Mình rơm rớm nước mắt khi đọc được những lời chia sẻ của mọi người. Cảm ơn mọi người thật thật nhiều. Em cũng rất biết ơn mẹ UM đã đồng hành cùng em suốt thời gian qua.Sau khi sảy lần 1, vc mình đã đi kiểm tra tổng quát ở Từ Dũ thì bs bảo nên làm IUI, nhưng chưa kịp làm thì biết có thai. Lúc vừa cấn thai, mình đã xin ý kiến mẹ UM là nên dùng thuốc gì và nên thế nào. Sau đó mình đã dùng thuốc suốt, nghỉ ở nhà suốt, tham khám định kỳ, kỹ lưỡng lắm mà vẫn k giữ được bé. Lần sau mình nhất định sẽ làm IUI.Vc mình ở không ở chung với nhà chồng, nhưng tối CN tuần nào cũng về ăn cơm, nhiều khi muốn “bơ” như mọi người bảo cũng khó, chỉ là nghe ít nghe nhiều thôi. May mà chồng mình là người tử tế, anh bảo “má thế nào anh không dám bàn, nhưng anh thề là anh không bao giờ làm chuyện như vậy, em đừng buồn”.Còn chuyện công bố kq thì chắc mình k dám. Vì trước đây, lúc vừa cưới 2 tháng, chồng mình bị thủy đậu nên báo cho gđ là không về hằng tuần được (vì bên nhà có cháu nhỏ, sợ cháu bị lây). Bà gọi mình về và bảo là sao con bà bà nuôi hơn 30 năm nó không bị gì, giờ mới ra riêng được vài tháng là bệnh, do ăn ở mất vệ sinh chứ gì, cho con bà về đây bà nuôi… Nên mình rút kn, sẽ không dám.Bọn mình mời cưới 1 năm, ăn thua gì so với một số bạn trên forum, nhưng vì mình lớn tuổi rồi (năm nay mình 32) và đã sảy sớm 2 lần nên mình cực kỳ căng thẳng mọi người ạ.Sơ sơ tình hình như thế cho mọi người nắm. Hiện tại mình cũng đang rất cố gắng để giữ vững tinh thần và giữ gìn sk lắm.
Trước hết em rất cảm ơn các mẹ đã cho em những lời khuyên bổ ích, đặc biệt là mẹ Kiki Thực sự em rất muốn đi là một mặt là kiếm thêm thu nhập, mặt khác là muốn mở mang và cập nhật kiến thức mới (em học QTKD nhưng qua làm nhân sự) nên không có kinh nghiệm nhiều, em cũng giải thích với chồng như thế,chúng em chưa có con nên không bận rộn gì hết, còn chuyện đi công tác thì Cty yêu cầu khi em đi phỏng vấn , em về kể lại cho anh ấy nghe như vậy chứ em chưa có đi làm ngày nào cả. Em cảm thấy anh ấy ích kỷ quá. BẢn than em biết là công việc nào nên đi và cv nào ko nên đi, gia đình là quan trọng mà.Nhưng anh ấy làm em thất vọng quá
tụi mình có đi chơi toàn nói dối là đi công tác . chứ hồi giờ chưa dám nói là đi chơi câu nào cả. đi tuần trăng mật ở hà nội: phải nói: a ấy đi công tác con đi theo chơi. đi đà lạt: đi công tác, đi vũng tàu chơi: công tác... Nhiều khi cũng tủi thân lắm nhưng hoàn cảnh nó như thế, biết sao được. Hồi mình mới cưới về đi hà nội tuần trăng mật về: hai người mặt nặng như chì, mình hỏi còn không thèm trả lời( mà đó là danh nghĩa a ấy đi học). Thế mới biết khác máu tanh lòng, câu này quá đúng luôn:Talktothe
Tuỳ theo thành phần của thuốc thế nào thôi em à. Nếu uống trong những ngày QKD thì thành phần thuốc phải khác so với những toa uống trong ngày thường em gái nhé :Rose: :Rose: :Rose:
Từ đó hai vợ chồng mình bắt đầu bước vào chuỗi ngày dài vô tận chờ chực ở các bệnh viện, các ông lang và hầu như không liên lạc với bạn bè nữa vì chồng mình xấu hổ. Mỗi khi nhìn thấy một đứa trẻ, nghe thấy tiếng khóc, nhìn thấy một bà bầu là hai vợ chồng nhìn nhau buồn vô hạn. Những đêm giao thừa hai vợ chồng đứng nhìn pháo hoa trên sân thượng rồi ôm nhau khóc. Rồi làm ICSI theo chỉ định của bác sĩ. Mình chờ mong và thất vọng kinh khủng khi thất bại. Trong lòng đau khổ nhưng vẫn phải tươi tỉnh và tỏ ra hài hước để không ai có thể nói một cách thương hại là trong nó ủ rũ thế là vì tịt đẻ đấy. Thế mà có người vẫn nói thẳng vào mặt mình là "tươi hơn hớn mà không đẻ được thì ích gì", rồi họ bảo mình là "giống dài ngày". Không biết mình phải tiếp tục cuộc sống này đến bao giờ nữa.
Hôm nay chính thức biết tin vợ của em chồng có bầu (vì thực ra em có bầu trước khi cưới), mọi người đoán xem con trai hay con gái. Mình thực sự thấy mừng cho em thuận lợi đường con cái. Và thực lòng, mình ghen tị và tủi thân kinh khủng.