Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Có mem nào đã vs đang làm nt3 ko a?
Bạn bị chồng phụ! Còn tôi, vợ chồng tôi đã bên nhau 7 năm cho tới giờ. Cô ấy ngan sắc không nói kaf xấu nhưng cũng ko xinh đẹp gì.
Tôi hiểu cảm guacs của bạn, tôi cũng giống bạn. Chúng tôi đã có hai đứa con. Tôi yêu thương hết lòng, tôi chung thuỷ và tin vào tình yêu của mình. Không nghi ngờ, khokng soi mói. Nhưng rồi đến một ngày tôi vô tình đọc đượcbtin nhắn từ điện thoại của vợ tôi.
Tôi hỏi cô ấy, quanh co chối lỗi một lát, rồi cúi đầu nhận tội. Khóc lóc, van xin tôi nhiều lắm. Lúc đó tôi mới biết đau như thế nào, hụt hẫng thất vọng như thế nào. Tôi không thể nói thành lời lúc đó. Tôi đã suy nghĩ cả tháng trời, rồi quyết định tha thứ. Mọi người có hiểu cho tôi không?
Có lẽ mọi người sẽ hỏi tôi rằng: tại sao lại làm thế phải không?
Tôi biết chứ, tôi đâu phải thằng đàn ông đần độn mà không biết thế nào là " lăng loàn " chứ.
Nhưng thử nghĩ: Vì tụi nhỏ, mình có thể hi sinh vì chúng, chúng không đáng phải nhận sự ích kỉ của cha mẹ chúng. Thà rằng một mình tôi đau, tôi cắn răng, chôn chặt vào lòng và đem theo cho đến lúc xuống mồ. Để cả gia đình hai bên, nội ngoại nhà tôi được sống trong yên ổn, hạnh phúc...
Cả cuộc đời này tôi sẽ buồn và tan nát cõi lòng, nhưng vì những đứa con tôi có thể hi sinh. Mọi người có nghĩ như vậy không? Hay vẫn ích kỉ với người thân mà đặt cái riêng của mình lẻn vai nhiều người khác trong gia đình?
Tôi vẫn đau, hàng ngày, hàng giờ... Nhưng các con tôi không có tội, chúng đáng được hạnh phúc hơn........
08:59 SA 12/04/2015
h
hanhphu_votan
Hóng
307
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Tôi hiểu cảm guacs của bạn, tôi cũng giống bạn. Chúng tôi đã có hai đứa con. Tôi yêu thương hết lòng, tôi chung thuỷ và tin vào tình yêu của mình. Không nghi ngờ, khokng soi mói. Nhưng rồi đến một ngày tôi vô tình đọc đượcbtin nhắn từ điện thoại của vợ tôi.
Tôi hỏi cô ấy, quanh co chối lỗi một lát, rồi cúi đầu nhận tội. Khóc lóc, van xin tôi nhiều lắm. Lúc đó tôi mới biết đau như thế nào, hụt hẫng thất vọng như thế nào. Tôi không thể nói thành lời lúc đó. Tôi đã suy nghĩ cả tháng trời, rồi quyết định tha thứ. Mọi người có hiểu cho tôi không?
Có lẽ mọi người sẽ hỏi tôi rằng: tại sao lại làm thế phải không?
Tôi biết chứ, tôi đâu phải thằng đàn ông đần độn mà không biết thế nào là " lăng loàn " chứ.
Nhưng thử nghĩ: Vì tụi nhỏ, mình có thể hi sinh vì chúng, chúng không đáng phải nhận sự ích kỉ của cha mẹ chúng. Thà rằng một mình tôi đau, tôi cắn răng, chôn chặt vào lòng và đem theo cho đến lúc xuống mồ. Để cả gia đình hai bên, nội ngoại nhà tôi được sống trong yên ổn, hạnh phúc...
Cả cuộc đời này tôi sẽ buồn và tan nát cõi lòng, nhưng vì những đứa con tôi có thể hi sinh. Mọi người có nghĩ như vậy không? Hay vẫn ích kỉ với người thân mà đặt cái riêng của mình lẻn vai nhiều người khác trong gia đình?
Tôi vẫn đau, hàng ngày, hàng giờ... Nhưng các con tôi không có tội, chúng đáng được hạnh phúc hơn........