http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Nhung-Khi-Mot-Minh-Le-Hieu/ZWZ977C7.html Bạn nghe bàii "Có nhưng khi một mình" đi nha này nhé hay lắm hãy vui lên nhé.mình cũng bước sang tuổi 23 mà vẫn alone nè Đôi lúc tôi hay ngồi 1 mình và hát vu vơ, dù tình thì cứ vô bờ. Để lòng còn hoài nhung nhớ. Đôi lúc tôi hay buồn ngồi chờ từng ánh sao rơi, thầm ước mong cuộc đời sẽ mãi không vắng xa môi cười.
Uk đúng rùi đấy nhưng thỉnh thoảng làm vài vụ như thế cũng thấy lạng mạng hjj.Bg chia tay rùi ko đc như thế thấy hụt hẫng thật
BF tớ gửi tin nhắn hộp thư thoại cơ,nghĩ là số tổng đài sẽ gọi cho ấy như những cuôc gọi bt ấy mình ấn phím nghe thì sẽ nghe thấy lời nhắn đc nghi âm và bài hát
Ý cậu là gì mình ko hiểu
BF cũ của mình cũng như bạn vậy .Lúc lãng mạng thì rât lãng mạng nhưng nhiều lúc vô tâm đến ko chịu nổi.Chăng hiểu con trai như thế nào nữa.Hj2.Rồi khoảng cách giữa 2 đứa ngày càng dài. Đúng là cái mình có thi ko biết quý trọng, lúc mất đi vs thấy tiếc
Đời anh như con thuyền trôi
Giữa dòng sông mênh mông lãng du
Cơn gió êm ru tháng năm
Lòng hoang vắng
Rồi hôm nay không là mơ
Vòng tay em ru anh làm thơ
Biết mong chờ
Anh biết bây giờ anh đã yêu
Thuyền anh trôi trên sông tình em
Em đã cho anh giây phút xao động
Người ơi cho anh được yêu
Cho anh được có em
Người ơi anh như người say
Em có hay em là bến neo dừng
Người yêu ơi xin em đừng đi
Xin em đừng hững hờ
Chờ em trên con đường xa
Bóng hình em như muôn sắc hoa
Trong nắng mai ta sánh vai
Cùng nhau đến chân trời yêu
Cho em hỏi tý chút em gà mờ chẳng hiểu "không khóc Hát Pê" là cái gì
Ko biết bao giờ mình vs đc nhận hành động lãng mạng nay nhỉ
Bạn nghe bàii "Có nhưng khi một mình" đi nha này nhé hay lắm hãy vui lên nhé.mình cũng bước sang tuổi 23 mà vẫn alone nè
Đôi lúc tôi hay ngồi 1 mình và hát vu vơ, dù tình thì cứ vô bờ.
Để lòng còn hoài nhung nhớ.
Đôi lúc tôi hay buồn ngồi chờ từng ánh sao rơi, thầm ước mong cuộc đời sẽ mãi không vắng xa môi cười.
anh ơi cho em hỏi cái này.Ko biết phải hỏi muốn gjỏi phải học.Em thấy mọi ng toàn bảo liên xô nọ liên xô kia.Em chẳng hiểu. liên xô là gi hả anh
bạn viết nhật ký đi , ý mình là bạn sẽ viết lại chuyện tình của bạn như một tiểu thuyết ấy . Lúc đầu bắt tay vào bạn háy nghĩ mình sẽ in thành chuyện và chau chuốt câu văn nó sẽ được thêm gia vị . cùng lắm theo mình bạn chỉ viết không quá 200 trang là bạn thấy tinh thần mình tốt lên và rồi bạn nghĩ , đọc thuộc câu chuyện của mình , rồi ngĩ việc in ấn không cần thiết nữa . nó cũng không có gì ghê gớm . Đấy là kinh nghiệm của mình . 15 năm rồi mình vẫn còn nhớ tất cả những gì mình viết . ngày đó mình viết đến đoạn mình đến nhà nàng gần nhà nàng là con sông cây cầu nó hiện ra rõ trong đầu mình như mộng ru mình nghĩ sẽ nhẩy xuống sông để quên đi tình yêu của mình dành cho nàng . rồi trước khi chết mình nghĩ đến cha mẹ từng ngày hi vọng vào con trai mình, các em đang mong anh cho chúng quà ,mình nghĩ phải mua thức ăn cho bố mẹ , quần áo cho các em . và bao ký ức tuổi thơ , tình cảm của gia đình , gương mặt của những người thân . Thế là ý thức trách nhiệm , tình thương yêu của người thân kéo mình trở lại . Mình lại phấn đấu làm việc và mọi chuyện dần nguôi ngoai. Mình đã làm thơ về nàng cả đời mình đến giờ có hai lần sóng gió lớn nhất thì mình có 2 bài thơ . không ai khen nhưng mình thấy hay có bài đã được đăng trên báo tường đấy nhé . bạn bè bảo chắc là mình chép ở đâu đó . còn mình nó là nỗi nhớ kết tinh .Từ đó mình không yêu ai được 10 năm phấn đấu để có gì đó xứng với nàng nhưng không có được , thế là mình đến nhìn nàng lần cuối rồi 3 tháng sau cưới vợ . mình vẫn thương yêu vợ . cuộc sống cơm áo gạo tiền vợ con cuốn mình theo mình tìm thấy hạnh phúc trong sự mong chờ của con trẻ , sự chăm lo của ngừoi vợ , niềm vui trong công việc .
Bây giờ nhìn lại thấy con đường mình đã đi cũng không có gì là gớm cả . tất cả mọi chuyện bình thường . Người ta gọi là tỉnh như bà lão - vì bà có ngủ được đâu bà thức thì chả tỉnh"
em cũng có ý muốn như thế từ lâu lắm rồi muốn viết 1 cái gì đấy ko phải là để xuất bản hay là gì khác nhưng muốn thông qua nó để dãi bày tâm sự của mình vì thật ra em cũng là 1 ng yêu văn.Nhưng mà vốn từ cũng như giọng văn của em hạn hẹp chỉ viết đc khi mà cảm xúc dồn nén quá lâu mà thôi.Ko biết bao giờ em vs đc như anh nhỉ.Một gia đình đầm ấm nhìn lại mọi chuyện chỉ là kỉ niệm đẹp