Greentea: với tính cách của em thì chị nghĩ em ko nên gắn bó với 1 người có con riêng.
@ greentee: em chỉ có thể yêu cầu chồng em ko ngủ cùng nhà với chị kia là hợp lý rồiChứ lại cấm anh ta gặp mẹ của con anh ta thì đề nghị em lượn béng đi cho nước nó trong chị thật. comment by WTT mobile view
Chào bạn, Mình không ở trong hoàn cảnh của bạn, nhưng họ hàng gia đình chồng mình có rất nhiều người li dị và mối quan hệ giữa người cũ và người mới rất thoải mái, thân tình. Mọi người luôn có mặt trong những dịp quan trọng và giúp đỡ nhau hết sức có thể. Các bà cũ và mới còn hay hẹn hò đi xem triển lãm, đi du lịch cùng nhau. Mình ko rõ lúc các ông còn sống thì sao, nhưng sau khi qua đời, thì các bà mới, cũ tíu tít với nhau vậy đó. Điều này làm mình ngạc nhiên lắm luôn và rất nể cách mọi người cư xử với nhau. Sao bạn không thử tiếp xúc với bạn gái cũ của chồng để hiểu cô ấy hơn? Dù sao thì mọi người cũng có mối liên hệ chung là bé trai mà. Để có gì mình hỏi thêm chồng nếu trong trường hợp là người yêu bạn, anh ấy sẽ làm gì rồi chia sẻ tiếp với bạn nhé.
@chị 1u29: đúng là trước anh ấy em chưa từng quen ai có con riêng và em cũng từng tự nhủ bản thân mình là em không thể yêu ai có con riêng được vì em không đủ vị tha! Ai ngờ đến khi gặp anh ấy, mặc dù anh không giấu diếm chuyện có con nhưng vì bé ở xa, lúc đó chưa có va chạm gì nên thời gian đầu mới yêu em cũng không thấy vấn đề gì lắm. Sau này em mới gặp phải các vấn đề liên quan đến chị kia và con riêng của anh.
@Anh motdoita có hỏi là nếu không có con riêng thì có phải bạn trai em hoàn hảo không, dạ không ạ. Anh ấy cũng có những khiếm khuyết nhưng những cái đó em chấp nhận được. Chuyện có con riêng, mới đầu em nghĩ, bé ở khác thành phố, một năm chỉ vài lần gặp gỡ cũng đâu có khó khăn gì mấy so với những người hàng ngày, hàng tuần gặp gỡ vợ cũ và con riêng. Ai ngờ it gặp như thế mà vẫn khó hơn em tưởng.
Thôi giờ em tính kỳ nghỉ tới em sẽ gặp gỡ chị kia và bé, em cố gắng mở lòng ra với chị ấy và thông cảm cho anh. Mở lòng và cảm thông ra sao thì có chị nào giúp em được không ạ? Có thể tiếp xúc lần thứ hai sẽ đỡ căng thẳng hơn lần đầu, và thời gian tiếp xúc nhiều hơn khiến em sẽ thực sự an tâm rằng em không cần phải lo về mối quan hệ của họ. Nếu thực sự em vẫn không thể thoải mái được thì dù sao em cũng biết là em đã thử hết sức rồi.
Em đâu có cấm gặp đâu chị, vì chị bảo em phải trung thực nói thẳng những gì em muốn. Đúng là em muốn anh gặp chj ấy ở mức hạn chế, và nếu trong các tình huống anh cân nhắc đến nguyện vọng đó của em thì anh sẽ có phương án để ít gặp chị ấy hơn. Ở trang trước em cũng nói là anh với chị sẽ vẫn phải cùng nhau xuất hiện ở những sự kiện quan trọng của thằng bé và vẫn nói chuyên với nhau hàng tuần. Em không thể ép anh không có liên lạc hay quan hệ gì. Chỉ là nếu anh có biết em buồn khi anh gặp người cũ thì anh sẽ cố gắng hạn chế, còn ở thế khó thì phải chịu vậy.
Chị nói đúng là em không phải mới sống ở nước ngoài, em ở đây cũng 5 năm nay rồi, không đến mức em không hiểu văn hoá của họ. Nhưng chuyện ngừoi cũ con riêng thì em gặp lần đầu. Em viết tối nghĩa nên chị enjoylife mới không hiểu sao em lại bảo người yêu đầu tiên, ý em là người đầu tiên có con riêng ấy ạ, trước giờ em toàn yêu người không có con riêng mà cũng không còn dây dưa gì với ngừoi cũ. Yếu tố khác biệt văn hoá cộng với yếu tố không có kinh nghiệm trong tình huống người cũ con riêng khiến em rối các chị ạ.
@Chị Hân, em biết anh ấy yêu em và anh ấy là người đáng tin cậy, nhưng có thể anh cũng đang xem thái độ của em với thằng bé thế nào, cũng giống em đang có cân nhắc về việc có nên tiếp tục hay không. Em cảm giác mơ hồ thế thôi, chứ anh chưa bao giờ nói với em là nếu em khó hay em thế này thế kia với con anh, anh sẽ chia tay. Trừ những khi căng thẳng về chuyện người cũ, em cảm nhận bọn em toàn tâm toàn ý với nhau.
@ chị enjoylife: đúng là em chỉ không muốn gặp mẹ nó chị ạ. Thực sự em không có vấn đề gì với thằng bé, nó rất đáng yêu và em không hề ngại gặp nó. Vậy nên em mới nói giá không có chị ấy mà chỉ có thằng bé thì kỳ nghỉ có lẽ sẽ đỡ những lúc căng thẳng đi. Giờ em có thể nói với anh ấy thế này không ạ: em thấy rất buồn khi anh gặp chị kia, vậy anh có thể gặp con mà ít phải gặp chị ấy ở mức tối thiểu không? Như thế có quá đáng không ạ? Còn thì sắp xếp sao tuỳ trường hợp, thực sự là em cũng chưa có phương án cụ thể. Anh ấy đã đồng ý là từ giờ về thăm thì không ngủ lại nhà chị ấy nữa, đây là kết quả của vụ em với anh suýt chia tay lần trước. Sau khi hứa vậy thì cũng chưa có lúc nào thực hiện vì sau đó em về thăm bé cùng anh và gặp cả gia đình như em nói ở trên.
@chị H&T: em xin lỗi nếu em hiểu nhầm ý chị! :D Chị đừng giận nhé, chị vào phân tích cho em tiếp đi ạ!
Chị Dab, đúng là em lo lắng chị ạ, vì lần trước họ hàn gắn sau khi chia tay lần đầu đã có kết quả là thằng bé đấy thôi. Chị kia về hình thức thì không xấu, chị cũng đang có bạn trai. Em cũng là người có hình thức, được rất nhiều người theo đuổi. Em không tự ti về hình thức, nhưng em tự ti vì họ đã có cả một quá trình dài với nhau, có một đứa con với nhau. Em thì chưa có cái bề dày tình cảm đấy với anh. Đúng là em không yên tâm khi để anh ấy gặp riêng chị kia, vì chuyện tình cũ nối lại không hiếm, tốt nhất không tạo điều kiện thuận lợi để nó xảy ra. Chị họ em đã từng chứng kiến bạn cùng nhà với chị dù đã ly hôn nhưng chồng cũ về chơi vẫn ngủ với nhau nên chị em mới khuyên em hết sức cẩn thận.
Tách riêng chuyện này ra thì anh ấy là người có rất nhiều ưu điểm và phù hợp với em. Nên em mới phân vân không biết có nên vì thế mà chấm dứt không, vậy cũng tiếc.
Chị có thể nói thêm về khác biệt văn hoá giữa em và anh ấy không ạ? Có phải chuyện anh ấy ngủ lại nhà chị ấy và dành kỳ nghỉ với chị ấy là chuyện chấp nhận được với người nước ngoài không chị?
Em cũng đã nói với anh ấy là em buồn, em suy nghĩ. Có điều cứ khi nào nói đến vấn đề này là anh cáu với em và rất bảo thủ, mặc dù các vấn đề khác bao giờ anh cũng phân tích một cách logic thấu đáo. Em hiểu cái phản ứng của anh ấy là do anh ấy không có nhiều thời gian với thằng bé nên lúc nào cũng sợ em sẽ ngăn cản anh ấy. Em đã nhiều lần nói với anh ấy là em rất yêu quý thằng bé và không bao giờ có ý định ngăn cản anh qua thăm nó, có điều em không thích anh qua lại với chị kia. Anh thì khăng khăng rằng thằng bé với mẹ nó là một, nó chưa thể tách rời mẹ nó được và anh cũng chưa bao giờ xác định được với em bao giờ thì chuyện gặp gỡ với chị kia sẽ thưa đi. Em tự an ủi mình rằng anh thật thà và coi trọng lời hứa nên anh không hứa có lệ, vì như anh nói, biết đâu đến năm thằng bé 10 tuổi hay 15 tuổi nó vẫn không muốn bay một mình thì sao. Còn em thì nghĩ cái viễn cảnh cứ khi nào nó xuất hiện là sẽ kèm theo mẹ nó, và còn không biết sẽ bao nhiêu năm nữa làm em nản. Túm lại có vẻ như nếu em gắn bó với anh, mọi chuyện (ít ra là đến lúc này) đều ổn, có điều cứ vài tháng khi đến dịp anh gặp con là em sẽ lại phải suy nghĩ vì có mẹ nó đính kèm.
Chị H&T, em có nói em lấy sex để ăn vạ lúc nào đâu chị. Em già rồi, bọn em yêu nhau cũng lâu rồi, ấm chén đầy đủ rồi :D và em cũng chưa bao giờ thần thánh hoá chuyện sex cả. Cái em phân vân hiện giờ là có nên lấy anh ấy không hay tìm người khác không vướng bận gì. Anh là người đầu tiên em yêu mà lại có con riêng rồi nên em cũng chưa có kinh nghiệm xử lý.
Mình đang đứng giữa ngã ba đường phân vân không biết có nên tiến tới với người đã có con riêng rồi không. Các mẹ các bạn đã qua hoàn cảnh đó có thể góp ý cho mình được không. Chuyện của mình nghe thì có vẻ không phức tạp như nhiều chuyện ở đây, nhưng với người trong cuộc thì mình đang lưỡng lự không biết liệu có nhiều vấn đề gì trong tương lai không.
Giới thiệu qua về mình thế này, mình không còn trẻ, 32 tuổi, đã từng kết hôn một lần và chia tay sau đó hơn một năm, mình chưa có con. Mình gặp anh khi đang học bên nước ngoài, anh là người nước ngoài, hơn mình 5 tuổi. Gặp nhau lần thứ nhất anh ấy đã bảo mình là anh ấy yêu ngay và biết mình là người phụ nữ của anh ấy. Gặp lần thứ hai, mình chủ động nói chuyện mình đã từng kết hôn, và anh ấy cũng nói là anh ấy có một đứa con trai (5 tuổi) với bạn gái cũ, hai người chưa từng kết hôn nhưng chị ấy theo anh đi công tác ở một nước khác và họ từng sống với nhau vài năm. Cậu con trai là kết quả của một lần hàn gắn sau khi chia tay lần thứ nhất, họ quay lại và có thằng bé, nhưng sau đó vẫn chia tay vì không hàn gắn được. Chị kia không bỏ con nên hàng tháng bạn trại mình vẫn gửi tiền chu cấp, và hỏi thăm nó hàng tuần. Nói thêm là hiện giờ chị kia và thằng bé sống ở một thành phố khác, mình với anh sống ở một thành phố khác. Nhưng gần đây mình phải đi công tác cũng không ở cùng thành phố với anh trong vòng một năm.
Một năm anh đi thăm thằng bé khoảng 4 lần, lần gần nhất anh đưa mình về. Căng thẳng lắm mọi người ạ, vì đó là lần đầu mình gặp gia đình anh ấy (mẹ và anh chị em sống gần chỗ chị người yêu cũ và con trai), đồng thời gặp lại người cũ của anh ấy và con trai. Tất cả đều là người có học thức nên cư xử lịch sự, nhưng mình không tránh khỏi cảm giác lạc lõng vì chị kia hay mang con đến nhà mẹ anh ấy, họ vẫn thân thiết nhau, các anh chị em của anh ấy cũng vậy, có mình mình là ko quen ai cả. Mình không thoải mái nhưng cũng cố gắng hoà nhập và nói chuyện vài ba câu với chị kia. Thằng bé thì rất quý mình và mình cũng quý nó thật lòng. Anh tạo điều kiện để mình và anh đi chơi riêng với nó một buổi và nó rất quý mình, đến giờ đi ngủ còn hôn má mình hai cái, trong khi mọi người khác chỉ đuược nó hôn một cái thôi (haha, tự sướng tí). Mình tự bảo bản thân là lần đầu khó khăn thế thôi lần sau mọi người sẽ quen mình hơn. Với lại nếu anh có vấn đề gì với người cũ thì chắc chắn không thể mang mình về đấy giới thiệu với cả nhà và cả chị kia đc. Tất cả ngủ ở nhà mẹ anh, mình với anh một phòng, chị kia với thằng bé ngủ phòng bên cạnh.
Mình với anh đã từng suýt chia tay khi mình biết anh mỗi lần anh về thăm thằng bé là vẫn ở nhà chị ấy, anh bảo anh ngủ phòng khách. Nhưng mình thấy chuyện đó không chấp nhận được nên mình bảo anh nghĩ xem nếu anh không thể làm khác thì chia tay. Anh bảo chia tay, xong rồi suy nghĩ lại và đồng ý sẽ không ngủ lại nhà chị ấy khi đi thăm con nữa (nhà chị ấy cách chỗ mẹ anh ấy khoảng 3 tiếng đi xe nên anh không về nhà mẹ).
Bọn mình rất hợp nhau, rất tình cảm, những lúc không có chuyện gì liên quan đến người cũ của anh ấy thì mình muốn sống cả đời với anh ấy. Bọn mình yêu nhau hơn một năm rồi và đều có ý định tiến đến hôn nhân. Nhưng cứ vài tháng, khi việc anh ấy về thăm con hoặc có gì đó liên quan đến ngừoi cũ là mình lại nản, nghĩ không biết mình có quen, có chịu đựng đuơc việc chia sẻ này không?
Thời điểm hiện tại, anh bảo với mình là thằng bé muốn đến chơi với anh dịp nghỉ lễ sắp tới, tất nhiên chị ấy sẽ đi cũng nó rồi. Mình bảo mình cũng sẽ về nghỉ lễ, nhắc lại là mình đang đi công tác ở thành phố khác. Có nghĩa là tất cả 4 người sẽ ở cùng nhau. Mình biết là sẽ căng thẳng và không thoải mái, chắc chắn rồi. Nhưng mình cũng không thể ở một mình ở một thành phố xa lạ trong dịp lễ được. Tủi thân lắm, mình đã từng chia tay một người vì ngừoi đó không sắp xếp nghỉ lễ với mình vì lý do rất trời ơi, dịp này có ý nghĩa rất lớn với mình. Theo mọi người mình có nên về không? Nếu mình không về thì mình cũng tủi thân vì một thân một mình, cộng với việc biết là anh ấy đang dành kỳ nghỉ với người cũ và con trai như một gia đình thì mình điên lắm, cũng không chịu nổi luôn mọi người ạ.
Mình có gợi ý với anh là liệu anh đã nghĩ đến chuyện để thằng bé đi thăm anh một mình, vì hãng hàng không có dịch vụ chăm sóc trẻ em không có người lớn đi kèm không. Anh cáu với mình, nói là mình không thể bắt một đứa bé 5 tuổi đi một mình. Mình bảo là mình không nói lần này, nhưng về sau này, khi nó lớn hơn thì điều đấy có thể xảy ra không. Anh luôn bảo với mình nếu không có thằng bé thì anh cũng không có nhu cầu liên lạc gì với người cũ cả. Mình cũng thế, mình và anh không có nhu cầu đi chơi hay dành kỳ nghỉ ít ỏi với chị ấy. Anh bảo là anh không thể đưa ra một mốc tuổi nào đó được vì biết đâu 8 tuổi, 10 tuổi 15 tuổi thằng bé vẫn không muốn bay một mình mà không có mẹ, như thế anh sẽ là người thất hứa với mình, cộng với việc anh không thể chăm sóc cho nó được và chỉ có mẹ nó mới chăm được nó. Mình nghĩ đó cũng là một trong những lý do chính mọi ngừoi ạ, vì nó có sống với anh đâu.
Cứ khi nào anh sắp về chơi với nó hoặc chị ấy với nó đến chơi là bọn mình lại căng thẳng, không chuyện nọ thì chuyện kia. Anh rất không bình tĩnh khi bọn mình nói gì liên quan đến vấn đề này, mình hiểu là vì anh cảm thấy tội lỗi vì không có thời gian nhiều cho nó nên hễ mình gợi ý gì là anh cho rằng mình muốn rút ngắn thời gian của anh với thằng bé. Mình thì không hề có bất cứ vấn đề gì với thằng bé cả, mình chỉ không thích gặp chị kia, nếu một mình thằng bé có thể ở chơi với bọn mình toàn bộ kỳ nghỉ, mình nghĩ sẽ thoải mái hơn nhiều.
Những lúc như này mình chỉ muốn bỏ quách đi cho nhẹ đầu và tìm ngừoi nào chưa có con cái. Vì cứ vài tháng lại phải có chuyện liên quan đến chuyện này. MÌnh biết việc của mình còn nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều mẹ trên này vì các mẹ còn gặp người cũ con riêng của chồng thường xuyên hơn mình nhiều. Mình đang suy nghĩ, giờ mình đang ở ngã ba đường để quyết định lấy hay không lấy. Nếu phức tạp quá thì có lẽ mình không đương đầu nổi. Các mẹ cho mình lời khuyên đi, kỳ nghỉ tới mình có nên về khi người cũ và con anh cũng ở đấy không? Và liệu mình với anh có nên đến với nhau không?