Lâu lâu vào nhà thấy chuyện JUST và BELT kể yêu quá. Tớ thì vẫn độc thân vui vẻ. Nhưng giờ tinh thần tớ vui lắm, không cố gượng ép gì cả, cái gì đến sẽ đến. Nhiều lúc tính ngồi gõ lại một vài câu chuyện vừa trải qua mà cứ không có thời gian nào tập trung để toàn tâm viết hết í...hihi...Nhưng quả thật, giai Tây ở châu Á và đặc biệt ở VN rất ít bạn ở level tương đối tốt, đa phần là gv tiếng Anh hoặc làm việc gì đó linh tinh, hoặc là ảo tưởng sức mạnh...hix (tớ k vơ đũa cả nắm vì thực ra tớ cũng có nhiều bạn tốt là giai Tây tớ quen ở VN). Nếu sống ở bên đó thì có lẽ cơ hội tìm được người phù hợp sẽ nhiều hơn.Mà thôi, tớ tin vào duyên số, tớ tin là có NIỀM TIN sẽ đạt được. Cứ sống vui đi mọi người nhé.Các thành viên cũ đâu rồi, mọi người vào update tình hình đi, nhớ mọi người lắm lắm í:X
Ở vn mình thấy tìm người yêu cũng khó, người mình thích ko thích mình, người mình ko thích lại thích mình. Xinh như bạn thì ko lo sẽ ko tìm thấy tình yêu, chỉ sớm hay muộn thôi. Mà mình nghĩ dùng từ ế cho bạn chắc không đúng đâu, chỉ là bạn vẫn chưa tìm thấy người bạn thích thôi. Con bạn đã năm tuổi rồi à, vậy mình sinh con cũng gần nhau, đứa lớn con mình thì sáu tuổi. Mình có thấy nhiều bạn hỏi bí quyết làm sao để có bạn trai, mình từng nghe ở một số người con trai nói mà mình nghiệm thấy đúng, the look will fade but personality won't, give love you will get love etc. Vẻ bề ngoài và nhân cách, cả hai đều quan trọng, vẻ bề ngoài khiến người ta chú ý tới mình nhưng nhân cách lại là điều khiến người ta nhớ mình nhiều hơn. Ngoài ra còn phải cố gắng giữ bình tĩnh trong mọi tình huống và tính kiên nhẫn cũng giúp nhiều trong việc xây dựng tình cảm. Look, personality, stay calm, be patient, bốn cái này mình đang cố gắng làm, dù hơi bị khó, vẫn còn đường xa lắm mới tới được. :)
Mình biết, hồi xưa mình cũng ở vn, phải công nhận là ở vn tìm bạn trai Việt còn khó huống gì Tây. Mà ở bên đây cũng vậy, ngay cả người Mỹ kiếm cũng khó. Đàn ông Mỹ nhiều người cũng picky dữ lắm, nhất là mấy anh có ngoại hình. Họ dễ ở khoảng kiếm được người con gái đủ attract họ để qua đêm nhưng muốn họ chung thuỷ và chịu quen làm bạn gái thì khó. Cái này là mình nói mấy anh có ngoại hình và công việc tốt đó nha. Bạn chưa thấy dating bên đây, đàn ông nhiều lắm, nhiều người đepj trai body đẹp mà năn nỉ như muốn lạy lục để cho anh tình một đêm. Mà cũng lạ, dating ngoài xã hội bên đây thì khó ơi khó, vì kiếm anh vừa đẹp trai vừa chịu nói chuyện lại chẳng thấy đâu. Anh nào đẹp trai cũng kè kè bạn gái kế bên. Vậy mà lên online dating thì phụ nữ giống như công chúa được ngồi một chỗ lựa chọn, anh này không ok thì mặc kệ anh mình tiếp tục chọn anh khác. Nên mấy anh trên mạng mà kiếm được em nào vừa xinh vừa thích mình là giữ khư khư đó. Có lần có tên kia làm kỹ sư cho cty lớn, 35t, coi cũng được ngày nào cũng nhắn cả chục tin xin cho ngủ. Mình chọc hắn, xong mình bắt 1 giờ mấy sáng chạy qua cho mình nhìn mặt, không cho biết nhà, ko cho sdt chỉ gặp ở bãi giữ xe. Gặp xong mình nói chuyện tới 2g mấy sáng cho về. Anh chỉ dám xin cái kiss vào má. Anh cũng lạ, bên ngoài thì nói chuyện nhút nhát, trên mạng thì lại bạo ơi là bạo. Anh về xong là liên tục cả tuần lễ mỗi ngày xin được gặp và cho anh làm chuyện đó và anh muốn có relationship với mình, mình ko bao giờ trả lời. Nhắn miệt mài, mật độ dày đặt cho tới khi mình trở lại với bạn trai mình xoá nick luôn. Chứ không chắc tới giờ vẫn còn năn nỉ. Mà anh coi cũng được chứ không phải xấu đâu nhe. 35t tuổi mà nhìn trẻ như 30, tướng ốm thư sinh lại làm cty lớn. Có điều anh khùng quá làm mình sợ, với lại lúc đó vẫn yêu bạn trai tha thiết nên nhìn ai cũng ko có cảm giác. Ngoài ra vừa chia tay bạn trai ra khoảng vài ngày là gặp ngay anh 1m94. Cao gì cao dã man, chân dài thòng, anh đi vài bước là mình phải chạy mới bắt kịp nên anh nói phải nắm tay hoặc ôm mình vô không thì lạc mất. Anh biết cách ăn mặc, đầu trọc, mắt to ơi to, nhìn ngầu quá trời ngầu, mình nhìn mình sợ. Biết ăn chơi, gì cũng trải qua, vũ trường, đánh lộn etc. Anh mới từ Los Angeles chuyện tới đây chưa tới một năm mà còn biết nhiều hơn mình. Chở mình đi hết chỗ này chỗ kia, chỉ mình biết toàn địa điểm đẹp và độc. Anh làm nhiêu, xài hết nhiêu, trên người nhà cửa toàn xài hàng hiệu không thì phải hàng tốt. Đi với anh mà gái Mỹ nó nhìn anh quá trời, vì chắc tại anh cao quá mà nhìn ngầu, gái Mỹ nó thích đàn ông cao. Đi tơi đâu lên xe là lúc nào anh cũng nhớ mở cửa xe cho mình, bận trai mình thì cũng mở nhưng có lúc cũng quên. Anh chở mình đi Miami, chỉ mình những bãi biển nào nước xanh, trong và đẹp, tại mình nói mình kiếm biển giống vậy nên anh dẫn đi liền tức thì luôn. Chỉ mình con đường mà những hoạ sĩ từ khắp nước Mỹ và thế giới tới vẽ trên những bức tường ở đó, anh cũng đã từng vẽ ở đó. Mấy bạn mà có đi Miami nhớ ghé đó, họ vẽ đẹp kinh dị. Chỗ đó gọi là Wyndwood thì phải. Rồi anh chở mình tới cái quán bar anh từng được mời vẽ ở đó, chỉ mình chỗ anh vẽ. Quán dễ thương, đông người lắm, tên là Free Hand thì phải. Xong hai đứa làm một ly share nhau uống. Mình nói mình thích uống cafe mà phải đậm, anh chở liền tới quán cafe cua Cuba cho mình thử cafe Cuba, công nhận đậm thiệt mà vẫn ko bằng cafe vn. Chỉ cho mình căn nhà từng là của Versace giờ trở thành khách sạng ở đường ocean dr, vậy mà lúc mình đi Miami trước đó đi bộ qua lại nhà ổng tới lui mà không biết. Trong khi hàng rào, cửa đều có symbol của ổng, đúng là nhà quê. Anh đó cũng là thợ chụp ảnh freelance, nên anh từng lái xe đi nhiều địa điểm chụp hình, lấy xe làm nhà, muốn tắm thì kiếm cái suối nhảy xuống tắm. Anh nói road trip của anh đi từ Los qua FL chỉ mất $500-$600 đó là cho tiền xăng là chính. Anh kể mình nghe nhiều chuyện ghê lắm trong mấy chuyến đi của anh. Anh lên plan là tụi mình sẽ làm road trip đi tùm lum để khám phá và chụp hình. Mình thích anh này ở chỗ anh dám nói dám làm, chịu đi, chịu chơi mà anh lại biết chụp hình đẹp nữa. Anh biết nhiều nhiều lắm, anh cũng từng làm với ông chủ của American Apperal và nói ổng đó bad ra sao. Anh từng qua nhà của Michael Jackson gặp gia đình ông khi ông mất, anh từng được có cơ hội gặp hoạ sĩ gì đó nổi tiếng lắm quên mất tiêu tên, tranh ông bán trong Disney tới cả ngàn đô, anh biết nhiều về Hollywood, vì anh lớn lên ở cùng vùng của một số diễn viên nổi tiếng đã lớn lên ở đó. Trời ơi, anh này biết nhiều kinh khủng, anh kể mình nghe lịch sử sao sao của những nhà sản xuất phim nổi tiếng, anh em Bothers tên gì gì đó ngu như mình mà biết chết liền. Anh đã từng thi vô Hollywood, nhưng anh nói phải có hậu thuẫn lớn và tiền nhiều mới trụ được. Tụi diễn viên lên được vị trí nổi tiếng đó hiện giờ toàn là con ông cháu cha, hoặc ba mẹ rất là giàu có đổ tiền cho tui nó theo đuổi tới cùng. Nói chung đi với anh có vài lần mà được mở mang đầu óc quá chừng, mình mà đi nữa chắc mình thành expert luôn. Nhưng tóm lại, anh này có nhiều điểm mình không thích, sau ngày quay lại với bạn trai, mình nói thẳng với anh mà anh vẫn nhắn gọi mình gửi hình tụi mình đi chơi chung và nhắc lại chuyện cũ, nên mình đành phải block sdt của anh. Sau những gì mình và anh trải qua mình cũng không nở phũ phàng vậy nhưng mình không muốn day dưa trắng đen ko rõ ràng. Bạn thấy đó, bên đây cợ hội gặp gỡ và đi chơi trên mạng dễ hen. Nhưng mà kiếm được người mình yêu và cũng yêu mình thì cũng rất là khó. Mình ko sợ mấy anh kiếm tình một đêm, nếu mình thích mình hẹn anh ra gặp mặt nói chuyện đàng hoàng thì anh nào cũng từ tình một đêm chuyển thành relationship hết đó. Bạn cũng thấy, đàn ông là vậy, ko phải họ kiếm tình một đêm, nếu đã là người phụ nữ họ thích thì họ sẽ không chỉ cần tình một đêm với mình, họ sẽ cần thấy mình gần như mỗi ngày. Mình nói thiệt date riết cũng oải, chỉ muốn dính với một người, date thì vui mà kiếm được người mình thích và hợp với mình cũng khó quá trời. Kiếm được một người yêu tha thiết thì lại là lính, cứ lâu lâu lại đi, mỗi lần đi là mỗi lần hồi hộp lo lắng. Chán quá, bão đi qua rồi, mà anh còn chưa về, không biết tới chừng nào anh mới về đây.
bạn muốn quen các bạn ấy thi nên vào asiandating.com t thấy nhiều nguoi tin tưởng ở đó hơn. nên nc với người có trả tiền cho dich vụ trên đó bạn ạ. chứ còn lại toàn fake thoi.
Đúng là kiếm được một anh tây khó nhỉ.Quen trên mạng vừa chat vừa phải cảnh giác. Mấy bạn tìm được một nửa, lại rất tốt trên mấy trang này đúng là như trúng số ý nhỉ.
Bạn bè mình có thôi ạ, chứ mình thì ko có ai hết. Tích cực đi du lịch thôi :)) Mình thích mấy bạn tây dã man luôn ấy.
Ok, để mình kể tiếp chuyện tình của mình nhe. Hôm nay nhiều cảm xúc. Đang ngồi nhà một mình nhớ anh vì anh đã bị gọi đi chuẩn bị cứu người do cơn bão Matthew sắp tới. Vì anh là lính. Mình cũng chẳng biết tính mạng mình và gia đình sao nữa, bão còn vài giờ là tới. Đang viết tới đây thì điện thoại mình reo. Mừng quá, nhấc máy, thì ra phone anh accidentially gọi mình, vừa vui vừa buồn không biết là điềm gì đây. Anh nói, mọi người đang get ready for it. Mình lo quá, nói anh nhớ đừng để điện thoại ướt vì mình muốn anh update tình hình của anh cho mình. Mình cũng lo cho con mình, mà ba tụi nó muốn giữ tụi nó trong lúc này nên mình giờ chị biết lạy trời cho mọi người bình yên, chỉ cần mọi người bình yên mình có bị sao cũng được.Chuyện tình của mình và anh vừa đẹp mà vừa chông chênh. Nhớ hồi trước mình kể chuyện mình với Mr. Perfect là anh y tá. Sau đó mình bị anh "đá đít văng khỏi cửa" khóc tới cả tháng trời, haha. Mà công nhận yêu anh đó ghê, nhưng lại nổi cơn điên sớm quá nên đã scare anh away. Nghỉ ngơi, tút tát lại vài tháng ra date tiếp thì gặp người yêu hiện giờ. Người thì chẳng có giàu sang gì, lại còn bừa bộn nữa chứ, không như anh y tá super sạch sẽ và ngăn nắp, nhưng được cái yêu là yêu hết mình. Giọng nói, nụ hôn ngọt ngào, lúc nào cũng nhẹ nhàng êm ái, nụ cười dễ thương, tóc vàng, mắt xanh, cao ráo, tướng thư sinh, vì anh là lính nên lúc nào cũng phải giữ hình thể. Thích nằm ôm anh, vì người gì đâu da dẻ mềm mượt, êm ơi là êm. Tối nào cũng gác đầu lên tay hay vai anh ngủ, hỏi anh mỏi hay đau tay không, anh lúc nào cũng nói không. Ngày dọn tới nhà anh ở, kiếm được việc làm ngay gần sát bên. Thời gian làm việc trái giờ làm việc của anh, nên lúc anh về thì mình đi làm. Dường như hai đứa không có chút thời gian nào gặp mặt nhiều. Mình làm server nên đi làm trễ. Thế là hầu như đêm nào anh cũng ra nhà hàng mình ngồi đợi. Vì đó là nhà hàng nhỏ, bà chủ lại quí anh với mình nên bả rất thích thấy anh ra. Bà còn muốn anh vẽ tường trang trí bà trả tiền cho nữa chứ. Nói chung ai cũng mến anh. Thế là anh cứ ra, đôi lúc làm khách của mình và tip mình nữa chứ. Tới nổi mà có lúc có anh khác cua còn phải confirm "is that guy not your husband, right?". Nói đến người muốn cua này, anh ta rủ mình lái máy bay, 2 người lái anh chở mình, còn nói mỗi ngày sẽ ra tiệm ăn và hỏi mình the same question until mình say "yes", mà nhà ông có gần gì đâu cũng cả tiếng lái xe mới tới. Mà mình không có cảm giác gì với ông này. Mà công nhận ổng cũng si tình, biết mình có bạn trai và rồi đợi khi mình vừa gây với bạn trai (2 đứa chia tay khoảng 2 tuần lễ) là ông lại nhảy vô. Ông cứ ra hỏi bà chủ về mình nên ông biết. Quay lại chuyện với anh, anh gần như đêm đến là ra đợi mình ở nhà hàng. Có khi giúp mình lau nhà dọn dẹp khi nhà hàng đóng cửa. Mình nói anh không cần làm đâu. Anh lúc nào cũng trả lời "Anh yêu em" (chỉ biết nói câu này bằng tiếng Việt thôi). Bà chủ thì cứ chọc "buy one get one free" vì anh giúp free. Có đêm trời tối, ở đây ít có đèn đường, vậy mà anh lấy xe đạp đạp ra tiệm ngồi đợi (anh nói muốn excersise), xong hôn mình rồi đạp về. Mình tưởng mình lái xe hơi thì đi nhanh hơn anh, nhưng bị mắc kẹt mấy cái đèn đỏ. Khi về tới nhà, thấy bên trong thì tắt đèn không thấy xe đạp đâu, đang lo lắng quá chừng. Thế là vô nhà, nhà tối thui, không có ai, mò mẫm bật công tắt đèn lên thì... "Hù" anh nhảy ra hù mình rồi cười haha. Tức quá đấm anh bồm bộp. Xong thì lại đi tắm rửa sạch sẽ lại nằm ôm anh ngủ. Thôi có gì mốt mình kể tiếp nhe. Trời giờ tối hù vì bão đang tới. Nghe anh nói bão đã đánh tới Miami rồi, Orlando sẽ không còn xa nữa. Không biết anh sẽ ra sao. Mình sẽ ra sao. Con sẽ ra sao. Chỉ biết lạy Trời Phật cho mọi người bình yên.
Em vào Tinder vậy chứ trước giờ chat với mỗi bạn này vậy thôi ạ. Chứ mấy đứa tào lao em ko có chat. Kiểu kêu gửi này kia em cũng ko thích á, em thích thì em chia sẻ thôi. Kiểu cá nhân em thì thấy cái mặt mình có gì đâu mà share, em thích share cái gì đẹp đẹp mà vui thôi. Hicccc, hồi trước trên Tinder có 1 thằng vào chat nói chuyện này nọ có mấy câu mà nó đã bảo "Vậy chúng ta đã là 1 cặp" Đến lúc nó kêu nó đến SG, nó muốn thuê nhà nhờ em chỉ, em cũng chỉ vài chỗ cho nó, xong nó bảo, nếu em có thể sắp xếp đc thời gian thì đi cafe với nó. Tất nhiên là em từ chối =)) xong từ đó nó cũng ko thèm nói chuyện với em luôn. Nói chung mấy kiểu tán tỉnh lừa đào vớ vẩn nói vài câu em biết ngay. Còn bạn Hà Lan em nói chuyện bấy lâu thì em thấy cũng khá nghiêm túc hiccc
Thật sự rất ngưỡng mộ chị ơi, làm sao có thể giảm cân được như thế ạ, chỉ giúp em bí quyết với ạ! Em chỉ bị mỡ bụng mà khó quá!
Tớ cũng thấy vậy... nhưng ko fai ko có trai Tây có level tốt ở VN.... nhưng chắc ko tới lượt mình :)))). Mấy bạn qua VN dạy tiếng Anh toàn trẻ trẻ, dạy vài ba năm là về thôi.... tớ cũng chỉ tin vào duyên số....
Bạn nói đúng đó. Bình tĩnh và kiên nhẫn. Tớ cũng đang học hỏi dần. Qua tuổi 30 rồi. Tớ thấy khó cảm xúc thế nào ấy. Chả thấy thích ai cả. Cũng chả thấy ai khiến mình fai xao xuyến... thôi vạn sự tùy duyên... đến đâu hay đến đó... tự hoàn thiện bản thân trước đã...
Nghe bạn kể vui quá. Hihi. Đúng là muốn quen Tây thì fai qua bên Tây. Tớ cũng chán cảnh yêu ảo. Chat ngày qua ngày chả biết bao giờ mới dc gặp mặt. Đợt trước tớ cũng qua Úc chơi. Cũng vào trang dating chat thử, cũng nhiều ng muốn gặp mà ko biết đường xá gì... nhờ ng nhà dẫn đi gặp thì mấy anh ko chịu.... hehe. Thế là thôi ko gặp ai cả... bạn có skype hay app chat gì ko... mình 8 cho vui... cùng cảnh ngộ single mom...
Tớ thấy asiandating chat free mà... đâu có trả phí gì đâu. Hình như chỉ có VNcupid mất phí thôi
Chắc tại do kiếp trước mình ăn ở chưa tốt :))))
Hy vọng bạn sẽ có người yêu là 1 bạn Tây nhé. Hihi
Tớ thích nhất cảnh " nằm ôm anh ngủ". Nghe bạn kể dễ thương ghê. Hihi.
Bạn với Hà Lan chat video call lần nào chưa? Nếu chưa thì gọi nchuyen thử xem sao
Tháng đầu tiên mình uống 1 lọ giảm cân Slimfit của Kỳ Duyên. giảm dc 2kg (chắc do cơ địa ko hợp). Sau đó mình ăn it lại, ăn sáng và trưa bthuong, nhưng ăn rất it cơm, ăn nhiều rau và thức ăn. Chiều đi làm về mình tập thể dục gồm chạy bộ trên máy và gập bụng. Tối ko ăn cơm, chỉ ăn trái cây và rau. Cứ thế thôi và mình giảm dc như vậy :D