Nhà chung cư thì đúng là chưa có chỗ nào đột phá được như SG
mới lại cho đến nay LL vẫn là ng dịch HP thành công nhất (trừ việc bà dùng hơi nhiều từ địa phương nên không hợp tai một số độc giả)
Thư giãn một chút ạ :Dhttp://freevideolectures.com/Course/2460/The-American-Novel-Since-1945/5Trên youtube: Phần 6: http://www.youtube.com/watch?v=QPnxLNFzA8s
Bật mí với các bạn hồi Clinton qua Việt Nam tớ là người đi phiên dịch đới ;;)
Bạn mà khen một thằng Tây là mày rất dịu dàng (theo nghĩa tiếng Việt), nhiều khả năng bạn sẽ bị nó đánh, vì nó hiểu nhầm thành là bạn bảo nó bị Gay.
Rất đồng ý với bạn Nguyễn Thị Liên Hoan - Lê Hoàng về vụ này. Xin trích:
Hãy xem một bà mẹ nói “ Tôi thật sự bức xúc khi biết con mình phải ăn bơ thực vật của Việt Nam chứ không phải bơ ngoại, ba tê Việt Nam chứ không phải ba tê Pháp…”. Câu chuyện đến đây cũng vẫn là bình thường.
Chuyện chỉ không bình thường khi bà mẹ trẻ nói tiếp “ Tôi không ngủ được mỗi khi nghĩ con mình hằng ngày bịđầu độc bởi những suất cơm như thế trong khi ở nhà thì được bố mẹ chăm sóc, nâng niu cẩn thận. Đó là những con người bất nhân. Họ có thể kinh doanh ở đâu chứ kinh doanh trên những bữa ăn của trẻ là điều không thể chấp nhận được…”.
Đến đây thì người viết cảm thấy đắng lòng và Sốc. Cảm thấy chua chát nữa. Bà mẹ trẻ kia có quyền bức xúc và đòi hỏi chất lượng cao tương xứng cho bữa ăn của con mình, nhưng khi gọi những thức ăn có xuất xứ từ Việt Nam là “đầu độc” con mình thì hầu hết dân tộc ta đang tự đầu độc. Nếu so sánh với những bữa ăn chỉ cần “cơm có thịt” của trẻ vùng cao mà rất nhiều nhà hảo tâm đang tích cực thực hiện, thì bọn trẻ đó cả đời cũng chỉ ao ước có “thuốc độc” như bơ thực vật, ba tê Việt Nam để mà tự “đầu độc” mình. Nền kinh tế thị trường không những phân hóa giàu nghèo mà nó còn cho thấy sự bất cập trong ứng xử văn hóa. Nói cách khác là giàu kinh tế chưa chắc đi đôi với giàu văn hóa tri thức mà phát ngôn của bà mẹ kia là một ví dụ điển hình. Mặt khác bà ta hòan tòan nhầm lẫn khi cho rằng nhà trường không thể kinh doanh trên những bữa ăn của trẻ. Họ lập trường để kinh doanh là điều chắc chắn (bao gồm cả bữa ăn, đồ chơi, đồ dùng học tập….), vấn đề là đạo đức kinh doanh thế nào mà thôi.
Trên 600 tờ báo mà chỉ toàn một giọng, một kiểu cũ rích. Không cúng cụ thì trồng cải, moi tiền, có gì lạ đâu. Báo chí VN mà đòi hoạt động chuyên nghiệp, vô tư, chất lượng cao như ở mấy xứ giãy chết chắc chỉ có nước nằm mơ giữa ban ngày...
Dù sao thì tớ cũng thấy quý những người mạnh mẽ, xông pha, có một độ liều lĩnh, dám chấp nhận rủi ro như em này. Ngày bằng tuổi em ý mà mình cũng làm được những điều đó thì tốt! Giờ già rồi độ thích nghi kém, không chịu được khổ, nghĩ mà rầu :) Nhưng thấy vui là vẫn có các bạn trẻ như em ý làm được những điều mình mong muốn, dám vượt ra khỏi những khuôn phép tầm thường. Mặc dù ở nhà thì thế là hiện tượng, chứ với các bạn teen Tây thì đấy là chuyện thường ngày ở huyện ý mà.
Nói đi thì cũng phải nói lại, dù tớ tin ở nghị lực và khả năng lăn lê bò toài của bạn này, nhưng rất nghi ngờ khả năng có 700 đô mà đi lòng vòng được nhiều thế. Riêng tiền vé máy bay & visa đã hết cả đống rồi. Lều báo nhà mình lâu nay hay mắc bệnh tự sướng lắm, cứ thấy có chuyện gì động đến 'người Việt tài năng' là vống vót một tấc lên giời, nhiều cái chả tin được...
Loạn.
Túm lại là trường đã công khai xin lỗi, đổi nhà cung cấp & mời phụ huynh cùng tham gia chọn caterer, thế bây giờ các mẹ còn muốn gì nữa? Tớ không rõ số học sinh là bao nhiêu, nhưng mà riêng chuyện thuê địa điểm tại nơi đắt nhất, đầu tư cơ sở hạ tầng + thuê một đống giáo viên nước ngoài, bây giờ mà đòi tất cả đồ ăn cũng phải ngoại nhập kiểu Phớp xịn nữa tớ nghĩ là học phí sẽ còn phải tăng nữa cơ, 12 triệu/tháng cũng không đủ ạ. Ai không hài lòng thì cứ việc chuyển con đi trường khác là xong thôi, phỏng ạ?
Tớ chỉ quan sát riêng khóa tớ ngày xưa thôi, không khái quát gì hết nhé, thì thấy những bạn nào cực siêu thì học xong phát bắn ra ngoài làm luôn, trường giữ lại cũng không ở, và chỉ sau một hai năm là kiếm được học bổng ra nước ngoài tung tăng. Các bạn giỏi vừa vừa hoặc làng nhàng thì ở lại (sao cái khóa mình ở lại làm gv ĐH nhiều thế không biết), rồi sau này cũng đi bằng 322 một số lượng tương đối. Đi bằng 322 thì có vẻ vất vả hơn, toàn thấy la oai oái là bị chậm tiền với tiền hẻo thôi...
Hồi 322 mới chuẩn bị tung ra, tớ có chơi với một bác trong bộ GD làm vụ này, thấy bác ấy kêu ca lo không kiếm đủ sinh viên để cho đi trong năm đầu tiên, vì hồi ý hình như còn có một đợt Mỹ xóa nợ thế nào đó của VNCH bằng cách dùng học bổng (??? cái này mình chẳng nhớ đầu đuôi ra sao) mà các bác ý cũng không sao giải ngân được. Thế mà vèo cái đã hơn chục năm rồi...
Nói chung là cách dừng đột ngột vụ này, để mấy chục đứa sv bơ vơ thế tớ thấy hơi bị đểu. Như bất cứ vụ gì có thể chấm mút được mà một số bạn đã nhận xét khi trước. Lên kế hoạch ngân sách lẹm vào dôi ra thế nào phải thấy từ trước chứ, đổ lỗi là vì mấy năm trước tăng sv nên giờ mới hết tiền nghe thối không chịu được.
Chỉ thấy tội nghiệp cho mấy chục nạn nhân, hai năm tuổi trẻ chứ có ít ỏi gì đâu. Ừ thì học được tí ngoại ngữ, nhưng bi kịch nhất là giấc mơ bị bóp vụn. Giờ quay lại trường học từ đầu với mấy lứa sau thì ngao ngán, mà sang Maroc để khóc ra tiếng Mán à (trừ sang học y bên Cuba?? :-?) Một vài bạn bên trên nói rằng các em ý đến giờ chưa đi được là vì dốt ngoại ngữ, thế cả mấy chục em bị ách lại là đều dốt ngoại ngữ hết à, còn những em giỏi thì đã đi trước rồi hay sao? Cái này mình hỏi thật vì không biết. Dốt ngoại ngữ nhưng người ta giỏi cái khác. Còn bảo giỏi thì ra mà xin học bổng bên ngoài thì tớ thấy hơi phũ. Ừ thì giờ là thời buổi internet, ngồi đâu cũng lọ mọ được, cơ mà thế giới khủng hoảng tràn lan, người khôn của khó, nhất là học bổng undergrad như lá mùa thu. Với lại có phải kiếm một phát là ra ngay, được ngay đâu. Trong khi gia đình người ta đang trong tâm thế đã có học bổng đợi sẵn, chỉ chuẩn bị học xong ngoại ngữ là đi cơ mà. Rồi rất nhiều người ở quê, tỉnh lẻ ra có phải ai cũng tinh ranh, có dây có dợ, biết thông tin trong từ trước đâu mà chuẩn bị?
Nói chung tớ mà có con bị đem bỏ chợ đợt này chắc tớ cũng phải lên vạc mặt mấy đứa ăn hại đái nát trong bộ GD ra, một trong những bộ thủ cựu và lem nhem nhất. ;)
Snake_father cho mình hỏi tí, nhà chung cư trong SG bây giờ thấp nhất là khoảng bao nhiêu m2 vậy bạn? Mình không rành về đất cát ở trỏng nên không biết... Cám ơn.
Ơ, thế hóa ra có nhiều người dịch HP hả bạn? Thế có chắc là LL không đạo văn của các vị khác không nhờ? ;;)
@TrThuyDung: bạn này hiểu ý tớ :))
Cám ơn ngocanhhn, vừa bỏ ra gần một tiếng ngồi nghe chị này. Chị gái giảng dễ thương nhỉ, mặc dù giá thêm nhiều tương tác nữa thì tốt. Nghe xong cứ nhớ giáo mình ngày xưa, xoay sinh viên như chong chóng, ong cả thủ :D
Nghe đồn đây là siêu phẩm dịch thuật tiếng Việt đấy ợ ;) Ngay trang đầu nhé
+ When Mr. and Mrs. Dursley woke up on the dull, gray Tuesday
=> Vào một buổi sáng thứ ba xám xịt âm u, ông bà Dursley thức dậy, chẳng hề cảm thấy chút gì rằng bầu trời đầy mây kia đang báo hiệu những điều lạ lùng bí ẩn sắp xảy ra
+ At half past eight, Mr. Dursley picked up his briefcase, pecked Mrs. Dursley on the cheek,
=> Tám giờ rưỡi, ông Dursley sách cặp,
+ What could he have been thinking of? It must have been a trick of the light. Mr. Dursley blinked and
=> Chẳng lẽ chuyện đó là do ông tưởng tượng ra ư? Hay ánh sáng đã làm ông lóa mắt? Ông Dursley chớp chớp mắt rồi
Dịch chỗ thiếu chỗ sai, chỗ thì tối nghĩa, chỗ thì super phóng, mới có hai đoạn mà đã muốn thở hắt ra. Thôi cứ đọc nguyên bản cho nó lành, nhể, mình cũng không có thời gian và kiên nhẫn để ngồi phân tích củ tỉ các vụ ẩu tả... Các bạn nào tâm huyết với chữ nghĩa thì cứ vào mà coi, sạn đầy... Hoặc lều báo nào muốn kiếm một 'thảm họa' nữa thì vào mà bới, có mà vác cả rổ :))
Ghi chú: trích dẫn cả tiếng Anh và tiếng Việt bên trên là từ ebook tôi lấy ở ethuvien về, nên có thể không chính xác, nếu bạn nào có sách in chính thức làm ơn kiểm tra lại hộ
Hahaha, toàn những người giỏi giang thì im hơi lặng tiếng, mãi mới chịu lộ danh, để cho mấy cái thớt dịch thuật trong này toàn bị một bạn đã tự nhận không đọc được không nghe được TA vào chém vù vù cướp diễn đàn, chửi bới loạn xị ngậu, hãi :)) Hỏi bác cái, thế bác dịch cho phía VN hay phía Mỹ ạ?
@Fastfive: bạn chắc học khóa K18-20 gì đấy SPNN?
Bull****, ở Tây được bao lâu, khen thằng nào thế chưa mà phán như đúng rồi thế? Khen cả straight lẫn gay ‘dịu dàng/gentle’ lại không được các chú ấy ôm ghì hôn cho ngột thở ấy chớ ;) ‘Dịu dàng/gentle’ và gay chả liên quan gì đến nhau sất. Gay thiếu gì cả đống hầm hố ngổ ngáo phát kinh, trong khi những thằng straight chuyên tà lưa cả đống đàn bà con gái thường lại là những thằng ‘dịu dàng’ nhất đấy.
Chả cứ Sukhoi, Boeing Airbus gì giờ mình cũng sợ ráo. Cứ mỗi lần phải bay là nghĩ lại thấy ớn. Biết là vô lý mà vẫn kinh. :) Sợ nhất là mấy cái máy bay nhỏ tí, kiểu ATR72, cánh quạt đập điếc cả tai, cứ đang bay tự dưng lại hẫng một nhát, ghê rợn cả cõi lòng... :(