- Tôi không có ý kiến gì cả. Tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm chú ý ,ủng hộ và nhìn nhận về năng lực của tôi trong khoảng thời gian vừa qua. Tôi trân trọng những ý kiến trên. Tuy nhiên, với tôi điều này không quá quan trọng bởi tôi đâu sống và phấn đấu vì danh hiệu này. Tôi là tôi, luôn cố gắng học hỏi, hoàn thiện mình mỗi ngày để đạt được những thành công mới, qua đó thể hiện sự khám phá cá tính, năng lực của mình trong âm nhạc vì đó là nguồn vui trong cuộc sống của tôi.
Nhưng khi được chú ý cũng mang lại hai khía cạnh trái chiều. Ngoài sự yêu quý, trân trọng và bảo vệ, vẫn có những người lợi dụng tên tuổi, lôi tôi vào những câu chuyện so sánh vụng về và vô duyên để đề cao “người nhà”. Điều này thật lố bịch và buồn cười nhưng tôi luôn cố gắng cân bằng hai trạng thái này.
Mẹ TuyetXuan này ác khẩu kinh khủng!
Chị ơi, em là sinh viên năm 3, con nhà miền núi, có bố mẹ làm công nhân viên chức. Ở quê em không nhiều người dùng ipad, iphone nhưng bố mẹ mua tặng em một cái iphone 5 và bố em dùng cái ipad 2. Bây giờ em sẽ nói rõ cho chị hiểu vì sao em dùng iphone 5 (trước đây em cũng dùng iphone 3GS từ hồi năm nhất) và bố em dùng ipad nhé.
Sinh viên dùng iphone: Em trẻ, mắt tinh, đọc thoải mái các tin nhắn, lướt web vô tư. Tay em bấm phím iphone thoải mái vì mắt em cũng nhạy bén. Em dễ dàng đọc được mọi tin nhắn từ ai gửi đến và sắp xếp, phân bổ công việc tiện lợi. Em gọi điện, nhắn tin không mất tiền vì tất cả bạn bè, đồng nghiệp (em đi làm sớm, vừa học vừa làm) đều dùng máy smart phone có viber, line chat. Em chụp ảnh thoải mái ở bất cứ chỗ nào vì iphone 5 chụp ảnh rất đẹp. Chị đừng nghĩ đi đâu mang theo cái máy du lịch là không khoe khoang, là khiêm tốn nhé. Có những công việc đòi hỏi chia sẻ thông tin ngay lập tức, chị không thể chạy về nhà, cop ảnh ra máy tính rồi up lên được. Ngoài ra còn nhiều tính năng nữa: mail, map, note, chơi game, kết bạn, các mạng xã hội, gọi điện, xem phim, nghe nhạc, máy tính và một loạt ứng dụng chỉnh ảnh thời thượng... Đó là lý do vì sao sau khi thuyết phục bố mẹ, bố mẹ đã đồng ý mua tặng em. Điều quan trọng nhất là khi làm việc ở một nơi ai cũng dùng máy smart phone, không thể một mình em dùng nokia đời tám hoánh nào được.
Vì sao bố em dùng ipad (mà không dùng iphone cho đỡ mang tiếng khoe khoang): bố em già, không đọc được chữ quá nhỏ và không bấm bảng chữ trong iphone được. Nhưng bù lại, bố em duyệt mail, theo dõi báo chí thường xuyên. CHị tin được không khi bố em chỉ dùng ipad duy nhất 2 việc đó: đọc báo và checkmail? Hay bây giờ em bảo bố em mua laptop, khi nào cần duyệt mail thì mở máy ra, sau đó cắm cái usb 3g vào chỉ để đọc 1 cái mail có vài dòng? Gia đình em chưa có trẻ con và chẳng ai có nhu cầu chơi game trên ipad cả. Lý do vì sao bố em quyết định mua ipad cũng là vì khi đi những cuộc họp quan trọng ở trung ương, nhiều người dùng mà bố em (ngày ấy còn chẳng biết nó là cái gì) không có, cứ ngơ ngác... Em thấy phục bố mình vì những quyết tâm học hỏi và cải thiện bản thân để hòa nhập với cộng đồng. Hòa nhập và hãnh diện cũng là tính năng của ipad đó ạ!
Sau khi đọc được những dòng này, em định nói một câu nhưng lại thôi không dám nói. Hihi