Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Baking soda - Phần IV - 24 bí kíp lau dọn các vật...
Trong tiệm bán vật liệu làm bánh thì hỏi Baking soda
Vào tiệm thuốc tây thì hỏi Natri Bicacbonat, thương hiệu là Nabifa
Ra chợ (hàng tạp hóa) thì hỏi thuốc muối hoặc bột sô đa
Nếu gần chợ Kim Biên thì nua 1 kg có 20.000đ thôi, mình mới mua về thông cống
Nếu dùng hầm mềm đậu hoặc làm bánh, tẩy trắng răng thì đừng mua loại ngoài chợ, mua Nabifa hoặc baking soda trong tiệm bánh
12:47 CH 25/01/2015
Có ai đã mua bảo hiểm sức khỏe của công ty...
Mình dự tính mua gói bảo hiểm sk phổ thông của Liberty, ct M3 cho 2 mẹ con, mình 30t,có bệnh tim mạch nhẹ, con 32 tháng. Bạn cung cấp thông tin và tư vấn giúp nhé! email của mình: bichthaobonghong@gmail.com
03:51 CH 27/11/2014
Có thai sau chích ngừa Rubella
Lâu quá mình không vào đây, không biết giờ bạn có đọc được tin này không nữa. Lúc đó mình khám và theo dõi tiền sản ở bệnh viện Từ Dũ ( khám ở khoa Tiền Sản chứ không phải khoa khám bệnh nhé bạn). Sau sinh sinh bạn nên đi khám sơ sinh lúc bé 1 tháng tuổi,test thính lực (đo điện cực ốc tai xem bé có nghe tốt không) ở bệnh viện nhi đồng 1.
Ở khoa tiền sản khám và tư vấn khá kỹ rồi nhưng lúc thai 20 tuần mình còn đi siêu âm màu ở Nguyễn Tiểu La để chắc rằng hình thái thai bình thường nữa.
Bạn cứ an tâm, mình theo dõi để an tâm thôi, chứ nguy cơ chích ngừa mà ảnh hưởng đến thai rất thấp, Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé!
02:49 CH 31/10/2014
10 tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển của VN
Nhớ ngày bé quá! lúc đó nhà nghèo làm gì có tiền mà mua sách, nhưng may mắn là có người bạn nhà khá giả ở bên cạnh, anh của nhỏ bạn đó có rất nhiều sách, thế là mượn đọc, mà được đọc gần hết mấy cuốn này rồi đấy. Rất thích Quê Nội, Dế mèn phiêu lưu kí (lúc đó thích chỉ vì nó làm thỏa trí tưởng tượng của trẻ con, sau này đọc lại thì mới "thấm" nhiều bài học trong đó), Còn mấy cuốn mình nhớ: Chú đất nung - Nguyễn Kiên, Mẹ vắng nhà - Nguyễn Thi, cả Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn, chiếc chìa khoá vàng hay truyện ly kỳ của buratino, Truyện cổ Andersen, Hai vạn dặm dưới đáy biển, robinsơn ngoài đảo hoang, Tứ quái TKKG và mấy cuốn lung tung của NXB Kim Đồng, truyện của chú Nguyễn Nhật Ánh...Hồi đó nhỏ xíu mà đọc cả Xuân Tóc Đỏ cũng thấy hay
11:58 SA 02/06/2013
Của hồi môn. Cất giữ sao cho đúng!
Lúc cưới, ba mẹ chồng cũng cho mình được cái dây chuyền với đôi bông tai, tổng cộng gần 5 chỉ làm của hồi môn, tất cả chỉ có thế. Tiền cưới, mua đồ hai vợ chồng mình bỏ tiền túi mua hết. Cơ mà ngay sau đó, ba chồng ra Bắc thăm nhà ông xui (bố mẹ mình) mà mẹ chồng mình chẳng chi ra một xu keng nào,vậy là mớ hồi môn ra đi luôn (làm lộ phí cho ba).
Hồi đó vàng có 17.


Cái topic này hôm trước thấy rồi, hôm nay phải lục lại ngâm cứu.
06:18 CH 29/12/2012
Đêm tân hôn, cào rách mặt chú rể vì tiền mừng
Thì đó, bạn, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Điều kiện mỗi người đâu có ai giống ai.
Bởi vậy ngay từ đầu mình mới nói là mình chẳng suy nghĩ chuyện đó. hi hih i...
Các mẹ lên đây chủ yếu là để chuyện trò tâm sự với nhau cho vui thôi.

Mình chẳng chuyên văn chuyên vẻ gì cũng thấy cm của bạn trong topic này được hiểu như thế nào. Mấy chuyện xem thường nhà chồng kiểu thế này mình thấy nhiều rồi nhưng chẳng muốn nói. Hôm nay tự nhiên thấy khó chịu, dù cm của bạn lúc nào cũng làm người ta thư giãn
Sory các mom! mình nói chuyện ngoài lề 1 chút
01:04 CH 25/12/2012
Đêm tân hôn, cào rách mặt chú rể vì tiền mừng
Đám cưới mình (đãi tiệc phía nhà trai) có nhiêu tiền mừng BMC kiểm đếm, giữ tất. He he he...Mình cũng chẳng thèm nghĩ.
Chẳng bù cho đãi tiệc phía nhà gái, bố mẹ mình có nhiêu cho con cái hết, không giữ lại xu nào mặc dù ông bà bỏ tiền ra đãi.

Mình thấy nên tùy từng hoàn cảnh nữa, nếu BM dư giả mà chiếm hết tiền mừng của con thì khó coi. Ngược lại thì cũng nên nghĩ cho cha mẹ 1 chút. Hồi mình cưới bên nhà gái thì vợ lo nên tự thu tự chi. Bên nhà trai thì chủ yếu là BM lo, chồng chỉ phụ mấy vụ xe cộ, váy vóc, nhẫn cưới. Kết quả bên vợ "lời" đc một ít, bên chồng BM thu kiểm hết nhưng thanh toán các khoản xong còn dư cho tụi mình hết. Mình nghe nói hồi đc a mình, BM phải lo từ A-Z nên thu chẳng bù chi, phải gom hết tiền mừng của anh chị. Mình nghĩ a chị cũng ko muốn lấy tiền mừng đó, ko lẽ lấy rồi để BM đi vay mà trả tiền tiệc cho mình. Đó là mình nghĩ thôi, còn ko biết bà chị dâu bả có nghĩ ko, hay lại như...
06:25 CH 24/12/2012
Bé gái lớp 1 bị hiếp dâm, sát hại dã man
Thật tội cho bé! Sinh con gái thấy lo quá!
10:25 SA 29/11/2012
Nhật ký ngày vượt cạn (tầng 2)
Từ khi sinh con bận không thể tả, giờ mới để ý đến cái từ “son rỗi” mà trước kia mình chẳng bao giờ để ý tới nó
Hôm nay mới tranh thủ được lúc con ngủ mà viết lại cái “hồi ký” này để chia sẻ cùng các mẹ bầu và cũng để dành lâu lâu đọc lại, ko bận quá lại quên...
Mẹ mang thai con trong sự hồi hộp, lo lắng vì mẹ đã có con lúc tiêm ngừa rubella mà ko biết, dù vậy mẹ vẫn quyết định giữ con với sự tin cậy vào tất cả các xét nghiệm sàng lọc của đơn vị chuẩn đoán trước sinh, BV Từ Dũ
Hôm đó, 12/4/2012, như bao ngày khám thai định kỳ khác, ba dậy thật sớm rồi hì hà hì hục năm lần bảy lượt mới kêu nổi bà bầu ngủ nướng là mẹ dậy, sau khi đã pha sẵn 1 ly sữa Anmum và chủng bị giỏ xách giày dép đâu đó đầy đủ…
Lúc này bé Chít đã gần được 37 tuần trong bụng mẹ rồi, người mẹ vẫn khỏe re, chẳng có biểu hiện gì khác thường cả nhưng mẹ cũng cẩn thận bảo ba mang theo CMND, giấy tờ đầy đủ cho mẹ. Ba rất galanty cột nơ váy, mang vớ, đội nón các kiểu cho mẹ bầu… rồi cả nhà mình cùng thẳng tiến vào BV Từ Dũ, lúc này mới hơn 6 giờ thôi mà ba cứ cằn nhằn, bảo là mẹ ngủ nướng nên đi trễ (ba lúc nào cũng xxđg, kỳ khám thai nào cũng cằn nhằn mẹ thế đó!)
Đường đi từ Thủ Đức vào SG thì xa, lại phải đi trên xa lộ Hà Nội, khói bụi mịt mù nhưng ba mẹ đang HP lắm vì ngày được gặp con yêu đang tới gần rồi…
Vào đến phòng khám CĐTS quen thuộc thấy cũng khá đông rồi, ba lại có cơ hội…lằng nhằng nữa đây, mẹ bốc được số 11 thế là ba cười cười hehe. Hai ba mẹ cùng gặm 1 ổ bánh mì chả, :p (tình cảm thắm thiết!)
Bs khám đo bụng, sờ nắn, hỏi han nghe tim thai các kiểu rồi bảo hôm nay chỉ làm siêu âm thôi, ba mẹ cũng mừng mừng, vì ko làm nhiều xét nghiệm thì được về sớm, mọi khi toàn về 1, 2 giờ trưa nắng. Đến phòng siêu âm mẹ cũng hên, được vào nhanh. Bs siêu âm cứ dò tới dò lui trên bụng mẹ mãi rồi hỏi:
- “Lần trước siêu âm kết quả thế nào?”
- “Dạ, bình thường ạ!”
Bs lại dò tới dò lui, rồi nói với cô Đd, ối 3-4. Mẹ chẳng hiểu ối 3-4 nghĩa là gì cả (sau này mẹ mới biết 3-4 là thiểu ối, Bs bảo với mẹ là có thể mẹ sẽ phải nhập viện ngay, để Bs siêu âm lại 1 lần nữa thử xem có chính xác không. Lúc này nước mắt mẹ đã lưng tròng rồi, cổ mẹ cứ nghèn nghẹn, không biết con mẹ trong đó có sao không…Siêu Âm xong, Bs bảo mẹ đem kết quả lại Bs khám sẽ quyết định.
Ra khỏi phòng SÂ, mắt mẹ đỏ hoe, cứ chực khóc, chẳng biết cảm giác gì nữa, ba đi theo mẹ chẳng hỉu chuyện gì cứ hỏi “sao rồi em?”, mẹ không nói không rằng cứ vừa đi vừa nhìn vào tờ siêu âm, không về phòng khám mà đi thẳng ra ghế đá, ngồi nhìn vào đó tiếp rồi khóc, làm ba cũng lo quá mà ba cứ làm thinh ko biết nói gì, lúc sau mẹ kể mọi sự cho ba nghe rồi cùng đi về phòng khám thai
Bs khám thai hôm đó là bác Gái, ko phải bác Dung mà mẹ con mình hay khám.
Bác bảo với mẹ, em bé đang gặp nguy hiểm, phải nhập viện, không về nhà được, mẹ khóc…
Mẹ cùng ba ra đợi làm hồ sơ, điện thoại cho bà ngoại và gì Linh chủng bị
Cô đd làm hs xong dẫn ba mẹ qua khoa sản A, đeo cho mẹ 1 cái vòng màu hồng có ghi tên mẹ và số rồi nhập viện ở đó. Cũng may là hôm qua mẹ đã mướn taxi đi siêu thị mua đầy đủ các thứ để dành cho sau sinh không đi được (từ khi có bầu chẳng khi nào mẹ đi 1 mình cả, toàn do ba chở đi thôi), hôm qua mẹ còn hì hụi xách nước đổ vào máy giặt để giặt quần áo cho ba và cái khăn choàng để đón con khi ở BV về (do bị cúp nước), mẹ còn cố làm cho xong 1 cái đồ chơi treo nôi cho con nữa, chắc đây là linh cảm trước khi sinh mà các mẹ hay nói
Vào đến nơi họ đuổi ba ra ngoài rồi bắt mẹ lên nằm trên cái bàn khám, Bs khám rồi mấy cô thực tập khám, khám tới khám lui gần nửa tiếng, cái hông mẹ cứng ngắt luôn, khó khăn lắm mới leo xuống được, rồi lấy máu, rồi bảo mẹ về phòng A17 nằm. mẹ chẳng có biểu hiện gì là sắp sinh cả, lúc khám cũng nghe nói là ctc chưa mở. Mẹ hoang mang lo lắng ko biết con mẹ thế nào trong bụng
Lúc sau ba vô, mua cho mẹ mấy hộp sửa và hộp cơm gà, sáng giờ chưa ăn gì nhưng mẹ không thấy đói nữa. Ba nói ăn để có sức còn sinh con
Đến trưa họ cho mẹ con mình đi làm Non-stress test. Lúc này mẹ mới thấy yên tâm, kết quả đo tim thai chạy ra cứ lên xuống đều tăm tắm, bụng ko có cơn gò, “ con của mẹ vẫn khỏe mạnh! Mẹ yêu con lắm!”
Lúc sau các cô dẫn mẹ đến phòng tư vấn cùng 2 mẹ bầu nữa, ở đó Bs bảo với mẹ là phải đặt túi nước, rồi hướng dẫn gì đó, mẹ ko nhớ nữa. Sau đó đi đặt túi nước
Cô Đd bảo mẹ trèo lên cái bàn cao ơi là cao, dang chân ra, đặt mỏ vịt vào…mẹ thấy đau nhói, rồi tức tức ở bụng dưới. Cô dặn mẹ ko được nằm nghiêng, chỉ được nằm ngửa thôi, mà nằm ngửa thì đau lắm. Lúc này mẹ ko được leo xuống nữa mà họ sang sớt mẹ qua cái giường có bánh xe và đẩy về phòng A17. Ở đó ba đang đợi, mẹ bắt đầu nằm 1 chỗ và bắt đầu thấy đau bụng, rồi đau từng cơn, cảm giác tức và trằn ở bụng khó chịu lắm. Đã thế cứ 1 lúc thì lại có Bs đến khám trong, đau không chịu nổi, mẹ sợ đau cứ gồng mình lên, thế là bị la. Bs khám trong là để xem ctc có mở chưa, nếu ai mở trên 2 phân là được đưa lên phòng sinh. Đến chiều tối, mẹ cứ nhìn đồng hồ, thấy 5 phút đã đau 1 cơn, tuy đau nhưng mẹ mừng lắm, vì theo mẹ biết thì 5 phút có cơn đau là sắp sanh rồi
Hơn 7 giờ thì bà ngoại xuống đến nơi, bác Phước, cậu Sơn, mợ và em Hana cũng qua, còn có Gì Huyền đến giúp nữa, vì ba phải về Thủ Đức lấy đồ nghề cho mẹ con mỉnh.
Hơn 10giờ tối ba mới vô tới, mẹ vẫn đau từng cơn 5’, vẫn 2 tiếng khám trong 1 lần mà chưa thấy ctc mở, bác với ba đi hỏi xin cho mẹ mổ, nhưng Bs ko cho. Đến 12giờ khuya 1 cô NHS khó tính khám xong lấy cái túi nước ra và cho mẹ đi lên phòng sinh, nói là mở 2 phân rồi, mẹ thấy nhẹ nhõm
Cô Hộ lý đẩy mẹ lên khoa sinh, cô hỏi mẹ sinh thường hay sinh dịch vụ. Ba mẹ đã tính trước rồi, nếu mổ thì sẽ mổ DV, con sinh thường thì ko sinh DV, vốn chịu khổ quen rồi nên mẹ nghĩ mình nằm sung sướng 1,2 ngày cũng có được gì đâu, để dành khoản đó, sau này còn nhiều việc lo cho con…Vào khoa sinh khám, họ phát cho mẹ bộ váy áo to đùng, 1 bịch diana mama, 1 bịch giấy rồi dẫn vào phòng sinh.
Phòng sinh thường phải đi ngang phòng sinh DV, mẹ thấy ở phòng sinh DV người ta nằm kín hết cả giường, qua đến phòng sinh thường thì vắng teo, mẹ kiếm 1 giường rồi leo lên nằm, lúc này chẳng thấy đau bụng gì nữa
Giờ mới sực nhớ, lúc nãy mẹ đã bỏ sẵn chai nước và hộp sữa, nói ba xách theo đến phòng sinh thì đưa cho mẹ, ba xách theo mà quên đưa hichic, giờ đóng cửa hết rồi…hichic. Mẹ thấy đói bụng, rồi mẹ khát nước, chịu đựng đến khoảng 2 giờ, mẹ nhín quanh quất thấy 1 chai nước lavi ai đi rồi bỏ lại trên cái giường bên kia, mẹ mừng hết lớn, nhưng…kỳ quá, ko dám lấy…1 lúc sau khát quá, nhìn qua nhìn lại ko thấy ai để ý, thế là mẹ “đổi giường” rồi uống đại luôn, sau đó cô NHS gọi mẹ sang giường đo tim thai, tim thai vẩn tốt, lại khám trong, hic. Sau khi khám trong thì cô NHS chích cho mẹ 1 muỗi thuốc, bảo là để làm mềm ctc
Gần sáng, mẹ lại khát nước, mẹ nghe nói đến 6 giờ sẽ được ăn sáng và gặp người nhà nên mẹ cứ nhìn đồng hồ miết, mà giờ mới 4:30, hic, mẹ khát quá, chai nước lúc nãy đi đo tim thai bị người khác chiếm rồi, hic
Mẹ khát quá, lại nghĩ giận ba, sao ba ko nghĩ mẹ khát, sao ba không nhờ ai đó đưa nước cho mẹ, mẹ giận ba lăm!( Sau này nghe kể lại cả đêm đó ba cũng không ngủ, cứ lo nhìn trên màn hình và chờ gọi tên những người đã sinh, chờ cả đêm mà không thấy tên mẹ, ở ngoài ba còn sốt ruột hơn cả mẹ - thương ba!)
Khát quá mẹ đành liều, xin nước 1 cô NHS thực tập, cô ấy rất tốt bụng, đi lấy cho mẹ 1 ly nước nóng, cô còn bảo mẹ có cần gì thì cứ nói
Uống được nước mẹ thấy đỡ hơn, bụng lúc này chẳng thấy đau nữa
Đến 6 giờ các cô thông báo được ra ngoài ăn sáng và gặp người nhà, mẹ mừng lắm, cứ nghĩ ba đang chờ mẹ ngoài cửa, nào ngờ ra ngoài nhìn quanh nhìn quất chẳng thấy ba đâu, cổ mẹ nghèn nghèn, như bị bỏ rơi vậy. Mẹ tới nhìn nhìn chỗ người ta bán đồ ăn sáng. Họ bảo ko có người nhà thì cứ lấy đồ ăn rồi ghì tên lại, mẹ lấy 1 tô cháo, bưng ra ghế ngồi mà thấy tủi gì đâu, hich
Cầm tô cháo, nước mắt lưng tròng, lúc này mới thấy ba chạy lên cầu thang và dáo dác tìm mẹ, mẹ tủi quá, khóc huhu luôn. Ba chẳng biết gì cả, cứ nghĩ mẹ đau bụng hay con bị sao nên lo rối rít, cứ cầm tay vuốt vuốt, hỏi hỏi han han. Lúc này nghĩ lại mới thấy mắc cười ba, :)
Vừa ăn vừa khóc, ăn xong hết giờ, ba dỗ mẹ nín rồi mới xuống, lúc này mẹ đã được 1 chai nước và hộp sữa cầm theo vào phòng. Vào đến nơi, họ chích cho mẹ 1 muỗi thuốc nữa, rồi 3, 4 người đến khám trong, mỗi lần khám là mỗi lần mẹ bị đau mà không dám la gì hết.
Khoảng 9 giờ, cô NHS cho mẹ chuyển sang giường khác, truyền 1 chai nước gì đó vào tay và đặt máy đo tim thai liên tục. truyển dịch được 1lúc là mẹ bắt đầu đau, đau râm ram rồi đau từng cơn, khoảng 11 giờ trưa thì mẹ đau mỗi 15’, cảm giác đau không gì tả được, mẹ cứ cố chịu đựng. Mẹ tìm cách quên đau bằng bài học hít thở mà mẹ học được trên webtretho. Lúc đau quá, bài hít thở chẳng có tác dụng nữa, mẹ lại nghĩ đến ba đến những kí ức đẹp của ba mẹ và cười, cũng quên đau được 1 tí. Các bà bầu khác kêu la om sòm, bứt cả dây truyền dịch và máy móc làm cho mấy cô NHS bực mình lắm, các cô ấy cứ lấy mẹ ra nêu gương thôi, :D
Trong cơn đau, cứ 1 lúc lại có 1 cô NHS đến khám trong, các cô ấy cứ thẳng tay mà ngoáy thật mạnh, không ai biết thương xót người đang đau đẻ gì cả. lúc này mẹ bắt đầu thấy lạnh, mẹ run cầm cập từng cơn. Có 1 cô NHS thấy mẹ run thế nên kiếm cho mẹ 1 cái mền ( mẹ cảm động lắm). Sau đó 1 cô NHS đến bấm ối cho mẹ, cô đưa cái gì dài dài như cái kéo vào ngoáy ngoáy, tìm tìm 1 lúc mới bấm được mà cũng ko thấy nước ối chảy ra, Nhìn vào tờ kết quả đo tim thai đang chạy ra, tim thai vẫn rất tốt, các cơn gò cứ đều đều, mẹ thầm nghĩ “con của mẹ cừ lắm!”
Đến khoảng 2 giờ mẹ đã đau lắm rồi, nghĩ đến ba cũng ko quên được cái đau nữa, Cô NHS khám, thấy mặt cô có vẻ khác khác rồi cô đi tìm BS Mỹ Ý, Bs lại khám và bảo sinh được (chắc cô khám thấy mẹ cạn ối đã lâu, ctc mới mở 4 phân, đầu con thì cao quá nên mới đi tìm Bs)
3 giờ chiều thì cô NHS bảo mẹ mở 6 phân và cho lên bàn sanh. Lên bàn sanh là lúc bắt đầu đau nhiều, tí lại đau, mẹ chẵng biết là mấy phút nữa
Các cô ý bỏ mẹ một mình quằn quại trên bàn sanh, đến 4 giờ mẹ thấy muốn rặn quá, tưởng tượng con sắp lọt ra đến nơi rồi, mẹ nhớ đã học trước là ko được rặn, sẽ làm rách ctc, nên mẹ cố nín lại, cứ nín và cắn răng chịu đựng, một lúc ko chịu nổi nữa mẹ mới gọi các cô ấy tới. Một cô đến khám trong và bảo với mẹ là chưa được đâu, lại chờ nữa, một phút trôi qua như cả giờ đồng hồ vậy, lúc này đầu óc mẹ đã quay cuồng lắm rồi, không nghĩ được gì nữa cả, Các cơn đau cứ liên tục, một cảm giác khó chịu, một cái đau đớn khó chịu không có cái đau nào bằng. Lúc này mẹ nghĩ chắc mẹ không bao giờ dám sinh một lần nữa.
Lúc sau có 1 cô đến và bảo mẹ bắt đầu rặn, cơn rặn cứ đến làm mẹ nghĩ cứ rặn được 1 cái là con ra ngay ấy, mẹ lấy 1 hơi dài và rặn thật lâu, nhưng chẳng thấy con đâu, mẹ làm như thế đến 4, 5 lần, mẹ mệt lữ…mẹ không rặn nữa
Các cô thực tập đứng quanh động viên mẹ, cô đỡ đặt tay sẵn vào đầu con và nói mẹ làm lại, mẹ nghe cô ấy cắt 1 đường, mẹ lấy hết sức lực còn lại rặn khoảng 3 lần nữa thì cô ấy bảo mẹ thôi không rặn nữa, rồi mẹ nghe 1 cảm giác mềm mềm, ấm ấm. Các cô khen mẹ giỏi lắm, rồi mẹ nghe tiếng con khóc, con khóc nhỏ nhẹ lắm, ko oa oa như mấy em bé lúc nãy mẹ nghe. Cô NHS đưa con đến trước mặt mẹ, bảo mẹ nhận con, 1 bé gái! sinh lúc 16:45, Thứ sáu ngày 13/4/2012
Sau đó mẹ bị sốt, chảy máu nhiều các cô phải chích thuốc cầm máu, rồi may, lúc may còn đau hơn cả lúc đau đẻ nữa. Con thì đang nằm khóc e e trên cái bàn có bóng đèn, chắc là để sưởi ấm cho con, rồi các cô mặt cho con 1 bộ áo màu hồng, quấn khăn hồng và đeo 1 cái dây hồng bé bé vào tay giống cái dây của mẹ
Xong xuôi các cô đặt con nẳm bên dưới chân mẹ để đẩy ra ngoài, lúc này mẹ mới sờ tay vào con, cảm giác hạnh phúc và tự hào lắm! Ra đến mơi đã thấy ba và bà ngoại xách giỏ chạy theo. Ba vứa chạy theo vừa nhìn con, vui mừng ra mặt, nhìn ba lúc đó ngố lắm!8-}
05:51 CH 09/11/2012
Hỏi gấp về bình sữa Nuk
cho e hỏi là bé nhà e 5 tháng rưỡi e xài nuk cao su số 1 size M nhưng bé nút rất khí thế nhưng chẳng đc bao nhiu là lăn ra ngủ rồi ... thế là e khoét thêm 1 lỗ ngay đỉnh đầu của ty í ạ .. cô nàng mút nuốt sữa nghe ừng ực .. nhưng mà do mút nhanh quá ( con e bú khỏe lắm ạ ) nên nghe nấc nấc sao ý ( e có cảm giác núm ty dẹp ko phì lên đc hay sao ý ) thế là nàng phải há miệng ra để thở hix hix .. e định 6 tháng trở đi vẫn cho bé xài ty số 1 có đc ko ạ vì số 2 thấy nó to qua sợ miệng con bé tí ti mà núm ty to quá ko tốt cho lợi .. tình hình là M thì nhỏ mà L thì quá to :(( khổ thế ...

À CHO E HỎI THÊM TI SỐ 2 SZ m CÓ RA SỮA NHANH HƠN SỐ 1 KO Ạ

Em bé của bạn trông xinh quá!
Bé mình cũng xài bình nuk, lúc 6 tháng mình mua cái ty số 2 cho con, thấy nó to phát khiếp luôn, mà lúc bé bú cũng ko ra sữa nhanh hơn được đâu bạn, bú 1 tí vẫn bị bẹp đầu giống cái ty số 1. Thế là bé bú 1 tí, thấy cái ty bị bẹp lại phải lấy ra cho nó phồng lên rồi bú tiếp, khổ thế!
06:06 CH 06/11/2012
TP.HCM: Cô giáo uất ức tự tử trước mặt lãnh đạo
thật không thể tin nổi cai ông phòng giáo dục thủ đức cần coi lại đạo đức của cái phòng này.
03:20 CH 16/08/2012
Sốt siêu vi (sốt do virus)
Hic, mình cũng đang bị sốt siêu vi, mà con mình còn nhỏ quá, chưa đc 3 tháng nữa. Mình toàn sốt 40 độ mà ko dám uống thuốc nữa... Uống có 3 viên hạ sốt hôm qua rồi thôi lun. Ko biết con có bị lây ko nữa... Mình vẫn đeo khẩu trang cho con bú
03:38 CH 01/07/2012
Ký sự sởn da gà của cô giáo mầm non

Đồng ý với chị Dungly là yêu trẻ mới chọn nghề này .Nhưng đối với XH mình hiện nay ,chị thử nghĩ yêu trẻ yêu nghề có sống nổi không ?có bám theo nghề nổi không?.Em ví dụ nè nha: 1 cô thôi mà phải coi hơn 20 đứa ( ngoan không nói gì,nhiều em ở nhà vì được cha mẹ quá cưng chiếu nền vô lớp làm VUA ),rồi khí hậu,cơ sở vật chất,thi đua, thành tích, họp hành,báo cáo......1 mình cô giáo bao sân hết .Cái quan trọng là tiền luơng kìa .
Chưa kể nếu giả sử mình yêu nghề, yêu trẻ, có đủ điều kiện kinh tế.....đơn cử như tác giả bài báo là có lòng quan tâm trẻ: nhưng những cô giáo khác như vậy còn mình thì như vậy có dạy được không? có yên thân không?.........cuối cùng phải thuận theo chiều gió thôi chị. Đôi khi mình đứng lên chống đối cuối cùng sang năm lớp đó mình lãnh toàn là các em cá biệt, tự kỷ.....chết ngắt mình luôn .
-> đồng ý! cái này mình kinh nghiệm!

...
07:21 CH 22/06/2012
Ký sự sởn da gà của cô giáo mầm non
...1 đứa 2 tuổi mà nói dc 1 câu dài dằng dặc đầy đủ , tình cảm như thế nghe đã thấy điêu...-> thì viết báo họ cũng màu mè, thêm mắm thêm muối tí cho có gia vị í mà :)), sự thật cũng đại khái thế!
Ai đó nói:
chả biết làm gì, học dốt mới làm cô giáo. Tớ chẳng quote vì nó vô văn hóa quá nhưng thật đáng buồn khi có bao nhiêu người trong xã hội này ăn sâu cái tư tưởng này rồi.
thật nực cười thì các mẹ nghĩ công việc kế toán, văn phòng, tín dụng, bác sĩ, y tá, vvv..vv của các mẹ cần nhiều trí tuệ hơn là nhà giáo. Nhảm nhỉ thật, các mẹ đừng ảo tưởng về mình nữa; nghề nào của các mẹ cũng cần đào tạo, cũng chỉ tay quen mà thôi, mài đũng quần, úp mặt vào các con số, trên ghế 8 tiếng thâm chí hơn 1 ngày mà thôi.
Có mẹ nào đó nói: ngày lễ tiền phụ huynh cho được mấy chục triệu. Hà hà. Thế các mẹ phong bì cám ơn, tặng quà cô cho các ngày lễ là bao nhiều. Bao nhiêu các cháu trong lớp có hoàn cảnh nghèo đồng nghĩa với việc chỉ gói bánh, cân hoa quả chứ có phải ai cũng phong bì đâu

Like cái những cái này nhé bạn maomao! Những cái khác bạn nói thì cũng nên nghĩ lại tí!
Tớ là GVMN, tớ học giỏi nhé! có bằng cấp & rất iu trẻ! Nhưng tớ luôn nghĩ rằng bé nào được học với tớ là rất may mắn, bởi ko phải gv nào cũng như tớ. Những gì bài báo và các mẹ trên nói đều là sự thật. Thời SV, tớ từng muốn tổ chức cho các bạn thực tập quay lén cảnh "bạo hành" ở các trường mn "tung lên mạng", nhưng thầy cô cản, bạn bè lại không mấy người cùng "lý tưởng", thế nên đành "ôm mộng" vậy thôi! Trong ngành ai cũng biết, nhưng không ai thay đổi được gì, muốn thay đổi thì phải thay cả một nền giáo dục, thay cả một hệ tư tưởng (xem thường GVMN, xem MN là ngành "rửa đít" cho trẻ - cần chi phải học hành, rồi thì "trời sinh voi sinh cỏ" cứ tha hồ mà đẻ, DS đông quá mới nên nỗi thiếu trường thiếu lớp thiếu cô...), Tớ cũng biết, tớ cũng xót các con lắm, nhưng ko thể bỏ nghề được. Làm để kiếm tiền, làm để "cứu" được e nào thì hay e đấy! :)
Nói về các ngày lễ tết thì cũng được dăm ba tr nhé các mẹ! (lớp gần nửa là đi xe hơi đấy!) không có giá vài ba chục tr đâu, nếu ngon ăn thế thì hàng năm đâu có mấy nghìn GVMN bỏ nghề chứ! họ bỏ nghề vì lương thấp, áp lực nhiều, mà cũng bỏ nghề vì họ ko nhìn được cái cảnh trẻ con bị đối xử tệ như thế!
Nhân đây có mẹ nào gởi con đi học mà lăn tăn về cô giáo thì cứ LH tớ. Với chục năm KN, cái nào tớ biết tớ chỉ cho mà "đối phó" hehe
email tớ này:
recycle_bin833@yahoo.com
06:55 CH 21/06/2012
Có thai sau chích ngừa Rubella
Lâu quá mới vào đây. Lúc trước mình tiêm ngừa rubella rồi mới biết có thai (có thai lúc tiêm ngừa lun đó), nhưng vẫn quyết định giữ bé. tất nhiên là mình khám thai, theo dõi tiền sản kỹ lắm, giờ mình sinh bé được 2 tháng rồi, mình cũng làm xét nghiệm các thứ cho con hết rồi. trời thương! con mình ổn hết các mẹ ạ!
Báo thế cho các mẹ lỡ tiêm phòng mà có eb thì đừng lo lắng nhé!
đây là con gái mình nè:



05:37 CH 20/06/2012
Ký sự sởn da gà của cô giáo mầm non
Nghĩ đến gửi con vô nhà trẻ nhiều khi em thấy run lắm. Em chồng em làm cô nuôi dạy trẻ, mánh mung hành hạ con nít thế nào em nghe kể mà sợ. hic hic hic

Các cô rất lười rửa, lau đít cho các bé sau khi ị, tè, bởi vậy mỗi khi bé có nhu cầu, các cô đã mắng, chửi, trừng mắt dọa đánh khiến các cháu sợ hãi mà nhịn. Điều này em tin, bởi rất nhiều bé khi đi học về điều đầu tiên là chạy vô toalet đi vì bé đã phải nhịn quá lâu.
Bé lười ăn, có cô nhồi bé như nhồi vịt, bé vừa khóc vừa bị nhồi nhìn thương lắm, kết quả là bé ọe hết cả ra. Rồi cô phải lau, dọn, cáu lên chửi bới không ra gì. Các cô giờ ghê lắm, đánh bé mà có dấu vết sợ mẹ bé bắt đền, toàn cấu vào vách ngăn hai lỗ mũi của con thôi. Đau lắm, các mẹ thử sẽ thấy, con đâu nhưng đố cha mẹ nào biết đấy. Hoặc cấu bé thì toàn chí tí ti thịt vào đùi trong của bé , hoặc giật tóc...ấy. hu huh u..................
Vụ rửa hoặc tắm thì đúng thật như là tắm heo. Tàn bạo không thể tả.
Em chồng em nó kể nó đã làm ở nhiều nhà trẻ, công có tư có, giáo viên tốt thì ít, xấu và ác thì nhiều. Có lương tâm nhất là mấy em thực tập, nhưng sống trong một môi trường như thế thì sớm muộn các em cũng vậy thôi. Chẳng tránh được. Nó bảo em: Chị đừng gửi cháu quá sớm, đến khi bé biết nói hãy gửi, bởi lúc đó bé mới biết... méc mẹ.
Khổ nhất là các bé quá nhát hoặc quá chậm, vừa bị cô không thương, vừa không dám méc mẹ những lúc bị cô đánh, chửi.

->Híhí, mình là EC chị này nè
NGhe thế này thấy rùng cả mình rồi này, sắp tới con mình được 18 tháng cũng muốn xin vào trường công, nó chưa biết nói đâm ra cũng lo, anh lớn đi học biết nói về thỉnh thoảng kể chuyện ở lớp mà mẹ còn choáng với các cô, năm ngoái là vụ đi học hè, chắc do ko chịu ăn bị cô bóp mồm về kêu đau mấy hôm, lên lớp gặp thì các cô chối bay (tất nhiên), nhưng cũng phải phủ đầu trước, về ko thấy con bị đánh nữa...

Như mẹ này thì kết quả có thể là trên lớp cháu nó được "tự do" lắm, muốn ăn bao nhiêu thì ăn, cô ko ép nữa
Còn nếu mẹ nào có con còn nhỏ mà "lo lót" cho cô, thì em đó sẽ được ngồi 1 chỗ trên ghế suốt ngày (để đảm bảo an toàn, lỡ bị bạn cào cắn thì biết nói làm sao với mẹ). Cho ăn thì cũng cỡ bà Hoa nhưng ko để lại "dấu vết", ăn mà ói thì cho ăn tô khác ngay, nếu lỡ hết tô khác thì đành cho ăn lại sản phẩm của em nó thôi (để đói bụng hay sụt cân thì lại ngại với mẹ, sợ tháng sau mẹ "quên...") ;;)
... Lương thấp, làm việc vất vả lại suốt ngày bị phụ huynh ý kiến ý cò. Thử hỏi các mẹ ở nhà đi làm về mệt, con không ăn các mẹ có la hét, có mắng nó không? Con các mẹ nghịch ngợm, đập phá đồ trong nhà các mẹ cóThực ra mình nghĩ trá mắng nó không?....

Đúng! có trách thì trách nền giáo dục nước nhà thôi. Chương trình thì áp đặt, sỉ số thì quá đông, lại phải thi thố, thanh tra, thành tích này nọ...cộng thêm lương quá thấp, áp lực nhiều bề (lo BGH soi, lo PH mắng vốn, lo An toàn cho trẻ, sổ sách bài vở, thi đua...) GV nào mà chịu nổi, ko xì trét mới lạ. Mình cũng ko bênh GVMN nhưng nói phải nói đến cái gốc của nó các mẹ ạ, trách GV ko giải quyết được gì cả. Mẹ có thể hiện tình yêu của mình nổi ko khi 1 ngày phải làm việc 11-12 tiếng với hơn 50 đứa trẻ nghịch ngợm, ồn ào, chí chóe suốt ngày. Tối về chưa kịp lo chồng con xong thì phải làm kế hoạch, giáo án, đồ chơi,...lương tháng khoảng 3000k (nhiều nơi còn ít hơn).
09:38 SA 19/06/2012
"Tắm tiên": Buồn cười khi người ta bảo chúng tôi...
Nên cho mấy "ảnh" một cái kỉ lục VN! :)) :)) :))
08:20 SA 19/06/2012
Sự thật về sữa tươi nguyên chất 100%
Nhiều người chê sữa VN nhẩy! điệu này nếu không có xiền xài sữa ngoại thì phải nuôi một em bò mà xài thôi, héhé
:-S
04:09 CH 18/06/2012
Bức ảnh gây xúc động triệu trái tim trong Ngày...
Nhớ ba! ba mình đã gần 90 rồi... lưng đã còng nhiều... tóc đã bạc nhiều... nhớ một lần về thăm nhà... biết tính mình hay quên nên trước khi đi ba đã dặn mình lo gom đồ đạc... nhưng mình vẫn quên cái máy chụp hình... khi ra đường lộ đón xe mình mới nhớ và vội vàng chạy về, trên đường về mình thấy ba đang cố đạp xe đạp thật nhanh để mang máy chụp hình ra cho mình, trời lúc đó mưa lắc rắc, mình lặng đi vì xúc động...
Lưng ba đã còng...
03:42 CH 18/06/2012
Đi tìm những trò chơi lý thú của trẻ em ngày xưa
Trò gẩy nịt ngày xưa cũng rất mê..

hihi, trò này mình gọi là "búng thun", hồi nhỏ thích lắm. còn nhớ là hay lựa những cọng thun bị vểnh để búng cho dễ ăn nữa, có được cọng thun vểnh là thành trùm chúa lun :)) Búng thun cũng có nhiều kiểu, nhiều luật chơi
ôi, nhớ quá 1 thời đi lượm dây thun...rồi tết thun đủ kiểu...
09:00 SA 15/06/2012
h
happi-yen
Bắt chuyện
718Điểm·0Bài viết
Báo cáo