Vô văn hóa!Nhìn cái nick nữa là muốn chửi những hai lần!!
,,, Mà thật em Hà cũng không cần phải thật thà, thanh minh gì với mọi người, em chỉ việc im đi và chỉ cần C$ hiểu cho em là được rồi, nhưng vì em Hà "khôn quá" nên cứ thích đi kiện tụng, nên mới có chuyện cho mọi người bàn tán, bình luận? Như vậy thì có gì tàn nhẫn?....!
Các bạn hỏi tôi, lúc này tôi cần điều gì nhất? Và các bạn cũng trả lời hộ tôi... Cái tôi cần là một Khoảng Lặng. Cái tôi cần bây giờ là làm sao có được một khoảng lặng cho mình.Trong lòng tôi mọi suy nghĩ đều ngổn ngang, chồng chéo. Cứ nghĩ đến bất kì hướng gì trong chuyện tình cảm cũng chỉ thấy bế tắc chẳng có đường thoát. Vì công việc, vì mưu sinh đã là đấu tranh, giành giật, là mưu mẹo, phòng thủ. Nhưng không lẽ trong tình cảm cũng phải như thế hay sao?Với chồng, li thân đã hơn hai năm trời, cũng không sao li hôn được. Giờ Anh rút đơn, anh không lên theo lịch tòa hẹn. Tôi giống một món đồ ở tay anh, anh cần thì giữ, không cần thì bỏ. Tôi lùi từng điều kiện một trong phân chia tài sản để đơn giản mọi thủ tục, miễn sao mọi thứ nhanh chóng, để tôi có thể sống yên ổn, vậy còn chưa đủ với Anh. Hai năm trên hai còn đường khác nhau,chúng tôi đã khác nhau quá nhiều. Tôi cảm giác được qua cách anh nghĩ, trong quan điểm sống và làm việc của Anh. Dường như trong Anh, cái người đàn ông tôi từng yêu thương đã vĩnh viễn mất rồi. Anh cũng thừa nhận cuộc sống làm anh thay đổi, ham làm giàu và quyền lực bằng mọi giá, sẵn sàng đạp lên tất cả để đạt điều mình muốn.Với người bạn, tôi và Anh đang duy trì quan hệ bạn bình thường. Anh cứ tốt và quan tâm chăm sóc tôi, không khác ngày xưa, dù anh biết tất cả chuyện của tôi. Thà anh tức giận hay ghét tôi lừa dối anh. Nhưng không, anh vẫn im lặng, tôi không còn đọc được suy nghĩ của anh, không biết cảm giác của anh ra sao. Tôi thấy không thoải mái. Tôi muốn nói với Anh là đừng gặp nữa, gặp Anh tôi thấy chán ghét mình... nhưng tôi không đủ can đảm nói thẳng với Anh.Với M- tôi cương quyết rời xa, nhưng tôi vẫn nhớ M, nhớ phát điên, nhớ đến mức chỉ có thể vùi đầu vào công việc, sáng đến công ty sớm nhất và ở lại là người cuối cùng ra về, tôi sẵn sàng làm tất cả để đầu óc không rảnh 1s để nghĩ đến M. Đã hơn tháng, tôi biết mới chỉ là thời gian ngắn, tôi hy vọng thời gian nữa sẽ nguôi ngoai, nhưng đến bao giờ thì tôi cũng không biết.Tóm lại, tôi chẳng thấy mình có lối thoát nào cho mọi chuyện. Chỉ biết cố gắng từng ngày để không nghĩ về tất cả.
Chắc vì vợ bác cũng bận có chàng nào rồi đấy.K phải em ném đá đâu,mà sợ bác say sưa quá với nàng của mình mà không nghĩ đến cửa sau nhà mình mở toang,trộm nó vào khuân hết.Bác về kiểm tra lại mau.Em thì em nghĩ đàn bà nhạy cảm lắm mà vợ bác thì đã biết bác tư tưởng ngoài luồng rồi đúng k,mà không có phản ứng( hoặc k thèm phản ứng )là nguy đó nhé.Bác về kiểm tra gấp gấp đi!E k có sáo rỗng hoặc đoán mò đâu nhé,chỉ là e cũng có biết trường hợp như thế rùi đó.
@handsomeman: hờ hờ, thế này mới cảm nắng thôi, dạo này nắng cực
Oài đang buồn bực trong lòng lạc bước vào đây mà lại thấy sáng dạ ra nhiều điều. Chỉ thấy là các bố nhà mình vẫn còn sách vở lắm lắm, chưa giở kinh nghiệm chinh chiến ra đâu, nên đọc cũng chỉ tin
Câu nói hay nhất của một bà vợ dặn chồng trước khi đi công tác : "Anh đừng có mất phí cho những cái ở nhà được miễn phí nhé!"
Đừng lưu những số điện thoại nhạy cảm, và nhắc nhỏ những chủ nhận của số điện thoại nhạy cảm này đừng bao giờ nhắn tin. Nếu có chuyện gi xãy ra cũng dễ thanh minh "Người ta gọi (nhắn) nhầm số ấy mà":Laughing:
Khổ, tự sướng nhiều quá rồi chả còn biết mùi sướng thật là gì đâu!