Mình xin nói về kinh nghiệm của cá nhân mình để các mẹ tham khảo. Mình khám rất nhiều nơi, trong đó Bs Nhân 3 lần thì tất cả các lần đều có sự chuẩn đoán sai như sau:- Lần 1: 6 tuần được kết luận là thai cử động tốt. 6 tuần thì mới là dạng phôi, làm sao đã được gọi là thai mà còn cử động tốt.- Lần 2: 16 tuần, siêu âm giới tính giống mẹ, được anh chia buồn. 20 tuần siêu âm PCT thấy "trim" to lắm rồi.- Lần 3: 38 tuần thấy đau bụng chạy đến anh, được kết luận là cơn co thắt giả, còn lâu mới đẻ, 2,9kg. Yên tâm quá, hai vợ chồng vẫn đi mua sắm cả ngày, đến tồi đau quá chạy vào Viện để tiêm thuốc giảm đau, chẳng mang đồ theo (vì bsỹ nói chắc chắn thế mà), đã mở 4 phân rồi, đẻ 3,2 kg.Có thể mọi người sẽ cười hỏi sao nhiều lần sai thế mà vẫn tín nhiệm anh Nhân. Trả lời vì anh nhiệt tình quá lại gần nhà, khi mang bầu ai chẳng thích được nghe những câu như " một bào thai khoẻ mạnh trong một cơ thể hoàn chỉnh". Nhưng nếu xét về trách nhiệm nghề nghiệp và chuyên môn thì nên đặt lại. Có thể đây là trường hợp của riêng mình không phải số đông. Mình gõ ra để các mẹ tham khảo chứ không nhằm mục đích động chạm đến uy tín của a Nhân. Nhưng tự hỏi có bao giờ ai anh đọc được ý kiến của mọi người không nhỉ.
To: Các mẹ Mình đã gửi bản tổng kết ý kiến cá nhân của mình cho tất cả các mẹ qua đường email rồi nhé.Thông báo: Hết
Chào các mẹ,
Tuy đề tài này đã được khép lại từ lâu nhưng hôm nay mình mới đọc được và mình vẫn muốn viết cho các mẹ tham khảo ý kiến của mình. Chủ yếu là cho các mẹ đang có ý định theo bác sỹ Nhân, để các mẹ cân nhắc cẩn thận. Bản thân mình theo khám bác sĩ Nhân từ đầu. Trong quá trình mang thai và theo khám bác sĩ Nhân, tất cả những gì anh ấy làm là siêu âm một tháng một lần và luôn nói là thai tốt. Tất cả những xét nghiệm bắt buộc trong quá trình mang bầu (nước tiểu, máu vv....)bác sỹ Nhân đều không yêu cầu mình làm, mà đều do mình đọc tham khảo và thấy những bà mẹ khác làm thì nhắc bác sỹ Nhân. Lần nào bác ấy cũng bảo: Ơ, thế anh chưa cho em làm à. Đáng nhẽ phải làm từ lâu rồi chứ. Và đến lúc đẻ cũng do một y tá trong Việt Nhật đỡ trong khi bác sỹ Nhân cũng đang ở trong bệnh viện, đang ở tầng 1 và nói với mình là: anh đang lên đây, em cứ yên tâm, còn lâu mới đẻ. Đẻ xong rồi thì bác sỹ mới lên và bảo: ôi, cô này đẻ nhanh thế nhỉ. Hiếm có đấy. Em bé của mình đẻ ra bị nhiễm trùng sơ sinh, và lý do sau này các bác sỹ kết luận là do mẹ bị viêm đường tiết niệu và do mẹ bị tiểu đường nữa. Chuyện mình bị viêm đường tiết niệu và tiểu đường trong quá trình mang thai bác sỹ Nhân biết và lúc đó, bác sỹ chỉ cho đặt thuốc một đợt cho bệnh viêm đường tiết niệu (cho đặt là vì mình quá lo lắng, nói với bác sỹ là thứ nhất là mình đi tiểu bị buốt, thứ hai là mình đọc báo thì thấy nói là nếu mẹ bị như thế sẽ ảnh hưởng đến con. Lúc đó bác sỹ bảo: em thích thì anh cho em đặt một đợt thuốc cho yên tâm, chứ em yên tâm đi, không sao đâu. chuyện viêm đường tiết niệu là chuyện bình thường, đến như anh đây, rửa tay bằng cồn rồi ra soi vẫn còn vi khuẩn nữa là, huống chi ở chỗ đó. Còn tiểu đường thì bác sỹ bảo không phải lo, ai có bầu cũng vậy. Bác sỹ luôn miệng nói: không lo đâu, chẳng ảnh hưởng gì đến em bé cả. Mặc dù lúc đó, mình bắt đầu cảm thấy không yên tâm nhưng đâm lao thì phải theo lao, cứ hi vọng là mình lo hão vì đã được nghe nhiều người khen bác sỹ rồi. Con bé nhà mình vừa ra đời đã phải nằm viện trong thời gian đầu và tất cả các bác sĩ đều nói rằng nếu như bác sỹ theo dõi thai có biện pháp xử lý kịp thời thì em bé sẽ không phải khổ sở như thế. Nhất là khi họ thấy trong hồ sơ của mình có ghi đầy đủ bệnh lý (các xét nghiệm về bệnh lý là do mình chủ động sang Việt Pháp làm và đưa lại cho bác sỹ Nhân để bác sỹ Nhân theo dõi và xử lý.Banr thân bác sỹ Nhân không yêu cầu mình làm xét nghiệm gì cả). Thời gian nằm viện của con mình là những ngày kinh hoàng nhất của hai vợ chồng mình và những khi nghĩ lại con phải vào nằm phòng cấp cứu vì lý do bác sỹ chủ quan, không có biện pháp xử lý với trẻ khi mẹ bị bệnh (đây là kết luận của các bác sỹ Nhi và một bác sỹ sản nữa của Việt Nhật mà mình không muốn nêu tên chứ không phải là ý kiến cá nhân của mình đâu nhé), thì mình cảm thấy uất ức đến nghẹn thở. Đó là chưa nói đến lúc con bé bắt đầu có triệu chứng bệnh, mình gọi điện, bác sỹ Nhân không thèm qua mà chỉ nói trong điện thoại rằng: không sao đâu, trẻ con sơ sinh nó thế ấy mà. Hơn một tuần nằm viện thì bác sỹ mò xuống được một lần, hỏi xem con bé thế nào. Tóm lại tất cả những gì mình nhớ về bác sỹ Nhân là một bác sỹ cao to, đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng, lúc nào cũng: không sao đâu, em yên tâm đi. Nhưng đối với mình, đó là một bác sỹ vô cùng chủ quan, vô trách nhiệm. Mà đối với ngành y, điều này đồng nghĩa với sự vô lương tâm. Cũng có nhiều người hài lòng về bác sỹ Nhân nhưng đó toàn là trường hợp sinh đẻ khoẻ mạnh. Mà trong trương hợp sinh đẻ khoẻ mạnh thì chuyện đỡ đẻ đâu có khó khăn gì. Hộ lý cũng đỡ được. Còn mình thật lòng khuyên các mẹ không nên theo bác sỹ Nhân. Mình không thể đặt tính mạng và sức khoẻ của mẹ con mình vào tay một người bác sỹ chủ quan như vậy. Quá rủi ro.