Kệ! Phải có hũung ngừoi tiên ôhng như chị mới có hi vọng thay đổi xã hội! Hồi đó ai dám chóng chủ nô? Ai dám lật đổ vua? Ai dám đương đầu phát xít?... Không dám làm vì sợ phải hi sinh, cuộc đời này còn gì thê thảm hơn?Em khâm phục chị! Còn lũ trơ tráo, mất nhân tính đó mà ai cũng bỏ qua, vẫn chịu để đám đó khám và chữa cho mình thì chịu sai phạm cũng đúng!Người mình hễ đi vô bệnh viện là khúm núm, bị chửi, bị hành vẫn 1 dah 2 vâng!Nhớ hôm đi khám ở Tai Mũi Họng ngay q3, có 1 bác sĩ hỏi 1 cụ bà từ An Giang xa xôi lên đây khám bệnh 1 câu "uyên thâm" hết sức sau khi cụ thuật lại triệu chứng : Bệnh gì phải nói rõ là bệnh gì! Nói vậy ai mà biết cho được!Mình đứng đó nghe tức ói máu, ráng nhịn! Lát ngồi cho siêu âm phổi nghe cụ than sao kì vậy? Mình hỏi sao cụ không hỏi thẳng ổng ông là bác sĩ mà hỏi tui bệnh gì vậy tui đi lên đay khám làm chi? Cụ nói: sợ họ không chữa cho mình con ơi! (???)Lát leo lên lầu 4 mới đén cửa kêu hết giờ, đề nghị xuống đóng lại biên lai khám dich vụ, lúc 4g15Mình hết chịu nổi, nói: "Tôi không đi! Mấy người canh từng phút để nghỉ, tôi cũng không rảnh". Mấy cô y tá phán xanh rờn: "tuỳ chị!"À, tuỳ chị hả em? Ta nói ta đứng đợi đúng10 phút mà không ai giải quyết là có chuyện nhé! Sau đó sợ quá cử 1 em lên giải quyết. Em ấy vừa xuất hiện đã thị uy: "Ai? Ai gây chuyện?"Mình đứng lên, dõng dạc bảo: "Là tôi!"Em ấy bắt đầu la y như kịch bản thường thấy! Rất tiết âm lượng em ấy không bằnh mình, la 1 câu, mình nạt 1 câu. Cuối cùng em ấy nức nở bỏ chạy! Thương ghê! Mình gọi đường dây nóng! Dây nóng trả lời rất nóng: lên gặp ban giám đốc bệnh việ đi!LeO xuống dãy phòng ban lãnh đao, ta nói chưa đến 4g rưỡi mà phòng nào phòng nấy tối om, không 1 bóng người, chỉ còn phòng có mấy cái mấy phôt là sáng đèn!Mình lich sự hỏi gặp ban giám đốc, q chị trich thượng bước ra hỏi có gì? Rồi sau khi mình trình bày đại ý là muốn khiếu nại thì chị ta lạnh lùng giải thích qui tắc bệnh viện này nọ, ngữ điệu không lên không xuống, không nhanh, không chậm. Mình "nhái" lại giọng ấy bằng việc đem dfieejn thoại ra bật ghi âm nói: đề nghị chị nói rõ ràng lại 1 lần cụ thể cách làm việc của bv chị, giơf nghỉ là bao nhiêu? Cách xử lí như thế nào? Vì tôi không trong hgafnh chị, tôi nghe chị nói 1 hồi, tôi chẳng hiểu gì cả! Để tôi thu âm về tôi nghiên cúuu. Thế là chị ta im lặng, bước tới bó điện thoại lên ra lệnh giải quyết cho mình khám!: Mình noói :"Xin lỗi chị, tôi đâu còn cảm hứng gì mà làm việc với bv như thế này! Tôi sec giũe hoá đơn lại để sau này làm việc cụ thể hơn!"Hôm đó hsarng kháoi ghê! Mình đi khám bệnh tốn công tốn tiền mà đối xử như con ở! Đừng được đằng chân lân đằng đầu! Ai nói mình dở hơi, mình chjiu! Sống mà khom lưng trước bất công, mình rồi sẽ gánh lấy bất công đo!Gởi từ ứng dụng Webtretho của conmeotromthit
Mơ ước rất cảm động và đáng quý của bé Hồng Nhung mong sao cho các bạn ở “Lớp học Hy vọng”, Bệnh viện Nhi Trung ương được khỏi bệnh. .
nuôi ở nhiệt độ cao kín mít, Nguồn: http://soha.vn/kinh-doanh/ga-nguyen-lieu-kfc-nuoi-sieu-toc-45-ngay-chua-doc-to-2012112508020731.htm
Đọc bài của chị mà e sướng hết cả lòng, chỉ tiếc mỗi đoạn là chị k quay lại khám để vênh mặt lên với mấy cái con y tá kia :))