gặp người lăng nhăng không bỏ được thì chỉ có cách tập sống chung với lũ tự tạo cho mình những niềm vui. mà lạ thật. lăng nhăng thì lăng nhăng thật nhưng đến lúc bỏ nhau thì có bỏ được đâu. được một thời gian rồi lại quay về..cứ như vòng luẩn quẩn. tâph cho mình thói quen vô cảm, lúc nào cũng có thể cười được. cứ lăng nhăng cho chán đi rồi biết ai thật ai vui. cùng lắm thì bản thân mình rút lui, nhường lại cho người khác...mà sao lại phải khổ thế nhỉ.
em và anh yêu nhau gần 5 năm. như những đôi khác bọn em vẫn gọi nhau là vợ chồng. hôm nay đọc được tin nhắn trong máy của anh: chồng ơi... chồng ah... vợ nhớ chồng... dật mình. đâu phải số điện thoại của mình... nghe trong lòng nhói đau một chút... đây không phải lần đầu...thảo nào dạo này cứ khư khư cái điện thoại... lại có bồ... chẳng lẽ cái tính lăng nhăng không bao giờ bỏ được. chẳng lẽ phải nói thẳng ra là anh không bỏ cái thói lăng nhăng thì em bỏ anh..buồn thế... đặt điện thoại vào chỗ cũ.xem như không có việc gì. vẫn cười nói vui vẻ, dấu trong lòng một nỗi đau. cứ để từ từ xem thế nào. các mẹ ơi, sao đàn ông người ta cứ lăng nhăng vậy nhỉ. mình thì một lòng một dạ với ngừoi ta, mà người ta thì cứ phụ lòng mình. buồn quá. làm thế nào bây giờ? chẵng lẽ sau này cưới nhau về rồi cũng thế này?
chuyện của mình đang gián đoạn, những lúc như thế này, mình chẳng nghĩ đến chuyện cưới xin gì cả. Thật ko thể tin nổi là người ta lại nói với mình rằng đã mất hết niềm tin. Như thế có đáng để tiếp tục cuộc tình này nữa ko?
Nàng ơi ! nếu qhe của nàng & MCTL k tốt lắm nàng nên nhờ sự trợ giúp của chàng nhé. Nói chuyện thủ thỉ nè, tâm sự về nhưng điều mình mong muốn " e chỉ muốn mẹ và e tình cảm hơn, hiểu nhau hơn, dù sao thì e cũng vẫn còn non dại cò gi k phải mẹ bỏ qua và thông cảm cho e ... " Nếu chàng là ng tinh tế thì chàng sẽ biết phải làm gi để cải thiện cái tình trang hiện tại đúng k nào . Nếu chàng đồng ý làm đồng minh của mình thì 2 đứa dẫn nhau về nhà chàng chơi, mình chủ động mua chút quà ( hay mua hoa giống tớ ý ), có chàng mình sẽ bớt căng thẳng hơn nhìu đấy. Chúc nàng sớm lại lại được vị trí nhé . Good luck :Rose:
Mình thấy đàn ông vô tâm lắm các chị ah, về phía gia đình mình, lúc nào mình cũng binh vực, chê dấu, hỗ trợ đẹp, được lòng ba mẹ mình, còn họ không biết đỡ mình trước mặt mẹ họ hết, chán, họ cứ an binh bắt động, im im, chẳng nói khéo giúp mình được 1 câu :Sad:
Mình nhớ có đọc trong 1 top nào đó trên diễn đàn này, có 1 chị kể chuyện, trong cả câu chuyện của chị ấy, có 1 chi tiết nhỏ làm mình chú ý, đó là chị ấy hay gọi điện đến nhà ng iu. Ví dụ như khi gia đình ng iu mời chị ấy đến ăn (tất nhiên là mời qua anh ấy), chị ấy cũng gọi điện đến confirm lại trực tiếp với phụ huynh ng iu luôn. Mình thấy rất hay, rất đáng học hỏi. Nên mình nghĩ, trong trường hợp bạn kể, rút kinh nghiệm là gọi điện đến trực tiếp xin lỗi ko đến đc luôn, chứ thông qua trung gian nhiều khi truyền đạt ko rõ ý, dễ gây hiểu lầm :Smug:
http://tuviglobal.com/servlet/TuVi.ViewAtFree
Sao tập được tính vô cảm nhỉ, hay mình tìm niềm vui mới đi, theo tình tình chạy, bỏ tình tình theo... Lăng nhăng lại, cho "tình" thấy sợ mất, tình theo chăng
Mình với bạn nắm tay nhau nhé, mình và bf quen nhau được 3 năm rùi, anh ấy cũng yêu và lo cho mình rất chu đào và tốt, nhưng cũng giống như bf của bạn, mình bắt gặp gần cả chục lần từ lúc quen nhau đến giờ bao nhiêu là tin nhắn đưa đẩy với các cô gái khác, giận cũng có, khóc cũng có, năn nỉ rùi huề. Nhưng mới đầy, mình lại bị sốc nặng, cách đây khoảng 5 tháng trước, anh ấy vừa mới kết thúc được 1 cuộc tình ngắn với cô gái làm trong bar, k còn là tn nữa, mà giờ cằp kề lun, mình bùn lắm. Hiện giờ, anh ấy vẫn đang níu kéo lại mình, xin lỗi, năn nỉ và nói anh đã thay đổi rồi, a đang cổ gắng thay đổi, a chia tay người đó lâu rồi, hơn nữa năm rồi, em cho anh cơ hội đi. GĐ 2 bên cũng biết nhau, cũng đã tính đến chuyện cưởi hỏi, giờ như vậy, mình cnag83 bít sao? Bản tính con người sao có thể thay đổi được bạn nhỉ!:Worried:
K bít tình hình của bạn thế nào, mà lại nói đến mất hết cả niềm tin, phải tìm hiểu rõ sử việc nhé, đừng vội vàng quyết định vậy. Hix, vừa giải tỏa hết mọi sự hiểu lầm giữa MCTL, giờ đến con trai của MCTL đầy (chàng của mình ấy). Giờ mình mất hết niềm tin với anh ấy rồi... :(
Hix, nhắc đến anh chàng của mình là 1 chuỗi cái oai, chàn ấy chẳng bít gì, có thủ thỉ hay không cũng như k, chàng cứ hôn nhiên như không ấy, mình pải tử giải quyết tất tầt tật ấy, mình đã làm hòa được với bác rồi, trưa thứ 7 vừa rồi, mình mua 2 hộp kem, loại bác thích ăn, chạy qua nhà anh ấy. Vừa tới, mình tỉnh tỉnh nói chào bác con mới tới, con mới mua kem bác thích nè, bác ăn thử nhé. Bác ấy, nói dạo này, bác k ăn nữa. Mình cứ bơ bơ nói, k sao đâu ah, con để trong ngăn đá cho nó cứng, khi nào bác thích, bác ăn nhé. Rùi mình sà xuống phụ bác lạch rau, lúc đó, nhà k có ai hết, chỉ có mình với bác ấy thôi, mấy chị và chàng đi làm hết rùi. mình và bác k nói gì hết, vừa xem tivi vừa lạch rau. Mình cũng tình lun, 1 lúc sau, bác nói có 2 trái táo trên bàn thờ ấy, lấy xuống ăn đi, m2inh bít tình hình ổn rùi, mình lấy xuống, định gọt vỏ mời bác ăn. Bác thấy vậy, nói thôi, cắn nguyên cả quả, ăn luôn vỏ mới tốt, bác k ăn đâu, mình nghe vậy, ngồi ăn ngon lành lun, ăn xong 1 quả, bác kêu ăn thêm 1 quả nữa.... Ngồi 1 chút, mình xin phép về, vậy là giải quyết xong mọi vấn đề nhẹ cả lòng. Nhờ các chị em trên đã tư vấn cho mình, nên mình đã tìm được cách giải quyết mọi chuyện, thanks chị em nhé!:Smiling:
Tớ thấy nó là điểm chung rồi của đàn ông rồi, mình càng ngày càng cảm nhận đc điều này rất rõ ràng ấy. MÌnh thì luôn tìm cách để bù vào những chỗ thiếu sót, cái gi mà các lão sơ xuất thì mình che dấu đậy lại cho thế mà các lão ấy cứ hồn nhiên vô tư chả nghĩ gi cả. Lắm lúc tủi thân vô cùng tận. NHưng mà cái vấn đề này khá là tế nhị nếu mình nổi khùng lên mà nói thì hỏng hết xôi cháo ngay, thành ra bao nhiêu công mình vun đắp che dấu đổ di hết ah, mình lại phải nhẹ nhành thẽ thọt thủ thỉ khuyên lơn, nói chung cứ phải nhẹ nhàng thì mới nhận lại đc tinh thần cầu thị xây dựng. ( mình lúc nào cũng cứ phải như thế này thì mới thuần chủng đc mấy con ngựa hoang đấy )
Kể ví dụ như thế này cho cả nhà biết đáp án chung: MCTL gọi điện bảo mình xuống ăn cơm nhà có giỗ gi đó, nhưng lại làm vào ngày trong tuần, tan làm zai điện bảo xuống mình bảo thôi để hôm khác vì muộn quá, ăn xong mình về 1 mình cũng sợ vì đường xa mà bắt zai đưa về thì cũng tội, nên 2 đứa quyết định là thế. Hôm sau mình hỏi " thế hôm qua e k xuống bố mẹ có nói gi k ? " a hồn nhiên bảo " các chị hỏi e sao k xuống " a bảo " e bận k xuống " Ôi trời ơi chán quá cơ nói thế ng k thông cảm lại nghĩ cái con bé này " chảnh " bla bla bla anh ơi là anh ơi. Sau đấy mình cũng bực nên làm cho một tràng .... ôi chán
Hì, lão của mình thì vô tư 1 cách hết chỗ nói luôn, dù lớn hơn mình 2 tuổi mà chẳng biết suy nghĩ gì hết. Lần trước, có ông anh họ của lão về chơi, về vn thấy buồn, kêu mình dẫn đi chơi, mình đâu biết dẫn đi đâu, mà anh họ ấy lại thích đi bar chơi. Vô tình có nhóm bạn của bà chị họ ở đó, cũng thường đi bar, mình mới nhờ họ dẫn anh đi chơi. Mình dẫn ông lão mình về dẫn lại anh họ, đi chơi về đừng kể lung tung cho nhà nghe, mắc công, mình lại bị mang tiếng, có nhóm bạn thường đi bar như vậy. Lão phán mình 1 câu, thôi, e tự dặn dò anh ấy. Hix, ức ghê, anh họ của lão, mà lão kêu mình nói, tức điên người.
Qua mấy ngày sau, mình qua nhà lão chơi, định gặp ông anh họ, nói khéo ông 1 tiếng, chưa kịp nói, đang ngồi chơi với mấy bà chị lão, ông anh họ nói Hạnh có đám bạn chịu chơi ghê, bar nào cũng biết, sành điệu thiệt, bữa nào, dẫn Ti ( tên ông anh họ ) đi nữa nha. Hix, k bịt kịp miệng ông anh luôn, mình đơ người, ngối phân tích, không phải bạn em, bạn học mấy bà chị họ ấy mà... oai mấy lão đó quá...:Worried:
Cách này cũng hay nhỉ, nhưng nói thì dễ vì trước giờ không làm, bắt đầu làm thì thấy khó quá, dù việc rất dễ làm. Giống như mẹ mình nói, qua hỏi thăm bác, thủ thỉ nói chuyện, về việc lần trước ( do con sợ sâu quá), nên mất tự chủ, mình k làm được, cố gắng lắm, nhưng lại k làm được, mẹ mình nói, dễ vậy, mà k làm được, sao lấy lòng được MCTL :Sad:. chán nhỉ!
Tại sao hồn nhiên lại ko dc bình yên chị nhỉ :Laughing:
thanks Camellia nhé, bây giờ mình có qua nhà anh ấy chơi, cũng ê dề hơn trước, không dám nói nhiều, làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, nặng nề lắm Cam ơi. MÌnh cũng cố qua lấy lòng lại, qua mua đồ cho bác ăn, qua hỏi thăm, nhưng cứ bị bác phớt lơ đây. Mình qua, chào bác, bác ầm ừ cho qua chuyển, hỏi ăn tối chưa, rồi ăn rồi (nhưng thất chất là chưa ăn), mình cũng chẳng biết làm sao, mình trồn không dám qua mấy tuần này luôn.
Mình thấy đàn ông vô tâm lắm các chị ah, về phía gia đình mình, lúc nào mình cũng binh vực, chê dấu, hỗ trợ đẹp, được lòng ba mẹ mình, còn họ không biết đỡ mình trước mặt mẹ họ hết, chán, họ cứ an binh bắt động, im im, chẳng nói khéo giúp mình được 1 câu :Sad:
Nhưng cách đây vài tháng, lần đầu tiên, có xung đột với mẹ chồng tương lai ( mình thì thường qua nhà anh ấy chơi, cũng thân như người trong nhà ấy ). Một hôm, mình qua chơi, thấy bác ấy đang cắm hoa, mình đứng xem, tư nhiên bác ấy kêu " Hạnh ơi,bắt con sâu trên hoa cho bác với ", mình sơ sâu, k dám bắt, nói " thôi con không bắt đâu ", rồi đi lên nhà định lấy gì đó. Nên đâm ra hiểu nhầm, bác ấy giận mình, nói có chút việc, nhà nó, nó k làm, bỏ đi. Sau này, lấy nó về, kêu chắc k trả lời lun. :(, thêm vào mấy bà hàng sớm, cứ qua kể chuyện nàng dâu của họ, nói là dễ dãi nó qua, mốt nó leo lên đâu ngồi.
Từ lúc đó trở đi, bác ấy tỏ thái độ k vui, k nói chuyện, hỏi thăm, thân thiện với mình như lúc trước nữa, mọi lần qua nhà anh ấy chơi, mình như xuống điện ngục ấy, không khí năng nề căng thẳng lằm, lúc trước, 1 tuần mình qua chơi 1,2 ngày, giờ 2,3 tuần mình chưa dám qua luôn. Hix, từ đó, mình từ bỏ ý định lấy chồng bây giờ lun, thật sự sợ chuyện mẹ chồng con dâu, không bít làm sao cho vừa lòng :(:Sad: