blue rose: Em đọc tâm sự của chị từ phần 1, em hiểu và thông cảm cho chị lắm vì cảnh lấy chồng xa nữa. Ngày trước em chưa có việc làm, chưa đi học mới qua cũng chưa có bạn bè nên cái gì cũng nhịn, bây giờ em đi làm thêm tiết kiệm được tiền + đang học đại học + bạn bè thân + kinh nghiệm sống hehe===Vì vậy em sẵn sàng sống riêng trong hoàn cảnh xấu nhất. Thật ra ông xã em luôn coi em là số 1 trong lòng ông ấy, ông nói ra như vậy và bảo em đừng nói gì với con ông mà tụi nó tổn thương. Em cũng suy nghĩ nhiều nhiều lần lắm trong trường hợp của em từ đó xem như những tư vấn có ích cho chị. Thứ nhất, con chồng thì cứ để mặc chúng làm gì thì làm, chị cứ làm việc mình thôi, chuẩn bị tinh thần thép nha. Thứ hai, khi bé heo lớn hơn một tí chị phải cố gắng đi học hay đi làm gì đó, lấy thêm kiến thức, lấy thêm thu nhập cho mình, và có thêm bạn bè trong hoàn cảnh cần chia sẻ. Thứ ba, ông ta không có quyền đuổi chị ra khỏi căn nhà đó mặc dù đó là nhà của anh ta, không có luật pháp nào để cho anh ta đuổi vợ cùng con nhỏ ra đường không một đồng dính túi, cứ thẳng tay mà gọi cảnh sát nhé. Thứ 4, chị là vợ không phải là cái bóng, chị đã sang đến nước pháp thì cố gắng mà xây dựng tương lai ở đó, phải tìm chỗ gửi con, không nên có suy nghĩ về việt nam, vì đó chỉ là lựa chọn cuối cùng khi cùng đường mà thôi. Thứ 5, nếu anh ta còn chửi chị hay đánh mắng chị thì chị cứ bảo anh ta là anh tiến hành li dị, để tòa quyết định tài sản, trợ cấp nuôi con, có khi là nuôi mẹ nữa vì me không có đi làm. Vài dòng với chị trước, chồng chị là bản chất trong máu rồi, khó thay đổi lắm chị, người thay đổi phải là chị để chị có thể tự lập riêng, không phải là cái bóng hay ăn bám gì ông, ba mẹ mình cho mình thân thể lành lặn, tại sao lại nghĩ đến cái chết, ngu gì mà chết phải không chị, sống cho biết cuộc đời cho ba me mình hãnh diện chứ.
Theo mình thì phụ nữ dù cứng rắn đến mấy cũng đều là những người nhạy cảm, cũng cần có người đi cùng con đường với mình để chia sẻ. Sống một mình thực ra cũng được, nhưng bản thân mình luôn thấy nếu sống một mình, vui một mình, buồn một mình, thì rất vô nghĩa. Nếu mình có con thì sẽ đỡ hơn, nhưng con cái rồi cũng lớn và cũng có gia đình riêng của nó, bố mẹ mình rồi cũng sẽ ra đi, anh chị em mình cũng có gia đình riêng của mình. Tối về, mình vẫn thấy cô đơn mọi người ạ, nếu không có ai chia sẻ. Tất nhiên người đó phải là người tốt và yêu thương mình. Còn những tiêu chuẩn khác thì tùy từng người quyết định. Mình phải sống cuộc sống của mình, theo những tiêu chuẩn và điều kiện của riêng mình, không ai sống thay mình được cả các mẹ ạ.