Nàng hân hoan nghĩ đến buổi chiều thứ 7 bao nhiêu lại càng lo lắng bấy nhiêu. Bởi lẽ, nàng không biết Đức có thật lòng muốn kết bạn với nàng như những gì anh nói hay chỉ là mấy câu làm quen sáo rỗng rồi chìm vào quên lãng như cơ số cuộc gặp gỡ trước đây của nàng. Trước đây, cũng có một vài người ngỏ ý muốn kết bạn cùng nàng. Nàng đương nhiên cũng muốn tạo lập một mối quan hệ vững vàng.nhưng, chẳng hiểu sao những người đàn ông kia cứ xa dần, xa dần rồi mất hút. Cho nên nỗi sợ hãi của nàng hôm nay hẳn là có căn cứ. Nàng nghĩ thầm
- Thôi kệ, đến đâu thì đến, lo lắng chi cho mệt óc. Nếu có duyên thì chẳng trốn đi đâu được.
Nàng vui với suy nghĩ của chính mình. Nàng rất giỏi trong việc trấn an bản thân. Phải thế thì mới sống tốt sống khoẻ được ngần ấy năm chứ!
Nàng chọn một chiếc jeans màu xanh bạc, áo sơ mi màu trắng sữa và đôi dép cao vài phân hi vọng nâng tầm cao của nàng lên một chút. Hôm nay môi nàng hồng hơn bởi một lớp son nhè nhẹ! Giống như đi hẹn hò chứ chẳng phải đi học. Tự thấy mình hơi lố, nàng lấy giấy lau bớt son trên môi, buộc gọn gàng mái tóc rồi tới lớp học thêm Anh ngữ.
Ngồi cố định ở cuối lớp, nàng dáo dác tìm kiếm Đức nhưng không thấy anh đâu cả. Cho tới khi vào buổi học, nàng vẫn tìm kiếm không ngừng! Nàng cảm thấy cực kì thất vọng. Bao nhiêu công mong chờ mà cuối cùng người đâu không thấy. Đầu óc nàng không thể tập trung được. Thậm chí còn muốn bật khóc vì tủi thân và buồn bực. Thầy giáo thấy nàng nẩn ngơ tâm hồn treo ngược cành cây bỗng yêu cầu nàng trả lời câu hỏi. Nàng đứng đực ra, gãi đầu gãi tai vì có nghe rõ câu hỏi đâu mà trả lời? Cả lớp nhìn chằm chằm vào nàng. Thầy giáo lắc đầu kêu nàng ngồi xuống và nhắc nhở nàng phải tập trung! Nàng ngại ngùng lấm lét nhìn xung quanh!
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh
Gởi từ ứng dụng Webtretho của hivongmonhmanh
Gởi từ ứng dụng Webtretho của havi1901