Cảm giác này thì khỏi phải bàn đi chị....Cái lúc mà em nghe tiếng khóc chào đời của bé đấy, em hạnh phúc lắm chị ơi...theo như lúc đó em còn sức dám chừng em cũng hét lên thật to nữa à.Mỗi ngày trôi qua là một hạnh phúc với em đấy, dc nhìn đứa con do chính mình sinh ra lớn lên từng ngày.....
còn em thì không bao giờ quên được, nhớ suốt đời luôn đó ạ. Ngay sau khi chui ra khỏi cơ thể thì cô y tá lau mình của bé cho sạch mặc áo , đội mũ , quấn khăn vào và đặt nằm bên cạnh em. ý trời, 2 con mắt tròn xoe nhìn em. 1 cảm giác không thể nào diễn tả đựoc ạ, quá hạnh phúc... ko phải... còn hơn thế nữa... bấy giờ bé nhà em đã 3 tuổi nhưng vẫn không bào giờ quên dc phút giây mà đúa con thân yêu bé bỏng chào đời.
NÀY CON YÊU ƠI CON BIẾT KHÔNG
MẸ YÊU CON YÊU CON NHẤT ĐỜI.!