Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Hà Anh: Tôi từng suýt... lấy chồng Việt!
mình lại thấy tội HA, chị này đi đâu cũng thấy bị ghét,
fan thì ít nhưng người ghét HA thì rất nhiều. Mợ Hà Hồ, mợ Đàm..tuy bị ghét nhiều nhưng fan cũng khủng ko kém
thấy trên Facebook fan của HA có bao nhiêu đâu, hơn 3,000 người chứ mấy, ko bằng ca sĩ, người mẫu hạng 3
tất cả là do tính cách HA ko bình thường, hoang tưởng, phát ngôn gây sốc

Em định không comment, nhưng thấy mẹ này hàm hồ, ác ý quá. Không quan tâm đến người ta nhưng trích dẫn số liệu rất hùng hồn, đến mức... ăn bớt gần 10.000 người hâm mộ của HA!
04:55 CH 31/01/2013
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 24:
Nhật ký

(Ngày 07 tháng 03 năm 2012)
Nhiều lúc, có những âm thanh, hình ảnh, mùi hương trong cuộc sống nhắc bạn về một kỷ niệm nào đó thật đáng nhớ: giai điệu cất lên đúng vào khoảnh khắc gặp người ấy; cây cầu lung linh ánh đèn khi hai người bên nhau cùng ngắm nhìn và chiêm nghiệm cuộc sống; món ăn kiểu Ý khi cô gái hì hụi nhiều giờ đồng hồ để làm tặng chàng trai… Và tất cả những điều tuyệt vời đó sẽ đi theo bạn đến suốt cuộc đời, khiến bạn dù muốn hay không – cũng chẳng thể nào quên được người đó!
Thật tuyệt làm sao nếu chúng ta được trở thành nhân vật chính có trong câu chuyện kỷ niệm của một ai đó. Nó chứng minh một điều rằng: chúng ta đã sinh ra, chúng ta đã tồn tại, và chúng ta có tâm hồn! Cho dù ở thời điểm hiện tại – bạn có độc thân, cô đơn; bạn bất lực, nhỏ bé và tuyệt vọng đi chăng nữa… chỉ cần một lần được yêu trong đời, với ai đó – bạn đã là một thế giới!

♥ ♥ ♥
Ngày… tháng… năm…
Mình đem những củ cà rốt trong tủ lạnh ra và rửa thật sạch, sau đó bào nhẹ lớp vỏ mỏng tang bên ngoài, sắt cà rốt thành hàng trăm vụn nhỏ, mình cho tất cả vào máy ép nước quả rồi nhấn nút. Sau một hồi rè… rè…, những vụn cà rốt mau chóng đánh đập, va chạm, chà đạp vào nhau và rồi tan chảy thành một hỗn hợp không hình dáng. Ai có thể nghĩ từ những củ cà rốt mà các chú thỏ thích mê có thể trở thành một ly nước ép vô cùng sang trọng và quyến rũ kia chứ? Mình đổ nước ép ra ly thủy tinh này, sau đó hòa vào hai thìa đường… Mình muốn nuôi một chú thỏ để xem chú thỏ có thích uống nước ép cà rốt như mình không? Mình nghĩ là không… bởi răng thỏ thì uống nước hơi bị khó!
Hồi còn sinh viên, mình từng gặp một chuyên gia về dinh dưỡng và làm đẹp chỉ để xin ý kiến viết bài về cà rốt. Mình chẳng nghĩ sau này mình sẽ nghiền thức uống này đến thế. Chuyên gia nói với mình vô vàn tác dụng về cà rốt, bài của mình được đăng chị em truyền tay nhau đọc, mình hứng chí lắm. Trong đó có một công dụng thế này: “Một trong những lợi ích quan trọng nhất của nước ép cà rốt là chúng rất giàu chất chống ôxi hoá beta carotin, alpha carotin, chất quang hóa và glutamin, canxi và kali, vitamin A, B1, B2, C, vitamin E – tất cả đều là chất chóng ôxy hoá có khả năng bảo vệ nuôi dưỡng tái tạo làn da”. Mình thuộc làu làu các chất như một chuyên gia, bởi hầu hết những điều mình viết ra một cách tâm đắc sẽ đều được tự động ghi nhớ trong ý thức.
Mình uống nước ép cà rốt chỉ khoảng hai lần một tuần. Bởi ngoài cà rốt, mình còn phải dành thời gian cho cà chua nữa chứ. Hồi nhỏ, mình nghĩ nếu dáng mình không đẹp, đường nét trên khuôn mặt mình cũng chẳng thanh tú, sắc sảo thì mình sẽ chăm sóc làn da thật tốt để cũng có điểm mà tự hào. Thực ra mình thấy hồi đó mình cũng thuộc nhóm dễ nhìn, da mình không trắng bóc mà hơi nâu kiểu khỏe khoắn, được cái là rất mịn màng. Sẽ là rất buồn cười nếu mình tỉ tê chuyện làm đẹp với chị em nào đó vào lúc này. Ôi! Mình “già” rồi còn đâu… Nhẽ ra mình không nên để chữ “già” trong ngoặc kép! Bởi mình thật sự già!!! Ấy vậy nhưng mình vẫn giữ thói quen uống những ly nước quả ép, mà như chị em thường nói – là để đẹp da!
Lâu lâu mình lại có lịch hẹn “soi da”. Mình là bệnh nhân đặc biệt, được theo dõi da định kỳ, thậm chí là tùy hứng nếu mình cảm thấy làn da có những biến đổi bất thường. Mình nằm lên chiếc giường, bác sỹ chiếu đủ thứ ánh sáng vào mặt mình. Khi bác sỹ chạm đôi tay lên da mặt mình, dẫu là qua lớp găng, mình cảm nhận được độ lún, độ trũng, những khoảng sâu, những kẽ chân chim như in lại dấu vết trên bề mặt một lớp bùn nhẹ… Da mình mềm nhũn!
Khi ánh sáng nhức óc chiếu thẳng vào mặt mình trên giường bệnh với vô vàn thứ máy móc, mình nhắm hai mắt lại thật chặt! Mình kệ cho họ làm gì với mặt mình thì làm… Mình gửi gắm tất cả nỗi niềm hy vọng cho người ta mà! Trong lúc đôi mắt dúm dó vì sợ những luồng sáng, mình đoán chắc ngay cả mi mắt của mình cũng cộm lên mấy đường viền của sự bóp méo thời gian. Lúc ấy mình thường hay suy tư vẩn vơ. Ví dụ nhé: các cô gái ở tuổi mình có thể đi spa đắp mặt nạ, mát xa thư giãn nọ kia… Với mình là điều không thể! Mình thậm chí không bao giờ dám đưa tay sờ lên mặt… Mình sợ đôi tay mình sẽ nói cho mình những câu đại loại như: “Da chị nhũn thế…”, hoặc “Nếp nhăn hay cái rãnh vậy chị?”. Mình cũng chẳng bao giờ sử dụng một loại mỹ phẩm cho da mặt nào cả, mình sợ da mình sẽ “tổn thương” – khi mà nó đã tổn thương ở mức cực đại rồi. Điều duy nhất mình làm với gương mặt là lau mặt bằng chiếc khăn bông hàng ngày.
Thì mình vẫn phải bảo vệ làn da của mình chứ, kể cả khi nó không thể tổn thương hơn được nữa! Bởi mỗi lần các bác sỹ soi da mặt cho mình xong, mỗi lần rửa mặt bằng chiếc khăn bông, hay mỗi lần uống một ly nước cà rốt… Mình đều mơ một giấc mơ giống nhau!
Vì mình cũng là con gái!
Ngày… tháng… năm…
Thật ra mình rất thích đi mua sắm như tất cả các cô gái khác. Nhưng bây giờ, mình khác họ ở chỗ rất ngại sắm quần áo – trong khi đó là niềm đam mê của biết bao nhiêu người.
Khi bạn mới hơn hai mươi tuổi, sao bạn phải để tâm đến gu thời trang của các mẹ tuổi trung niên kia chứ? Mình cũng vậy, một đứa con gái còn mê mẩn với những chiếc nơ bồng, những đai lưng màu đỏ, những đôi bốt cổ lông… sao có thể nghĩ về mấy chiếc áo vải trơn màu đen không có eo kia chứ… May mắn sao, công việc của mình được mặc đồng phục y tá, với cả mình cũng chẳng mấy giao tiếp, gặp gỡ với ai khác trong xã hội.
Cho nên, nếu ai đó có lục tung tủ quần áo của mình cũng chỉ tìm thấy hai ba bộ gì đấy tử tế, đủ để mình khoác lên người mà không bị thiên hạ dòm ngó, đủ để mình là một người bình thường trong mắt người ta, vậy thôi!
Nhưng hôm nay, mình đã bước vào một cửa tiệm sang trọng, và mình không vào đó một mình!
Mọi chuyện thay đổi từ khi mình gặp anh, quen anh, và rồi thân thiết với anh không lâu sau đó!
Anh khen mình đẹp!
…
Thật sự đấy! Không cần anh phải nói ra, mình cũng cảm nhận được trong con mắt anh ấy một điều: mình rất đẹp.
Khi mình diện chiếc váy ren màu đỏ không có tuổi, xỏ chân vào đôi giày cao gót và đeo một chiếc đai lưng màu đen, mình cố tỏ vẻ tự tin đứng đối diện anh. Mình không thèm soi gương, bởi đôi mắt ấy đã nói lên tất cả. Lúc ấy, một chút rón rén, một chút bỡ ngỡ, một chút ngượng ngùng có lẽ khiến mặt mình đỏ lên nhiều chút… Nhân viên cửa hàng còn khéo nịnh anh là “có một người vợ rất đẹp”.
Chẳng phải lần đầu anh mua tặng mình quần áo đâu, nhưng đây là lần đầu tiên anh kéo bằng được mình thò mặt vào cửa hàng vô cùng sang trọng. Trước đây anh đã mua tặng mình mấy cái áo khoác mùa đông, mà mình thì chẳng có lý gì mà từ chối (đã bảo mình ngại nhất là đi mua quần áo mà lại). Còn hôm nay, anh lấy lý do là mùa đông sắp hết và mình cũng cần có một bộ váy để xuất hiện trước đông người chẳng hạn.
Dễ đến một trăm năm mình mới lại bước chân vào cửa hàng thời trang, nhưng nơi này thượng lưu quá. Những ánh đèn chói lóa, sàn nhà bóng nhoáng và nhân viên cũng thật thanh lịch. Mình nhận ra hình như mình đã thuộc nhóm người của thế kỷ trước, lạc hậu với thời đại và tùy tiện với chính bản thân mình. Mà nói thật nhé, nếu bạn biết giá của chiếc váy ren màu đỏ đẹp tuyệt trần đó – chắc bạn cũng sẽ “sốc” giống mình lắm đó! Mình vờ như chẳng màng đến giá cả và coi đó chỉ là một món quà mà người tặng thì tràn đầy thiện chí, nhưng thật ra đó là lại chuyện khiến mình suy nghĩ nhiều nhất trong ngày hôm nay.
Thôi, kệ đi! Bởi nếu bạn có thể thấy mình đẹp đến mức nào trong chiếc váy ren đỏ đó, bạn cũng sẽ chẳng còn để tâm đến giá của nó đâu mà! Hì hì!!!
Ngày… tháng… năm…
Lại là câu chuyện về chiếc váy ren đỏ và cô gái đẹp!
Mình vấn tóc cao và giữ nếp bằng chiếc kẹp hình hoa màu đồng, mình mặc bộ ren đỏ rất thanh lịch mới sắm hôm trước, mình thắt chiếc đai lưng màu đen và sau cùng, mình xỏ chân vào đôi giày cao gót màu đỏ hệt như nàng lọ lem trước lúc 12h. Tối nay, mình có hẹn!
Khi chuông điện thoại reo, mình biết anh đã có mặt dưới kia và đang đợi mình trong một chiếc taxi. Anh qua đón mình tới một nhà hàng mà theo anh nói là sẽ rất đặc biệt – nhà hàng La Salsa phố Nhà Thờ.
Sau khi mở lớp của gỗ gắn mấy tấm kính lớn, không gian bên trong nhà hàng khiến mình quá đỗi bất ngờ. La Salsa giống y như một nhà hàng trong trí tưởng tượng của mình!
Một quầy bar nhỏ cũng bằng gỗ, những chiếc ghế thân cao, tấm bảng đen với những dòng chữ ghi menu viết bằng phấn màu, những bức tranh cổ điển lồng khung kính và rất nhiều rượu, “Đây chẳng phải là cửa tiệm phong cách châu Âu mình từng mơ ước hay sao” – bấy giờ mình nghĩ, nhưng chẳng dám thốt lên. Thực sự mình vẫn nuôi tham vọng có một nhà hàng thế này của riêng mình, vừa là nơi thiết đãi bạn bè và thể hiện tài năng của bản thân. Mình bất ngờ khi biết nhà hàng này có từ năm 1999 do ông chủ Antoine – người Pháp gốc Tây Ban Nha đứng tên. Nhưng mãi đến khi nhìn vào menu trên mặt bàn, mình mới biết là hôm nay sẽ được “chàng hoàng tử” chiêu đãi món Tây Ban Nha.
Mình dùng món thịt hun khói Jamon Serrano ăn kèm với bánh mỳ và một chút khoai tây. Dessert là món bánh su kem phủ sô cô la hạnh nhân có tên là Profiterolles. Bạn biết vì sao mình nhớ tên các món ăn không? Vì người cùng bàn với mình không chỉ am hiểu về thời trang phụ nữ mà còn biết rất rõ về ẩm thực châu Âu. Anh ấy tinh ý đến mức như thế này:
- Em đẹp lắm em biết không? Những người đàn ông ngồi đằng xa kia cứ chốc chốc lại đánh mắt về phía em.
Mình cười và chẳng nói gì.
- Trong bộ váy ren cổ điển và dùng bữa tối tại một nhà hàng châu Âu sang trọng, trông em như một quý bà lịch lãm vậy! Anh hy vọng em cảm thấy vui!
Mình chưa nghĩ ra gì để nói, đúng hơn là lúc ấy mình thực sự không biết nói gì cả.
- Hãy coi đây là một món quà! Quà sinh nhật sớm anh dành tặng em!
Ối! Bấy giờ mình mới ngớ người ra, hai ngày nữa là đến sinh nhật mình. Mình gác dĩa, đáp lời anh thật tế nhị:
- Anh nhớ cả ngày sinh của em sao? Anh làm em xúc động quá!
Anh chẳng nói gì, nhìn mình và cười.
- Anh đang kéo em lại gần hơn với thời đại đấy anh biết không. Một trăm năm rồi em mới lại tận hưởng cuộc sống tuyệt như thế này!
Anh chưa vội đáp lời mình.
- Nhưng bộ trang phục này, và cả bữa tối này có vẻ như mắc lắm…! Anh làm em thật ngại!
Bấy giờ, anh mới trần tình, ra vẻ buồn bã cho cả hai:
- Ngày mai anh và gia đình sẽ bay vào Nam.
- Gì cơ? – Mình nhìn anh trân trân, tay vô tình đụng làm rơi chiếc dĩa khỏi bàn ăn.
Anh nhắc mình đừng quên sắp dao dĩa ngay ngắn trên đĩa sau khi ăn, đó là dấu hiệu để nhân viên nhận biết khi ta kết thúc món ăn chính và chuẩn bị món tráng miệng. Mình ăn một cách chậm rãi và từ tốn, bỏ thừa hai phần ba khẩu phần ăn. Mình chẳng nói gì, mình ngắm nhìn quán La Salsa và đung đưa theo mấy giai điệu chillout cho đến khi anh buông thìa.
Trên chiếc taxi đưa mình về nhà, anh im lặng với vẻ mặt rầu rĩ, mình im lặng nhưng người vẫn cứ đung đưa theo một giai điệu quen tai nào đó…
Ngày… tháng… năm…
Mình là một con điên!
Phải! Chính mình – chính người đã tự hứa sẽ quên đi một ai đó, nay lại dành cả tiếng đồng hồ để nhìn trộm người ta qua lớp cửa kính.
Mình chỉ có thể nhìn trộm người ấy về đêm, khi ánh đèn trong căn nhà được bật sáng và mọi hoạt động ngoài phòng khách đều có thể thu vào tầm mắt một “mụ điên” như mình!
Thì bởi, nhà người nằm ngay bên khuôn viên cây xanh, và người thì đẹp như thiên thần. Mình ngồi trên một chiếc ghế đá, dõi mắt về phía nhà người không chớp lấy một tích tắc. Tim mình đập mạnh thành tiếng khi bóng người xuất hiện trong căn nhà. Thứ còn thiếu là một hộp bắp rang bơ dành cho người thích xem phim màn ảnh rộng ngoài trời, có điều bộ phim này là thật!
Người ấy làm việc ngoài phòng khách, đang gõ lạch cạch gì đó trên máy tính. “Hay anh ấy đang viết blog nhỉ?” – mình nghĩ, rồi mình lại tự kỷ với mấy cái entry mới toanh trên blog người. Người ấy thay đổi rồi còn đâu!
Từ ngày ấy đến giờ, không ngày nào mình không vào đọc blog của chàng. Nếu chàng biết, chẳng biết chàng sẽ vui hay buồn vì điều đó? Blog chính là nơi để chàng trải lòng với đời, trải lòng trong những lúc cô đơn, buồn tủi hay lưu giữ một vài kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời. Và mình – từng là một trong những kỷ niệm của cuộc đời chàng!
Nhắc đến kỷ niệm – mình nghĩ thế này bạn ạ, tại sao chúng ta sống hai tư giờ mỗi ngày, ba mươi ngày mỗi tháng nhưng không phải ngày nào cũng có chuyện đáng nhớ? Hẳn là những điều thật đặc biệt mới khiến chúng ta để tâm nhiều đến vậy, thực sự nhiều đến vậy… đến nỗi không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời!
Và kỷ niệm của mình – mình từng có một tình yêu đẹp nhất thế gian này đấy bạn ạ!
Nhưng thời thế thay đổi, và con người cũng cần có những bước tiến mới trong cuộc đời. Một cô bé dễ thương nào đó thế vào vị trí của mình, mang đến trong cuộc đời chàng những cảm xúc mới, những tâm trạng mới để chàng tiếp tục trải lòng với đời. Bây giờ, chàng đang rất hạnh phúc!
Ô kìa, có người dừng xe đạp trước cửa nhà chàng, và đó là con gái. Trong bóng tối tờ mờ, mình vẫn nhận ra cô bé có tóc mái ngố, gương mặt đáng yêu hơn cả thiên thần hiện hữu mồn một trên những trang viết của Đông. Nó nhấn chuông, chàng tươi cười ra mở cổng. Chàng dắt xe cho nó vào nhà. Chàng ôm nó vào lòng với mấy câu bông đùa gì đó khiến cả hai cười khoái chí. Rồi chàng thơm lên bầu má của nó! Nó phũng phĩnh!
…
Mình khóc!
Thứ còn thiếu là một hộp khăn giấy dành cho người thích xem phim tình cảm lâm li bi đát! Tiếc thay, trong bộ phim không có khán giả này – mình đóng vai chính!
Ngày… tháng… năm…
Mình đẩy một xe chất khá nhiều đồ linh tinh trong cửa tiệm tạp hóa, lững thững đến quầy bột mì. Khi đang lụi cụi tìm cho đúng loại bột làm bánh ngọt, bất ngờ mình nghe được một giọng nói quen thuộc đâu đó quanh đây:
- Anh ơi, em muốn mua bột mì để hôm nào anh chỉ em cách làm bánh nhé!
- Ôi em ơi… Hơi đâu mà bày vẽ làm chi! Thà rằng cứ ra tiệm bánh ngọt chọn cái nào ưng nhất, có khi ngon mà còn rẻ hơn đấy!
- Thì… Tại em tưởng anh thích những thứ tự làm!
- Anh thích! Anh rất thích mà… Nhưng giờ chúng mình làm gì có nhiều thời gian. Còn tất cả những thứ do em tự làm anh đều thích và trân trọng.
- Thế thì đây! Bột mì đây! Em sẽ làm bánh bằng được để tặng anh!
Mình ngồi thụp xuống ngăn dưới cùng của quầy bột mì, vờ như chọn mãi mà chẳng ưng loại nào, thực chất là cố tránh xa khỏi chủ nhận của đoạn hội thoại ngay sau lưng mình. Mình biết họ là ai! Và tất nhiên, mình không dám đứng đối diện trước mặt họ!
Họ đẩy xe chở hàng đi ngang qua mình! Nhưng họ chẳng mấy bận tâm đến mình. Còn mình thì lại quay lưng đi nơi khác, lẫn vào đám bột mì. Mình nghĩ, nếu chẳng may họ bất ngờ ngồi xuống bên cạnh mình, chắc mình sẽ bóc một gói bột tung lên trời để ngụy trang. Nhưng thôi, họ đi rồi…
Mình bỏ lại xe đẩy, lẻn chuồn ra khỏi cửa hàng vì không muốn bất ngờ gặp họ thêm một lần nữa trong bộ dạng như thế này!
Mình chọn giải pháp khác, giống như anh chàng trong đoạn hội thoại nọ gợi ý – mình mua một cái bánh kem ở cửa hàng bánh ngọt cho tiện!
Hôm nay là sinh nhật mình!
♥ ♥ ♥
Khi đêm đã về khuya, mình bật đèn bàn, cặm cụi viết mấy dòng tâm sự vào cuốn nhật ký. Điều chiếm lĩnh tâm trí cô gái vừa tròn hai mươi lăm tuổi là về hai người đàn ông đã đi qua cuộc đời mình!
♥ ♥ ♥
Một người xuất hiện trong cuộc đời mình như một “chàng hoàng tử” vào lúc mình hóa thành nàng lọ lem xấu xí. Anh ấy chẳng trẻ, cũng chẳng đẹp, nhưng anh ấy rất duyên và tốt bụng. Điều mà mình thích nhất là giọng nói của anh ấy! Chẳng gì có thể diễn tả chất giọng ấy, nhưng nếu làm một phép so sánh, ở một khía cạnh nào đó rất giống giọng Yoochun (liên quan nhỉ?)!
Chẳng ai trên đời này biết chuyện tình cảm của mình – ngoài mình và anh ấy!
Anh ấy bước đến cuộc đời mình giống như mùi hương của món Jamon Serrano đọng lại nơi vị giác của thực khách. Chẳng phải ai cũng có thể cảm nhận được hương vị thịt hun khói, nhưng một khi đã nghiền thì sẽ nhớ mãi! Anh mang một mùi hương thật là… chẳng thơm nhưng đủ để làm người ta khoái. Anh chẳng ngọt ngào như vị su kem, mà lại mằn mặn theo kiểu ương ngạnh, cố gắng chiều chuộng cô nàng lưỡi đỏng đảnh…
À, và khi người ta kết thúc món Jamon Serrano, không chỉ đơn giản ăn xong thì hết. Phải có một chút kỷ vật để thay cho lời tạm biệt chứ, một bộ váy hay đôi giày trong câu chuyện Cô bé lọ lem chẳng hạn. Mình đã xếp dĩa và dao ngay ngắn trên đĩa rồi mới gửi lời chào tạm biệt anh ấy trong yên lặng!
Ít ra thì vẫn còn có người nhớ đến ngày sinh của mình! Cám ơn anh nhiều lắm – chàng hoàng tử trong giấc mơ của em!
♥ ♥ ♥
Mình vừa tắt cửa sổ blog của người còn lại. Một “con điên” trong mình mách bảo: “Nhỡ đâu vào ngày đặc biệt như thế này, anh ấy sẽ viết vài dòng gì đó trên blog nhớ tới mình thì sao…?”.
Dẫu sao mình và người đó cũng từng trải qua thật nhiều kỷ niệm đẹp!
Trớ trêu làm sao, nhân vật có liên quan đến kỷ niệm – người mà mình đang nghĩ đến không còn màng gì đến nó nữa. Người ta không công nhận sự tồn tại của nó trên cõi đời này nữa, chỉ còn một mình mình mà thôi… Nhưng lỗi cũng là tại mình!
Mình có cảm giác như bị mất đi một phần của thân thể… Mình có cảm giác như mình không còn đủ khoảng rộng cho trái tim và bộ não để ghi nhớ những kỷ niệm mới, những tình cảm mới sau những đổi thay đường đột của cuộc đời này nữa!
Mình lại quay về với lối sống giản dị, kín đáo. Nhưng mình cũng là một con người có trái tim biết yêu thương. Mình cũng là một người trẻ, và mình cũng có thể phạm phải những sai lầm lắm chứ? Giá ngày xưa mình cứ thành thật, thì biết đâu…
Tại sao vì những sai lầm trong quá khứ mà mình phải trả bằng một cái giá quá đắt?
Tại sao thời gian làm cho con người thay đổi? Và tại sao mình chẳng thể dễ dàng bỏ lại sau lưng một quá khứ đẹp chỉ còn trong trí tưởng tượng như bao người khác?
Tại sao mình giờ đây chỉ là một kẻ đứng sau, một hình dung cũ kỹ, một quá khứ mơ hồ nào đó? Mình cũng là một con người rõ ràng đang sống, rõ ràng tồn tại kia mà???
Mình từng có một tình yêu đẹp nhất thế giới! Ừ đấy, mình có quyền kiêu hãnh nói với cả nhân loại rằng chẳng có tình yêu nào đẹp bằng chuyện tình của mình! Bởi nhân loại đâu biết rằng, trong thế giới của mình khi ấy chỉ có một người duy nhất?
Người ấy đến với cuộc đời mình nhanh như một cơn gió trước bão… Người ấy để lại trong tâm hồn mình những khoảng mênh mông bát ngát như một kẻ đã đời làn gió mát trong một đêm hè… Và người ấy cũng bước nhanh qua cuộc đời mình như một cơn gió, đến rồi lại bay đi mất…
Sao mình có thể giữ được một cơn gió hả bạn? Khi mà mình chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng và nụ cười gượng gạo trước muôn màu của cuộc sống thành thị? Nhật ký đừng cười mình vì điều này nhé!
Mình xưng hô “mình – bạn” là bởi mình biết, chẳng còn ai trên đời này để mình có thể tâm sự được nữa. Mình tin và hy vọng bạn hiểu được tâm hồn mình, bạn quan tâm đến mình và bạn chiều chuộng tâm hồn mình bằng những lời lẽ bí mật trong sâu thẳm tâm hồn bạn!
Biết đâu đấy, lúc này bạn đang thương hại mình, hay mỉm cười khi nghĩ về kỷ niệm yêu giống mình… Có thể bạn sẽ khuyên mình nên thế này, nên thế kia… Cũng có thể bạn định nói điều gì đó, nhưng lại thôi!
Bạn và mình – chúng ta nên và có quyền lựa chọn một cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình ở thời điểm hiện tại.
Và bạn biết không? Mình hạnh phúc!
Mình hạnh phúc khi người đó chờ mình ở đầu một con ngõ nhỏ, chúng mình gặp nhau và ăn bữa tối với món sườn nướng… Người đó khen mình thật xinh, người đó cười như một thiên thần rạng rỡ…
Mình hạnh phúc khi người đó dành cả tiếng viết một lá thư gửi cho mình, đọc đi đọc lại cả trăm lần những tin nhắn, những đoạn hội thoại chẳng có hồi kết của bọn mình…
Mình hạnh phúc khi người đó mang cho mình đồ ăn sáng, chai nước cam và lo ngay ngáy khi mình chảy máu cam…
Mình hạnh phúc khi có người từng rơi những giọt nước mắt vì mình… Ngay cả khi ấy cũng chính là lúc mình cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc rõ rệt nhất!
Với mình, có lẽ hạnh phúc trong tình yêu như vậy là đủ! Mình không mong gì hơn thế, và mình cũng không cần những bước tiến tiếp theo kéo dài cả trăm năm trong câu chuyện tình yêu như nhiều đôi lứa khác!
Hạnh phúc – dẫu chỉ là một giây trong đời, cũng vẫn là hạnh phúc!
11:01 SA 15/05/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 23:
Tai họa

(Ngày 29 tháng 02 năm 2012)
Người ta thường nói: “Khi ngủ, trông ai cũng hiền”, bạn có đồng ý như vậy không? Theo tôi là rất đúng, bởi khi ấy chúng ta không còn giao tiếp với nhau qua ánh mắt. Mỗi khi một ai đó chợp mắt cũng là lúc những bí mật, những câu chuyện, những toan tính tạm thời khép lại… Ta chẳng thể đọc được bất cứ ám hiệu gì trong đôi mắt người đối diện đâu! Cho nên ai ác đến mấy cũng có những phút hiền lành như thiên thần vậy!
Vài đôi mắt khi mở ra, lập tức làm cho cả thế giới phải khiếp sợ. Hãy nhìn sâu, thật sâu vào con ngươi của Hitler – bạn có thấy như những con dao găm đang xoáy sâu vào trí não, như những viên đạn hình thù quái dị ẩn chứa bên trong sức mạnh hủy diệt khôn lường hay không?
Nhưng cho dù đôi mắt của ai đó có khiếp sợ đến đâu chăng nữa, sẽ vẫn có lúc phải nhỏ lệ, kể cả Hitler. Trí não tài ba đến mấy cũng có lúc phải bất lực khi cố gắng ngăn cản những giọt nước mắt. Và con người có tàn nhẫn đến đâu chăng nữa, rồi cũng sẽ đến ngày phải bi lụy trong cuộc đời. Khi đó, hắn phải áp dụng vế thứ hai của câu nói: “Khi khóc, trông ai cũng thật đáng thương”.

♥ ♥ ♥
Một trong những lý do tuyệt vời nhất để thức dậy mỗi buổi sáng là được mở tròn đôi mắt, ngắm nhìn những tia nắng sớm ngoài bậu cửa sổ; bật bếp ga lên, thả vào lòng chảo một quả trứng để làm món ốp la; mở tủ lạnh, rót đầy một ly sữa tươi ngọt thơm nhè nhẹ… Đó có thể là một buổi sáng kiểu mẫu của những người trẻ độc thân lắm chứ! Và cho rằng buổi sáng như vậy là điều rất đỗi giản dị cũng chẳng sai, nhưng thử nhẩm tính xem – trong một tháng có bao nhiêu ngày bạn bắt đầu bằng kiểu mẫu bình thường ấy?
Tia nắng đầu tiên nhanh nhảu lọt qua kẽ hở giữa hai mảnh rèm cửa màu đồng, rọi sáng gương mặt thanh tú, sắc sảo của chàng thanh niên ở những giây cuối cùng của một giấc mơ dài. Ánh sáng khiến đôi lông mày thêm đậm nét, làn da trắng mịn như được tưới tắm thêm gam màu rắn giỏi, đôi mắt lim dim bỗng nhăn nhó khó chịu, rồi hai hàng mi nũng nịu mở ra sau vài cái dụi mắt. Thế là ngày mới của Đông bắt đầu!
Chàng thức dậy trong chiếc áo may ô màu trắng ôm sát cơ thể, việc làm đầu tiên của ngày mới là mở toang cửa sổ. Đứng từ ban công tầng hai, khoảng không gian của khuôn viên cây xanh hiện ra đẹp như một bức tranh bình minh với ông mặt trời đỏ rực giữa khoảng không cao vời vợi. Lấp ló phía xa xa, sau những tán xây cao lớn là vài quần thể nhà được xây theo kiểu kiến trúc hiện đại với những hàng quán tầng một vẫn còn cửa đóng then cài. Ai biết đâu được, khuất sâu bên trong những dãy nhà mặt phố ấy là còn mười mấy con ngõ nhỏ uốn quanh đan vào nhau; mấy khu tập thể xây từ ngày xưa với những lớp rêu bám chi chít trên bề mặt tường vôi vốn dĩ đã lồi lõm. Người ở trong mấy khu nhà đó, chắc cũng là dân cư lâu đời, nằm vùng khu này hàng chục năm rồi chứ chẳng ít.
Đông mặc thêm chiếc quần gió, xỏ giày thể thao và làm vài động tác khởi động sau khi đóng cổng nhà. Phải nhắm mắt, hít vào thật sâu mới cảm nhận hết được mùi thơm tinh khôi từ bầu không khí tĩnh lặng, cái dịu mát nhè nhẹ của buổi bình minh chớm hè. Đông là người cực kỳ trân trọng sự tĩnh lặng. Anh thích yên lặng, trầm ngâm một mình khi đang di chuyển hơn là hàn huyên với ai đó bên cạnh, bởi khi ấy, trong đầu chẳng phải tập trung cho những đoạn hội thoại mà thay vào đó là những chiêm nghiệm, trầm trồ và lý lẽ thán phục trước muôn hình vạn trạng của cuộc sống. Ví như hôm nay, Đông nhìn thấy một tổ ong khổng lồ trên cây sấu già cao tít, anh nhận ra chẳng phải mình là người thức dậy sớm nhất, mà là những anh bạn nhỏ ở trên cao kia!
Bên vỉa hè nơi ngã ba dẫn lối vào một con ngõ nhỏ, bà hàng xôi bày trên vỉa hè chiếc thúng phủ bên trên một lớp vải cũ, vài ba chiếc ghế gỗ con con đặt xung quanh. Mùi nếp, mùi đỗ xanh khẽ đưa hương theo cơn gió khiến ai nấy chợt đi ngang qua cũng khó mà bước tiếp. Đông đến bên như một phản xạ tự nhiên, thong dong ngồi xuống và nhâm nhi bát xôi xéo trên hè phố lác đác bóng người qua lại. Bà hàng xôi đã già, bà mặc chiếc áo bà ba màu nâu thẫm, tóc đã điểm bạc và làn da chi chít những vết đồi mồi, ấy vậy nhưng tay vẫn cứ thoăn thoắt đảo xôi, gói xôi cho khách. Những hạt nếp ánh vàng thích mắt phủ bên trên là lớp đỗ xanh đánh tơi mịn màng, những tán hành giòn tan, thơm ngào ngạt và một chút dầu hành bóng bẩy. Niềm vui giản dị của ngày mới chỉ đơn giản là một bát xôi thơm ngon cùng dăm ba câu chuyện gẫu với bà hàng xôi vui tính.
Chẳng ai có thể ngờ được rằng, chỉ trong ít phút nữa, bà hàng xôi tần tảo sớm hôm với gánh hàng trên hè phố hoặc là chàng thanh niên yêu những buổi bình minh ngập nắng sẽ phải đối mặt với điều khủng khiếp nhất trong cuộc đời: cái chết!
Nhẽ ra, đó phải là một ngày đẹp trời…
♥ ♥ ♥
Một trong những lý do tuyệt vời nhất để thức dậy mỗi buổi sáng là được mở tròn đôi mắt, ngắm nhìn người thân yêu nhất trong cuộc đời đang nằm ngay cạnh bên, đôi mắt vẫn khép lại và có lẽ đang chìm sâu trong một cõi mơ hồ nào đó. Người ta thường nói, khi ngủ trông ai cũng hiền. Người đàn bà đẹp ngắm nhìn đức phu quân của mình hãy còn say giấc nồng, ôm trọn lấy thân mình ông chồng đáng yêu, xoa xoa cái bụng tròn lẳn và hôn nhẹ lên bầu má. Bà nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, đeo chiếc tạp dề trắng bên ngoài bộ đồ ngủ màu hồng phấn để chuẩn bị bữa sáng cho gia đình.
Bếp được bật lên chờ làm nóng dầu trong chiếc chảo, những quả trứng gà khéo khoe thân mình tròn xoe màu trắng, nâng niu lòng đỏ béo núc ních bên trong. Bà Yến bày những quả trứng ốp la ra đĩa, cùng với bánh mì nướng, mấy lá xà lách và những lát cà chua chín mọng. Ba phần ăn được xếp ngay ngắn trên bàn cùng với một bình sữa bò tươi, chỉ còn chờ hai thành viên trong gia đình thức giấc là có thể sẵn sàng cho một ngày mới đong đầy yêu thương. Đó chắc hẳn là buổi sáng kiểu mẫu của những gia đình hạnh phúc…?
Ông Tân ngồi vào bàn ăn khi cậu con trai vẫn muốn tranh thủ những phút cuối chìm vào gối chăn sau một đêm mệt nhoài. Ngày mới không nhiều niềm vui, nhưng ông vẫn cười hiền lành thay cho lời cám ơn người vợ đẹp và bữa sáng chỉn chu.
- Sáng nào em cũng dậy sớm…
- Ơ kìa…! Thì em đã nói ra đây là để chăm lo cho anh, lại còn dậy trễ nữa thì…
- Thời gian qua, nếu anh có cư xử không phải, em đừng để bụng nhé!
- Ồ không đâu! Bác sỹ có trao đổi với em, người bệnh đang trong giai đoạn hóa trị dễ sinh nóng nảy, ức chế thần kinh. À anh nhớ hôm nay bắt đầu đợt thứ sáu đấy nhé! Chiều em sẽ đưa anh đi.
- Ừ! Cám ơn em!
Hai vợ chồng họ chẳng thể ngờ được rằng ý định này sẽ không thành hiện thực. Trong vòng một tiếng nữa, khi chuông điện thoại reo, người ra nhấc máy sẽ trải qua cảm giác như gặp lại một người từ cõi chết trở về.
Thế nhưng, đó vẫn chưa hẳn đã là một ngày tột cùng của đen tối!
♥ ♥ ♥
Một trong những lý do để biện minh cho việc không thức dậy vào lúc sáng sớm là do đêm hôm trước thức quá khuya vì bận việc. Và với người bắt đầu công việc hàng ngày vào lúc 2h sáng và kết thúc khi ánh mặt trời vừa le lói tia nắng đầu tiên, buổi sáng mới là lúc nàng chìm vào giấc ngủ vô tư lự. Lợi ích của thói quen sinh hoạt thế này là chẳng bao giờ tốn tiền cho bữa sáng.
An mới chợp mắt được hai mươi phút nhưng đã nhanh chóng thả hồn vào cõi mơ hồ đen kịt sau một đêm dài với những câu chuyện tâm lý não nề. Chú mèo Shane mập ú không mấy ngoan ngoãn khi nằm ngay trên đầu cô chủ mà say giấc. Và đó hẳn là buổi sáng điển hình của đại đa số người trẻ ở vào cái thời hậu học sinh.
Và cũng giống như nhiều người trẻ khác, khi đã thực sự chìm vào giấc ngủ, điều khó chịu nhất là bị đánh thức bởi bất cứ lý do gì!
Cùng ở tầng ba của khu tập thể, nhưng là phòng cuối cùng bên tay trái cầu thang – phòng 308 là mái ấm nhỏ của vợ chồng bà hàng xôi. Ngày ngày, người vợ đảm đang thức dậy từ lúc 4h sáng để chuẩn bị mẻ xôi ngô, xôi xéo cho kịp thúng hàng bày ngoài đầu ngõ; chiều tối, vẫn vị trí đó bà lại bày ấm tích, mấy chiếc kẹo lạc và bao thuốc lá cho khách đi đường có chỗ dừng chân. Ông chồng đã có tuổi, lại ốm đau suốt nên cũng chẳng làm được gì để phụ vợ ngoài hai bữa cơm mỗi ngày. Hôm nay, ông thức dậy từ sớm, định bụng phơi chậu quần áo ngâm từ đêm qua, nhưng nghĩ thế nào lại đặt ấm nước lên bếp để hãm bình trà trước đã.
Ông lão lưng khòng, tay run run đong đầy một ấm nước, đặt ngay ngắn trên mặt bếp gas và bật nút. Trong lúc chờ nước sôi, ông vắt đống quần áo cho ráo nước rồi bê lên sân thượng hong khô nhân ngày nắng đẹp.
Ông lão đáng thương chẳng thể biết rằng lửa không hề đánh, chỉ có một luồng khí gas cứ thế tuôn trào, hòa vào bầu không khí mỗi lúc một nồng nặc…
Khi mùi lạ cất lên trong căn phòng kín như bưng, lối đi duy nhất của hung thần vô hình là men theo hành lang… chạy dọc và mau chóng lan tỏa tới những căn phòng liền kề. Người ở phòng 307, 306 rồi 305 mau chóng đánh hơi thấy cơn nồng nặc của sự nguy hiểm cận kề đang chiếm lĩnh từng giọt oxy cuối cùng. Chẳng đủ thời gian để tìm hiểu nguyên nhân nữa, họ mau chóng hô hào, kéo nhau rời khỏi khu nhà.
- Bà An!!! Bà An ơi!!! – người hàng xóm cố gắng đập cửa căn phòng 304.
- Mau đi thôi, rời khỏi đây nhanh lên!!!
- Nhanh lên nào, có ai biết mùi từ phòng nào không???
- Đi thôi!!!
…
Người cuối cùng ở tầng ba vừa rời khỏi hành lang theo hướng thang bộ – lối đi duy nhất thì chủ nhân căn phòng 309 mới bước xuống, vẫn với dáng vẻ lòng khòng, lững thững bước về. Chồng bà hàng xôi đã cao tuổi, lại bị nghễnh ngãng, vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Ông mở cửa căn phòng, bật công tắc điện. Và rồi điều mà tất cả mọi người lo sợ cuối cùng cũng đến. Khi những cư dân tầng ba vừa chạy xuống sảnh khu tập thể, một tiếng nổ ầm trời cất lên:
- Bùmmm!!!
♥ ♥ ♥
- Bà bán xôi ở đây lâu chưa ạ!
Đông tò mò trong lúc nhận bát xôi thơm phức mùi dầu hành từ tay người đàn bà chất phác.
- Hơn hai chục năm rồi đấy! Cậu mới đến khu này à mà không biết tôi?
- Cháu chuyển đến đây được hơn một tuần thôi.
- Cậu ở khu nào?
- Nhà cháu bên kia khuôn viên.
- Chà! Ở đó thì thích mê… Tôi còm cõm hai chục năm nay trong khu tập thể sâu trong ngõ đây này…
- Trong đây vẫn còn nhiều nhà thế cơ à bà?
- Nhiều lắm, mấy dãy tập thể xây từ ngày xưa cho cán bộ.
- Nhà mình có đông người không ạ?
- Ba đứa con gái lấy chồng xa hết! Tôi với ông nhà nuôi nhau thôi, khổ lắm cậu ạ! Nhưng hai vợ chồng trước đều làm cán bộ nhà nước, có lương hưu nên vẫn sống ổn.
- Bán xôi này cũng lãi chứ bà? Cháu thích xôi xéo lắm!
- Cũng được… Dân ở đây toàn khách quen, ngày nào cũng bán hết thúng này đấy cậu ạ!
Giữa lúc câu chuyện trên con phố vắng hãy còn dang dở, bỗng đâu một tiếng nổ từ xa ập đến chói tai, phá tan bầu không khí thoáng đãng, yên bình hiếm hoi của buổi sớm đầu hạ:
- Bùmmm!!!
- Ôi…! Ôi giời đất ơi!!! Đấy là nhà tôi! Giời đất ơi!!!
Bà lão bán xôi giật bắn mình, bỏ lại thúng hàng, hớt hải chạy về phía sâu bên trong con ngõ, vừa chạy vừa la:
- Giời đất ơi là giời! Chuyện gì thế này hả ông giời ơi???
- Bà ơi!!! Bà bình tĩnh đã!!! Cháu gọi cứu hỏa đến ngay đây!
Tiếng nổ ầm trời vào lúc sáng sớm đánh thức người dân khu Small. Mọi người vẫn còn chưa ý thức được chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy có một bà lão mếu máo kêu khóc, nước mắt lưng tròng và một chàng thanh niên dìu bà bằng những bước đi vội vã sau tiếng nổ rầm trời…
- Bà về đây rồi!!! Bà ơi bình tĩnh đã nhé!
- Có chuyện gì thế này hả các ông các bà ơi…
Những mảnh thủy tinh bắn xuống lòng đường… Những cột khói đen nghi ngút kéo nhau qua ô cửa sổ tiếng thẳng lên đỉnh trời… Những ánh lửa đỏ rực phập phùng táo tợn trong căn phòng số 309… Tiếng đổ vỡ… Tiếng la hét… Tiếng bước chân dồn dập… Và cả tiếng kêu khóc đau đớn tột cùng…
- Ông nhà tôi đâu rồi, có ai thấy ông nhà tôi đâu không? Bỏ tôi ra để tôi đi tìm ông ấy!!!
- Trời ơi… Chắc là nổ khí gas…
- Có ai bị làm sao không?!!
- Không biết!!! Mọi người tìm xem có thiếu ai không nào?
- Nhốn nháo quá không biết đường nào mà lần!!!
- Xe cứu hộ đang đến!
- Các người bỏ tôi ra!!! Ôi ông giời ơi! Ông thương chồng tôi với!!!
…
Tiếng còi báo động ngày một gần hơn, vang hơn… Chiếc xe màu đỏ thình lình xuất hiện… Những người đàn ông trong trang phục cứu hộ mau chóng khoanh vùng nguy hiểm… Vòi phun nước được kéo thành những dải thật dài… Không lâu sau, chiếc xe cấp cứu cũng dừng lại ngay bên hành lang khu tập thể…
Bấy giờ, nhiều người vẫn chưa thể hình dung chuyện gì đang diễn ra… Người thì hoảng sợ ra mặt khi trên mình vẫn vận bộ đồ ngủ… Người thì cố gắng cầu mong, hy vọng những gì tốt đẹp nhất sẽ đến… Người thì kêu khóc thảm thiết… Và cũng có người, nắm lấy tay một ai đó trong những giây phút kinh hoàng của cuộc đời – dẫu là lần đầu tiên gặp mặt!
♥ ♥ ♥
Kẻ đầu tiên bị hơi gas đánh thức thực ra lại là một chú mèo, lúc đó hãy còn rúc vào đầu cô chủ đang ngủ say. Mèo Shane cựa quậy, nhảy xuống sàn nhà và kêu lên những tiếng thật lớn để đánh thức cô chủ. Nhưng An vẫn chẳng hề nhúc nhích. Shane lại nhảy lên giường, cào cào mái tóc lòa xòa trên chiếc gối, tiếp tục cất lên những tiếng hối thúc không ngớt!
- Bùmmm!!!
An mở mắt, vạn vật như đang chao đảo, quay mòng mọng ngay trước mặt cô. Chú mèo Ba Tư lông xám chạy loạn quanh căn nhà để tìm một chỗ núp. Không hình dung thực tại này là đâu, chỉ biết mùi gas, mùi khói thi nhau xộc vào mũi, nhói lên tận óc… Không khí cạn kiệt… Không gian nóng hầm hập… Đôi mắt An mờ dần… đục dần đi cho đến lúc gục ngã giữa sàn nhà.
An không biết mình mê man trong bao lâu… Không biết đây là thực hay là mơ, là sự sống hay cái chết… Chỉ biết có ai đó dồn nén, đánh sập cửa phòng… Người ta bê cô lên một chiếc cáng… Người ta là ai mà trùm kín đầu thế này?..
“Bố ơi! Mẹ ơi!!! Con đang ở đâu!!! Con đau đầu quá… Con không thở được!!! Cứu con với… Đông ơi! Anh đang ở đâu?”.
Người ta chùm vào mũi An một vật gì đó… Ôi! Sự sống thật rồi… Là khí oxy… Là hơi thở… An biết mình vẫn còn sống… Trong vô thức, cô vẫn nhận ra sự tồn tại của bản thân… Đôi mắt mờ đục vẫn trợn trừng, đảo lộn vì mọi thứ xung quanh… Ai đó bên trong con người cô như đang bị thiêu cháy, đang cố gắng gọi tên những người thân yêu trong vô vọng…
Có tiếng gào khóc… Có sự khẩn trương, vội vã… Có mùi của sự thảm khốc… Một điều tồi tệ gì đó đã xảy ra… An muốn ngất lịm đi, nhưng giá như có ai đó giúp cô cụp lại đôi bờ mi vào giây phút này… Cô yếu ớt đến mức chẳng thể tự mình nhắm mắt được nữa…!
Và trong những giây phút bấn loạn, mê sảng, đau đớn tột cùng ấy… Cô nghĩ là mình nhìn thấy Đông!
♥ ♥ ♥
Người dân xúm đông trước khu tập thể nằm sâu trong một con ngõ nhỏ trên phố Small, may sao vẫn đủ chỗ cho những chiếc xe của đội cứu hộ tiến lại gần nhất. Người lớn ôm lấy trẻ nhỏ vào lòng, cốt là để chúng không phải chứng kiến những cảnh tượng thương tâm, những âm thanh xé nát ruột gan của cuộc đời.
Hai nạn nhân được đưa lên xe cấp cứu của bệnh viện, trong đó có một người đàn ông luống tuổi đã ngưng thở, làn da cháy xém… Người còn lại là một phụ nữ trung niên, bất tỉnh vì ngạt khói, hai mắt đục ngầu… Cả hai đều sống ở tầng ba khu tập thể và chỉ có một mình khi vụ nổ khí gas xảy ra.
- May quá, chị tỉnh lại rồi! Chị nghe thấy tôi nói gì chứ?
- Tôi nghe được!
- Chị bị ngất đi một lát thôi… Không có gì nguy hiểm đâu! Tôi pha cho chị một ly sữa nóng nhé!
- Cảm ơn cô y tá!
- Chị có muốn gọi cho người thân hoặc ai đó đến đây không? Mấy người hàng xóm của chị vừa mới ở đây.
- Tôi muốn gọi một người… Phiền cô giúp tôi nhé!
…
- Cám ơn Chúa! Em không sao là may rồi!
- Em đã rất sợ hãi! Em không biết chuyện gì đã diễn ra nữa!
- Lúc bệnh viện gọi đến, anh đã giật bắn mình đấy! Nhưng thấy em vẫn còn nằm đây là anh biết mình vẫn được “đi” trước em! – Ông Tân cười xòa.
- Anh đừng đùa kiểu thế được không? Nói cho em biết đi, sao em lại ở đây?
- Phòng 308 nổ khí gas rồi bốc cháy.
- Có… ai làm sao không?
- Ông chồng qua đời rồi. Còn bà vợ lúc đó đi bán xôi.
- Tội nghiệp ông ấy quá…!
- Còn em nữa! Em thì không đáng thương chắc! Người ta đang chất vấn anh sao lại để vợ sống một mình đấy!
- Em…
- Em làm sao? Em nói đi!
- Anh là người thân duy nhất của em!… Khi người ta bảo gọi người nhà đến, anh là người duy nhất em có thể nghĩ đến!
- Em nghĩ thế là đúng mà! Bây giờ ổn rồi! Trưa nay em có thể ra viện luôn.
- À… Em chợt nhớ ra hôm nay anh bắt đầu đợt hóa trị mới đúng không?
- Ừ!
- Bác sỹ có nói tiến triển bệnh tình ra sao không ạ?
- Họ vẫn rất lạc quan! Nhưng phải hơn một tháng nữa mới có kết quả. Phải trải qua ba đợt hóa trị liệu nữa cơ.
- Em khỏe rồi! Em muốn ra khỏi đây luôn được không?
- Chờ bác sỹ kiểm tra một lần nữa cho chắc chắn đã!
- Em cám ơn anh… Vì anh đã đến bên em vào những lúc khó khăn nhất…
- Anh cám ơn em… Vì em đã nghĩ đến anh trong những lúc khó khăn ấy…
An nghĩ thoáng qua, định yên lặng, nhưng rồi cô lại cất lời:
- Thật ra… Em không biết do mình nghĩ hay là mơ nữa… Trong lúc họ đưa em ra khỏi ngôi nhà, em đã nhìn thấy Đông!
- Thế à…?
- Em đã thấy anh ấy, rất rõ ràng là đằng khác. Anh ấy đứng bên cạnh một ai đó đang kêu khóc…
- Anh không biết em có nhìn nhầm không! Nhưng có chuyện này anh vẫn chưa nói với em. Đông đã chuyển đến phố Small rồi!
♥ ♥ ♥
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Anh đừng hỏi mãi câu đó nữa! Chỉ cần nhìn một lần để biết thôi, em sẽ chắc rằng anh ấy vẫn đang rất hạnh phúc. Và như thế em sẽ yên tâm hơn!
Hai người dọn dẹp căn phòng 304 sau khi trở về từ bệnh viện lúc trời đã xẩm tối. An mừng rỡ khi tìm thấy anh bạn nhỏ thông minh của mình vẫn đang núp trong tủ quần áo. Họ cùng nhau làm vài món ăn cho bữa tối:
- Anh tưởng em sẽ không bao giờ nghĩ về Đông nữa?
- Cuộc sống này nhiều điều bất ngờ lắm. Tai họa lúc nào cũng có thể ập đến. Hãy nhìn ông lão hàng xóm – ông ấy ra đi quá đột ngột mà con cái chẳng kịp nói một lời từ biệt. Em không muốn có chuyện không may xảy ra mà không biết người mình yêu lúc này thế nào! Anh ấy lại ở ngay gần đây nữa…
- Nếu em một mực khăng khăng như vậy thì anh sẽ không cản nữa!
Càng tiến gần về phía căn nhà số 125 trên phố Small, An càng cảm thấy băn khoăn, nghĩ ngợi khó tả, hai tay đan vào nhau bối rối:
- Hay là thôi, em đi về?
- Gần đến nơi rồi lại thay đổi à?
- Em thấy lo… Mà thôi, anh cứ về trước đi. Cả một ngày hóa trị liệu mà anh lại biệt tăm để ở bên cạnh em, thế nào vợ anh cũng lo lắng lắm đấy.
- Anh gọi điện báo trước cho bà ấy rồi mà. Nhưng thôi, anh về luôn đây. Có chuyện gì nhớ báo cho anh biết đấy.
Ngôi nhà màu nâu sáng với hàng rào sắt đã hiện ra ngay trước mắt An. Phòng khách sáng đèn, tivi vẫn bật nhưng không thấy có ai… Cô đứng trân trân hồi lâu… Lo lắng… Sợ sệt… Run rẩy… Cô đang chờ đợi một điều gì đó? Cô đang mong ngóng được thấy một ai đó… Có lẽ là trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, cứng cáp hơn chăng?
Bước ra từ phía sâu bên trong, chàng trai chủ nhân căn nhà số 125 mặc một chiếc áo may ô màu trắng bó sát, quần dài màu ghi. Chàng cầm một đĩa trái cây trên tay, miệng tươi cười khoe hàm răng đều tăm tắp, hệt như đang trò chuyện với ai đó. Đi sau chàng là một cô gái – tóc mái ngố, và miệng cũng cười thật tươi!
♥ ♥ ♥
Trước khi bắt đầu ca trực điện thoại của ngày mới, An ôm chú mèo béo múp vào lòng sau khi bước ra khỏi nhà tắm với mùi hoa lily dịu nhẹ. Cô đến bên chiếc máy tính, gõ vào thanh address địa chỉ blog của Đông.
Tất cả cảm xúc cố gắng dồn nén từ tối đến giờ có lẽ chỉ trực đến giờ phút này để theo đà bật khóc thành tiếng. An nhận ra những entry, những hình ảnh một thời của cô trên blog chàng trai đã bị xóa bỏ, thay vào đó là hình ảnh một đôi tình nhân với người con gái tóc mái ngố trông thật đáng yêu!
Cô không đủ can đảm để tiếp tục đọc những dòng chữ, những câu chuyện hay ngắm nhìn những hình ảnh của cặp đôi nọ nữa… Cô gập máy tính ngay tắp lự, cố gắng giữ cho mình thoát khỏi tâm trạng của một kẻ đau khổ, một kẻ phát điên, một kẻ bại trận…
An đứng dậy, tiến về phía công tắc để thắp sáng căn nhà thay vì chỉ một ánh đèn le lói. Cô nhận ra mấy vết muội than, mấy vết cháy xém bám trên tường nhà sau vụ hỏa hoạn sáng sớm hôm qua. Một ô cửa sổ bị vỡ kính, An bước về phía ban công, lặng nhìn những mảnh thủy tinh tan nát…
Đúng vào khoảnh khắc cô gái tiến ra ngoài ban công, một kẻ lạ mặt trong bóng đêm như bị đánh động, vội vã chuyển hướng nhìn đi nơi khác…
10:51 SA 15/05/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 22:
Lời nguyện cầu

(Ngày 25 tháng 02 năm 2012)
Nhiều người thích ăn khế, đặc biệt là khế ngọt. Đứng trước một quả khế chuẩn bị đưa lên miệng cắn, họ sẽ cầu mong, hy vọng nó ngọt lịm để thỏa mãn vị giác. Kể cả nó chua loét, cũng phải đưa lên miệng cắn thử xem nó chua hay ngọt rồi mới quyết định ăn tiếp hay không.
Nhà thơ Đỗ Trung Quân không ví quê hương như chùm khế chua. Chim phượng hoàng cũng không ăn khế chua trả cục vàng. Vậy thì có bất công cho những cây khế sinh ra đời mang phận “chua” hay không?
Nếu tôi sinh ra đời mang thân phận một cây khế, tôi sẽ cầu nguyện cho bản thân đơm hoa kết trái ngọt lịm để bao người trân trọng, nâng niu tôi. Sẽ ra sao nếu tôi kém may mắn phải mang phận khế chua? À, thì lúc đó tôi sẽ cầu nguyện những người thích ăn khế chua chấm muối sớm tìm được tôi, và rồi thể nào họ cũng sẽ ôm lấy tôi vào lòng cho mà xem!

♥ ♥ ♥
Con người thường suy nghĩ điều gì khi bắt đầu một ngày mới, dẫu nhiều năm trời, ngày nào họ cũng lặp đi lặp lại một công việc: Tiền bạc? Gia đình? Tương lai?… Giật mình vì tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi; hối hả đến văn phòng cho kịp giờ; tranh thủ ăn sáng trên đường đi… Ta làm tất cả những điều nhàm chán ấy vì mải đuổi theo thứ gì đó ở tương lai, hay chạy trốn khỏi những dồn nén của quá khứ…? Câu trả lời là… không gì cả! Hẳn là mỗi người có một sứ mệnh riêng, và suy nghĩ thế nào, hành động ra sao là do sắp đặt của thượng đế. Tất cả những gì chúng ta biết là phải chạy theo một guồng quay hối hả, lăn nhanh như chớp với những chiếc bánh thời gian. Và buổi sáng chính là mốc tái khởi động của những cỗ máy có tri, có giác: “Nào, cùng lăn!”.
Ấy vậy nhưng hôm nay là một ngày làm việc rất khác của một “cỗ máy”. Anh ấy chẳng thấy nặng nề hay đau đầu vì tiếng chuông báo thức; tay lái không điều khiển chiếc exciter đi theo hướng quen thuộc, và cũng chẳng thấy cần thiết phải có một chiếc Burger để sống sót vì công việc… Bởi vì có một mối bận tâm rất khác đang ngự trị trong đầu chàng trai trẻ – mối bận tâm “trị giá” một trăm triệu đồng.
Sau gần ba mươi phút chờ đợi, cuối cùng người tiếp xúc với anh lại là đại diện của công ty người mẫu BU thay vì vị giám đốc – người đã trực tiếp soạn thỏa ra bản hợp đồng tinh quái chưa từng có. Đây là công ty người mẫu mới chân ướt chân ráo bước vào làng thời trang Việt Nam, tuy nhiên lại sở hữu một số “chân dài” thuộc hàng vedette nên cũng sớm có tiếng tăm. Lần đầu tiên họ kết hợp với công ty truyền thông Youth là để tổ chức một sự kiện bên lề nhằm lăng xê một giải thưởng tầm cỡ “ao làng” của gà nhà. Không những thế, vì muốn hợp tác lâu dài, Youth đã giúp đỡ họ cả về mặt hình ảnh lẫn báo chí để tung hô cô siêu mẫu nọ lên đến tột đỉnh vinh quang. Bất ngờ, bản hợp đồng ma quái như một gáo nước lạnh, được soạn thảo bởi những bộ óc lừa đảo chuyên nghiệp khiến cho Youth lần đầu tiên rơi vào cái bẫy trở thành kẻ làm việc không công. Và người “có công” mang bản hợp đồng về chính là anh chàng nhân viên trẻ tuổi đầy tài năng vừa trở về Việt Nam không lâu.
- Bản hợp đồng đã hoàn tất, có dấu xác nhận của hai bên, chúng tôi không có nghĩa vụ giải trình gì thêm với anh. Nếu muốn tiếp tục trao đổi về vấn đề này, thì người cần thắc mắc phải là giám đốc công ty các anh – người đã ký hợp đồng với chúng tôi.
- Bởi vậy nên tôi đang rất muốn gặp người đó đây, người mà không dám xuất đầu lộ diện sau khi lừa đảo công ty chúng tôi.
- Xin lỗi! Anh không có đủ tư cách để phát ngôn về vấn đề này.
- Tôi đợi các anh ba mươi phút trong một cuộc hẹn có báo trước, và các anh chối đây đẩy khi tôi còn chưa bắt đầu vấn đề. Đây không phải cách hành xử của những người làm việc chuyên nghiệp.
- Vậy theo anh, công ty các anh thì chuyên nghiệp? Nếu chuyên nghiệp đã chẳng năm lần bảy lượt làm phiền chúng tôi về chuyện tiền nong đã được quy định rõ ràng từ trước.
- Anh dựa vào đâu mà nói là rõ ràng? Mời anh chỉ rõ những điều khoản đó cho tôi được biết.
- Như đã nói, chúng tôi không có nghĩa vụ trả lời anh về vấn đề này.
- Không phải nói với tôi! Mà nói với luật sư của chúng tôi. Xin mời…
Bước vào căn phòng tiếp tân của BU Model, vị luật sư đáng kính xuất hiện trong chiếc áo comple đen với cặp tài liệu đầy tính chuyên nghiệp.
- Nhẽ ra người phải tiếp chúng tôi là giám đốc của BU Model, tôi cũng không thấy các anh có giấy tờ ủy quyền pháp lý, tuy nhiên tôi nghĩ các anh có thể truyền đạt lại cho giám đốc của mình. Trước tiên mời các anh xem kỹ lại bản hợp đồng. Các anh không trả tiền thanh toán tổ chức event cho Youth với lý do: “Hợp đồng chỉ được ký kết khi bên A thanh toán chi phí đầy chủ cho bên B”. Nhưng các anh không biết rằng Youth chỉ nhận tiền thông qua một tài khoản ngân hàng duy nhất đã được bảo hộ. Chừng nào chúng tôi chưa nhận được thông báo của ngân hàng, chúng tôi có quyền kiện các anh trước pháp luật.
- Giám đốc của chúng tôi nói rằng đã thanh toán cho các vị bằng tiền mặt, không thông qua ngân hàng nào hết!!!
- Kể cả các anh có lợi dụng lòng tin của giám đốc Youth, thì cô ấy cũng không thiếu chuyên nghiệp đến mức thương lượng tiền bạc như đi chợ. Mọi khoản tài chính đề phải có giấy tờ, xác nhận rõ ràng. Chúng tôi yêu cầu các anh xuất trình giấy chuyển tiền hợp lệ có xác nhận của hai bên.
Hai nhân viên đại diện của BU Model quay sang trao đổi với nhau điều gì đó, trước khi tiếp tục phản hồi:
- Chúng tôi sẽ báo cáo vấn đề này trực tiếp với giám đốc của BU. Trong trường hợp vấn đề không được giải quyết ổn thỏa, chúng tôi cũng sẽ cử luật sư đại diện làm việc với công ty các anh.
- Anh biết thế nào là không ổn thỏa không? Là khi Youth gỡ xuống tất cả những bài PR cho người mẫu của các anh, và thay vào đó là loạt bài vạch trần sự bỉ ổi của một công ty Model mới nổi. Nhớ lấy điều này nhé!
Sau lời hăm dọa của Đông, buổi làm việc ngoài dự định kết thúc với lời cam kết giải quyết sự việc ổn thỏa ngay trong tuần. Anh mời vị luật sư đáng kính về nhà riêng của mình và thết đãi một bữa trưa thật thịnh soạn.
♥ ♥ ♥
- Cháu thật sự bất ngờ khi biết bác từng làm luật sư đấy ạ!
Đông bắc ra bàn ăn một niêu cá kho tộ, ông Tân xuýt xoa:
- Còn ta bất ngờ khi biết cậu nấu khéo thế này đấy!
- Bác kể cho cháu nghe về quãng thời gian sống tại Mỹ được không ạ?
- Ui dào… Chuyện cũ rích ấy mà. Ta thích nghe kể về cuộc sống mới của thanh nhiên như cậu hơn.
- Cháu thực sự muốn biết đấy ạ. Thực ra thời gian qua bác ở đâu và làm gì ạ? Để cháu xới cơm cho bác nhé!
- Ta nói thật! Những chiêu trò của bọn công ty người mẫu là cũ rích, ta gặp quá nhiều rồi. Trò đấy chỉ tự đánh mất danh tiếng của mình thôi. Mà thực ra ta cũng chẳng phải luật sư gì đâu, chỉ là do đã tiếp xúc quá nhiều với môi trường công việc kiểu này thôi.
- Thật vậy ạ! Vậy mà nghe bác lập luận, cháu cứ tưởng… May mà có bác giúp đỡ. Hôm nay bên họ thay đổi thái độ khác hẳn.
- Uhm! Ngay khi Dương kể ta đã hình dung ra chiêu trò của bọn chúng nó rồi. Giải quyết việc này đơn giản thôi mà. Cứ chờ đấy hôm nay hoặc mai thế nào cũng nhận được tiền. Thế bố mẹ cậu đã xuống thăm nhà mới của con trai chưa? – ông Tân chuyển chủ đề.
- Dạ, bố mẹ cho cháu hoàn toàn tự quyết và cũng chưa có thời gian xuống thăm. Nhưng nghe qua lời tả của cháu thì thấy mọi người cũng có vẻ rất ưng nơi này.
- Vị thế đẹp thế này chắc là khó mua lắm… Cậu ở một mình chắc cũng buồn?
- Bạn gái cháu cũng thường xuyên ghé chơi nên cháu thấy cũng bình thường ạ!
- Bạn gái…? Cậu có bạn gái rồi à?
- Dạ! Chúng cháu cũng mới bắt đầu trong giai đoạn tìm hiểu thôi ạ. Cô ấy làm cùng công ty cháu và Dương.
♥ ♥ ♥
Sáng sớm hôm sau, Đông thức dậy khi bầu trời đã hửng nắng – đợt nắng sớm đầu tiên của năm nay. Dấu hiệu của mùa xuân càng được minh chứng rõ rệt hơn với những tiếng chim líu ríu trên tán xà cừ, những nụ hoa chúm chím đón chào ngày mới… Những bài tập thể dục buổi sớm bao giờ cũng đem đến cho con người ta một tinh thần mới, nguồn năng lượng mới để sẵn sàng với công việc. Nói vậy thôi, nhiều khi công việc chẳng có gì thay đổi từ ngày này qua tháng khác – nhưng khi thần thái có sự biến chuyển, cũng có nghĩa con người tìm được niềm tin, niềm hứng khởi mới cho cuộc sống. Chúng ta không dễ dàng thay đổi công việc hàng ngày của mình, nhưng có quyền lựa chọn cách để bắt đầu nó, đúng không?
Khi những vòng chạy đã thấm mồ hôi vào lưng áo, Đông dừng chân bên chiếc ghế đá quen thuộc trước khóm hoa hồng. Thật ra, có lẽ là do linh tính mách bảo anh nên dừng lại tại đó, hoặc cũng có thể là ngẫu nhiên đôi chân cảm thấy mệt mỏi – Đông nhận ra cuốn sách bỏ lại trên ghế đá đã không còn ở đó nữa…!
Lau khô đầu sau khi tắm nước ấm thật thoải mái, Đông bỏ vào lò nướng hai lát bánh mì, sau đó ăn kèm với bơ đậu phộng và một ly sữa. Anh không cảm thấy phiền lo hay mệt mỏi bất cứ chuyện gì, những áp lực với chuyện tiền bạc và công việc cũng không còn đè nặng lên vai nữa. Anh mặc bộ trang phục công sở thường thấy, chỉnh hướng exciter tiến đến con phố quen thuộc, chào hỏi bác bảo vệ công ty trước khi bắt đầu giờ làm việc mười phút. Chẳng việc gì phải sợ hãi, khép nép trước những điều bình thường của cuộc sống, tốt hơn hết là cứ bình tâm đối mặt với nó!
Đông bước vào thang máy, Phương ở trong đó.
Anh ấy không nói gì.
Thang máy mở ra khi lên đến tầng bốn, họ cùng bước ra ngoài. Lúc bấy giờ, Phương nâng gọng kính mở lời:
- Bên họ đã chuyển tiền.
- Em biết…
♥ ♥ ♥
Buổi làm việc sáng hôm nay diễn ra bình thản, giống như chẳng còn ai nhớ đến những tiếng đổ vỡ, trận cãi vã hay những giọt nước mắt. Nhất là khi hai nhân vật chính của buổi cãi cọ đều vắng mặt tại công ty ngày hôm qua, ai có thể đoán được họ đi đâu và làm gì chứ. Giải pháp tốt nhất là cố gắng tái thiết lập hòa bình, hòa bình cho tất cả, hòa bình là yên ổn!
Cho đến khi tới giờ nghỉ trưa!
Một bàn là nhóm nữ nhiều chuyện với thủ lĩnh là Mai tọc mạch.
Bàn khác, các nam nhi căng tai hóng hớt vụ mời luật sư vào cuộc qua miệng Dương.
Cho đến khi nhân vật nam chính trong chủ đề cuộc hội thoại của hai nhóm trở về phòng làm việc với sấp tài liệu trên tay, phăm phăm tiến vào căn phòng chuông gió – nơi hỗn chiến lên đến đỉnh điểm hôm nọ – cả hai nhóm đổ dồn sự chú ý về đó một lần nữa.
- Em chỉ muốn nói em rất lấy làm tiếc vì những điều không đáng có đã xảy ra. Và em xin lỗi chị vì không giữ được bình tĩnh trong lúc giải quyết vấn đề.
Giám đốc Phương vẫn hì hụi ghi ghi chép chép gì đó trong lúc Đông mở lời xin lỗi, vẻ như không tôn trọng thái độ của người đối diện. Thực ra là không phải thế:
- Chị cũng xin lỗi em. Mong là từ nay sẽ không còn lặp lại chuyện đó nữa. Ai cũng mệt mỏi.
- Chị à…! Em nghĩ mệt mỏi hay không là do cách hành xử của mỗi người. Con người ta có quyền lựa chọn lời nói và hành động trước khi quyết định mà. Em mong chị cư xử thoáng hơn với mọi người.
- Chị sẽ để tâm đến chuyện này. Cám ơn em đã góp ý.
Nhận thấy lời đóng góp chân thành của mình được đón nhận đầy thiện chí, Đông chắp tay nở nụ cười quyến rũ khó cưỡng:
- Em mới chuyển đến một căn nhà mới, tối hôm nay muốn làm một bữa cơm mời mọi người đến chơi. Chị sẽ đến chị nhé.
- Ok! Nhắn địa chỉ. Chị sẽ tới!
♥ ♥ ♥
Ngôi nhà số 125 trên phố Small lần đầu tiên đông vui đến thế kể từ khi đổi chủ mới đến giờ. Các cô gái mỗi người một tay trong gian bếp để chuẩn bị món lẩu cá hồi, trong khi các đấng nam nhi thăm quan căn nhà và moi móc của sống riêng của anh bạn đồng nghiệp. Họ bày ba chiếc bếp lẩu giữa nền phòng khách, ngồi quây quần bên nhau và nâng ly để chúc mừng niềm vui với căn nhà mới và khép lại ổn thỏa vụ việc một trăm triệu. Và dĩ nhiên, họ còn bất ngờ hơn nữa khi biết có điều này cũng cần phải chúc mừng:
- Ôi trời! Chính thức tỏ tình rồi à? Bao lâu rồi???
- Hôm nay là gần hai tuần rồi ạ! – Thùy Anh đỏ mặt sau một vài ngụm rượu nhỏ và những lời chúc mừng của bạn bè.
- Chúc mừng hai đứa bay nhá. Đẹp đôi quá còn gì! Chuẩn bị cho mọi người ăn bánh kẹo đi thôi!!!
Đông chỉ biết cười xòa vì sắc mặt anh đã thay cho những câu trả lời. Ở nơi này đây, trong chính căn nhà của riêng mình với đông đủ bạn bè đồng nghiệp, với cô bạn gái vô cùng dễ thương và với những giải quyết êm đẹp trong công việc – chẳng còn lời nào để diễn tả niềm hạnh phúc hơn thế nữa.
Duy chỉ có điều khiến Đông suy nghĩ, đó là sự vắng mặt của Phương. Anh đã nhắn tin địa chỉ, nhưng cô ấy không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy.
- Chị Phương có ở gần đây không mọi người?
Hàng chục con mắt bỗng nhiên đổ dồn về phía chủ nhân câu hỏi vừa cất lên, âm thanh cũng bị yên lặng lấn át, chỉ còn tiếng nước sôi sùng sục.
- Tôi không biết cậu hỏi thế là có ý gì, nhưng chẳng một ai trong công ty này biết bà ấy sống ở đâu, gia đình thế nào cả?
- Thật á? Chị ấy thậm chí không giữ quan hệ ngoài công việc với bất kỳ ai hay sao? Kỳ lạ nhỉ?
♥ ♥ ♥
Gần 10h tối, còn hơn mười mống kéo nhau lên quán bar Funky Buddha trên khu phố cổ. Đông có mặt trễ hơn mọi người sau khi đưa Thùy Anh về nhà. Nhiều người đi bar không phải là để nói chuyện mà thực chất là không thể nói chuyện vì bận nhảy nhót với âm thanh. Nhưng kỳ thực, khi vào bar lại phát sinh rất nhiều câu chuyện để nói. Thế nên ngoài việc hét vào tai nhau, hoặc là vào nhà vệ sinh, hoặc ngồi một chỗ trên tầng hai và trò chuyện.
Thấm mệt với những chén rượu từ tăng một, Đông muốn tìm một chỗ nghỉ chân trên tầng hai Funky Buddha bar. Trong ánh đèn đỏ mập mờ chiếu sáng những bức tượng Phật kỳ ảo, Đông nhận ra ai đó quen quen ngồi trong góc căn phòng. Tiến lại gần hơn, anh nhận ra – là Phương.
Phương rũ bỏ hình ảnh một vị giám đốc khó tính với những bộ vest công sở, thay vào đó là chiếc áo sơ mi sọc đỏ đen rộng thùng thình, mái tóc xoăn buông xõa, chỉ có gọng kính đen là vẫn thế – cũng là điểm mấu chốt để Đông nhận ra cô. Chẳng điều gì bất ngờ hơn thế! Đông tiến lại gần chiếc ghế trông bên cạnh người đàn bà mà anh cho là bí hiểm.
- Ngạc nhiên quá ha…!
- Ơ! Đông đấy à!?! Bất ngờ thế!!!
- Sao chị lại ngồi đây một mình thế này? Em đi cùng mọi người, đang nhảy nhót dưới kia.
- Ôi thế à!!! – Phương làm ra vẻ bất ngờ thú vị lắm.
- Sao hôm nay không qua nhà em?
- Ờ… Chị bận quá quên mất!
- Bận mà có thì giờ ngồi đây à?
- Chị hay ngồi đây… Thi thoảng thôi…
- Chị có ở gần đây không?
- Có!
- Sao mà lại có thói quen thi vị thế? Rảnh rỗi quá à?
- Chị tìm kiếm cơ hội ở đây!
- Cơ hội gì kia?!?
- Ở đây có đức Phật che chở, chắc sẽ có anh nào để ý đến chị.
- Hả??? Chị vẫn còn độc thân à???
- Không còn độc thân nhưng cũng chả phải gái tân!
- Kỳ lạ thế???
- Muốn nghe không?
…
♥ ♥ ♥
Đông lững thững trở về nhà khi mùi rượu và câu chuyện gẫu vẫn còn hoang hoải đâu đó quanh đây. Cuộc trò chuyện tình cờ với nữ giám đốc – kẻ mới đây nhìn anh bằng ánh mắt như kẻ thù đã khiến Đông ít nhiều thay đổi cách suy nghĩ.
- Chồng chị bỏ chị! Vì chị không đẻ được!
- Ôi…! Vậy à… Em xin lỗi!
- Chẳng ai biết chuyện về gia đình chị cả! Vì chẳng có gì tự hào để mà khoe. Và chị phải giữ kín để tìm kiếm cơ hội mới cho riêng mình.
- Chị đâu cần phải làm thế chứ! Người hiểu chị, yêu chị sẽ không bận tâm chuyện đó đâu.
- Em nghĩ đàn ông từ bi như đức Phật à?
- Em… Em không biết nữa…
- Có điều này em phải biết: “Đàn bà không chồng khó tính lắm”, haha!!!
- Chị hãy tự tin lên! Chị xinh đẹp và tài giỏi… Chị xứng đáng với người đàn ông tốt. Chỉ là thời gian thôi…
- Để chị nói với em điều này… Không thằng đàn ông tử tế nào chấp nhận yêu một mụ đàn bà khó tính, đã qua một đời chồng mà lại vô sinh đâu em ạ! Kể cả đàn bà có tài giỏi, nết na đến đâu mà có khiếm khuyết về ngoại hình thì đàn ông nó cũng bỏ của chạy lấy xác thôi!
- Em không nghĩ thế đâu!
- Chị thử hỏi em nhé! Giả sử em yêu một đứa con gái, rồi bỗng dưng nó bị bỏng từ đầu đến chân, biến thành một bà già… Em có tiếp tục yêu nó không?
- Em sẽ vẫn yêu thương cô ấy!
- Thế nhé… Giữa “yêu thương” với “yêu” đã khác nhau một trời một vực rồi đấy cậu em ạ!
- Chị tìm kiếm tình yêu ở nơi ồn ào thế này à?
- Một là nhiều trai tây. Hai là nhiều tượng đức Phật từ bi. Em biết câu này không: “Nếu cõi đời không đau khổ, tối tăm, đức Phật đã không xuất hiện ở đời”?
- Em không rõ. Nhưng em biết một câu khác của người nhà Phật: “Đời sống con người vui tươi hay đau khổ, đều do con người tự quyết định và tạo lập lấy”.
Bấy giờ, Đông ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế đá quen thuộc, có tiếng dế mèn gáy “rinh rích” văng vẳng đâu đây. Anh ấy mải nghĩ về câu chuyện của Phương. Anh nhận ra vì sao chị ấy sống khép mình, vì sao giữ thái độ khó chịu trong suốt một thời gian dài, vì sao tạo dựng một hình ảnh khác xa giữa công việc và đời thường đến thế… Là bởi chị mặc cảm về cuộc đời mình!
Đã nhiều năm trời, Phương lặp đi lặp lại một công việc, đều đặn mỗi ngày như mọi ngày. Cô đóng vai một nữ giám đốc hay cằn nhằn, khó giao tiếp, luôn luôn nghiêm nghị trong mọi tình huống, để đến khi đêm xuống, cởi bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài, sống với con người cũng có khao khát tình yêu, khao khát cảm xúc như tất cả mọi người. Vai diễn của cô đạt đến mức không một ai trong đám nhân viên có thể lân la dò hỏi hay trò chuyện thân mật, chẳng ai có cơ hội tìm hiểu về cuộc sống riêng tư cá nhân của cô… Chỉ đơn giản là vì Phương không muốn trở thành người phụ nữ khiếm khuyết trong mắt tất cả mọi người.
Suy nghĩ về câu hỏi khó trả lời của Phương: “Giả sử em yêu một đứa con gái, rồi bỗng dưng nó bị bỏng từ đầu đến chân, biến thành một bà già… Em có tiếp tục yêu nó không?”, trong đầu anh lại hiện hữu bóng hình người con gái trong ký ức. Nếu điều đó là thực thì sao…? Anh sẽ phải làm thế nào nếu điều đó xảy ra ngoài đời thực? Nếu An bị như vậy thật?… Khó mà trả lời lắm! Chỉ biết… Chỉ biết cầu nguyện điều đó không bao giờ trở thành sự thật!
Đông khép lại chuỗi suy tư mông lung sau vài ba cái đảo mắt xung quanh. Bỗng dưng anh ấy nghĩ đến một thứ vật dụng nào đó và muốn tìm lại. Nhưng nó chẳng còn tồn tại ở đây nữa. Anh muốn mau chóng thoát khỏi cảm xúc khó diễn tả này.
Con người thường suy nghĩ điều gì khi chuẩn bị kết thúc một ngày, dẫu sau đó ai nấy đều chìm vào giấc ngủ. Tình yêu? Sức khỏe? Quá khứ?… Có người dồn nến suy nghĩ về người đàn ông nằm bên cạnh mình: “Liệu anh ấy có còn yêu mình như ngày xưa nữa không?”; người thì lại tưởng tượng về một người đàn ông nào đó có thể bắt gặp nay mai; cũng có người nghĩ về mối tình xưa cũ và đắn đo quyết định thực tại của bản thân là đúng hay sai?… Có khi, ta lặp đi lặp lại chuỗi suy nghĩ của mình trong nhiều năm trời, dẫu biết chẳng thể nào thay đổi được gì. Cứ thế, ta nghĩ mãi… nghĩ mãi… cho đến khi chìm vào giấc ngủ. Khi ấy, hãy an lòng rằng thượng đế chỉ kéo dài ngày hôm nay của chúng ta đến đây thôi, đủ cho những suy nghĩ, đủ cho mọi bộn bề, và đủ cho những công việc nhàm chán rồi…
Và thế là ta an tâm nhắm mắt, yên lòng như đức Phật đã từng nói: “Sau tất cả, ngày mai sẽ là một ngày khác”.
10:47 SA 15/05/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 21
(Tiếp theo...)
- Trời ơi! Anh đi đâu mà giờ này mới về…? Mùi rượu khiếp quá!
Thùy Anh đỡ lấy Đông từ xe taxi bước xuống, choàng tay anh qua cổ…
- Anh không say!
- Vì chuyện sáng nay đúng không?
- Thôi bỏ qua đi! Anh đói quá!
…
- Sao em không về nhà mà còn ở đây giờ này? – Đông cất lời khi ngồi vào mâm cơm.
- Em không ăn cơm nhà vì muốn chờ anh về. Em lo cho anh quá, điện thoại thì không mang theo…
- Anh có phải trẻ con đâu mà…
- Có chuyện gì sao anh không chia sẻ với em mà lại bỏ đi uống một mình?
- Khó nói!!! Đôi khi cũng cần riêng tư chứ…
- Anh nói yêu em và anh vẫn cần riêng tư, trong khi chúng ta cùng một công ty nữa hay sao?
- Anh không muốn lôi em vào mớ bòng bong này!
- Vậy sao…? Còn lôi cô ấy vào thì được…?
- Cô nào???
- Cô gái trong cuốn sách mà anh đang đọc dở ấy! Em cũng chẳng biết cô ấy là ai vì anh chưa một lần kể cho em.
- Anh đang ăn cơm. Và anh cũng rất mệt. Mình nói chuyện đó sau được không?
- Ok! Em hiểu anh mệt. Giá như anh hiểu được em đã chờ anh suốt bốn tiếng đồng hồ chỉ để tìm câu trả lời cho chuyện đó. Và anh mệt! Còn em thì không!
- Thôi nào… Em về đi! Bây giờ không phải lúc thích hợp để tâm sự chuyện đó!
- Phải! Và anh dành thời gian để tâm sự với một người nào đó trong trang sách của mình! Em không muốn cãi nhau với anh! Em về đây!
- …
- Anh biết không! Em cũng đã ước mình có một cái cốc trên tay giống như chị Phương, nhưng nhà anh quên mua! Chào anh!
♥ ♥ ♥
11h đêm, khi màn sương đã rủ nhau buông xuống phủ kín thành phố, Đông nhận ra khóm hoa hồng đối diện ghế đá vẫn nở những bông đỏ rực rỡ, tỏa một chút mùi hương nhè nhẹ trong không gian khuôn viên vắng lặng. Qua đôi mắt cận hai độ rưỡi đang nhòe nhoẹt hơn vì những giọt nước nóng hổi thúc nhau tràn ra khóe mi, Đông nhận ra giờ này vẫn còn một đôi tình nhân lang thang trên phố vắng. Phía xa xa kia, người đàn ông khoác vai cô gái, lững thững bước đi bên dưới những cột đèn đường, chắc hẳn họ vẫn dang dở câu chuyện nên chưa muốn nói lời chào tạm biệt. Hoặc cũng có thể, họ chẳng nói gì mà chỉ im lặng, quyến luyến chưa muốn rời xa nhau…
Đông lật giở chậm rãi từng trang cuốn tiểu thuyết Nếu em không phải một giấc mơ… Cho đến trang cuối cùng… Anh đặt lòng bàn tay mình áp vào bàn tay in trên trang giấy trắng của người con gái một thuở… Khẽ khàng… Bẽn lẽn… Ngượng ngùng…
Một lát sau, Đông quay trở về căn nhà số 125, từ từ khép lại chiếc cổng sơn màu nâu sáng rồi cài then thật chặt. Cuốn tiểu thuyết nằm lại một mình trên chiếc ghế đá, dầm dề với màn sương mỗi lúc một nặng hạt.
♥ ♥ ♥
- Phố vắng tanh anh nhỉ!
- Ừ! Ai bảo em cứ dứt khoát “đuổi” anh về. Giờ thay đổi ý định cũng chưa muộn đâu.
- Không được! Anh cứ như vậy làm em áy náy với chị lắm. Dẫu sao chị cũng là vợ anh, chị vẫn rất thương yêu anh mà…
- Anh không thích cuộc sống như vậy… Anh thích ở gần bên em… Được khoác vai em đi trên phố không một bóng người thế này cũng tuyệt đấy chứ.
- Anh nhìn bóng mình hắt xuống mặt đường kìa. Trông hai chúng ta là một hình khối khổng lồ, ai cũng cao lớn, khỏe mạnh và vững chãi…
- Trông như hai bóng ma ấy nhỉ!
- Anh có tin vào ma quỷ không?
- Linh hồn thì có, ma thì không!
- Em thì có! Người ta nói rằng ma một khi đã thích người nào đó, thì cứ thế lẽo đẽo đi theo người đó đến hết cuộc đời.
- Thế chẳng phải ma cũng là người tốt hay sao? Thà làm một con ma có nhân cách tốt đẹp, còn hơn là quỷ dữ đội lốt người đúng không em?
♥ ♥ ♥
Vào lúc 11h27 phút ngày hôm đó, khi một chàng trai nhẫn tâm để lại quá khứ trên một chiếc ghế đá lạnh lẽo, một cặp tình nhân nói lời chào tạm biệt, cũng là lúc một con – quỷ – dữ hiện nguyên hình.
- Có thông tin về tài khoản chưa?
- Mười triệu đô. Rải đều trong sáu ngân hàng.
- Đã rõ!
10:44 SA 15/05/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 21:
Bất hòa

(Ngày 19 tháng 02 năm 2012)
Cuộc sống bao giờ cũng xảy ra những mối bất hòa mà ta dễ dàng bắt gặp, nhỏ thì ở giữa đường, giữa chợ; lớn hơn thì giữa công ty nọ, nhóm người này với những kẻ khó ưa khác… Và biểu hiện bề ngoài của mối bất hòa ta thường nghe được là những tiếng đổ vỡ, kêu gào; dễ thấy được là nước mắt, là sự sụp đổ khôn cùng của những người trong cuộc.
Nhưng khi mối bất hòa lên đến đỉnh điểm, ở một tầm cao mà chẳng giác quan nào đánh hơi được, ta thật dễ dàng bị lạc vào một mê hồn trận. Nơi đó thật – giả lẫn lộn, tốt - xấu khó lường, và hậu quả mà kẻ thua cuộc phải chịu là những cơn đau cào xé, đốt cháy ruột gan ngày này qua tháng khác, thậm chí máu có thể chảy, đầu có thể rơi khi mối bất hòa không tìm được lời hóa giải.
Nên nhớ, trong mọi mối bất hòa, kẻ im lặng chưa chắc đã là kẻ bại trận. Vì thế, đừng bao giờ dựa vào mắt thấy, tai nghe để đánh giá sự việc khi chẳng may rơi vào mê hồn trận. Bí mật của chiến thắng – hẳn là nằm ở giác quan thứ sáu. Bạn biết giác quan đó là gì chứ?

♥ ♥ ♥
Khu dân cư nào cũng mong muốn nơi mình ở phải có khuôn viên cây xanh. Họ có thể thức dậy từ sớm để tập thể dục; nghỉ chân tám chuyện dưới những bóng cây râm mát; hay chọn một chiếc ghế đá ngồi một mình trong đêm buồn nào đó… Cư dân mới nhất được khuôn viên khu Small chào đón là một chàng trai trẻ đang đứng chắp tay trước cửa nhà, mỉm cười nghĩ đến những hoạt cảnh thú vị mà anh sẽ sớm thực hiện ở nơi này.
Một điều kỳ lạ, chủ nhân của trí tưởng tượng ấy chắc chắn không bao giờ ngờ được rằng tất cả dự định của mình đều diễn ra chỉ trong vòng đúng một ngày. Tất nhiên, vẫn có những điều khác biệt mà anh ấy chẳng thể lường trước!
Chiếc xe chở đồ dừng lại trước cổng ngôi nhà số 125 trên phố Small, kế bên khuôn viên cây xanh. Đó là một ngôi nhà hai tầng sơn màu nâu sáng – cùng màu với hàng rào bằng sắt. Khoảng đất nhỏ ngoài sân mọc lên một cây lộc vừng với sắc lá chuẩn bị ngả vàng.
Nhân viên chở hàng dỡ từ trên xe xuống bộ ghế sa lông, chiếc bàn ăn, tủ kính…, rồi lần lượt bê vào trong nhà theo sự chỉ dẫn của Đông. Mất hơn một ngày để chọn lựa những vật dụng cho căn nhà mới, nhưng Đông không quá vất vả vì anh không phải làm chuyện đó một mình. Hay nói theo cách khác như những nhân viên ở cửa hàng nội thất: “Bạn gái anh thật là có gu”.
- Ngôi nhà thật là tuyệt vời!!!
- Cám ơn em. Tất cả là nhờ em đó!
Đông ngồi phịch xuống ghế sa lông, thở phào khi mọi thứ cuối cùng cũng đâu vào đấy. Thùy Anh bưng ra phòng khách hai ly nước ngọt sắt những lát chanh tươi.
- Tường màu cam. Ghế sa lông màu nâu. Thảm màu cà phê. Mọi thứ thật là hoàn hảo. Em thích nhất là bức tranh này.
Ngồi cạnh chàng trai đang mệt mỏi ủ rũ, Thùy Anh vẫn tươi tỉnh vắt chéo chân, tay khoắng ly nước và ngắm nhìn bức họa tình nhân được treo ở vị trí trang trọng nhất. Sự hứng thú của cô nàng khiến Đông dù buồn ngủ rã rời cũng phải mở mắt, hướng ánh nhìn về phía tuyệt tác mà anh vô cùng tâm đắc.
- Một trong vô vàn bức tranh của họa sỹ thiên tài – Leonid Afremov.
♥ ♥ ♥
- Anh ơi…! Dậy đi thôi… Dậy ăn tối nhé…
- Trời tối rồi à?
- Đã 7h rồi anh ạ! Em nấu cơm xong rồi đấy.
Bữa cơm đầu tiên trong ngôi nhà mới, bên bộ bàn ăn bằng gỗ sồi trắng mới toanh, bát đĩa cũng mới… chẳng khác nào sự khởi đầu mới của một đôi tình nhân trẻ. Gọi là tình nhân chẳng có gì sai cả. Họ còn trẻ, họ độc thân, và họ đã ngỏ lời yêu nhau. Bữa cơm như thế này và nhiều nhiều bữa cơm về sau nữa, chính là điều giúp họ gần gũi nhau hơn, hiểu nhiều về đối phương hơn. Nói cách khác, cũng có thể hình dung là bước khởi đầu chuẩn bị cho một viễn cảnh sống trong tương lai – cuộc sống của một gia đình.
- Mình quên mua bột nêm, em sợ trứng sẽ mặn vì toàn muối đấy anh ạ.
- Anh định không nói đâu, thậm chí nếu em không tự thú thì anh sẽ khen là ngon lắm đấy. Nhưng mặn thật ấy!
- Thế anh chan canh vào ăn cùng cho đỡ mặn nhé.
Đông không nói thêm gì sau lời gợi ý của Thùy Anh, bởi thực ra canh cũng hơi mặn. Anh tập trung vào món thịt luộc.
- Món sở trường của em là tráng trứng.
- Ở nhà em có hay phải nấu cơm không?
- Anh hỏi thế là em hiểu ý anh rồi. Em nấu ăn chán lắm đúng không?
- Ờ… Không! Ngon phết!
- Ok! Em sẽ cố gắng hơn lần sau. Anh à, anh có định mời mọi người đến chơi nhà và dùng bữa không?
- Anh biết em hỏi điều gì rồi. Chắc chắn là có, nhưng chỉ mấy anh em hay chơi với nhau thôi. Và em yên tâm là không phải vào bếp hôm đó đâu.
- Không!!! Em có thể! Em có thể làm tất cả những gì anh muốn. Vì em yêu anh! Em phải về đây, về còn dùng bữa tối với bố mẹ nữa. Hẹn anh sáng mai nhé!
♥ ♥ ♥
Sáng đầu tuần, Đông thức dậy từ lúc 5h, xỏ giày và bước ra ngoài phố. Sớm cuối đông còn vương một chút mưa nhẹ, bầu trời tối mịt không cản được tinh thần thể thao của chàng trai trẻ.
Thực ra, trong hình dung của Đông về mỗi buổi sớm mai thức dậy phải có những tia nắng mặt trời đầu tiên, khi những bông hoa đã nở và những chú ong cần mẫn bắt đầu một ngày làm việc tràn đầy năng lượng. Cảnh vật, thiên nhiên tươi đẹp bao giờ cũng cho con người ta thêm năng lượng sống.
Thực tại, khi những bóng đèn vẫn còn được thắp sáng, mặt đường vẫn lênh láng màu sắc chói lòa hắt lại từ những cột đèn đường thì hoa cũng chẳng thể bung nở và bầy ong chắc vẫn còn đang trú ngụ nơi nào đó. Đông chạy quanh khu khuôn viên vắng tanh không một bóng người, đầu đội chiếc mũ gắn liền với áo hoodie màu xám để tránh những hạt mưa nặng trịch rơi xuống từ tán lá.
Hôm nay có lẽ sẽ là một ngày rất dài…!
Đông có mặt tại công ty đúng 8h sáng, khi những cơn mưa kéo đến dày hơn, bầu trời càng lúc càng ủ rột. Quang cảnh văn phòng làm việc trong ngày đầu tuần không khác gì vừa trải qua một trận hỗn chiến chưa từng có. Giấy tờ ngổn ngang dưới sàn nhà, cửa tủ kính bị đập tan, chân tường chi chít những mảnh vụn bằng sứ của một ly trà nào đó, thảm trải sàn vẫn còn ngấm nước trà màu thẫm. Người mới đến chắc chắn không thể hiểu nổi có chuyện gì đã xảy ra, nhất là khi hàng chục con mắt khác đang đổ dồn về phía anh.
- Ôi may quá! Em đến đây rồi! Bão vừa giật cấp 100!!! – Chị Mai tọc mạch nói khẽ vào tai Đông.
- Có chuyện gì thế?!?
- Không ai lý giải được đâu! Mọi người đang chờ em đến… – Mai chỉ tay về phía căn phòng làm việc đang đóng kín cửa, hay còn gọi là thế giới bí mật của những chiếc chuông gió. – Thử vào thám thính xem có chuyện gì đi! Bọn chị sợ lắm!
- Em cũng sợ như mọi người vậy! Công ty mất trộm à?
- Không! Vào đi vào đi… – Mai đùn đẩy. – Tất cả trông đợi vào em thôi!
♥ ♥ ♥
- Lần thứ bao nhiêu tôi nói với các người, tiền phải quyết toán trước khi làm event. Bây giờ bị lừa gần trăm triệu, tội vạ đổ hết lên đầu tôi!!!
Tiếng nói oang oang của nữ giám đốc khó tính khiến đám nhân viên bất đắc dĩ nghe trộm chỉ biết nghiến răng nhìn nhau. Tất cả trông đợi vào người duy nhất đang chịu trận một cách trực tiếp.
- Cậu là người mang hợp đồng về, tôi tin tưởng ở cậu và giờ tôi bị chơi một vố thế này hả???
Hơn ai hết, Thùy Anh cảm thấy vô cùng lo lắng. Trời ơi, vậy mà họ còn định mời mọi người về ăn mừng nhà mới! Kế hoạch vậy là tan tành mây khói!
- Chị là người ký hợp đồng, chị phải đọc rõ nội dung chứ! Chưa bao giờ tôi nói với chị là bọn họ trả tiền trước! Phản ứng của chị khác nào đổ hết tội lỗi lên đầu người khác?
- Cậu dám nói thế à???
“Choang…!!!” – Thêm một chiếc cốc lao mạnh về phía tường, cất lên chuỗi âm thanh rợn người. Đám nhân viên chầu hẫu bên ngoài trợn tròn mắt nhìn nhau.
- Chị làm gì vậy?
- Cậu không lớn tuổi hơn tôi! Đừng có trừng mắt lên nhìn tôi như vậy!
- Chị đừng chỉ tay vào mặt tôi! Chuyện đâu còn có đó. Dù sao chị cũng lớn tuổi nhất ở đây, cư xử cho đàng hoàng thì chị mất gì???
- Tôi không cần cậu lên lớp! Cút ngay ra khỏi đây!!!
Cánh cửa thế giới bí mật của chuông gió được mở ra với tốc độ không thua gì vũ bão, khiến cho đám chuông va vào nhau cứ như báo động một trận cuồng phong sắp sửa phá tan cả vũ trụ. Chàng trai bước ra, đem theo cơn bão với sắc mặt đỏ phừng phừng. Thùy Anh chưa định thần được cần phải làm gì, cô chỉ biết đến bên anh ấy và nói một điều gì đó trong bầu không khí vô cùng căng thẳng này. Nhanh như chớp, Đông cầm lấy tay cô bé, kéo phắt ra ngoài hành lang. Họ mau chóng rời khỏi công ty trên chiếc exciter, và rồi mất hút giữa con đường đông nghẹt trong sự ngỡ ngàng của bàn dân thiên hạ.
♥ ♥ ♥
Cuối cùng trời cũng hửng lên một chút nắng, đám sương mờ ảo trùng trình kéo nhau bay về một miền xa thẳm nào đó. Một chiếc ghế đá đủ khô ráo để cặp tình nhân bước xuống từ chiếc xe gắn máy dừng chân. Bấy giờ là gần 10h sáng, khuôn viên khu Small nô nức tiếng trẻ con vui đùa.
- Anh làm em sợ lắm, anh biết không?
Đông chưa vội trả lời suy tư của cô bé, mắt anh chăm chăm nhìn vào khóm hoa hồng nở những bông đỏ thẫm.
- Anh có làm gì sai không hả Thùy Anh?
- Dĩ nhiên là không! Anh chỉ làm những điều mà mọi người không dám làm thôi.
- Em sợ anh vì điều đó à?
- Em sợ anh vì sự liều lĩnh. Chưa bao giờ em thấy anh lớn giọng với bất kỳ ai. Chưa một lần sắc mặt anh đỏ bừng đến thế. Tất cả mọi người đều sợ và lo cho anh.
- Anh là con trai mà! Mọi người phải lo cho chị Phương mới đúng chứ?
- Bà ấy chắc là có thể giết người bằng mấy cái cốc trà cũng nên. Tự dưng em thấy thất vọng. Nếu có ai đó tổ chức một cuộc biểu tình phản đối bà ấy, em sẵn sàng hưởng ứng đầu tiên.
- Em thực sự nghĩ vậy…?
- Tất cả mọi người đều nghĩ vậy chứ không chỉ riêng em!
Đông nở một nụ cười hiếm hoi từ sáng đến giờ, anh nắm lấy tay cô bé đang ra sức động viên mình.
- Em ngốc ạ! Mình mới chân ướt chân ráo đi làm, phải nghe lời cấp trên và phục tùng người ta chứ.
- Nhưng bà ý sai rõ rành rành!!!
- Anh không nghĩ vậy đâu! Đó là lỗi của anh…
Từ đằng xa của khu khuôn viên, hai kẻ bỏ về bất thình lình đã nhận ra sự hiện diện của một vài đồng nghiệp, chắc chắn là cũng kéo nhau đi về không mấy thình lình như họ. Họ bước xuống từ chiếc xe của Dương, và rồi ngơ ngác nhìn quanh trước khi phát hiện đôi trẻ đang “tỏ tình” trên ghế đá, bên khóm hoa hồng bung nở đua nhau khoe sắc.
- Chà! Lãng mạn nhỉ! – Dương giễu cợt.
- Mọi người kéo nhau đến đây hết thế này? Không sợ “ăn gạch” à???
- Không! Bà Phương bỏ về rồi. Hai người ổn cả chứ?
- Ổn cả anh ạ! Ngoại trừ việc Đông cứ khăng khăng là lỗi của anh ý. – Thùy Anh lên tiếng tố giác.
- Không sao cả! Mình chỉ mất bình tĩnh nên như vậy thôi. Không sao đâu.
- Cố lên nhé! Tụi này chứng kiến nhiều vụ như thế rồi. Mấy người đã bỏ công ty vì không chịu được bà ý. Đội này thấp cổ bé họng và không thích dây dưa nên kệ.
- Uhm! Dương này! Mình cần nhờ cậu giúp. Cậu lo dùm mình hai event trong tuần này nhé.
- Ủa! Tính nghỉ việc đình công thật hả? – Mai tọc mạch tò mò.
- Không! Em sẽ lấy lại số tiền đã mất.
- Oh! Ok! Có gì cần cứ bảo mọi người giúp đỡ nhé.
- Nhà mới ở chỗ nào thế Đông?
- À! Đấy! Còn định bảo mọi người về “đập phá” một trận mừng nhà mới. Ngờ đâu đã có một “trận” khác ngay đầu tuần rồi.
- Mọi người cùng vào nhà chơi đi.
- Em sẽ dời trận đập phá sau khi giải quyết xong vụ này. Mọi người phải đến đông đủ để chúc mừng một công đôi việc đấy nhé!
♥ ♥ ♥
Buổi chiều muộn, sau khi Đông từ chối lời mời dùng bữa tối tại gia đình Thùy Anh, cô tranh thủ tạt qua chỗ người yêu mình chỉ vì muốn được nhìn thấy anh ấy một lát và được làm giúp anh ấy một công việc gì đó ý nghĩa. Thông thường, chiếc xe vespa màu cam là người bạn thân của cô nàng, nhưng hôm nay cô mượn cái xe đạp màu xanh dương của cậu em trai để thong dong trên phố. Cô gái đi xe đạp mặc một chiếc quần jean bó sát và đi đôi bốt cổ lông đế bằng, khéo khoe cặp chân nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu. Những người đi đường nếu tình cờ gặp cô bé với mái tóc dài buông xõa, trán để mái ngố hất ngược theo chiều gió chắc sẽ tò mò lắm, “chẳng biết có chuyện gì mà cô ấy cứ tủm tỉm cười một mình?”. Khi ấy, họ đâu biết rằng Thùy Anh đang nghĩ về lời tỏ tình ngọt ngào lần đầu tiên trong cuộc đời cô.
- Anh biết em luôn quan tâm đến anh! Và anh cũng vậy! Tại sao chúng ta lại phung phí quãng thời gian này để tỏ ra là hai kẻ độc thân kia chứ?
- Nhưng… Thế này có vội vàng quá không anh? Mình mới quen nhau chưa được bao lâu…
- Sẽ là muộn màng – nếu em từ chối lời đề nghị của anh đấy!
- …
- Xin cho anh được làm người đi theo em đến suốt cuộc đời này nhé…!
…
Gần đến khu nhà của Đông, chợt nhớ ra có vài thứ vật dụng cần mua cho bữa tối, Thùy Anh dừng xe, xếp lại ngay ngắn trước cửa tiệm tạm hóa và nhanh chóng lên danh sách những thứ cần mua trong đầu.
- Anh nói rồi, em cứ mua thật nhiều về dự trữ, khỏi mất công đi đi lại lại mỗi ngày.
- Nếu có công việc gì đó lôi được em ra ngoài, thì đó là việc đi mua sắm. Anh thôi lải nhải và giúp em bê đống đồ này được không?
Đoạn hội thoại của đôi vợ chồng bước ra từ cửa tiệm khiến Thùy Anh thấy ấn tượng vô cùng. Họ tuy đã đứng tuổi những vẫn giữ cách xưng hô thật ngọt ngào. Hai vợ chồng cùng đi cửa hàng tạp hóa, cùng chọn mua đồ và người chồng giúp vợ xách những túi hàng lỉnh kỉnh sau khi thanh toán. Cảnh tượng bất chợt khiến Thùy Anh nghĩ về mối tình mới sinh sôi nảy nở trong trái tim mình. Cô mỉm cười và nuôi hy vọng về một ngày xa xôi nào đó…
♥ ♥ ♥
Gần ba năm với những bữa tối muộn chỉ có một mình sau khi trở về từ bệnh viện, An đã thấm nhuần mọi cung bậc cảm xúc của một kẻ cô đơn. Cô xin nghỉ công việc tại bệnh viện để dành một khoảng thời gian cho bản thân, cho mấy kỳ nghỉ, và cho những bữa tối không còn cô độc nữa! Đã có người đàn ông ngỏ lời yêu cô!
Đành rằng ông ấy đáng tuổi cha cô… Đành rằng ông ta có vợ, có con trai còn lớn tuổi hơn cô… Và đành rằng ông ta đang đứng giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết… An vẫn điềm nhiên dẫm lên tất cả mà sống! Cô muốn được hạnh phúc! Cô muốn được sống như một người bình thường! Cô chả màng đến hai chữ gọi là “lương tâm” nữa, bởi nếu khái niệm đó là thật thì hình như vị tối cao trên kia đã khâu chặt chiếc túi rộng lượng ấy, chẳng chừa lại cho cô một chỗ trống tí hon nào cả. Tất cả những gì cô nghĩ đến bây giờ là một tình yêu nhỏ bé và thầm kín với một người đàn ông – người đã mang đến cho cô chiếc tụi rộng lượng hơn tất thảy, đủ để cô cảm thấy được che chở, vỗ về.
An đẩy xe chở đồ, theo dõi nhãn mác của từng món thực phẩm được bày đẹp mắt trên kệ sắt. Nhưng cô chưa kịp tìm ra hạn sử dụng của nó ở đâu thì người đàn ông đi bên cạnh đã vơ cả đống bỏ vào giỏ. Họ chẳng khác gì – đúng hơn thì họ chính là – một đôi vợ chồng đang đi chợ để chuẩn bị cho bữa tối. Trong khi bà vợ soi xét từng món hàng một thật kỹ lưỡng thì ông chồng nhanh nhảu chọn lựa tất cả những gì bà ấy cầm trên tay như thể chuẩn bị lương thực cho vài năm sắp tới.
- Cà chua sao mà để được lâu, anh bỏ lại một nửa chỗ này cho em. Cả rau cỏ nữa… Thịt gà nữa này… Tủ lạnh sao đủ chỗ mà tống hết vào…
- Em mua hàng hóa mất cả tiếng đồng hồ. Ưng cái gì thì nhặt luôn chứ, tiết kiệm thời gian để làm việc khác kiếm ra tiền chả hơn à.
- Em thích nhất là đi mua sắm đồ nội trợ. Xin lỗi anh nếu sở thích này làm anh khó chịu nhé…
Ông Tân thanh toán tiền trong khi An sắp xếp đồ bỏ vào bịch giấy. Nhận ra đa số những món mình chọn đã bị bỏ lại quá một nửa, ông tỏ ý cằn nhằn:
- Anh nói rồi, em cứ mua thật nhiều về dự trữ, khỏi mất công đi đi lại lại mỗi ngày.
- Nếu có công việc gì đó lôi được em ra ngoài, thì đó là việc đi mua sắm. Anh thôi lải nhải và giúp em bê đống đồ này được không?
Bước ra khỏi cửa hàng, An bắt gặp một cô gái rất dễ thương, mặc quần jean và đi bốt cổ lông – đúng style mà cô từng chết mê chết mệt. Cô bé xếp xe đạp ngay ngắn trên vỉa hè, thế rồi vô tình bắt gặp ánh mắt của An… Cô bé có tóc mái ngố, đôi má ửng hồng và cặp mắt long lanh thật dễ thương. Chút suy tư thoảng qua trong tâm trí An, về một miền ký ức xa xôi nào đó…
♥ ♥ ♥
Đông chẳng có nhà, nhưng bạn gái anh đã có chìa khóa cổng đây rồi. Hôm nay cô quyết tâm vào bếp khôi phục lại danh tiếng của mình bằng món thịt kho. Mọi thứ gia vị phải được nêm thật vừa vặn, màu nước sốt cũng phải là kiểu mẫu. Thùy Anh say sưa với gian bếp – điều mà cha mẹ cô chắc rất hiếm khi được chứng kiến.
Khi mọi thứ xong xuôi đâu vào đấy, mâm cơm tươm tất đã được bày biện đẹp đẽ trên bàn ăn thì đồng hồ đã chỉ 7h30 phút. Cô gọi điện nhưng không thấy Đông bắt máy. Để ý kỹ hơn, cô nhận ra tiếng chuông điện thoại khe khẽ cất lên từ trên lầu. “Chắc anh ấy đi đâu đó bỏ điện thoại ở nhà” – cô nghĩ.
Bị tiếng chuông khe khẽ đánh thức trí tò mò, Thùy Anh bước lên cầu thang và tiến về phía phòng ngủ của vị chủ nhà. Căn phòng được sắp xếp gọn gàng với nhiều món đồ bằng gỗ sồi. Bàn làm việc vẫn còn sáng đèn, nơi những cuốn sách được xếp ngay ngắn trên giá. Cô tò mò về một cuốn sách đọc dở nằm sấp trên mặt bàn.
Đó là cuốn Nếu em không phải một giấc mơ của Marc Levy, đang đọc dở đến trang thứ hai mươi chín. Một dòng chữ nắn nót ghi trên khoảng trống ở đầu trang hai chín:
“Em đã tính rồi anh ạ! 0% ghét nhau trong tống 100% yêu nhau. Hí hí. Chúng mình là PC (hiểu mới sợ á :-“). Đọc ngoan nhé! Em yêu anh lắm rồi đây này!”.
Một chút hồi hộp ngấn thành giọt nóng hổi trên vầng trán, kéo theo đó là một chút tò mò, và thêm một chút sợ hãi nữa…, Thùy Anh lật giở từng trang, từng trang… Chốc chốc lại xuất hiện những dòng chú thích mùi mẫn trên trang sách… Ở trang cuối cùng (vốn là một trang trắng tinh) được vẽ lên hình một bàn tay, kèm theo đó là dòng chữ: “Yêu anh nhiều – DPA”.
♥ ♥ ♥
- Sao giờ này anh mới về? Đã 9h tối rồi kìa! Anh ăn uống gì chưa? – Bà Yến hỏi dồn khi thấy ông Tân trở về.
- Ừ… Anh có việc, gặp đám bạn nên ngồi lai rai mãi. Hai mẹ con ăn cơm chưa?
- Dương đi làm vẫn chưa về. Em thì vẫn chờ cơm hai bố con anh đây. Em gọi điện cho anh mà không được.
- Chắc tại anh không để ý.
- Thôi để em hâm lại thức ăn cho nóng nhé. Anh ngồi xuống đây ăn cơm đi.
- Anh ăn rồi. Em ăn đi.
- Anh sao vậy! Không ăn cơm nhà cũng phải báo cho em biết chứ!
- Thì đột xuất mà. Có báo thì em cũng nấu cơm rồi.
- Anh chỉ quan tâm đến bữa cơm thôi, còn không màng gì đến người chờ anh về ăn cơm à? Anh cư xử khó hiểu quá…
Bà Yến đảo đều từng muôi cơm, xúc đầy một bát. Gắp thức ăn, và cơm lên miệng trong bực dọc:
- Có chuyện gì không hài lòng thì anh cũng phải nói ra chứ. Những ngày vừa qua em đã cố gắng rất nhiều, nhưng chẳng nhận lại từ anh một chút thiện chí gì cả.
- Anh đau đầu và mệt mỏi quá, em đừng nói nữa được không?
- Sao anh đi với bạn anh thì không đau đầu? Chả nhẽ em kỳ công chuẩn bị bữa cơm, đợi hai cha con anh về rồi vò võ ăn một mình như một người vừa câm vừa điếc sao?
- Thế em muốn gì? Muốn anh là một người chồng mẫu mực sau chừng ấy năm với những chuyện đã xảy ra à…
- Em muốn nhìn thấy con người anh đã thực sự thay đổi. Em muốn được chăm sóc anh những lúc ốm đau bệnh tật thế này…
- Bệnh tật không làm cho con người ta thay đổi! Bệnh tật không phải là để cải cách tâm lý!!!
- Anh!!! Anh nói vậy nghĩa là anh chẳng muốn thay đổi một chút nào sao?
- Đúng vậy đấy!!!
- Anh im đi! Tôi không muốn nghe anh nói nữa!
- Vì tôi thấy trong đôi mắt cô – cô cũng không còn là một người vợ của tôi ngày xưa nữa. Tôi nhìn thấy trong mắt cô tất cả chỉ là sự thương hại và khinh bỉ hiện lên rõ mồn một!
- Anh!!! Anh định đi đâu giờ này nữa? Thôi ngay đi được không? Không nghĩ đến tôi thì nghĩ đến con anh đi!
- Tôi đến nơi đâu tôi thích! Chúng ta đừng ép bản thân thay đổi để vẽ ra một mái ấm hạnh phúc! Chẳng có lý do gì để ràng buộc tôi và cô sau chừng ấy năm cả!
Ông Tân đóng sầm cửa bỏ ra ngoài, để mặc lại tiếng bát vỡ xoang xoảng cất lên phía sâu trong căn nhà xa lạ…
♥ ♥ ♥
10:43 SA 15/05/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 20:
(Tiếp theo)
♥ ♥ ♥
- Trải qua hai ngày chạy đua với cuộc thi làm kẹo sô cô la cùng Best Western, chúng ta đã tìm ra hai người thu về nguồn lợi nhuận lớn nhất. Đó chính là Mrs Dương Phương An và Mrs Dayana. Congaratulations!!!
An nắm tay vị phu nhân chủ tịch khách sạn bước lên sân khấu. Chẳng bất ngờ khi người ta gọi cô với mỹ từ “Mrs”. Trong bộ trang phục của một nữ đầu bếp thực thụ, cô giới thiệu với tất cả mọi người về bông hồng sô cô la của mình một lần cuối:
- Bông hồng này tôi muốn dành tặng cho tất cả những ai vẫn còn độc thân, nhất là những cô gái trẻ vẫn còn được gọi là “Miss”. Bởi vì, khi tôi còn trẻ như các cô bây giờ, tôi luôn luôn ao ước sẽ có một chàng trai tặng cho mình bông hồng như thế này! Bông hoa của tôi bên ngoài là một lớp sô cô la đắng, ở giữa là sô cô la sữa và trong cùng là một chút mật ngọt. Tôi nghĩ – đấy cũng chính là hương vị của tình yêu.
Cuối cùng, giây phút hồi hộp đầy bất ngờ cũng đã đến. Tên người chiến thắng đã được xướng lên!
♥ ♥ ♥
- Và đức vua của những quý ngài độc thân đã thuộc về: DUY ĐÔNG!!! Xin chúc mừng anh!
Thùy Anh định nhảy cẫng lên vì sung sướng, nhưng cô cố gắng giữ cho mình thêm một tí yểu điệu, thêm một tí ngỡ ngàng để làm duyên với chàng. Kết quả mĩ mãn trên cả tuyệt vời đối với cô. Nhưng thực sự, điều mà hai con ma mới nhất của công ty không thể lường trước, đó chính là nghi lễ cuối cùng:
- Hôn đi!!! Hôn đi!!! Hôn đi!!!
Mọi người đùn đẩy, hô hào làm chàng trai giữ bộ mặt sát khí từ sáng đến giờ cũng chẳng thể đứng yên được nữa. Anh đã là tâm điểm của buổi lễ cơ mà. Hoặc cũng có thể là hai kẻ mới bị đám ma cũ chơi xấu, dìm vào đường cùng. Đã thế, anh chẳng việc gì phải dè chừng, khép nép nữa.
Đông bước lên sân khấu, tiến sát về phía Thùy Anh. Nhanh như một tia chớp, anh kề tay lên má Thùy Anh, trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào nhất thế giới.
♥ ♥ ♥
- Và người chiến thắng cuộc thi làm kẹo sô cô la cùng Best Western năm nay chính là: Mrs… DAYANA!!!
Những tràng pháo tay cất lên không ngớt dành tặng cho chủ nhân của những viên sô cô la hình trái tim. Một chút tiếc nuối thoảng qua, nhưng An vẫn dành những tình cảm trân trọng nhất của mình gửi đến bà Dayana. Trước mặt tất cả quan khách, đích thân vị chủ tịch khách sạn bước lên sân khấu, trao cho người vợ đảm đang của mình một nụ hôn ngọt ngào nhất thế giới!
♥ ♥ ♥
Lễ trao giải King and Queen kết thúc với một bữa tiệc nho nhỏ của hội độc thân trong công ty. Nữ chính của buổi lễ vẫn còn ngại ngùng sau pha chối đây đẩy nụ hôn ngọt nhất thế giới của nam chính. Cô cố tình không ngồi cùng mâm với anh, để mặc cho dư luận vẫn còn chưa hết trêu ghẹo hay vờ như trầm trồ thán phục.
Mai tọc mạch ngồi kế bên Thùy Anh, để tỏ ra mình là người tế nhị, chị đưa ra một gợi ý:
- Ê Thùy Anh! Chị chẳng ăn được loại này. Cho mày đấy!
Thùy Anh háo hức nhận lấy hộp quà với lớp giấy gói màu xám. Bên trong là một hộp sô cô la hiệu Merci và một tấm thiệp chỉ vỏn vẹn có mấy chữ:
“Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”.
Không có tên người đề tặng!
♥ ♥ ♥
Bữa trưa sang trọng tại nhà hàng Western dành tặng cho những cặp vợ chồng đã tham gia cuộc thi. Ngồi bên cạnh An, phu nhân chủ tịch có đôi lời hỏi thăm:
- I really love your idea – chocolate rose. My husband want to bring me one. So I’m very happy! (Tôi thích ý tưởng hoa hồng sô cô la của chị lắm. Chồng tôi muốn tặng tôi một bông. Thật là hạnh phúc).
- That is so gallant of him! (Anh ấy ga lăng thật đấy!).
- I am curious a little, about your husband? Cause you know, this competition only for housewives. (Tôi tò mò chút, về chồng chị. Vì chị biết đấy, cuộc thi này chỉ dành cho các bà nội trợ).
- Ohm! He’s in Hanoi. I will comeback to Hanoi for the next hour. (Anh ấy ở Hà Nội. Tôi sẽ quay lại Hà Nội trong vòng một tiếng nữa).
- Oh! I see. So you went to Haiphong only for this contest? (Ra là vậy! Vậy chị đến Hải Phòng chỉ để tham gia cuộc thi?).
- Of course not! I’ve suddenly changed my plan. Because I love cooking so much! And I also love my husband. (Dĩ nhiên không! Bỗng dưng tôi muốn thay đổi kế hoạch, vì tôi yêu nấu ăn lắm. Và tôi cũng yêu cả chồng mình nữa!).
♥ ♥ ♥
Tối Valentine, cũng là tối thứ ba – Mimosa Coffee đông khách hơn bao giờ hết. Bên chiếc ghế với ba bốn chiếc gối ôm nơi góc tường, tiếng nhạc violin nhẹ nhàng và những ly trà đủ để kéo dài bất tận câu chuyện của hai người.
- Anh xin lỗi về chuyện sáng nay!
- Không có gì đâu ạ!
Thùy Anh uống trà bằng ống hút, ly trà Earl Grey có đá thì to bằng cốc bia. Qua hàng tóc mái dài thượt, cô khẽ khàng chớt mắt mấy cái.
- Sao hôm nay anh Đông buồn thiu thế? Có chuyện gì không vui à?
- Anh bận rộn với nhiều việc quá…
- Có vậy thôi mà cũng buồn! Em nghĩ được bận rộn cũng là hạnh phúc! Anh ăn thử món sô cô la em tặng chưa?
- Rồi em ạ! Ngon lắm!
- Thế còn hộp sô cô la của anh rốt cục thuộc về tay ai vậy?
- Chị Mai!
Thùy Anh đưa ống hút lên miệng, chỉ hút ở bề mặt cốc trà để cất lên thành tiếng nghe vui tai.
- Sao Thùy Anh chưa bao giờ hỏi về chuyện tình cảm của anh?
- Em…! Em không muốn tò mò chuyện của người khác!
- Thế mà em kể với anh về từng anh chàng một mà em thích thời sinh viên? Nếu em quan tâm đến ai, em nên tìm hiểu về quá khứ của họ nữa chứ!
- Em…!
- Em để ý đến anh đúng không?
- …
Bản nhạc Granpa’s Violin cất lên giữa lúc câu chuyện dang dở, khiến Đông không muốn tiếp tục giấu kín những suy tư trong lòng mình nữa:
- Anh từng yêu một người! Nhưng rồi mất liên lạc khi anh đi du học. Và hôm nay, anh chờ tin của cô ấy cả ngày! Nhưng vô vọng.
- Thế nên anh buồn à?
- Không! Anh không buồn! Anh thấy tiếc…
- Anh vẫn còn yêu cô gái ấy lắm đúng không?
- Không! Anh tiếc thời gian đã qua! Thời gian để yêu!
- …
- Ai trong đời cũng chỉ có một thời tuổi trẻ thôi! Sao phải lãng phí thời gian của mình để chờ đợi một người không còn tình cảm gì với mình nữa, đúng không Thùy Anh?
- Em cũng không biết nữa…!
- Mình yêu nhau đi!
♥ ♥ ♥
Trở về Hà Nội từ lúc trời nhá nhem tối, An chỉ muốn nằm ngủ. Nhưng nghĩ thương mèo Shane và muốn thay đổi khẩu phần ăn cho nó, cô lụi cụi vào bếp chế biến món cá. Khi đang dùng dao cạo lớp vảy, chẳng hiểu nghĩ gì mà An muốn thay đổi bầu không khí một chút. Đúng hơn là cô muốn hồi tưởng lại những kỷ niệm xưa cũ, giống như cô đã từng nghĩ đến khi trả lời bà Dayana: “I love my husband”.
Bản nhạc Grandpa’s Violin từ chiếc loa nhỏ khẽ khàng ru êm cả căn phòng, hòa vào ánh nến đầy lãng mạn khiến cô chủ độc thân vô cùng thích thú. Cô cạo lớp vảy mạnh hơn, mạnh hơn nữa… Cho đến khi không còn một miểng vảy cá nào sót lại, cô quyết tâm phải cho ra đời những miếng cá rán tuyệt vời nhất!
Sắp những món ăn thật đẹp mắt ra bàn, An muốn tắm nước nóng cái đã. Chỉ nghĩ đến bọt sữa tắm hương hoa lily và hơi nước ấm bốc lên thôi, cô đã mườn tượng ra thế giới tuyệt vời nhất dành riêng cho bản thân mình.
An bước ra khỏi nhà tắm, lại một lần nữa mùi hoa Lily cứ thế lan tỏa theo từng bước chân… Cô bất ngờ nhận ra trong ánh nến lung linh là một bông hoa hồng để trên mặt bàn, cùng với cả một chiếc bánh kem phủ sô cô la và bản nhạc Granpa’s Violin đang ở những nốt da diết nhất.
- Cô quên không khóa cửa! – người đàn ông đội mũ len trùm kín đầu, ngồi trên chiếc ghế sofa quay người lại và lên tiếng.
- Ông… không ở nhà hôm nay mà lại đến đây…
- Vì tôi nghĩ đến cô!
- Tuyệt! May mà tôi đã mặc quần áo. Tôi có cá rán, còn ông mang bánh kem đến! Hợp quá ha!!!
…
- Thế hôm nay ông mua gì tặng vợ?
- Tôi cũng mua hoa hồng với lại bánh ngọt. Vợ tôi cũng thế. Thế là trong nhà có hai bình hoa hồng và hai chiếc bánh.
- Không phải chiếc bánh này là ông mang đồ thừa từ nhà đến đấy chứ?
- Không! Hâm à!
- Có chuyện gì mà ông lại tìm đến với tôi thế này?
- Tôi nói rồi! Tôi nghĩ đến cô mà lại!
- Tôi biết phân biệt khi nào ông nói thật đấy nhé!
- Ăn bánh trước nhé! Ừ thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cô mà…
…
- Ông không còn chút tình cảm gì với bà ấy sao?
- Không phải thế… Chỉ là tôi thấy mình không thể thích nghi. Bà ấy giàu! Bà ấy đẹp… Nhưng bà ấy khác xưa quá nhiều rồi. Giống như tôi phải yêu lại từ đầu một con người mới.
- Tôi hiểu phần nào…
- Cô thấy đấy, ngày lễ tình yêu mà hai người đều mua những thứ y như nhau, chẳng có sự thỏa thuận hay nhường nhịn gì cả. Trong bàn ăn không thể có hai bình hoa, cũng chẳng ai ăn hết hai chiếc bánh kem một lúc cả.
- Như tôi đã nói, hai người cần thêm thời gian.
- Nhưng tôi không còn nhiều thời gian nữa…!
- Ông còn muốn gì hơn thế nữa vào thời điểm này kia chứ?
- Tôi không muốn lãng phí quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời mình. Tôi muốn dành nó để… yêu!
- …
- Nếu tôi chỉ còn một ngày để sống! Tôi cũng muốn dành trọn vẹn cho người mà tôi yêu thương nhất!
- …
- Tôi yêu cô mất rồi!
♥ ♥ ♥
Tiễn Thùy Anh về trước cổng nhà, Đông nắm lấy tay cô bé. Hai người chẳng nói với nhau một câu. Anh trao cho cô bé một nụ hôn, rồi một nụ hôn nữa thật dài và thật sâu. Cũng vào khoảnh khắc ấy, nhưng ở một nơi khác, An dang rộng đôi tay ôm lấy người đàn ông đang nôn mửa vì hóa chất. Ông ấy vừa ngỏ lời yêu cô, dẫu là chỉ còn một ngày để sống.
“Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa.
Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”.
Bất chợt, chiếc mũ len màu tím than rơi xuống nền nhà, để lộ mảng da đầu trắng trơn, không còn một sợi tóc!
10:20 SA 15/05/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 20:
Vội vàng

(Ngày 14 tháng 02 năm 2012)
Valentine năm nay tôi chẳng được ai tặng kẹo sô cô la. Năm ngoái thì khác, tôi có đến ba hộp. Hãy thử đặt mình vào trường hợp của tôi, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi thời gian trôi đi kéo theo bạn quay trở lại vạch xuất phát?
Thật ra, tôi rất thích ăn kẹo sô cô la, nhưng tôi nhớ năm ngoái tôi chẳng khen hộp kẹo nào ngon để cám ơn những người đã tặng nó cho tôi cả. Tôi cứ đinh ninh chuyện tình cảm là thứ không dễ mà thay đổi. Và trong lúc nó vẫn chưa thay đổi, tôi nghĩ mình cần thời gian để quyết định xem hộp kẹo nào ngon nhất trong số chúng.
Sau nhiều ngày tháng, tôi đi đến quyết định: “Hộp kẹo sô cô la ngon nhất là hộp mà năm sau mình sẽ lại được nhận”.
Rốt cục, tôi đã nhầm to!

♥ ♥ ♥
Ông Tân xuất hiện vừa kịp lúc An chuẩn bị rời khỏi Hà Nội. Hôm nay ông đội một chiếc mũ len màu tím than, trông thật là buồn cười.
- Ông đội cái gì mà buồn cười thế kia!!!
An thốt lên, vẻ mặt đầy sung sướng hả hê. Ông Tân định tháo mũ ra khỏi đầu, nhưng thay vào đó, ông dùng ngón trỏ xoay vòng tròn chỉ lên đỉnh đầu.
- Ồ! Tôi xin lỗi. Tôi thật là vô duyên.
- Cô định đi đâu?
- Hahaha!!! Nhưng mà trông ông buồn cười lắm!!!
Người đàn ông có cái bụng tròn lẳn lúc nào cũng sơ vin cẩn thận, bước đi thoăn thoắt và luôn luôn giữ gương mặt ngẩng cao đầu đầy tự mãn. Chính vì thế An bao giờ cũng là người đi sau ông mỗi khi lên cầu thang, một là vì ông đi quá nhanh, hai là vì cô biết thể nào ông cũng vấp ở một bậc nào đó.
Lúc nào cũng vấp bậc thang, nhưng ông Tân không bao giờ ngã!
- Tôi định về Hải Phòng. Hay quá ông đến vừa kịp lúc, đến lấy đồ à?
- Không! Tôi muốn nói chuyện.
♥ ♥ ♥
- Tôi đoán đúng mà! Vậy là bà ấy vẫn còn yêu ông sau chừng ấy năm.
Nhân viên tiệm cà phê gần bến xe bưng đến hai ly trà Dilmah vị đào nóng hổi, ông Tân muốn gọi một bao thuốc lá nhưng An ngăn lại. Cô mang theo hành lý và chút nữa ông Tân sẽ tiễn cô lên đường.
- Cô nghĩ thế à? Tôi… không hiểu cảm giác của mình thế nào ấy.
- Nói tôi nghe đi?
- Một chút gì đó trong tôi mách bảo người đàn bà ấy không phải là vợ mình của mười hai năm về trước! Tôi cứ cảm thấy có một đôi tay vô hình nào đó ngăn mình tiến gần về phía bà ấy.
- Phải chăng là do lương tâm?
- Cũng có thể… Hay là do tôi… Có khi nào tôi nghĩ mình không phải chồng của người đàn bà ấy?…
- Tôi thấy trong mắt bà ấy vẫn im đậm hình bóng của ông mà. Và thực sự tôi hoàn toàn an tâm khi họ đã chấp nhận ông bước vào cuộc đời một lần nữa. Sẽ có người chăm sóc ông tốt hơn tôi rất nhiều.
- Cô thực sự nghĩ vậy à?
- Tôi thực sự nghĩ vậy! Có lẽ ông cần thêm thời gian để thích nghi với cuộc sống gia đình.
- Thế nguyên do của chuyến đi bất ngờ này là gì?
- Tôi muốn dành thời gian cho bản thân trước khi những vết chân chim này khiến tôi không thể mở mắt ra được nữa.
- Tôi đi cùng cô được không?
- Gì cơ??? Ông bị làm sao vậy? Có phải do cái mũ len không?
- Là quà của vợ tôi đấy! Bà ấy muốn tôi đội nó cho tới khi nào tóc mọc trở lại!
- Thật là tâm lý!
- Nhưng tôi e là chúng sẽ chẳng bao giờ mọc trở lại!
- Không…!
- Cũng giống như nỗi lo của cô thôi mà!
- Không giống chút nào! Ông còn phần trăm cơ hội để chiến thắng bệnh tật. Tôi không có phần trăm nào để nuôi hy vọng nữa cả.
♥ ♥ ♥
- Thôi, ông đưa tôi đến đây là được rồi, ông về luôn đi khỏi phải bắt taxi nữa.
Nhưng ông Tân vẫn một mực trả tiền taxi để bước xuống trước của bến xe cùng An.
- Để tôi xách đồ giùm cho.
…
- Cô này… Tôi cũng muốn được nhìn thấy biển một lần cuối.
- Nếu tôi có thể sống được đến ngày đó, nhất định tôi sẽ đưa ông đi. Mà thôi, ông có gia đình mà, họ sẽ đưa ông đi.
- Giá như cô cũng là một thành viên trong gia đình tôi.
- Đã từng mà! Chúng ta đã từng là vợ chồng. Tôi vui vì điều đó lắm ông biết không!
- Vậy sao!
…
- Xe đây rồi, thôi ông về đi nhé. Tôi sẽ quay trở lại Hà Nội sớm thôi.
- Còn điều này cần nói nữa: Đông sắp chuyển ra ở riêng rồi. Small Street.
- Gì cơ?
♥ ♥ ♥
Xe khách vội vã chuyển bánh không lâu sau đó, chẳng mấy chốc đã ra đến ngoại thành Hà Nội. Bao giờ An cũng chọn vị trí sát cửa sổ để có thể ngắm nhìn trời mây non nước. Từng hình ảnh cứ thế nối đuôi nhau hiện ra qua ô cửa kính, những đồng lúa xanh mát trong nắng, những ngôi chùa cổ, những chiếc xe đạp và nón lá khiến An mải mê ngắm nhìn và quên đi thực tại xung quanh. Cô bị vương vấn bởi hình ảnh người đàn ông bụng tròn lẳn, sơ vin nghiêm trang, đầu đội mũ len màu tím than đứng từ xa dõi theo chiếc xe rời khỏi bến. Mùi gió thoảng trên triền đê tạt qua kẽ hở đem theo hương cỏ non khiến An thích chí, lấy hơi hít thật sâu… Cô muốn quên đi câu chuyện về ngôi nhà mới của Đông ngay trên con phố gần nơi cô sinh sống, nhưng nó cứ ám ảnh tâm trí cô. Cô khẳng định chắc nịch một sự thật phũ phàng: cuộc đời mình chính là trò đùa của tạo hóa, một câu chuyện mà chẳng cuốn tiểu thuyết lãng mạn hay bi đát nào có thể thêu dệt nên.
Ồ, xe vừa xóc một cái như va phải ổ gà sâu hoắm. Cô nghĩ về những lần vấp cầu thang của ông Tân và rồi cứ thế tủm tỉm cười một mình.
Với cây bút chì tình cờ tìm thấy trong túi xách, An cặm cụi viết vài dòng thơ vào cuốn sổ tay:
“Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi…”
♥ ♥ ♥
Người ta phân ra nhiều tuýp con gái trong xã hội – dẫu chẳng bao giờ có hai cô gái giống y như nhau – là bởi vì trong cùng một tuýp, họ có những điểm nổi bật giống nhau khiến cho con trai không thể không chú ý tới.
Sau đây là hai ví dụ:
Nhóm một trắng trẻo, xinh xắn đến mức khoác lụa lên mình sẽ làm tôn thêm vẻ đẹp của lụa. Một chút nhẹ nhàng, lãng mạn; một chút con gái trong từng ánh nhìn, từng cử chỉ luôn luôn thôi thúc sự tò mò trong suy tư của các chàng trai. Họ bị mê hoặc bởi những điều tầm phào, nhố nhăng như ăn trộm kẹo bỏ vào túi xách; hay thích thú cả buổi với một món đồ chơi con nít – và nhờ thế, họ mê hoặc các chàng trai. Con gái nhóm này rất thích thỏ thẻ tâm sự.
Điểm khác biệt lớn nhất của cô gái thuộc nhóm hai so với nhóm một là cô ấy chẳng cần nói nhiều, thậm chí chẳng cần nói gì mà vẫn khiến các chàng bám dai như đỉa. Cô ấy chẳng cần phải quá xinh đẹp, chẳng khoác lụa lên mình và cũng chẳng thừa hơi làm những trò nhí nhố. Nếu có một bữa tiệc, thay vì đóng vai người trộm kẹo bỏ vào túi – cô ấy phải là chủ nhân của tất cả những món tuyệt vời nhất trong bữa tiệc. Và con trai bị mê hoặc bởi điều gì ở họ? – Câu trả lời rất đơn giản: họ có thể lắng nghe các chàng thỏ thẻ tâm sự.
♥ ♥ ♥
Sáng chủ nhật, Thùy Anh cùng mẹ đi siêu thị. Trong khi bà Thanh nhẩm tính chi li giả cả từng món được xếp ngay ngắn trên kệ trước khi bỏ vào giỏ hàng thì cô con gái nhỏ đưa ngón trỏ lên miệng cắn móng tay – cũng có nghĩa là cô ấy đang suy tính điều gì đó, sâu xa và triết lý hơn mẹ cô nhiều.
Hai ngày nữa là Valentine, và ở siêu thị những ngày này món hàng bán chạy nhất là kẹo sô cô la. Năm nào Thùy Anh cũng mua kẹo sô cô la ở đây vì có nhiều sự lựa chọn, dẫu năm nào cô cũng chỉ chọn một loại duy nhất và chưa năm nào cô tặng nó cho một ai khác. Thùy Anh mua kẹo sô cô la để tự thỏa mãn sở thích của bản thân.
Nhưng năm nay sẽ khác!
Vì đây là năm đầu tiên cô đi làm. Và các anh chị ở công ty đã thông báo về hoạt động thường niên: Chocolate for singles – những kẻ độc thân tặng sô cô la cho nhau. “Bạn tặng một ai đó ngẫu nhiên, và bạn cũng sẽ nhận về từ ai đó”.
Thùy Anh bỏ vào giỏ bốn hộp sô cô la Leonidas. Kết quả của việc cắn nát móng tay để ngẫm nghĩ, cô cho ra đời dự định như sau:
- Một hộp để tự thưởng cho bản thân như truyền thống hàng năm. Giả sự hộp sô cô la mà cô nhận được không phải của nhãn hiệu yêu thích thì sao?
- Một hộp bọc giấy gói màu xanh, bên trong đề tên người tặng là Thùy Anh.
- Một hộp bọc giấy gói màu hồng, bên trong đề tên người tặng là Thùy Anh.
- Một hộp bọc giấy gói màu đỏ, bên trong cũng đề tên người tặng là Thùy Anh.
Nói trắng ra là cô sẽ chơi ăn gian. Cô không hề dở hơi chút nào! Bởi nếu bỏ vào đống quà của cả công ty, chả ai biết là cô mang đến những ba hộp. Và với ba hộp – cơ hội để người mà cô muốn nhận quà từ mình sẽ có xác suất cao hơn gấp ba lần!
Phải! Thùy Anh muốn, rất rất muốn anh ấy nhận được hộp sô cô la hiệu Leonidas ngon tuyệt vời này!
♥ ♥ ♥
Sáng chủ nhật, thay vì dự định nằm kềnh cang trên chiếc ghế relax nhìn ra bãi biển, An dậy từ sớm để chuẩn bị tham gia cuộc thi làm sô cô la của khách sạn Best Western sang trọng. Thực ra phí đặt phòng ở đây đắt “nhăn răng” (so với túi tiền của An), du khách ở đây cũng toàn là người nước ngoài, nhưng vì cuộc thi quá hấp dẫn, và giải thưởng cho người chiến thắng là một con số thừa thãi để thanh toán cho hai ngày ăn nghỉ tại đây, nên chẳng có lý do gì cản trở “bà nội trợ” đảm đang đăng ký dự thi.
Nhà hàng Western ngào ngạt mùi sô cô la, những thực khách trong và ngoài nước bị khơi dậy trí tò mò bởi hương thơm quyến rũ đến từ gian bếp chính. Còn có cả các nhiếp ảnh gia và báo chí cũng quan tâm đến cuộc thi vô cùng thú vị này.
Mười lăm đầu bếp trong bộ trang phục trắng muốt, đến tạp dề cũng phải nhã nhặn và thanh lịch theo quy chuẩn nhà hàng châu Âu – đang tỉ mẩn thái, khuấy, trộn để cho ra đời những viên kẹo sô cô la tuyệt vời nhất. Trong các thí sinh, có người đến từ vương quốc sô cô la, có người giữ chức vụ phu nhân chủ tịch khách sạn, và cũng có người chỉ là bà nội trợ bình thường. Họ phải tự chuẩn bị những nguyên liệu bí mật và sẽ chỉ công khai khi thành phẩm hoàn tất.
Người chiến thắng không chỉ là người tạo ra những viên sô cô la đẹp mắt, ngon miệng mà còn phải là người bán được nhiều sản phẩm với giá cao nhất trong hai ngày. Họ bọc sô cô la trong giấy bạc, trang trí với những chiếc hộp xinh xắn để bán cho thực khách nhân dịp Valentine. Không những thế, họ phải thường xuyên túc trực bên sản phẩm để quảng cáo, giới thiệu tới khách hàng, nhằm mục tiêu bán được càng nhiều sô cô la càng có cơ hội chiến thắng.
Những viên kẹo sô cô la của thí sinh Phương An có hình bông hoa hồng, được bọc trong giấy bạc màu đỏ, gắn với một thanh gỗ nhỏ và dài, cuốn giấy màu xanh giả làm cành. Sản phẩm được bán theo hình thức bó hoa sô cô la cho người đã có gia đình, hoặc bán từng bông hồng sô cô la cho khách hàng độc thân. An cảm thấy vô cùng hào hứng với ý tưởng của mình, và hai ngày những tưởng chỉ để nghỉ ngơi lại hóa ra là hai ngày buôn bán bận rộn chưa từng có.
♥ ♥ ♥
Sáng thứ ba – sáng ngày Valentine, văn phòng công ty Youth rất vắng vẻ. Một phần vì mọi người tỏa đi các sự kiện khác nhau trong ngày lễ đặc biệt này, phần vì chẳng ai có mưu đồ gì đặc biệt mà phải có mặt từ sớm, chỉ trừ một người.
Cô ấy choàng một chiếc áo len cổ điển rộng thùng thình, mặc quần jean và đi bốt cao cổ. Chính là cái cô tóc mái ngố vô cùng dễ thương nhưng cũng lắm mưu mô ấy. Và lý do có mặt ở công ty đầu tiên trong ngày hôm nay được lý giải bằng hành động chẳng ai có thể ngờ sau đây.
Vốn dĩ bàn làm việc của Thùy Anh là bàn duy nhất trong văn phòng kê sát bên cửa sổ tầng ba, từ vị trí này, cô ấy có nhiệm vụ thông báo cho tất cả mọi người khi nào trời mưa, khi nào trời nắng, và khi nào sếp Phương có mặt. Hôm nay cô không quan tâm đến thời tiết hay vị sếp khó tính, mà còn bận quan sát những người đến công ty mang theo hộp quà như thế nào?
Hay nói chính xác hơn, hộp quà của Đông hình thù như thế nào?
- Thùy Anh ơi! Làm gì mà trùm áo kín mít đầu thế kia hả em? Ốm à? – Chị Mai cùng công ty tỏ vẻ quan tâm khi thấy hành tung của một kẻ có vẻ khả nghi.
- Dạ không ạ! Em đang mải nhìn bầu trời. Trời nồm khó chịu thật đấy!
8h, 9h rồi 10h mà vẫn chưa thấy Đông xuất hiện. Nhưng không sao, với tư cách là người chứng kiến từ đầu đến cuối, Thùy Anh đủ khả năng để loại ra những hộp quà mà cô chắc chắn sẽ không lựa chọn trong đống quà chất đầy trên mặt bàn kia. Bởi lẽ, đó không phải hộp quà của Đông!
11h rồi, cuối cùng những kẻ độc thân của gia đình Youth cũng có mặt. Trừ những người đã có gia đình, hoặc những kẻ đã có tình yêu thì ở đây còn lại ba mươi hai người độc thân vui vẻ (và ba mươi tư hộp sô cô la được gói ghém cẩn thận).
Quái lạ, chẳng hiểu Đông xuất hiện từ lúc nào, trong khi rõ ràng là Thùy Anh quan sát không thiếu một ai từ sảnh dưới đi lên. Chỉ biết cô nhìn thấy anh lần đầu tiên trong ngày là lúc anh bước ra từ căn phòng chuông gió của sếp Phương.
- Chị ơi! Vụ này chị Phương không có tham gia ạ? – Thùy Anh tò mò, gặng hỏi chị Mai sẵn tính tọc mạch.
- Không bao giờ! Bốn năm qua chưa một lần bà í tham gia vụ này.
- Sao em nghe mọi người bảo chị ấy sống một mình mà?
- Ai biết! Mọi người còn chẳng biết nhà bà ấy ở đâu nữa là.
- Còn anh Dương thì sao ạ?
- Ôi giời! Nó thiếu gì người yêu. Mà sô cô la của em loại gì thế? Chị chỉ ăn được loại không đường nên chị mang đến một hộp Hershey.
“Trời ạ! May mà mình biết hộp của bà này hình thù như nào để mà tránh” – Thùy Anh nghĩ.
- Chị mà bỏ phiếu King and Queen cho em thì muốn bao nhiêu sô cô la không đường em cũng chiều.
À, thì ra hôm nay mọi người còn bỏ phiếu bình chọn cho một đôi trẻ đẹp nhất. Theo tiền lệ các năm trước, đã có một đôi thành vợ chồng nhờ chiến thắng giải thưởng đặc biệt này. Bảo làm sao Thùy Anh không háo hức và hy vọng kia chứ…
Thứ tự lên bốc quà oái oăm như sau: Mười người tham gia trình diễn tài năng thì sẽ được bốc trước. Còn lại thì tự chọn.
Thùy Anh đã chuẩn bị ca khúc The First Moment, để trong trường hợp biết đích xác hộp quà của Đông mặt mũi ra sao thì cô sẽ thể hiện đầu tiên, sau đó vờ như chọn được món quà ngẫu nhiên từ anh ấy, cô sẽ ra vẻ bất ngờ và thẹn thùng lắm.
Nhưng vấn đề là cô vẫn chưa biết nó trông thế nào! Thế mới tức chứ!
Đang mải băn khoăn có nên xung phong hát đầu tiên không, thì ông Hải béo đã kịp dơ tay trình bày tiết mục ảo thuật với lá bài nhai đi nhai lại suốt mấy năm qua. Ừ thì công nhận là hay đấy, nhưng Thùy Anh không mấy để ý, bởi cô đang lo sốt vó số phận hộp quà của Đông sẽ về tay ai.
May quá, Hải béo bốc được sô cô la không đường Hershey của chị Mai tọc mạch. Hắn ta cũng khá lịch sự khi đọc nội dung tấm thiệp, và có vẻ như không vừa ý với món quà (đúng hơn là chủ nhân món quà) cho lắm, hắn giữ bí mật tên người gửi và chẳng nói gì thêm.
Người trình diễn tiếp theo, không ai khác – chính là Thùy Anh.
Phen này Thùy Anh sống chết cũng phải hát, phó thác số phận hộp quà cho ông trời! Nếu có duyên – và chắc chắn là phải có duyên, cô sẽ nhận được quà của Đông.
From the moment I catched your eyes
My life would seem so bright
Loneliness’ gone, and standing far way
Hands in hands, we feel so right
Love has seen the light
It’s new but you can’t fear
Love could be so real
Like a breeze, by the sea
Love’s flied with you and me
Forever you will see
Together we will be
Close your eyes
We’re flying high
Like the birds soar in the sky
Forever I will try. To be by your side…
Ôi! Kệ mọi người vỗ tay! Thùy Anh ta đây đã hát xong rồi nhé. Nào thì tiến đến núi quà… Hồi hộp chết được! Hộp này không phải, hộp này loại, hộp này cũng không đúng…! Thôi! Ta quyết định chọn hộp trái tim màu xanh da trời này đi!
♥ ♥ ♥
Sáng thứ ba – sáng ngày Valentine, chỉ còn vài tiếng nữa là hết thời gian bán sô cô la, An nhẩm tính số tiền thu về lúc này của riêng mình cô đã lên đến hơn hai mươi triệu đồng, trong khi khách hàng vẫn tỏ ra vô cùng hào hứng với những bó hồng sô cô la. Cả ngày hôm qua cô quay như mòng mọng, chỉ được ngủ có hai tiếng sau khi làm xong mẻ hoa khổng lồ theo đơn đặt hàng của một du khách người Mỹ. Ôi, đi nghỉ ở khách sạn sang trọng bậc nhất bên bờ biển, ấy thế mà bao nhiêu trí lực dồn hết cả vào đống kẹo “đen xì” này!!! Nhưng không sao, An vẫn thấy rất vui! Cuộc thi này khiến cô tự động viên bản thân: “Nhẽ ra mình phải kinh doanh từ lâu rồi mới phải”.
Bà Dayana – vị phu nhân chủ tịch khách sạn đúc những viên sô cô la nhỏ trong khuôn hình trái tim, sau đó xếp vào hộp buộc nơ hồng thật trang nhã. An cũng rất thích ý tưởng của bà, nhưng cô sẽ chỉ mua ủng hộ sau khi cuộc thi kết thúc. Bởi theo An, bà ấy chính là đối thủ nặng ký nhất của cô tính đến thời điểm này. Bông hồng sô cô la và những viên kẹo hình trái tim – ai sẽ chiến thắng ai đây?
- Cô ơi! Cháu muốn mua một bông thôi!
An chẳng nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười trìu mến và trao bông hồng cho khách hàng. Cậu ấy là một chàng thanh niên trẻ tuổi, nói giọng Hải Phòng. “Chắc là mua tặng bạn gái đây mà” – An thầm nghĩ. Sẽ chẳng có gì đáng để cô lưu tâm về cậu ấy đến thế, nếu chẳng phải vì cậu ấy… quá giống Đông!
♥ ♥ ♥
- Xin chúc mừng Thùy Anh đã chọn được món quà của riêng mình! Em có muốn chia sẻ tên chủ nhân của nó cho mọi người cùng biết không?
Thùy Anh rón rén bóc lớp giấy bọc bên ngoài. Thật là hồi hộp, cứ như cô đang chuẩn bị chờ đón một điều gì vĩ đại lắm. “Ôi! Không! Là ông Hải béo!!!”.
Hộp quà màu xanh da trời là của ông Hải béo. Hic! Thùy Anh tuyệt vọng đến nỗi không muốn nhìn vào mặt Hải béo, vì cô biết cảm xúc của chị Mai tọc mạch hồi nãy thảm hại đến mức nào. Và cũng giống như Hải béo, cô đành chọn giải pháp im lặng.
Đến tiết mục thứ tám, hai hộp quà màu xanh và hồng của Thùy Anh đã bị người ta nhặt mất. Cô tức lắm! May mà cô nhanh trí thống nhất với mọi người giữ bí mật tên người tặng, vì theo cô đó là bí mật riêng tư của mỗi cá nhân. Còn cái hộp màu đỏ nữa thôi! Nhất định! Nhất định nó phải thuộc về tay Đông!
Hôm nay chẳng hiểu vì lý do gì mà Đông im lặng suốt cả buổi, hay là anh ấy không hào hứng với trò chơi bốc thăm quà này? Thùy Anh sốt ruột lắm… Cuối cùng cũng đến giây phút đến lượt Đông chọn món quà của riêng mình.
“Màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ nào…” – Thùy Anh cầu nguyện!
- Yeahhh!!!!!
Hơn ba mươi con mắt bỗng dưng đổ dồn sự chú ý về phía chủ nhân của tiếng hét – đúng hơn là tiếng thốt của niềm hạnh phúc ngay sau khi Đông chọn hộp quà màu đỏ. Và chủ nhân của tiếng hét vô duyên ấy, không ai khác chính là Thùy Anh. Cô nàng đỏ mặt, tìm cách chữa cháy:
- Em vừa phát hiện ra là hộp sô cô la của em đúng loại mà em thích!
Vừa nhìn mọi người, cô vừa cười xòa chữa ngượng. Bất chợt bắt gặp ánh mắt lém lỉnh của Hải béo, anh ta còn nháy mắt với cô nữa chứ!
- Ơ! Sao mọi người chọn quà hết rồi mà còn dôi ra đây hai hộp thế này? – Chị Mai tọc mạch thốt lên đầy ngạc nhiên.
- A..! A! Là của… chị Phương và anh Dương ạ! Họ gửi em mang đến để góp vui!
- Hai cái người này vô duyên thật đấy! Thôi! Chuyển sang làm giải thưởng cho King and Queen đi bà con! – Mai tọc mạch nảy ra ý tưởng vô cùng tuyệt vời!
Và cũng chẳng ai hứng thú với cái vụ kiểm phiếu bầu King and Queen như Mai tọc mạch và Hải béo. Sau mười mấy phút ghi ghi, đếm đếm, hai người bọn họ dõng dạc tuyên bố:
- Giải nữ hoàng độc thân của công ty năm nay đã thuộc về (hai ba:( THÙY ANH!!!
Không mấy bất ngờ với kết quả này, nhưng Thùy Anh vẫn làm bộ chắp hai tay trước ngực, vẻ như quá đỗi xúc động. Cô bước lên sân khấu và hồi hộp chờ đợi quý ông nào sẽ được xướng tên đây…?
(Còn tiếp...)
10:19 SA 15/05/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 19:
Quá khứ

(Ngày 09 tháng 02 năm 2012)
Có hai Á hậu Hoàn vũ từng trả lời một câu hỏi gần giống nhau: “Nếu có cơ hội quay trở lại quá khứ và thay đổi một điều gì đó, bạn sẽ thay đổi điều gì?” – và sự thực là họ đều hài lòng với cuộc đời của mình, không có gì cần phải thay đổi cả.
Và họ đều chỉ có thể trở thành Á hậu.
Vậy thì theo các bạn, câu trả lời như thế nào sẽ giúp họ đăng quang ngôi vị cao nhất?
Tôi thì nghĩ thế này: Không có một quá khứ nào là hoàn hảo cả, có chăng là do chẳng ai muốn phơi bày những điều xấu xí, đáng hổ thẹn của bản thân cho cả thế giới biết mà thôi. Người từng phạm sai lầm trong quá khứ không bao giờ có thể chối bỏ những gì mình đã gây ra. Người đã đạt được những thành tích tuyệt vời cũng chẳng thể nào sống mãi với quá khứ. Chi bằng thay vì tìm cách thay đổi quá khứ – ta cứ thừa nhận mình cũng từng mắc sai lầm như tất cả mọi người, mình cũng từng phải gánh chịu hậu quả của nó. Cốt lõi vấn đề là ở chỗ, sau những điều tồi tệ đã xảy ra ấy, ta chọn cách đứng lên như thế nào và đứng vững đến mức nào – có lẽ đó mới là điều cả thế giới muốn biết!

♥ ♥ ♥
Người đàn bà phía sau đóa lan quân tử mặc một chiếc đầm màu xám, mái tóc đen mượt búi cao và đôi bông tai đính kim cương lấp lánh khí chất sang trọng. Thoạt nhìn gương mặt đài các rất khó để đoán chính xác tuổi thật, nhưng đủ để công nhận đó là tuýp phụ nữ vô cùng thành đạt.
Lặng nhìn người đàn ông đã bước qua cuộc đời mình, bà Yến mắm môi, dồn nén sự xúc động:
- Đã hơn mười năm rồi đấy nhỉ…
Vẫn với vẻ mặt ngạc nhiên thất thần, ông Tân muốn thốt lên điều gì đó, nhưng tâm trí rối bời hình như đã làm đông cứng cơ miệng. Chợt nhận ra có một người con gái khác còn đang bất ngờ và bối rối hơn mình, ông luống cuống:
- Đây… Đây là vợ và con trai tôi!
Nhanh chóng hiểu ra vấn đề, nữ y tá trong chiếc áo blouse trắng cúi đầu mỉm cười, rồi vội vã cáo lui, để lại không gian đoàn tụ ấm cúng trong căn phòng có ba phần tư nhân vật cô đã quen mặt.
- Y tá của bố đó ạ? Sao trông cô ấy quen nhỉ? Cảm giác như gặp ở đâu đó rồi ấy. – Dương cất lời bằng thái độ cởi mở.
- Bác định đi đâu hay sao mà dọn hết đồ đạc thế này? – Nhìn túi hành lý sắp đặt gọn gàng, Đông thắc mắc.
- Uhm…! Mọi người… Bất ngờ quá! Sao bỗng dưng… thế này??? – Ông Tân vẫn chưa hết sững sờ.
Lại bên giường bệnh, chậm rãi ngắm nhìn người đàn ông với biết bao đổi thay – bà Yến khẽ khàng đặt một tay lên ngực mình, tay còn lại nắm lấy cánh tay người đàn ông với lấm tấm những vết kim chích. Cánh tay rắn rỏi, mạnh mẽ ngày nào giờ đang oằn mình chống đỡ nhưng mũi kim nhọn hoắt đâm vào da thịt. Vẫn là đôi mắt cụp xuống về hai bên mí, để lộ bầu mắt tròn lẳn nhưng nay đã thâm quầng theo thời gian, vẫn là đôi lông mày rậm đen nhưng còn mái tóc xanh hôm nào giờ đã thưa thớt dần vì hóa trị.
- Đó là một câu chuyện rất dài… Và chúng ta cần thời gian để lắng nghe từ đầu.
♥ ♥ ♥
- Mọi người làm tôi bất ngờ quá. Hôm nay tôi đã sắp xếp đồ đạc để chuyển đến một nơi ở mới rồi…
- Anh định đi đâu chứ? Con trai chúng ta đã chuẩn bị một món quà rất bất ngờ, đã đến lúc để bắt đầu một cuộc sống mới. – Bà Yến trìu mến hình dung về căn phòng bí mật do chính tay Dương thiết kế.
- Cám ơn con trai nhiều lắm! Cám ơn cháu nữa – Đông à – cháu đã ở bên cạnh ta suốt thời gian qua. Nhưng ta cần gặp một người trước khi rời khỏi nơi này.
- Bác tìm cô y tá ạ? Để cháu đi tìm cô ấy nhé! Mọi người cứ nói chuyện đi ạ, cháu sẽ quay lại sau.
Đông bước ra ngoài hành lang, đảo mắt khắp xung quanh để tìm nữ y tá trong chiếc áo blouse trắng hồi nãy. Đó là người duy nhất ở bên ông Tân mỗi ngày, là người mà Đông thậm chí còn chưa kịp hỏi tên và số điện thoại để gửi làm cám ơn. Cô ấy ở đâu nhỉ?
Bệnh viện Hy Vọng tràn ngập màu xanh của những tán cây hoàng lan, một chút bóng nắng hiếm hoi của mùa đông lả lơi nhảy múa trên từng nhành lộc non. Nơi này vốn chẳng phải chốn bình yên, nhưng sao bỗng trở nên gần gũi, thân thuộc đến thế… Có phải vì mỗi lần đến đây, mỗi lần nhìn người bác vẫn đang tiếp tục đấu tranh giành lại sự sống, nhìn những y tá, bác sỹ tận tâm đem lại hy vọng cho nhiều người – Đông lại thấy lòng mình an tâm đến lạ. Hay vì bên trong con người anh cũng luôn luôn tồn tại khát khao được trở thành nguồn động lực sống của một người nào đó?
- Xin lỗi chị, cho tôi hỏi – tôi có thể tìm nữ y tá trực phòng bệnh số 16 ở đâu được không ạ?
- Chị An đúng không? Hôm nay là ngày trực cuối cùng của chị ấy rồi. Bệnh nhân phòng đó rời viện và chị ấy cũng xin nghỉ luôn.
“Chị An? Hóa ra người đàn bà ấy tên là An. Cô ấy đã xin nghỉ việc rồi sao? Không biết bác Tân có biết điều này không nhỉ? Chắc biết được gia đình bác Tân đoàn tụ, cô ấy cũng mừng lây…”.
- Bác ơi! Cô y tá hồi nãy chắc là về rồi ạ. Họ nói hôm nay cô ấy cũng xin nghỉ việc luôn.
- Uhm! Ta biết rồi. Ta sẽ liên lạc cám ơn cô ấy sau. Giờ chúng ta về thôi!
♥ ♥ ♥
Gia đình – khái niệm từ lâu vốn không còn tồn tại trong suy nghĩ của người đàn ông ở tuổi lục tuần này nữa, nếu ai đó coi gia đình là nền tảng cơ bản của mọi cuộc đời cũng chẳng sai – nhưng với người đàn ông không địa vị, không sức khỏe, không người thân – gia đình chẳng khác nào một ân huệ quá đỗi lớn lao mà ông trời rộng lòng thương ban tặng một lần nữa.
Ngày ông đột nhiên biến mất, trong căn nhà nhỏ chỉ có tiếng khóc của người phụ nữ và ánh nhìn vô tội của cậu con trai mười bốn tuổi. Bà chẳng hiểu ông ra đi vì lý do gì, sẵn sàng bỏ lại công danh, sự nghiệp và mái ấm mà họ phải nhọc công lắm mới có được. Chỉ đến một ngày kia, khi một đồng nghiệp nơi ông từng làm việc tiết lộ một sự thật động trời: “Ông ra đi vì gái!” – bà mới đau đớn gục ngã, lòng ôm một nỗi hận thù khôn xiết. Hai mẹ con họ vin vào nhau mà sống qua từng ngày. Cậu con trai mới bắt đầu bước vào tuổi dậy thì nhưng đã sớm thấu hiểu một phần lòng dạ và đạo đức người lớn. Cậu trở thành chỗ dựa duy nhất của người đàn bà đơn thân, cậu làm tất cả mọi việc có thể để thay thế vai trò của người đàn ông trong gia đình. Cậu lớn dần, lớn dần… không chỉ bằng tình thương, sự tần tảo của người mẹ, mà còn bằng nỗi hận thù lớn lao cứ ngày một trỗi dậy như một gã khổng lồ điên cuồng cấu xé tâm trí người con trai mới lớn.
Thời gian thấm thoát trôi đi, ngày Dương bước chân vào giảng đường đại học cũng là lúc mẹ cậu quyết định tiến thêm một bước nữa trong cuộc đời. Lúc bấy giờ, bà Yến vốn là mẫu phụ nữ mơ ước của rất nhiều người đàn ông lại bắt đầu gặt hái những thành công mới trên con đường kinh doanh. Đầu những năm 2000, khắp thủ đô Hà Nội ai cũng từng nghe danh về một người phụ nữ gây dựng cả một công ty bất động sản tiếng tăm từ hai bàn tay trắng. Sau đó không lâu, bà chuyển vào Sài Gòn sinh sống cùng người chồng mới, Dương vẫn tiếp tục chương trình học của mình và chuẩn bị hành trang lên đường du học. Họ chẳng bao giờ màng tới người đàn ông phụ bạc còn sống hay đã chết – chỉ biết những vết thương lòng mà ông để lại thì chẳng bao giờ có thể mờ phai…
Ngồi trên xe trở về nhà, bên cạnh người đàn bà từng một thời đầu ấp tay gối, ông Tân chẳng dám ngẩng đầu nhìn trực diện. Ông cảm thấy hổ thẹn với chính mình. Ông cảm thấy hối lỗi… Người đàn bà tưởng như đã quá xa xôi, mơ hồ nay bỗng dưng lại thân quen đến thế… Người đàn bà từng chịu nhiều điều tiếng khi lấy ông, từng vượt qua tất cả sự can ngăn của gia đình để được ở bên ông, cũng từng đắng lòng nuốt nước mắt ngày ông bỏ đi không một lời từ biệt… Và cả cậu con trai giúc đầu vào lòng ông trong ngày cuối cùng ở bên cha – cũng là ngày cuối cùng được chìm vào giấc ngủ vô tư lự trong cuộc đời một đứa trẻ… Giờ đây chẳng thể nào quay trở lại ngày tháng đó nữa, chẳng bao giờ còn một đứa con trai bé bỏng được cha ôm vào lòng nữa… Nghĩ đến thế, nước mắt ông chỉ trực tuôn rơi, gò má xám xịt mếu máo như một đứa trẻ bị đánh đòn sau mỗi lần mắc lỗi.
- Anh đừng như vậy… Đã có em và con ở đây… Đừng như vậy nữa!… Từ giờ sẽ là những ngày tháng rất đẹp ở phía trước…
♥ ♥ ♥
Lần thứ hai bước đến khu chung cư C3 vẫn với một tâm trạng lo lắng và e dè, nhưng hôm nay ông Tân không phải là người kéo va li nữa. Anh con trai độc nhất hân hoan giúp bố, vừa xông xáo làm người chỉ đường cho mẹ. Anh háo hức chờ đến giây phút bố mẹ bước vào căn phòng do một tay mình chuẩn bị. Anh thèm khát từ lâu lắm rồi cái cảm giác được cùng mọi người vào bếp làm bữa cơm chiều hôm nay.
- Bố! Con xin lỗi bố vì lần trước…
- Giờ chưa phải là lúc để nói những lời xin lỗi nhé con trai! – bà Yến vừa chặn giọng, vừa đẩy mắt về phía người đáng phải nói nhiều lời xin lỗi nhất.
- Từ lúc nào mà có sự thay đổi này vậy…?
- Chẳng có gì thay đổi cả!
♥ ♥ ♥
- Nâng ly chúc mừng gia đình ta đoàn tụ nào!!!
Tiếng ly va vào nhau keng keng thật vui tai. Một chút bọt champagne sóng sánh, ánh lên những tia sáng hân hoan khó tả. Bữa tiệc sum họp là sự trộn lẫn của nhiều món ăn cảm xúc khác nhau, một chút mằn mặn là cảm nhận của ông chồng phiêu bạt trở về với lương tâm hối lỗi, một chút vị ngọt của cậu con trai với tình yêu dành cho cha được khơi dậy một lần nữa qua lời khuyên của mẹ, một chút cay nồng của người vợ quý phái với những thay đổi khó đoán, vốn dĩ đã được dồn nén sau nhiều năm gây dựng lại cuộc sống… Và nhiều hơn cả, là cảm giác thảnh thơi trong tâm trí một chàng trai trẻ, giống như vừa hoàn thành một sứ mệnh to lớn:
- Thật vui vì anh bạn thân của cháu đã đoàn tụ với gia đình mình. Nhân đây cháu cũng xin gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến hai bác. Ngoài ra cháu cũng có chuyện muốn thưa…
- Ta cám ơn cháu rất nhiều Đông ạ! – Ông Tân cắt lời. – Cháu cư xử với ta giống như với cha mình vậy.
- Đúng vậy! Con cũng như một thành viên trong gia đình. Những ngày Tết ở bên mẹ, Dương cũng kể rất nhiều về con. Con chính là động lực khiến thằng bé thay đổi như bây giờ đấy…
- Không phải thế chứ ạ? Cháu khuyên bảo cậu ấy rất nhiều nhưng có ích gì đâu.
- Nó tỏ ra thế thôi, chứ không qua mắt được mẹ. Hai mẹ con đã tâm sự rất nhiều về quyết định đoàn tụ gia đình. Nhưng hôm nay em mới hoàn tất công việc để trở lại Hà Nội.
- Thôi nào, mẹ đừng tố cáo con nữa. Đông bảo có chuyện muốn nói mà bố mẹ cứ thi nhau cắt lời.
- Ừ nhỉ! Cháu nói ta nghe xem nào?
- Dạ! Sắp tới đây cháu sẽ ra ngoài ở riêng. Có một căn nhà ở khu Small được rao bán…
- Không được! Con cứ ở lại đây. Việc gì phải chuyển đi đâu chứ. Nhà ta vẫn còn phòng kia mà.
- Thực ra kế hoạch này gia đình cháu đã bàn bạc từ lâu rồi ạ. Bố mẹ cũng muốn cháu lập gia đình khi công việc đã ổn định. Vả lại ngôi nhà này cháu cũng rất ưng ý nên muốn mua.
- Gì cơ? Cậu có bạn gái rồi sao? – Dương ngạc nhiên.
- Chưa! Mà… Ừ! Cả cậu cũng vậy! Đến lúc lập gia đình được rồi, cần có phòng riêng cho em bé nữa, nhỉ! – Đông nháy mắt!
♥ ♥ ♥
Trải dài theo màn đêm, những đốm sáng hình vuông trên dãy chung cư cao tầng lần lượt thưa dần, nhưng căn phòng của đôi vợ chồng mới tái hợp vẫn còn sáng đèn. Họ không ngủ được, hoặc chưa muốn ngủ vì có quá nhiều điều muốn nói sau chừng ấy năm xa cách, cũng có thể là vì tâm trạng bỡ ngỡ chẳng khác nào đôi tình nhân trẻ trong căn phòng tân hôn được trang hoàng lộng lẫy.
- Anh chưa muốn ngủ sao?
- Ừ… chưa!
- Anh có thấy mệt mỏi lắm không?
- Một chút thôi.
- Anh này… Em xin lỗi vì thời gian dài đã qua đi thật vô ích. Anh bệnh nặng mà em lại không có ở bên cạnh. Nhưng thực sự, những năm qua, chưa một ngày nào em thôi nghĩ về anh.
- Sao em phải dày vò bản thân như vậy? Anh mới là người có lỗi.
- Em cố gắng quên, nhưng không được. Em xây dựng lại cuộc sống với một người đàn ông khác, nhưng rồi cũng thất bại. Và em hiểu Dương yêu quý anh đến mức nào, thằng bé chưa bao giờ ngừng khao khát có một gia đình thật sự.
- Em đã nuôi dạy con một mình thật vất vả! Anh thấy hối lỗi quá! Chắc hai mẹ con đã rất khổ sở…
- Thôi mà anh! Mình còn nhiều thời gian để kể câu chuyện kéo dài mười hai năm kia mà.
Người đàn bà quý phái thơm nức mùi hương hoa hồng vòng tay ôm lấy thân hình đàn ông to lớn của cuộc đời mình. Ánh sáng hình vuông hiếm hoi còn sót lại trên tầng cao khu chung cư cuối cùng cũng phụt tắt.
♥ ♥ ♥
Ngồi trên chiếc ghế sofa trong căn phòng nhỏ chật ních những đồ đạc, An vẫn muốn níu giữ chút thời gian để suy nghĩ, bổ sung thêm sự tập trung bằng một ly cà phê. “Bỏ đống đồ này đi đâu được nhỉ?” – An đắn đo với hai túi nilon đựng đồ sinh hoạt của nam giới. Dao cạo, sữa tắm, dầu gội, lại còn cả móc treo dụng cụ truyền hóa chất chuyên dụng… “Có nhất thiết phải mang đến tặng lại ông Tân không?”. Họ đã trót mua sắm chỗ vật dụng này khi quyết định dọn về chung sống cùng nhau, và bỗng dưng kế hoạch bị thay đổi vào phút chót với lý do không ai có thể lường trước.
“Chắc giờ này ông ấy đang rất hạnh phúc!” – An nghĩ thầm. Cô thấy mừng cho người bạn tri kỷ – người chồng “hờ” của mình, vậy là trong số những người cô đơn trên thế giới, đã có một người thoát khỏi cái danh sách đáng ghét này. Nhưng tên cô thì vẫn còn, thậm chí còn được bôi đậm hơn. Vậy là sao đây? Cô sẽ lại tiếp tục cuộc sống một mình ư? Không bạn bè, không người thân. Cô cũng không có ý định quay trở lại bệnh viện Hy Vọng ngay lúc này. Có lẽ, An muốn dành một quãng thời gian để đi đâu đó thay đổi không khí.
Nhưng mà đi đâu bây giờ? Và lại đi một mình nữa sao?
Trời ơi! Nhẽ ra cô đã có một người bạn hiểu về cuộc đời mình và sống bên cạnh mình – và thực sự là cô đã có – chỉ là giờ ông ấy đã có nơi chốn tuyệt vời khác cho riêng mình. Biết như vậy là tốt cho ông ấy, nhưng An vẫn thấy một chút tủi thân. Tại sao những người đàn ông hiểu rõ con người cô lại phức tạp và tréo ngoe đến thế? Không phải là một chút tủi thân nữa, mà là nhiều nhiều sự tủi thân đến mức phải phát khóc mới thôi. Trong nhà đã từng có thêm một đôi dép lê, một bàn chải đánh răng, một chiếc cốc đánh răng, một chiếc khăn mặt… Nhưng giờ tất cả bỗng chốc trở nên thừa thãi!
♥ ♥ ♥
Đổ đầy whiskas đủ cho hai ngày của mèo Shane, An ôm ấp chú mèo của mình một hồi lâu trước khi tạm biệt để quay trở về Đồ Sơn. Mất hai đêm suy nghĩ trằn trọc cô mới đi đến quyết định này. Cần phải thay đổi bầu không khí, cần phải tự thưởng cho mình một chút ung dung, tự tại. Và quan trọng hơn, cần phải quên đi hình bóng của người đàn ông vốn dĩ không – được – phép in sâu trong tâm hồn cô.
Sắp xếp xong hành lý cho hai ngày trở về miền biển, tiếng gõ cửa cất lên khi An đang chật vật kéo khóa vali. Và chủ nhân của tiếng gõ cửa là một người đàn ông với chú thích: “cần phải quên đi”!
- Em đang định đi đâu thế này?
09:43 SA 15/05/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 18:
Món quà bất ngờ

(Ngày 05 tháng 02 năm 2012)
Ai đó đã hỏi tôi về món quà ý nghĩa nhất tôi từng được nhận, và tôi đã trả lời không chút đắn đo lưỡng lự: “Đó chính là cuộc sống mà cha mẹ và Chúa trời đã ban tặng”. Món quà của tôi chỉ đơn giản và quen thuộc vậy thôi, hệt như một thứ vốn liếng căn bản mà tất cả cuộc đời trên thế gian này đều có. Có lẽ vì đối với tôi – một món quà vô giá không có nghĩa lúc nào cũng phải đặt trong một chiếc hộp bọc kín cẩn thận và gắn nơ hồng thật đẹp.
Cuộc đời cho tôi những giọt nước mắt khi mất đi người mà tôi vô cùng yêu quý, cho tôi biết đắng cay khi nhận ra những sai lầm chẳng thể nào sửa chữa, cho tôi biết tủi nhục khi nhận lấy cái nhìn ghẻ lạnh của đồng loại… Nhưng đó chỉ là một phần quá nhỏ trong chuỗi hành trình mênh mông bất tận này. Tôi chấp nhận nước mắt, đắng cay và thử thách, để càng ngày tôi càng trân trọng và hiểu rõ một điều – cái giá của hạnh phúc là rất đắt!

♥ ♥ ♥
- Cháu không biết đã gặp cô ở đâu chưa? Nhưng thực sự trông cô rất quen.
Chàng trai trẻ điềm nhiên trò chuyện, ánh mắt có chút suy tư sâu kín bên trong. Anh không hề nhận ra đứng ngay trước mắt chính là người con gái duy nhất từng bước qua cuộc đời mình. Còn cô ấy thì sao? Cô ấy nên buồn hay nên vui khi người mình yêu thậm chí chẳng còn nhận ra mình nữa?
Cô ấy vẫn vui:
- Xin chào!
Vì cô ấy nghĩ: “Ít nhất, anh ấy cũng thấy mình trông quen quen”.
♥ ♥ ♥
- Vậy là bác Tân đã đón năm mới cùng gia đình cô ạ. Thế mà cháu cứ lo bác ấy ở đây một mình.
- Đúng vậy đấy con trai ạ. Cô đây coi ta như người nhà.
- Cô tốt bụng quá! Nãy giờ nhìn cô cháu cứ cố gắng nhớ xem mình đã từng gặp cô ở đâu rồi, hoặc là cô rất giống với một ai đó mà cháu biết. Cả giọng nói của cô cũng quen nữa!
- Tôi từng dẫn chương trình phát thanh hồi còn trẻ. Giờ nghỉ rồi muốn dành thời gian cho các hoạt động xã hội thế này thôi.
- Cháu cũng nghe bác Tân kể về cô rất nhiều. May mà có cô chăm sóc bác ấy. Cháu cũng hay tới đây nhưng hôm nay mới được nói chuyện với cô.
Ông Tân vội chen ngang sau khi bắt gặp ánh mắt đưa đẩy từ người đàn bà duy nhất trong phòng:
- Con không phải tới đây thường xuyên đâu. Mà nếu có tới thì nhớ gọi điện báo trước, vì thực ra ta cũng chỉ vào đây để truyền hóa chất, còn nhiều thời gian rỗi ta muốn đi chơi chỗ nọ chỗ kia.
- Cháu xin lỗi vì chưa đưa bác đi đâu được.
- Dào ôi! Đôi chân này từng một mình vòng quanh thế giới rồi con trai ạ. Cứ tập trung cho công việc đi, rồi còn yêu đương hẹn hò nữa chứ. – Nói rồi ông Tân đáp trả lại ánh mắt về phía An, vẻ như đã hoàn thành nhiệm vụ chống chế.
- Mới đầu năm nhưng cháu và Dương đã rất bận rộn. Hôm nay Dương có vẻ trầm tính hơn mọi khi, cháu cũng chưa nói chuyện với cậu ấy nhiều, nhưng hình như kỳ nghỉ Tết cũng có ít nhiều tác động.
- Không! Đừng nhắc đến tên ta trước mặt nó nhé con trai. Cứ để mọi chuyện diễn ra theo lẽ thường tình thế này lại tốt hơn.
- Dạ…! Cháu cũng biết thế… Nhắc đến cậu ấy cháu mới nhớ, hôm nay cậu ấy đã nói một câu thế này bác ạ: “Vì tôi là con trai ông ấy” – cậu ấy đã nói cậu ấy là con trai bác.
- Thật thế sao?? – Ông Tân ngạc nhiên.
- Dạ. Cậu ấy nói cậu ấy hiểu rõ về bác, vì cậu ấy là con trai bác. Tại sao lúc đó cháu không để ý điều này nhỉ. – Đông vội vã đứng dậy khi đang dang dở giữa chừng câu nói. – Cháu xin phép cô và bác, cháu phải đi ngay đây! Cháu có chuyện gấp cần nói với Dương. Và cháu sẽ sớm quay trở lại bác nhé! – câu nói cuối cùng cất lên khi chủ nhân của nó chuẩn bị rời khỏi cánh cửa chắn gió.
♥ ♥ ♥
- Nó đã đi hẳn chưa? Có chuyện gì mà vội vã thế nhỉ? Mà ban nãy cậu ấy nói gì với em thế? – Vừa hỏi, ông Tân vừa ngước nhìn những giọt hóa chất cuối cùng rơi xuống từ bịch thuốc treo trên móc sắt.
- Anh ấy hỏi tình trạng sức khỏe của ông thế nào? Và nhờ cậy tôi chăm sóc ông hết mình. Anh ấy sống tình cảm với mọi người như vậy đó!
- Có hỏi tên em không?
- Không!…
- Em… Mắt em lại đỏ hoe kìa…
- Anh ấy không nhận ra tôi…! – An trả lời bằng giọng mếu máo, đôi mắt như chỉ trực một ai đó động nhẹ thôi là có thể vỡ tan thành nước.
- Thế thì tốt chứ sao? Đấy cũng là ý muốn của em cơ mà? Chả nhẽ em lại muốn nó nhận ra em trong bộ dạng bây giờ sao??
- Không phải thế… Anh ấy không nhận ra tôi! Nhưng đã nói là trông tôi rất quen. Và nhìn đôi mắt ấy là tôi hiểu, dòng suy nghĩ trong tâm trí ấy sẽ không dừng lại đâu. Anh ấy sẽ lục tung bộ óc cho đến khi nào nhận ra tôi là ai mới chịu thôi! Tôi phải làm gì bây giờ? – An luống cuống.
- Uhm… Chúng ta sẽ có cách giải quyết!
♥ ♥ ♥
Sáng hôm sau, trời vẫn mưa rả rích, mỗi lần mưa thế này, Hà Nội lại thêm nhầy nhụa và phải phi xe máy giữa thời tiết này chẳng khác nào một cực hình. Người đến công ty PR sớm nhất hôm nay là một cô gái có gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu với tóc mái ngố gần chạm vào mí mắt. 6h30 cô đã có ở tầng hầm và chẳng có gì ngạc nhiên nếu người ta trao cho cô danh hiệu “Người gửi xe máy đầu tiên trong ngày”.
Văn phòng vẫn còn tối om, Thùy Anh lần theo những đốm sáng màu đỏ trên tường để bật điện. Hôm nay trời mưa nên cô không đi giày cao gót mà mang bốt cao cổ với áo măng tô trắng, nhưng dẫu áo mưa có to đến mấy cũng chẳng đảm bảo độ khô ráo tuyệt đối từ đầu đến chân. Không phải do Thùy Anh bất cẩn nên đuôi áo bị ướt hết cả, mà vì cô bận che chở cho một hộp quà đặc biệt, đặc biệt đến nỗi không được phép dính một giọt nước hay để lại một nến nhăn trên lớp giấy gói bên ngoài.
Người đến công ty sớm thứ hai (và mọi khi là thứ nhất) không ai khác – là sếp Phương.
- Ái chà! Làm gì mà đã lạch cạch máy tính từ sớm thế cô bé? – Lời chào đầu tiên của ngày mới cất lên khi Phương chứng kiến một cảnh tượng sáng chói của cô nhân viên gương mẫu.
- Dạ!!! Dạ! Em chào chị ạ! – Thùy Anh đứng phắt dậy khi nhìn thấy nữ giám đốc trong bộ vest công sở sọc đen trắng. – Em đang gửi email cho các đơn vị tài trợ ạ.
- Tốt đấy! Cứ thế phát huy nhé. Khi nào Đông đến bảo cậu ấy vào phòng chị trao đổi công việc nhé Thùy Anh.
- Dạ… – Thùy Anh còn vài điều muốn nói, nhưng xem chừng sếp đang bận việc gì đó hoặc là bây giờ mới ăn sáng nên lại thôi.
Mười phút sau, một nhóm nhân viên bước ra từ thang máy, trong đó có Đông và Dương. Hôm nay họ cùng đi bằng ô tô vì trời mưa, và cũng vì một nguyên nhân rất đặc biệt khác – đặc biệt đến mức khiến cho hai anh chàng vốn là đồng môn; đồng nghiệp; sống cùng nhà bỗng cảm thấy giờ họ mới thực sự là những người bạn.
- Dạ! Thùy Anh nói chị có chuyện cần gặp em ạ?
- Ừ! Hôm qua chị đã trao đổi với ngài chủ tịch về kế hoạch tổ chức chương trình từ thiện do tập đoàn đăng cai. Ông ấy rất hào hứng với kế hoạch này, nhưng cũng nói luôn – các đơn vị khác họ thường làm từ thiện dịp giáp Tết, hoặc là chính trong những ngày đầu năm mới. Thế nên chủ tịch muốn chúng ta tổ chức chương trình ngay trong tuần làm việc đầu tiên này để tranh thủ sự hợp tác của các đơn vị tài trợ. Nếu để muộn hơn, thành ra mình giúp đỡ cộng đồng không đúng thời điểm, các nhà tài trợ chưa chắc đã muốn hợp tác.
- Ngay trong tuần này… Như vậy có gấp quá không chị? Còn show ca nhạc cuối tuần này nữa?
- Phải kịp. Chị sẽ phân đôi nhân lực nhà mình và xin viện trợ từ các bên liên quan ngay hôm nay. Nhưng nói gì thì nói, chúng ta vẫn phải là nguồn nhân lực chủ chốt từ a đến z. Và vì sự kiện này xuất phát từ ý tưởng của em nên chị chắc chắn em có thể làm được khi đã có sẵn kịch bản trong đầu.
- Dạ vâng! Em cám ơn chị đã tin tưởng. Em sẽ cố gắng hết sức ạ!
- Hôm nay là thứ ba, ngày 31 tháng 1. Chương trình từ thiện sẽ diễn ra vào thứ bảy ngày 4 tháng 2 để kéo dài thời gian tối đa cho mọi người chuẩn bị. Ngay sáng mai chị muốn em cho chị kịch bản chi tiết chương trình để trình lên chủ tịch nhé. Đích thân ông ấy sẽ làm nhiệm vụ liên kết các đơn vị đồng tham gia. Vai trò của em lần này lớn lắm đấy!
- Dạ vâng ạ!
- Ok! Cố gắng lên em nhé!
Chàng trai trẻ mỉm cười trước trọng trách rất lớn lần đầu tiên được giao, cũng là cơ hội quý báu để chứng tỏ khả năng của bản thân trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Anh cám ơn giám đốc một lần nữa trước khi rời khỏi căn phòng chi chít chuông gió. Sếp Phương nói với theo câu cuối cùng:
- Chọn một nửa số nhân lực trong công ty những người em cần nhé. Nhớ có con bé Thùy Anh trong đó đấy! – Phương nháy mắt.
♥ ♥ ♥
“Người gửi xe máy đầu tiên trong ngày” đang cố hết sức lấy lại thể diện trong ngày làm việc thứ hai của năm mới. Điều này được kiếm chứng bởi chàng trai ngồi ở bàn làm việc trước mặt. Hôm nay, anh không thấy cô ấy ăn kẹo trong giờ làm, cũng chẳng ngồi thẫn thờ nhìn anh và nghĩ ngợi linh tinh như hôm qua, thậm chí nick yahoo cũng không thấy sáng. Đó là điều đương nhiên, vì anh làm sao mà biết được cô ấy đang tập trung cho một nhiệm vụ tối mật khác kia chứ?
Thùy Anh mong ngóng giờ giải lao quá đỗi, không phải vì muốn nghỉ ngơi tán dóc mà vì có vài điều muốn nói với giám đốc Phương. Chờ mãi, chờ mãi… cuối cùng cũng đến lúc cánh cửa của căn phòng giăng đầy chuông gió được mở ra, và chủ nhân căn phòng chắc chắn là ra ngoài sảnh lớn – nơi có máy bán cà phê tự động chứ chẳng đi đâu khác. Đúng thế thật, chị ấy đã quay trở lại phòng làm việc với cốc cà phê trên tay. Thời cơ đã đến.
- Cốc cốc…!
- Vào đi ạ!
- Em chào chị ạ!
- Thùy Anh à? Có việc gì thế em?
- Em có vài lời muốn nói ạ! Chị ơi… Em xin lỗi chuyện hôm qua, em đã đến muộn ngay ngày đầu năm ạ!
- Thôi thôi… Không nhắc đến nữa. – Phương xua tay. – Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy là được rồi.
- Dạ…
- Sao thế em? – Phương thắc mắc.
- Chị ơi! Em có một món quà nhỏ muốn tặng chị. Một chiếc chuông gió ạ! – Nói rồi Thùy Anh rút từ trong hộp quà chiếc chuông gồm mười mấy mảnh sứ màu vàng kết thành chùm va vào nhau leng keng. Khi giơ lên ngang mặt mình để sếp có thể chiêm ngưỡng toàn vẹn chiếc chuông – đồng chiêm ngưỡng gương mặt nữ nhân viên với điệu bộ không – thể – từ – chối, cô mới nhận ra có hai trong năm sợi chuông rối vào nhau như tơ vò.
- Không cần làm thế đâu! – Phương trả lời với điệu cười gượng gạo.
- Dạ… Vì em nghĩ là chị thích chuông gió, nên…
- Em thử nhìn xem. – Phương chỉ lên trần nhà. – Đám chuông này có bảy chùm, tất cả đều bằng ống nhôm. Mỗi chùm phát ra tiếng kêu tương đương một nốt nhạc đấy. Chắc tại phòng ít khi có gió nên chẳng mấy ai nhận ra điều đó. Bản nhạc đủ giai điệu thì có lẽ không cần thêm một nốt mới bằng sứ đâu nhỉ?
Để chắc chắn những lời Phương vừa nói không phải vì muốn từ chối món quà, Thùy Anh dùng tay đung đưa từng chùm. Và quả nhiên chúng được sắp xếp theo thứ tự âm thanh của bảy nốt nhạc.
- Ôi hay quá! Giờ em mới biết điều này.
- Vậy nên Thùy Anh cứ giữ lấy chùm chuông của mình nhé. Treo trên cửa sổ cạnh chỗ em làm việc cũng đẹp đấy. Cám ơn thành ý của em!
Dẫu sao, Thùy Anh vẫn thấy bối rối khi lòng tốt của mình không thực sự được đón nhận nồng nhiệt như cô tưởng tượng. Nhưng chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc cất chùm chuông màu vàng bằng sứ vào hộp quà bọc giấy tỉ mỉ và tính kế chuồn khỏi căn phòng đồ rê mí này:
- Em xin phép về phòng làm việc đây ạ. Em xin cam kết từ hôm nay trở đi, ngày nào cũng có mặt tại công ty trước bảy giờ ạ!
Đang định rút lui, Thùy Anh bị níu bước chân bởi câu nói đường đột đến phũ phàng:
- Khỏi cần! Em chưa cập nhật tin tức à? Ngày mai Hà Nội đổi giờ làm. Công ty mình bắt đầu làm việc từ tám giờ cơ.
♥ ♥ ♥
Một chiếc đĩa vốn đựng bánh mì Burger chỉ còn lại hai lá xà lách, đĩa khác đựng khoai tây chiên vẫn còn vài miếng sắt hình vuông, hai que xiên và một chút màu đỏ của ketchup. Ngoài ra, trên chiếc bàn gỗ rộng mênh mông của Mimosa Coffee còn có hai ly Cappuchino đã vơi quá một nửa, một chiếc laptop, sổ và bút mực. Chín giờ tối thứ ba, mưa vẫn rơi, tiệm cà phê vẫn sáng đèn nhưng sao hôm nay không có người chơi nhạc sống?
- Ở đây có nhiều Tây ba lô quá anh nhỉ?
- Thùy Anh có hay ngồi đây không?
- Dạ, hôm nay là lần đầu tiên ạ.
- Mọi khi tối thứ ba ở đây có người chơi violin, là bạn của anh đó. Nhưng hôm nay hỏi ra mới biết cậu ấy sắp lấy vợ và thôi biểu diễn ở đây rồi.
- Anh Đông chắc là khách quen ở đây nhỉ?
- Đã từng thôi. Hồi còn sinh viên anh làm thêm ở đây. Nhưng giờ mọi thứ khác xưa nhiều lắm rồi, nhân viên ngày xưa giờ cũng đi đâu hết.
- Mọi thứ thay đổi theo thời gian mà anh. Ai rồi cũng đến lúc phải thay đổi để thích nghi với điều kiện mới.
Đông lưỡng lự vài giây trước câu nói như bà cụ non của Thùy Anh, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý:
- Phải… Ai rồi cũng đến lúc cần thay đổi.
Nhìn vào màn hình máy tính của Đông, cô nàng cảm phục sự nhanh nhạy toát lên từ trong suy tư lẫn hành động của chàng trai ngồi bên cạnh. Đôi mắt qua lớp kính cận lúc nào cũng ánh lên sự vô tư, điềm nhiên; dẫu là khi tập trung cho công việc hay lúc cười tít mắt chuyện gẫu với mọi người. Mỗi lần được làm việc cùng anh, cô luôn cảm nhận được sự đam mê, nhiệt huyết lớn lao tỏa ra từ bên trong con người với vẻ bề ngoài lịch lãm này. Cô thấy yên tâm khi tất cả các chi tiết trong kịch bản đều được sắp đặt không thể hoàn hảo hơn. Chương trình từ thiện cuối tuần này cũng vậy, nội dung gần hai mươi trang được hoàn thành chỉ vỏn vẹn trong ba tiếng đồng hồ, cứ như chàng trai soạn thảo ra nó đã làm đi làm lại điều này định kỳ mỗi tháng một lần vậy.
- Anh Đông à! Em ngưỡng mộ anh lắm! Nói thực đấy! Em thấy mình thua kém anh rất nhiều trong công việc.
- Anh cũng thấy mình thua kém nhiều người khác, thế cho nên luôn muốn cùng em trao đổi mọi thứ để cả hai giúp đỡ nhau. Chúng ta cũng chưa có nhiều cơ hội thể hiện bản thân với mọi người trong công ty mà.
- Dạ! Tuần này công việc rõ nhiều mà sao anh Dương lại xin nghỉ phép vậy anh?
- Uhm… Cũng như em nói đấy… Con người ta ai cũng đến lúc cần thay đổi. Bây giờ là thời gian để Dương làm điều đó. – Đông mỉm cười.
♥ ♥ ♥
Trở về căn hộ A1906 sau hành trình dài đến với một tỉnh miền Trung làm từ thiện, dẫu mệt nhoài nhưng Đông vẫn cảm thấy vui vì trách nhiệm của mình đã hoàn thành. Tất cả những gì anh muốn lúc này là tắm nước ấm và tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật sâu. Nhưng những thay đổi bất ngờ trong căn nhà khiến Đông mau chóng quên đi mong muốn đã kéo dài sáu tiếng đồng hồ trên xe.
- Trông tuyệt chứ ông bạn? Haha!!! – Dương thăm dò sự ngạc nhiên của bạn mình trong khi Đông vẫn chưa hết ngạc nhiên với những đổi mới của căn nhà chỉ trong vòng chưa đầy một ngày.
- Tuyệt!!! Gu thẩm mỹ tốt đấy. Mọi thứ đều rất tuyệt!!!
- Haha. Biết mà. Thăm quan cả căn phòng trống đi.
Hình dung duy nhất trong tâm trí Đông về căn phòng trống kế bên phòng Dương là màu nâu bóng của sàn gỗ, còn lại là bốn bức tường trắng. Hôm nay, sàn gỗ được trải một tấm thảm nhung màu kem, cùng màu với nệm, gối, rèm cửa sổ và cả giấy dán tường nữa. Trong phòng còn có hai chiếc salon đơn loại cổ điển, một bàn uống trà và cả những chùm đèn lộng lẫy bên chiếc giường ngủ quá đỗi ấm áp. Góc trong cùng – bên cạnh tủ quần áo lớn là chiếc bàn trang điểm màu gỗ đầy sang trọng và nữ tính.
- Cậu giỏi lắm! Chắc chắn cô ấy sẽ rất thích!
♥ ♥ ♥
Chiều chủ nhật, kết thúc đợt hóa trị thứ hai, bệnh nhân phòng số 16 khu B đã chấm dứt hợp đồng thuê phòng điều trị dài ngày. Thay vào đó, ông ấy sẽ chỉ có mặt tại bệnh viện vào những ngày truyền hóa chất và theo dõi định kỳ. Cùng ngày hôm đó, một nữ y tá không chuyên của bệnh viện Hy Vọng cũng sẽ tạm ngưng công việc tại đây.
- Ông chắc kế hoạch này sẽ ổn chứ?
- Nếu em thực sự muốn thoát khỏi Đông thì đây là cách duy nhất.
- Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy đến đây và căn phòng trống trơn? Và nếu anh ấy bí mật đi theo ông và phát hiện ra chỗ tôi ở thì sao? Và nếu…
- Làm ơn đi cô gái! Cậu ấy yêu em, chứ không phải yêu tôi mà điên rồ đến mức đó! Thiếu gì lý do để không làm phiền cậu ấy nữa, quay trở lại Mỹ điều trị chẳng hạn.
- Thôi được rồi… – An tiến đến giường bệnh và nắm lấy tay quý nhân của mình. – Trước khi chúng ta rời khỏi nơi này… Cũng khá là nhiều kỷ niệm đấy chứ! Tôi quen ông, và hơn thế, tôi gặp lại người duy nhất trên đời không nên gặp. Dẫu sao tôi cũng cám ơn ông nhiều lắm… Vì tất cả mọi chuyện, cả chuyện này nữa.
- Tôi làm thế này không phải cho riêng em. Chúng ta – có lẽ nên dựa vào nhau mà sống, đó là cách tốt nhất cho cả hai.
- Cốc cốc…!!!
- Ôi trời!!! Lại có người gõ cửa! Lại là anh ấy…??? – An buông tay và lập tức hạ giọng hết mức có thể.
- Chắc là người của bệnh viện. Em cứ ra mở cửa đi, đừng lo gì cả.
…
- Chào cô! Cháu chào bác! Bác vẫn khỏe chứ ạ? – Chàng trai xuất hiện sau tiếng gõ cửa không nằm ngoài linh tính mách bảo An.
- Đông à cháu? Hôm nay là buổi truyền cuối cùng đợt này rồi. Vừa hay ta cũng đang có chuyện muốn gặp cháu.
- Dạ! Chúng ta phải để chuyện đó lại sau rồi, vì cháu có một bất ngờ nho nhỏ dành tặng bác. – Đông vẫy ai đó đứng ngoài hành lang. – Vào đi nào!
Chàng trai cao lớn chậm rãi bước vào căn phòng số 16 lần đầu tiên, trên tay cầm một đóa hoa lan quân tử. Mất vài giây gượng ghịu, anh nở nụ cười:
- Con chào bố!
Ông Tân bất ngờ không thốt nên lời, cũng chẳng thể bộc lộ cảm xúc gì hơn ngoài sự ngạc nhiên quá đỗi. Con trai ông đang đứng ngay trước mắt và cất tiếng gọi “ba”.
Nếu chẳng vướng mũi kim truyền trên tay, có lẽ ông sẽ đến bên đứa con trai bé nhỏ ngày nào và ôm lấy anh vào lòng. Cũng chẳng biết có phải do nhịp tim tăng lên đột ngột hay không – khiến cho ông có thể cảm nhận rõ từng giọt hóa chất li ti đang thấm đẫm, lan tỏa khắp thân thể mình. Nóng hừng hực đến chết ngất. Không gian, cảnh vật trong căn phòng số 16 bỗng trở nên lặng thinh, nhường chỗ cho những bầu tâm trạng, cảm xúc hỗn loạn đùn đẩy nhau mạnh mẽ dữ dội. Đó là bởi sự xuất hiện đường đột của người đàn bà có phần đẫy đà nhưng đậm chất quý phái, bước đến ngay phía sau đóa lan quân tử.
- Ôi!!! Ôi trời ơi!… Vợ tôi!
09:31 SA 11/05/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 17:
Đối mặt

(Ngày 30 tháng 01 năm 2012)
Một đề văn tôi đã từng được làm khi còn là học sinh cấp hai như sau: “Khi ai đó gõ cửa nhà bạn…”. Trong con mắt của lũ trẻ chúng tôi lúc bấy giờ, nhân vật bí ẩn bên ngoài cánh cửa có thể là ông bà từ quê ra chơi; là bố mẹ đi công tác xa trở về; là một người tàn tật đang cần sự giúp đỡ; thậm chí có thể là ông già Noel với những món quà trên tay… Duy Linh – bạn tôi từ ngày ấy đã nghĩ rằng bên ngoài kia có thể là một tên sát nhân, và cậu ấy dứt khoát không mở cửa nếu không có người lớn ở trong nhà. Tất cả chúng tôi đã cười cợt trí tưởng tượng của cậu ấy.
Nhưng khi lớn lên, tôi tin chắc ai ai cũng từng có lúc cảm thấy sợ hãi tiếng gõ cửa. Nếu như âm thanh ấy cất lên lúc nửa đêm? Nếu như bạn đang cần sự riêng tư? Nếu như bạn đang cố trốn tránh một điều gì đó?… Ngay cả trong những khoảnh khắc bình thường nhất của cuộc sống, có Chúa mới biết ai đó đang đứng ngoài kia sẽ đem đến cho bạn điều gì? Chỉ biết chắc chắn một điều – bất cứ lúc nào, khi tiếng gõ cửa cất lên và quyết định mở cửa – cũng có nghĩa là bạn đã sẵn sàng chấp nhận cuộc đời mình có thể thay đổi hoàn toàn kể từ đó.

♥ ♥ ♥
Hình như ở hầu hết các cơ quan, việc làm trong ngày đầu tiên của năm mới vẫn chưa phải là làm việc. Một tuần nghỉ Tết chính ra còn bận hơn khi đi làm, và ngày khai xuân ai nấy cũng đều cần một chút không khí thong dong để có thể sẵn sàng dồn sinh lực cho tất cả những ngày hùng hục như trâu cày sau đó.
Tất cả các cơ quan, văn phòng đều làm điều đó dịp đầu năm! Ngoại trừ công ty PR của tập đoàn Youth. Tiền lệ, chưa bao giờ ở đây “tổ chức sự kiện” đi lễ chùa đầu năm, và cũng không thấy nhân viên nâng ly chúc mừng sinh nhật trong công ty bao giờ – chứ chưa nói gì đến nhậu nhẹt gặp gỡ đầu xuân.
Đúng 7h sáng, lịch tổ chức sự kiện trong tháng hai đã được “public” kín mít tấm bảng phoóc trắng, và vì bảng không đủ diện tích cho nên những sự kiện sau ngày mùng 10 “các bạn hãy xem trong email nhé” – như lời giám đốc Phương đã nói. Phương có mặt ở công ty từ sớm để chuẩn bị mâm cúng Thần Tài không phải chỉ riêng ngày mùng 8 Tết hôm nay – mà chị chăm lo cho nơi này không khác gì mái ấm thứ hai của mình. Nhưng điều đó không phải ai cũng biết, mà thực ra cũng không có nhân viên cấp dưới nào biết. Ngẫm lại, mọi người biết gì về Phương ngoài hình ảnh một nữ giám đốc chưa già đã khó tính? Không gì cả! Hôm nay, đám ma cũ cậy thế biết rõ về giám đốc của mình nên chẳng ai (dám) đến trễ, chỉ trừ một cô bé luôn nhìn đời bằng đôi mắt “long lanh”:
- Cô nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi? Vui nhỉ? – Giám đốc Phương hắng giọng đầy khó chịu.
- Dạ! Em xin lỗi chị! Em… – Thùy Anh cúi gằm mặt ngoài cửa phòng làm việc, giỏ trái cây và kẹo Starburstnhững tưởng sẽ góp vui cho ngày hôm nay giờ bị cô chủ luống cuống giấu sau lưng.
- Ngày làm việc đầu năm đã đi muộn, cô định đi muộn cả năm à? Giờ cô đứng đực ra đó làm gì? Định chờ tôi mời vào văn phòng uống cà phê ăn bánh kẹo hả?
Nói rồi nữ giám đốc bỏ vào phòng làm việc, không quên đóng sầm cửa mạnh tới mức đám chuông va vào nhau cứ ngỡ bởi cơn gió giật cấp mười. Hàng chục cái miệng xì xào cất lên như thể đồng cảm với cô bé đang trực rớt nước mắt. “Khổ quá! Lại có người phải hứng bão!”; “Sao chúng mày chưa dặn con bé à”; “Y như vụ của tao năm ngoái”…
Tất cả các cơ quan, văn phòng đều nâng ly, ăn trái cây, bánh kẹo đầu năm! Ngoại trừ công ty PR của tập đoàn Youth! Thật vậy, vì nữ giám đốc như Phương không dễ gì mà các cơ quan, văn phòng nào cũng có thể có!
Thùy Anh khẽ rung đầu, lay lay tóc mái ngố che kín vầng trán, cô định ước cho nó mọc dài che kín gương mặt luôn đi, nhưng sau đó đã kịp thời lấy lại tinh thần. Cô cười với vẻ mặt cố gắng bình thản như chưa có gì xảy ra trước mặt đồng nghiệp. Lần đầu tiên, Thùy Anh cảm thấy quãng đường từ cửa phòng đến bàn làm việc góc trong cùng dài đến thế, và như để bõ công đang trở thành tâm điểm của sự chú ý – cô cười mãn nguyện đáp lại mọi ánh nhìn thương hại, cũng là để cố giấu đi vẻ quê độ bên trong. Tiến gần đến cõi riêng của mình, cô chợt nhận ra chiếc bàn của người ngồi đối diện cũng đang bỏ trống: “Ôi! Anh Đông còn tới trễ hơn mình à, phen này toi cả hai đứa rồi, hic!!!”.
♥ ♥ ♥
- Một chương trình từ thiện à? Em nói rõ hơn được không? – Phương thấy lạ lẫm trước đề xuất mới của chàng trai đang ngồi đối diện trong phòng làm việc.
- Dạ! Công ty PR Youth vốn có tên tuổi khá lớn trong giới truyền thông, nhưng chưa phải một đơn vị toàn diện. Vì nhân lực của chúng ta chưa phải là nhiều, và quy mô sự kiện do Youth tổ chức còn xa rời với nhiều nhóm đối tượng, thiếu tính cộng đồng. Trong khi chúng ta có thể tranh thủ nhiều nguồn tài trợ, sở hữu nhiều mối quan hệ với người của công chúng, tại sao chúng ta không tự đứng ra tổ chức một sự kiện hảo tâm cho người nghèo, trẻ em?
- Nhưng Đông à! Chị thấy ý tưởng của em hay đấy, nhưng không mới. Các đơn vị khác năm nào họ cũng tổ chức, đi loanh quanh mấy nhà tình thương, trao quà rồi chụp ảnh. Chị thấy đó là chiêu PR tầm thường cho thương hiệu của họ thôi, người nghèo được hưởng một món quà chẳng rõ giá trị bao nhiêu, nhưng vô tình họ bị lợi dụng để quảng bá hình ảnh cho người khác.
- Em hiểu ý chị nói! Quan điểm của em khác với nhiều chương trình từ thiện khác, chúng ta không kéo lũ lượt một đoàn người đến nhà tình thương loanh quanh Hà Nội, trao ít quà, chụp ảnh rồi đăng báo. Như thế, người trong giới chắc chắn sẽ hiểu mục đích quảng bá tên tuổi quá tầm thường, và có khi còn tạo hiệu ứng ngược cho công ty. Chúng ta hãy dựa trên tên tuổi sẵn có của công ty, đem nó đến gần hơn với mọi người. Chúng ta có thể gắn kết các nhà hảo tâm, người của công chúng trong một hoạt động từ thiện, đến với một địa điểm hoàn toàn mới. Như vậy có thể xây dựng một hình ảnh đẹp cho công ty dựa trên những giá trị thực mà chúng ta đóng góp cho cộng đồng, vừa tạo nên các mối quan hệ mới với những đơn vị lớn trong và ngoài nước.
- Ok! Chị muốn có một kịch bản chi tiết cho chương trình từ thiện, thời gian cũng do em sắp xếp. Nhưng trước hết phải hoàn thành show ca nhạc cuối tuần này đã. Sẽ trực tiếp trên TV đấy!
- Dạ! Em rõ rồi. Em xin phép về bàn làm việc ạ!
- Chị hỏi thật… Đông thích làm từ thiện à?
- Dạ… Em không nghĩ đó có thể coi là một sở thích. Chỉ đơn giản là em muốn chắc rằng mình vẫn có ích cho ai đó thôi chị ạ!
♥ ♥ ♥
- Ôi trời! Sao anh đến muộn thế? Chết mất! Thể nào anh cũng bị chị Phương mắng té tát!
Thùy Anh hốt hoảng, thốt lên những lời đầy lo lắng khi nhìn thấy sự xuất hiện của Đông. Cô không biết rằng anh đã có mặt ở công ty từ rất sớm và còn kịp trình bày xong kế hoạch công việc trong phòng giám đốc.
- Thế à?? Chết rồi!!! Làm thế nào bây giờ? – Đông làm mặt sợ hãi.
- Ban nãy em vừa đến đã bị mắng một trận. Đầu năm mà xui xẻo thật đấy! Công việc thì chất như núi nữa chứ.
Chưa vội đáp lời cô nàng, Đông chậm rãi kéo ghế và bật máy tính. Xoay người ra phía Thùy Anh, Đông nhận ra ngay bên cạnh cô là lớp cửa kính với màn mưa ngoài kia hệt như một bức tranh ảm đạm. Anh cất lời, nhưng không phải để bàn về chuyện thời tiết:
- Thùy Anh có bao giờ tham gia hoạt động tình nguyện chưa?
Vừa mới bỏ một viên kẹo vào miệng, Thùy Anh thấy bất ngờ với câu hỏi của chàng trai ngồi bàn đối diện. Cô muốn tranh thủ tạo dựng hình ảnh đẹp trong mắt anh ấy, nhưng rồi cũng không nỡ lừa dối lòng mình:
- Em cũng muốn tham gia lắm, nhưng chưa có điều kiện anh ạ. Mà sao bỗng dưng anh lại hỏi điều đó ạ?
- Thế nếu có điều kiện, em sẽ tham gia cùng anh nhé! – Đông trả lời.
- Dạ… Thật thế ạ? Thích quá!…
Cô định mơi thêm chuyện để giao tiếp nhiều hơn với mọi người xung quanh nhưng lại thôi. Từ góc phòng với chiếc bàn kê sát bên cửa kính, Thùy Anh có cảm giác mình có một thế giới riêng thật đấy, nhưng nhiều lúc giống như đang bị cô lập. Nếu chẳng phải vì Đông đã chú tâm vào cái màn hình laptop và hì hụi gõ gì đó, cô cũng chẳng cam chịu ngồi yên thế này. “Ở đây buồn cười nhỉ, ngày đầu năm mà chẳng thấy ai ăn uống, chuyện trò gì cả! Được một người nói chuyện riêng thì lại hỏi về chuyện tình nguyện”, nghĩ vẩn vơ rồi cô lại thả một viên kẹo vị chanh vào đầu lưỡi. Cô muốn trò chuyện nhiều hơn với cái anh “đẹp trai dã man” ngồi ngay đằng trước, nhưng gương mặt nghiêm nghị đầy tập trung và nick yahoo thì không thấy online đủ để Thùy Anh hiểu nên giữ trật tự. Thôi, thế cũng được, cứ để Đông tập trung làm gì đó, còn cô sẽ chống cằm tập trung ngắm anh ấy giết thời gian.
“Anh ấy trắng thật đấy! May mà mình cũng trắng… Anh ấy cận nhưng không biết bao nhiêu độ nhỉ? Không phải lúc nào anh ấy cũng đeo kính cho nên chắc cũng cận nhẹ… Nhìn môi anh ấy kìa, chẳng ăn kẹo mà thi thoảng lại liếm môi dưới, mỗi lần như thế bờ môi đậm lại đỏ lấp lánh lấp lánh… Thật là quyến rũ! Không biết nếu nhuộm tóc nâu thì có ai nhận ra anh ấy là người Việt Nam không nhỉ? Nhưng cứ để tóc thế này mới nam tính chứ…”
Chuỗi suy tư viển vông của Thùy Anh bị cắt đứt bởi cửa sổ Yahoo chat bất ngờ hiện thình lình cùng với chữ “buzz” đỏ chót. “A!!! Là nick của anh Đông” – Thùy Anh mừng rỡ trong suy nghĩ.
- Gì thế anh?
“Hóa ra anh ấy để offline” – cái câu “Duy Đông is typing…” khiến Thùy Anh hồi hộp chờ đợi, lòng chắc mẩm người bên kia sắp bắt đầu một cuộc trò chuyện đầy thú vị.
- Tập trung làm việc đi em!
Câu trả lời khiến cô tuyệt vọng quá đỗi! Ra là nãy giờ Đông vẫn biết cô đang mải ngắm nhìn anh. “Trời ơi, xấu hổ quá đi mất!” – cô còn biết phản ứng thế nào hơn ngoài việc trả lời hai chữ:
- Vâng ạ!
“Hôm nay là ngày gì không biết!” – cuộc đời Thùy Anh cứ như là một chuỗi những pha quê mặt ngày này qua tháng khác. Sáng hôm nay cô rời khỏi hàng bún chả và bị tóm cổ quay lại vì quên thanh toán. Vừa mới đến công ty đã bị mắng một trận không thương tiếc. Chui vào một góc bí mật để ngắm một người thì bị người ta phát hiện. Dẫu vậy, cô vẫn lén lút ngước lên nhìn xem anh ấy đang làm gì thêm một lần nữa.
“Chắc là thoát nick yahoo rồi” – cô nghĩ – “Đang đọc một tài liệu gì đó đây mà…”. Bất chợt, chàng trai bị theo dõi ngước mắt nhìn chằm chằm về phía cô. “Trời đất, mình chỉ ước được ngắm nhìn đôi mắt ấy thật sâu nhưng đâu phải trong hoàn cảnh bị bắt quả tang nhìn trộm thế này kia chứ! Huhu!!!” – cô vội vàng cúi gằm mặt xuống, cố làm sao cho tóc mái ngố chê kín hai chữ “quê mùa” đang cố gắng in hằn lên má. Một lần nữa, Thùy Anh cố gắng tỏ ra thanh cao bằng cách giữ cho mình thật bình tĩnh. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra bằng miệng, đẩy môi dưới trề ra để luồng hơi thổi bay bay tóc mái như thể đang đùa giỡn. Không ngờ, mùi kẹo chanh đã biến mất từ lúc nào, một mùi nước chấm bún chả với vị tỏi ớt trong dạ dày theo luồng hơi sộc thẳng vào mũi.
Tất cả những gì Thùy Anh muốn lúc này là đến giờ giải lao thật nhanh, cô sẽ chia sẻ trái cây và bánh kẹo với mấy chị bạn và than thở về vị giám đốc khó tính. “Một ngày quê độ với mình đến nước này là quá đủ rồi” – cô tự nhủ.
♥ ♥ ♥
Thật tội nghiệp Thùy Anh, hôm nay công ty họp đầu tuần – cũng là đầu năm và chẳng có giờ giải lao. Bù lại, sau mấy tiếng căng tai ra nghe và ghi ghi, chép chép, ít nhất cái công ty “khác người” này cũng có một điểm hơn người, đó là bữa trưa tập thể khai xuân. Lần đầu tiên Thùy Anh biết đến sự tồn tại của một nhà hàng trên tầng thượng tòa nhà Youth, còn có cả tiệm cà phê và bánh ngọt nữa chứ. Nhẽ ra cô sẽ đi bên cạnh Đông và ngắm nghía, chỉ chỏ mọi thứ, nhưng vì cái nhìn “bắt quả tang” lúc sáng vẫn còn chiếm lĩnh tâm trí, cho nên Thùy Anh cảm thấy thiếu tự tin. Cô nhập cuộc với mấy chị trẻ trẻ đang sôi nổi bàn tán:
- Ê! Nhìn bà Phương kìa. Đang đi cùng ông chủ tịch tập đoàn đấy.
- Thế à? Trông ông ấy phong độ thế! Cũng hợp với bà Phương đấy chứ!
- Nói khẽ thôi con này! Hợp cái gì mà hợp, bà Phương có chồng con rồi.
- Chẳng tin! Sao chẳng bao giờ thấy giới thiệu chồng con với tụi mình. Sếp gì mà kín tiếng như bưng ấy nhỉ.
- Ừ! Khó tính! Ghét ai ghét ra mặt. Chắc có cơ to lắm mới được ngồi cái ghế đấy! Khổ thân Thùy Anh, ráng chịu đựng em nhé!
- Dạ…! Không có gì ạ! Cũng tại em chưa rõ nội quy.
- Xem ra bà Phương quý Đông nhất nhỉ? Thấy thái độ có vẻ gần gũi lắm. Đúng là… thấy trai đẹp là mê tít.
Câu nói của chị Mai nhiều chuyện khiến Thùy Anh có đôi chút thảng thốt: “Chị Phương chưa có chồng à? Sao anh Đông cũng đi muộn như mình mà không bị mắng nhỉ”. Cô đảo mắt nhìn quanh để tìm xem Đông đang ở đâu. Thùy Anh định đem bức xúc về chuyện đối xử bất công với nhân viên mới để tìm kiếm chút chia sẻ, nhưng thấy Đông đang trò chuyện gì đó với Dương nên lại thôi.
- Con gái Sài Gòn đẹp không anh bạn? – Đông bắt đầu chuyện gẫu bằng câu hỏi bông đùa hơi nhạt.
- Thích lắm! Nhưng tất nhiên chẳng ai bằng người trong mộng của cậu.
- Bọn tôi thôi hẳn rồi!
- Cái gì? – Dương ngạc nhiên – Đã gặp được con bé rồi sao?
- Ừ! Gần như thế. Lần này dứt khoát rồi.
- Chia sẻ nhé, anh bạn! – Dương vỗ vai bạn mình. – Thế tốt hơn cho cậu. Tôi không có ý tò mò, nhưng đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy?
- Cô ấy có người khác rồi. – Đông trả lời bằng giọng buồn bã.
- Cũng là chuyện bình thường thôi mà! Chẳng phải tôi đã khuyên cậu xác định tâm lý trước từ hồi còn ở Pháp sao? Con người ta yêu đến mấy cũng có thể thay đổi được, chứ chung tình như cậu giờ ít lắm.
- Tôi thì thấy khác… Tôi thấy sợ! Sao con người có thể thay thế người khác trong chuyện tình cảm dễ dàng như vậy được? Mà chắc điều này cậu rõ hơn ai hết!
- Tôi khác, cậu khác. Tôi đã xác định không để mình yêu, có nghĩa là tôi sẽ không yêu. Còn một khi yêu, có nghĩa phải xác định yêu là cưới.
- Có ai lên kế hoạch cho chuyện tình cảm bao giờ. Lập kế hoạch cưới còn có thể, nhưng sao lên lịch tuổi thì nào yêu được chứ?
- Chắc chắn tôi sẽ không bao giờ để mình vướng vào chuyện tình cảm khi chưa thỏa mãn tiền bạc, công việc và nhà cửa. Yêu mà nghèo thì mệt lắm!
- Cậu mà nghèo thì ai giàu nữa? Mà nghèo cũng có cái thú vị của nó chứ. Đã yêu đừng phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, xấu đẹp gì. Mà thôi… quan điểm mình khác nhau nên tốt nhất là không tranh cãi!
- Bố tôi thế nào?
Đông lấy làm lạ trước câu hỏi bất ngờ của Dương, anh nhìn thẳng vào mắt bạn mỉm cười:
- Chà! Lần đầu tiên tôi thấy cậu nhắc đến ông ấy. “Bố tôi” kia đấy!
- Cậu vừa nói một câu giống hệt ông ấy! “Đã yêu thì đừng phân biệt tuổi tác, giàu nghèo, xấu đẹp gì”. Có điều, ông ấy sẵn sàng trao tình cảm cho bất kỳ người nào, dễ dãi nói lời yêu đến phát sợ!
- Cậu biết rõ chuyện người lớn đến thế à? Chắc gì cậu đã hiểu đúng về ông ấy?
- Vì tôi là con trai ông ấy!
- Vậy thì biết gì không? Hôm nay là ngày bắt đầu đợt hóa trị thứ hai đấy, “con trai của ông ấy” ạ!
Đông bỏ đi sau khi ném trả anh bạn lời nói thẳng thừng. Đứng từ tầng thượng tòa nhà có thể phóng mắt ra toàn thành phố này, dẫu là mưa rơi tù mù suốt ngày, Dương vẫn thấy được những con đường đan xen nhau luồn lách giữa lòng thành phố. Người đi đường chắc chẳng bao giờ bận tâm phía trên nóc tòa nhà chọc trời có ai đang nhìn mình hay không, nhưng một khi đứng trên cao nhìn xuống, mới thấy bóng ai đó thấp thoáng dưới những chiếc dù đủ màu sắc – dẫu đã quen mắt mà vẫn xa xôi, lạ lẫm biết nhường nào.
♥ ♥ ♥
- Đây là đường sinh đạo, nằm gần ngón tay cái. Đường này quan trọng nhất, vì nó chỉ cuộc đời mình. Những đường chéo lớn cắt ngang qua đường sinh đạo cho thấy điềm báo sức khỏe bất ổn. Đường này tính theo chiều càng gần về ngón út là càng tiến về cuối đời, nhưng độ dài của nó không nói lên tuổi đời của ta. Ở bên cạnh đường sinh đạo em còn có một đường song song nằm ở phía dưới – gọi là đường sinh đạo đôi. Ai có đường này tức là đang có quý nhân phù trợ, đường này có khi có, lúc thì lại biến mất.
Trong khi ông Tân chăm chú xem đường chỉ tay của An, cô lại đăm chiêu đếm từng giọt hóa chất theo đường ống truyền vào cơ thể người đàn ông ngấp nghé lục tuần. Không có vẻ mệt mỏi, đau đớn mà trái lại, ông Tân đã lấy lại bình tâm, nhẹ nhõm hơn hẳn sau một tuần chung sống cùng “người đàn bà” trẻ.
- Lát nữa truyền xong ông có muốn đi đâu đó không?
- Sao lúc thì xưng anh, lúc lại ông thế?
- Chúng ta đã kết thúc thỏa thuận rồi mà. Năm mới đã hết và tôi cũng không cần phải giả vờ có một ông chồng qua điện thoại nữa!
- Em cứ gọi tôi là anh cho gần gũi, được không? Vả lại hàng xóm quanh nhà em cũng đã quen mặt anh rồi mà.
- Ông Tân à! Tôi rất vui vì những ngày vừa qua có ông ở bên, và ông cũng đã giúp tôi rất nhiều… Nhưng chúng ta nên dừng lại ở đây thôi… Ông còn đáng tuổi cha tôi kia mà…
- Em nói cũng phải… Tôi xin lỗi! Tại tôi thích được nghe gọi bằng anh cho trẻ.
- Có bao giờ ông muốn… nhìn xem con trai mình đang ở đâu và làm gì không?
- Cũng như em thôi… Tự trả lời câu hỏi: “Em có muốn biết người yêu mình đang ở đâu không” là rõ. Những người mà sự xuất hiện của ta không tốt cho họ, thì tốt nhất là nên tránh mặt – như thế cũng là giúp đỡ cho họ rồi.
- Cứ ra vào bệnh viện thế này, chắc chắn tôi sẽ còn chạm mặt Đông. Mà ông cũng không thể ở chỗ tôi mãi được, vì Đông sẽ thắc mắc ông sinh sống ra sao và rồi lại lần tìm ra chỗ tôi ở mất!
- Em nhắc mới nhớ, có thể chiều hôm nay tan sở nó sẽ vào thăm tôi đấy. Tôi đoán không sai đâu. Tốt nhất lúc đó em cứ lánh mặt đi chỗ khác như mọi lần nhé.
- Cốc cốc…!!! – Bất ngờ tiếng gõ cửa vang lên rõ mồn một, khiến hai người trong căn phòng số 16 không khỏi giật mình.
- Ôi trời…! Ai thế? Có khi nào là Đông? – An nói khẽ khàng trong vội vã.
- Tôi không biết! Tôi không đang truyền không di chuyển được. Cô ra mở cửa đi rồi tùy cơ ứng biến.
- Cốc cốc…!!!
Cơn gió mùa như đâm vào da thịt làm tất cả các phòng bệnh đều phải đóng cửa, và thêm một lần nữa, An có – nguy – cơ mặt đối mặt với Đông. Cô sẽ phải nói thế nào đây?… Thậm chí, cô sẽ phải nhìn vào gương mặt người đối diện bằng ánh mắt như thế nào đây?…
- Xin chào cô! – Chàng trai trẻ hai mươi sáu tuổi mỉm cười khi gặp người đà bà đối diện. An đáp trả Đông bằng cái gật đầu khe khẽ và nhanh chóng ngoảnh mặt đi nơi khác.
- A! Đông đấy à? Vào đây con trai… – Ông Tân vội vã cất tiếng gọi.
Chàng trai vẫn đứng chặn giữa lối đi, nhìn về phía ông Tân, anh đáp lời:
- Bác chờ cháu một lát nhé, cháu có chuyện muốn nói với cô đây ạ!
Quay về phía người đàn bà mặt đang cúi gằm chẳng hiểu vì lý do gì, anh bắt đầu câu chuyện bằng một dấu hỏi lớn:
- Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?
09:18 SA 11/05/2012
Mai Phương Thúy diện váy hơn 300 triệu
Rất nhiều đồ là được các hãng cho mượn mặc rồi đem trả lại mà.Riêng em MPT, cái váy 300 tr thì chắc không phải em ấy mua, nhưng em T cũng là một trong các sao chịu chi trong việc mua đồ đấy ạ

Em Thúy ko mua cái váy đó, chắc để lại cho người mặc tiếp theo là em Lê Thị Thúy cam m80? Mà em Lê Thúy mặc lại chắc vẫn phải cắt đi vài phân mới vừa.
08:39 SA 18/04/2012
HH Thu Thủy: ‘Tôi chưa từng mua chịu quần áo
Có mình người thật việc thật này :D. Mà chính xác là mẹ ruột mình mới đúng :D

Vừa mới chính mình là người thật việc thật xong lại mẹ mình, lại còn mẹ ruột để tăng độ tin cậy nữa chứ. Phải là "mẹ kế" hoặc "mẹ nuôi" mình kể thì không ai tin hay sao.
Em thì chả biết vụ spa như nào, nhưng mẹ ruột của mẹ bao tuổi rồi mà chăm chỉ đi spa đến độ có cả voucher thế? Nói chung em thấy câu chuyện của mẹ có nhiều điểm nghi vấn lắm. Lại còn "không hiểu mẹ mình còn giữ tập voucher hay không nữa", nói vậy ai mà chả nói được. Cả việc tìm contact của Huê hậu cũng đâu khó gì, em Thủy onl FB 24/24 kia mà, mẹ ruột của mẹ lại còn là khách quen của spa nữa chứ.
Thôi, em không có chủ đích gây sự với ai nhưng mong các mẹ nói thì phải như đanh thép, hùng hồn có dẫn chứng. Không thích kiểu truyền miệng tai tiếng cho người ta lắm (kể cả là từ mẹ ruột hay chị của bà bán thịt ngoài chợ cũng chẳng khác nhau là bao).
10:07 SA 17/04/2012
Bắt gặp Jennifer Phạm và bạn trai tay trong tay...
Em thí lại cực ngưỡng mộ cô này. Vừa xinh đẹp vừa có kiến thức, xử trí tình huống, làm MC rất được!
09:12 SA 17/04/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 16: (Tiếp theo)
♥ ♥ ♥
Thế là đêm giao thừa cũng tới. Khi hầu hết tất cả mọi người đều trở về với gia đình của mình; khi những chùm đèn nhấp nháy rối tung của năm trước cũng được dỡ ra suôn sẻ và trang hoàng lộng lẫy trên cành đào, chậu quất; hay những phong bao lì xì mang màu đỏ may mắn đã được đút lõi vào dán lại thật cẩn thận… mọi người mới ngồi lại bên nhau trong mâm cơm cuối cùng của năm cũ. Lúc ấy, ai ai cũng nghĩ về những điều không may mắn đã qua đi và cầu mong sẽ gặp nhiều thuận lợi trong năm tới.
- Năm ngoái, em đã ước mình mau chóng khỏi bệnh. Rốt cục thì bây giờ em được xưng hô “anh – em” với ông, thích nhỉ?
- Năm ngoái, anh ước mình có thêm sức khỏe để tiếp tục đi chu du khắp châu Phi. Và rồi anh bị ung thư!
- Vậy thì chúng ta cùng nâng cốc chia sẻ những điều rủi ro đã gặp phải, nhờ có nó mà giờ chúng ta ở đây bên nhau! Haha! Hai vợ chồng – cùng nâng ly!
- Yes! Vợ uống rượu, chồng uống Pepsi! Hahaha!
- Em chúc anh mau chóng khỏi bệnh và tìm lại một mái ấm thật hạnh phúc!
- Em chúc em như trên! Haha! Cụng ly nào!!!
- Cụng ly!!!
Tiếng cười giòn tan cất lên trong căn nhà nhỏ với mâm cơm cuối năm, với ánh nến lung linh ấm áp, với lời thoại tếu táo của mấy vị Táo quân hài hước trên truyền hình. Hai kẻ tưởng như cô độc nhất thế gian, tưởng như chênh lệch quá lớn về tuổi tác và suy nghĩ, rốt cuộc lại trở thành hai người bạn tri kỷ, trao cho nhau thứ tình cảm quý giá hơn mà đối với họ chẳng báu vật nào đánh đổi được. Thế nhưng tình cảm ấy vốn dĩ lại xuất phát từ một cuộc trao đổi thỏa thuận giữa một nữ y tá với bệnh nhân, giữa một kẻ chất chứa nhiều bí mật với một kẻ bại trận trong cuộc sống.
- Tôi cần ông giúp đỡ tôi! Hãy bảo vệ Đông – chàng trai vừa ở đây ra khỏi một sự thật kinh hoàng – chính là tôi đây! Bằng cách nào ư? Hãy giả làm chồng tôi!
- Thật khó tin…! Sao có thể như vậy chứ?
- Tôi xin hứa! Tôi sẽ làm tất cả để đền đáp sự giúp đỡ này! Làm ơn!!!
Hai ly trà Earl Grey đậm đà đưa hương lan tỏa khắp gian phòng, đôi vợ chồng “thương lượng” vừa trò chuyện, vừa nhâm nhi cùng với những chiếc bánh quy, những món mứt dừa, mứt bí, hạt sen – nồng đượm mà ấm áp lạ kỳ.
- Cám ơn em rất nhiều! Anh biết nói câu cám ơn bao nhiêu cũng không đủ, nhưng em đang đem đến cho anh một đêm giao thừa thật là ý nghĩa, cũng có thể là đêm giao thừa cuối cùng trong cuộc đời…
- Stop! Không được nói vậy! Em phải cám ơn anh mới đúng. Chắc chắn sẽ đến lúc chuông điện thoại reo và chúng ta cứ theo kịch bản mà diễn nhé!
- Mọi chuyện thật là… Sao em lại chính là người yêu “biến mất” của Đông kia chứ. Thế giới này thật là nhỏ bé và kỳ quặc. Từ lúc điều tra những người hàng xóm của em, anh chỉ nghĩ em là một người đàn bà không chồng, nào ngờ…
- Để em lấy cho anh xem album ảnh của em nhé! Chắc anh sẽ còn ngạc nhiên hơn nhiều đấy!
Lật giở từng trang trong cuốn album theo dòng thời gian trong cuộc đời cô gái trẻ, ông Tân vừa cảm thấy háo hức, vừa có một chút gì đó sờ sợ… Người đàn bà này…! Không! Đúng hơn là cô bé này… thật đáng thương!… Tấm ảnh hiếm hỏi thuở nhỏ chụp cả gia đình trước khi cha cô qua đời… Tấm ảnh ngày đầu tiên đi học… Tấm ảnh chụp cùng tờ báo đầu tiên có bài được đăng… Tấm ảnh sinh nhật lần thứ mười tám… Tấm ảnh ngày chia tay trường cấp ba… Tấm ảnh chụp tập thể ở tiệm cà phê… Và rất nhiều… rất nhiều những tấm ảnh chụp cùng với Đông trải dài theo hành trình yêu ngắn ngủi của hai người. Trang cuối cùng có đề dòng chữ: “Ngày 23 tháng 6 năm 2009 – hẹn gặp lại anh!”.
- Em biết không! Anh gần như chưa bao giờ khóc… Nhưng cuộc đời em khiến anh…! Anh thương em rất nhiều! Tội nghiệp em quá! – ông Tân nghẹn ngào khi khép lại cuốn album.
- Rất ít người biết về cuộc đời em! Và anh là người bạn duy nhất em đã chia sẻ tất cả. Cám ơn anh một lần nữa, vì đã lắng nghe và thấu hiểu. Nhưng đừng nói em tội nghiệp anh nhé! Rồi em sẽ trở lại như ngày xưa thôi mà.
- Chúng ta ở cùng thế này có điều gì bất tiện em hãy nói nhé! Ở đây thật tuyệt, so với gian phòng trong bệnh viện thì đúng là thiên đường. Nếu chỉ nhìn quanh căn nhà cũng khó mà tin chủ nhân của nó…
- Đã già thế này đúng không? – An ngắt lời. – Trong khi mây thì vẫn trắng và bầu trời thì vẫn xanh, dẫu có thế nào em cũng muốn có một thế giới của riêng mình, được sống đúng với tuổi thật của mình.
- Những anh xin lỗi vì tò mò điều này. Trong nhà không có một chiếc gương nào cả. Em sợ phải đối diện với chính mình sao…?
- Không phải vậy! Em hết sợ mấy cái nếp nhăn này từ lâu rồi. Nhưng em sợ mỗi một lần nhìn thấy mình trong gương, em lại nghĩ đến Đông. Ngày xưa, mỗi lần hai đứa cùng đứng trước gương, anh ấy thường trêu em là may mắn mới yêu được một người đẹp trai như vậy. Giờ đứng trước gương một mình trong bộ dạng như thế này, em thấy tủi thân lắm…
Ngồi đối diện với người con gái đáng tuổi con mình trong hoàn cảnh trớ trêu – hoặc cũng có thể coi là sự may mắn thế này, ông Tân dẫu cố tỏ ra vui vẻ bên ngoài, nhưng trong lòng mỗi lúc lại trùng xuống thêm một chút. Càng đi sâu, càng tìm hiểu nhiều hơn về cô bé, ông lại thấy cuộc đời mình vẫn còn may mắn hơn cô ấy rất nhiều lần. Dẫu sao ông cũng tận hưởng đã đầy những năm tháng tuổi trẻ, dẫu sao ông cũng đã thỏa niềm vui thú, đã tràn ngập trong tình yêu. Càng lúc ông càng thấy trọng trách của mình với cô bé phải lớn hơn, lớn hơn gấp nhiều lần nữa…
Chiếc điện thoại trên mặt bàn uống trà bỗng rung chuyển làm những gợn trà cũng theo đà gợn sóng nhè nhẹ, cắt đứt mạch suy tư dai dẳng trong tâm trí ông Tân. An nhấc máy:
- A! Chị Thu! Em đây ạ… Vâng… Xin lỗi anh chị, xin lỗi mẹ vì em không về được nhé… Em còn công việc ở đây mà… Mọi người đang làm gì thế?… Em vẫn khỏe, vẫn uống thuốc đều đặn mà… A! Giao thừa rồi, chị có nghe thấy tiếng pháo hoa không?… Em không đi xem… Nhưng em không cô đơn đâu, có người ở bên cạnh em mà chị… Dạ! Em cám ơn chị… Chúc mọi người mạnh khỏe và hạnh phúc nhé!… Em cũng sẽ khỏe mạnh và sớm xinh đẹp trở lại thôi… Dạ! Em chào chị ạ!
Cuộc điện thoại chúc mừng năm mới của chị gái khiến An thấy vui và hạnh phúc, chẳng cần nói ra nhưng điệu cười rạng rỡ cũng đủ để ông Tân hiểu tình cảm gia đình có ý nghĩa như thế nào đối với cô. An rót đầy hai tách trà, múc thêm hai muống mật ong hòa vào mỗi tách, sau đó cùng ông Tân cụng ly khe khẽ:
- Chúc mừng năm mới!
♥ ♥ ♥
- Xin chào cuộc điện thoại đầu tiên của năm mới 2012. Cám ơn bạn đã kết nối đến máy lẻ số 5 và trước khi trò chuyện, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới tốt lành nhất đến bạn nhé! – An tươi cười tiếp chuyện vị khách hàng gặp rắc rối tâm lý ngay rạng sáng ngày mùng một.
- Anh chúc em có thật nhiều sức khỏe! Dẫu em đang ở đâu đi chăng nữa – vạn sự như ý, gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống. – Đầu dây bên kia lên tiếng.
- Lại là anh à? Mặc dù không biết anh còn thế này đến bao giờ nữa, nhưng vì là năm mới nên tôi sẽ niềm nở hết mức có thể nhé!
- Năm mới mà cô vẫn trực điện thoại à?
- Chúng tôi được trả lương cao gấp ba ngày bình thường để phục vụ những người như anh đấy!
- Tôi chỉ gọi để chúc Tết vậy thôi! Năm mới vui vẻ nhé!
- Này anh! Khoan đã! Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc!
- …
- Nếu anh có bất cứ vấn đề gì gặp phải trong năm cũ, hãy bỏ tất cả sang một bên và đặt niềm tin vào những niềm vui mới sẽ tới. Anh đừng thế này mãi! Tôi chưa bao giờ gặp một ca nào khó chữa như anh đâu!
- Em đã không tới! Anh đã chờ em rất lâu… Anh biết sẽ như vậy mà!
- Anh nói sao cũng được. Nhưng theo tôi, tôi chỉ nghĩ rằng… đừng trông chờ vào một hạnh phúc cũ kỹ nào đó trong quá khứ! Ai cũng có lúc cần phải thay đổi chứ có ai sống mãi với quá khứ bao giờ?
- Em đã thay đổi?!?
- Tôi có nói thế nào đi chăng nữa, có vẻ như anh cũng sẽ không hiểu ra vấn đề! Hãy giữ máy và nói chuyện với người này nhé…!
- Chào anh bạn! Cậu vẫn còn đó chứ? – một giọng nam giới cất lên đầy nghiêm nghị.
- Tôi đây! Anh là ai vậy?
- Là chồng của người vừa tiếp chuyện với anh! Tôi không biết anh là ai. Và tôi cũng chẳng thích cái công việc khỉ ho của vợ mình. Nhưng bất đắc dĩ, tôi phải khuyên anh vài điều. Là thằng đàn ông phải mạnh mẽ lên anh bạn ạ. Chẳng có thằng nào ủy mị vì tình đến chết như anh đâu. Đôi khi, chấp nhận thất bại trong cuộc đời cũng là đón nhận mẹ của thành công kia mà. Ai cũng có lúc thất bại chứ làm gì có cuộc đời nào vẽ ra toàn màu hồng bao giờ.
- Hai người… lấy nhau… lâu chưa? – Đầu dây bên kia gượng hỏi một câu nặng trịch.
- Sáu tháng rồi!
- Chúc mừng nhé – người chiến thắng! Tôi ghen với anh lắm đấy! Tôi chẳng biết nói gì nữa đâu! Nhắn với cô ấy lời xin lỗi và lời chào tạm biệt của tôi nhé! Chúc hai người hạnh phúc. (Tút… Tút…)
Rạng sáng ngày mùng một Tết, mùi nhang trầm thoang thoảng đâu đó quanh đây. Có người cười, kẻ thì đã khóc. Có người cười ở bên ngoài để cố nén nỗi niềm sâu thẳm bên trong. Có người khóc nấc lên thành tiếng nhưng mang một niềm thảnh thơi trong lòng vì dẫu sao cũng làm được một điều quý giá. Lau những giọt nước mắt lã chã rơi, lăn tròn qua bầu má trùng xuống của cô gái, ông Tân khẽ ôm cô vào lòng, vỗ về bằng tất cả sự yêu thương tưởng như đã héo khô trong con người ông từ lâu. Hóa ra, một người bình thường – không phân biệt xấu hay tốt, giàu hay nghèo, già hay trẻ – chỉ cần có một tâm hồn cũng đủ để trở thành kho báu vô giá với một ai đó.
11:49 SA 16/04/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 16:
Điều mới

(Ngày 23 tháng 01 năm 2012)
Năm nào cũng vậy, đêm giao thừa luôn được coi là lúc khép lại những chuyện buồn đã qua của năm cũ và chờ đợi, hy vọng những điều tốt lành mới sẽ tới. Ấy vậy nhưng năm nào chúng ta cũng gặp phải những điều không may, thậm chí là những thất bại, mất mát to lớn… Thật ra, nếu không có những thất bại, nếu không có hy sinh, mất mát ấy – rất khó để ta hiểu cái giá của thành công và hạnh phúc đắt đến mức nào!
Tôi không có ý muốn khuyên ai đó hãy chấp nhận thất bại, vì chính tôi cũng từng là một kẻ bại trận thảm hại trong tình yêu và cuộc sống. Tôi chỉ khuyên bạn rằng đừng coi giao thừa là cột mốc đánh dấu những bước quan trọng trong cuộc đời. Hãy để đêm giao thừa mang ý nghĩa trọn vẹn của tình thân, của niềm hạnh phúc! Còn nếu muốn bắt đầu một chặng đường với những hy vọng mới – hãy bắt đầu nó bằng cột mốc không đợi ngày tháng: mốc của thất bại ở ngay dưới chân ta!

♥ ♥ ♥
- Ái chà! Cô làm được cả món Ý kia à. Tôi từng ăn món này rất nhiều lần hồi ở Ý, nhưng bảo làm được thế này thì chịu! Trông hấp dẫn quá nhỉ!
- Lại “cô – tôi” rồi. Chúng ta đã thỏa thuận rồi mà.
- Ừ nhỉ, anh xin lỗi! Tại vì mải nhìn đồ ăn quá. Cám ơn em – được chưa?
- Tôi biết, xưng hô thế này có hơi ngượng mồm thật đấy. Nhưng chỉ là tạm thời thôi, cho đến khi nào giải quyết xong mọi chuyện.
- Uhm…! Có lẽ cũng lâu đấy! – Ông Tân thở dài. – Chuyện không đơn giản chút nào đâu!
- Thôi nào… – An vừa ngắt lời, vừa xắt Lasagna ra hai chiếc đĩa và tận hưởng bữa trưa với “ông chồng hợp đồng” của mình. – Có thể mất cả năm cũng nên, tôi biết chứ! Nhưng có nói gì đi chăng nữa cũng phải cố hết sức! Vả lại tôi thấy chuyện này cũng vui đấy chứ! Hai vợ chồng – cùng ăn trưa! Hahaha!!!
- Tôi cũng thấy thế! Âyzzz… Đúng là hương vị Italia! – Ông Tân thốt lên khi đưa miếng mỳ đầu tiên chạm lưỡi. – “Vợ” tôi nấu ăn khéo thật!
- Cám ơn anh! – An nháy mắt cười rạng rỡ. – Nếu có ai hỏi, hãy nói món tủ của vợ anh là Lasagna.
- Chuyện này… Thật bất ngờ! Đến giờ anh vẫn còn cảm thấy khó tin. Những người hàng xóm của em chắc sẽ rất ngạc nhiên khi thấy chồng một bà trung niên tự nhiên xuất hiện, lại là người vừa mới mấy hôm trước còn gõ cửa từng nhà để hỏi bà ấy là ai!
- Và giờ ông ta phải lãnh trách nhiệm làm chồng bất đắc dĩ, can tội đi theo dõi và bí mật điều tra người khác. Mặc dù vậy – cám ơn anh vì điều đó!
- Anh phải cám ơn em mới đúng chứ! Ít nhất anh cũng không phải đón giao thừa một mình nữa.
- Còn em thì có được một người hiểu về cuộc đời mình. Thú vị nhỉ! Hai vợ chồng – cùng ngắm pháo hoa! Hahaha!!!
Điệu cười hồn nhiên thường trực trên môi An hôm nay khiến ông Tân thấy lạ, cảm giác giống như vừa làm được một việc tốt, vừa đem lại hạnh phúc cho một ai đó – điều mà quá lâu rồi không còn trong tiềm thức của ông. Người đàn bà nhẹ nhàng, điềm tĩnh vẫn chăm sóc ông thường ngày hóa ra lại là một cô gái trẻ măng, và giờ cô ấy đang cầu cứu ngược lại sự giúp đỡ của ông – sự thật này khiến ông suy tư rất nhiều, và cũng cần nhiều hơn nữa thời gian để làm quen và chấp nhận nó. Đáp lại điệu cười ấy một cách chậm rãi, ông nhìn sâu trong đôi mắt người vợ mới của mình và nói:
- Nhớ anh đã từng nói gì về em không…? Nhìn em rất trẻ! Rất duyên và xinh đẹp!
♥ ♥ ♥
Sân ga tối cuối năm chật ních những xe cộ và hành lý. Phải mất ít lâu chiếc taxi có thể mới dừng chân trước cửa ga Trần Quý Cáp. Một chàng trai cao lớn bước xuống trong chiếc áo măng tô đen thật dày và ấm áp, mưa rả rích khiến anh bước vội cùng với chiếc vali kéo. Dòng người qua lại đông quá, ai cũng mũm mĩm trong những chiếc áo khoác nhiều màu sắc hay những chiếc ba lô nặng trịch. Chẳng mấy ai để ý đến sự hiện diện của chàng trai, trong khi anh ấy cứ đảo mắt khắp xung quanh, nhìn từng đám người từ xa bước đến rồi lại đi qua thật vô tình. Đôi mắt sâu vẫn ngời lên niềm lạc quan trong đợi chờ, những đám sương nhỏ màu khói theo hơi thở hòa vào đôi bàn tay để chia sẻ chút ấm áp giữa đêm đông lạnh giá.
Gọi một ly trà nóng, Đông ngồi ngay giữa sảnh lớn nhà ga – nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy anh và anh cũng có thể quan sát xem có ai đang nhìn mình hay không. Tàu 9h10 mới chạy nhưng anh có mặt từ 8h vì một cuộc hẹn trước đó. Cuộc hẹn khó thành nhưng sao Đông vẫn tràn đầy hy vọng đến thế. Anh đang đợi một người nhiều khả năng còn sống, là con gái và đã – từng – yêu – anh!
Chiếc loa phát thanh cứ chốc chốc lại cất lên thông điệp mới của nhà ga, nhưng nhịp độ vẫn còn chậm hơn số lần Đông liếc nhìn đồng hồ. Ly trà đã vơi quá nửa và nguội tanh, dòng người cứ đổ về ngày một tấp nập, nhưng sao chẳng có gương mặt nào quen thuộc thế này? Đông nhớ hồi sinh viên, mỗi lần về quê thăm nhà thường gặp bọn bạn đồng hương tình cờ đi cùng chuyến. Một lần cũng là dịp nghỉ Tết, anh dẫn một nhóm bạn thân lên Sa Pa chơi, cả nhóm tíu tít với nhau suốt cả đêm chẳng ngủ được, thế mà đã mấy cái Tết nữa trôi qua rồi. Anh lại nhớ lần đầu tiên đưa bạn gái về nhà ra mắt bố mẹ, mua hai vé giường nằm nhưng hai đứa lại nằm chung một giường, ấm áp biết nhường nào! Thời gian trôi đi sao mà nhanh quá! Giờ vẫn là nơi này nhưng chỉ có một mình anh ngồi đây giữa dòng người xa lạ. 8h, 8h30 rồi 9h, loa nhà ga đã cất lên thông điệp: “Đoàn tàu SP1 đỗ ở đường ray số 8 đã chuẩn bị xuất phát. Quý khách đã mua vé lên tàu xin mau chóng về vị trí để khởi hành thuận lợi”.
Và rồi chỉ có chiếc ghế nhựa màu mận đỏ và ly trà như muốn gửi lời chào tạm biệt chàng trai. Đêm cuối năm ở Hà Nội thật lạnh! Chào nhé – chàng trai! Mưa phùn sẽ tiễn bước chân anh!
♥ ♥ ♥
7h sáng, Sa Pa vẫn mù mịt trong màn sương đêm tối om, nhưng Đông thấy ấm lòng đến lạ thường. “Vậy là lại được trở về với thị trấn nhỏ bé này, về với gia đình thương yêu của mình” – anh khích lệ bản thân bằng suy nghĩ vốn đã quen thuộc từ thời sinh viên. Cậu con trai của gia đình danh thế bậc nhất thị trấn được đón chào bằng vòng tay ôm thật chặt của mẹ và cái xoa lưng vỗ về của cha.
- Sao lại về có một mình thôi à con trai?
Câu hỏi đùa vui của mọi người mà sao nỗi buồn lại thoáng qua nơi tâm trí chàng trai trẻ. Nhưng không sao cả! Đây là nhà, là nơi vỗ về những giấc mơ ngày nhỏ, là nơi xoa dịu những vết thương trong lòng, và cũng chính là nơi san sẻ tình yêu thương quý giá. Đông sẽ đón một cái Tết thật đầy đủ, trọn vẹn ý nghĩa với gia đình mình sau nhiều năm xa cách, dẫu biết vẫn còn một khoảng trống nặng trịch nào đó chẳng thể lấp đầy nơi trái tim.
Chậu đào rừng khổng lồ đặt trang trọng ở quầy lễ tân biệt thự trổ rất nhiều hoa và lộc non. Trên thân mình khẳng khiu phủ đầy những lớp trầm tích của thời gian, từng bông đào màu hồng phai đua nhau bung nở năm cánh mỏng manh, khoe bầu nhụy chúm chím giúc đầu vào nhau tìm nguồn sống. Tết của người miền núi bao giờ cũng chìm trong lạnh giá, bao giờ cũng có những cành đào già cỗi phủ màu thời gian, nhưng hoa thì vẫn kết thành chùm đều đặn và khi băng tan cũng là lúc lộc non trổ màu xanh mơn mởn.
Buổi trưa, gia đình nhà họ Phạm quây quần bên mâm cơm với đông đủ họ hàng và con cháu từ xa trở về. Nhà ông bà Tuấn chỉ có một cậu con trai, lại đi xa quanh năm nên cũng neo người, hôm nay không khí trong nhà trở nên rôm rả, đông vui khác hẳn ngày thường. Bữa ăn ngày Tết cũng khác, có nhiều món mà bỗng dưng hôm nay mới sống lại trong trí nhớ của Đông. Từ lúc sáng, chú bác trong nhà đã có mặt để mổ con lợn đen nặng hơn năm mươi cân, làm đủ các món tiết canh, nướng rồi luộc và cả một nồi cháo lòng thật lớn. Những miếng lạp xường hun khói và những chén rượu ngô khiến Đông thấy ấm lòng quá đỗi. Tình cảm gia đình – thứ vốn trở nên thiếu vắng trong cuộc sống của anh từ lâu nay lại tràn về. Những nụ cười, tiếng nói ồn ã, những cái bắt tay, những câu chúc rượu… khiến chàng trai trẻ ngà ngà say, nửa vì men rượu, nửa vì hạnh phúc.
Mấy hôm nay sương mù nhiều quá đỗi, người ta phân biệt ngày và đêm bằng cách nhìn thấy sương có màu trắng hay không. Thật vậy, có khi hai người đứng cách nhau một mét cũng chẳng nhận ra nhau. Với Đông, còn một cách nữa để phân biệt ngày hay đêm. Nếu lúc nào tâm trạng vui vẻ, xung quanh ríu rít tiếng cười nói của mọi người thì đó là ban ngày. Còn khi đêm xuống, lúc chỉ còn một mình và vạch nhiệt kế chỉ năm hay sáu độ gì đó, có nghĩa là lúc nỗi cô đơn lại ập đến. Nhiệt độ có thể điều tiết bằng lò sưởi, bằng than hồng, nhưng tâm trạng thì ai mà điều khiển được nó kia chứ!
Đông tận hưởng không gian ấm áp hai bẩy độ từ máy điều hòa trong một quán cà phê sang trọng kiểu Pháp trên phố Cầu Mây. Anh ước chi có ai đó hợp cạ để cùng ngồi tám chuyện cho vơi đi nỗi buồn, nhưng ngẫm lại, anh không muốn đem nỗi buồn của mình ra để reo rắc cho một người vô tội nào đó. Ánh đèn vàng và những tấm biển led đỏ và trắng kết thành mấy chữ bằng tiếng Pháp, thi thoảng hắt lại tia sáng màu ngọc bích từ những chai rượu vang bày ngay ngắn trên quầy bar. Và nếu ai đó đi ngang qua tiệm cà phê, cũng sẽ thấy ánh đèn vàng soi thứ ánh sáng kỳ diệu ấy lên gương mặt góc cạnh đậm chất lãng tử của chàng trai ngồi bên cửa sổ, thi thoảng phản chiếu chút ánh pha lê từ gọng kính nhưng vẫn thấy được đôi mắt đượm chút suy tư, buồn bã. Nhìn khắp tiệm cà phê, đây đó là những du khách nước ngoài với mái tóc vàng xù tơ đang trò chuyện, những cậu nhân viên người bản xứ khẽ khàng lau từng chiếc ly bóng bẩy rồi xếp gọn gàng lên giá đỡ. Chẳng có ai để nói chuyện, mà cũng chẳng có ai ngồi một mình như Đông. Tự dưng anh nghĩ: “Giá mà có ai đó cũng ngồi một mình một chốn giống ta ở đây nhỉ?”, nghĩ rồi anh lại nhớ đến người đàn bà trung niên mặc chiếc áo len đỏ ở Mimosa Coffee – “Bà ấy cũng ngồi một mình cả buổi tối, trong tiếng nhạc du dương của cây đàn violin, gương mặt có chút gì đó quen thuộc, cứ như đã gặp ở đâu đó rồi”. Nếu tình cờ gặp lại người đàn bà ấy thêm một lần nữa, có lẽ Đông sẽ đến gần và hỏi tại vì sao lại ngồi đó một mình, giống như anh lúc này đây – cũng đang mong mỏi có ai đó sẽ đến bên, hỏi han và chia sẻ.
Tiến về phía quầy bar, Đông thì thầm điều gì đó với người pha rượu, không phải để yêu cầu một món đồ uống mới. Và rồi một phút sau, bản nhạc Grandpa’s Violin cất lên từ bốn chiếc loa nhỏ treo trên cao. Từ trong tiệm cà phê ấm áp này nhìn ra ngoài lớp cửa kính, vẫn thấy vài người dân tộc Dao ngồi khâu những chiếc túi thổ cẩm trong giá rét bên vệ đường. Mặt đường bóng loáng đủ để nhận biết ngoài kia sương mù ướt đẫm.
Trong này tuy chẳng có sương mù, nhưng cũng có ai đó ướt đẫm đôi hàng mi.
♥ ♥ ♥
Mùa xuân cũng len lỏi vào khu tập thể trong con ngõ nhỏ, nhưng trước đó, vài lời xầm xì đã kịp len lỏi trong mấy cuộc trò chuyện của các bà nội trợ khu này. Họ truyền tin chồng bà An ở phòng 304 đi xa nay đột nhiên trở về. “Nhưng sao trước giờ bà ấy cứ sống ở đó một mình, cũng chẳng có con cái gì nhỉ? Mà có ai thấy mặt chồng bà ấy chưa? Có phải cái ông hôm trước gõ cửa từng nhà để hỏi về chủ nhà 304 không? Trông cũng phong độ phết đấy chứ!”. Lời đồn đại thành câu chuyện làm quà mua vui dịp cuối năm, dù ai nấy cũng đều bận rộn sắm sửa, trang hoàng nhà cửa.
- A! Hôm nay cô An mua nhiều đồ ăn thế? Chỗ này phải mấy người ăn mới hết Tết ấy chứ nhỉ? – Một bà hàng xóm tọc mạch khi thấy An ghé ngang qua phòng mình, trên tay lỉnh kỉnh đủ thứ hàng hóa.
- Tết mà chị! Cứ mua để đó gọi là có không khí, đủ mấy món truyền thống ngày Tết. – An tươi cười đáp lời.
- Ô kìa! Ở một mình mà cũng mua lá dong về gói bánh chưng à?
- Không! Nhà em có khách!
Nói rồi, An bước vội về hướng phòng mình, “Không biết đã thỏa trí tò mò của họ chưa” – cô nghĩ nhưng rồi cũng chẳng để bụng làm gì. Cô định tìm chìa khóa mở cửa, và rồi chợt nhận ra nhà mình không khóa. Lâu lắm rồi mới như vậy, lâu lắm rồi An mới trở về khi trong nhà có ai đó đang chờ cô, cảm giác tưởng như bình dị với mọi người mà lại quá đỗi xa lạ đối với cô gái độc thân. Và còn nhiều điều xa lạ khác nữa mà mãi đến hôm nay cô mới lại được cảm nhận và thấm thía rõ rệt. Tiếng phát thanh viên chương trình thể thao cất lên từ chiếc tivi tưởng như đã làm tổ ấm của nhện từ lâu. Trên chiếc bàn ăn, cành bích đào nhỏ nằm vừa vặn trong chiếc bình hoa được đem về từ bệnh viện thả dáng trang nhã. Bên bàn uống trà, một người đàn ông to lớn nằm ngủ vùi trên chiếc salon cổ điển, ôm vào lòng chú mèo Shane trông thật ấm áp. Không muốn đánh thức “hai” người bọn họ, An nhẹ nhàng tiến vào khoang bếp, bày biện đồ ăn vào đúng vị trí và chuẩn bị bữa tối. Nhưng trước khi bắt đầu, cô giành mấy phút trầm ngâm với căn phòng, với những thay đổi rõ rệt và với hơi ấm khác lạ lần đầu tiên tồn tại trong cuộc đời cô. Vẫn là chiếc tủ áo đó, nhưng một nửa mới được sắp xếp lên đó là quần áo, tư trang của một người đàn ông. Vẫn là bồn rửa mặt đó, nhưng có thêm một bàn chải răng, một chiếc khăn mặt vừa được vắt lên giá. Vẫn là chiếc salon đó, nhưng có thêm một chiếc chăn chiên buông thõng xuống sàn nhà trải thảm, và trên đó, một người đàn ông lạ – mà – quen đang thiu thiu ngủ. Cảm giác này, khung cảnh này, mùi hương này… sẽ làm nên một cái Tết mới, một mùa xuân mới trong cuộc đời cô gái trẻ!
Và biết đâu đấy, sẽ còn làm nên một cuộc đời mới…!
(Còn tiếp...)
11:48 SA 16/04/2012
Giới thiệu cho mình bộ truyện nào nhẹ nhàng, lãng...
Mình đọc xong bộ truyện Chạng Vạng, Nếu em là 1 giấc mơ , mình rất thích vì tình cảm nhẹ nhàng, de thuong. Không biết còn bộ truyện nào giống vậy ko các bạn ?
Mình ko muốn xem những truyện bi thương đầy nước mắt đâu

Mẹ nó nên đọc truyên Cô gái U80 - bộ truyên văn học mạng Việt Nam đang rất hot hiện nay. Theo như em thấy thì đúng gu của mẹ nó: rất tình cảm, nhẹ nhàng, hài hước và pha một chút bí hiểm.
11:45 SA 16/04/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 15:
Lý trí

(Ngày 20 tháng 01 năm 2012)
Con người ta có thể tìm niềm vui trong công việc để lấn át nỗi buồn, nhưng không thể nào chạy trốn khỏi suy tư và tưởng tượng. Thế mới có chuyện: lý trí mách bảo một sự hy sinh thầm lặng vì hạnh phúc của người mình yêu, nhưng nước mắt thì vẫn cứ thấm đẫm mỗi khi đêm về.
Đôi khi, để có quyết định sáng suốt nhất bạn phải bỏ rơi lý trí và đi theo tiếng gọi của trái tim. Nhưng cũng có khi bạn bắt mình nghe theo sự mách bảo của lý trí vì biết đâu đấy – trái tim đang lầm đường.
Thực ra, lựa chọn sáng suốt thường là kết quả sự kết hợp cân bằng giữa lý trí và tình cảm – giữa khối óc và trái tim. Ấy là khi trái tim cảm thấy thoải mái, còn lý trí thì trấn an bạn một cách bình tâm nhất, rằng: chẳng còn phương án nào tối ưu hơn được nữa!

♥ ♥ ♥
“Người đàn bà trung niên” đứng bất động trước mặt ông Tân, ánh mắt toát lên một chút bàng hoàng và không giấu nổi dòng máu sợ hãi đang nổi loạn dưới từng thớ gân trên cổ. Sự yên lặng méo mó và những vết hằn đỏ sáng rực hai con mắt đủ để ông Tân hiểu câu trả lời là: không – thể – trả – lời!
- Tôi xin lỗi vì làm cô sợ hãi! Đừng đứng đó nữa, hãy ngồi lại gần tôi! – Tiếng nói chậm rãi phá tan bầu không khí nặng trịch. – Làm ơn đi!
- Ai nói cho ông biết??? – An vẫn đứng yên một chỗ, bất động với cái nhìn giận dữ.
- Điều đó có thực sự quan trọng không?
- Tôi không quan tâm ông biết những gì về cuộc đời tôi! Nhiệm vụ của tôi chỉ là chăm sóc và trò chuyện với ông – một người đàn ông ốm yếu nhưng tọc mạch. Và tôi chẳng hề nhận ra những câu chuyện bịa của tôi có thể khiến ông tức giận đến thế. Chúng ta không có duyên với nhau và đây là lần cuối cùng tôi gặp ông!
An vừa nói vừa khóc, chưa kịp bỏ đi thì ông Tân đã níu tay cô lại:
- Ai cũng có những nỗi niềm riêng cần giấu kín! Nhưng đôi khi nó chỉ làm ta thêm đau khổ mà thôi! Tin tôi đi! Tôi có thể giúp đỡ cô nhiều hơn cô nghĩ đấy!
- Buông tôi ra!
Gạt phắt cánh tay bấu víu bên cạnh, An bước nhanh ra phía cửa, nhưng một lần nữa bị chặn lại. Lần này, không phải do ông Tân níu kéo, mà do một người đàn ông khác thình lình xuất hiện – đúng hơn là một anh chàng đẹp trai, cao lớn với một cành bích đào thắm sắc hồng trên tay:
- Cháu chào bác!!!
Đông mang một bất ngờ nhỏ đến cho ông bác đáng thương. Người đàn bà lạ – mà – quen tối mặt, cúi gằm người chạy vượt qua anh nhanh đến nỗi anh chẳng kịp nhận ra sự tồn tại của bà ấy nếu không có cú huých bất ngờ bên vai trái.
- Cháu xin lỗi! Đã có chuyện gì vậy? Một người vừa lao ra từ đây…
- Là y tá của ta. Một vài bất đồng quan điểm ấy mà! Cháu đừng bận tâm. Cành đào đẹp quá con trai ạ!
- May quá, cắm vừa bình hoa. Cháu hy vọng bác sẽ thích!
- Đã rất lâu rồi ta mới lại có một cành đào, không khí Tết quá nhỉ!
- Bác ạ, tối mai cháu sẽ lên tàu về quê ăn Tết, cháu và cả gia đình sẽ rất vui nếu bác cùng đi với cháu đấy ạ!
- Ôi! Không! Không! Không phải làm thế đâu! Cám ơn cháu nhiều lắm nhưng ta vẫn phải điều trị mà.
- Bác đừng ngại. Cháu không muốn bác đón năm mới ở đây một mình!
- Đừng lo cho ta! Có cành đào này là quá đủ rồi.
- Cháu xin lỗi bác! Cháu đã nói chuyện với Dương rất nhiều, nhưng chẳng thay đổi được gì. Cậu ấy đang trên đường vào Sài Gòn với mẹ rồi ạ!
Câu nói của Đông để lại trong suy tư người đàn ông cô đơn chút gì đó buồn bã. Ngắm nhìn những nụ đào e ấp, những bông hoa căng tròn sắc hồng và những nhành lộc non mơn mởn sức sống, ông khẽ mỉm cười:
- Oh! Mẹ nó… vẫn chưa biết ta về nước!
♥ ♥ ♥
An cố gắng giữ cho mùi gỗ tuyết tùng quen thuộc đừng vội bay mất trên vai áo. Cô hít lấy hít để quanh mình nhưng chẳng thể tìm lại mùi hương ấy nữa, hình như đã bay đi mất rồi. Nhưng không, thi thoảng thở khe khẽ, cô vẫn thấy mùi hương tuyết tùng thoang thoảng nơi cánh mũi, phảng phất đâu đó quanh đây.
- Anh Đông cũng điệu đà nhỉ. Con trai người lúc nào cũng thơm phức.
- Có đâu! Chả có mùi gì! Nếu có thì là mùi tự nhiên của cơ thể đấy!
- Thôi đi! Em biết thừa rồi. Nhưng anh xịt nước hoa nhè nhẹ thôi nhé, có mấy lần gặp anh xong lúc về nhà, trên người em vẫn còn mùi nước hoa của anh đấy!
- Chỗ nào trên người em nhỉ? Mình có đụng chạm gì đến nhau đâu?
An nghe Đông nói với vẻ mặt nghiêm nghị, bỗng thấy ngượng chín mặt.
- Em cũng chẳng hiểu biết gì về nước hoa đâu, nhưng chắc một số loại nước hoa có thể bay quanh người dùng rồi ám vào người khác đấy nhỉ? Mà em cũng thích mùi nước hoa của anh lắm đấy!
- Thế ah? Khi nào anh tặng cô gái một lọ về sức trước khi đi ngủ nhé?
- Haha, con gái lại còn xịt nước hoa đàn ông, lại còn sức trước khi đi ngủ nữa chứ! Chắc không bị muỗi đốt đâu nhỉ?
Thế rồi hai hôm sau, trên đầu giường của An xuất hiện một chai nước hoa Chanel của nam giới đầy sang trọng. Cô bé thích nó đến nỗi luôn sức vào cổ tay sau khi đánh răng và trước khi đi ngủ. “Em sẽ luôn nghĩ về anh ngay cả trong giấc mơ nhé” – Đông nói khi tặng lọ nước hoa cho cô.
Cú huých vai trong giây phút bất ngờ luống cuống và mùi gỗ tuyết tùng kéo An về với miền quá khứ xa thẳm. Cô thấy biết ơn giây phút ấy biết nhường nào, khoảnh khắc cúi gằm mặt, cố giấu cho đôi mắt đỏ hoe không đánh động tâm trí anh ấy. Nhưng cô đã chạm vào anh ấy… Đúng hơn là đã được chạm vào bờ vai to lớn ấy! Trời ơi! Bỗng dưng An thấy mình nhỏ bé quá, bỗng dưng thèm được trở lại ngày xưa và được khép nép, âu yếm bờ vai rộng lỡn, vững chãi kia quá. Tích tắc ngắn ngủi vẫn để An kịp ghi nhớ gương mặt ửng hồng và đôi môi đỏ bao bọc bên ngoài men rượu Champagne trong hơi thở. Anh ấy mặc một chiếc sweater màu rêu cổ điển vô cùng lãng tử. Anh ấy trắng hồng và nét trưởng thành hiện hữu mồn một trên gương mặt đáng yêu ngày nào. Anh ấy cầm một cành đào giống như đem đến cả mùa xuân theo từng bước chân đi qua. Nhưng làm sao thế này! Tự nhiên An nhận ra – khoảng cách giữa mình và người con trai ấy – bây giờ là quá lớn!
♥ ♥ ♥
- Người phụ nữ ở đây hồi nãy là y tá chăm sóc riêng cho bác ạ?
- Ừ! Bà ấy ở bên cạnh ta trong suốt thời gian qua! Một người giống ta – ở vào cái tuổi này rồi rốt cục chẳng có ai bên cạnh!
- Vậy sao ạ! Thật là… Bác ấy cũng sống trong bệnh viện này luôn ạ?
- Không! Thuê nhà ở gần đây. Sống có một mình.
- Cháu muốn gặp bác ấy một lát. Không biết bác ấy đi đâu rồi nhỉ?
- Thôi đừng! Người ta đang có chuyện buồn cháu ah.
- Vậy mấy ngày Tết bác ấy sẽ chăm sóc bác đúng không ạ?
- Ừ! Yên tâm đi! Đến cả đồ ăn thức uống bà ấy cũng lo tất.
- Dạ!
Đứng từ tầng hai khu nhà C, An chăm chú nhìn về buồng bệnh nhân số 16 đối diện đến mức không muốn chớp mắt vì sợ lỡ mất một khoảnh khắc nào khác. Cảm giác khi gặp lại người mà mình muốn quên đi một cách tình cờ, trớ trêu thật khó hiểu! Nửa muốn xuất hiện hiên ngang trước mặt người đó với cái nhìn đầy thách thức để rồi chờ xem phản ứng của người ta thế nào, nửa lại bị một sức mạnh vô hình nào đó cản bước. Với An – cô chẳng có lựa chọn nào hết. Sao có thể xuất hiện trước mặt Đông trong bộ dạng như thế này cơ chứ? Đành thôi đứng nhìn người ấy từ xa… Thật ra, suốt thời gian qua cô đâu có quên được Đông, nhưng cũng chẳng biết gì về anh ấy? Anh ấy đi đâu, làm gì cô đâu có biết, và cũng chẳng có quyền – được – biết! Cô không thể vì vài phút nông nổi của mình mà phá hủy tương lai của anh ấy được!
Nhưng An yêu Đông!
Khi Đông bị ốm thì sao?
Nếu lỡ Đông say khướt nằm gục trên bàn ở một quán rượu khuya nào đó thì sao?
Những bước thăng – trầm trong cuộc đời của anh ấy sẽ thiếu vắng cô?
Và nếu lỡ…
Anh ấy có người khác???
Bao nhiêu suy tư tranh giày vò tâm trí người con gái phận bạc. Cô đã quen với vị nước mắt nhưng lần này sao mà mặn chát đến thế? Cô đã hứa đừng chớp mi nhiều lần kẻo bỏ lỡ giây phút quan trọng nào đó, nhưng sao mắt cứ nhòe đi ngày một mờ ảo thế này? Cô lại thấy những đường gân nối đuôi nhau chạy rân rân qua từng thớ thịt. Cô lại thấy nóng ran, bỏng rát và đau đớn. Cô thấy uất ức!
Nhưng kìa! Chàng trai với chiếc áo sweater màu xanh rêu đã bước ra khỏi cánh cửa phòng số 16. Anh ấy đi nhanh dọc theo hành lang tiến về sảnh lớn. Chính là anh ấy! Là người có mùi hương tuyết tùng đầy mê hoặc. Là người mang theo mùa xuân đến bất cứ nơi nào ghé ngang qua. An phải đuổi theo anh ấy! Cô phải lần theo mùi hương ấy! Cô phải gom góp từng giọt mùa xuân phảng phất vương vãi dọc theo hành lang bệnh viện Hy Vọng. Cô không thể đánh mất điều quý giá ấy!
♥ ♥ ♥
- Chính là anh ấy!
- Gì cơ? – Ông Tân ngạc nhiên trước câu nói bất ngờ dớ dẩn của người y tả với vẻ mặt thất thần.
- Chàng trai vừa rời khỏi đây!
- Sao? Đã có chuyện gì thế?
- Chính là người yêu của tôi!
- Cô… Cô điên à??? Nói gì thế???
- Anh ấy là Phạm Duy Đông, 25 tuổi, là thạc sỹ ngành truyền thông. Cách đây ba năm – anh ấy yêu một người con gái tên là Dương Phương An, sinh viên cùng trường. Con bé Dương Phương An ngày nào chính là người đang đứng trước mặt ông đây!
- Trời đất ơi! Cô đang bị làm sao thế? – Ông Tân thảng thốt.
- Ông nói đúng! Tôi là kẻ nói dối! Và điều nói dối ngoạn mục nhất có thể lừa cả thế giới này chính là thân xác bà già này đây! Tôi – đúng hơn là cháu – không phải người bằng vai phải lứa với ông đâu!
- Có chuyện gì vậy? Cô bình tĩnh nói tôi nghe đi?
- Nhưng xin ông! Ông nhất định phải giúp tôi!!!
♥ ♥ ♥
Bữa tối kết thúc đã lâu, nhưng khác với mọi ngày – hôm nay An không hề cảm thấy mệt mỏi hay muốn đi ngủ. Cô ngồi trầm ngâm suy tư bên ánh đèn sáng quắc nơi bàn làm việc. Không trà. Không cà phê. Chỉ có một mình cô ngồi đó với cử động duy nhất là miết ngón tay cả vào ngón giữa của bàn tay phải. Cô cứ lặp đi lặp lại điều đó, chẳng biết trong đầu suy tính điều chi?
An nhìn chăm chăm vào đồng hồ, khi kim giây chuẩn bị chỉ đến vạch đúng hai giờ sáng. Tất cả không nằm ngoài dự đoán của cô khi đầu dây bên kia lên tiếng:
- Lại là tôi đây! Cô Lê Thị Na khỏe chứ? – Giọng trầm ấm quen thuộc cất lên.
- Tôi khỏe! Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ ấm.
- Haha! Lại chiêu trò gì nữa thế? Hôm nay thì em muốn khẳng định đã có tổ ấm riêng rồi à? – chàng trai nói giọng móc mé.
- Chúng tôi không có nghĩa vụ tiết lộ thông tin về cuộc sống riêng của mình. Trừ khi nó giúp ích cho bệnh nhân đấy!
- Thôi đi! Anh không thích nghe chuyện bịa đặt! Nghe này! Tối ngày mai – à không, tức là tối của ngày hôm nay đấy – anh sẽ ra ga về nhà ăn Tết. Đây là cơ hội cuối cùng để em gặp anh trong năm nay đó!
- Vậy à! Chúc anh đi may mắn bình an! Tôi không thể bỏ chồng để chạy ra ga tiễn bệnh nhân được, dẫu biết là có thể được công ty trao thưởng cho hành động hết mình vì khách hàng.
- Chồng em à? Đâu? Chồng em đâu?
- Chồng tôi đang ngủ. Giờ này mấy ai còn thức kia chứ?
- Khi nào cho anh gặp chồng em nói chuyện thì anh mới tin nhé! Mà kế hoạch Tết của em thế nào? Hôm nay đã 27 âm lịch rồi.
- Ngày mai hai vợ chồng sẽ đi chợ hoa Nhật Tân chọn mua đào với quất, năm nào cũng thế. Xong rồi cũng mua đồ chuẩn bị gói bánh chưng, mua trái cây về bày mâm ngũ quả. Mà quê anh ở đâu ấy nhỉ?
- Quê anh xa lắm… miền núi phía Bắc ấy. Trên đó chỉ có đào rừng thôi!
- Thế mọi năm gia đình anh đón năm mới thế nào?
- Hai năm rồi mới lại được ăn Tết ở nhà đấy chứ! Nhưng vẫn nhớ nguyên mọi thứ gọi là truyền thống gia đình. Năm nào gia đình anh cũng mổ lợn rồi mời bạn bè, người thân đến làm cỗ tất niên. Ở Sa Pa những ngày này lạnh lắm, nhưng tình người miền núi bao giờ cũng ấm áp. Nhà anh thì trồng rất nhiều phong lan, mùa này nở chắc là đẹp lắm! Hì!
- Anh cũng còn trẻ nhỉ! Bố mẹ chắc cưng chiều anh lắm!
- Không đâu! Anh cũng già rồi, lại còn là con một. Bố mẹ cũng mong lập gia đình rồi.
- Vậy còn chần chừ gì nữa chứ?
- Anh đã sẵn sàng cho tất cả! Tất cả – ngoại trừ cô dâu! Và nếu em chính là cô ấy – vì bất cứ lý do gì, hãy quay về với anh nhé!
- Anh lại như vậy rồi! Tôi đã nói tôi không hề quen biết anh, và cũng chẳng phải…
- Meoozzz!!! – Bất ngờ! Con mèo Shane từ đâu xuất hiện, kêu lên thành tiếng ngay dưới chân An.
- Hả?!? Con mèo??? Giờ em định nói gì đây?
Tình huống phát sinh ngoài dự kiến khiến An bối rối:
- Con mèo thì sao? Anh chưa nghe tiếng mèo kêu bao giờ à?
- Tất cả những âm thanh này… Từ giọng nói của em, đến tiếng con mèo kêu đều rất quen thuộc. Chẳng phải là em đấy sao hả An?
…
- Anh không biết nói gì nữa đâu! Anh sẽ chờ em, 8h tối mai ở cửa ga Trần Quý Cáp. Hãy gặp anh một lần trước khi về nhé!
♥ ♥ ♥
An hồi hộp mở lò nướng sau tín hiệu kết thúc thời gian kêu lên hai tiếng vui tai. Mùi hương Italia thêm một lần nữa lan tỏa khắp căn phòng. Màu sốt Bechamel tan chảy, hòa vào những lát mì vàng ruộm khiến An thực sự thích chí. Cô dùng con dao nhỏ sắt thành bốn miếng vuông vắn thơm phức trong chiếc khay thiếc trắng in hoa văn cổ điển. Sau cùng, An tỉ mỉ phủ lên bề mặt một lớp giấy bạc và bọc kíp bốn mép xung quanh.
Trưa nay, người đàn bà xuất hiện lộng lẫy ở sảnh lớn bệnh viện Hy Vọng tô một lớp son đỏ thật đậm. Cô quấn một lớp khăn mỏng vây kín lấy gương mặt, vòng qua đầu, chân xỏ giày cao gót và khoác chiếc áo măng tô màu kem thật lộng lẫy. Đeo một chiếc kính râm to bản, cô tự tin bước đến hành lang khu B, nơi cửa phòng số 16 đã rộng mở chờ sẵn. An điệu đà cất tiếng:
- Xin chào! Em mang đến cho anh món Lasagna tuyệt vời nhất thế giới!
11:42 SA 16/04/2012
Truyện Cô gái U80 - dựa trên câu chuyện có thật...
Tập 14:
Giấu

(Ngày 18 tháng 01 năm 2012)
Người lớn thường dạy con trẻ: “Không bao giờ được phép nói dối, như thế là xấu!”, và đó là bài học đạo đức căn bản của mọi đứa trẻ. Người lớn hiểu điều này quan trọng với chúng biết nhường nào, và thế là người lớn soạn ra điều luật “Cấm nói dối” với mong muốn nuôi dạy chúng thật tốt. Bằng chứng là chính chúng ta, những người đã khôn lớn – đã được học tôn trọng sự thật – giờ đây chúng ta có thể tự tin là những người công có ích cho xã hội, bao gồm cả việc nói – dối – lũ – trẻ!
Chúng ta nói dối lũ trẻ về nơi chúng sinh ra trên cơ thể mẹ để bảo vệ chúng khỏi sự tò mò quá sớm. Ta bịa lý do về những vết dơ bám trên quần áo để biện minh cho sự ở bẩn của bản thân. Ta thêu dệt câu chuyện vô tình đánh rơi cái bát với hàng xóm để biện minh cho cuộc ẩu đả của gia đình lúc nửa đêm… Sự thật, chúng ta dạy con trẻ “không được nói dối” là để một ngày nào đó, chúng sẽ hiểu: trẻ con và người lớn khác nhau như thế nào!

♥ ♥ ♥
Đã thành lề thói hàng ngày, An choàng tỉnh khi kim đồng hồ mấp mé chỉ 2h sáng. Nhưng hôm nay có đôi chút khác biệt, đầu óc cô vẫn còn đau đớn tê dại – chẳng rõ nguyên nhân vì sao nữa. Nhìn ra phía chiếc bàn ăn trang nhã, cô nhận ra mâm cơm thịnh soạn cho ngày 23 vẫn còn nguyên vẹn, chỉ trừ chai Barbera đã vơi đi quá nửa. Trong bóng tối tờ mờ, chiếc ly thủy tinh thân dài ngã lăn trên mặt bàn hắt lại chút ánh sáng đánh động tâm trí cô – “mình say lúc nào không biết”. Cô căm ghét sự buông thả của chính bản thân mình, nhưng còn căm ghét hơn sự cô đơn lạc lõng.
Bao giờ cũng vậy, nước khiến cho An tỉnh táo và lấy lại tinh thần. Thu dọn đống thức ăn vương vãi trên sàn nhà của Shane, cô cũng muốn lấp đầy cái dạ dày lép kẹp của mình sau đó, nhưng rồi chợt nhận ra chiếc cặp lồng đựng đồ ăn của ông Tân vẫn còn nguyên vẹn. Phải rồi, hồi trưa nay khi quay trở lại bệnh viện, và suốt cả buổi chiều nay cũng vậy – ông Tân không có mặt ở phòng bệnh, vậy mà cũng chẳng báo lại cho ai biết. An tự trách mình nhẽ ra phải xin số điện thoại của ông ấy, “Có khi nào ông Tân giận mình vì chuyện mời về nhà không nhỉ?” – cô nghĩ trong lúc mở nắp cặp lồng. Khay trên cùng với thịt bò xào súp lơ xanh và mấy miếng nem cuốn khiến dạ dày An sôi lên sùng sục. Vừa lúc đó, chuông điện thoại reo lên hồi đầu tiên của đêm.
- Hello, đây là chương trình trò chuyện đêm khuya. Ai đó đang cần sự giúp đỡ thế nhỉ?
- Là anh!
Giọng nam trầm ấm quen thuộc cất lên khiến An thảng thốt.
- Anh nào cơ? – An giả vờ.
- Alain Delon.
- Sao tôi chưa nghe cái tên đó bao giờ nhỉ? Chúng ta từng nói chuyện với nhau chưa?
- Rồi, cô Lê Thị Na ạ.
- Oh! Tôi nhận ra anh rồi. Người nghĩ tôi là cô người yêu nào đó của anh ta đây mà. Anh thức khuya nhỉ?
- Có những người như tôi thì mới có công việc của cô chứ. Công việc nhàm chán nhất mà tôi từng biết.
- Xin lỗi anh chứ, tôi thấy nó chẳng nhàm chán tẹo nào, trừ việc tiếp chuyện một vài người ra, còn lại thì ok.
Bất ngờ Đông lớn tiếng chặn giọng nữ tiếp viên:
- Bạn gái tôi bỗng dưng mất tích. Không! Đúng hơn là chạy trốn khỏi tôi và tất cả bạn bè với không một lý do xác đáng. Cô ấy có quyền làm thế, nhưng lương tâm cô ấy nỡ đành lòng để tôi ra nông nỗi này sao?
- Ôi…! Không… Ra là thế. Tôi xin được chia sẻ nỗi niềm cùng anh. – An nhỏ nhẹ. – Tôi sẽ không hỏi chi li chuyện tình cảm của hai người đâu. Nhưng cùng là nữ giới, tôi nghĩ phụ nữ luôn luôn hành động song hành giữa lý trí và trái tim. Mọi chuyện bao giờ cũng có nguyên nhân của nó.
- Nguyên nhân gì mà bỗng dưng im bặt rồi lặn mất tăm?
- Cô ấy không nói gì với anh…? Lần cuối cùng hai người gặp nhau là khi nào?
- Gần ba năm trước! Trước khi tôi đi du học.
- Oh! Với tư cách là nữ giới, tôi nhận thấy có một vài trường hợp phụ nữ có sức chờ đợi kém cỏi hơn đàn ông. Có thể – đây là tôi nói có thể thôi nhé – cô ấy đã có gia đình mà sợ anh đau buồn khi biết sự thật đấy thôi.
- Tôi thấy cô chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả! Cô cũng chẳng hiểu gì về chuyện của chúng tôi.
- Thế… Anh gọi đến đây vì chuyện gì?
- Chỉ đơn giản vì muốn biết cô là ai? Tại sao để lại comment trong blog của tôi?
- Để kiếm tiền. Anh không thấy nhờ có nó mà tôi có thêm khách hàng là anh à?
- Cô thiếu thốn đến mức ấy à? Vậy tối nào tôi cũng gọi điện cho cô nhé? Cô thành thật một chút được không? – Đông hạ giọng.
- Thật ra chỉ là một sự tình cờ. Lang thang trên mạng thế nào rồi lại dẫn đến blog của anh. Tôi rất thích những entry chia sẻ cảm xúc của một chàng trai trẻ, về cuộc sống, về công việc và về tình yêu. Tôi hiểu tâm trạng của anh mặc dù chẳng biết phải diễn tả thế nào. Nhưng tôi nghĩ anh hãy dễ dãi với bản thân mình hơn một chút, đừng quá gồng cứng trong chuyện tình cảm.
- Ý cô là gì?
- Ý tôi là… Hãy cho phép mình tiếp cận những cơ hội mới, hãy mở rộng trái tim mình để đón nhận những tình cảm mới. Ba năm không phải là quãng thời gian ngắn, nhưng cũng đủ để làm thay đổi một con người. Anh hiểu ý tôi chứ?
- Em đã thay đổi sao?
Cách xưng hô khác lạ khiến An cảm thấy hình như Đông đã hiểu ra “sự thật” mà cô đang cố ý gây dựng, một chút ngập ngừng thoáng qua, cô đáp lời:
- Em…? Tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường làm một công việc có đôi chút không bình thường đối với anh để kiếm sống. Không chỉ riêng với anh, ngay cả với bạn trai tôi cũng thế. Anh ấy không thích bạn gái mình tiếp chuyện hàng trăm người qua điện thoại mỗi tối thế này. Nhưng đây là sở thích của tôi.
- Nói thẳng ra ý em là em đã có người khác?
- (Tút… Tút… Tút)
♥ ♥ ♥
- Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Duy Đông và đứng cạnh tôi là cô nàng “long lanh” – Thùy Anh vô cùng xinh đẹp. Welcome to the party!!!
Đứng giữa sân khấu là cặp đôi trai tài gái sắc mới của công ty với vai trò MC của buổi tiệc cuối năm, ngoài ra (chỉ là ngoài ra!) họ còn là hai người đứng ra tổ chức sự kiện với sự hậu thuẫn từ đằng xa của sếp Phương. Nữ giám đốc nổi tiếng khó tính đang khoanh tay, mỉm cười mãn nguyện với con mắt nhìn người của mình. Chỉ có ba ngày ngắn ngủi để chuẩn bị, Đông và Thùy Anh đã chứng minh cho tất cả đồng nghiệp thấy rằng họ không chỉ giỏi về nghiệp vụ mà còn được trang bị đầy đủ kỹ năng hỗ trợ. Phương ấn tượng mạnh với khả năng nói lưu loát, ngữ điệu giàu cảm xúc và vốn từ bay bổng của Đông, “Cậu ấy thậm chí có thể trở thành MC truyền hình nổi tiếng” – cô nghĩ. Gương mặt góc cạnh ăn hình đến từng milimet. Đôi mắt sâu bí ẩn đầy mê hoặc có thể lôi cuốn tất cả mọi ánh nhìn. Bờ vai rộng vững chãi trong bộ vest sang trọng tạo nên vẻ nam tính bất chấp làn da trắng mịn và những điệu cười trẻ con thi thoảng lại cất lên khiến các cô nàng mê mệt.
- Thùy Anh này! Anh cảm thấy rất may mắn khi được đứng ở đây, em có thấy phía dưới kia là hàng trăm con mắt ghen tị với vị trí của anh không?
Thùy Anh rướn cổ về phía trước, vờ như căng mắt ra quan sát:
- Oh! Đúng thế thật! Các chàng trai thân mến! Có rất nhiều người ghen tị với anh Duy Đông vì đứng cạnh anh ấy là người con gái rất xinh đẹp đúng không?
Tiếng cười ròn rã cất lên sau lời giải thích của nữ MC điệu đà trong bộ đầm dạ tiệc màu hồng.
- Ôi! Không! Không! Ý anh là vai trò của người mở Champagne để bắt đầu buổi tiệc ngay bây giờ. Mọi người có thấy ghen tị với tôi không ạ? – Đông pha trò dí dỏm khiến Thùy Anh làm mặt giận dỗi.
Thế rồi tiếng nổ “bốp” vui tai cùng với bọt rượu tràn ra sau đó, kéo theo tràng pháo tay của tất cả mọi người khiến bữa tiệc tất niên trở nên vô cùng hoạt náo.
♥ ♥ ♥
- Ôi! May quá! Ông đây rồi. Ông đã ở đâu suốt ngày hôm qua vậy? – An thở phào nhẹ nhõm khi thấy ông Tân nằm yên vị trên giường bệnh.
- Tôi đi dạo, thăm thú phố phường. Ở đây mãi chán quá!
- Tôi xin lỗi vì chưa dẫn ông đi đâu được!
- Đâu phải công việc của cô! Vả lại tôi cũng có chân mà.
- Hôm nay ông cảm thấy thế nào?
- Tốt! Thế còn cô?
- Ôi! Mệt nhoài vì phải chuẩn bị cho mấy ngày Tết sắp tới.
- Tôi cũng ao ước được mệt nhoài như vậy? Kể cho tôi nghe về gia đình cô được không? – Ông Tân gặng hỏi với vẻ mặt đầy thách thức.
- Oh! Tôi cá là ông không muốn nghe đâu! Về lão chồng của tôi ấy mà!
- Tôi chưa bao giờ thấy cô kể về họ! Chỉ biết là một ông tai to mặt lớn nào đấy!
- Thì đó… Đi suốt, bỏ bê vợ con ở nhà, việc gì cũng đến tay tôi. – An bịa chuyện cuộc đời mình theo mô tuýp gia đình thường gặp trong xã hội.
- Ông ấy làm nghề gì?
- Kinh doanh vật liệu xây dựng. – An đáp lời tỉnh bơ.
- Thế còn các con cô thì sao?
- Tôi có một cô con gái đang học đại học năm cuối, ngành báo chí.
- Sao cô lại mỉm cười khi nhắc đến con bé? Có vẻ cô rất tự hào về nó?
- Đúng vậy đấy! Nếu gặp con bé ông sẽ biết! Nó rất trẻ và yêu đời! Ước mơ được trở thành một nhà báo nổi tiếng.
- Tôi đã từng kể cô nghe về chuyện nghề của tôi chưa? Tôi từng là một nhà báo nổi tiếng đấy!
- Ôi trời! Vậy hả? Chắc ông có nhiều tác phẩm hay lắm!
- Cho tôi gặp con bé! Tôi muốn đọc các tác phẩm của nó và có thể góp ý bằng kinh nghiệm tích lũy cả đời mình.
Một chút ngập ngừng, An trả lời:
- Uhm…! Nếu vậy thì tốt quá. Con bé có rất nhiều tác phẩm đăng trên báo Thanh niên thời đại – tờ báo mà nó luôn ao ước được trở thành phóng viên.
- Thật sao? Con trai tôi và cả chàng trai hay lui tới đây đang làm ở tập đoàn Youth đó!
♥ ♥ ♥
Giám đốc Phương cầm ba ly Champagne để chúc mừng hai nhân vật chủ chốt tạo nên bữa tiệc cuối năm đầm ấm.
- Cụng ly nào! Thật tuyệt vời! Cám ơn hai người bạn mới đầy tiềm năng của công ty! Chị thật sự tự hào về hai em.
- Dạ! Cám ơn chị ạ! Nhưng chủ yếu là công của anh Đông còn em chỉ đóng góp một chút ít thôi ạ! – Thùy Anh nhanh nhảu.
- Nhìn sắc mặt của chị Phương hôm nay là hai đứa em có thể thở phào được rồi! – Đông tiếp lời.
- Thế hôm nào Đông về nhà vậy em?
- Dạ! Còn một chút việc phải giải quyết nên tối mai em mới lên tàu chị ạ!… Xin phép mọi người, em ra chỗ Dương một lát!
Nhận ra anh bạn cùng nhà đang ngồi một chỗ – không rượu, không phụ nữ như mọi khi, Đông có đôi chút ngạc nhiên:
- Anh bạn! Vẫn quyết định để ông ấy một mình như vậy sao? – Đông vỗ vai bạn.
- Ừ! Cậu nhắc tôi mới nhớ là ông ấy vẫn còn tồn tại trên đời này đấy! – Dương tỉnh bơ đáp lời.
- Thế sao cậu lại ngồi đây một mình thế này?
- Tôi nhớ gia đình mình!
- Cậu có một ông bố ở ngay gần đây và kêu nhớ gia đình sao? Tôi thấy trên đời này chỉ có một người như cậu.
- Cậu thấy sao cũng được! Chiều nay tôi bay vào Sài Gòn với mẹ. Cậu về sau nhân tiện dọn dẹp nhà cửa luôn nhé!
- Cậu bỏ lại ông ấy một mình ở đây sao? Sao cậu có thể làm thế được?
Đông vẫn chưa dứt lời thì Dương đã vắt chiếc áo khoác lên một bên vai, tay còn lại cầm chai Ken và cứ thế bước nhanh ra khỏi nhà hàng, mặc kệ cậu bạn đứng nhìn đầy bất lực từ xa.
♥ ♥ ♥
- Thực lòng mà nói cô có một gia đình đáng mơ ước đấy chứ! Một ông chồng quan chức cấp cao, một cô con gái xinh đẹp giỏi giang. Cô còn mơ gì hơn nữa chứ? – Ông Tân cất lời khen ngợi sau khi được nghe kể về gia đình (tưởng tượng) của An.
- Và mẹ nó ngày ngày lầm lũi trong bệnh viện làm bạn với những người ốm yếu, chờ đến ngày nó đi lấy chồng để tận hưởng tuổi già – tôi đồng ý là đáng mơ ước đấy chứ!
- Cô có thích công việc của mình không?
- Tôi yêu công việc này chính là nhờ những người bạn mà tôi được tiếp xúc như ông đấy! – An trao cho ông Tân một cái nhìn trìu mến.
- Và chồng cô chấp nhận để cô chăm sóc cho người đàn ông khác? – Ông Tân tự nhiên lớn tiếng khiến An giật mình.
- Gì cơ?
- Cô có con gái tuổi trưởng thành, có một ông chồng thừa điền kiện kinh tế và họ chấp nhận để cô làm công việc rẻ mạt này sao?
Mặt An bỗng dưng biến sắc:
- Sao ông dám…
Ông Tân gằn giọng:
- Cô là kẻ dối trá! Tôi biết tất cả sự thật về cô!
11:42 SA 16/04/2012
Hà Anh: Showbiz không phải cái tôi phải bằng được...
May mà mình chưa bao giờ ném đá ngoại hình em HA này, chỉ đánh giá việc quăng bom của em ấy thôi mà còn bị nói là ko tìm hiểu kĩ mà vội "quánh giá" rồi :-& Mẹ nào ở trên nói mình chưa tìm hiểu kĩ đã vội chê bừa, thế mẹ ấy đã tìm hiểu kĩ chưa? Hay cũng chỉ dựa vào những lời đao to búa lớn của em ấy trên báo là vội cho em ấy tài năng, có thực lực rồi? Nói thật, nếu em ấy thực sự có tài như em ấy đã nổ trên báo, trên blog thì em ấy ko cần phải mò về VN lăn lộn chi đâu, làm người mẫu ở môi trường quốc tế ko phải hãnh diện và có miếng hơn à? Lúc mình mới biết em HA này, mình cũng rất chăm chỉ đọc blog, thấy em ấy khoe được làm việc với tùm lum NTK tên tuổi, được mời ở tùm lum show nổi tiếng, mình cũng phục ghê lắm, nghĩ: "Em này giỏi ghê". Nhưng lạ cái là mình tìm nát cả blog cũng chả thấy bất cứ bằng chứng gì cho thấy em ấy được trọng dụng ở nước ngoài như vậy. Có vài bộ ảnh được trưng trong blog thì stylish, photographer lại là tên Việt. Rồi từ từ từ blog, rồi qua các bài phỏng vấn trên báo của HA, mình mới nhận ra là em này chỉ khoái nổ, ko phải là ko có thực lực, nhưng mà làm được 1 thì lại gào lên thành 10.

Hà Anh có cần phải làm một bảng thành tích để báo cáo mẹ này không nhỉ?
09:08 SA 10/04/2012
h
ha-trang
Bắt chuyện
711Điểm·1Bài viết
Báo cáo