Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Máy laptop không bật được webcame
Hi sunflower,
Sunflower chạy chương trình gì để bật webcam ? Nếu chat chit thì trong cơ quan dĩ nhiên là bị firewall block là phải ? Là máy HP thì chỉ có thể chụp hình qua webcam bằng chương trình Quickplayer thôi. Mà chụp xong nó sẽ tự lưu lại trong my document/picture/webcam hay cái folder gì đó. Sunflower nên đưa thêm thông tin kĩ càng một chút để dễ mà giúp đỡ. Xài webcam qua chương trình gì ? Trong môi trường/hoàn cảnh nào? Khi nào hiện tượng này xảy ra? Xài win hệ gì ? update chưa và có phải nó xảy ra sau khi update máy không ? Nếu như vậy thì vô manage để roll back cái driver cũ thì webcam sẽ tở lại bình thường.
Thanks,
Hama.
08:08 SA 13/05/2010
Cứu tớ với...máy tính bị nhiễm virus
Hi CuteThovaSoc:
Tình hình có vẻ là không ổn với máy bạn từ trước rồi. Có nghĩa là máy bạn bị dính virus hạng nặng nên nó đã thay đổi mặc định ngay cả tron root của window. Nếu như máy tính lâm vào tình trạng này thì Hama cần biết thêm một số thông tin về máy tính của ThovaSoc để đưa thông tin chính xác hơn. Ngoài ra, máy tính của ThovaSoc là của hãng nào ? Chạy Windows gì ? Khi mua có được recovery dics không ? Máy lúc đầu mở ra thì có mấy ổ cứng ? Nếu như có 2 ổ cứng thì có phải 1 trong 2 ổ cứng là đã đầy không ? Nếu như 1 trong 2 ổ cứng lúc đầu mới mở đã đầy dữ liệ thì đó là ổ đĩa ảo chứa image để recover máy tính về tình trạng factory (tình trạng ban đầu). Hiện giờ máy của ThovaSoc thì có vô được chương trình nào không ? Kiểm tra thử coi là có phải là icon bị hidden không ? (bấm chuột phải click vô view và kiểm tra coi mục show icon desktop có check chưa) ? Những program mà ThovaSoc cài vô máy là xài crack hay là có licences đàng hoàng ? Nếu xài mấy crack của VN thì chắc chắn là sẽ bị xóa rồi. Hama khuyến khích xài free program và licence vì nó an toàn , đạt hiệu quả cao và không bị theo dõi.
THanks,
Hama
04:11 CH 12/05/2010
Laptop ASUS không use được Tool khi cài Windows 7
Hi Revolt,
Hiện tại thì Revolt có thể liên lạc với customer service của Asus, nhưng Hama nghi ngờ là customer của Asus không được tốt cho lắm nên hơi khó khăn. Nếu liên lạc được thì rất tốt, họ sẽ gửi các driver cần thiêt và hướng dẫn Revolt. Revolt còn có thể kiểm tra version của bios trong máy mình để mà download bản mới hơn rồi update nó (Asus có viết 1 bài hướng dẫn update bios). Nếu như mọi thứ vẫn chưa được thì theo kinh nghiệm của Hama thì đành phải reformat thôi.
Hama.
09:49 SA 09/05/2010
Cứu tớ với...máy tính bị nhiễm virus
Hama khuyên nên xài chương trình Pidgin. Chương trình này dùng để chat trên Gmail, YM, MSN rất hữu ích. Không cần xài YM đâu.
07:04 CH 07/05/2010
Giúp em nơi sửa laptop với
Hiện trạng trên là do khi máy nóng thì dây dẫn bị nóng chảy nên liên kết nhiều hơn thì dẫn đến màn hình ổn định. Nhưng để lâu thì các mạch co giãn thất thường dẫn đến Voltage và Amp khác nhau (tức là thay dổi dòng điện) => có thể cháy màn hình. CÒn nhiều lí do khác nhưng không biết rõ lắm. Trên thực tế thì phải mang ra tiệm sửa. Sửa ở nhà cũng đc, chỉ có điều sợ "nucuoihanhphuc" không dám làm thôi. Nên mang máy ra nơi mình mua máy tính mà hỏi để tránh bị tráo hàng ở mấy tiệm "rỏm".
Hama.
10:35 SA 06/05/2010
Laptop ASUS không use được Tool khi cài Windows 7
Chào cả nhà,
Đơn giản thôi "Revolt" ạ. Bản chất cái version window 7 đang trong máy của revolt rất lơ compatible với những máy của Asus (Hama đang xài Asus nên rành lắm). Thằng Asus là cụm máy dành cho gamer và overclocker nên các driver của nó sẽ ít khi hỗ trợ trên môi trường win7 nếu như chưa được viết kĩ càng. Asus thì nổi tiếng giá rẻ, cấu hỉnh manh và được ưa chuộng từ khách hàng cao. Tuy nhiên khuyết điểm thì cũng có nhiều: service tệ, khả năng thích ứng thấp, dễ hư, và rất ít drivers hoặc bios hỗ trợ máy.
Mặc dù tưởng rằng là không còn cách nhưng vẫn còn. Bây giờ Hama sẽ chỉ "Revolt" cách khắc phục mong là sẽ cải thiện đc hiện trạng. Nhưng trước hết "Revolt" phải reformat máy trở lại phiên bản window cũ. Các nút không xài được là do Win7 cài chồng lên driver cũ hoặc xóa đi những driver mà nó không nhận dạng ra. Cho dù cài lại cũng rất khó. Nên muốn sửa mọi thứ hoàn toàn thì phải pre-edit và tắt hết các services đang chạy trên máy có liên quan đến asus để khi chạy thì win sẽ không xóa. Sau khi "Revolt" restore máy back to old factory thì làm như sau:
1) vô run gõ msconfig
2) qua phần boost chọn "safe boot"
3) Restart máy.
4) Vô RUn lần nữa và gõ lại msconfig
5) vô phần services
6) click disable all
7) check ô "hide all microsoft service"
8) click enable all. Check coi có những cái services nào liên quan đến Asus hoặc "human interface" thì disable nó
* đoạn 6-8 là dùng để ẩn đi những định dạng cũ trong win cũ và enable những cái không cần. Human interface thường là những driver cho các nút cảm nhiệt hoặc nút bấm trên laptop.
9) Qua phần startup disable những thằng có liên quan đến Asus (cái này thì mò, thấy có tên Asus thì disable nó)
10) Click ok thì nó sẽ hỏi restart không, bấm yes
11) lần này vô run, bấm devmgmt.msc rồi enter.
12) chọn phần Human interface Device và disable mọi thứ trong đấy. Như thế là xong, mọi thứ đã sắp đặt đâu vào đấy. Tuy còn nhiều bước khác nữa nhưng theo tình trạng "Revolt" kể thì Hama nghĩ như vậy là đủ.
13) Install win7. Sau khi cài win7 thì tất cả service sẽ được enable trở lại hoặc mình tự động enable lại cũng được.
Nếu cón có trục trặc gì thì cứ post, Hama sẽ cố giúp cho :Angel:
Hama.
10:27 SA 06/05/2010
Cứu tớ với...máy tính bị nhiễm virus
Chào mọi người,
Cái thông báo mà "Mơ về nơi xa lắm" nhận được là của chương trình nào ? Nếu là của chương trình security trong máy thì có nghĩa là nguy hiểm thật sự. Còn nếu là từ một chương trình lạ nào đó thì nó làTrojan, có nghĩa là nhẹ vì con Trojan mà "Mơ về nơi xa lắm" nói có mục đích quảng cáo "spyware protect 2009" là một chương trình giả mạo được tạo để làm giảm hệ thống bảo mật trong máy. Có một chuyện hên là Trojan sẽ không tự động lây lan nên nếu "recovery to old factory" thì sẽ ổn thỏa cả thôi. Nếu không thì phải down soft về ví dụ Malwarebytes’ Anti-Malware hoặc microsoft scurity esentials chẳng hạn để gỡ bỏ virus. NẾu muốn gỡ bỏ con trojan này thì vô
topic này
để coi cách hướng dẫn.
09:30 SA 06/05/2010
Xin hỏi tôi bị virus hay các bạn tôi bị virus với...
Chào mọi người,
Thông tin chung
Đây là maleware thuộc dạng truyền tải thông tin văn hóa không hợp pháp không thông qua sự cho phép của người chủ máy. SỰ xuất hiện của thằng foto này đã khá lâu từ năm 2008-2009 thông qua các chương trình liên lạc viễn thông như MSN và mới hơn là YM. Với mục đích truyền tải phát tán đường link độc hại, foto có thể dẫn người sử dụng máy vào những vùng có độ bảo mật rất thấp nhằm thu thập thông tin rò rỉ và có khi tạo dựng mô hình DDOS "cụm máy đám mây" để hackers đánh vào một nơi nào đó (từ chối dịch vụ) hoặc dùng thông tin cá nhân để làm những chuyện bất chính. Hama khuyên mọi người nên:
+ Cảnh giác và scan máy ít nhất 1 lần trong 1 tuần.

+ Nên xài 3-4 chương trình chống virus+ spy + male (chưa kể tường lửa). Một số chương trình tiện ích free và tốt như sau : AVG antivirus basic, Ad-aware của lavasoft, Spybot-S&D, Avira antivirus personal, Microsoft security esentials, Defender, Malwarebytes’ Anti-Malware...etc

+ Không nên click bất kì đường link nào thông qua YM hoặc MSN mà chưa xác thực với người gửi rõ ràng về thông tin đường link được đưa ra.

+ Nên cài các chương trình parents' control để kiểm soát việc con em xài máy tính tránh tình trạng bị dính spy, male và worm.

Còn đây là cách giải quyết khắc phục cho những ai bị dính thằng foto:
1) lên google search Malwarebytes’ Anti-Malware và download về xài trên máy. (sorry Hama sẽ không up link lên đây vì muốn mọi người tự thân mày mò một chút)

* Nên đặt tên của file mới down khác đi với tên "mbam-setup.exe" vì một số maleware có thiết lập hê thống ngăn cản chạy những file có tên bắt đầu là vầy.

2) Click vào file mới down về và thực hiện việc cài đặt theo phần default. Nhớ check phần
- Update Malwarebytes’ Anti-Malware
- Launch Malwarebytes’ Anti-Malware
trước khi cài xong.

3) Sau khi cài đặt thì chương trình sẽ tự khởi động và hỏi để update và scan.

4) Một khi đã scan xong, thì click "show result" và mark hết những threat show ra trong list và click "Remove Selected"

5) Restart máy và như thế là foto đã được xóa sạch.
08:45 SA 06/05/2010
Tự sự bản thân và những bài học trong suốt 19 năm...
Lớp Lá
Đùa với lửa
Hôm ấy bố nó được nghỉ ở nhà chơi với nó suốt ngày. Do gia cảnh khó khăn nên bố nó có làm thêm dịch vụ cho thuê mướn băng phim cat-sét. Tuy vậy nhưng nhà lúc ấy có một cái tivi dạng xài angten và lúc đó cũng chả có cái đầu máy nào nên nó cũng chả biết cái đầu máy dùng làm gì. Nhìn thấy bố hì hục sửa cái đầu máy mà chàng ta cũng khoái dọc, khoái phá :Smug:. Dĩ nhiên nó sẽ không phá khi có người lớn mà chọn những lúc ít người để ý chứ :cool:. Bố nó vốn dĩ hút thuốc nhiều nên nhà chả thiếu gì hột quẹt. Trong lúc đợi bố nó sửa cái đầu máy, nó sẵn tiện lấy mấy cái hột quẹt mà đố giấy chơi. Mọi chuyện dường như là ổn thỏa, chả xảy ra án mạng nào và cũg xảy ra mất mát nào đến khi bố nó đi ra ngoài uống cà phê với bạn già.
Mới sáng nay, do mẹ nó mới giặt cái tấm nệm trước khi đi chợ nên giường vỏn vẹn cái khung thôi. Nhưng trên giường là cái đầu máy Ah haaa ^^:Drooling:. Cu cậu nhìn thấy đầu máy là liền chạy ra ngoài lấy cái ghế đẩu mang vô bên trong để trèo lên khung và ngồi chễm trệ trước cái đầu máy hi-fi mới của Đài Loan. Tay trái cầm tua-vít, tay phải cầm kéo, bắt chước bố nó hí hoáy "phá". Chơi độ khoảng 10 phút thì cu cậu chán nên quay lại với trò nghịch lửa. Hí hoáy đốt giấy đến khi chán thì thôi. CHán đốt dưới đất thì nó vác một đống giấy và hột quẹt lên giường mà đốt. Lúc bấy giờ cu cậu chỉ độ 5 tuổi nhưng rất khờ, không được chơi với bọn trẻ trong xóm và bị chê là "thằng mập" trong lớp nên nó cũng quen với cách chơi một mình, tự biên tự diễn.
Cu cậu tha một đống giấy mà đốt lần một. Mỗi lần nhìn vô ngọn lửa, nó thấy vui lắm vì lửa đẹp và nóng nữa. Nó muốn nắm lửa trong tay, nó muốn có thể điều khiển lửa nhưng không dám làm vì sợ nên chỉ biết nhìn mà thôi. Cu cậu cứ mải nhìn đến một lúc sơ ý làm ngón tay bị bỏng và tuột mảnh giấy đang cháy khỏi tay. Không may thay, khung giường thì thiết kế bởi từng thanh gỗ so le nhau chứ không phái miếng ván liền, nên mảnh giấy vô tình lọt xuống và tiếp tục cháy dưới đất. Do sàn nhà nó được lót bằng một miếng nhựa nhưng ai ngờ chất liệu này lại rất dễ bắt cháy. Cu cậu nhìn ngọn lửa lúc đầu chỉ nhỏ bằng ngón tay nhưng từ từ lan rộng ra to thành bàn tay. Nó sợ quá, hoản loạn không biết làm sao.:Surprise:. Cửa thì bị khóa trái từ bên ngoài và nhà nó ngụ tại tầng 4 (tầng cao nhất) khu chung cư. Bỗng nhiên trong đầu nó hiện ra nguyên một nỗi sợ "chết". Nó nhìn ra thì lại nhớ mẹ nói là xài nước để dập lửa nhưng mà lúc này thì lửa đã lớn quá rồi. Càng nhìn càng bấn loạn, nó lấy một ca nước rưới lên nhưng lửa càng bùng to thêm. Tiếng rít của lửa khi bị nước rưới lên càng làm nó sợ. Lửa bấy giờ đã lớn và có thể đốt khung giường và gần chạm đến bộ đầu máy. Nó hoảng quá, nhắm mắt cố suy nghĩ coi nên làm gì và trấn tĩnh bản thân. Nhưng không thể nào tập trung được vì nỗi sợ hãi bị "chết cháy" làm nó hoảng quá. Nó chạy ra cửa sắt mà đập than "cháy" với nước mắt lan dài trên má. Giờ nó sợ quá, nó chừa rồi, nó chỉ mong thờ gian trôi ngược lại mà dừng những hành động ngu ngốc đó.
Nó than nó khóc nhưng chả ai nghe, chả có người nào để tâm đến một thằng nhóc đang khóc rên rỉ cả. Nó ức lắm, nó ức vì đứa nào cũng gọi nó là "thằng mập", ăn hiếp nó và chả ai giúp nó những lúc nó cần ngoài trừ bố mẹ nó cả. Lúc bấy giờ trong người nó nóng cũng chẳng khác gì ngọn lửa đang cháy kia cả. Nó gạt nước mắt và nhìn đăm chiêu vào ngọn lửa, nhìn càng ngày càng to. Nếu như bố mẹ nó có mặt ở đây bây giờ thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa cả nhưng thực tế thì không. Bỗng dưng nó nhớ đến hình ảnh trên tivi mờ nó thường xem việc chữa cháy. Nó nhớ đến miếng vải thấm nước mà các anh cứu hỏa xài để dập tắt đám cháy. Ngoài ra, nó còn thấy là không những chỉ có tấm vải ướt mà cần phải che lấp hết ngọn lửa. Nó không biết cái này sẽ giúp gì không nhưng đường đã cùng, đành phải liều thôi. Nó ra ngoài lấy nước xối đầy mình, cầm bùi giẻ lau nhà thấm đầy nước mà mang vô trong. Lửa giờ đã lớn và đang đốt thanh củi của khung giường. Nó liền chạy đến miệng vừa la để bớt sợ, và cầm tấm giẻ ném lên khung giường. Tiếng rít của lửa ngày càng lớn vì nước từ bùi giẻ đang rưới lên ngọn lửa dưới sàn. Nó đứng đó nhìn sự việc xảy ra và mong mọi chuyện sẽ ổn nhưng mà khi nhìn kĩ thì bùi giẻ có vẻ đang gần hết nước và đang dần dần bị lửa khắc phục. Nó giờ mới thấy nó ngu thật. Đáng lẽ phải lấy bùi giẻ đặt vào gốc ngọn lửa tức là dưới sàn hơn là đặt trên khung giường. Nó liền chạy ra và lấy tấm giẻ khác nhúng đầy nước và lần này chui xuống gầm giường. Nó nhắm mắt lại vì hơi lửa nóng quá, một tay quơ loạng hoạng dưới giường mong là trúng gốc lửa. Sau vài lần quơ thì lữa đã tắt. Nó nhìn lại thì thở phào nhẹ nhõm. Mồ hôi đầm đìa nhễ nhại mà bước ra khỏi gầm giường.
Cu cậu ra một góc nhà mà ngồi bệt xuống thở phào và định thần lại. Mọi chuyện xảy ra chưa đầy 10 phút nhưng mà cảm giác lúc ấy rất dài. Cu cậu nhìn lại thì may thay cái đầu máy chưa bị gì hết (đầu máy nằm góc trái khung giường,còn lửa thì cháy ở giữa khung giường), thật là may thay. Nó nhìn lại vệt đen dưới đất mà lo không biết sẽ ăn nói với mẹ nó như thế nào nữa. Nó đứng dậy chạy đến cầm bùi giẻ lau mà cố lau, nhưng không thể nào xòa được vết đó. Trong lúc nó hì hục lau sàn nhà và khung giường thì mẹ chợt về. Cu cậu vội lấy bùi giẻ che lấp mảng cháy rồi chạy ra ôm mẹ nó mà phấn khích lắm. Cảm giác sợ hãi bị la và phấn khích thoát chết lẫn lộn nhưng mà nó không quan tâm lắm, miễn sao nó còn sống với bố mẹ nó là được.
Mẹ nó chợt về thì thấy cu cậu ôm chầm mình thì nảy sinh nghi ngờ hỏi:

-Ông tướng hôm nay có chuyện gì à. Mà má mới mua chè nè, ra sóng chén lấy chén muổng ra đây coi.

Theo lời mẹ, nó chạy ra sau bếp lấy chén muổng thì bỗng nghe tiếng quát gọi của mẹ hỏi tại sao lại có mùi khét. :14: Nó vốn dĩ biết là chuẩn bị một trận no đòn, nên nó liền chạy ra giả ngây ngô nói rằng không biết nhưng nói dối vốn dĩ không phải nghề của nó nên mẹ nó sinh thêm nghi ngờ. Mẹ nó nhìn sợi dây điện mà đâm chiêu. Nó dõi nhìn theo thì nhận ra rằng những mảng khói trắng đen vẫn còn bay trong phòng. Mẹ nó nhìn nó nghiêm lại mà hỏi rõ. Cu cậu không còn đường chối nên đành kể hết chuyện ra cho mẹ nghe. Cu cậu hôm ấy đáng nhẽ được nghỉ không phải học viết chữ nhưng vì tội nói dối và làm cháy nhà nên bị ép viết từ sáng đến tối. Sẵn luôn cái mông bị mấy lằn và đầu gối bị thâm vì bị phạt quì. Mẹ nó lại một lần nữa buồn phiền về nó nên nó cảm thấy ân hận lắm. TỪ đó, hắn không dám đụng đến lửa một lần nào nữa hoặc thật sự cẩn thận với lửa mỗi khi dùng.
To be Continued....
Hama.
07:26 CH 03/05/2010
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Hi các phụ huynh.
1) Theo kinh nghiệm của Hama thì nhà nhà, người người đều có khả năng du học cả. Không phân biêt giàu nghèo và già trẻ. Đi thì dễ nhưng vấn đề là học tốt thì rất khó. Nó cần có sự nhẫn nại và nghị lực rất lớn thì may ra mới có thể thành đạt hoặc xứng đáng dồng tiền mình bỏ ra. Muốn kiếm những trường tốt thì tốt nhất nên xài website collegeboard và usnews để tìm ranking và thông tin về trường. Ngoài ra các phụ huynh cũng nên giỏi computer một tí thì xài google sẽ dễ dàng hơn. Nên tìm hiểu thông tin và quá khứ của trường kĩ lưỡng.
"Don't judge a book by its cover" các trường cũng thế thôi ạ. Không nhất thiết trường phải "well-known" thì con mình học giỏi, "A word can not describe a man". Tùy vào sức con mình mà lựa trường phù hợp với khả năng của nó.
Ví dụ: Harvard University là một môi trường tốt cho nhiều người thành đạt không ai không thừa nhận điều này. Nhưng mỗi phòng học có hàng trăm học sinh nên các proff sẽ không để ý nhiều đến các học sinh, và cơ hội để làm những thứ khác ít đi. Ngược lại, những trường tầm trung tuy ít biết tên tuổi nhưng sự giao tiếp giữa proff và học sinh rất dễ dàng. Nếu nói về việc được nhận UTA (trợ giảng viên) và URA (trợ nghiên cứu sinh) cùng một lúc thì các học sinh ở trường nhỏ có khả năng cao hơn so với những trường như Harvard. Các học sinh trường như Harvard thường phải tự ra các trường khác mà thực tập may ra mới có kinh nghiệm. Những trường "well known" như Harvard ngược lại rất mạnh về mảng Alumni (cựu học sinh), dẫn đến ngân khố trường lớn và có connection với những người có vai vế trong xã hội. Những trường lớn đó nếu tính ra thì chỉ đáng để học kinh tế, ngoại giao và chính trị là tốt nhất
.
2) TOEFL đòi hỏi khả năng nghe nói cao. Trong hàng nghìn học sinh thì trường thường chọn những ai có khả năng thích nghi với môi trường học cao. TOEFL là một trong những test giúp trường đánh giá khả năng của từng học sinh. Không ai tệ và cũng không ai giỏi hơn ai cả, bởi vậy các trường dùng các dạng test rất universal để kiểm tra chung toàn nhóm. Dẫn đến TOEFL có thể nói là chiếm cỡ 20%-50% khả năng tuyển sinh các international students của các trường.
3) Như Hama đã nói. Nếu giỏi thì các học sinh nên tự động e-mail và liên lạc với admission của trường ngay từ đầu và tự apply. Cách này tạo điều kiện cho các thí sinh như nhau và dần dần làm quen với thế giới thật. Thay vì bố mẹ chạy chọt xin cho con em thì các thí sinh phải nhận ra mục đích và dám làm vì mơ ước của mình.
4) Không cần cho con đi học trường quốc tế. Mọi trường đều như nhau về mặt toàn diện, nhưng có khi các trường Quốc Tế có thể giảm tư duy của các em. VÌ giáo trình của các trường QUốc tế không nặng như VN nên các học sinh thường sẽ gặp rắc rối nếu như bài quá nhiều (college/university level). COn người phát triển khả năng tư duy không phải phụ thuộc vào gene như bao người nghĩ nhưng thật ra là vào môi trường sống. Học ở những nơi khắc nghiệt sẽ tạo cho các trẻ có khả năng tư duy cao và xử lí tình huống tốt hơn những đứa trẻ khác. Bộ não con người sẽ tiếp tục phát triển đến cỡ 45-50 tuổi, càng về già khả năng tiếp thu sẽ giảm nên cho trẻ học nhiều càng sớm càng tốt. Mỹ rất nổi tiếng về giáo trình bậc đại học nhưng không nổi tiếng về giáo trình bậc tiểu và trung học => CHọn kĩ càng trước khi cho trẻ học.
Goodluck :Rose::Rose::Rose:
Hama.
01:36 CH 03/05/2010
Tự sự bản thân và những bài học trong suốt 19 năm...
Nguyễn Nhật Ánh "Tôi viết tự nhiên như cậu học trò". Thì Hama đang tuổi học trò thì viết cũng rấ giống Nguyễn Nhật Ánh thôi :P. VỚi lại Hama cũng đọc truyện của Nguyễn Nhật Ánh nhiều nên có thể cách viết có thể hơi giống. Hama văn chương không được hay lắm, mong mọi người góp ý :).
Hama.
08:38 SA 03/05/2010
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Your future is in Your hand. Nothing can prevent the development of humanity, since we started everything with our own hand and stepped forward with our imagination to make things happen.
09:34 SA 05/10/2009
Chuyện không biết than thở với ai
Cô nên tham khảo thêm thông tin trên SVDUHOC, Vietabroader, tailieuduhoc...v..v.. Trình bày rõ sự việc ra thì mọi người trong những forum đó sẽ giúp đỡ nhiệt tình thôi.
Thân,
Hama.
03:26 CH 09/09/2009
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Mình đã đọc bài này của bạn , mình thấy bạn nói ILA tư vấn rất giỏi , nhưng mình không biết bạn đã thành công như thế nào với ILA , riêng trường hợp của gia đình mình , mình có viết trong mục này : Chuyện không biết than thở cùng ai , ILA tư vấn không nhiệt tình , không am hiểu nhiều về luật pháp VN , con mình rớt VI SA vào Úc đó trong khi tài chính gia đình mình rất mạnh , thậm chí nếu ILA tư vấn kỹ hơn thì gia đình mình không phải khổ sở như hiện nay , con mình đang học rất giỏi , rất mong được đi du học , vậy mà đùng một cái cháu không còn hứng thú học hành nữa , nhìn thấy nó mà mình rớt nước mắt . Có khi nào bạn trong trường hợp đó chưa ?
Nếu muốn hiểu kỹ hơn bạn hãy vào đọc bài viết của mình đi .Và hãy nói cho mình biết : Mình phải làm gì cho con mình bây giờ?

Chào mẹ vicoluch,
Hama đọc những lời cô vừa nói thì thấy mình cần phải củng cố những tư tưởng như sau:
+ Đi du học nghe tưởng dễ chứ không đơn giản như mọi người nghĩ. Cô nên hỏi rõ và nhìn nhận rõ coi con của mình muốn đi để làm gì đã. Với thái độ hời hợt và thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và nhà trường khi còn ở VN như thế thì làm sao có thể tự lo khi đi du học được ? Hama nghĩ cô nên nói cho con của cô nhận thức rõ rằng là phải có nhiều mục tiêu cho cuộc sống. Nếu không đi du học được thì tiếp tục học ở VN. Nếu cứ ăn vạ không chịu học mà than trách vẩn vơ thì về già ăn vạ bố mẹ à ? Sống vậy thì thật là vô trách nhiệm quá.

+ Trở nên nhanh nhẹn trong cuộc sống trước đã rồi hẵng lo đến chuyện to lớn hơn. Nếu đã rớt phỏng vấn thì phải nhận ra ngay từ đầu rằng làm cách này không hiệu quả và cần phải dùng cách thức mới (ví dụ: tự lo chẳng hạn :p ). Không ai thương bản thân mình hơn chính mình và bố mẹ mình cả => ILA tư vấn có thiếu sót như thế nào thì mình cũng không thể trách được (vụ này không phải tiền nào của nấy đâu ạh :Battin ey: mà là đốt tiền qua cửa sổ đúng hơn).
+ Tập tự lập và tự làm mọi thứ trước, bắt đầu bằng cách tự làm hồ sơ và tìm hiểu thông tin để có thể xin visa hoặc học bổng. Không lăn vào bếp làm sao có cơm ăn ? Nếu bây giờ mình nhờ công ty tư vấn làm giùm, thì về sau mình sẽ phụ thuộc vào nó và có thể bị lừa qua nhiều hình thức tinh vi khác nhau (lên tới hàng chục ngàn USD :Surprise: ). Đơn giản mình bị lừa vì mình từ đầu đến đuôi mù tịt và cứ như thiêu thân bay vào lửa. Kinh tế vững đến đâu cũng đến lúc mòn. Nếu cô dự định cho con của cô đi học (đã có hỗ trợ tài chính) thì dự trù ít nhất một trăm ngàn USD để phòng thân là vừa :Drooling: . Hệ quả của việc thiếu tự tin cũng từ đây mà ra.
=> Suy ra cho cùng nếu con cô không tự lập, không chín chắn trong suy nghĩ, không nhanh nhẹn , không có nghị lực và không có trách nhiệm với bản thân thì cho dù em nó có visa để đi du học thì sẽ bị dùi vập thảm hại và chắc cỡ 1 tuần là khóc sụt sùi đòi về với bố mẹ. Mà như vậy còn ảnh hưởng đến người thân và gia đình đâm ra tiền mất tật mang.
Tại sao chúng ta lại cứ tự chuốc lấy ưu tư phiền muộn cho những thứ thật sự không cần thiết ? Nếu đã có tương lai ở VN tại sao lại cứ như thiêu thân đốt mất những gì mình đang có để tìm những ảo mộng ? Đây chỉ là vài lời nói chân thành của Hama với cô vicoluch thôi, có gì còn thiếu sót mong cô bỏ qua cho.
Chúc mẹ vicoluch may mắn,
Hama.
03:14 CH 09/09/2009
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Dạ thưa mọi người, Hama có tin vui cho những ai ở Hà Nội nè :Smiling:
Em đã li6en lạc với tòa soạn Nxb Trẻ và họ nói đã có sách ở ngoài Hà Nội. Nếu ai có nhuu cầu muốn mua sách "Làm Thế Nào Nhận Học Bổng Du Học Mỹ" thì đến chi nhánh NXB Trẻ, phòng 602 số 209 Giảng Võ, HN.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ,
Hama.
03:08 CH 13/08/2009
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
...Em cũng không biết nói sao nữa...Câu này hơi khó vì quá trình hình thành nhân cách của một con người thì rất dài và mỗi ngày gom nhặt một chút. Nhưng theo em nghĩ thì sự tác động của gia đình là rất lớn. Em xin nói ra một chút về quá khứ của mình và những điều em nói là thật.
Em khi mới sinh ra thì là trẻ suy dinh dưỡng nhưng bị mẹ ép ăn nên cũng được béo lên. Mỗi lần em ói ra thì mẹ bắt ăn lại phần đã ói, cứ như vậy 3-4 lần thì tởn tới già. Ăn chậm thì cho đứng ngoài cửa đến khi nào ăn xong thì mới cho vô. Van xin khóc thét cỡ nào cũng không mở, đến khi nghe em nói:" má ơi, con ăn xong rồi" thì mới ra mở cửa cho em vào. Bố em ít đánh em lắm, nhưng mỗi lần nổi giận là coi như 1 trận no nê, bởi vậy không dám tái phạm. Em từ nhỏ chả đi học thêm đâu cả và cũng chẳng có bị ép đi học thêm ở bất cứ nơi nào. Bố mẹ em cũng quan điểm rất dễ dàng là :"tự chịu trách nhiệm với những hành động mình làm." Nên việc học trường chuyên hay không bố mẹ em cũng không quan tâm cho lắm. Mẹ em thì thường dạy em trước những gì sẽ học giống như lớp lá thì học trước các môn lớp 1,2 ở nhà để khi vô lớp thì không mất căn bản. Bố mẹ em ít khi đánh em lắm, dĩ nhiên là có la đôi chút nhưng không vì thế mà tạo áp lực, một phần cũng vì em học như thế nào thì tự thân mà gánh. Nhưng gần cuối cấp 1 thì mải lo chơi và ỷ y vì đang là nhất lớp, không ôn nên kết quả là em học cấp 2 ở trường Ba Đình trong TP Hồ Chí Minh. Mặc dù có những đứa điểm thấp hơn em rất nhiều nhưng đều có thể vô Hồng Bàng hoặc Thực Nghiệm Sư Phạm. Lúc đầu em thấy cũng bất công, nhưng dần dần nhận ra rằng vô Ba Đình cũng có cái hay của nó. Vô trường "làng" em nhận ra nhiều điều, sống cũng khó thở hơn trường chuyên vì băng nhóm, đánh đập, ăn hiếp, bảo kê. Nhưng nói những cái đó thì trường nào cũng có ngay cả trường chuyên. Lâu lâu bị đánh ở trường thì về nhà nói là bị té cầu thang, bị hăm đánh thì phải biết "chạy", bị đì thì phải biết "phong bì". Nhưng trường của em đỡ một cái là hiện trạng đì học sinh thì thấy không nhiều (chỉ thấy đầu năm vô học hồi lớp 6). Tuy rằng môi trường rất dễ bị hư, nhưng cũng hên là em không có bị lầm đường lạc lối, còn hỏi tại sao thì em cũng chịu (chắc vì sợ là chính và một phần biết nghĩ cho tương lai). Do khoảng thời gian này bố mẹ em bận đi làm nên cũng khó lòng mà quản thúc em học được. Thì tuổi lúc ấy cũng có những chuyện "cúp học thêm" đi chơi điện tử, rồi đá cầu...etc. Dần dần em hiểu ra rằng bạn bè sẽ ảnh hưởng đến lối sống và suy nghĩ của mình rất nhiều. Nhưng cũng may mắn thay là lớp 9 em quen được những người bạn tốt, tuy lũ bạn em học không giỏi nhưng cũng biết lo cho tương lai nên dần dần cả bọn cũng chợt tỉnh giấc và cắm đầu mà học. Từ đây em tự nhủ là phải khác xưa nên đã chuyên tâm học. Trong khi đó, gia đình em hình như đã có ý định cho em đi du học nên nói em cùng dì đi coi mấy cuộc hội thảo du học của Úc, Mỹ. Thì em vô đó có thi. Sau đó sao thì mọi người cũng biết, em may mắn qua được USA và nhủ rằng mình phải khác hơn xưa. Cũng hên là trường em học cấp 3 là ở Maine, không phải là Thành Phố nên rất ít thú vui chơi giải trí. Em dần dần quen với lối sống một thân một mình và làm quen với bạn bè. Thì ở đây em học được một vài điều bổ ích nữa làm cho em trở nên trầm xuống hơn một chút và ít bốc đồng hơn xưa. Sau 3 năm học cấp 3 thì em lên ĐH và cũng bắt đầu học thêm được một số bài học bổ ích cho bản thân.
Bố mẹ thì tin tưởng ở em (đôi khi cũng quá lo :p ). Đi ra XH nhiều sẽ học được nhiều điều, nhưng em lúc nào cũng nhớ lời bố mẹ nói là :"Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài sống phí, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng ta đã không sống hổ thẹn với bản thân". Câu này là của truyện "Thép Đã Tôi Thế Đấy" nhưng được mẹ em chỉnh sửa lại và dạy lại cho em. Có thể vì câu này chăng mà em đã không làm những điều sai trái với đạo lý ? Em không rõ nhưng câu này đã giúp em nhiều lần chợt tỉnh và kiểm điểm bản thân mình.
Nói ra thì chỉ có vậy, em cũng chẳng biết có giúp ích gì được không. Mong rằng mọi người đọc xong thì hiểu tại sao em đã thành như bây giờ và đừng nâng em lên như một tấm gương vì em chỉ sợ phụ lòng mọi người mà thôi.
Thân,
Hama.
07:49 CH 11/08/2009
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Cô vừa mua sách của hama bưu điện chuyển phát nhanh từ HCM ra HP với giá 61ngàn.

Dạ thưa cô, con mới liên lạc với ban biên tập của Nxb Trẻ trong TP Hồ Chí Minh để kiểm tra bộ phận phát hành ngoài Hà Nội. Nếu sớm thì có lẽ cỡ 2-3 tuần nữa thì mong rằng ở ngoài Hà Nội sẽ có để mọi người đỡ tốn công vận chuyển. Mong rằng các em nhỏ có thể rút thêm được nhiều kinh nghiệm cho bản thân trong tương lai sắp tới.
Thân,
Hama.
07:22 CH 10/08/2009
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Mọi người nên cùng đóng góp cho XH VN đi lên, và nhất là phải biết đất nước VN đang đổi mới nhưng cần thời gian. Mong mọi người nhận ra vấn đề và sống lạc quan hơn :Battin ey: và cùng nhau giúp đất nước đi lên chứ đừng tiếp tay cho sự tha hóa vì lợi ích cá nhân quá
Thân,
Hama.
04:14 CH 10/08/2009
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Em sẽ về VN đó là điều chắc chắn, không có gì hạnh phúc bằng sinh ra, lớn lên và làm việc ở quê hương mình. Bọn trẻ chúng em không có tuổi thơ bên gia đình vì con đường học tập, nên em thấu hiểu thế nào là hạnh phúc khi sống với người mình yêu thương và quý mến. Không có đứa nào đã từng đi du học mà muốn mình ở lại cả. Chúng em chỉ ở lại vì thấy mình sẽ không giúp được gì cho quê hương và chết đời mình cũng vì quê hương mà thôi. Mỹ cũng không thể cản đường chúng em về. Ngọai trừ họ bắt chúng em vào Area 51!!!
Với lại em không có giỏi đến mức mọi người ca tụng đâu. Có biết bao người giỏi hơn em nhiều nhưng vì không đủ điều kiện nên mới không thể nào phát huy 100% sức lực của mình. Em chỉ có cái hơn người khác là "may mắn" thôi ạh. Em nói ra không phải chỉ có một mình ý kiến của em mà gồm có:
- Hai học sinh từ trường chuyên Bùi Thị Xuân.
- Một học sinh ĐH Kinh Tế HCM.
- Ba học sinh từ ĐH Bách Khoa.
- Một thầy giáo từ Phổ Thông năng Khiếu.
- Ba học sinh từ trường THCS Ba Đình.
- Một học sinh từ trường ĐH Quốc Tế.
- Ý kiến của 2 phụ huynh.
* Tất cả đều không phải dân du học.
Thực chất những lứa tuổi như tụi em đều đã nhận ra được tình hình xã hội hiện nay và những vấn đề đang mắc phải thì ngay cả trẻ lên 5 cũng phải biết vụ "gói quà" cho cô giáo. Các phụ huynh đừng tưởng con em mình là những em bé khờ chỉ biết học như một cái máy, vì các em cũng có tư duy bao đứa trẻ khác. Sẽ có những lúc các bậc phụ huynh sẽ giật mình khi các đứa con cuả mình nói bâng quơ vài câu. Ngay cả thầy cô giáo còn phải chạy chọt, phong bì cho những thầy cô giáo khác vì con của mình. Họ chỉ mới nhận thấy ra sự nguy hại của việc tha hóa giáo dục do chính họ gây ra ngay lúc họ phải xì tiền. Nhưng cũng vì vậy, họ cố gắng ép các em nhỏ học thêm, đì hết sức, gian lận hết chỗ, để có thể kiếm nhiều tiền hơn, để vì con. Nói chung XH ta dần dần chạy quanh đồng tiền, nhưng tiền càng ngày càng mất giá, vật chất leo thang.
Không ai không đau xót cả, nhưng mấy ai chịu dừng lại những chuyện thất đức mình đã và đang làm ? Có mấy ai có thể vô tâm với vợ con và nói không với tham vọng của cá nhân. Câu trả lời dường như là không. Thế có mấy ai cảm thông với nhau vì cùng lâm vào một hoàn cảnh chung và sống trong một nước ? Câu trả lời là có dường như rất nhiều. Hama mong các phụ huynh nên có những suy nghĩ lạc quan hơn. Chuyện tương lai sẽ còn dài, nhưng đừng nghĩ rằng trước mắt là một màu đen mịt mù như cuộc đời "chị Dậu", đừng cho rằng hoàn cảnh thì đáng thương như của "Chí Phèo", và đừng để tâm trạng nặng trĩu như của "Lão Hạc". Suy nghĩ sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hành động; Nếu nghĩ lạc quan và tin vào những điều mình làm thì chuyện có ra sao đi nữa, mình cũng cảm thấy hài lòng rằng mình đã sống thực với bản thân mình.
03:09 CH 10/08/2009
Định hướng tương lai và giúp con thực hiện được...
Hama có một việc không đồng tình mấy với cách suy nghĩ của một số phụ huynh. Xin cho Hama mạo muội bộc bạch với mọi người trên webtretho.
Học ở đâu cũng thế cả. Giáo dục gia đình vẫn là chính; cho dù giáo dục xã hội và nhà trường có sai mục đích, nhưng môi trường tiếp xúc nhiều nhất của trẻ em vẫn là gia đình. Cha mẹ là tấm gương, là nguồn động lực thúc đẩy các em phát triển. Mặc dù xã hội có nhiều cái sai, nhưng không thiếu các bạn trẻ vẫn thành công trong nước về mặt học tập và đạo đức.
Vậy chúng ta có nên đặt câu hỏi rằng:"trong mỗi gia đình Vn đã góp phần vào sự sai trái của giáo dục hiện tại hay không? Nếu các gia đình Việt Nam nói không với việc chạy đua vào các trường chuyên lớp chọn thì các trẻ em Việt nam có phải lâm vào tình trạng quá tải như ngày nay hay không?"
Không có thầy cô giáo nào muốn dạy học sinh mình cái xấu cả, chỉ có tư duy của cộng đồng mới đẩy tình trạng giáo dục đi vào hiện trạng như ngày nay. Bởi vậy mỗi một gia đình phải ý thức rằng mình phải góp phần cho nền giáo dục nước nhà tốt hơn. Biết nói không với trường chuyên lớp chọn, nói không với việc học ngoài giờ và nói không với "phong bì" cho thầy cô giáo thì mới mong được nền giáo dục nước nhà tốt hơn.
Tóm lại ý của Hama là Việt Nam cần có một văn hóa trung thực về mọi mặt chứ không chỉ về mặt giáo dục.
Chúc cả nhà một ngày vui vẻ :Rose::Rose::Rose:
Hama.
07:07 CH 09/08/2009
h
hamahamieng
Bắt chuyện
1.1kĐiểm·2Bài viết
Báo cáo