Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký tình yêu (phần 2)
Ngày xưa em thường nói: "Hỡi thế gian tình là gì, mà sao nhiều người khổ thế này". Xung quanh em, biết bao nhiêu người thân, bè bạn đang vật vã đau khổ vì tình yêu. Em luôn tự nhủ sẽ không bao giờ, không bao giờ để cho bất kỳ một lý do nào cản trở, khiến tình yêu của em không trọn vẹn.
Em của ngày xưa, kiêu hãnh là thế. Anh biết không, chưa bao giờ em thấy mình có "vấn đề" vì mình chưa có người yêu đâu nhé. Vì ai mà chẳng có (ít nhất) 1 người để yêu thương hả anh". Mọi người nói rằng, tình yêu đến rất tự nhiên, cho nên em chẳng việc gì phải sốt ruột cả. Bản thân em cũng lo lắm chứ, đến tuổi này rồi mà chưa 1 lần rung động, chưa 1 lần thích 1 người, chưa 1 lần yêu 1 người.
Anh nói là em có vấn đề rồi. Vâng, đúng rồi anh ạ. Em cũng nghĩ là em có vấn đề khi đến tuổi này rồi mà chưa có những cảm xúc như thế. Anh nói rằng: "Chắc có nhiều người theo em lắm nhỉ" Nghe câu đấy, em sung sướng anh ạ. Hình như là anh có ý gì đó, hình như anh đang dò hỏi gì đó, hay chí ít là anh đánh giá cao em". Bây giờ em biết rằng mình đang có một cảm xúc lạ lùng với anh - Một người, trong lần đầu gặp em đã xác định sẽ không bao giờ tiếp cận gần chứ đừng nói đến tình yêu.
Thế mà, chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã khiến em yêu anh mất rồi. Chính em cũng không ngờ tình cảm của mình lại phát triển nhanh đến thế. Người ta nói, tình yêu đến rất tự nhiên. Chẳng được dạy, cũng chẳng có kinh nghiệm, lần đầu tiên em biết dành tình cảm của mình cho một người anh ạ.
Chị hỏi em: "sao em lại yêu anh?" Em trả lời: "Vì anh cười với em". Anh ơi, anh đừng quan tâm đến em như thế, đừng nhìn em như thế, đừng cười nói với em như thể em có một vị trí nhất định trong lòng anh như thế. Điều đó khiến em càng ngày càng đau khổ trong sự ngộ nhận của chính mình.
Hôm qua, em biết nhớ anh. Hôm nay, em cần có anh. Ngày mai, mọi vui buồn của anh khiến em khóc, em cười. Rồi ngày sau, liệu em có thể buông tay anh ra được không?
Em có thể thay đổi để có được tình cảm của anh, nhưng em không đủ dũng khí để làm được điều đó khi trong lòng anh có một hình bóng khác? Em không muốn và không bao giờ muốn mình trở thành người thay thế cho bất kỳ một ai.
Em sẽ từ bỏ anh,được hay không? chính em cũng không biết nữa
Gặp anh, nhìn thấy anh, em lại như con thiêu thân ngu ngốc đâm đầu vào ngộ nhận, ảo tưởng và hy vọng
Tình yêu từ 1 phía có là tình yêu không anh?
Em phải làm gì? Bỏ cuộc hay tiếp tục cố gắng. Anh hãy cho em câu trả lời
07:03 CH 23/07/2012
h
hclna
Hóng
452
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Em của ngày xưa, kiêu hãnh là thế. Anh biết không, chưa bao giờ em thấy mình có "vấn đề" vì mình chưa có người yêu đâu nhé. Vì ai mà chẳng có (ít nhất) 1 người để yêu thương hả anh". Mọi người nói rằng, tình yêu đến rất tự nhiên, cho nên em chẳng việc gì phải sốt ruột cả. Bản thân em cũng lo lắm chứ, đến tuổi này rồi mà chưa 1 lần rung động, chưa 1 lần thích 1 người, chưa 1 lần yêu 1 người.
Anh nói là em có vấn đề rồi. Vâng, đúng rồi anh ạ. Em cũng nghĩ là em có vấn đề khi đến tuổi này rồi mà chưa có những cảm xúc như thế. Anh nói rằng: "Chắc có nhiều người theo em lắm nhỉ" Nghe câu đấy, em sung sướng anh ạ. Hình như là anh có ý gì đó, hình như anh đang dò hỏi gì đó, hay chí ít là anh đánh giá cao em". Bây giờ em biết rằng mình đang có một cảm xúc lạ lùng với anh - Một người, trong lần đầu gặp em đã xác định sẽ không bao giờ tiếp cận gần chứ đừng nói đến tình yêu.
Thế mà, chỉ trong 1 khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã khiến em yêu anh mất rồi. Chính em cũng không ngờ tình cảm của mình lại phát triển nhanh đến thế. Người ta nói, tình yêu đến rất tự nhiên. Chẳng được dạy, cũng chẳng có kinh nghiệm, lần đầu tiên em biết dành tình cảm của mình cho một người anh ạ.
Chị hỏi em: "sao em lại yêu anh?" Em trả lời: "Vì anh cười với em". Anh ơi, anh đừng quan tâm đến em như thế, đừng nhìn em như thế, đừng cười nói với em như thể em có một vị trí nhất định trong lòng anh như thế. Điều đó khiến em càng ngày càng đau khổ trong sự ngộ nhận của chính mình.
Hôm qua, em biết nhớ anh. Hôm nay, em cần có anh. Ngày mai, mọi vui buồn của anh khiến em khóc, em cười. Rồi ngày sau, liệu em có thể buông tay anh ra được không?
Em có thể thay đổi để có được tình cảm của anh, nhưng em không đủ dũng khí để làm được điều đó khi trong lòng anh có một hình bóng khác? Em không muốn và không bao giờ muốn mình trở thành người thay thế cho bất kỳ một ai.
Em sẽ từ bỏ anh,được hay không? chính em cũng không biết nữa
Gặp anh, nhìn thấy anh, em lại như con thiêu thân ngu ngốc đâm đầu vào ngộ nhận, ảo tưởng và hy vọng
Tình yêu từ 1 phía có là tình yêu không anh?
Em phải làm gì? Bỏ cuộc hay tiếp tục cố gắng. Anh hãy cho em câu trả lời