Mình nhiều đời ở miền Tây nam bộ , lấy chồng miền Bắc ( Hải Phòng ) , chơi với bạn Bắc Trung Nam , thậm chí gia đình mợ , dượng , thím , dâu rễ ba miền có đủ ( nhưng không có ai người TH ) , chưa hề biết phân biệt vùng miền là gì . Sau này lấy chồng , mình mới nghe loáng thoáng về người Thanh Hóa , thật sự chồng mình buôn bán làm ăn , rất dè dặt khi đối tác quê TH , mình hỏi tại sao thì anh cũng nói câu “ ăn rau má phá đường tàu “ . Người trong SG thật sự chẳng phân biệt vùng miền nhiều đâu bạn à vì SG là đất trẻ , hơn 300 năm tuổi thì ăn nhằm gì so với 4000 năm văn hiến của thủ đô , và không có dân nhập cư thì cũng chẳng có SG , không cạnh tranh thì làm sao phát triển chóng mặt như vậy . Người miền nam trước kia không cởi mở với người miền khác vì rất rất rất nhiều lý do mà mình không thích viết dài dòng ra đây . Nhưng chỉ phân biệt chung là B-T-N , không Hà Nội , Hải Phòng , Thanh Hóa , Nghệ An hay Quảng Nam – Quảng Ngãi … Bây giờ thì hầu như hết rồi bạn à … Bắc Trung Nam sống chung trong cộng đồng , bước ra đường là nghe giọng nói khác nhau , làm trong cty 10 người thì hết 8 người tết phải về quê rồi . Nhưng giữa những người Bắc với nhau thì xuất thân ở tỉnh nào vẫn là chuyện phải quan tâm . Mình trước kia rất ngại người Hải Phòng vì đọc báo thấy toàn sát thủ HP , thử nhìn lại xem : Dung Hà – Hải Bánh … một loạt sát thủ lên báo một thời toàn gốc Hải Phòng . Nhưng với mình , may mắn thay chồng mình hiền lành với người thân , bạn bè , chăm chỉ , biết tính toán cưng vợ cưng con ( toàn tính tốt của người Bắc ) , nhưng luôn cương quyết trong chuyện làm ăn . Mình nghĩ , những đúc kết và truyền miệng trong dân gian luôn luôn có lý do , nó đúc kết từ số đông mà , nhưng chắc chắn không phải một tập thể sẽ giống nhau hoàn toàn , con cái trong gia đình nuôi cùng chế độ , yêu thương giống nhau mà còn phát triển và suy nghĩ khác nhau mà , nhưng chắc chắn có những đặc tính chung … Nói về ví dụ thông minh và sắc sảo mà bạn đưa ra , chính ví dụ quá thông minh ấy sẽ để bạn chơi một mình và làm tăng thêm ác cảm vùng miền khi bạn ẩn ý đầy tự hào như vậy …. Chúc bạn luôn vui và tự tin , hy vọng bạn không phải là ai đó trong sự quen biết ,thân thuộc hạn hẹp của mình . Bạn chủ topic ơi , lấy chồng trước tiên vì tình yêu , mình gái nam lấy chồng bắc trước khi cưới còn bị nói “ mày thì vào ngày bar a ngày bảy “ nhưng đã 5 năm nay , chưa bao giờ thấy hối hận vì vùng miền . Mình cũng chẳng phải gò ép mình quá , hay mình may mắn gặp ông dễ tính , cũng hơi gia trưởng , cái nào thấy ok , mình chiều , cái nào thấy quá đáng thì ỉ ôi , mè nheo , giận dỗi để không phải theo . Với gia đình chồng thì cứ phải nghĩ tích cực vào , cố gắng sống độc lập để không phải suốt ngày bận tâm đến những gì mọi người bàn tán . Về nhà chồng thì kiểu gì cũng vui vẻ , tươi tắn , ngọt ngào ( không giả vờ đâu , bởi vậy mình mới nói là phải suy nghĩ tích cực , mọi người có mắng một chút thì buồn chút xíu rồi quên cho nhanh để đừng sứt mẻ - trong gia đình thì thường vô lý như vậy đấy , chị lớn thì được mắng em nhỏ , cha mẹ được giận dỗi con cái , mình phận dưới cứ sà vào , mất mát gì đâu mà lại được chồng mang ơn , vì đôi khi chị em ruột thì giận nhau , cãi nhau , có mình đứng vào “ thế mạng “ nghe phàn nàn , mắng mỏ một chút lại không phải giận lâu , đâm ra mình lại là cấu nối ) . Mỗi người một ý , tính mình phổi bò mau quên nên không nặng nề lắm , nhưng vợ chồng cũng có lúc cắn đắng nhau chứ chẳng phải lúc nào cũng suôn sẻ , nhưng chưa bao giờ vì lý do vùng miền , mặc dù khác nhau từ lời ăn tiếng nói đền thói quen , hơn nữa là cúng kiến , giỗ chạp … Yên tâm để tìm hiểu và yêu bạn nhé , điều đó là quan trọng nhất . Trời ơi , viết dài qua :Crying:
Trời, mẹ nó bằng tuổi mình. Cùng cầm tinh con gà, mình đang cố học đanh đá để trị chồng mà không nổi. TOàn bị bố mẹ chồng bảo con hiền quá toàn bị nó bắt nạt, con phải học tính mấy cô bé người Thanh Hoá ý (xin lỗi các bạn Thanh Hoá nhé) đó là bố mẹ chồng mình bảo vậy hichic…mà mình ko thể cứng rắn và đanh đá được nên bố mẹ chồng bảo con sẽ khổ đấy nếu ko thay đổi, ko mềm được với nó đâu huhu….
Cho mình hỏi bạn 1 chút: bố mẹ của bạn ở ngoài Bắc trong khi đứa con duy nhất thì ở trong Nam chắc chẳng tránh được những lúc chạnh lòng phải không? Mình có 1 câu chuyện thế này, dù buồn nhưng cũng muốn kể ở đây: câu chuyện về gia đình bác lái xe ở cơ quan. Cả hai bác bằng tuổi nhau, năm nay cũng ngót ngét hơn 50 tuổi, vừa bị sốc đột quỵ vì cái chết của đứa con trai duy nhất mới 17 tuổi. Thằng bé ngoan lắm nhưng không hiểu sao bị bạn bè rủ rê chơi matúy rồi bị sốc thuốc. Bây giờ 2 thân già còm cõi trông nhau, lúc còn khỏe mạnh còn bên nhau thì còn đỡ tủi, chứ đến khi một trong 2 người phải đi trước thì chắc là buồn lắm.Mình k có ý tranh luận, vì mỗi người có 1 quan điểm và thông thường thì có khuynh hướng bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng muốn nhìn xa hơn 1 chút, khi mình về già thì con cái mới thực sự là 1 chỗ dựa tinh thần rất quan trọng. Nếu có đứa này đi xa lập nghiệp thì vẫn còn 1 đứa ở bên cạnh. Thỉnh thoảng có con có cháu đến quấy rầy cũng vui cửa vui nhà lắm chứ:Angel:
Các mẹ này hết chuyện rồi, mai mốt chắc mang cả cái của ông xã ra nào là to nhỏ, ngắn dài, cong thẳng, đen đỏ,... ra mà bình luận với nhau:Laughing:
mà mình nghĩ là 2tr cộng với lương của bạn nữa là đủ chi tiêu cho bạn, cho con và cho mẹ bạn rồi, chồng bạn đâu có sống cùng bạn nên anh ấy cũng phải chi tiêu chứ, chả nhẽ bạn muốn anh ấy đưa hết tiền cho bạn xong rồi lại ngửa tay xin tiền bạn ah?
Rất cảm ơn chị vì bài viết. Cái đỏ đỏ ấy : Không hề chị à, có lẽ cái ví dụ và câu chữ của em khiến mọi người hiểu lầm là em có ẩn ý gì chăng? Em vào SG cũng được gần 8 năm rồi nhưng phải công nhận một điều dân trong này rất thoải mái, không hề phân biệt vùng miền (trước mặt thì vậy, sau lưng em không chắc lắm).
Cái ví dụ ấy mà thực sự em cũng chỉ nói vui thôi, chẳng có ý gì cả. Nhưng em vẫn nghĩ rằng ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, mình chẳng làm những chuyện mắc cỡ thì mắc mớ gì phải tự ti mình là dân T.H. Ai làm người đó chịu, đâu quan trọng gì vùng miền.
Em nhớ có một điến tích bên tàu đại loại thế này. Có 1 ông quan nước Tề đi sứ sang nước khác. Vua nước này muốn làm bẽ mặt ông quan và hạ nhục quốc thể nên mới nghĩ ra một chuyện. Sai người giả vờ bắt được một tên ăn trộm rồi giải tới mặt vua (có cả mặt ông quan này ở đó). Vua tra hỏi " mày là người nước nào?". Tên trộm đáp "Bẩm vua, con người nước Tề". Vua đắc chí và nhạo báng ông quan nọ. Ông quan điềm nhiên đáp "Giống quýt quý ngọt lịm ở nước tôi, đem qua nước ông trồng hóa rất chua, không còn nhận ra vị ngọt quý của nó nữa. Đó là do thổ nhưỡng không tốt nên mới thế. Người cũng vậy, ở nước tôi đức vua hiền tài, thiên hạ thái bình nên họ làm ăn lương thiện, qua nước ông hóa ra đấu trộm đuôi cướp. Đó là do nước ông không dưỡng người" (Xin lỗi văn em dốt nên chẳng biết kể thế nào cho nó súc tích hơn)
Dân T.H nhà em ở nhà thì tốt đẹp mà chẳng hiểu sao cứ đi ra chỗ khác lại bị nhiễm mấy thói hư tật xấu như các bác đã kể. Có lẽ do môi trường ở những nơi đó ô nhiễm nặng quá nên người sinh ra như vậy chăng???Hehehe
Các bác nói vậy thì em cũng "botay". Chắc cũng đành phải AQ mà nghĩ rằng "Mấy đứa nghĩ bậy về "quê choa" chắc toàn bọn GATO", không thèm chấp" (vì em hay nghĩ như vậy khi bị đồng nghiệp nói xấu em với sếp, hoặc với những người hay "đâm bị thóc, chọc bị gạo" làm những chuyện không thể chấp nhận được). Ấy tính em vốn thẳng thắn nên mong các bác hết sức thông cảm.
Phần em chẳng có gì mắc cỡ vì mình là dân "ăn rau má" cả. Công việc vẫn nỗ lực và tiến đều "nhìn lên thì mình chẳng bằng ai, nhìn xuống thì chẳng ai bằng mình" nói chung được sếp tin tưởng và cất nhắc mà chẳng cần phải dùng "tiểu xảo", sống đàng hoàng... Em vẫn tư hào mình là dân T.H
Người Thanh Hóa thì làm sao hả chị? Sao lại vơ đũa cả nắm thế nhỉ? Người ở đâu thì cũng có người nọ người kia mà
Rất cảm ơn bạn đã hỏi thăm mình. Cuối tháng này bọn mình thu xếp cho bố mẹ vào ở luôn với vợ chồng mình rồi bạn ạ. Vậy là đâu phải vì chỉ có 1 đứa con mà ông bà phải sống lủi thủi phải không bạn?
Chuyện của bạn kể ra buồn quá nhỉ. Nhưng mình nghĩ dù có đau lòng đến mấy cũng phải công nhận rằng lỗi cũng một phần ở cha mẹ không gần gũi, tâm sự với con cái. Bố mẹ mình thì khác, gần gũi và chia sẻ mình như bạn của con. Vì vậy mình rất thoải mái bày tỏ quan điểm hoặc có thể tranh luận với bố mẹ thoải mái như hai người bạn vậy (tất nhiên là có giới hạn thôi). Có lẽ bố mẹ mình là người khá hiện đại trong suy nghĩ cũng như giáo dục con cái. Chưa bao giờ bố mẹ mình áp đặt mình vì bất cứ chuyện gì, rất tôn trọng sự lựa chọn hay các quyết định của mình, bố mẹ mình thường nói "cuộc đời là của con, con phải tự quyết định và có trách nhiệm với nó, bố mẹ chỉ là người định hướng thôi". Mình thật may mắn phải không bạn?
Nhà bạn mình có tới 5 đứa con nhưng hiện tại hai bác ấy vẫn sống ở quê, cũng buồn lắm. Các con đi làm xa hết, chỉ tết mới về thôi. Vậy thì chắc gì có nhiều con đã được sống gần chúng nó. Nhiều hay ít có quan trọng lắm không? Quan trọng là con có hiếu với bố mẹ là được
Có lẽ mình là người rất may mắn khi được làm con của bố mẹ mình. Và theo mình thì mỗi gia đình chỉ nên có tối đa là 2 con thôi (nghe có vẻ như tuyên truyền "sinh đẻ có kế hoạch" quá nhỉ? hehehe), để chăm sóc và nuôi dạy con cho tốt
Nói vậy thôi, ai có ĐK thì cứ sinh miễn sao nuôi dạy con cho tốt là được. Ai không có ĐK thì hạn chế. Đừng để con nheo nhóc quá tội nghiệp các bé
Chẳng phải gia đình nào có một đứa con cũng ích kỷ, ỉ lại, không biết nghĩ cho người khác...Quan trọng là cách giáo dục của gia đình với con thôi.
Mình cũng là con một nè. Nhưng nhà mình nghèo lắm nên chẳng "tiểu thư" gì được cả...hehehe. Mình rất biết ơn cha mẹ mình đã chăm lo cho mình và cho mình học hành trong ĐK tốt nhất có thể. Bố mẹ mình cũng chẳng tạo áp lực hay quá kỳ vọng gì cho mình cả, quan niệm cũng rất thoáng "sức của con đến đâu thì con đi đến đấy", vì cuộc đời là của con chứ đâu phải của bố mẹ đâu. Bố mẹ chỉ cho mình lời khuyên và những kinh nghiệm của người đi trước thôi. Nhưng cũng không vì thế mà mình ỉ lại hay tự mãn cả. Mình đã tự kiếm sống khi bước vào kỳ 2 của năm thứ nhất (không cần tí trợ cấp nào của bố mẹ nha), tự vào TpHCM xin việc làm (mình sống và học ngoài Bắc, tốt nghiệp xong chân ướt chân ráo vào SG liền). Sống cuộc sống xa nhà ở nơi đất khách, mình rất nhớ nhà, vẫn thường xuyên gọi điện về tâm sự với bố mẹ, xin những lời khuyên bổ ích trong công việc và cuộc sống. Bố mẹ mình rất yên tâm về mình, mẹ mình nói với cậu "Anh chị chẳng có gì lo lắng về cái T cả, vứt ở đâu nó cũng sống được"
Bây giờ mình đã lập gia đình và có baby rồi. Cuộc sống cũng khó khăn nhưng mình vẫn luôn tự động viên mình cố gắng tất cả vì tương lai của con mình...Và sẽ dạy dỗ con mình như cách bố mẹ mình đã giáo dục mình.
Có lẽ mình cũng chỉ sinh 1 con thôi và sẽ cố gắng cho con một cuộc sống tốt nhất trong khả năng của mình.
Nếu có ĐK sinh 2 con cũng tốt nhưng mình phản đối sinh con thứ 3 trở lên (đây là ý kiến chủ quan thôi nha)
Mình kể chuyện của mình ra không phải để khoe khoang này nọ đâu nha. Tóm lại theo mình, sinh con ra thì phải chăm sóc giáo dục con. Chứ mình không đồng ý với ý kiến cứ con một là ích kỷ, tự lập kém, không quan tâm tới người khác....Quan trọng nhất là cách giáo dục của gia đình và sau đó là môi trường sống. Chứ ĐK ở VN mình còn lâu mới so sánh được với các nước tiên tiến
Ai biết chỉ giùm với. Em cũng gôống chị Tiger luôn nè
Bạn em khi làm đăng ký KH hộ khẩu ở Hải Phòng (xin chứng nhận độc thân ở HP) đi làm ở Hà Nội, chồng nó làm ở Đà Nẵng (có hộ khẩu tập thể của cơ quan ở Đà Nẵng - nhà chồng ở HP) . Vào đăng ký kết hôn ở Phường có cơ quan của chồng nó. Sau đó 2 vợ chồng chuyển vào Sài Gòn làm. Trước khi sinh bé nó (chỉ mình nó thôi) nhập được hộ khẩu vào nhà cô nó ở Q.Thủ Đức. Chồng nó làm ở Biên Hòa (chuyển hộ khẩu tập thể vào cơ quan ở Biên Hòa - ĐN). Hai vợ chồng thuê nhà ở Q.Thủ Đức. Khi sinh bé nó nhập được hộ khẩu cho bé vào nhà cô theo mẹ. Hai vợ chồng có đăng ký tạm trú ở Thủ Đức. Bây giờ muốn ly hôn thì nộp hồ sơ ở đâu ạ? Phải về tận Đà Nẵng hay có thể nộp ờ Q.Thủ Đức? Em chân thành cảm ơn bác.
Có lẽ thế. Nếu có topic đó bác PM cho em vào 888 với nha :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
Bạn ơi cảm ơn bạn đã comment nhưng mình không hiểu bạn nói gì nữa hoặc bạn nhầm mình với trường hợp nào hihihi. Chồng mình sống cùng mình, con trai mình và một mẹ già nữa mà. Chúng mình còn phải thuê nhà một tháng mất 2tr nữa mà. Có nghĩa là lương của anh ấy chỉ đủ tiền thuê nhà thôi bạn ạ. Nhà mình cũng khó khăn nhưng anh ấy có vẻ không muốn chia sẻ gánh nặng kinh tế cùng mình nên mình muốn biết thu nhập của anh ấy bao nhiêu để tìm cách thuyết phục anh ấy đóng góp thêm.
Như mình đã nói rồi. Anh ấy luôn khẳng định đã đưa hết thu nhập cho mình nhưng những khoản chi tiêu lớn anh ấy vẫn có tiền để chi. Bạn biết rồi đấy, thời buổi cũng khó khăn, chồng mình lại đang có những biểu hiện không bình thường nên mình lại càng muốn biết thu nhập của chồng