Bạn thực sự ko nên nói như thế với chồng mih!Ai cũng yêu quí và tôn trọng BMD mih và chông bạn cũng thé!Bạn thử tưởng tượng nhé! 2 VC bạn cãi nhau và chồng nói với bạn rằng bố mẹ bạn không thích anh ấy! Thế thì bạn sẽ phản ứng thế nào?????Tớ cũng chưa phải làm dâu 1 ngày nào vì 2 VC làm việc ở HN còn BMC ở ĐA. Thực sự tớ kô yêu quí gì BMC, nhiều khi con thấy rất tủi thân và ấm ức! Bạn biết ko? con tớ đến giờ là 16tháng mà BC thì chưa từng.... sang thăm cháu, còn lúc tớ mới đẻ mẹ chồng ra trông cháu nội được 1 tuần thì ốm mất 5 ngày làm cho chồng tớ và mẹ đẻ phải trông nom thêm người ốm.....hic....mà sang trông tớ bạn biết thế nào ko??? Suốt ngày MC tớ chỉ khen và kể về người yêu cũ của chồng tớ thui bạn ạ!Đau lắm...mà có dám kêu gì đâu!Thế nên mình chỉ biết để biết cách đối xử với BMC thui bạn ạ!Đừng bao giờ nói thật 100% ý nghĩ của bạn về BMC với chồng! Nên nói nhưng chỉ 60 - 70% thui bạn ạ!
Cám ơn mẹ bongvabin, mẹ Bikay nhé, tình hình là mình sắp nằm ổ mà lượng học viên đã đăng ký còn nhiều, nên tạm thời kô nhận thêm học viên đăng ký nữa, các bạn đã đăng ký rồi mình sẽ thu xếp dạy xong trong tháng 7 và 8 nhé.Cám ơn mọi người rất nhiều, cám ơn Mod nếu Mod để bài này của mình lâu lâu 1 chút cho mọi người biết.
Cuộc sống mệt mỏi quá ! Sao mình không chết ngay bây giờ được nhỉ? Mong rằng một sớm mai sẽ không phải "ngủ dậy" nữa. Mệt mỏi lắm rồi.
Cảm ơn bikun và memeovt đã cho mình lời khuyên, nhưng thực ra là tại vì khi mình siêu âm biết là con gái, MC mình đã đi nói với hàng xóm,họ hàng là phải biết tính toán chứ, tại chồng mình là con trưởng, cháu đích tôn chính vì vậy nên mình mới nghĩ BMC mình cũng chẳng thiết tha gì đứa cháu gái này.
Mà từ hồi mình sinh cháu ra ông bà cũng chẳng quan tâm gì, tính ra đếm trên đầu ngón tay số lần BMC mình gặp mặt cháu.
Mình cũng nhận thấy chồng mình chẳng sung sướng gì, vì mâu thuẫn giữa mình và BMC là không thể giải quyết, thôi kệ, đến đâu hay đến đấy :Sad:
Em và BMC ghét nhau, nhưng 1 tuần em vẫn cho cháu về thăm ông bà 1 lần, mới đây, vợ chồng em cãi nhau và em nói với chồng em là BMC em không thích con bé nhà em vì nó là con gái, thế là chồng em bảo em từ mặt BMC em đi, và không cho em về nhà BMC em nữa.
Như vậy là sao, em chả hiểu gì, thì chồng em bảo là như thế là đỡ phải chịu đựng nhau, đỡ phải nhìn thấy mặt nhau.
Em chả biết làm thế nào bây giờ các chị ơi
Bạn đừng nên biến topic chung của mọi người thành topic của mình 1 lần nữa nhé, bạn đã bị Mod nhắc nhở 1 lần rồi đấy.
Nói thật mình cũng lượn qua topic của bạn bên LCM rồi, không chuyên nghiệp 1 tẹo nào, nhìn cách bạn dạy học viên đánh nền, rồi đánh mắt, tông mầu mắt chán lắm ý, có lẽ bạn nên đầu tư hơn nữa chứ đừng nhận ồ ạt như vậy mà chất lượng đào tạo lại không có,
Các mẹ đăng ký học bạn cũng phải mất tiền, đó là tiền mồ hôi nước mắt mới làm ra được nhưng nếu kiến thức thu về chỉ như vậy thì phí quá.
Vài hàng chia sẻ với bạn, mong bạn suy nghĩ kỹ nhé
Hôm đấy đang giảng bài, chắc tại lúc trưa vợ thầy tiếc của luộc hát mít cho thầy ăn nên bùm 1 tiếng rõ to, mà thầy lại đang đứng ở giữa lớp (thầy có thói quen đi lên đi xuống trong lúc giảng), cả lớp ai cũng biết là của thầy, thế mà ngay lập tức, thầy chỉ mặt 1 đứa ngồi đầu bàn cạnh chỗ thầy đứng quát: Ai cho cậu làm thế, ra khỏi lớp mau. Khổ thân thằng bé phải cúi đầu đi ra khỏi lớp đấy mọi người ạ, cóc dám bật vì sợ thầy trù. Công nhận thầy giáo em xử lý tình huống siêu không?
Còn chồng bạn thì đúng là vô tâm thật đấy nhưng cũng giống chồng mình thôi, khi mình mang bầu bị nghén, mệt, chồng mình bảo em thử nhìn người nông dân xem, chửa to vượt mặt vẫn phải gồng gánh, cày ruộng, còn em có phải làm gì đâu mà kêu mệt :Crying:
Còn về cuộc sống của bạn sau này, tốt nhất khi sinh con thì nên về ở nhà bố mẹ bạn vì mình sợ rằng nếu bạn vẫn ở trong ngôi nhà đó thì sẽ có ngày bạn phải nhẩy từ tầng 4 xuống tự tử vì phát điên lên với kiểu trì triết, đay nghiến, nói những câu như kim đâm vào thịt của MC bạn.
Thương hai mẹ con bạn rất nhiều, cố gắng lên nhé.
Mình khâm phục mẹ SN1 vì quá bình tĩnh, thông minh và bản lĩnh. Khi mình lần đầu phát hiện chồng ngoại tình, mình gần như phát điên, chả suy nghĩ được cái gì sáng suốt, người như phát sốt lên, nhưng đến lần thứ 2 thì mình cũng bình tĩnh hơn rất rất nhiều, chán :Sad:
Khi biết ý định của nhà em, bọn bsi ở đấy lại nghĩ ra trò lấy mẫu phân đi thử và nhất định không cho bố em ra viện với lý do nghi bị tả, thế có điên không. Lại còn bày trò mời bác sĩ Pháp đến, nào là không nói với người nhà, chỉ trao đổi thẳng với bệnh nhân, trong khi bố em thì thở còn không xong chứ đừng nói đến trả lời.
Cuối cùng mẹ em và chị gái em làm căng lên, thế là bsi bảo thế thì phải ký giấy đòi ra viện và VP không chịu 1 tí trách nhiệm nào về trường hợp của bố em.
Các chị thử tính xem, 10 ngày nằm ở đấy, với biết bao chi phí phát sinh, vì mỗi lần xét nghiệm là 1 lần mất tiền, đến khi ra viện bsi kết luận không tìm ra nguyên nhân, lại còn nghi là bị tả (bố khỉ).
Sang đến Bạch Mai, chỉ qua vài xét nghiệm cơ bản, bsi đã tìm ra bệnh của bố em là cường giáp dẫn đến suy kiệt cơ thể, cuối cùng điều trị đúng hướng, chỉ 1 tháng sau là ra viện ngon lành. Trộm vía bây giờ cụ vẫn khỏe.
Cả nhà em cứ nhắc đến việt pháp là lộn hết ruột vì chỉ cần để cụ ở lại thêm 3 ngày nữa thì chắc cụ không qua khỏi được.
Mong mọi người ở đây đừng ai dại dột mà bước chân vào VP nữa, chỉ có tiền mất tật mang mà có khi còn dẫn đến tử vong ý chứ.
Một là của bố chồng khi cãi nhau với chồng, chạy sang nhà mình ở cạnh nhà ông bà (nhà này do ông bà mua cho) và đuổi: "mày và thằng chồng mày cút ngay khỏi nhà tao cho khuất mắt". Mà mình có làm gì đâu, chung quy chỉ vì hồi đó nghèo quá, chồng mình thì đang thất nghiệp.
Hai là của chồng, bây giờ đã thành đạt và có tiền nhưng lại sinh ra lắm thói hư tật xấu, quên hết thuở hàn vi, cơ cực để rồi nói với mình khi mình phát hiện ra chồng đi quan hệ ngoài luồng " Tôi sống với cô chẳng qua chỉ vì con, tôi chán cô lâu rồi, cô còn không bằng mấy con cave". Đau đớn và ê chề
Đừng bi quan như thế cho dù cuộc sống này có vô vàn áp lực và sự cay đắng, hãy nghĩ đến em bé, mình thấy bé nhà bạn trông rất đáng yêu, hãy nghĩ đến những người đang hàng ngày phải chống lại bệnh tật nhưng họ vẫn khát khao sống, ngủ đi, và khi ngày mai thức dậy bạn sẽ thấy suy nghĩ của mình thật điên rồ.