Cứ bình tĩnh em hanhphucmongmanh ui! Giờ em điên lên là dính bẫy con đó. Dù nó chả giựt dc ck mình dưng nó làm cho mình điên lên gầm rú rùi có khi nó ngồi cười, vỗ đùi đen đét ấy chứ. Cứ xử lý ck để " trói " ck chặt lại trước đã. Còn bat phở nếu đập vỡ ngay đc thì tốt, ko thì cứ từ từ. Mình càng bình tĩnh, tỏ ra biết rõ tổ con tò vò ( thực ra chỉ biết chút chút) nhưng mình để đó chưa thèm làm gì có khi nó còn sợ hơn là mình nhào vô đập tổ. Ai rùi cũng có điểm yếu, tìm hiểu đúng điểm yếu của nó "điểm" nó ko chết mới lạ.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của motngaykhongxa1
Em kể với chồng em về vụ con phò kia trc khi cặp với chồng em thì nó đã phá gia đình bạn kia và cho chồng đọc mail bạn kia gửi. Chồng em bảo sợ quá rồi, cạch đến già và có hỏi em có thích để chồng em trị nó không. Em không biết chồng em tính xử nó thế nào nhưng gạt đi vì không muốn chồng em tí dây dưa nào với nó chị ạh. Còn về trị con phò này em đã vạch từng đường rồi. Em sẽ chơi nó từ từ để nó biết cái giá của sự lăng loàn trơ trẽn nó sẽ thế nào. Nó đã cười trên bao nỗi đau của những người vợ và đứa con thơ khác thì em sẽ cho nó được nếm mùi đau khổ.
Em giờ vui vẻ và vô tư lắm rồi chị ạhh ( tính của em dễ quên, không giận được lâu nên chồng ngọt nhạt vài câu là em lại xí xóa đc chị ạhh :(( ). Em giờ nghĩ mình trước hết cứ phải sống cho bản thân mình, cho con mình và cho bố mẹ anh chị em ruột nhà mình trước đã.
Ngày xưa cãi nhau em cũng toàn dọa bỏ dọa ly hôn đấy chị ạh. Chồng em cũng sợ và tự ái nên cấm không cho nói. Mà ở nhà ai cũng nghĩ chồng em yêu em lắm, không ai nghĩ sẽ phản bội em đi với con khác đâu nên em lúc nào cũng tự tin về hp gia đình mình. Đến khi xảy ra chuyện mới giật mình nhìn lại, em không tin nổi vào mắt mình đó chị ạh. Tình cảm vợ chồng bao nhiêu năm, chồng quấn vợ như keo ấy, mà lại ngoại tình thì cũng giỏi. Hôm em phát hiện ra em bình tĩnh chờ chồng về nói chuyện. Chồng em sợ quỳ xuống cầu xin, nói vì u mê nên dại dột như thế chứ chưa bao giờ hết yêu vợ. May mà em phát hiện ra kịp để cho chồng thức tỉnh. Hiện ra thì thay đổi nhưng tương lai không ai nói trước được. Em vẫn lo nhưng đành phải chấp nhận đến đâu hay tới đó.