Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vô cảm với nhà chồng! Xin mọi người chia sẻ...
Mình đã sống với nhà chồng 4 năm rồi. Quả thật thời gian đầu cũng thật khó khăn khi bước vào một cuộc sống mới, mọi thứ thay đổi, cách sinh hoạt thay đổi, ko được tự do thoải mái như lúc chưa chồng, mẹ chồng ne nét đi ra đi vào cũng phải ngó nghiêng, chào hỏi..... thậm chí mình bị mắng rất nhiều chỉ vì nhiều hôm đi làm về mệt "chào lí nhí"... nói chung là rất nhiều khó khăn và nhiều lúc chỉ ấm ức khóc một mình khi mâu thuẫn với MC và em chồng.
Nhưng chỉ sau một năm, mình đã học hỏi được rất nhiều mình dần dần cảm thấy cuộc sống cũng đơn giản hơn từ sau ngày mình sinh cháu. Con mình đã trở thành cầu nối giữa mình với MC, thậm chí hai mẹ con còn tâm sự nhiều hơn với nhau, thông cảm cho nhau,.... dần dần bà trở thành chỗ dựa tinh thần cho mình.
Gia đình mình thật hạnh phúc, chồng yêu mình hơn vì mình hài hòa được với gia đình nhà chồng.
Khi đọc bài của các bạn mình chắc rằng có lẽ mình đã may mắn hơn mọi người khi sống trong gia đình hạnh phúc, nhưng mình cũng thiệt thòi hơn mọi người vì giờ này mình ko còn MC vì bà đã mất cách đây 1 năm vì một căn bệnh quái ác. Vợ chồng mình đã dồn hết tâm sức đi khắp nơi để thuốc thang chữa trị nhưng ko có kết quả tốt hơn. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy hụt hẫng và nhớ và thương bà ( vì cả cuộc đời bà quá khổ, mồ côi từ lúc lên 3, đến lúc lấy chồng thì hết lòng vì chồng con).
Có thể bạn không tin nhưng với mình cuộc sống với nhà chồng thật là hạnh phúc, sự chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ nhau trong gia đình khiến các thành viên trong nhà đi đâu cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà, và khi thiếu vắng một người mọi người đều cảm thấy trống trải.
Cuộc sống đôi khi rất đơn giản nhưng chúng ta lại hay phức tạp hóa, hãy bỏ qua những cái bên lề các bạn nhỉ.:Smiling:
12:06 CH 09/08/2010
h
hadiepot
Bắt chuyện
552
Điểm
·
0
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Nhưng chỉ sau một năm, mình đã học hỏi được rất nhiều mình dần dần cảm thấy cuộc sống cũng đơn giản hơn từ sau ngày mình sinh cháu. Con mình đã trở thành cầu nối giữa mình với MC, thậm chí hai mẹ con còn tâm sự nhiều hơn với nhau, thông cảm cho nhau,.... dần dần bà trở thành chỗ dựa tinh thần cho mình.
Gia đình mình thật hạnh phúc, chồng yêu mình hơn vì mình hài hòa được với gia đình nhà chồng.
Khi đọc bài của các bạn mình chắc rằng có lẽ mình đã may mắn hơn mọi người khi sống trong gia đình hạnh phúc, nhưng mình cũng thiệt thòi hơn mọi người vì giờ này mình ko còn MC vì bà đã mất cách đây 1 năm vì một căn bệnh quái ác. Vợ chồng mình đã dồn hết tâm sức đi khắp nơi để thuốc thang chữa trị nhưng ko có kết quả tốt hơn. Đến bây giờ mình vẫn cảm thấy hụt hẫng và nhớ và thương bà ( vì cả cuộc đời bà quá khổ, mồ côi từ lúc lên 3, đến lúc lấy chồng thì hết lòng vì chồng con).
Có thể bạn không tin nhưng với mình cuộc sống với nhà chồng thật là hạnh phúc, sự chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ nhau trong gia đình khiến các thành viên trong nhà đi đâu cũng chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà, và khi thiếu vắng một người mọi người đều cảm thấy trống trải.
Cuộc sống đôi khi rất đơn giản nhưng chúng ta lại hay phức tạp hóa, hãy bỏ qua những cái bên lề các bạn nhỉ.:Smiling: