Rất đồng ý!:Smiling:
Bạn tự nhận mình là người duy lý mà tôi thấy bạn chẳng duy lý ở chỗ nào cả - ít nhất là trong cái đoạn trênBạn có vẻ không nắm được đâu là nguồn gốc của sự thịnh vượng của 1 quốc gia Một quốc gia giàu hay nghèo đâu có phải nằm ở chỗ English là quốc ngữ hay khôngĐể tôi dẫn chứng để bạn thấyCác quốc gia sử dụng English làm quốc ngữ + giàu: Mỹ, Anh, Canada, Úc….Các quốc gia không sử dụng English làm quốc ngữ + giàu: Pháp, Đức, Thụy Điển, Ý, Bỉ, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Áo, Israel, Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy, Luxembourge, Nhật, Hàn, Các quốc gia sử dụng English + nghèo: Phillipines, Ấn…..Việc Singapore trở thành giàu có như hiện nay đâu phải nằm ở chỗ chọn Eng làm quốc ngữ, mà chính là nhờ tầm nhìn, khả năng lãnh đạo của những người lãnh đạo đất nước này, etc…Các quốc gia không sử dụng English làm quốc ngữ thử hỏi họ giàu vì cái gì, có phải là khả năng lãnh đạo của những người lãnh đạo của quốc gia này không, có phải từ sự đóng góp từ những người tài của quốc gia đó không? Hay là do ngôn ngữ của họ hay hơn của quốc gia khác ?Bây giờ bạn cứ thử đem Eng làm quốc ngữ của VN đi, nhưng tham nhũng, lãng phí vẫn tràn lan, Lđ thiếu khả năng, tầm nhìn lãnh đạo thì bạn cứ ngồi chờ VN giàu có đi nhéViệc lấy ngôn ngữ của 1 cường quốc để làm quốc ngữ thì có thể đó chỉ là 1 thuận lợi thôi chứ không phải yếu tố quyết định của sự giàu có cả TV không cản trở chúng ta trong con đường tìm hiểu tri thức, chỉ có dốt ngoại ngữ mới là vấn để cản trở tri thức thôi
S&P Rating, Moody chả có effect gì ở Việt nam đâu. Quan trọng là tiềm năng GDP của Việt Nam còn rất lớn chờ được khai thác đúng cách thôi.
Đó là ước mơ của em ấy và em sẽ làm mọi việc để đạt được cái đích đó. Sống có ước mơ, có hoài bão là việc làm đáng trân trọng. Kể cả đạt được 1/100 như kết quả em ấy dự kiến thì cũng đã rất đáng khen ngợi rồi. Nghĩ lại, 25 tuổi mình chưa làm được gì cho gia đình, đủ mỗi tiền quần áo, đàn đúm thôi. Mình luôn trân trọng những em có ý chí phấn đấu như vậy. Sống có hoài bão, có mục tiêu như vậy thì chắc chắn con người đó sẽ làm nên sự nghiệp lớn. Mình cũng ước ao, con zai mình sẽ có được suy nghĩ tích cực như em ấy, chứ không phải nghĩ đến cách xin tiền và dựa dẫm vào bố mẹ.Còn phải giàu thì mới giúp được người khác là đúng quá rồi còn gì nữa, mình phải mạnh thì mới giúp người khác được. Chứ kiểu đi làm lấy lương về sữa, bỉm, thịt thà, mắm muối,... cho con cái và gia đình hết rồi thì làm sao mà nghĩ đến việc chăm lo cho người khác được. Có ai để con mình nhịn để đem tiền đi làm từ thiện không? Mình thấy ở cơ quan mình, nhiều đợt quyên góp ủng hộ người nghèo, đồng bào lũ lụt quy định là giới hạn tối thiểu là 1 ngày lương thì mọi người cũng đóng đúng 1 ngày chứ chả ai đóng quá lên 2 -3 ngày chứ đừng nói cả tháng, đơn giản vì mọi người cũng chưa đủ cho cuộc sống gia đình hoặc đủ nhưng không muốn chi. Vì vậy, có 2 yếu tố để làm từ thiện được đó là "CÓ TIỀN" và "CÓ TÂM". Đừng ai nói giọng mỉa mai người khác như thế.
Cái này chắc mình phải đính chính. Mình có rất nhiều bạn người Hong Kong. Một sự thật là Hong Kong chúng nó chả có nói tiếng anh thông thạo như bạn nói đâu. Mình thì k bít họ có áp dụng tiếng Anh thành official language hay k, chứ bạn mình chúng nó nói Cantonese tốt, chứ tiếng Anh mình nghe chữ có chữ không. Mấy đứa người HK mà khá tiếng Anh mình biết thì toàn qua Sing học high school thôi.
Bạn ơi, vậy ý bạn nói là người VN k nên dùng tiếng Việt hả bạn?
Tóp dài quá, đọc hổng nổi. Bạn ha_misi cho tớ hỏi, nếu lấy tiếng Anh làm quốc ngữ thì giải quyết sao về vấn đề thầy/cô giáo ? Ai sẽ dạy cho đám học trò thứ tiếng này ? Giờ dạy và học tiếng Việt còn chả xong nữa là.Thiệt ra mình đồng ý biết ngoại ngữ thì có thêm nhiều thuận lợi khác lắm, nhưng chỉ nên coi nó là phương tiện thôi, không là mục đích được. Nhiều dân tộc thậm chí không cần đến "phương tiện" này mà vẫn bon bon trên đường phát triển ( cụ tỉ là Nhật và Hongkong nhé-tớ thấy dân Hongkong không phải ai cũng biết tiếng Anh đâu nhé dù họ bị "bán" cho Anh tới 100 năm, nhưng ngôn ngữ chính thống vưỡn là tiếng Phổ Thông và Quảng Đông) ngược lại nhiều dân tộc dùng tiếng "thời thượng" nhất bây giờ là tiếng Anh (Phillipine chẳng hạn) vưỡn lẹt đẹt đi sau người ta đấy thôi. Túm cái váy lại ý tớ là có ngoại ngữ để học cái hay của người ta, về chế làm của mình, vậy là đủ rồi. Người mình nói tiếng nước mình. Bạn chắc chưa bị ai hỏi : "người Việt Nam nói tiếng gì ? Không phải tiếng Anh à ? Ủa cũng có thứ gọi là tiếng Việt nữa hả ? Vv.v..." cái này mình sang Nhật, bị nghe rất nhiều, muốn nổi nóng hông. Lý do là người ta nhìn các nước như Malaysia và Sin mà tưởng VN cũng vậy.
Mình thấy bạn í nói đúng giống như 1 cỗ máy được lập trình sẵn, nhưng dù có lập trình thế nào thì nó cũng phải tương thích với từng môi trường hoàn cảnh. Giống như 1 chiếc máy tính Made in USA nhưng khi về VN thì phải setup để người Việt gõ được tiếng Việt, mang đến Pháp thì người Pháp cũng setup để dùng ngôn ngữ của họ..
Điều này, Lý Quang Diệu đã gợi ý trong buổi gặp với Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: "ĐH Việt Nam nên có sách giáo khoa tiếng Anh ở các ngành quan trọng như kỹ thuật, công nghệ... bởi nếu chỉ dùng sách Việt Nam thì chắc chắn sẽ tụt hậu. Nếu tất cả sinh viên Việt Nam sau này không thể nghe và nói tiếng Anh trôi chảy, chỉ có thể đọc thôi cũng đã là tụt hậu".
Hi bạn này có quan điểm hay nhỉ? Thế cứ thằng nào giàu mình theo hả bạn? Một con người phải có liêm sỉ, một dân tộc phải có tiếng nói chữ viết, một quốc gia phải có lãnh thổ, dân cư, văn hóa riêng... nói như bạn thì Mỹ đang number one thì thôi cả thế giới mình nói tiếng Anh Mỹ hết cho rồi, phải thêm Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Nhật, TQ vào làm chi cho mệt...Tớ nói thật trên đời này cái khó nhất là cái tìm cho mình giá trị riêng...Ai đó là người Việt Nam đang sinh sống học tập ở nước ngoài, trước hết mình cũng phải giỏi tiếng nói ngôn ngữ hàng ngày mình làm việc mới mong hòa nhập với người ta... nhưng tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ, nó khẳng định cho bạn giá trị của riêng bạn mà không ai có được, cái này bạn phải chắt lọc từ cả cái nôi văn hóa con người Việt, của gia đình bạn.. để từ đó ứng dụng vào cách bạn thể hiện, bạn sống, bạn đối nhân xử thế... mới là điều khiến cho tất cả mọi người kính trọng bạn. Còn sống thực tế như bạn cứ cái gì mang lại lợi ích vật chất thì bạn theo? Vậy thì bạn chỉ là con sâu biến màu thôi, người ta cũng chỉ dùng bạn để đạt mục đích của họ, cái họ mất chỉ là tốn tí tiền, nhưng khi trả tiền xong là bạn không còn giá trị..Nhưng đã có ai nói con người điều duy nhất sống trên đời này họ cần chỉ là tiền không bạn nhỉ? Cuộc bạo động tại Anh Quốc vừa qua có phải do họ thiếu tiền không hả bạn?Pháp, Đức, Nhật.. chả ngu gì mà họ bỏ ra rất nhiều tiền để giữ gìn văn hóa và ngôn ngữ của họ.. và Mỹ khỏe thế tại sao vẫn lọ mọ đến các nước nghèo như Việt Nam để tìm hiểu và giao lưu văn hóa để học hỏi cả ngôn ngữ Việt Nam...Hy vọng vài năm nữa bạn sẽ suy nghĩ khác, vì bạn còn trẻ nên nhiều tham vọng và có lẽ tham vọng lớn nhất của bạn đang là làm mọi cách cố gắng hết mình để làm giàu, hay thành ông chủ..hiii. Chúc bạn thành công nhưng cũng chức bạn mau thay đổi suy nghĩ tưởng chừng quá thực tế của mình..Thế giới mà toàn người suy nghĩ như bạn, chắc lúc đó cuộc sống buồn muốn chít lun....:Crying::Worried:
Mình chẳng nói được hay, gọn ghẽ như bác ha_misi nhưng mình ko đồng ý với phần lớn ý kiến của bác. Ngôn ngữ mẹ đẻ của người này là ngoại ngữ của người khác. Tiếng Anh hiện nay vẫn là một ngôn ngữ phổ biến trên thế giới nhưng ko có nghĩa nói thông viết thạo là có thể làm được những thứ như bác nói, hoặc ngược lại. Kể bác nghe nhé, ngành mình đang làm (thuộc vật liệu, khoa học rõ ràng nhé), 1/2 số journal papers là tiếng Tàu, giờ nếu mình ước như bác thì mình phải ước mình sinh ra ở Tàu à???Gần đây mình gặp một bà Professor đang làm ở trường đại học bên Melbourne, nghe và nói tiếng Anh gần như là học sinh mới bắt đầu học anh văn thôi, vậy nên ai cũng hỏi làm sao bả lên được tới mức professor??? Có nhiều cái work của bả mình rất quan tâm nhưng tới hỏi, nói gì bả cũng cười, gật gù và yes yes... Thằng bạn mình người Mỹ nhảy vô hỏi, bả còn ngớ hơn...Quan trọng là thái độ của mình với sự việc thôi bác ạ, nếu tự cảm thấy ngôn ngữ là rào cản của mình thì phải tìm cách vượt qua chứ đừng ngồi than vãn rằng giá thì mà... Cũng như ko phải người Việt nào cũng viết tiếng Việt tốt, ko phải thằng nào sinh ra ở nước nói tiếng Anh cũng viết tốt, tụi nó cũng phải cố gắng trầy trật bác ạ. Chắc bác chưa thấy cảnh một đứa Mỹ đứng đổ mồ hôi hột khi đang trình bày bài của nó bao giờ, nhỉ. Chắc bác cũng chưa bao giờ thấy một đứa sinh ra, lớn lên ở Châu Á đứng nói tự tin, trả lời trôi chảy... Tất cả là do sự rèn luyện, quyết tâm của mỗi con người bác ạ, hoàn toàn ko phải do cái ngôn ngữ mẹ đẻ của nó mà ra.Với lại mục đích của bác khác mục đích của những người khác, như mình chẳng hạn. Ko thể nào vì mục đích cuộc sống của bác mà bác lại phản bác rằng học tiếng Việt giống như một sự phí phạm được.Bác đừng nói ngôn ngữ là một lý do ngăn cách sự phát triển, tất cả mọi sự ngăn cách là do bản thân con người tự dựng lên với nhau. Bác ước nhưng ước chưa đủ, ước được sinh ra ở nước nói tiếng Anh thì cũng nên ước cha mẹ da trắng tóc vàng vì trên thế giới này còn nhiều người kì thị chủng tộc lắm bác ạ.Chúc tiếng Anh của bác càng ngày càng tốt, như native speaker nhé. Nhưng có lẽ bác cũng nên chuẩn bị học thêm tiếng Tàu là vừa.
Mình thấy bạn í nói đúng giống như 1 cỗ máy được lập trình sẵn, nhưng dù có lập trình thế nào thì nó cũng phải tương thích với từng môi trường hoàn cảnh. Giống như 1 chiếc máy tính Made in USA nhưng khi về VN thì phải setup để người Việt gõ được tiếng Việt, mang đến Pháp thì người Pháp cũng setup để dùng ngôn ngữ của họ.Tiếng Anh chỉ có ích khi người ta thấy rằng ngôn ngữ đó rất cần thiết đối với họ, mục đích là truyền tải mọi thông điệp và thông điệp đó được giải mã là xong, chứ đối với người nông dân trồng lúa thì ngôn ngữ tiếng Anh đó thật vô nghĩa.Thế nên mới nói, biết thêm 1 ngôn ngữ thì mình hiểu thêm về văn hóa đất nước chứ ko có nghĩa là biết ngôn ngữ này thì phải từ bỏ ngôn ngữ kia.Bản thân mình thấy ngưỡng mộ người nào vừa chuyên môn giỏi mà biết nhiều ngoại ngữ, vì khoa học chứng minh người biết nhiều ngoại ngữ thì sẽ thông minh linh hoạt hơn rất nhiều.
cả nhà ơi cho em hỏi: ăn thật nhiều rồi ngủ ngay có đc không? Em hơi thấy lo vì nghe nói "ăn xong ngủ ngay thì thức ăn sẽ chuyển thành mỡ, ở bụng, mông, đùi......." Mình lại ăn high fat nữa chứ. Em DAS đến hôm nay là bắt đầu tuần thứ 4, chưa relax ngày nào, cân nặng và số đều chưa giảm nhiều (giảm 1kg, V2 V3 chỉ giảm 0,5-1cm), nhưng bạn bè nói "Trông mày gầy hơn một chút". Không hiểu gầy ở đâu khj cái số đo nó rành rành ra đó. Nhưng dù sao cũng đã phấn chấn hơn rồi. Quyết tâm tiếp tục, yeah!!!!!
Chào cả nhà ạ, em hay tàu ngầm giờ mới ngoi lên 1 tí vì có đôi điều muốn hỏi các chị. Em theo DAS tính đến giờ là tròn 2 tháng. Lúc bắt đầu em cao 1m58,nặng 55kg. Sau 2 tuần DAS, em giảm còn 53 kg và eo giảm 6cm, phần bụng dưới giảm 5 cm, mông đùi thì không thay đổi Sau 1 tháng, eo và bụng dưới giữ nguyên nhưng đùi giảm 1,5 cm, bắp chân giảm 1,5 cm. Thêm 1 tháng nữa, em chững lại hoàn toàn, không giảm gì nữa, mặc dù em đã thực hiện cutting ( trung bình 1 ngày em ăn 4 lang thịt nạc vai và các loại rau xanh) và tập HIIT ( 30 phút HIIT xe đạp mỗi ngày )Em có tham khảo bên **********, thấy các anh ý nói là nếu ăn ít fat quá cơ thể kích hoạt trạng thái chống đói, low metabolism, nên đứng cân, k giảm mỡ nữa. Trong khi anh ha_misi lại nói k nhất thiết phải ăn high fat, chỉ đơn giản là low carb. Thực sự em đang hoang mang lắm. Em không biết em còn bị chững lại trong việc giảm mỡ đến khi nào? Các chị đã DAS lâu dài cho em vài lời khuyên với ạ.Liệu em có nên tiếp tục cutting không ạ? Và chị nào cũng từng bị chững như em cho em hỏi kết hợp HIIT thì bao lâu thấy hiệu quả ạ? Em cảm ơn ạ
Mọi người đang kỳ vọng vào Yuan của Trung Cộng đấy
Nếu English như native speaker và trình chuyên môn ko thua ai mà kiếm được tháng có vài ngàn thì ít quá bác.Bác đang ở Mỹ hả?
Ví dụ mà bạn đưa ra về con của cô bạn là do việc dạy con trong từng gia đình chứ chả liên quan gì đến Việt Nam hay không Việt Nam cả.Nếu so thế thì tiếng Anh họ gọi nhau honey, sweetie, sweetheart, darling, my love còn tình cảm bằng mấy. Tây ngày lễ tết họ cũng quây quần gia đình như Việt Nam. Nhà có người bênh tật họ cũng chăm sóc chứ không bỏ rơi. Nói chung việc cho rằng VN mình mới tình cảm còn Tây thì không nói mãi rồi, mỗi dân tộc có 1 cách thể hiện riêng (theo văn hóa của họ) và chẳng phải chỉ có mình mới là người tình cảm, biết lễ nghĩa.
Chắc khắp cả cái thế giới này đây là n/v duy nhất ước ao quên hết tiếng mẹ đẻ cho trống não để nhét sinh ngữ vào, haha...:Laughing:
Bọn Trung cẩu bẩn trên mọi mặt trận: ăn canh thai nhi, chế biến thực phẩm độc hại, làm hàng giả hàng nhái, đi cướp biển Đông, và giờ là bẩn trên mặt trận ngoại giao...Đả đảo Trung cẩu!
Đi đường vẫn DAS được mà bạn, ví dụ như bún/phở/mì thì ăn rau, thịt với nước dùng thôi, kăn cơm thì gọi cá chiên, rau xào, canh, hoặc thịt ba chỉ luộc hoặc cơm gà thì mình ăn 1 cái đùi gà, không ăn cơm.... Đem theo lon cocacalight, không thì uống nước suối thôi
Cái câu đó là lí thuyết xuông và bánh vẽ. Bởi đơn giản, chính Tiếng Việt đã làm cho chúng ta dốt ngoại ngữ.
Vì để sử dụng thông thạo được 1 ngoại ngữ thì có khi phải bỏ ra cả đời, hay ít nhất phải 10-20 năm học hành 1 cách tử tế đàng hoàng thì mới đủ trình gọi là đọc thông viết thạo.
Trong khi đó trên thực tế ko phải ai cũng có điều kiện để học ngoại ngữ 1 cách tử tế đàng hoàng để có thể đọc, nghe, hiểu được tài liệu khoa học bằng tiếng Anh. Mà chỉ có 1 số nhỏ nào đó có khả năng này thôi - thường là các sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ.
Như thế ngoài các sinh viên chuyên ngành ngoại ngữ ra thì hầu như số còn lại đều ko đủ trình độ để đọc tài liệu, nâng cao kiến thức chuyên ngành. Bởi đơn giản học tập ở trường đại học, đi làm, kiếm tiền là hết thời gian rồi. Thời gian đâu mà học ngoại ngữ nữa.
Nhưng nếu như giống như Singapore, chúng ta đưa Tiếng Anh vào dậy ngay từ bé tạo ra 1 môi trường, quen thuộc. Rồi bắt học sinh, sinh viên phải học bằng tài liệu Tiếng Anh, thì sau 12 năm học phổ thông, và 5 năm đại học, trình độ Anh ngữ của sinh viên VN sẽ rất khủng - vì được sống và học tập trong môi trường sử dụng tiếng Anh tới 17 năm trời cơ mà. Khi đó các cán bộ khoa học kĩ thuật sẽ tự động có điều kiện tha hồ tìm hiểu kiến thức khoa học kĩ thuật của thế giới mà chả phải suy nghĩ gì.