E đọc hết chuyen cua c.thây c cug giôg e.nhưg e thj k co e be.pan trai e thj rât thươg e.nhưg vi chư hiêu vơi gđ nên a k dam gap e nưa..a va e cug bàn cach làm 1tơ gjây sieu âm đe lưa gđ nhưg a lai k muôn quan hê vi sơ k lay e se lam e khổ..c có thê gjup e dc k?c siêu âm caj thai đo bằg tên cua e.tui e sẽ gửj tiên bồi duơg cho c!lam ơn gjup gjum
Hỏi chồng sau này anh có muốn ăn cơm một mình không, bố mẹ là tấm gương của con cái, bố mẹ đối xử với người trên ra sao thì con cái cũng sẽ làm như vậy. Nếu ông ấy quên thì kể lại cho ông ấy nghe chuyện 2 vợ chồng đem bỏ bố vào rừng thằng con nói giữ lại cái gùi ấy. Nhưng vẫn phải tìm hiểu xem vì sao chồng lại không ưa bố mình để giải quyết bất hòa tận gốc.
Thật sự nói vĩ nhân thì hơi quá nhưng thực sự mình thấy là rất nặng. Các bạn cứ nghĩ xem, mình định hướng cho đứa lớn học để sau này ra làm kỹ sư vì cháu có thiên hướng học rất tốt các môn khoa học, còn các môn xã hội và nghệ thuật cháu lại học không tốt lắm, trong khi nếu thi hệ IB thì cháu phải thi cả các môn như kịch nghệ, mỹ thuật, lịch sử và văn học. Như vậy để có điểm IB cao, cháu phải học tốt tất cả 6 môn trong đó có 4 môn gần như không thích hợp cho cháu, trong khi các môn khoa học là thế mạnh của cháu thì chỉ chọn được thi có 2 môn. Thật ra, như tôi đã nói, giỏi toàn diện là một điều tuyệt vời, tuy nhiên, các mẹ cần cân nhắc sức học, thời gian của con và định hướng riêng của gia đình mình để có một kế hoạch phù hợp. Không hẳn cứ phải có IB mới là tốt. Đôi khi lại hơi phí và gây áp lực không cần thiết lên các con. Thực ra ngoài việc A level nhẹ nhàng và phù hợp với các cháu hơn thì tôi quyết định chuyển con sang BVIS chính là vì muốn cho con nhiều chất Việt hơn. Tôi muốn cháu lớn (năm sau lên secondary) tiếp xúc với nhiều bạn người Việt hơn vì tôi cảm thấy rất lo lắng cháu sẽ học phong cách tự lập quá sớm của phương tây trong môi trường BIS. Tôi vẫn muốn cháu có sự gắn bó mật thiết với gia đình ngay cả khi trưởng thành chứ không muốn cháu độc lập quá và không muốn sau này chỉ được gặp cháu trong những dịp Christmas cũng như không được "có ý kiến" gì đối với cuộc sống của cháu như văn hóa phương tây. Theo tôi thì đó là một điểm trừ của văn hóa phương tây mà bây giờ cháu đã có một số biểu hiện. Tôi đã phải nói với cháu nhiều lần là "hiện giờ Mẹ vẫn là người chịu trách nhiệm đối với con và con chỉ được tự quyết định khi con đủ 18 tuổi". Tôi rất sợ đến cái ngày cháu đủ 18 tuổi dù rằng hiện giờ tôi và cháu rất gần gũi.
Xin chào cả nhà, mình mới khám phá chủ đề này hôm qua. Đọc một lúc 56 trang không bỏ sót trang nào. Mình có cùng nhận định như các bạn ở đây, thật cảm phục anhcaheo về cả tâm và tầm của Anh. Thông thường mọi người viết comment đều ít nhiều có chút "định kiến" của mình trong đó, nếu có hiểu biết một chút thì lại có vẻ ta đây và coi thường những ý kiến không cùng quan điểm. Tuy nhiên anhcaheo thì rất khéo léo, chỉ đưa ra nhận xét, đánh giá vừa khách quan vừa chủ quan nhưng rất chân tình và làm vui lòng tất cả mọi người. Điều mình phục hơn cả là Anh dành thời gian trả lời cho tất cả các câu hỏi của các bạn trong đó có những câu hỏi do ... lười đọc hết tất cả các trang trong chủ đề này. Thật sự cảm phục và cũng mong là anhcaheo không phải là trường hợp cá biệt trong xã hội ngày nay.
Chúc bạn hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh