Tình hình là em còn bé lắm đã đi lấy chồng, mắt mũi thế nào lại về làm bé, mẹ chồng làm lớn, dẫn đến càng ngày chồng càng chơi bời, vợ bé thấp cổ bé họng, làm gì cũng bị vợ lớn ngứa mắt, châm dầu vào lửa cho chồng vừa khinh, vừa chửi, vừa đánh, vừa đuổi.Bây giờ em thua mẹ chồng em đứt đuôi ra rồi, thua khâm phục khẩu phục, nên đành cuốn gói ra đi nương nhờ ba má đẻ.Ai ngờ 1 lần lấm bùn...Ba má đẻ nói em "sức chịu đựng kém, lắm đứa còn khổ hơn mày mà nó vẫn chịu đc" - ko cho ly dị - đồng thời bắt con tin là con em đưa ra làm bia suốt ngày dọa sẽ từ, sẽ ko nuôi con giùm...Bây h em muốn đi học hay đi làm gì ba má em đều ko cho, thậm chí còn quản lý quan hệ bạn bè của em, quản lý tiền bạc của em để tránh em đứt dây chạy mất.bây giờ em chỉ muốn đi đâu đó tìm cái gì để học hoặc đi làm, để ko phải gặp mặt ba má em, ko phải cứ hễ gặp những người quen thì họ lại hỏi "chồng mày đâu", ko phải nghe mấy câu như "mày tính đi" "mày giải quyết đi" "đừng có ườn người ra nữa" "mày phải có trách nhiệm"...Em mặc kệ sức chịu đứng kém, hay đến giới hạn, hay vô trách nhiệm gì gì đó.... h em chỉ muốn có người nào đó cứu vớt em ra khỏi cảnh khốn nạn này, em nguyện "lại sẽ" làm trâu làm ngựa để đền đáp.khổ quá rồi, chịu ko nổi nữa rồi, có ai chỉ giúp em cách nào phấn chấn tinh thần lên mà sống tiếp hay ko?
Nói thật là đọc đi đọc lại thấy nội dung với tiêu đề đập nhau bôm bốp Mẹ nào muốn giữ chồng thì vào đây nhé VS Phần mềm diệt virus nổi tiếng có tên LYHON mà trị nhéƠ hơ, chạ hiểu gì cả
Thằng ku này nó xui chồng chị bỏ chị đây mà....Vì chị ít hiểu biết...Chả biết em nó hiểu biết đến đâu nhưng mở cái top chẳng ăn nhâp gì....
Có mới nới cũ….Có thể các chị coi chuyện này là bệnh hoạn, hoặc ghê tởm. Nhưng đó là cách thỏa mãn cá nhân của em và anh ấy. Và đó là điều đáng thương của em, là điều khiến em dằn vặt. Em luôn thèm thuồng cái cảm giác một vợ một chồng tát bể đông cũng cạn. Nhưng không một người đàn ông nào có thể thỏa mãn em. Hoặc là họ quá vô tâm, ích kỷ, hoặc quá độc đoán, hoặc thiếu nhạy cảm, hoặc thiếu thông minh, hoặc quá lý trí, không có những phút phiêu, say, thăng hoa. Vì em không muốn đặt bất kỳ một rào cản nào cho cuộc sống của mình. Em thấy có lẽ là mình đang quá nuông chiều cái tôi của mình. Nhưng đó là cách sống bao năm nay của em. Em luôn hi vọng có một người đàn ông có thể thuần phục được em. Nhưng em cứ như con ngựa hoang, cứ như con thuyền không hoa tiêu. Em có thể dễ dàng say sưa mơn trớn trong cảm giác yêu đương ngọt ngào lãng mạn. Và trong khi người đó vẫn đang say sưa thì lý trí của em lại lồm cồm bò dậy và cảm thấy chán chường với sự lặp đi lặp lại của cảm xúc, hay sự nhu nhược hoặc sự thiếu bất ngờ, sáng tạo hay điểm lý thú nào đó ở đối phương.
em sẽ ngoại tình để chấm dts chuỗi ngày đau khổ một mình,đêm nào cũng nằm ôm con khóc một mình,bất lực khi biết chồng đi với bồ mà ko làm được gì...em ko có nhiều bạn bè nên hy vọng qua wtt sẽ tìm được người tốt hơn chồng, có thể cảm thông,chia sẻ ,yêu thương và tôn trọng em để em có thêm động lực để thoát ra khỏi cuộc sống đau khổ này.Có thể sẽ có người cho rằng em gàn dở,nhưng em còn trẻ,cuộc đời em còn dài,sao bắt em phải chịu cảnh chồng chung,cảnh ko khác gì góa phụ trong khi chồng say mê hp bên người tình...Biết đâu nhờ người đó em sẽ nhanh chóng cghaams dứt đc cuộc hôn nhân nà.
Cám ơn chi, tôi nói rất rõ ràng và thậm chí khi tôi nói chuyện với giám đốc, vợ tôi cũng đã nghe và hiểu nội dung câu chuyện
Lão chồng tớ động tí là gào lên, chửi bới: Em ngu như con bò ý. Em thà không học đại học còn hơn. Mặc dù chưa cần nghe hết và hiểu em định nói gì thì lão cũng cứ gào lên như vậy để át em trước đã. Ngày xưa còn khóc khi bị lão nói vậy, giờ chán chẳng buồn khóc nữa. Nói chung còn nhiều cái chán mà chán đến nỗi chẳng buồn kể ra đây nữa. Chán chẳng hiểu mình sống để làm gì.Giá mà có đứa con thì em bỏ lão ấy lâu rồi. Biết đến bao giờ em mới có con?!
Mua mẹ khuyến mãi thêm con, co gái hay trai? Nếu là con gái thì bạn là nguoi đàn bà vô liêm sỉ, không đáng giá 1 xu đâu