhỏ đến giờ ai hỏi tui cũng tự hào "Quý Hợi đê!" (nghe có cứ phớ lớ phè phỡn thế nào í, hehe), nhưng sau này đi xem bói các nơi thì mới biết thế nào là..."quý"...
Nói chung tui thấy tuổi mình cũng khá ok. Lúc nhỏ nhà tui tuy nghèo rớt nguyên giàn mùng tơi nhưng rất hạnh phúc. Học hành thi cử thì phát nào ra phát ấy. Ra trường cũng được làm việc mình thích, đi đây đó, thu nhập tốt (chỉ tội vớ phải cái nghề vừa cực mà cứ hay bị người đời gọi là: "bọn..."..hic!)
Trong cuộc sống cũng có nhiều lúc "nửa đêm không ngủ, văng ...tục vào khoảng không " (1 câu thơ tự sáng tác lúc quẫn trí, hehe), nhưng nhìn qua nhìn lại thì thấy mình vẫn sướng hơn rất nhiều những mảnh đời "đen như mõm cún" đã gặp trong những chuyến đi. Vậy cũng được roài nhể!
Còn tình iu, chỉ mong sao đủ dũng khí vượt qua giai đoạn thử thách này (ko bít có sống sót qua mùa khô này ko).
Tặng các ỉn ở đây 1 câu slogan tự chế nè: "Chưa chắc sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng chắc chắn cơn mưa nào rồi cũng tạnh"! Cả nhà vui vẻ nha!