Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuyện của chồng em và đứa cháu gái - Xin các...
Lại là chuyện chú- cháu.
Tớ đã đọc và đồng suy nghĩ với các mẹ khuyên chủ top. Nhân tiện đậy, mượn topic của bạn tớ chia sẻ 1 chút chút chuyện của tớ , cũng là chú-cháu.Tớ muốn các mẹ đánh giá 1 chút về chồng tớ.
Cháu gái( con chị gái của tớ) cũng sinh năm 89. ở quê lên ở cùng gdd tớ học nghề. Nó là đưa ngoan, quê mùa nhưng khá xinh, trầm, ít nói, nghiêm túc.
Chồng tớ 36t ( cách đây 2 năm rồi), đẹp trai, khéo miền. là người tốt và rất yêu thương tớ.
Một ngày, tớ phải đi công tác vài ngày, toiof hôm đó tớ đi, đưa cháu ở nhà coi nhà, chồng tớ thì trực cơ quan ko về. 1 mình đứa cháu ở nhà ( nhà tớ rộng và ở nơi ít dân cư).Cháu gái tớ kể lại cho tớ : Hôm đó, khoảng 10h đêm, cháu cứ nằm 1 mình ko ngủ được, cháu sợ ma, cháu thấy cái con gì cứ kêu trên mái nhà, cháu sợ quá gọi điện cho chú( chồng tớ) nói chú về nhà ngủ ( ý cháu nói là ngủ phòng của vợ chồng tớ ) cháu ngủ phòng khác. Chồng tớ nghe đt đứa cháu và về nhà , lúc về thì cháu tớ lại đang ngủ trong phòng của vợ chồng tớ ( mỗi lần chồng ko có nhà 2 dì cháu vẫn ngủ với nhau). Khi chồng về đưa cháu nói : chú ngủ ở đây để cháu về phòng cháu, cháu sợ lắm , nào là abcde....đủ thứ sợ.
Chồng tớ bảo sợ thì nằm đấy,chú nằm ngoài , cháu cứ ngủ đi ( nằm cùng giường) , lúc đó cháu gái tớ 18t. Vậy là cháu tớ ko hiểu vì quá sợ hay sao mà đồng ý nằm chung giường. Nó nói khoảng 1h sau nó đã ngủ rồi , tự nhiên chú ấy vòng tay quàng qua người nó, nó vùng vằng........chồng tớ giữ chặt người nó rồi lồng tay lên phía trên ngực......nó giật mình vùng dậy la, khóc......nhảy xuống gường và kêu: cháu về cháu mách dì......Khi cháu tớ vùng dậy thì chồng tớ vùng dậy theo và quỳ dưới chân cháu tớ xin: Chú xin lỗi, chú nhầm, chú mơ màng tưởng là dì.......chú xin lỗi, xin lỗi cháu, cháu đừng mách với dì ........Và thế là cháu tớ khóc và lên giwuwongf ( vẫn chung giường ngủ) cả hai vẫn ngủ đến sáng ).
Sau sự việc đó, tớ đi công tác về ko biết gì cả, chỉ thấy thái độ của đứa cháu gái ko bình thường: ít nói, trầm cảm, ko thân thiệnvowis chồng mình như trước..v.v....mình sinh nghi ngờ , ép đứa cháu nói ra, thế là 1 hôm 2 dì cháu ở nhà nó bật khóc và kể đầu đuôi câu chuyện mà nãy giờ tớ kể cho các mẹ nghe.
Nó nói : dì biết thế mà đề phòng chú, chứ chú ấy chưa làm gì cháu cả, chú ấy đã khóc cầu xin cháu ko nói với dì........
Thế là tớ gọi chồng tớ về, làm cho anh ta 1 trận, tớ khóc, phan tích , nói chồng loạn luân, làm ảnh hưởng tâm lí cháu tớ.....rồi tớ bỏ đi uống rượu........chồng tớ quỳ khoíc, van lạy, hối cái, nóilaf anh nhầm, đang ngủ lơ mơ anh nghĩ là em, nhưng anh đã tỉnh ra, anh sai..v.v.v.vv.Rồi chồng tớ chửi đứa cháu ko ra gì, nói là đã xin lỗi rồi, đã nói đừng nói với tớ, rồi chửi lugn tung.........sau 1 thời gian tớ nguôi ngoai nhưng hình ảnh chồng tớ trong mắt tớ ko trong sạch nữa. Cứ nghĩ đến câu chuỵen cháu tớ kể tớ lại ứa nước mắt và ghét chông, giờ cũng thế.
Theo các mẹ, chồng tớ có đáng ghét ko, có phải loại đàn ông loạn luân ko ?Giờ cháu tớ đã học nghề xong, về quê đi làm và sắp cưới chồng rồi.
Lau lâu vợ chồng cãi nhau tớ vẫn nhắc.
07:57 CH 21/02/2010
Các bố mẹ có vc hờ hững hoặc đang chán một nửa...
Đống ý với 2H-H2.
04:59 CH 21/02/2010
Tôi phải làm sao đây
Chồng bạn và con nhỏ đó ngoại tình là cái chắc.
Nhưng tôi nghĩ rằng có thể do con nhỏ đó quyến rũ chồng bạn, mà đàn ông bị gái trẻ quyến rũ chỉ là nhất thời, ai ngờ chồng bạn đòi li dị. Bạn kiên nhẫn theo dõi tìm bằng chứng xeưm, mặt khác, dùng kiểu "lạt mềm buộc chặt thử. Chắc chắn con nhỏ đó ko tốt đẹp gì, lợi dụng chồng bạn. Bạn nhờ bạn bè theo dõi xem sao> Hoặc gọi con nhỏ đó đến nói chuyện thẳng thắn 1 lần rồi ra ngô ra khoai gì thì ra.
04:30 CH 21/02/2010
Khó khăn khi ly thân mà chồng hết sức níu kéo
Chẳng ai muốn ly tán cả. Chia ly là điều ko mong muốn của bất kì ai đã và đang có gia đình. Chẳng qua là vì tình thế ko chịu đựng nổi mới phải ly tán thôi bạn ạ. Nếu tha thứ cho người có thiện chí sửa đổi thì ai mà chẳng muốn bỏ qua. Nhưng với những người ko cảm hóa được như chồng chủ top đây ( đã tha mấy lần rồi mà chồng ko hối cãi) thì bỏ qua làm gì . Cứ sống như vậy mà chết dần chết mòn à.
Bạn chủ top cứ bình tĩnh, suy xét đi. Chỉ có bạn mới hiểu rõ chồng và quyết định được.
Quan điểm của mình, ko cảm hóa được là stop.
@pipe : Hoàn cảnh của bạn thì khác, bạn quá vội vàng trong khi chưa cảm hóa được vợ mình , mà tôi nghĩ sai lầm của vợ cũng 1 phần do bạn.
Thế thôi.Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
04:13 CH 21/02/2010
h
hanhphucmuonmang
Bắt chuyện
582
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tớ đã đọc và đồng suy nghĩ với các mẹ khuyên chủ top. Nhân tiện đậy, mượn topic của bạn tớ chia sẻ 1 chút chút chuyện của tớ , cũng là chú-cháu.Tớ muốn các mẹ đánh giá 1 chút về chồng tớ.
Cháu gái( con chị gái của tớ) cũng sinh năm 89. ở quê lên ở cùng gdd tớ học nghề. Nó là đưa ngoan, quê mùa nhưng khá xinh, trầm, ít nói, nghiêm túc.
Chồng tớ 36t ( cách đây 2 năm rồi), đẹp trai, khéo miền. là người tốt và rất yêu thương tớ.
Một ngày, tớ phải đi công tác vài ngày, toiof hôm đó tớ đi, đưa cháu ở nhà coi nhà, chồng tớ thì trực cơ quan ko về. 1 mình đứa cháu ở nhà ( nhà tớ rộng và ở nơi ít dân cư).Cháu gái tớ kể lại cho tớ : Hôm đó, khoảng 10h đêm, cháu cứ nằm 1 mình ko ngủ được, cháu sợ ma, cháu thấy cái con gì cứ kêu trên mái nhà, cháu sợ quá gọi điện cho chú( chồng tớ) nói chú về nhà ngủ ( ý cháu nói là ngủ phòng của vợ chồng tớ ) cháu ngủ phòng khác. Chồng tớ nghe đt đứa cháu và về nhà , lúc về thì cháu tớ lại đang ngủ trong phòng của vợ chồng tớ ( mỗi lần chồng ko có nhà 2 dì cháu vẫn ngủ với nhau). Khi chồng về đưa cháu nói : chú ngủ ở đây để cháu về phòng cháu, cháu sợ lắm , nào là abcde....đủ thứ sợ.
Chồng tớ bảo sợ thì nằm đấy,chú nằm ngoài , cháu cứ ngủ đi ( nằm cùng giường) , lúc đó cháu gái tớ 18t. Vậy là cháu tớ ko hiểu vì quá sợ hay sao mà đồng ý nằm chung giường. Nó nói khoảng 1h sau nó đã ngủ rồi , tự nhiên chú ấy vòng tay quàng qua người nó, nó vùng vằng........chồng tớ giữ chặt người nó rồi lồng tay lên phía trên ngực......nó giật mình vùng dậy la, khóc......nhảy xuống gường và kêu: cháu về cháu mách dì......Khi cháu tớ vùng dậy thì chồng tớ vùng dậy theo và quỳ dưới chân cháu tớ xin: Chú xin lỗi, chú nhầm, chú mơ màng tưởng là dì.......chú xin lỗi, xin lỗi cháu, cháu đừng mách với dì ........Và thế là cháu tớ khóc và lên giwuwongf ( vẫn chung giường ngủ) cả hai vẫn ngủ đến sáng ).
Sau sự việc đó, tớ đi công tác về ko biết gì cả, chỉ thấy thái độ của đứa cháu gái ko bình thường: ít nói, trầm cảm, ko thân thiệnvowis chồng mình như trước..v.v....mình sinh nghi ngờ , ép đứa cháu nói ra, thế là 1 hôm 2 dì cháu ở nhà nó bật khóc và kể đầu đuôi câu chuyện mà nãy giờ tớ kể cho các mẹ nghe.
Nó nói : dì biết thế mà đề phòng chú, chứ chú ấy chưa làm gì cháu cả, chú ấy đã khóc cầu xin cháu ko nói với dì........
Thế là tớ gọi chồng tớ về, làm cho anh ta 1 trận, tớ khóc, phan tích , nói chồng loạn luân, làm ảnh hưởng tâm lí cháu tớ.....rồi tớ bỏ đi uống rượu........chồng tớ quỳ khoíc, van lạy, hối cái, nóilaf anh nhầm, đang ngủ lơ mơ anh nghĩ là em, nhưng anh đã tỉnh ra, anh sai..v.v.v.vv.Rồi chồng tớ chửi đứa cháu ko ra gì, nói là đã xin lỗi rồi, đã nói đừng nói với tớ, rồi chửi lugn tung.........sau 1 thời gian tớ nguôi ngoai nhưng hình ảnh chồng tớ trong mắt tớ ko trong sạch nữa. Cứ nghĩ đến câu chuỵen cháu tớ kể tớ lại ứa nước mắt và ghét chông, giờ cũng thế.
Theo các mẹ, chồng tớ có đáng ghét ko, có phải loại đàn ông loạn luân ko ?Giờ cháu tớ đã học nghề xong, về quê đi làm và sắp cưới chồng rồi.
Lau lâu vợ chồng cãi nhau tớ vẫn nhắc.