Webtretho
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngày vui chân bước,đêm đối bóng.Cạn chén niềm...
Hơn 2 năm quay lại top, ko biết ai còn nhớ mình. Năm hết tết đến các mẹ nhà mình có vui không? Mình thì cứ lọ mọ, lủi thủi chợ búa, sắp xếp bàn thờ, trèo lên trèo xuống thấy cô đơn kinh khủng khiếp. Hôm nay, 29 tết, con về bố để mai con về ăn tết với mẹ, làm mẹ cứ đi ra đi vào, kiểu dọn dẹp không có tâm ý, đang dọn lại chạy ra ngồi máy tính viết mấy dòng nhật kí. SM mấy năm rồi mà cái tết này lại tệ nhất, không muốn ăn gì, nói gì, với ai... Sợ lại bước vào giai đoạn trầm cảm tiếp theo mất. Buồn lắm các mẹ ah. Con trai vẫn nói, bố lấy vợ rồi con muốn mẹ lấy chồng và đẻ cho con một em bé! Mẹ biết lấy ai bây giờ? Chắc nhiều nhà bố mẹ muốn đi bước nữa chỉ sợ con cái thiệt thòi hoặc không đồng ý, nhà mình chàng trai 6 tuổi lại cứ mong mẹ đi lấy chồng chứ. Hậu phương ủng hộ mà năng lực mẹ kém quá nhỉ! Để mẹ từ từ cố gắng nhen!
Chúc cả nhà một năm mới bình an và vui vẻ! Mặc dù từ khi là người lớn, mình chưa bao giờ muốn tết. Cô đơn lắm...
Gởi từ ứng dụng Webtretho của guimaychogiongan
04:23 CH 26/01/2017
Kiếp phong trần
Từng dòng, từng trang tôi đã đọc đi đọc lại, buồn quá, thực sự rất buồn anh ah. Cũng phần nào hiểu được sự trống rỗng đã dày vò anh tới cỡ nào, mong anh sống những ngày vui và bình yên ở phương trời xa ấy. Thương anh...
comment by WTT mobile view
03:05 CH 07/03/2016
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Giả tạo mà chẳng ảnh hưởng đến ai, cũng chẳng ai ghét, chỉ vì mình cười nói với họ để che giấu nỗi buồn bên trong của mình. Thế thôi. Em ko muốn nói để người khác cảm thấy thương hại hay nghe mình tâm sự xong một vài câu động viên nhạt thếch. Thế thì nói làm gì? Em cũng không quen! Còn em, giả tạo hay không thì em nghĩ anh biết. Cũng chẳng trách anh bởi tính anh em cũng hiểu, có điều, từ "GIỐNG" của anh em thấy người ta ít dùng dành cho người. Giả tạo thì đàn gì cũng có thôi, không cứ đàn bà hay đàn ông. Anh 7 là người coi trọng tiền bạc, nhưng lời nói có mất tiền đâu anh???
Mấy lời trong một đêm tự kỉ bị đem ra tranh luận gây bão, dừng ở đây nhé cả nhà! =;
07:56 CH 04/12/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Cứ cuối tuần là thấy sao sao á. Một vài ly rượu, không đủ say nhưng đủ làm mình nghĩ hơn mọi ngày. Chống chếnh, chông chênh...
Mình đọc đâu đó một câu: cấu tạo của người phụ nữ là nhận, nhận cả những gì trần tục lẫn những đớn đau vô hình, có khi cứ tự ôm vào bản thân mình những mớ suy nghĩ để rồi tự buồn, tự đau. Phần nhiều vãn là tại mình, thế thôi. :((
Đêm nay, lại tự kỉ một mình, say rồi mà chẳng ngủ, còn ghé quán say cho say thêm. Đầy nỗi niềm mà chẳng biết nói cùng ai cho nhẹ lòng. Ngày mai lại vẫn cười thôi, đúng là....
06:40 CH 29/11/2014
SM and SD thích đọc sách.
Chị thật chứ em Bi trông tối thì cũng hay sủa thật đấy nhưng cũng có đến nỗi nào mà cứ hay dính phải các anh hết Bụi (bẩn) rồi lại Bẩy (bậy) vậy nhề?
Bước tiếp theo em nên làm là: hễ các chị ới cà fe thì nhanh chân mà đến. Cạch - xít hội kia ra. Kekeke....
07:47 CH 17/11/2014
SM and SD thích đọc sách.
Lần sau hội off, em nhất đinh sẽ về bon chen, hôm nay ghen tị quá anh Biển ui. Hiccccc
06:40 CH 15/11/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Úi giời, đi ngoài đường toàn người đeo kính đen đó thôi, mà em cũng nhìn thấy anh Bẩy đeo kính đen nữa í, anh bỏ ra cho các chị em nhìn thấy tâm hồn anh với.... kakaka.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
04:23 CH 05/11/2014
Hà Nội mưa buồn
Cái nóng thì làm cho người ta thấy mệt mỏi, còn thu về se lạnh, man mác, mấy hôm nữa đông lại tới có lẽ còn u ám hơn. Cả tuần nay tinh thần xuống dốc quá, đầu óc cứ ngơ ngơ thôi. Có thể là SD hay SM đều giống nhau ở cái nỗi niềm, hay chạnh lòng, cực kì nhạy cảm. Qua một đợt vất vả và mệt mỏi, quay trở về với cái cuộc sống hàng ngày, cố kiếm cho mình một vài niềm vui nho nhỏ như đọc một cuốn sách ngôn tình vui vui. Có điều đọc nhanh quá, có một buổi chiều và một đêm đã hết, thế là hôm nay phải đọc lại để cười một mình. Chiều nay rảnh lại tập làm bánh cay kiểu Sài Gòn, cũng tạm được nhưng chẳng có người ăn cùng hiccc, thôi để chiều đón con rồi mang vào ông bà ngoại vậy.
Tinh thần dạo này không ổn lắm, nhơ nhớ, buồn buồn, đau đau… Thèm đi chùa Hà quá…
11:08 SA 31/10/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Mình chưa bao giờ đặt lưng là ngủ luôn, thuốc thảo dược mình mua ở hiệu thuốc tây í. Gọi là có tác dụng đôi chút, chứ có hôm uống 3 viên đến 2h30 bị tỉnh rồi. Chị nghĩ do tâm lý của mình, người khác nghĩ mình bị bệnh... hiccc.
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
05:24 CH 27/10/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
MKL giống mình, con cứ ngủ trước còn mẹ cứ lọ mọ hoặc nằm vật vã. Nhiều hôm ngủ có 3 giờ một đêm...Ngủ cùng ai kiểu này chắc bị đạp ra khỏi giường quá!!! Chỉ xót cho da thôi. Hì hì. Cơ mà MKL vữn còn trẻ xinh thế chưa thấy bị ảnh hưởng giề. Mẹ thử uống an thần thảo dược xem, mình cũng dùng đó...
Gửi từ ứng dụng di động Webtretho Android
05:13 CH 27/10/2014
Chuyện tình giữa mùa thu...
Bác ý hồi tưởng về cái ngày chia tay làm em nhớ lại chuyện của em... cũng nhẹ nhàng mà cay cay... Đầu tháng mình nói: Cuối tháng mẹ đi. Họ uh một câu. Đến cuối tháng mình báo trước 1 ngày. Cũng: uh. Ko cãi vã, ko một lời nào khác. Nhẹ nhàng thôi, như gió.... Mọi chuyện đến như nó phải đến, không oán trách, hận thù, cay nghiệt, không nói xấu... mà làm chi. Kỉ niệm và yêu thương cứ dần trôi sâu vào quên lãng, đến một ngày như hôm nay, chẳng biết là mình đã từng yêu thế nào, có còn yêu được như thế nữa hay không? Hôm nay có một đối tượng dành tình cảm cho mình đã 2 năm nay thông báo có người khác để quan tâm và xác định lâu dài, chỉ biết chúc phúc cho người ấy, ko cảm xúc gì. Người ấy nói chỉ cần mình đồng ý, người ấy sẽ bỏ lại tất cả để cùng nhau làm lại. Để mà chi khi mà nói yêu giờ này chỉ là nói dối, dối mình và dối người ta. Bật cười thật tươi khi nghe người ấy nói: nhìn đi nhìn lại em chẳng có gì hấp dẫn cả mà sao anh cứ thích. Hị hị, mình cười và nói: em không buồn khi nghe như vậy đâu... Một ngày 20.10 đã trôi qua, tự sướng cafe với một cô em gái đến hơn 22h, quay trở về với nỗi niềm hoang hoải, nỗi buồn ghé qua và ở lại, trống rỗng đang vây quanh, cô đơn nhưng nhức ở trong lòng... Yêu thương ở đời, vẫn xa hơn tầm tay với....
08:22 SA 21/10/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Bác Bảy câu like khéo thế, cả nhà vỗ tay khen bác í nhá!!! =D>
Gớm nữa, dạo này bác cũng rào dậu kinh quá cơ, cứ như bài thơ SM bác tặng kia có phải đáng yêu không nào?? Có ai nỡ ghét bác đâu, khách nữ quen của quán cứ gọi là Lai ầm ầm nhé!!! Mong bác tích cực phát huy! Nhề.
.....................
Sáng nay mới cảm nhận được cái se lạnh của thu Hà Nội, nắng nhẹ, nhiều mây... Cố sắp xếp lại mớ suy nghĩ còn ngổn ngang từ đêm qua về đúng vị trí, lòng nhẹ nhàng đi nhiều... không vui, chẳng buồn nữa, hơi trầm ngâm và lặng yên chút thôi.
08:03 SA 21/10/2014
Rỗng như bóng tối, rối như đêm
"
Bình yên một thoáng cho tim mềm

Bình yên ta vào đêm

Bình yên để đóa hoa ra chào

Bình yên để trăng cao

Bình yên để sóng nâng niu bờ

Bình yên không ngờ

Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên"
Tâm trí tôi lúc nào cũng khao khát tìm được bình yên, bao năm rồi... Nhưng dường như bình yên là cái gì đó quá xa xỉ với tôi, nó cũng đến nhưng đến nửa vời quá.
Như giờ đây, tôi đang nằm tự tại, nghe vài bản nhạc yêu thích ngày cuối tuần. Tôi bình yên chăng? Không! Lòng tôi sôi sục và cồn cào, tôi bị trống rỗng bủa vây, tôi bị ám ảnh bởi một vài hình ảnh, cử chỉ và hành động của một ai đó... Và tôi gọi đó là bình yên nửa vời... Cảm giác này cực kì khó chịu, khó chịu đến nỗi từ hôm qua đến giờ tôi chỉ nặn ra được mấy cái gần giống nụ cười mang hình dạng méo mó, trông thật thảm hại và đáng thương. Còn mắt tôi thì sao? Trông ngơ ngơ đến tội, nó được gọi là không hồn và lơ đãng........
Tôi vẫn hay nhìn lên bầu trời, tôi muốn tìm thấy bình yên trong những đám mây, tôi thấy chúng lặng lẽ và dịu êm đến lạ. Tôi yêu mây nhưng thế nào tôi cũng tìm được một đám mây buồn nhất, nó nặng trĩu theo cách tôi nghĩ về nó....
Tôi yêu đêm và tôi cũng sợ đêm, trong đêm tôi thấy mình cực kì tự do trong một căn phòng kín... Tôi nhẹ nhàng để con ngủ yên, thi thoảng tôi hôn lên trán và môi con, thì thầm là "mẹ yêu con", tôi thấy mình vẫn biết yêu, chỉ có điều chưa yêu bản thân mình được nhiều lắm. Tôi cũng rất sợ đêm, một vài cơn mộng mị, một giấc ngủ chập chờn và tôi thấy đêm dài, dài hơn mỗi đêm trước. Bình yên và đêm, vừa yêu, vừa khao khát nhưng e sợ, ngại ngần, hoang mang....
07:04 CH 11/10/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Khi mình bước chân ra đi là đã nghĩ không có ngày trở về, tất nhiên là đã nghĩ rất lâu và rất kĩ trước khi quyết định ra đi. Đến thời điểm này mình thực sự không còn cảm thấy tiếc nữa, cũng chưa hề có cảm giác hối hận vì đã quyết định như vậy, tự nghĩ mình phải chịu trách nhiệm với mọi quyết định được đưa ra. Đón nhận mọi việc bình thản và sống. Hàng ngày thấy em mạnh mẽ lắm mà Vũ Hương???
Mình giờ đây chỉ chông chênh giữa hai bờ trống rỗng, một bên là vô cảm và thờ ơ, một bên là sự cô đơn thường ngày ngự trị... Nói túm lại, mình và Vũ Hương vẫn cần thời gian để cân bằng.... Haizzzzz. Bao lâu????
05:30 CH 10/10/2014
Tập tành làm thơ tặng ZAI
Thơ mẹ Acu chân thực quá, anh Bảy nhận được chắc phải cảm động phải biết. còn các mẹ trên này thì cứ gọi là giật hết cả nảy, chả có lẽ anh Bảy lại thế kia á?

03:37 CH 10/10/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Bài này hay:
http://nhac.vui.vn/da-khuc-cho-tinh-nhan-dam-vinh-hung-m199825c3p69a15304.html

"...........................

Ái ân ơi đừng phụ lòng ta

Nhớ thương sâu xin gởi người xa

Khóc nhau trong cuộc đời

Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô

Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau

Chết bên nhau thật là hồn nhiên! "

Mình thích bài này, nhưng câu cuối "chết hồn nhiên" là chết như thế nào nhể mọi người??? chịu á!!!
09:48 SA 26/09/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Mấy hôm bị mất ngủ mệt rã rời. Chẳng mấy chốc thành bà lão rồi đây cả nhà ạ. Chán quá mà chẳng biết làm thế nào cho khỏi nghĩ nữa cơ. Nhiều chuyện cứ chồng chất vào nhau thành một cái vòng luẩn quẩn chẳng tìm được lối ra. Hícccccccccccccc:((. Vừa buồn, vừa chán vừa mệt!!!
Hôm qua cu nhà mình cũng làm cả nhà thót tim luôn. Chả là mình đi làm cu con ở với ngoại, tắm xong bà bảo con chơi trong phòng để bà đi tắm. Tắm xong lên không thấy cháu đâu, nhà trên nhà dưới gọi ầm lên mà vẫn ko thấy. Xóm nhà ngoại ko gần đường nhưng toàn ao không à, bà mặt cắt không còn giọt máu chạy ra ngoài đường vừa đi vừa hỏi, rồi dì, mọi người trong xóm đổ xô đi tìm. Lúc ấy mình cũng gọi điện vào hỏi bà đưa cháu ra hay để mình vào đón? Bà ko dám nói chuyện sợ mình đi đường làm sao chỉ nói là chút bà đưa ra rồi lại đi tìm. Rồi có người nói thấy một người đàn ông đưa một đứa trẻ đi, bà gọi điện cho ông anh họ mình vừa về, ôi trời ông ấy bảo đưa cu ra bác chơi mà ko bảo bà. Bà mắng cho ông anh một trận tơi bời rồi mới được thở phào. Lát sau ra bà mới kể. Đúng là cả nhà bị một phen hú vía.
05:29 CH 21/09/2014
Tâm sự
Bực thật! Mấy hôm nay lại mất ngủ. Cảm giác trong người cứ khó chịu, cồn cào, chông chênh! Cảm giác này gần giống với hơn 1 năm về trước, trống rỗng đến vô cùng. 30+, không già chẳng trẻ, nhưng cứ cái đà mất ngủ kiểu này thì sắp thành lão chứ đừng nói già. Lâu lắm rồi chẳng viết vào đây, hôm nay, giờ này còn ngồi lạch cạch hy vọng xong sẽ nhẹ lòng đôi chút. Trời lại mưa đêm, buồn quá! Hôm nọ mưa bão, ngẫu hứng làm bài thơ này:
Mưa bão về
Phố đông chợt vắng
Ngậm ngùi sao hôm nay café không đắng
Chỉ thấy lòng cay
Gió lạnh làm mưa bay
Em tôi ngồi run rẩy
Ánh nhìn xa
Mưa bão thôi mà
Em đừng khóc nhé
Tôi ngồi đây, gần em, rất khẽ
Em hãy tựa vào
Chuyện buồn xưa coi như giấc chiêm bao
Tôi cũng mơ, một giấc mơ hôm nào
Có em…
..........................
Chẳng muốn để lộ tâm trạng mà vẫn thấp thoáng có mình và một người thương mình trong đó. Lạ chưa? Không yêu cũng phải buồn. Mình có điên không? Chợt nhớ một khổ thơ nước ngoài:
Khi người không yêu ta
Buồn đã thành một nhẽ
Khi ta không yêu người
Sao cũng buồn đến thế..........
Chẳng đâu vào đâu cả. Đúng là khi tâm trạng rối bời thì suy nghĩ còn chẳng mạch lạc huống chi nói hoặc viết ra. Ôi chao, rốt cuộc viết xong thì nhẹ lòng hay nặng lòng đây???
08:43 SA 21/09/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Cả ngày cứ ngây ngây dại dại, mệt mỏi và nghĩ suy. Sống trên đời đâu thể làm vừa lòng tất cả. thế sao mà cứ nhói đến thắt lòng thế kia??? Chẳng muốn là người ác, chẳng muốn ai buồn lòng, chẳng muốn mình vô tâm… Lâu lắm rồi thiếu nụ cười tươi…
09:59 SA 12/09/2014
Ngày vui chân bước, đêm đối bóng. Cạn chén niềm...
Bác 7 và MKL mà gặp nhau chắc là tranh nhau nhảy vào miệng nhau ngồi, cãi nhau chí chóe, sau đấy là giận dỗi, thù hằn nhau gì đấy. Nhưng cuối cùng có khi 2 người bỏ cả nhà wtt để đi ăn mảnh cùng nhau. Kiểu ghét của nào trời trao của ấy mà. Đấy là mình nghĩ tiếp câu chuyện, không biết có ý nào trùng với mẹ TMTK không? MKL nếu ra HN đừng ngại gặp bác ý, bác ý khẩu xà tâm phật thôi, mình nghe tây đồn thế. :))
06:42 CH 08/09/2014
g
guimaychogiongan
Bắt chuyện
529Điểm·0Bài viết
Báo cáo