chẳng biết thế nào là may với rủi hihi. Kể thế để chủ top thấy đôi khi lạt mềm buộc chặt.
chuyện của mình : khi mình vừa biết đến đạo Phật ( tất nhiên ko đến mức như anh chồng chủ top là bỏ bê trách nhiệm và ăn ngủ ko theo giờ giấc hợp lý nhưng cũng ko đi làm gần 1 năm), mình cũng đã có những lúc quấn khăn lên đầu, nhìn mình trong gương để thấy khi làm ni mình sẽ thế nào :) trông cũng cân phân phết. Thế mà chỉ một câu nói của anh xã : em ơi khi nào em gặp Phật, em cho anh gửi một câu. Mình hỏi anh gửi câu gì ? Xã nói : anh nhờ em nói với PHật là Phật cho em ở với cha con anh dài dài. Khi đó mình nhớ đến lời Phật dạy, khi mình ngồi với ai đó 1 chuyến đò, là phải có duyên 500 kiếp. Đấy như vậy mình cần sống làm trọn bổn phận với đời, với người thân, bạn bè, đồng nghiệp ...Do đó mình hy vọng sẽ có ngày chủ top ko còn buồn về anh xã nữa.
Chào chị, Trước đây tình cờ em có nghe thầy Chân Tính - chùa HOằng Pháp Hóc Môn - Tp HCM có 1 bài pháp chủ đề "Tu liều Mạng" có nói về việc người chồng tu và không quan tâm đến gia đình gần giống như chồng chị, chị thử tìm cho anh nghe xem sao. Nếu không được chị có thê vào website của chùa để tải về. Ngoài ra có bài pháp hai đời vui thì phải, thầy có nhắc lại lời Phật dạy vì sao Phật tử phải lo về tài chính. Trước đây em có thắc mắc - qua hộp mail gửi chùa thôi, đại khái là em thấy ba mình, ba chồng mình lần lượt vướng bệnh ung thư, qua đời, tất cả được mất, tài sản, vợ con... không mang theo được chi cả vậy thì hàng ngày em phải đánh đổi hơn 8 tiếng đồng hồ để làm việc, đấu tranh, hơn thua, buồn phiền... rốt cục để làm gì?, em mâu thuẫn lắm, chẳng muốn làm việc gì, thấy thân mình, người thân mình vô nghĩa lắm. Em thấy như mình phải làm một cái gì đó để thoát ra và em đã được nghe đĩa Hai đời vui này, Thầy nhắc lại lời của Phật dạy khiến em giải đáp được nhiều điều. Chị thử cho anh ở nhà nghe thử xem có ích gì cho anh không ạh?!
- Nếu không nắm được bức tranh toàn cảnh thì từ từ hẵng nói. Nếu mọi người xung quanh không nói gì tức là họ mù, thì thôi mình chột nói vài câu cũng là giúp đỡ cộng đồng, cũng không đáng trách. Nhưng nếu có ai đó đã nói rằng cái nhìn của mình chưa tổng quát, thì mình cũng nên chột dạ mà xem lại. Ai lại cãi chày cãi cối là "M cũng k cần biết cụ tỉ, chi tiết về nó làm gì...". - Đạo là phải thực à? Đạo là giải thoát...khi con người ta vướng mắc trần gian nhiều người ta tìm một lối thoát...người ta tìm đến đạo. Đời là phải thực, đạo là giải thoát. Đạo nào không giải thoát là đạo cọp, đạo lởm, đạo giả, là cái cớ để tụ tập nhau, là cách để một lũ mù dựa dẫm vào nhau, thậm chí hùa với nhau để ăn phần người khác. - Cái chủ thể của topic này là nói về vấn đề đời ra đời, đạo ra đạo. Khồng nên nửa đời nửa đạo, dùng cái nọ xọ cái kia. Nếu bạn bảo chồng chủ topic phải thực hơn vì anh ấy chưa thoát tục thì không ai có ý kiến gì. Nhưng nếu bạn bảo đạo là phải thực thì không thể không có ý kiến.
Bạn đã ở chùa và chắc cũng biết đức Phật xưa cũng là một vì vua, rồi Ngài cũng bỏ cung vàng gác tía mà đi. Rồi sau đó vợ, con Ngài cũng theo Ngài đó thôi vì tất cả có đấy rồi mất đấy biết thế nào. Có cái vô thường vậy thường còn là gì ? Bạn bảo " tỉnh cơn mê" , tôi cũng ko rõ lắm nhưng lâu lâu tôi vẫn thích đọc lại chuyện này :) CÂU CHUYỆN DÒNG SÔNG - (Thích nhất Hạnh) Có một dòng sông rất đẹp chảy qua núi đồi và đồng cỏ xanh tươi. Dòng sông ca hát nhảy nhót tung tăng từ trên núi xuống đồng bằng. Xuống đồng bằng, dòng sông chảy chậm lại, mặt nước trong xanh êm mát. Lúc ấy dòng sông còn trẻ lắm, và dòng sông muốn chảy mau ra biển cả. Dòng sông càng lớn càng đẹp ra, lượn khúc yêu kiều ven đồi và bờ lúa. Một ngày kia dòng sông chú ý đến sự có mặt của những đám mây trong nước. Mây đủ màu sắc, hình thể, đẹp quá chừng, nên suốt ngày dòng sông cứ miệt mài chạy đuổi theo những đám mây, mong bắt được một đám mây cho riêng mình. Nhưng mây cứ lơ lững tầng cao khó mà bắt được, nhất là mây cứ thay hình đổi dạng không ngừng. Vì mây vô thường như vậy nên dòng sông rất đau khổ. Chạy đuổi bắt theo mây thì vui nhưng sau đó dòng sông đầy thất vọng, u sầu và tức giận. Một ngày kia một cơn gió lớn đi qua, quét sạch mây trên trời. Bầu trời trở nên quang đãng không còn một bóng mây, dòng sông não nề tuyệt vọng, không còn muốn sống nữa. Không còn mây để chạy theo ta sống đề làm gì? Tối hôm đó, lần đầu tiên trong đời, dòng sông quay trở về tiếp xúc với chính mình. Lâu nay, dòng sông chỉ đuổi theo những cái bên ngoài mà không bao giờ thấy được cái chính mình. Tối hôm đó, lần đầu tiên dòng sông được nghe tiếng mình khóc, âm thanh sóng vỗ vào bờ. Dòng sông lắng nghe tiếng của mình và khám phá ra một điều rất quan trọng. Dòng sông nhận ra rằng cái mà lâu nay mình theo đuổi đã nằm sẳn trong lòng mình. Tưởng mây là gì, đâu ngờ mây chỉ là nước. Mây sinh ra từ nước và bây giờ mây trở thành nước. Và dòng sông tự bao giờ cũng vẫn là nước như một đám mây. Sáng hôm sau khi mặt trời lên cao, dòng sông khám phá ra thêm một điều thật đẹp - đây là lần đầu tiên dòng sông thấy được bầu trời xanh thẳm. Lâu nay dòng sông chỉ chú ý đến mây, không chú ý đến bầu trời. Bây giờ sông mới biết rằng bầu trời là quê hương của các đám mây. Mây luôn luôn thay đổi, nhưng bầu trời không bao giờ thay đổi. Và bầu trời cao đã có mặt trong dòng sông từ thuở nào. Cái thấy này đem lại cho dòng sông một nguồn an lạc lớn. Dòng sông hiểu rằng bao giờ bầu trời xanh còn có mặt, niềm an lạc của dòng sông sẽ mãi mãi vững bền. Trưa hôm đó, các đám mây lại lục tục trở về nhưng dòng sông không còn tha thiết muốn đuổi bắt nữa. Đám mây nào đi qua, dòng sông cũng thấy đẹp và cũng vẫy tay chào. Dòng sông không còn thấy buồn tủi hay lưu luyến. Bởi đám mây nào cũng là một dòng sông, chẳng còn phải chọn lựa. Một niềm an vui hài hòa đã kết hợp mây và sông. Tối hôm đó, một điều thật tuyệt diệu đã xãy ra. Dòng sông mở rộng lòng đón mặt trăng rằm - mặt nguyệt tròn vành vạnh và sáng rực rở như một viên bảo châu trong dòng nước trong vắt. Có một bài kệ miêu tả hình ảnh đẹp đó: "Bồ tát Thanh Lương nguyệt du ư tức cảnh không. Chúng sanh tâm cấu tận Bồ đề ảnh hiện trung" (Bụt là vầng trăng mát đi ngang trời thái không hồ tâm chúng sanh lặng trăng hiện bóng trong ngần) Dòng sông trong vắt đã làm hiện rõ bóng trăng và trăng đã cùng mây nước dắt tay nhau đi thiền hành về biển cả. Chẳng có gì phải chạy đuổi theo. Chỉ cần trở về với mình, trở về với hơi thở và nụ cười, trở về nơi mình ở, nơi có thông reo, chim hót và nắng ban mai, còn nơi nào đẹp hơn nữa?
Hôm nay mình mới biết nhờ thông tin của bạn :) Đức Phật chỉ cho chúng ta thấy những gì nên làm, những gì không. Và chắc chắn NGài cũng sẽ không xa lánh một tỳ kheo nào hoàn tục bởi mỗi người mỗi duyên - nghiệp khác nhau. Không làm các điều ác Vâng làm các việc lành Thanh tịnh hoá tâm ý Đó là lời Phật dạy. Thực tế có rất nhiều vị Thầy ( có vợ) nhưng lại làm được nhiều điều có ích - ví dụ siêu độ được nhiều linh hồn trong những trận thiên tai, địch hại ...
Mình tu tập ở chùa của thầy Thích Nhất Hạnh (sau này ngôi chùa đó đã bị chính phủ phá bỏ - thời điểm đó cũng dc coi là bạo loạn trên TV đó). Thầy ấy kết hôn với một sư cô ở Làng Mai bên Pháp. Và thầy được coi như một vị thánh sống ở hệ thống chùa chiền mà thầy sáng lập nên. Mình ko dám phán xét gì về thầy cả, vì thực tế mình biết thầy được rất nhiều người kính nể. Nhưng quả thực, cái cách mà các tăng ni, Phật tử trong chùa thần tượng thầy thì mình thấy nó ko được... lý trí cho lắm :).
TRang web nào thế, tò mò thế,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Question !Có cách nào ko phải lấy Vợ mà vẫn có con ko ?? (Con ruột chứ ko phải đi nhận con nuôi).-Serious-
Chả là 1 tháng nữa là tròn 3 năm bọn em yêu nhau. Cả 2 đứa đều sinh năm 91 ạ. Giờ bọn em đi làm rồi, cũng có điều kiện hơn một chút. Nên muốn tổ chức kỉ niệm lần này đáng nhớ một chút. Mọi người cho em xin ý kiến đi. Thank mọi người nhiều nhiều :-*:-*:-*
Theo tớ thì 7 lần/tuần là mức tối thiểu
Bạn ở HN thì pm mình, mình dạy cho. Cờ tướng khá rắc rối nên cần vài ba ngày mới biết chơi.Cờ vây dễ hơn nhiều, chỉ 1 buổi sáng là chơi đc. Mình ko mê cò tướng lắm, đặc ghét cờ vua (dù chơi môn này khá nhất trong 3 môn cờ) và mê cờ vây (dù kém nhất trong 3 môn).
Tôi là thành viên của diễn đàn từ những năm 2007 và có 1 số những người bạn thân thiết trên này. Chính vì thế tôi rất ngại dùng nick thật để mọi người biết hoàn cảnh của mình. Nên tôi đã lập nick này để có thể thoải mái được giãi bầy tâm sự.:(:(:(:(:( Có thể nói tôi là 1 người phụ nữ sống khá kín đáo, sâu sắc và có sức chịu đựng tốt. Mọi người nhìn vào gia đình tôi đều nghĩ tôi rất hạnh phúc. Ngay chính cả gđ tôi vẫn thường nói tôi hạnh phúc vì có 1 người chồng hiền lành, tử tế, không rượu chè, gái mú, gia đình bố mẹ chồng tốt, đối xử với tôi như con đẻ. Nhưng chẳng ai hiểu rằng nỗi đau, nước mắt cứ lăn dài trên đôi mắt tôi suốt 4 năm qua. Chỉ về đêm, tôi mới sống thật đúng với bản chất yếu đuối của mình. Tôi khao khát có 1 vòng tay âu yếm, tôi cần 1 nụ hôn, cần 1 món quà vào dịp sn, ngày lễ và cần se x..... Nhưng những điều đó tôi không bao giờ nhận được từ anh. Khi mới lấy nhau, tôi chỉ ngờ ngợ về khả năng của anh. Hình như anh không có nhu cầu trong chuyện đó, anh vô cảm với chuyện đó, mặc dù mọi người vẫn nhận xét tôi khá xinh, rất dịu dàng và "đàn bà"5 tháng đầu cưới nhau, chúng tôi mới xxx duy nhất 1 lần, và chỉ 1 lần đó thì tôi có bầu và sinh cho anh 1 babe như 1 bản sao của anh. Nhưng từ đó cho đến nay, thấm thoát thì con tôi cũng đã gần 4 tuổi mà khả năng đó của anh vẫn không có cải thiện gìNhiều lần tôi đã đề xuất để anh chữa bệnh, nhưng anh nói bệnh của anh rất khó chữa, gần như liệt hoàn toàn, không có khả năng cứu vãn nên để tôi thoải mái tự do, muốn làm gì thì làm, miễn đừng lố bịch quá mức. Nhưng tôi không muốn thế, tôi cần 1 gia đình thực sự hơn là 1 cái vỏ bọc, tôi về nhà và sống như 1 cái bóng, tôi không được chia sẻ, không được làm 1 người đàn bà theo đúng nghĩa của nó. Tôi đang sống như phải sống, phải tồn tại, tôi muốn chia tay, muốn bỏ anh..... Tôi đã thỏa thuận rằng trước mắt thì con sẽ ở với tôi, sau này tôi lấy chồng và có con riêng thì tôi sẽ để con zai ở với bố. Nhưng rồi anh vẫn không đồng ý, anh níu kéo tôi bằng được để cho anh có 1 gđ hình thức. Giờ đây tôi bế tắc. Tôi vừa thương, vừa hận, vừa muốn chia tay bằng được vì tôi còn khá trẻ, anh đã hủy hoại cuộc đời tôi...........
Em có 1 chàng người yêu.Người iu e có cái cửa hàng ở gần nhà, nên công việc cũng khá thoải mái.Dạo gần đây, công việc của người iu em đang ít đi, chắc cũng do kinh tế suy thoái cả. Anh ấy rất thích đi chơi cờ tướng với mấy cụ ở tiệm cắt tóc bên cạnh.Mới đầu e nghĩ chắc do việc căng thẳng, nên anh đi chơi cho vui, nhưng mấy lần, e qua coi cửa hàng, anh mải đánh cờ nới nỗi khách gọi 3 4 lần mới biết. Em nghĩ đánh cờ phải là xấu, nhưng khi đánh cờ cần tập trung. E đã có kêu anh ý bớt chơi đi,nhưng a có vẻ hok hài lòng lắm. Ông xã hoặc người iu các mẹ có hay chơi cờ như người iu em hok ? Nếu là e, các mẹ sẽ làm j để khuyên nửa kia bớt chơi đi mà tập trung làm ăn... 8-|
Topic của chủ top dành riêng cho bác One, chả liên quan gì đến mình, cơ mà tính nhiều chuyện nên vẫn cố nhảy vào đọc và comm. :Embarrassment:Nói thật là cho đến giờ thì tớ cũng chả biết chủ ý của bạn haizzzz là gì, nếu thật sự muốn tiến gần hơn với bác ý thì tớ nghĩ bạn biết mình cần làm gì, chủ động pm cho bác ý nick YM hay FB hay thậm chí là số đt, còn nếu chỉ là trêu cho vui thì tớ thấy màn kịch có thể dừng được rồi, nhạt quá rồi ấy, hơn cả nước ốc.P/S: Comm trước tớ đã nói là bắt đền Hội những người phát cuồng vì bác One đã làm bác ý xanh mặt lặn mất mấy ngày (ko biết phải thật ko hay chỉ là trùng hợp mà ko thấy bác ý xuất hiện trong những ngày đấy) nhưng bạn lại không hiểu. Tình cảm cần nhất là sự chân thành, còn không thì đừng mang người khác ra làm trò cười như vậy, bạn ah.
Đấy! Em mê mờ nên chồng em sáng suốt mới giữ được. Chứ nếu chồng em mà ko sáng suốt chắc giờ em cũng...giống chồng chủ top rồi đấy. Chứ nếu em mà biết may hay rủi rồi thì chắc ko...quấn khăn ngồi đần trc gương đâu em. Lạt mềm cũng có giới hạn, thời gian ko chờ ai cả, mềm thế là cũng...hơi nhũn rồi đấy.
May cho em còn có anh chồng sáng suốt. Chúc mừng!
Ôi! Có ai chết mà mang được gì theo đâu. Các cụ đúc kết roài: Vua ngô 36 tàn vàng. Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì. Nếu em lăn tăn về tài sản quá thì...đưa anh gánh hộ vậy.
Chết! Ai lại bảo Đạo ko phải là thực. Đạo ko thực thì là...dỏm à? Ko được rồi. Thế này thì khác gì...chồng chủ top. Anh ta nghĩ Đạo ko thực nên mới sống...dỏm. Khi gặp khó khăn thì cảm nhận của mềnh là gì? Thấy khó khăn ko? Có chứ! Vậy là nó thực ko? Thực quá đi chứ. Thế lúc giải quyết được khó khăn tức là giải thoát khỏi khó khăn rồi có cảm nhận được ko? Có chứ! Đầu óc nhẹ nhàng, sáng láng, bay bổng, huýt sáo véo von... Vậy là nó là thực rồi.
Thoai. Chủ top ơi! Chồng chủ top đang dỏm thì cố kéo anh ta về thực đi. Nếu ko thực được thì...giải tán thoai.
Thế bạn có biết Thích Nhất Hạnh lấy vợ rồi ko?
Phật nào dạy thế. Học hành thế này thì chết rồi. Về xem lại kinh sách đi nhá. Chết ko kia chứ.
Ông bà nào đi tu chẳng thần tượng. Ko thần tượng kiểu này thì thần tượng kiểu khác.
Nghe đồn là trang web của Liên Xô liên doanh với Mỹ.
Có vài cách:
1. Cưỡng hiếp: cái này thì tỷ lệ thành công ko cao lắm nhưng xác xuất vẫn có. Khả năng đi tù cao.
2. Cưới vợ tạm thời, có con rồi ly dị: khả năng bị vợ giành quyền nuôi con cao.
3. Đăng quảng cáo đẻ thuê: cách này có lẽ an toàn nhất nhưng cũng có thể người đẻ thuê...thay đổi ý kiến lúc có con.
Thời buổi kinh tế khó khăn thì làm ăn tiết kiệm thôi. Có thể mua lấy 2 cái nơ 1 cái lớn, 1 cái bé. Em quấn cái nơ to vào người còn đưa anh ấy cái nơ bé rồi bảo: anh đeo nơ vào. vào đâu thì tùy.
Bảo sao mà chẳng mãi cô đơn.
Em ấy nói thế thôi. Thực ra là muốn chuyển sự quan tâm của người yêu từ môn cờ tướng sang môn...cờ người.
Tội nghiệp em. Phương án em đưa ra đang là hợp lý nhất. Em cứ tiến hành thôi. Chồng em rồi sẽ hiểu và chấp nhận thực tế đó thôi.
Môn này tự người chơi dứt ra thôi. Khuyên hơi bị khó. Anh từng dính vào, đam mê lắm, nhưng nếu chủ động dứt ra khoảng 3 ngày là hết thôi. Hơi giống cai nghiện.
Làm sao mà em kia PM được. Khó lắm! Khó lắm! Ko lẽ tự mình PM cho mình. Một máy chỉ sign in được 1 nick thôi. Ko thể sign in 1 lúc 2 nick được. PM xong lại phải thoát ra để sign in vào nick kia để...check à? Phức tạp thật!!!